Chương 117: Ngoại truyện 14 – Mối tình đầu hoạn quan

*

Mùng bốn Tết, Tống Huyền đưa Kỳ Vân Ngao về Dương Châu.

Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn WeChat của Tề Nhất Hằng. Anh nói muốn đi thăm thầy Ngụy, hỏi cô có muốn đi cùng không.

Tống Huyền đồng ý, đến lúc chuẩn bị đi ngủ cô mới hỏi Kỳ Vân Ngao xem anh có muốn đi cùng cô không.

“Đó là thầy giáo dạy Toán hồi cấp hai của em. Hai vợ chồng thầy đều đã nghỉ hưu từ lâu, có một đứa con trai mắc bệnh tự kỷ, tính ra cũng gần bốn mươi tuổi rồi. Năm nào Tề Nhất Hằng cũng đến thăm họ.”

Kỳ Vân Ngao quay lưng về phía cô, hừ nhẹ một tiếng đầy giễu cợt: “Cậu ta cũng giàu lòng nhân ái nhỉ.”

“Đúng vậy, anh ấy vốn là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không thì sao lại có nhiều bạn bè như thế. Hồi còn đi học, anh ấy là thủ lĩnh nhóm học sinh, các bạn nam đều thích chơi với anh ấy. Anh đi cùng em đi, tiện thể tham quan trường cũ của em luôn.”

Kỳ Vân Ngao nhận lời cô.

Hôm sau, Tống Huyền cầm theo hộp quà, mua thêm bó hoa tươi, rồi lái chiếc xe của bố đi đón Tề Nhất Hằng.

Vì mặc đồ mùa đông nên không nhìn rõ vóc dáng, Tề Nhất Hằng trông chẳng khác gì trước kia, có điều gương mặt đã gầy gò hóp lại thấy rõ.

Anh vốn định ngồi ở ghế phụ, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Vân Ngao ngồi bên trong, nét mặt liền khựng lại trong thoáng chốc.

“Sếp Kỳ, đã lâu không gặp.”

Kỳ Vân Ngao gật đầu: “Năm mới vui vẻ.”

Anh lùi lại một bước, câu “Năm mới vui vẻ” bỏ ngỏ tan vào không khí.

Tống Huyền ngoảnh đầu ra sau, cười hỏi: “Hôm nay lạnh thật đấy, em cứ tưởng sắp tuyết rơi rồi. Dương Châu mấy năm rồi không có tuyết, em cũng mong rơi một trận xem sao.”

Tề Nhất Hằng nhếch môi cười: “Thực ra năm ngoái có rơi đấy chứ, chỉ là em ở nhà ngắn ngày quá nên không gặp đúng lúc thôi.”

Tống Huyền nhớ lại, hình như năm ngoái đúng là có tuyết thật, chỉ là khi đó cô đã rời khỏi Dương Châu mất rồi.

“Hình như thế thật, mẹ em từng nói qua mà em quên mất.”

“Rơi cũng chỉ lất phất chút đỉnh thôi, làm sao bằng đợt tụi mình ở Thụy Sĩ, trận tuyết lớn dưới chân dãy Alps đó mới chơi đã đời chứ.”

“Tất nhiên rồi.”

Suốt chặng đường, hai người trò chuyện về tình hình dạo này của bạn học cũ, rồi bàn sang những tin tức gần đây ở Dương Châu.

Kỳ Vân Ngao im lặng ngồi bên cạnh, hiếm khi cất lời.

Xuống xe, cô hà hơi xoa xoa hai tay, than thở chiếc xe của bố cô cũ quá rồi, máy sưởi hoạt động kém, lái suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy ấm lên chút nào.

Tề Nhất Hằng nói: “Lát nữa lúc về anh đưa em qua chỗ bạn anh xem thử, lấy thêm cái bọc vô lăng có sưởi nhiệt nữa, lúc lái xe tay sẽ không bị lạnh.”

“Có phiền anh quá không?”

“Không phiền đâu.”

Tống Huyền lấy hộp quà từ cốp sau xe ra đưa cho Kỳ Vân Ngao, bản thân ôm bó hoa, vừa đi vừa giới thiệu trường cũ của mình cho anh nghe. Hồi đó bố cô chưa chuyển công tác về Dương Châu, mẹ cô công việc bận rộn nên cô từng ở nội trú một thời gian ngắn, sau này mẹ không yên tâm nên lại bảo cô về nhà ở.

“Bố em đoảng lắm, hồi em sắp tốt nghiệp lớp chín, có đợt em bị sốt, bố đến trường đón em lại bảo với bác bảo vệ là em học lớp tám. Bác bảo vệ tra hết sổ danh sách, bảo chỉ có một đứa tên Tống Hiền, nhưng là chữ Hiền trong hiền đức chứ không phải chữ Huyền trong dây đàn, mới hỏi có phải bố em nhầm không. Bố em gọi điện hỏi mẹ xem em có đổi tên không, làm mẹ em tức điên người, về nhà mắng bố em một trận tơi bời. Mẹ bảo: Bố nào con nấy, cái nhà họ Tống mấy người toàn ra lũ ngơ ngác ăn hại!”

Thời tiết giá lạnh, lại đúng dịp Tết nên các thầy cô giáo đều đã về nhà ăn Tết, khuôn viên trường học vắng ngắt.

Tề Nhất Hằng đi một mình ở phía trước.

Kỳ Vân Ngao nhếch môi: “Thế mới thấy gen mạnh thế nào, em di truyền trọn vẹn từ bố em đấy.”

Cô có chút không phục: “Em làm gì đến mức thế, em đâu có đoảng vậy. Sau này có con, em chắc chắn sẽ không bao giờ quên con học lớp mấy đâu.”

Anh đổi tay xách hộp quà, nắm lấy tay cô: “Nếu em mà quên thì cứ gọi điện hỏi anh, anh cũng sẽ trị em một trận y hệt như mẹ em trị bố em vậy.”

Tống Huyền mỉm cười dịu dàng.

Dù không muốn phô trương tình cảm trước mặt Tề Nhất Hằng, nhưng có những thói quen đã khắc sâu vào xương tủy. Chẳng hạn như lúc này, khi Kỳ Vân Ngao nắm tay cô, cô lại vô thức đung đưa cánh tay, đó có lẽ là một cách giải phóng niềm vui của cô.

Vợ thầy Ngụy dẫn anh Hạo đi chúc Tết họ hàng rồi, ở nhà chỉ có một mình thầy Ngụy. Cả ba chỉ ngồi chơi ở nhà thầy một lúc chứ không ở lại ăn cơm.

Tề Nhất Hằng chủ động ngồi vào ghế lái, điều khiển xe đến cửa hàng của bạn mình.

Đến nơi, chiếc xe được đưa vào trong kiểm tra bảo dưỡng. Tống Huyền đi chọn bọc vô-lăng sưởi nhiệt, chỉ còn lại Kỳ Vân Ngao và Tề Nhất Hằng đối mặt trong im lặng.

Một lúc sau, Tề Nhất Hằng lên tiếng trước: “Thực ra bố của Tống Huyền không đoảng đến thế đâu. Chú ấy rất yêu thương Tống Huyền, chỉ là dạo đó chú ấy đi làm ở cơ sở xa, chưa chuyển về Dương Châu nên ít quán xuyến việc nhà.”

Kỳ Vân Ngao nhếch đuôi mắt: “Bố vợ tôi là người thế nào, đương nhiên tôi tự biết.”

Tề Nhất Hằng bước lại gần một bước: “Tống Huyền nói anh đối xử với cô ấy còn tốt hơn cả bố cô ấy, nhưng tôi lại chẳng nhìn ra điểm đó.”

Kỳ Vân Ngao bật ra một tiếng hừ lạnh trong cổ họng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh: “Sao, còn cần tôi biểu diễn cho cậu xem à?”

“Tốt là tốt, không tốt là không tốt, chẳng cần phải biểu diễn.”

“Em ấy là vợ tôi, tốt hay không tự tôi biết rõ. Chuyện của hai chúng tôi, đến lượt một người bạn học như cậu phán xét chắc?”

Chỉ vì anh để Tống Huyền lái xe, không vỗ về ân cần hỏi han cô như gã tình đầu này, mà anh không xứng làm một người chồng tốt hay sao?

Tay Tống Huyền có bị phế đâu, cô rành rọt đường xá Dương Châu, ở đây tự nhiên phải là cô lái xe rồi.

Cho dù anh có không tốt, cũng không tới lượt kẻ trước mặt này chỉ trỏ bàn ra tán vào.

Tề Nhất Hằng rũ mi mắt xuống, giọng trầm thấp: “Kiếp này là do cái thân thể tôi không ra gì, kiếp sau, cô ấy sẽ không còn là vợ anh nữa đâu.”

Gương mặt anh gầy gò khiến hốc mắt sâu hun hút, trong đôi mắt ấy u ám hệt như thời tiết bên ngoài.

Kỳ Vân Ngao nghiến chặt răng hàm, quai hàm siết căng cứng.

Phía trên bên trái có một chiếc camera giám sát đầu tròn lớn, chiếu thẳng vào chính diện gương mặt anh, cùng với tấm lưng của Tề Nhất Hằng.

“Anh nên biết rằng, bốn năm đó Tống Huyền sống ở nước ngoài rất tốt. Cô ấy giành được rất nhiều giải thưởng ở London, cô ấy đi đến ngày hôm nay chẳng có một chút liên quan nào đến anh cả. Nếu cô ấy muốn ly hôn, cuộc sống của cô ấy chắc chắn cũng chẳng kém gì hiện tại.”

Kỳ Vân Ngao nuốt nước bọt, giọng nghiêm nghị ngắt lời anh: “Cậu bớt nói mấy lời nhảm nhí đó đi. Kiếp này em ấy chính là vợ hợp pháp của tôi. Nếu cậu thực sự là gã quân tử như em ấy vẫn tưởng, thì đừng có tơ tưởng đến vợ người khác, viện đủ cớ rủ em ấy ra ngoài. Sau này thăm nom chia thành từng đợt, một mình thầy Ngụy tiếp cũng dư sức.”

Tề Nhất Hằng cười khẩy: “Tống Huyền nhìn nhầm người rồi, tôi chẳng phải loại quân tử gì đâu.”

“Dĩ nhiên cậu không phải, cậu thì tính là gã quân tử cái nỗi gì! Nếu không phải tại cậu thì tôi với Tống Huyền cũng không tới mức bốn năm chẳng gặp mặt. Cậu chỉ là gã hoạn quan thôi, cho dù chúng tôi có ly hôn thì cũng tới lượt cậu chắc!”

Cách đó trăm mét, máy nâng hạ hoạt động, thợ sửa xe nâng gầm xe lên rồi vừa làm vừa nói đùa vui vẻ. Chẳng ai hay biết ở góc lạnh lẽo phía bên này, hai gã đàn ông đang lạnh nhạt đối đầu, không khí giằng co nồng nặc mùi thuốc súng.

Tống Huyền cầm một chiếc bọc vô lăng màu xám đi ra. Từ đằng xa, cô thấy hai người đàn ông đứng khá sát nhau, cứ tưởng họ đang hút thuốc, nhưng lại gần mới thấy không phải, cả hai đều quay mặt đi chỗ khác, hình như chẳng nói năng gì với nhau.

Cô giơ ra khoe với Kỳ Vân Ngao: “Ban đầu em định chọn màu cam, tông màu ấm nhìn dễ chịu, nhưng lại sợ mau bẩn, bố em không thích nên em mới chọn cái này.”

Kỳ Vân Ngao nhận lấy, nhếch môi: “Thế thì chọn cả hai. Đi đi, lấy luôn cái màu cam nữa.”

“Thôi khỏi, không cần thiết đâu, em có lái được mấy ngày đâu.”

“Sao em keo kiệt thế không biết.”

Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Không phải keo kiệt, mà là phúc khí cũng có hạn thôi, xài hết là hết đấy, cho nên không được lãng phí.”

Kỳ Vân Ngao lặng lẽ nhìn cô, đột ngột giơ tay ấn nhẹ sau gáy cô: “Vào trong đi, bên ngoài lắm mùi khói bụi lắm.”

Tống Huyền chẳng ngửi thấy mùi gì đặc biệt, nhưng cô rất nghe lời, ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng khách.

Tề Nhất Hằng không đi vào cùng.

Tống Huyền thu hồi tầm mắt: “Lúc nãy em hỏi chủ tiệm sửa xe hết khoảng bao nhiêu tiền, anh chủ bảo tùy tình hình, nếu thay phụ tùng thì tính tiền phụ tùng, không thay thì miễn phí vì đều là người quen. Em đang nghi không biết có phải Tề Nhất Hằng ứng trước tiền giúp em rồi không.”

Kỳ Vân Ngao nhìn ra ngoài cửa kính, Tề Nhất Hằng đang giơ tay thảo luận tình trạng xe với mấy người thợ sửa.

“Cậu ta với ai chẳng thế, rộng rãi nhiệt tình, nửa cái thành phố Dương Châu này đều là bạn bè cậu ta cả.”

Anh hừ nhẹ một tiếng qua mũi: “Cần nhiều bạn bè thế làm gì, anh thì chả thích kết bạn tào lao.”

Tống Huyền nhăn mặt, chóp mũi chun lại: “Em cũng giống anh, bạn bè quen từ trước tới giờ là đủ dùng rồi, duy trì mối quan hệ cũng tốn sức lắm chứ bộ.”

Cô ôm lấy cổ anh: “Chồng ơi, lần sau anh có cùng em đi thăm thầy giáo nữa không?”

“Đi chứ.”

“Thật không anh?”

Tống Huyền vốn tưởng anh không thích đến trường cũ của cô vì chẳng quen biết ai, đến cũng chán ngắt, lại thêm ở trường còn có đoạn tình đầu ngốc nghếch mà anh luôn coi là tào lao nhảm nhí. Không ngờ anh đi theo một lần rồi mà vẫn sẵn sàng đi lần thứ hai.

Kỳ Vân Ngao nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn: “Em là vợ anh, em đi đâu anh đi đó.”

Thích Bạch lại vừa trải qua một kỳ nghỉ Tết chẳng mấy dễ chịu. Từ nhà trở lại thành phố, anh ngủ vùi suốt nửa ngày thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Mạnh Xảo Dương nói cô ấy và Lục Tây Hành mang rất nhiều đồ ăn từ quê lên, mời anh sang ăn tối.

Thích Bạch chẳng buồn nhận ý tốt của cô ấy, lấy lý do đang ngủ để từ chối thẳng thừng.

“Chú ra đây trước đã, xem nhà chị có vị khách nào nè. Người đẹp luôn nhé, bảo đảm làm chú giật mình cho xem!”

“…”

“Nhanh lên!”

Thích Bạch rời giường đi ra ban công. Khi nhìn thấy bóng dáng mảnh mai trong sân nhà anh họ, ánh mắt anh bỗng khựng lại.

“Thấy chưa, chị hẹn cô ấy đến nhà dạy chị nhảy đấy.”

“Chị nhảy múa cái gì chứ?”

“Phục hồi sau sinh đó! Sinh con xong chị tăng hẳn hơn bảy ký, không giảm cân sao được.”

Bạch Tâm Nhã xoay người lại, ánh mắt Thích Bạch bất giác đảo qua chỗ khác.

Anh có phần kinh ngạc, Mạnh Xảo Dương vì cái mớ tám mươi tám nghìn tệ tiền môi giới kia không biết đã dùng mưu mẹo quái đản gì mà lại lôi xộc được Bạch Tâm Nhã tới tận nhà thế này. Đang ngày Tết ngày nhất, dù thế nào đi nữa Bạch Tâm Nhã cũng không nên xuất hiện ở đây.

Bạch Tâm Nhã vẫy tay về phía anh: “Thích Bạch, năm mới vui vẻ!”

Thích Bạch chẳng thèm đoái hoài đến cô, xoay người đi thẳng vào trong nhà.

Giả vờ xởi lởi cái gì chứ, cô thích diễn kịch nhưng anh thì chẳng có tâm trí đâu mà phụ họa.

Bạch Tâm Nhã có phải nhìn nhầm rồi không, Mạnh Xảo Dương cũng đâu phải quý bà giàu có gì, tiếp cận giao lưu nâng tầm quan hệ thì có ích lợi gì cho cô chứ.

Mạnh Xảo Dương gửi tin nhắn WeChat cho anh, từng câu từng chữ đều mắng anh nhát gan, ăn hại, hứa lèo không giữ lời.

[Dù sao chị cũng đã hẹn người ta tới nhà rồi, chú không muốn trả tiền môi giới thì cứ nói thẳng ra, để chị bảo cô ấy mai khỏi sang nữa.]

Thích Bạch khóa màn hình điện thoại, tặc lưỡi ném đại lên giường.

Anh đâu phải nhát gan, cũng chẳng phải tiếc tiền thưởng cho bà mối, mà là anh không muốn vì Bạch Tâm Nhã mà lại rơi vào cảnh ăn không ngon, ngủ không yên thêm lần nào nữa.

Nhưng Mạnh Xảo Dương đã nói tới mức đó, anh đành phải bước xuống lầu một chuyến.

Anh khoác tạm chiếc áo jacket rộng thùng hình, xỏ đôi dép bông, chậm rãi đi tới đoạn hàng rào chung giữa hai nhà.

Bạch Tâm Nhã vẫn ở ngoài sân, thấy anh đi tới liền nở nụ cười, bước lại gần phía hàng rào ngăn cách.

“Thích Bạch, anh không về nhà ăn Tết sao?”

Nét mặt Thích Bạch bình thản: “Tôi mới từ quê lên hôm qua. Sao cô lại mò đến tận đây?”

“Sếp Kỳ bảo tôi quay về phụ trách dự án mới, chắc phải ở lại Quảng Châu chừng nửa năm. Hôm nọ ở nhà Sếp Kỳ có quen biết Mạnh Xảo Dương, chị ấy nói muốn học múa, hôm nay tiện đường đi ngang qua nên tôi đem đĩa DVD tới cho chị ấy.”

“Thời buổi này còn có người dùng đĩa DVD nữa à?”

“Tất nhiên là có rồi, chất lượng hình ảnh đĩa DVD đẹp hơn bản tải về trên mạng nhiều chứ.”

Thích Bạch hừ hừ: “Rảnh rỗi sinh nông nổi thật. Mạnh Xảo Dương mới sinh được mấy ngày, đợt trước còn nghe bảo đau lưng muốn gãy ra, múa máy cái nỗi gì.”

Bạch Tâm Nhã ngắt nhẹ chiếc lá hoa hồng Pierre de Ronsard, mỉm cười: “Tôi cũng bảo với chị ấy rồi, vừa mới ra tháng chưa lâu, cơ thể chưa hồi phục thì tạm thời đừng tập vội. Chị ấy bảo nhà anh nằm ngay sát nhà chị ấy, nên tôi tiện thể ghé qua xem thử.”

Thích Bạch trầm giọng hỏi: “Xem cái gì?”

“Xem anh đó. Mẹ tôi cũng qua đây rồi, bà bảo khi nào anh rảnh thì sang chỗ tôi ăn cơm.”

“Không đi. Mẹ cô nấu ăn đâu có ngon.”

Cô không cất tiếng, rũ mi mắt tiếp tục vuốt ve chiếc lá.

Thích Bạch lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới cất lời: “Cô đừng có vắt lá hoa của Mạnh Xảo Dương, muốn vắt thì sang vắt hoa nhà tôi ấy, coi chừng chị ấy kiếm chuyện với cô bây giờ.”

Bạch Tâm Nhã ngước mắt nhìn sang sân nhà anh, dở khóc dở cười: “Nhưng bên nhà anh có cái gì đâu cơ chứ.”

“Thì cũng đừng ngắt hoa nhà chị ấy.”

Bạch Tâm Nhã buông tay ra, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh có khúc mắc gì với chị họ không?”

“Cũng có chút chút, mà chả phải khúc mắc gì to tát, chỉ là thấy phiền chị ấy thôi.”

Khéo thật, Thích Bạch vừa dứt lời thì Mạnh Xảo Dương đã bế đứa trẻ sơ sinh bước ra ngoài.

“Hai người có ý gì đây? Đứng cách hàng rào hẹn hò đấy à?”

Bạch Tâm Nhã quay đầu lại mỉm cười: “Đâu có, lâu lắm rồi không gặp nên tôi nói chuyện với anh ấy mấy câu thôi.”

Mạnh Xảo Dương bĩu môi: “Thích Bạch, chú có còn là đàn ông nữa không hả? Biết đường mời Bạch Tâm Nhã vô nhà chơi cũng không biết, dù sao người ta cũng là đồng nghiệp bao nhiêu năm, đứng cách hàng rào nói chuyện không sợ gai đâm trúng cô ấy à.”

Thích Bạch: “Vào nhà tôi làm gì, nhà tôi vừa bẩn vừa bừa bãi.”

Bạch Tâm Nhã không nhìn anh, tay lại vuốt lên chiếc lá: “Thấy chưa, anh ấy lúc nào cũng vậy. Hồi trước ngày nào cũng sang nhà tôi ăn chực cơm, tới lúc tôi đến trước cửa nhà anh ấy rồi cũng chẳng thèm cho tôi bước vào ngó lấy một cái.”

Trái tim Thích Bạch khẽ xao động. Trong phút chốc, anh dường như nhìn thấy lại nét mặt cô từng vô tình lộ ra khi hai người mới gặp nhau lần đầu. Ngày đó cô chưa có tiền, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai, thần thái ấy phảng phất sự cô đơn lẫn chút âu lo trăn trở.

Chẳng biết là do chính anh nhìn nhầm, hay là Bạch Tâm Nhã quá giỏi diễn xuất nữa.

Bây giờ cô đã chẳng hề thiếu tiền, ngày ngày được người ta đon đả gọi một tiếng “Sếp Bạch”, đúng kiểu “ngựa hay vỗ cánh dạo ngày xuân, một ngày ngắm hết hoa Trường An”, Quảng Châu hay Thành Đô muốn đi đâu thì đi, còn chuyện gì để mà lo phiền buồn bã nữa chứ.

“Vào làm cái gì, tôi còn chưa ngủ đủ nữa.”

Thích Bạch cất bước đi ngược trở vào trong tiếng càu nhàu trách móc của Mạnh Xảo Dương. Bước chân anh thong thả chầm chậm, đôi dép bông lẹt quẹt rộn ràng trên sàn đá.

Có lẽ vì chưa ngủ đủ giấc nên Thích Bạch nằm trên giường mà lòng cứ chồn xào bồn chồn. Cứ hễ nghĩ đến vẻ mặt đó của Bạch Tâm Nhã là tâm trạng anh lại đâm ra bực bội. Năm xưa, anh chính là bị cái vẻ mặt đó lừa gạt, cứ tưởng cô là một cô gái dịu dàng đáng thương biết chừng nào, để rồi hoang phí mất bao nhiêu năm trời.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, gã đàn ông khác có thể xấu xa hư hỏng, tại sao anh lại không thể hư hỏng một lần?

Dứt khoát làm một trận cho xong.

Anh ngồi bật dậy, móc điện thoại ra gọi cho Bạch Tâm Nhã.

“Cô về rồi à?”

“Mới đâu, khu nhà của các anh đẹp quá nên tôi dạo quanh một vòng.” Cô mỉm cười ở đầu dây bên kia, “Tôi đang thắc mắc không biết khi nào mình mới đủ tiền mua một căn ở đây nữa. Anh thức dậy rồi sao?”

Trong lòng Thích Bạch dâng lên một cơn nhói đau vô cớ. Cô chưa về, rõ ràng cô đến đây là vì anh.

Cười cái gì mà cười, người đàn bà hư hỏng này, rốt cuộc đang tính toán ý đồ xấu gì đây.

Anh nuốt nước bọt: “Lão già đó, cô không ở bên anh ta à?”

Trầm lặng trong hai giây, cô cất tiếng: “Không có.”

“Tại sao lại không?”

“Mẹ tôi không thích anh ấy.”

Thích Bạch bật cười chua chát trong yên lặng, đổi điện thoại sang tay khác: “Mẹ cô thích tôi.”

Đó là một câu khẳng định.

Cô cũng đưa ra câu trả lời khẳng định: “Đúng vậy, mẹ tôi thích anh, mẹ bảo anh chẳng có tâm địa xấu xa gì.”

“Tôi không có tâm địa xấu, tôi chỉ có tiền thôi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Không phải muốn vào nhà tôi sao? Cô đang ở đâu, tôi qua đón.”

“Không cần đâu, tôi tự qua là được rồi.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi