Chương 21: Công ty không ai vẽ Cóc Tài Lộc, ba ngày là phá sản

*

Hôm ấy, tại buổi triển lãm mẫu mới quý tới của Phòng Thiết kế, Kỳ Vân Ngao đã xuất hiện.

Quản lý Ngô khá hài lòng với các thiết kế mẫu mới đợt này.

“Lần phác thảo đầu tiên này, phần lớn phản hồi từ khách hàng đều rất tốt. Vu Âu Lâm bên nhóm A thường là người về muộn nhất, đợt này tôi xem qua thấy riêng bản thảo bỏ đi của cô ấy đã xếp thành một chồng dày.”

Ánh mắt Kỳ Vân Ngao thản nhiên: “Quản lý Ngô, tôi đề xuất để Vu Âu Lâm lên trình bày về những bản phác thảo bị loại. Chúng ta hiện làm mảng trực tuyến, đây là thiết kế thương mại chứ không phải đặt làm riêng. Vẽ đẹp chỉ để khách ngắm, còn một thiết kế thương mại tốt ngoài thẩm mỹ thì phải kiêm cả giá trị thị trường. Tôi muốn nghe về tư duy của các cô cậu trong quá trình sáng tác hơn.”

Quản lý Ngô gật đầu: “Được rồi, vậy mời Vu Âu Lâm lên chia sẻ với mọi người về ý tưởng ban đầu cũng như quá trình hoàn thiện liên tục, sau đó cả phòng cùng thảo luận.”

Vu Âu Lâm chia sẻ xong, Kỳ Vân Ngao chỉ gật nhẹ đầu, trông có vẻ không mấy hài lòng.

Đến lượt Tống Huyền, cô phụ trách một ít đơn hàng tồn từ nhà phân phối cũ, mẫu mã không nhiều.

Gương mặt Kỳ Vân Ngao có chút thay đổi nhẹ, khóe môi trĩu xuống, hoặc ngoảnh mặt sang hướng khác, biểu cảm lộ rõ vài phần bất lực.

Làm “học sinh yếu kém” lâu ngày nên da mặt Tống Huyền cũng dày lên. Cô ngó lơ những biểu cảm nhỏ nhặt của anh, tự tin trình bày trọn vẹn bản thiết kế của mình.

Nhưng khi cô nhắc đến chiếc tua rua ngọc bích hình Cóc Tài Lộc ngậm tiền vàng, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẩy.

Tống Huyền bị ngắt lời liền khựng lại tại chỗ, mạch suy nghĩ trong chốc lát bị đứt quãng.

Kỳ Vân Ngao dùng đốt ngón tay gãi gãi sống mũi, ánh mắt lướt qua cô: “Tống Huyền thích Cóc Tài Lộc đến thế cơ à?”

Có vài người trong phòng đang cố nín cười.

Tống Huyền đối diện với anh, đáp lại bằng giọng vô cùng danh chính ngôn thuận: “Sếp Kỳ, không phải tôi thích Cóc Tài Lộc, mà chi tiết Cóc Tài Lộc là do khách hàng yêu cầu thêm vào.”

“Nhà thiết kế không thể để khách hàng dắt mũi được. Có những người chính họ còn chẳng biết mình muốn gì. Liên tiếp hai ba mẫu đều chung chủ đề này, cô là nhà thiết kế chứ không phải thợ chép hình, cô không biết dẫn dắt khách hàng à?”

“Mẫu Cóc Tài Lộc xưa nay bán rất chạy, nên khách hàng mới thích yếu tố này.”

So với sự rực rỡ lấp lánh, ngọc ngà châu báu của đá quý quốc tế, Cóc Tài Lộc đúng là không mấy nổi bật. Nhưng ai là người đã nói phải hiểu nhu cầu khách hàng trước? Lại là ai bảo phải đạt được giá trị thị trường? Đã là thứ khách thích lại bán chạy, tại sao lại không thể làm Cóc Tài Lộc chứ?

Anh là thiên nga trắng, không thích cóc ghẻ, nhưng có phải bán cho anh đâu!

“Bán rất chạy là tốt thế nào? Cô cho tôi xem số liệu đi.”

Cô khựng lại một chút, hít vào một hơi thật sâu: “Khách hàng bảo bán chạy hơn mấy mẫu khác, người làm kinh doanh ai cũng thích…”

Kỳ Vân Ngao quay sang nhìn Tôn Tín Nghiệp: “Giám đốc Tôn, anh làm việc với bên Nhân sự đi. Sau này Phòng Thiết kế tuyển người, ai thích vẽ cóc ghẻ thì loại.”

Đầu Tống Huyền như bùng nổ, rần rần nóng bừng, cơn giận xông lên làm từ khuôn mặt đến cổ cô đỏ gay.

Kịch bản livestream của công ty cần cô viết, nội dung quảng cáo trang sức cần cô soạn, công việc ở Phòng Thiết kế cũng không thể bỏ dở. Cô đã cả một thời gian dài không được nghỉ ngơi, bận rộn hơn Vu Âu Lâm gấp nhiều lần, vậy mà chẳng một ai thốt nổi với cô một câu: “Vất vả cho cô rồi.”

Chuyện đó thì thôi đi, cô cũng chưa từng kỳ vọng. Nhưng vị sếp lớn này việc gì phải giữ cái thái độ cao cao tại thượng đó, hết câu này đến câu khác đều hàm ý chê cô kém cỏi!

Hóa ra, lượt thả tim lần trước chỉ là ảo giác của cô.

Tan họp, Tôn Tín Nghiệp tiễn Kỳ Vân Ngao ra khu vực thang máy.

Tống Huyền ôm một cục tức giận trong đầu, bước nhanh tới rồi cất tiếng gọi từ phía sau: “Giám đốc Tôn.”

Cả hai người đàn ông cùng lúc ngoảnh đầu lại.

“Giám đốc Tôn, tuần sau tôi muốn nộp đơn xin nghỉ bù. Tháng trước tôi mới chỉ nghỉ có bốn ngày.”

Không vẽ nữa! Không vẽ cóc ghẻ gì nữa hết! Dù có nằm dài ở nhà vài ngày thì cô cũng phải nghỉ cho bằng hết số ngày phép còn lại!

Kỳ Vân Ngao quay đầu lại, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vươn ngón tay ấn nút thang máy đi lên.

Tôn Tín Nghiệp có chút bất ngờ: “Nghỉ mấy ngày?”

“Ba ngày ạ.”

“Nghỉ liền nhiều ngày thế, cô có việc gì à?”

Nét mặt Tống Huyền đờ đẫn: “Tôi có chút việc tư cần giải quyết, muốn bắt đầu nghỉ từ thứ Tư tuần sau.”

Tôn Tín Nghiệp khựng lại một chút: “Được rồi, cô cứ gửi yêu cầu trên hệ thống ERP đi.”

Kỳ Vân Ngao tì đốt ngón tay dưới mũi, hắng giọng một cái: “Tống Huyền nghỉ bù ba ngày, công ty không có ai vẽ Cóc Tài Lộc thì chắc đến ngày thứ ba là phá sản luôn rồi.”

Tống Huyền nghe chất giọng mỉa mai châm biếm ấy, lại nhìn khóe môi anh hơi nhếch lên, bờ môi cô giật giật. Nhẫn nhịn một hồi, cô quyết định không thèm nhẫn nữa.

“Sếp Kỳ, Cóc Tài Lộc được người ta ưa chuộng là nhờ nó mang ý nghĩa chiêu tài may mắn. Không phải tôi thích vẽ Cóc Tài Lộc, mà là các nhà phân phối thích chủ đề này, thị trường chuộng chủ đề này.”

Đã trót nói ra rồi thì nói cho hả giận luôn, dù sao bây giờ cô cũng chẳng sợ anh chút nào nữa.

“Như món đồ ‘Đồng tử trêu Cóc Tài Lộc’ bị bên Thái Diên trả lại đợt trước, ý tưởng của chúng tôi là muốn giữ trọn đặc tính mềm mại, mượt mà và thanh thoát của phôi đá. Nếu cứ theo lời anh nói, đồng tử là ‘tiểu nhân’, vậy thì bức ‘Đồng tử bái Quan Âm’ mà anh từng nhắc đến, chẳng lẽ cũng có thể nói thành Quan Âm đi cùng ‘tiểu nhân’ hay sao?”

Tôn Tín Nghiệp đứng một bên, hoàn toàn không có ý ngăn cô lại.

Kỳ Vân Ngao khoanh tay trước ngực, kìm nén khóe môi nhìn cô.

Tống Huyền cuối cùng cũng được một trận hả hê, ánh mắt sáng rực: “‘Ngọc tất hữu công, công tất hữu ý, ý tất cát tường’. Đồng tử đại diện cho quý nhân chứ không phải tiểu nhân. ‘Đồng tử trêu Cóc Tài Lộc’ mang ý nghĩa gặp được quý nhân thu hái tài lộc, phong thủy rất tốt.”

Kỳ Vân Ngao gật đầu: “Thế cô nói xem, phôi đá tốt, nét chạm khắc không tì vết, ý nghĩa lại hay như vậy, tại sao Thái Diên lại trả đúng duy nhất món đó về?”

“…”

Anh bật ra một tiếng cười nhạt: “Cô bảo giữ lại đặc tính nguyên bản của phôi đá, điều đó không sai. Nhưng đứa trẻ đó to chừng nào, con cóc to chừng nào? Hai thứ to ngang ngửa nhau, đứa trẻ làm sao mà đùa nổi con cóc đó? Tỷ lệ bất hợp lý làm thẩm mỹ giảm sút, thì ý nghĩa có tốt đến mấy cũng để làm gì?”

Lông mi Tống Huyền run run: “Không có tác dụng gì… Anh nói đúng.”

Tôn Tín Nghiệp cười hỏi: “Tống Huyền tâm phục khẩu phục chưa?”

Tống Huyền mím môi: “Tất nhiên là phục rồi ạ.”

Nếu anh chịu giải thích như vậy từ sớm thì cô đã tâm phục khẩu phục từ lâu rồi.

Buổi chiều, Tống Huyền bị Quản lý Ngô gọi vào văn phòng.

Quản lý Ngô lịch sự hơn bao giờ hết, đầu tiên là khen ngợi Tống Huyền, nói cô có tính chủ động cao, quan hệ đồng nghiệp tốt, lại tiến bộ rất nhanh.

Nụ cười của Tống Huyền suýt chút nữa đơ cứng trên mặt.

Quản lý Ngô xoay chuyển câu chuyện: “Tuy nhiên, cô là nhà thiết kế trang sức chứ không phải nhân viên hành chính hay nhân viên luân chuyển vị trí. Sau này công việc của các bộ phận khác, cô phải biết khéo léo từ chối. Chúng ta cần làm tốt công việc chuyên môn của mình trước thì mới thực sự tạo ra doanh thu cho công ty, lãnh đạo công ty mới ghi nhận thành tích của chúng ta được, cô thấy đúng không?”

Tống Huyền gật đầu đồng ý: “Quản lý Ngô nói đúng ạ, sau này tôi sẽ lưu ý.”

“Công ty chúng ta hiện đang đẩy mạnh mảng trực tuyến, nhóm khách hàng mà Phòng Thiết kế phải tiếp cận đã thay đổi rất nhiều. Trước đây chúng ta chủ yếu làm việc với các nhà phân phối, còn bây giờ là đối mặt trực tiếp với người tiêu dùng cuối cùng, nhu cầu đa dạng hơn nhiều. Cô tự nhận mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì ngày thường lại càng phải siêng năng quan sát và học hỏi. Thiết kế gắn liền với tư duy thẩm mỹ của mỗi người, mà thẩm mỹ lại không thể tách rời khỏi môi trường sống và tầm tri thức. Cô có thể học hỏi thêm từ Vu Âu Lâm. Cho dù không có điều kiện ra nước ngoài xem triển lãm hay trực tiếp thưởng lãm tác phẩm của các đại sư, thì thời đại thông tin phát triển như hiện nay vẫn có vô số kênh để cô tiếp cận với những thiết kế đỉnh cao.”

“Vâng ạ.”

Tống Huyền có ngốc đến đâu cũng nhận ra Quản lý Ngô đang chê gu thẩm mỹ của mình kém cỏi, dẫn đến thiết kế cũng chẳng ra sao. Ý cô ta là muốn Tống Huyền phải xem thêm nhiều tác phẩm nước ngoài, tác phẩm của các đại sư để nâng tầm thẩm mỹ trước rồi mới bàn đến chuyện thiết kế.

Quản lý Ngô đưa ra một bộ hồ sơ trang sức mà khách hàng yêu cầu chỉnh sửa mẫu mã, bảo cô cầm về, chủ động trao đổi với khách để nắm rõ yêu cầu chỉnh sửa, sau đó gửi bản thảo thiết kế mới cho cô ta xem.

“Trang sức khách gửi đến đều đang nằm ở kho xưởng sản xuất, cô làm việc ở bên đó cũng tiện. Chiều thứ Sáu nhớ quay về văn phòng họp giao ban.”

“Vâng ạ.”

Chỉnh sửa mẫu sẵn có là một công việc còn hóc búa hơn cả thiết kế riêng theo yêu cầu. Khách hàng đòi hỏi khắt khe hơn, kỳ vọng cao hơn, chưa kể nhiều người còn chẳng biết bản thân thực sự muốn sửa thành kiểu gì. Để nhà thiết kế bắt trúng tần số của họ là điều vô cùng gian nan. Chưa kể, quá trình chỉnh sửa còn có nguy cơ hao hụt đá chủ hay kim cương tấm, thậm chí rủi ro hư hỏng hoàn toàn. Một khi kim cương bị nứt vỡ thì coi như dính vào một vụ tranh chấp rắc rối không hồi kết.

Những trang sức đắt giá khi sửa mẫu thường có bảo hiểm, nhưng ai cũng hiểu loại việc đó chẳng đến lượt cô đụng vào.

Dĩ nhiên, Quản lý Ngô cũng không phải hoàn toàn giao toàn bộ ca việc này cho cô, mà chỉ bảo cô vẽ bản thảo chỉnh sửa. Còn việc có sử dụng bản vẽ đó hay không lại là chuyện khác.

Tống Huyền không phải người kén chọn công việc, chỉ là trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình lại một lần nữa bị gạt ra rìa.

Phố xá vừa lên đèn, Kỳ Vân Ngao hiếm hoi lắm mới có một buổi tối không phải đi tiếp khách, anh liền lái xe về thăm nhà bà nội.

Bà lão họ Tưởng, là người Quảng Châu gốc, mỗi lần nói chuyện với cháu trai đều quen dùng tiếng Quảng Châu xen lẫn tiếng Phổ thông.

Sau bữa ăn, bà bê ra cho cháu trai ít bánh trái cùng một thùng cao quy linh chuẩn vị Quảng Châu, bảo anh mang về ăn.

Kỳ Vân Ngao gạt đi: “Cháu không ăn cái này đâu.”

“Cái này không ngon sao? Không ngon nhưng thanh nhiệt hạ hỏa tốt lắm đó, ba cháu thích ăn lắm đấy.”

“Cháu không thích ăn.”

“Không thích ăn thì thôi không sao, để lại cho ba cháu ăn.”

Bà cụ Tưởng lại bắt đầu cằn nhằn về ba của Kỳ Vân Ngao – ông Kỳ Ứng Nguyên. Dạo trước Kỳ Ứng Nguyên phải nhập viện vì viêm dạ dày, truyền nước biển cả tuần trời làm gầy gò hốc hác hẳn đi. Cô vợ ở nhà của ông cái gì cũng tốt, mỗi tội nấu ăn dở tệ, lại còn không cho người làm can thiệp, cứ nhất quyết đòi tự tay xuống bếp.

Kỳ Vân Ngao giữ im lặng. Đối với gia đình riêng của ba và mẹ kế, anh không quan tâm, cũng chưa bao giờ đưa ra lời bình luận nào.

Bà cụ xót con trai nhưng càng thương cháu nội hơn, chuyện bên kia bà cũng chỉ lẩm bẩm dăm ba câu, lại toàn lựa chuyện tốt mà nói.

Điện thoại Kỳ Vân Ngao vang lên tiếng chuông thông báo. Có người gửi cho anh một đoạn video, đó là cậu bạn học cùng cấp hai đã nhiều năm không gặp, hôm diễn ra đêm tiệc Trang sức Phong cách Trung Hoa mới vô tình chạm mặt rồi kết bạn WeChat.

Đó là video quay cảnh anh lên sân khấu biểu diễn, cũng không có gì kỳ lạ, ngoại trừ việc cậu bạn trêu chọc hỏi sao anh lại quen lắm bạn gái đến thế.

Kỳ Vân Ngao bật tăng âm lượng điện thoại giữa tiếng lẩm bẩm cằn nhằn của bà nội.

Phía dưới góc quay là một cái đầu tóc đen, có thể khẳng định cậu bạn anh đang đứng ngay sau lưng chủ nhân cái đầu đó.

“Sếp của các cô có bạn gái chưa?”

Giữa những âm thanh ồn ào hỗn tạp, giọng nói của cô gái vẫn vô cùng dễ nhận ra. Chỉ cần nghe tiếng thôi anh cũng thừa biết cái đầu tóc đen kia là ai. Mới ban ngày hôm nay cô còn vì chuyện Cóc Tài Lộc mà tranh luận với anh một trận.

“Như thế nào mới tính là bạn gái ạ? “Tôi nghe nói là trong nước có, ngoài nước có, Bắc Kinh có, Quảng Châu có, công khai có, giấu giếm có, anh ấy có tổng cộng hai mươi người bạn gái đấy.”

“Nhiều thế cơ à, anh ấy xoay xở sao cho nổi chứ?”

“Sao lại không xoay xở nổi chứ, anh ấy đỗ vào Thanh Hoa nhờ diện vận động viên năng khiếu mà, thể lực chắc chắn là cực tốt rồi.”

Khóe môi Kỳ Vân Ngao hơi nhếch lên, anh kéo thanh thời gian quay lại từ đầu, mím chặt môi xem lại một lượt nữa.

Giọng nói của cô trong trẻo êm dịu, khiến cho những lời chém gió kia nghe qua lại mang một vẻ chân thành kỳ lạ đến mức như chẳng hề biết nói dối, người ngoài mà nghe được khéo lại tin xái cổ cũng nên.

Bà cụ Tưởng thấy vẻ mặt đó của cháu trai thì lấy làm ngạc nhiên, hỏi: “Cháu cười cái gì đấy?”

Kỳ Vân Ngao thu lại biểu cảm, ngón tay nhấn một cái khóa màn hình: “Cháu có cười đâu, có người đang nói xấu cháu đấy chứ.”

“Ai thế?”

“Một cô đầu heo ngốc nghếch thôi ạ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi có bản thảo dự trữ rồi, thường thì đăng lúc chín giờ tối. Nếu không phải giờ đó thì là do tôi quên hẹn giờ mất rồi. Cảm ơn bạn “Hoa Vô Khuyết” đã bình luận nhắc nhở tôi nhé. Nam nữ chính vẫn chưa chính thức ở bên nhau đâu, đến đoạn ngược vẫn còn một khoảng nữa cơ, thả tim!

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi