Chương 116: Ngoại truyện 13 – Cục vàng cục ngọc
*
Trước khi ngủ, Tống Huyền lén cài báo thức. Dế yêu vừa reo, cô theo phản xạ tự nhiên bật dậy, vội vàng tắt đi.
Rèm cửa hé ra một khe hở chừng bằng hai bàn tay, ánh bình minh xuyên qua lớp kính, rọi vào phòng một tầng ánh sáng lành lạnh, như muốn đánh thức buổi sớm mai tĩnh lặng.
Tống Huyền rón rén bước xuống giường. Vừa xoay người, ánh mắt cô va phải gương mặt lúc ngủ của người đàn ông. Cô hơi khựng lại, chẳng nỡ dời mắt, bèn ghé người nằm gục bên vai anh, im lặng ngắm nhìn gương mặt ấy.
Tai cao hơn lông mày, trán rộng, sống mũi cao thẳng, đường viền quai hàm dưới mượt mà, xương chân mày, đuôi mắt và sơn căn tạo thành vùng chữ T vô cùng góc cạnh. Nếu lúc này anh mở mắt ra, hẳn sẽ là một đôi mắt thâm trầm mà sắc sảo.
Rồi sau đó kiêu ngạo nhếch môi: Em nhìn chằm chằm anh làm gì?
Tống Huyền khẽ mím môi cười. Đường nét chỉn chu tuấn tú thế này, sao lại có thể là kẻ xấu cho được chứ.
Cô khép chặt cửa phòng, đi vào bếp mở tủ lạnh ra thì mới phát hiện ra chẳng có nguyên liệu gì để trổ tài. Vì căn nhà được sửa sang lại, bếp đặt ở tầng một, Kỳ Vân Ngao còn đặc biệt làm một chiếc tủ lạnh dạng phòng bước vào lớn ở tầng một, còn tầng ba dùng làm phòng cưới, bà nội bảo người giúp việc dọn dẹp tủ lạnh, dọn sạch sành sanh đồ đạc, chỉ còn trút lại vài hũ yến chao và mấy hộp yến mạch sữa.
Khéo tay đến mấy mà không có gạo cũng chịu, Tống Huyền đành lén lút mò xuống tầng, lấy hai miếng bít tết cắt nguyên miếng rồi vội vã lén chuồn lên lại.
Trong lúc đợi rã đông, cô lục tủ bếp tìm thấy một gói miến. Trầm ngâm một hồi, cô định ngâm miến, rán bít tết, rồi làm thêm món miến xào thịt băm. Tuy chẳng ra Tây cũng chẳng ra ta, nhưng cũng hết cách rồi, thời gian có hạn, nguyên liệu có hạn, mà tay nghề của cô lại càng hạn chế hơn.
Máy hút mùi trong bếp vừa bật lên chưa bao lâu, bà ngoại đã sang gõ cửa. Tống Huyền vội vàng tắt bếp, rồi tắt luôn cả máy hút mùi.
Bà ngoại là người cao tuổi hiền hậu nhất trên đời, bà chẳng hề nhắc đến chuyện đêm qua, chỉ nắm lấy tay cô bảo xuống tầng ăn sáng: “Bà nội cháu cho người mang sang đấy, bà định mang lên cho hai đứa nhưng mẹ cháu không cho, mau xuống ăn đi cháu.”
“Bà cứ ăn trước đi ạ, cháu đợi anh ấy dậy rồi cùng xuống.”
Bà ngoại nghe vậy thì mỉm cười hài lòng: “Được, vợ chồng là phải ăn chung với nhau.”
Bà ngoại vừa đi, cô quay lại bếp bật lại bếp.
Một lúc sau, Kỳ Vân Ngao bước ra, ở trần áp sát bên vai cô.
Anh rủ mi mắt nhìn chiếc chảo rán, rồi lại nhìn cô: “Món gì thế này?”
Tống Huyền khẽ mím môi: “Tối qua chẳng phải em bảo hôm nay sẽ làm bữa sáng cho anh sao. Nhưng không tìm thấy vỏ chanh bào đâu, cũng không biết có ngon không nữa.”
Kỳ Vân Ngao: “Khỏi đoán, không ngon.”
Khóe môi Tống Huyền lập tức xị xuống: “…”
Cô dậy từ sớm tinh mơ, bận rộn làm món ăn này, vừa mới bỏ vào chảo mà anh đã bảo không ngon, đúng là tạt nước lạnh vào mặt người khác.
“Không ngon thì anh đừng ăn.”
Kỳ Vân Ngao thản nhiên: “Thịt đông lạnh thì màng tế bào đã bị tinh thể băng đâm thủng rồi, rã đông cấp tốc sẽ làm mất nước nhanh hơn, thịt bít tết sẽ bị khô và dai. Muốn ăn bít tết ngon thì ít nhất phải chuyển từ ngăn đông sang ngăn mát trước một ngày để rã đông từ từ.”
“…”
“Nhìn miếng thịt của em là biết bên ngoài mềm ra rồi mà bên trong vẫn còn cứng ngắc.”
Tống Huyền chẳng thể cãi lại vì anh nói đúng phóc, nhưng cô vẫn không phục. Cô đâu biết trước hôm nay mình sẽ dậy làm bữa sáng cho anh mà rã đông thịt trước một ngày chứ!
“Còn đây là món gì?”
“Món kiến bò cây chứ món gì.”
Chỉ nghe thấy anh ở bên vai cô hừ hừ cười nhạt: “Kiến bò cây à? Sao anh nhìn như kiến thắt cổ thế này.”
Tống Huyền lườm anh một cái: “Đôi mắt của anh ấy à, nhìn thiềm thừ cũng ra con cóc ghẻ, làm sao mà phân biệt được tốt xấu cơ chứ.”
Khóe môi anh đong đầy nụ cười, đột nhiên cúi đầu đặt một nụ hôn lên thái dương cô: “Sau này đừng làm nữa, sáng sớm ra lại ám đầy mùi dầu mỡ vào người, chẳng đáng đâu.”
Tống Huyền xiêu lòng, vứt hết mấy câu giễu cợt của anh ra sau đầu. Cô nghĩ, mình vẫn sẽ làm tiếp, lần này chưa ngon thì lần sau nhất định sẽ tiến bộ.
“Anh mau rửa mặt mũi rồi xuống ăn sáng đi, lúc nãy bà ngoại lên gọi hai đứa mình rồi đấy.”
“Ừ, em xuống ăn trước đi.”
Nét mặt cô vô cùng nghiêm túc: “Em không xuống trước đâu. Hai đứa mình vừa làm lễ cưới xong, bà ngoại bảo rồi, vợ chồng là phải ăn chung với nhau.”
Kỳ Vân Ngao hơi nhướng mày: “Anh cũng muốn xuống dưới ăn đấy chứ, nhưng chẳng phải vợ anh đã làm bữa sáng cho anh rồi sao?”
“… Thế mà anh còn chê không ngon.”
Anh ôm lấy cô, cúi đầu cười: “Không ngon thì cũng phải ăn chứ. Thiếu nợ bao nhiêu năm nay rồi, không ăn chẳng phải lỗ đứt đọt sao.”
Tống Huyền không thèm chấp anh, ai mà nói lại được Kỳ Vân Ngao chứ, kiểu gì anh chẳng có lý.
Cô đi xuống tầng một, ông bà ngoại của Kỳ Vân Ngao và bố mẹ cô đều đã ngồi vào bàn.
Vân Thư Thanh đã không còn là con dâu nhà họ Kỳ từ lâu, thân phận khá nhạy cảm nên lần này bà vẫn ở khách sạn.
“Vân Ngao đâu?”
Tống Huyền nói xạo: “Anh ấy còn có công việc ạ.”
“Sáng sớm ra thì có công việc gì chứ, bận đến mấy cũng phải ăn sáng chứ.”
“Tụi con trên tầng có đồ ăn rồi, anh ấy bảo không cần đợi anh ấy đâu ạ.”
Câu này vừa dứt chưa lâu, Kỳ Vân Ngao đã bưng đĩa thức ăn đi xuống tạt nước lạnh vào mặt cô.
Vân Tấn Nguyên: “Chà, ông tưởng tham tiền bỏ mạng, sáng sớm ra đã đi bán đá rồi cơ đấy.”
Kỳ Vân Ngao ngồi xuống sát cạnh Tống Huyền: “Cháu có thể không cần mạng chứ người ta cần mạng lắm. Ông tưởng đây là thời xa xưa, còn làm Chu Bát Bì bóc lột người ta được chắc? Mấy người họ ai nấy quỷ quyệt lắm, một phút cũng chẳng chịu làm thêm, cháu còn phải phụng phịu hầu hạ họ nữa kia kìa, không hầu hạ cẩn thận, nhỡ người ta không vui lại sa thải cháu mất.”
Bà ngoại: “Xem cháu nói kìa, ai mà chẳng có già trẻ lớn bé phải nuôi, mạng ai chẳng là mạng. Mà cháu đang ăn cái gì đấy?”
Kỳ Vân Ngao liếc mắt sang bên cạnh: “Dạ thưa bà, đây là bữa sáng dinh dưỡng vợ cháu dậy từ sớm tinh mơ làm cho cháu đấy ạ.”
Tống Huyền: …
Dương Tố Chân nhìn đống đen thui đó là đoán ngay chẳng phải thứ gì ngon lành: “Sáng sớm ra con xào cái gì đen thui thế này?”
Kỳ Vân Ngao: “Mẹ ơi, đây là món kiến bò cây, vừa hay quơ trúng cái tổ chim.”
Tống Huyền không kìm được bật cười thành tiếng.
Dương Tố Chân có phần bất lực: “Không ngon thì đừng ăn con ạ, tay nghề nó hệt như bố nó, ăn được hay không hoàn toàn hên xui.”
Lão Tống bị vạ lây chỉ biết cười hơ hớ.
Bà ngoại vội can: “Có mà ăn là tốt lắm rồi, thời nay được mấy đứa trẻ chịu khó dậy sớm nấu bữa sáng chứ, có người nấu cho ăn là tốt số rồi.”
Kỳ Vân Ngao hùa theo: “Đúng thế ạ.”
Tống Huyền khẽ mím môi, quay sang: “Ngon không anh?”
“Ngon.”
“Thế anh mau ăn đi, nguội rồi ăn không ngon đâu.”
Kỳ Vân Ngao gật đầu, nhếch môi: “Ngon hay không chỉ là phụ thôi, thời nay làm được món tổ chim có mấy ai đâu, người vợ tài năng như em đúng là hiếm có khó tìm.”
Mọi người đều cười rộ lên.
Tống Huyền ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cô chẳng biết phải thốt ra câu gì mới thắng nổi anh, cuối cùng cô đành bỏ cuộc. Thôi kệ, ai mà cãi thắng được Kỳ Vân Ngao cơ chứ.
Kỳ Vân Ngao chẳng có ý xấu gì, anh chỉ muốn trêu chọc vợ mình một chút thôi. Nhìn thấy Tống Huyền dở khóc dở cười, lén lút lườm anh là tâm trạng anh liền tốt lên ngay.
Sau bữa sáng, bà ngoại gọi anh ra ngoài sân, bảo có đôi điều muốn dặn dò.
“Bà với ông ngoại cháu kết hôn bao nhiêu năm nay, tính ông ấy có thẳng thắn đến mấy cũng đâu như cháu. Cháu có chuyện gì to tát lắm sao mà vừa mới cưới xong đã làm con bé khóc lóc thế.”
“Đâu có chuyện gì to tát đâu ạ, bà cứ kê cao gối mà ngủ.”
“Vợ chồng với nhau thì có chuyện gì to tát được chứ, Tống Huyền lại không phải đứa không biết điều. Sáng sớm ra đã dậy làm bữa sáng cho cháu, cháu nhường nhịn con bé một chút, bản thân cháu chẳng phải cũng dễ chịu hơn sao?”
Kỳ Vân Ngao gật đầu vâng dạ, bà ngoại nói gì anh cũng nghe theo.
Mọi chuyện đã an bài xong xuôi, anh và Tống Huyền đã tổ chức tiệc cưới trong những ngày mùa đông, sau này nương tựa bên nhau, chẳng bao giờ chia lìa nữa. Anh sở hữu một đời còn lại bình yên và hạnh phúc, cảm giác thất thần hoảng hốt sau mỗi cơn ác mộng tỉnh giấc đã được chôn giấu trong khoảng thời gian xưa cũ của căn nhà cổ này. Anh còn có thể xa hoa đòi hỏi thêm điều gì nữa chứ, ngoại trừ Tống Huyền bình an, người nhà khỏe mạnh, những chuyện khác đều chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Vì Mạnh Xảo Dương đang ở cữ nên không thể tham dự đám cưới của Tống Huyền, đành ở nhà cầm máy tính bảng xem ảnh cưới.
Xem qua một hồi, cô ấy như thể soi ra được chút manh mối gì đó.
Cậu em họ độc thân của chồng cô ấy – Thích Bạch, đang lén nhìn một người đẹp. Người đẹp ấy sở hữu khuôn mặt trái xoan, vóc dáng cực kỳ chuẩn chỉnh, thon thả kiêu hãnh, khoác trên người bộ đồ màu nhạt, trên tay vắt chiếc áo khoác hàng hiệu xa xỉ màu kem, trước ngực đeo dây chuyền đính viên ngọc trai ốc biển Conch đắt đỏ.
Mạnh Xảo Dương vốn dĩ chẳng mấy cảm tình với Thích Bạch, Thích Bạch từng hại cô ấy và chồng suýt chút nữa thành kẻ thù của nhau, việc anh ta cứ làm gã độc thân dài hạn hoàn toàn là quả báo.
Gã độc thân đó lại ở ngay nhà bên cạnh. Lục Tây Hành và Thích Bạch cùng nhau mua căn biệt thự liền kề, hai căn sát vách nhau. Thích Bạch xuất quỷ nhập thần, hoặc là không ra khỏi cửa, hoặc là không về nhà, cơm nước cũng bữa đực bữa cái, nhìn trông cũng tội nghiệp.
Hôm ấy, cuối cùng cô ấy cũng hết thời gian ở cữ, ra sân phơi nắng, hiếm hoi lắm mới thấy Thích Bạch phơi quần áo ngoài ban công.
“Thích Bạch, ban ngày ban mặt sao chú đã dậy rồi?”
“Thích dậy thì dậy thôi.”
“Mấy tháng trời không thấy chú, chị còn tưởng nhìn thấy ma nữa chứ.”
Từ hồi giả mạo anh họ, kết bạn WeChat với Mạnh Xảo Dương rồi lại chặn cô ấy, Thích Bạch chẳng biết đã bị Mạnh Xảo Dương giễu cợt bao nhiêu lần. Đây cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì nên anh ta không định thèm tiếp chuyện cô ấy.
“Thích Bạch này, chị giới thiệu cho chú một cô bạn gái nhé. Con bé ở cơ quan chị, mới tốt nghiệp đại học, chưa va chạm xã hội, ngoan ngoãn đơn thuần lắm, chưa biết chừng lại thích kiểu tài tử như chú đấy.”
Thích Bạch mặt không chút cảm xúc: “Cảm ơn chị họ, không cần đâu.”
“Chú định làm trai cô đơn cả đời đấy à?”
“Tôi đâu có ý đó, tôi chỉ là không thích đi xem mắt thôi.”
“Có phải chú không thích chị làm bà mối cho chú không? Nếu không thích thì chú nói thẳng ra nhé, tiền hoa hồng làm mối của chị có đắt đỏ gì đâu, tầm một vài trăm đến cả ngàn tệ là cùng.”
Thích Bạch hừ một tiếng: “Chị thiếu thốn mấy đồng tiền làm mối đến thế cơ à?”
Mạnh Xảo Dương ngoác miệng cười: “Thì thiếu thật chứ sao. Bây giờ chị hưởng lương cứng, anh chú cũng thế, chỉ là thầy giáo đi dạy thôi, anh chị còn có con nhỏ phải nuôi, làm sao rủng rỉnh tiền bạc như chú được. Giờ chị ra đường chỉ muốn cúi đầu nhặt được tiền, đừng nói vài trăm ngàn, một đồng chị cũng muốn kiếm. Chú mà ưng ai, chị bao trọn gói dắt mối thành công cho chú luôn.”
Thích Bạch không buồn thèm tiếp lời cô ấy. Về đến nhà, anh ta phát hiện Mạnh Xảo Dương đã gửi sang hai tấm ảnh. Chẳng biết Kỳ Vân Ngao thuê thợ chụp ảnh ở đâu ra mà chụp trông cũng ra gì phết: Một tấm anh ta đứng đằng xa xuyên qua biển người nhìn về phía Bạch Tâm Nhã; tấm kia là Tống Huyền cùng Kỳ Vân Ngao tiễn anh ta xuống tầng, nhờ Bạch Tâm Nhã đưa anh ta về nhà, Bạch Tâm Nhã mỉm cười nhận lấy chìa khóa xe từ tay anh ta.
[Cô này được không?]
Thích Bạch lẳng lặng ngắm nhìn tấm hình đó. Đôi khi không thể không tin rằng tuổi ngoài ba mươi mới chính là độ tuổi hoàng kim của người phụ nữ. So với lần đầu gặp mặt, nét mặt cô không hề thay đổi, chỉ là đã rũ bỏ nét ngây ngô, toàn thân toát lên vẻ thong dong nhã nhặn hơn.
[Cô này được đấy.]
Cô này tuy được đấy, thế nhưng anh ta lại chẳng có cách nào có được cô. Cô đâu có coi anh ta ra gì, người cô thích có lẽ là những gã đàn ông bươn chải xông pha chốn thương trường, được người đời ngưỡng mộ.
[Chị thấy cô này nhìn xịn đắt tiền đấy, độ khó khá cao, tiền hoa hồng ca này ít nhất phải tám ngàn tám trăm tệ.]
Thích Bạch hừ khẽ một tiếng. Cái cô Mạnh Xảo Dương này đúng là quen thói đào mỏ. Năm xưa lúc xem mắt với cô ấy, cô ấy chọn ngay nhà hàng tiệc nướng hải sản tự chọn 888 tệ một người, một bữa ăn tốn của anh ta gần hai ngàn tệ. Đến cả Bạch Tâm Nhã là ai cô ấy còn chẳng biết mà đã mở miệng đòi tám ngàn tám tiền làm mối rồi.
[Độ khó cao thế này thì tám ngàn tám làm sao đủ được. Chị mà mối lái thành công, tôi thưởng chị tám mươi tám ngàn tệ.]
[Chốt deal! Cô này chính là em chồng tương lai của chị rồi.]
Mạnh Xảo Dương đâu có thiếu tiền, cô ấy chỉ thích ôm đồng mấy chuyện bao đồng này thôi. Thích Bạch ế chỏng ế chơ là nỗi đau đầu lớn của gia đình anh ta, chỉ cần cô ấy giải quyết gọn gàng thì chắc chắn sẽ thành công thần lớn của cả dòng họ.
Cô ấy chụp màn hình đoạn chat với Thích Bạch gửi cho Tống Huyền, hỏi cô xem có quen biết cô gái này không.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Mạnh Xảo Dương có phần kinh ngạc. Tống Huyền bảo người đẹp này còn lớn hơn hai người họ hai tuổi, từ nhỏ đã tập múa, hơn nữa còn là Phó Giám đốc chi nhánh Thành Đô.
Mạnh Xảo Dương nghĩ bụng, thảo nào Bạch Tâm Nhã nhìn trông quý phái đắt giá thế. Leo lên được vị trí Phó Giám đốc chi nhánh Hòa Hỷ thì chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp thôi là không đủ, phải cực kỳ giỏi giang, cực kỳ tháo vát mới được.
Tiêu chuẩn của Thích Bạch cao thật đấy, thảo nào hồi xưa coi cô ấy chẳng ra gì.
Cô ấy bảo Tống Huyền rỉ tai thổi gió bên gối Kỳ Vân Ngao, điều Bạch Tâm Nhã quay về Quảng Châu để tác thành cho Thích Bạch.
Tống Huyền ngẫm nghĩ, điều hẳn về thì không thực tế, nhưng tạm thời điều về quản lý một dự án thì vẫn khả thi.
Buổi đêm, cô nói với Kỳ Vân Ngao chuyện này. Ban đầu Kỳ Vân Ngao không đồng ý, chuyện điều chuyển chức vụ làm sao mà dễ dàng như thế được. Nhưng không chịu nổi cảnh cô nhõng nhẽo nũng nịu rồi lại dỗ dành anh, cuối cùng anh đành phải dịu giọng gật đầu.
Thế nhưng Bạch Tâm Nhã dù gì cũng là Phó Giám đốc, phụ trách công việc quản lý hằng ngày ở Thành Đô, hơn nữa đã định cư ở Thành Đô, lại còn một bà mẹ cần chăm sóc. Cho dù bảo cô ấy về phụ trách dự án khác thì cũng phải được sự đồng ý của chính cô ấy, không thể cưỡng ép bắt cô ấy về được.
Anh không ngờ Bạch Tâm Nhã lại phối hợp chấp hành tốt đến thế, vừa ngỏ lời là đồng ý ngay.
Lúc ấy chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Bạch Tâm Nhã đưa mẹ quay về Quảng Châu. Cô thuộc diện điều động công tác bên ngoài, công ty đưa mức trợ cấp thuê nhà cho cấp Phó Giám đốc rất cao, cô tìm được một căn hộ ba phòng ngủ gần công ty, nhà cửa còn rất mới, ở khá thoải mái.
Gã đàn ông đang theo đuổi cô nghe tin cô được điều về Quảng Châu, ước chừng phải tầm một quý cho tới nửa năm mới có thể quay lại Thành Đô liền không còn săn đón mặn mà như trước nữa, chỉ bảo khi nào rảnh sang Quảng Châu sẽ mời cô ăn cơm.
Thế giới của người trưởng thành vốn dĩ là như vậy, chẳng còn bàn chuyện tình nghĩa chi nữa, chỉ còn sự đắn đo thiệt hơn lợi ích. Đặc biệt là những gã đàn ông có chút tiền tài gia sản, bên cạnh chưa từng thiếu phụ nữ. Gã đó chấm cô cũng là vì nhan sắc kiều diễm cùng thân phận Phó Giám đốc Hòa Hỷ của cô. Bằng không, một người phụ nữ ba mươi ba tuổi xuất thân từ gia đình đơn thân, lại đèo bòng thêm một bà mẹ tàn tật, gã ta còn chẳng thèm nhòm ngó lấy một cái.
Mẹ Bạch dọn dẹp hành lý gửi từ Thành Đô sang, phát hiện ra lại có cả chiếc máy nấu ăn tự động do Thích Bạch tặng.
“Sao lại gửi cả cái này sang đây thế?”
Bạch Tâm Nhã liếc nhìn một cái, thản nhiên bảo: “Thì cho đỡ tốn sức chứ sao ạ. Con không có ở nhà thì mẹ dùng cái này mà xào nấu.”
Mẹ Bạch: “Mẹ có dùng bao giờ đâu, mẹ cũng chê phiền phức, gửi sang đây rồi mai mỳ lại phải gửi về, tốn tiền tốn bạc.”
Cô im lặng không đáp.
Mẹ Bạch lại bảo: “Thích Bạch có ở Quảng Châu không, hôm nào gọi nó sang đây ăn cơm đi.”
Bạch Tâm Nhã khựng lại một chút: “Con cũng không biết nữa, mẹ muốn gọi thì tự liên lạc với anh ấy.”
Mẹ Bạch ngẫm nghĩ, còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, lúc này gọi cũng không tiện lắm, dù sao còn một khoảng thời gian dài nữa mới quay lại Thành Đô, ra Tết rồi gọi cũng được.
Kỳ Vân Ngao và Tống Huyền mới kết hôn nên dĩ nhiên ăn Tết ở Quảng Châu. Doanh Doanh và Hoan Hoan cũng quay về Quảng Châu đón Tết cùng bà nội, gia đình năm người quây quần bên một mâm cơm tất niên.
Doanh Doanh vẫn giữ bộ mặt mướp đắng, không nhìn Kỳ Vân Ngao, cũng chẳng chủ động bắt chuyện với ai, Tống Huyền hỏi câu nào cô bé mới đáp câu đó.
Hoan Hoan thì rất ngoan ngoãn, có điều cô bé mười lăm tuổi đối diện với người nhà không mấy thân thiết khó tránh khỏi chút e ấp ngượng ngùng.
Kỳ Vân Ngao cũng chẳng thèm tiếp chuyện hai chị em.
Cả bữa ăn phụ thuộc hoàn toàn vào Tống Huyền gánh vác không khí, ăn uống khá là chật vật.
Sau bữa ăn, Tống Huyền lén hỏi riêng Doanh Doanh: “Cậu bạn trai kia của em cũng về nước đón Tết rồi à?”
“Em không biết, em với anh ta chia tay rồi.”
Tống Huyền kinh ngạc: “Chia tay rồi á? Sao lại chia tay?”
Cô nhớ mang máng cách đây không lâu Doanh Doanh vẫn còn đăng ảnh thân mật với bạn trai trên Bảng tin WeChat cơ mà.
Doanh Doanh bực bội gằn giọng: “Chẳng vì sao cả, đàn ông không có gã nào ra gì hết, thích thì chia tay thôi.”
Tống Huyền khựng lại một chút: “Cậu ta làm gì em à?”
Cô bé mới mười tám mười chín tuổi đầu đã thốt ra câu “đàn ông không có gã nào ra gì”, nghe dị ứng vô cùng.
Doanh Doanh ngẩng đầu lên, liếc cô một cái khinh khỉnh: “Anh ta dùng bạo lực lạnh với em. Em đâu có như chị, Kỳ Vân Ngao treo thưởng truy bắt chị mà chị vẫn dám gắp thức ăn cho anh ta, sao chị không bón luôn vào miệng anh ta đi.”
Tống Huyền: …
Cô đúng là rảnh rỗi quá mới đi tán dóc với con nít ranh này.
“Thế em bảo chị phải làm sao? Giống như em, ghi hận anh ấy cả đời thì mới hả hê chắc?”
Doanh Doanh rũ mi mắt, lạnh lùng bảo: “Chị là chị, hỏi em làm gì. Nếu là em, anh ta dùng bạo lực lạnh với em thì em dùng bạo lực nóng đáp trả lại anh ta. Sống trên đời chẳng qua là vì sự hả hê, em không thèm chịu đựng sự tức giận từ anh ta.”
Tống Huyền nghẹn lời: “Nêu em mà quay lại với cậu đẹp trai đó thì chị cười cho thối mũi.”
“Không bao giờ có chuyện đó.”
Kỳ Vân Ngao nhìn cô ôm bộ mặt uất ức quay lại, liếc xéo cô rồi hỏi: “Mặt mày sầm sì thế kia, sao, nó đốt pháo nổ vào mặt em à?”
Tống Huyền nhíu chặt lông mày, phóng cho anh một ngọn dao găm bọc nhung: “Chẳng phải đều tại anh sao.”
“Lại liên quan gì tới anh? Là tự em cam tâm tình nguyện đấy chứ, anh bảo em đem mặt nóng đi dán mông lạnh nhà người ta chắc?”
“Người ta bảo sông có khúc người có lúc, năm xưa chắc chắn anh cũng đối xử với mẹ cô bé như thế, nên giờ mới tới lượt cô bé đối xử với em như vậy.”
Quai hàm dưới của Kỳ Vân Ngao khẽ giật giật.
Tống Huyền nói đúng phóc. Năm xưa Địch Dung đem mặt nóng dán lên mặt anh, anh chưa từng ban cho một nét mặt tử tế nào.
Địch Dung chịu đựng được sự cáu bẳn của anh, nhưng anh lại không nỡ để Tống Huyền phải chịu sự cáu bẳn của Doanh Doanh. Tống Huyền là cục vàng cục ngọc của anh, có chịu tức giận thì cũng chỉ anh mới có quyền hứng chịu thôi.
Lúc chia tay, bà Tưởng gọi hai đứa cháu gái ra tiễn anh chị.
Doanh Doanh ngồi trơ ra không nhúc nhích.
Kỳ Vân Ngao đã ngồi vào trong xe, hai tay vịn vô lăng, ngoảnh đầu bảo: “Hoan Hoan, vào gọi chị em ra đây.”
Anh đột ngột lên tiếng như thế khiến Hoan Hoan hơi luống cuống, liếc nhìn bà nội.
Bà Tưởng: “Đi đi con, cứ bảo anh con gọi.”
Chẳng mấy chúc Doanh Doanh lủi thủi đi ra, vẫn vác cái mặt mướp đắng hệt như ai nợ cô bé tám triệu tệ vậy.
Kỳ Vân Ngao: “Cô có biết phép lịch sự không thế? Chị dâu cô năm đầu tiên gả về đây, ra tiễn một tiếng cũng không biết tiễn à?”
Doanh Doanh trừng mắt liếc một cái, hàng mi như chực bay lên trời.
“Không biết chào hỏi người khác thì lần sau đừng có về nữa.”
Doanh Doanh bùng hỏa: “Đây là nhà anh chắc? Anh bỏ tiền ra mua hay bỏ sức ra xây mà bảo tôi không được về!”
Bà Tưởng: “Doanh Doanh, không được cãi nhau với anh.”
Tống Huyền vội vàng xoa dịu Kỳ Vân Ngao: “Không sao đâu anh, người một nhà cả mà, ngày Tết cãi nhau không hay đâu. Chồng ơi, mình đi thôi.”
Kỳ Vân Ngao nghiến chặt răng, đường quai hàm dưới căng đét.
Anh đang nhẫn nhịn, Tống Huyền dĩ nhiên nhìn ra được. Nếu là trước kia, anh làm sao mà chịu nhịn thế này được, Doanh Doanh có gớm ghê đến mấy cũng chẳng phải đối thủ của anh.
Bố anh đã qua đời rồi, Doanh Doanh chẳng qua chỉ là một con bé mười tám mười chín tuổi, lại là em gái ruột của anh, anh chấp nhặt với cô bé làm gì chứ.
Tống Huyền vươn tay sang, đặt lên cẳng tay anh: “Đi thôi anh, mình về nhà.”
Vài giây sau, Kỳ Vân Ngao khởi động xe.
Tống Huyền bắt đầu sửa soạn tổ chức một buổi tiệc nướng BBQ ngoài sân. Cô mời tất cả bạn bè ở Quảng Châu của mình tới, bề ngoài là để tụ họp bạn bè, thực chất là muốn tác thành cho Mạnh Xảo Dương và Bạch Tâm Nhã quen biết nhau.
Kỳ Vân Ngao không hiểu cô bày ra cái trò lắt léo này làm gì. Bạch Tâm Nhã và Thích Bạch quen nhau bao nhiêu năm nay còn chưa đâu vào đâu, làm sao có thể chỉ vì Mạnh Xảo Dương – cô chị họ này làm mối một cái là thành công cho được. Hơn nữa, hiếm hoi lắm mới có mấy ngày nghỉ ngơi, anh cũng chẳng muốn Tống Huyền phải quá vất vả, lại lo cô ăn uống vô độ, mấy ngày nữa về Dương Châu lại vất vả mệt mỏi, càng dễ đổ bệnh.
Định luật bảo toàn năng lượng, anh không muốn Tống Huyền mệt mỏi thì người chịu mệt chịu vất vả chỉ có thể là anh.
Cuối cùng, mọi việc đều đổ dồn lên đầu anh. Chuẩn bị xong xuôi rồi lại còn phải lo nấu trà đắng giải nhiệt cho cô để phòng ngừa hậu họa.
Hồ Ngạn Lâm ngạc nhiên đến ngơ ngác. Buổi tiệc BBQ do Tống Huyền đứng ra tổ chức không chỉ nguyên liệu tươi ngon mà còn chuẩn bị mấy hũ đồ uống lớn: bia, nước trái cây, cà phê, và quan trọng nhất là hũ trà đắng giải nhiệt Hạnh Lâm Xuân, đắng hơn cả mật đắng, do chính tay Kỳ Vân Ngao nấu cho họ.
Cô ấy lén trêu Tống Huyền: “Lấy Kỳ Vân Ngao, cuộc sống có phải đắng hơn cả hũ trà đắng không?”
Tống Huyền cầm ly giữ nhiệt của mình lên lắc lắc mấy cái: “Đồ uống của mấy người đắng thôi, của tôi không đắng đâu, anh ấy cho đường cho tôi rồi.”
“… Kỳ Vân Ngao cho đường cho cô á?”
“Ừ, tôi không chịu uống, anh ấy bảo uống một ngụm anh ấy chuyển cho tôi một triệu tệ.”
Hồ Ngạn Lâm nghe không nổi nữa: “Cho lắm đường thế, chuyển một triệu tệ để cô trị bệnh tiểu đường chắc?”
Cô ấy nghĩ Tống Huyền đang chém gió với mình. Kỳ Vân Ngao dỗ Tống Huyền uống trà đắng, một ngụm một triệu tệ, đây chẳng phải là không cho người khác sống đàng hoàng sao.
Mạnh Xảo Dương đứng bên cạnh chêm vào: “Thế thì đã là gì, Sếp Kỳ vì không muốn cậu ấy đi cầu thang mệt mỏi còn định lắp cả thang máy trong nhà kìa. Cô đừng có ăn nói tào lao, để anh ấy nghe thấy cô nói vợ anh ấy như thế thì cô biết tay.”
Tống Huyền nghiêm túc bảo: “Thật ra cũng không mệt đâu, bình thường anh ấy toàn cõng tôi lên tầng mà.”
Hồ Ngạn Lâm cạn lời: “Biến giùm tôi cái đi!”
Bạch Tâm Nhã mỉm cười bảo: “Tôi đã nói rồi mà, Sếp Kỳ là gã đàn ông tốt, không phải trăm người có một mà là vạn người có một.”
“Nhân vật vạn người có một đã bị Tống Huyền hốt mất rồi, Quảng Châu này còn đàn ông tốt nữa không?”
Mạnh Xảo Dương: “Đừng nói thế chứ, trong tay tôi hẵng còn một người này, em họ của chồng tôi, tuy không sánh bằng Sếp Kỳ nhưng cũng thuộc hàng trăm người có một đấy. Vừa lắm tiền vừa có tài, bình thường ngoài công việc ra chỉ ở nhà chơi game, chẳng thích tán tỉnh bậy bạ.”
Mắt Hồ Ngạn Lâm sáng rực lên: “Ai đấy! Giới thiệu cho tôi ngay!”
“Chú ấy không thích kiểu như cô đâu.”
“Thế anh ta thích kiểu như nào, tôi sửa lại được mà!”
“Chú ấy không thích người qua một lần đò lại nheo nhóc mang theo con nhỏ, cô đâu thể vứt con trai cô đi được chứ.”
Hồ Ngạn Lâm hừ hừ bảo: “Thôi dẹp đi, gã đàn ông thối làm sao mà so với con trai tôi được.”
“Bạch Tâm Nhã này, tôi thấy cô hợp lắm đấy.”
Bạch Tâm Nhã đang rót nước chanh dây, ngoảnh đầu lại mỉm cười, chẳng mấy bận tâm: “Tôi hợp chỗ nào chứ?”
“Chú ấy bảo thích người mặt trái xoan, vóc dáng chuẩn chỉnh, biết múa lại biết kiếm tiền, chẳng phải chính là cô sao?”
Bạch Tâm Nhã thu lại nụ cười, lồng ngực bất giác thình thịch đập nhanh hai nhịp. Miêu tả cụ thể đến thế này thì đúng là cô thật rồi.
Mạnh Xảo Dương cái miệng như gắn máy liên thanh, bắn ra lia lịa chuyện Thích Bạch tài năng thế nào, bao nhiêu cô gái theo đuổi anh ta mà anh ta chẳng chịu khai thông tư tưởng.
“Có điều, chú ấy có một tật xấu: Đêm không ngủ, ngày mới ngủ. Cô có chịu nổi không?”
Bạch Tâm Nhã khẽ mỉm cười: “Nếu những gì chị nói đều là thật thì giờ giấc đảo lộn có là tật xấu gì đâu.”
Trong mắt cô, Thích Bạch chẳng có tật xấu gì cả, người có vấn đề xưa nay lúc nào cũng chính là cô.
