Chương 22: Cô có bằng lòng làm bạn gái ở Quảng Châu của tôi không?

*

Tống Huyền ôm xấp tài liệu sửa mẫu, vừa tiến lại gần cổng xưởng sản xuất thì đột nhiên nghe thấy có người gọi ở phía sau: “Tiểu Tống!”

Cô quay đầu lại, thấy một bóng hình gầy guộc đang đối diện với mình, đôi chân gầy như hai cái cọc tre cắm găm dưới chân tường.

Hóa ra là Vương Kiến An.

Dù trời đã sập tối nhưng gương mặt kia vẫn nhìn khá rõ. Tống Huyền càng thêm khẳng định, người đi xem phim cùng cô gái khác hôm đó chính là bản thân Vương Kiến An.

“Là Tiểu Tống phải không?”

Nhớ tới hành vi tồi tệ của kẻ này, Tống Huyền không định cho anh ta sắc mặt tốt: “Đúng vậy, anh là ai?”

Vương Kiến An bước về phía cô, trên môi nở nụ cười kiểu cách: “Chúng ta từng gặp nhau rồi, Tết năm ngoái tôi có tới đây đón Nghiêm Thính Tuyết, cô còn nhớ không?”

“Ồ, có chuyện gì không ạ?”

Vương Kiến An rất khách khí: “Tôi muốn nhờ cô giúp một việc. Điện thoại của Nghiêm Thính Tuyết tắt máy rồi, tôi không liên lạc được với cô ấy. Cô có thể dẫn tôi vào trong tìm cô ấy được không?”

Tống Huyền tỏ vẻ khó xử: “E là không được rồi. Đây là xưởng sản xuất trang sức, buổi tối sau giờ làm việc người ngoài không được phép vào.”

“Vậy cô gọi giúp tôi Nghiêm Thính Tuyết một tiếng, tôi ở ngoài này chờ cô ấy.”

“Được rồi.”

Tống Huyền trở về ký túc xá, Nghiêm Thính Tuyết đang cho mèo uống sữa bột dê tách lactose. Mấy ngày trước chị dẫn Đóa Đóa đi tắm mới phát hiện nó đã mang thai hai tháng, cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng.

“Chị Thính Tuyết ơi, điện thoại chị tắt máy ạ? Bạn trai chị đang ở ngoài đợi chị kìa.”

Nghiêm Thính Tuyết nghe vậy thì khựng lại, rồi lại cúi đầu tiếp tục cho mèo ăn: “Đừng quan tâm tới anh ta, chị và anh ta chia tay rồi.”

Tống Huyền nhất thời nghẹn lời. Thông tin này cũng không tính là quá đột ngột, từ ngày phát hiện Vương Kiến An ngoại tình, cô đã cảm thấy anh ta không xứng kết hôn với chị Thính Tuyết. Chỉ là nhà tân hôn đã mua xong, cũng sắp đăng ký kết hôn đến nơi rồi, chia tay thế này vẫn khiến người ta không khỏi thở dài ngậm ngùi.

Cô ngồi xổm xuống: “Sao lại chia tay ạ? Là Vương Kiến An đề nghị ạ?”

Nghiêm Thính Tuyết im lặng một lúc: “Cũng chẳng phải ai đề nghị, chỉ là đến lúc sắp đăng ký mới thấy không hợp. Nhà anh ta không hài lòng về chị, kết hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Không hợp mà còn yêu chị tận tám năm cơ ạ?”

“Ban đầu chị nghĩ có thể vượt qua được, sau mới thấy không đơn giản như thế. Chia tay cũng tốt, còn hơn sau này ly hôn.”

Tống Huyền không nhịn được nữa, đành thốt ra: “Đợt trước team livestream đi ăn ở Ngự Cảnh Hiên, em nhìn thấy anh ta đi xem phim với cô gái khác, lại còn nắm tay nhau nữa. Em chỉ là… không dám nói với chị.”

Bàn tay đang vuốt ve Đóa Đóa của Nghiêm Thính Tuyết chợt khựng lại, chị cười chua chát không thành tiếng: “Ừm, nhà mới của tụi chị ở ngay gần đó. Anh ta sang đây là muốn chị đi sang tên căn nhà cho anh ta, nhưng hiện tại chị vẫn chưa muốn gặp anh ta.”

Tống Huyền cạn lời: “Cạn lời thật, tự nhiên lại sang tên cho anh ta? Tiền trả trước căn nhà chị chẳng phải cũng bỏ ra một nửa sao.”

Nghiêm Thính Tuyết ngước mắt lên, đôi mắt rấn rấn nước không thể kìm nén, giọng nói cũng rưng rưng nghẹn ngào: “Anh ta bảo anh ta muốn căn nhà đó, vừa hay chị cũng chẳng tha thiết gì nữa, để anh ta dẫn cô ta về đó mà sống.”

“… Thế tiền của chị thì sao?”

“Hiện tại anh ta không có tiền, bảo sẽ viết giấy nợ cho chị, trong vòng hai năm sẽ trả lại.”

“Ngộ nhỡ…”

Ngộ nhỡ anh ta không trả thì sao? Cô cảm thấy Vương Kiến An hoàn toàn không đáng tin tưởng. Tám năm trời, cả thời thanh xuân tươi đẹp trao cho gã tồi tệ, chưa nhận được tiền thì tại sao phải sang tên một nửa quyền sở hữu căn nhà cho anh ta?

Nhưng nhìn dáng vẻ này của Nghiêm Thính Tuyết, cô rốt cuộc lại không thốt ra lời.

Tống Huyền đi ra đến cổng, Vương Kiến An lập tức đón lấy.

“Tiểu Tống, Nghiêm Thính Tuyết đâu?”

“Chị ấy không có ở ký túc xá, có lẽ vẫn đang tăng ca.”

“Vậy cô gọi điện thoại cho cô ấy đi.”

Tống Huyền đứng yên không nhúc nhích: “Anh chẳng phải bảo chị ấy tắt máy rồi sao?”

Vương Kiến An khựng lại, nụ cười tắt ngấm, hừ một tiếng: “Sao thế, cô ấy không chịu xuống gặp tôi à?”

Trong ngực Tống Huyền nghẹn một cục tức, thật sự không xả ra không chịu nổi: “Gặp anh làm gì chứ, anh vừa chẳng đẹp đẽ gì, lại cũng chẳng có tiền trả cho chị ấy. Bao giờ anh có tiền rồi hẵng quay lại tìm chị ấy nhé.”

Cô quay lưng đi thẳng không buồn ngoái lại, trong lòng bất bình không nguôi. Chị Thính Tuyết tính tình tốt, lương cao, ngoại hình lại đẹp, thừa sức dư xài so với cái gã chân cọc tre này, tại sao lại không biết trân trọng chứ?

Ông trời không nhắm mắt đâu, cứ chờ mà xem, chân cọc tre mà thích xoạc chân bắt cá hai tay thì có ngày gãy xương cho coi.

Mạnh Xảo Dương nghiêm chỉnh ở lại nhà ở Triều Châu hơn một tháng mới lên Quảng Châu. Cô ấy gọi điện cho Tống Huyền, đầu tiên là càm ràm về đối tượng xem mắt do gia đình giới thiệu.

“Kết bạn WeChat xong, anh ta hỏi mình làm nghề gì. Mình bảo mình làm biên tập mảng mạng xã hội. Anh ta hỏi có phải làm tự truyền thông không, mình nghỉ việc rồi nên bảo coi như là vậy đi. Thế là anh ta phán một câu không thích môi trường mạng bây giờ, vừa ảo vừa phô trương, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cố ráng ghép vào mấy mối quan hệ bất chính.”

“Thế cậu nói sao?”

“Mình bảo giờ thuật toán Big Data đỉnh lắm, người thế nào thì nền tảng đẩy nội dung thế đó. Nếu đầu óc anh ta sạch sẽ thì mấy trò trộm long tráo phụng, trai trộm gái đĩ tự dưng chẳng mò tới đâu. Rồi sau đó, anh ta mất hút luôn không nhắn lại tin nào nữa. Tí nữa mình gửi cho cậu xem mấy lời anh ta mách với bà mối về mình.”

Tống Huyền không kìm được bật cười: “Cậu giữ lại lần sau cho mình xem đi. Thứ Tư này mình nghỉ bù ba ngày, tới lúc đó cậu đi mua bộ ga gối ba món với mình nhé, mình còn phải mua nội y nữa.”

“Ngủ ga gối ba món cái gì, mua nội y đắt tiền cho ai ngắm chứ? Cậu gả cho anh hai mình đi, mình mua luôn cho cậu bộ bốn món!”

“… Cậu lại thế rồi, mẹ mình không cho mình lấy chồng xa vậy đâu.”

“Dẫn mẹ cậu theo cùng luôn! Hoặc anh hai mình sang nhà cậu ở cũng được, dù sao nhà mình có tận ba ông anh trai, xén bớt một ông cho nhà cậu có là gì đâu!”

“Cẩn thận anh cậu đánh cậu đấy.”

Mạnh Xảo Dương đúng là lạc quan mù quáng, chuyện khó khăn ngút trời vào miệng cô ấy cũng biến thành chuyện nhỏ như con thỏ, kết hôn mà đơn giản như chơi trò đồ đồ chơi vậy.

Mạnh Xảo Dương lại hỏi tới vụ bị trộm đồ lót, nghe bảo tên biến thái đã bị tra ra và đuổi việc rồi, cô ấy hếch miệng cười hì hì: “Sếp cậu tốt phết nhỉ, còn giúp cậu bắt tên biến thái mười cái mông nữa. Bởi thế mới nói, tìm bảo vệ thì có tác dụng gì, cứ phải tìm sếp! Tầm vóc của sếp lúc nào cũng lớn hơn người bình thường.”

Giọng Tống Huyền u uất: “Sếp mình tầm vóc lớn lắm, lớn không chịu nổi.”

Lớn tới mức quệt nhẹ một ngón tay vào anh ta thôi là anh ta đã cho rằng cậu đang quấy rối tình dục anh ta rồi.

Nghĩ tới Kỳ Vân Ngao, Tống Huyền mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Đơn xin nghỉ bù của cô đã gửi đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy thông báo hoàn tất quy trình.

Nghỉ bù ba ngày, chẳng lẽ còn cần Kỳ Vân Ngao phê duyệt sao?

Tống Huyền mở điện thoại đăng nhập vào ERP, vừa nhìn qua một cái, ngực cô đã nghẹn lại không thở nổi.

Kỳ Vân Ngao đúng là “tầm vóc lớn” thật, lại ngâm quy trình duyệt đơn của cô rồi.

Không biết là do hôm đó cô không phục rồi tranh luận với anh vài câu, hay đơn thuần do anh quá bận nên chưa kịp duyệt đơn giúp cô.

Tống Huyền nhẫn nhịn thêm một ngày, đến chiều thứ Ba mới gửi cho Kỳ Vân Ngao một tin nhắn WeChat.

[Sếp Kỳ ơi, làm phiền anh một chút, nhờ anh duyệt giúp tôi đơn xin nghỉ bù với ạ, cảm ơn Sếp Kỳ nhiều!]

Cô tự nhủ, mình cũng đâu có phạm lỗi gì, ăn nói nhẹ nhàng ngoan ngoãn lại thêm ba cái mặt cười, có tầm vóc hẹp hòi đến mấy thì cũng phải phê duyệt thôi chứ.

Chỉ một lúc sau, Kỳ Vân Ngao trả lời cô:

[Cô lên văn phòng tôi một chuyến.]

Tim Tống Huyền bắt đầu đập thình thịch như đánh trống. Kỳ Vân Ngao gọi cô qua đó, xác suất cao là hỏi cô xin nghỉ bù ba ngày để làm gì.

Cô vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc việc tư nào có thể hợp tình hợp lý để xin nghỉ liền ba ngày.

Đến khi Tống Huyền đứng đối diện Kỳ Vân Ngao, thần thái đã điềm nhiên, nhịp thở vô cùng ổn định. Cô cảm thấy lý do mình vừa nghĩ ra tuyệt đối chuẩn chỉnh.

“Sếp Kỳ, bạn tôi kết hôn, tôi phải đi làm phù dâu.”

“Đi đâu?”

“Triều Châu ạ.”

Đi Triều Châu, làm phù dâu trước cho Mạnh Xảo Dương. Bạn thân cô dâu chẳng phải là dùng vào những lúc này sao.

Kỳ Vân Ngao bật ra một tiếng cười nhạt: “Triều Châu thì xa đến đâu mà xin hẳn ba ngày, cô định cưỡi ngựa đi chắc?”

Tống Huyền nhẹ nhàng cắn môi, hai mắt liếc ra ngoài cửa sổ một cái.

Thời tiết đã tốt hơn, cành móng bò tím ngoài cửa sổ nhuộm lên một màu tím nhạt, trên bức tường vô số nụ hoa tường vi hồng nhạt đang lặng lẽ chờ ngày bung nở.

Ngay lúc này, trong đầu cô lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc, nếu từ trong đống dây leo kia có con rắn bò ra, liệu nó có bị gai tường vi găm cho thành tiêu bản luôn không nhỉ.

Kỳ Vân Ngao đứng dậy, một tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhếch đuôi mắt nhìn cô: “‘Chợ Đông mua ngựa chiến, chợ Tây mua yên sương, chợ Nam mua dây cương, chợ Bắc mua roi dài’ (*), ba ngày cô sắm có đủ không?”

Tống Huyền mím môi: “Không phải đâu ạ. Ngày đầu tiên nhà gái tổ chức tiệc, ngày thứ hai nhà trai tổ chức tiệc. Muộn quá nên hôm đó không kịp bắt xe về, đành phải sang ngày thứ ba mới về được.”

“Ai mà chẳng có người thân bạn bè. Nếu ai đi ăn cưới cũng xin nghỉ ba ngày thì công ty này dẹp tiệm luôn cho rồi?”

Tống Huyền cúi đầu xuống. Rất nhanh sau đó, đôi giày da bóng lộn đã xuất hiện ở góc tầm mắt của cô.

Anh có nhầm không vậy? Cô là xin nghỉ bù chứ đâu phải xin nghỉ phép.

Thôi bỏ đi, ai mà cãi lại được Kỳ Vân Ngao cơ chứ. Dù sao qua cái miệng của anh, công ty mà phá sản thì cô chính là tội đồ lớn nhất, chắc chắn không thoát khỏi dính dáng.

Cô không nghỉ bù ba ngày nữa, nghỉ hai ngày thôi! Hai ngày thì không cần thông qua sự đồng ý của anh, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ phiền phức.

“Anh nói đúng ạ, tôi không xin nữa.”

Kỳ Vân Ngao bước tới trước mặt cô, tựa người về phía sau, hông tựa vào mép bàn làm việc.

Anh hơi nghiêng đầu: “Tống Huyền, cô học ngành gì?”

“Ngành thiết kế bao bì ạ.”

“Học đại học ở đâu?”

“Vũ Hán ạ.”

Khóe môi Kỳ Vân Ngao khẽ nhếch lên: “Cô có biết tôi học đại học nào, chuyên ngành gì không?”

Bầu không khí có chút kỳ quặc. Sự kỳ quặc này khiến đầu óc Tống Huyền mơ hồ, cô cảm thấy không thoải mái, theo bản năng lùi lại một bước nhỏ.

“Có phải ngành hàn điện Đại học Thanh Hoa không ạ?”

Anh nhìn cô chằm chằm: “Không phải, tôi là diện năng khiếu thể thao vào Thanh Hoa.”

Trong đầu Tống Huyền vang lên một tiếng “đùng”.

Đúng là ngứa mồm bịa đặt thì quả báo đuổi theo tông đít! Trên đời thực sự có nhân quả báo ứng, mà lại còn tới nhanh như chớp thế này!

Cô cúi gầm mặt xuống, nhắm mắt nhắm mũi nói: “Anh giỏi thật đấy ạ.”

Kỳ Vân Ngao hắt ra một tiếng cười ngắn: “Lần trước ở tiệc tối, cô bảo quay video cho tôi, rốt cuộc có quay hay không? Tôi đợi mấy ngày liền cũng chẳng thấy cô gửi.”

“Quay không được đẹp lắm… nên tôi mới không gửi cho anh.”

“Tại sao lại quay không đẹp, là do bận buôn chuyện với người khác à?”

Văn phòng chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Chỉ còn nghe thấy tiếng máy cắt đá chói tai phát ra từ phân xưởng cách đó hàng trăm mét, cùng tiếng máy in kêu xè xè ở văn phòng bên cạnh.

Kỳ Vân Ngao hừ lạnh một tiếng: “Hoặc là, cô nói cho tôi nghe xem, cô nghe ở đâu ra cái tin tôi vào Thanh Hoa bằng diện năng khiếu thể thao?”

Bờ môi Tống Huyền mấp máy hai cái: “Xin lỗi Sếp Kỳ, có người bảo anh chạy bộ vào Thanh Hoa, tôi lại tưởng là thật…”

“Hờ… Ai nói?”

“Anh đừng hỏi nữa, tôi không dám nói đâu.”

Kỳ Vân Ngao rướn người về phía cô, khẽ liếm môi: “Người đó nói cũng chẳng sai đâu, tôi đúng là chạy bộ vào Thanh Hoa, lại còn quen tận hai mươi cô bạn gái cơ đấy.”

Hai vai Tống Huyền nhô lên, hơi hụt hơi: “Không sao ạ, các cô bạn gái không có ý kiến gì là được rồi.”

Kỳ Vân Ngao cúi đầu hừ một tiếng, hai tay chống lên bàn đứng thẳng người dậy: “Thế biết làm sao bây giờ, cô bạn gái ở Quảng Châu của tôi đứng ngay sau lưng cô, nghe mấy lời cô nói xong giận quá, giờ đã chia tay với tôi rồi.”

Hai tay cô xoa xoa bên mép quần: “Thực ra thì… mười chín cô cũng đủ rồi ạ…”

“Thế thì không đủ, thể lực tôi tốt, thiếu một cô cũng không được.”

Tống Huyền cắn môi, hơi xoay người đi, mắt liếc ra ngoài cửa sổ một cái rồi lại nhanh chóng rũ hàng mi xuống.

Cô cảm thấy như có gai đâm sau lưng, giống như đang bị Kỳ Vân Ngao tóm cổ áo ấn vào bụi tường vi, châm cho sau lưng chít chít lỗ nhỏ mà chẳng thể kêu oan vào đâu được, ai bảo cô đuối lý cơ chứ.

“Xin lỗi Sếp Kỳ, tôi biết lỗi rồi, mong anh thứ lỗi cho tôi.”

Kỳ Vân Ngao đột nhiên cúi đầu ghé sát lại: “Tôi thứ lỗi cho cô, chỉ là muốn hỏi cô một câu…”

Anh ở quá gần, cằm anh cách đuôi lông mày của cô chỉ trong gang tấc.

Tống Huyền thậm chí cảm nhận được hơi thở của anh, tưởng như khoảnh khắc tiếp theo anh sẽ ra tay siết cổ cô vậy. Cô rất sợ hãi, lại lẫn thêm chút tủi thân.

“Cô có bằng lòng làm bạn gái ở Quảng Châu của tôi không?”

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. Truyện hay lém ạ . 🩷🩷

Gửi phản hồi