Chương 43: Sắc mặt Lịch Viễn Trăn tái hơn thường ngày đôi chút

*

Mười giờ năm phút đêm, chiếc xe chở cả nhóm người đang chạy trên con đường quốc lộ hướng về phía huyện.

Trác Khinh ngồi ở ghế phụ, ghế sau là mẹ Chu Du và mẹ Mộc Vân Cát, vốn dĩ bà nội Lịch Viễn Trăn cũng muốn đi cùng, sau khi được Trác Khinh năm lần bảy lượt đảm bảo sẽ đưa Viễn Trăn bình an trở về mới gạt bỏ ý định đi cùng họ.

“Đừng để bà nội cháu sang đây.” Lịch Viễn Trăn thông qua Tiểu Lâm chuyển lời tới bố Mộc Vân Cát, rồi qua mẹ Chu Du rủ rỉ nói lại cho Trác Khinh.

“Giờ mới biết lo cho bà nội đấy?!” Mẹ Chu Du giọng đượm vẻ oán trách.

Hiện tại, nguồn cơn sự việc mà mẹ Chu Du nắm được là Đông Nhã, đám con trai vì bảo vệ Đông Nhã nên mới đánh nhau với nhóm người kia, Viễn Trăn với tư cách là đối tượng của Đông Nhã thì không thể chối bỏ trách nhiệm, nhưng sao lại có thể lôi cả bọn Chu Du, Mộc Vân Cát vào chứ. Nghe tin Chu Du vì đánh người mà bị xe cảnh sát bắt đi, bà nội Chu Du suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ, giờ này vẫn đang nằm trên giường.

Chuyện xảy ra lúc giữa trưa, sau khi xảy ra chuyện mấy gia đình hệt như kiến bò trên chảo nóng, họ tìm tất cả những người có thể nhờ vả, khó khăn lắm mới có người quen tiết lộ tin tức, thế nhưng tin tức nhận được lại như sét đánh ngang tai: Trong đám bị đánh có con trai duy nhất của Cục trưởng Cục Công an, cũng là người bị thương nặng nhất, có vết thương nằm ở đuôi mày. Nước này thì để lại sẹo hủy dung là không tránh khỏi rồi.

Người quen đưa tin còn tiết lộ, phu nhân Cục trưởng sau khi nhìn thấy vết thương của con trai đã tuyên bố rằng, một đứa cũng không tha.

Biết người bị đánh có cậu công tử con nhà Cục trưởng Cục Công an, vài nhân chứng trước đó đã liên hệ xong xuôi đồng loạt đổi giọng bảo không nhìn thấy. Mấy người đó đã tận mắt chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc, là đám người kia gây sự với Đông Nhã trước.

Nơi xảy ra sự việc là quán bida của bà dì Đông Nhã.

“Tôi đã biết tống cổ cái tính nết của Đông Nhã kiểu gì sớm muộn cũng gây ra chuyện mà.” Mẹ Chu Du trút hết cơn giận lên đệm xe. Mười tiếng đồng hồ cầu cứu không ai giúp đỡ khiến người phụ nữ ngày thường dường như tràn trề năng lượng không dùng hết này hiện rõ vẻ mệt mỏi rã rời, các ông bố giờ này vẫn đang ở đồn chờ tin tức, quản sự cũng đang ở bên đó, họ đã dùng hết những cách có thể dùng, tìm hết những người có thể tìm rồi.

Nơi phòng hòa giải, nếu không có nhân viên ngăn lại thì mẹ Mộc Vân Cát đã quỳ mọp xuống trước mặt bà phu nhân Cục trưởng rồi.

Cuối cùng vẫn là ông quản sự mở lời bảo họ tìm cô Trác thử xem, quản sự bảo: “Cô Trác kiến thức sâu rộng, biết đâu cô ấy lại nghĩ ra cách giải quyết.”

Thế là mới có cảnh tượng mẹ Chu Du và bà nội Viễn Trăn đứng chờ trước nơi ở của cô.

Nghiễm nhiên, cô đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Nói thật, Trác Khinh chưa từng xử lý sự việc tương tự như thế này bao giờ, nhưng may mà bộ phận pháp lý của Trác gia năng lực rất tốt, Trác Khinh lấy được số điện thoại của người đứng đầu bộ phận pháp lý từ chỗ cậu, người đó thông qua Hiệp hội Luật sư bên này đã sắp xếp cho Trác Khinh một vị luật sư họ Ngô.

Luật sư Ngô đang trên đường vội vã tới. Trước khi tới, cậu đã đảm bảo với Trác Khinh rằng luật sư Ngô năng lực rất mạnh, loại chuyện này đối với ông ấy chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Khi cả nhóm tới Cục Công an, luật sư Ngô đã đợi sẵn ở đó, xuất hiện cùng luật sư Ngô còn có một người đàn ông ngoài mươi năm mươi tuổi hớt tóc đầu đinh.

Sảnh làm việc đèn điện sáng choang, trong phòng hòa giải các bậc phụ huynh nơm nớp lo sợ đứng khoanh tay, trái ngược với họ là phụ huynh của phía bên kia, quản sự vẫn đang cố gắng giao thiệp với phía bên kia nhưng chẳng ai buồn đoái hoài đến ông, Đông Nhã khóc đỏ hoe mắt co rúm ở một góc, bên cạnh là Tiểu Lâm đang đứng lặng thinh không nói.

Tiểu Lâm vì vướng bận công chuyện nên lúc vội vã tới nơi thì cả đám đã đánh xong rồi, còn lúc hai phe hăng máu xông vào tẩn nhau ở quán bida thì Đông Nhã đang bị bà dì khóa chặt trong phòng tắm.

Sau khi tìm hiểu xong toàn bộ sự việc, mấy người gõ cửa phòng Cục trưởng. Trong phòng Cục trưởng, người đàn ông trung niên vóc dáng lực lưỡng sau khi nghe luật sư Ngô giới thiệu xong thân phận từng người đã diễn một màn biến mặt thần tốc, từ chỗ chỉ chìa sau gáy cho người ta xem chuyển sang rót nước đưa thuốc, đối với người đàn ông tóc đinh kia lại càng cúi đầu khom lưng rối rít.

Thân phận của người đàn ông tóc đinh chính là Tổ trưởng Tổ Thanh tra Kỷ luật “vừa hay tới quý huyện xử lý công việc”, nhàn rỗi không có việc gì làm nên cùng bạn làm luật sư đi dạo loanh quanh ngó nghiêng chút.

Trong lúc luật sư Ngô, Cục trưởng và người nhà hai bên tiến hành cuộc hội đàm ba bên, Trác Khinh bước tới phòng tạm giam. Bốn người Lịch Viễn Trăn, Chu Du, Mộc Vân Cát, A Do là bị áp giải trực tiếp từ quán bida về đồn tạm giam.

Trong căn phòng nhỏ bốn bề trơn tuốt chỉ có tường, mấy người đang ngồi trên sàn nhà ngơ ngác nhìn tường, khi nhìn thấy Trác Khinh, có kẻ chọn cách ngoảnh mặt đi nơi khác, có kẻ lại cúi gằm đầu xuống.

Trác Khinh từ chỗ Tiểu Lâm đã nắm được chút ít, Tiểu Lâm bảo người thực sự cần kiểm tra giám định thương tích là mấy đứa Viễn Trăn, Chu Du, bốn chọi bảy kết quả ra sao có thể đoán được, huống hồ bên kia còn lớn hơn họ một khóa.

Kính của A Do bị đánh hỏng, một bên mắt của Mộc Vân Cát bị tẩn đến mức nhãn cầu như chực nổ tung, trên mặt và tay Chu Du có tới sáu vết bầm tím, còn về Lịch Viễn Trăn… trên trán có vết máu, tay áo sơ mi bên trái thiếu mất một đoạn, tay áo bên phải cũng chẳng khá hơn là bao, vị trí khuỷu tay bị xé rách một đường, trên mũi giày và đầu gối cũng bám vết máu, không phân biệt nổi là dính vào lúc đánh nhau hay là do chân bị thương nữa.

Phu nhân Cục trưởng luôn miệng bảo cái tên cao nhất kia đã khiến con trai bà ta phải khâu tám mũi ở đuôi mày. Lịch Viễn Trăn là người cao nhất trong bốn đứa.

Ừm, lúc ra tay đấm đá vì cô bạn thanh mai trúc mã chắc máu trong người sôi sục lắm nhỉ? Đối mặt với khuôn mặt khóc lóc như hoa lê đái vũ như thế, có dốc hết tâm sức gan óc dạt dào cũng chẳng hề gì đúng không?

Chỉ tiếc rằng lúc này Lịch Viễn Trăn đang cúi gằm đầu, cô chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu là ảo não hay là vẫn còn chưa hả giận.

Trước đây, Trác Khinh còn tưởng những chuyện như thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra trên người Lịch Viễn Trăn. Đúng chuẩn cậu học sinh lớp mười rồi, bốc đồng, mảng mút, không màng hậu quả.

Phòng tạm giam yên ắng đến kỳ lạ, Chu Du vốn dĩ chiếc miệng chưa từng ngừng nghỉ lúc này cũng chẳng cất lời.

Liếc nhìn chiếc còng tay sáng loáng trên cổ tay bốn đứa, Trác Khinh trong lòng thở dài một tiếng, đây đại khái là lý do Lịch Viễn Trăn không cho bà nội tới đúng không?

Trừng mắt lườm bốn đứa một cái thật đau. Trác Khinh định cất lời bảo chốc nữa sẽ có người tới tháo còng tay ra, bọn họ sắp sửa được về nhà rồi. Nhưng tiếng gọi “Viễn Trăn” nghẹn ngào mang theo giọng khóc lóc kia lại khiến cô nuốt ngược lời nói vào trong.

Đông Nhã lao như bay vào phòng tạm giam, dừng lại trước mặt Lịch Viễn Trăn, rõ ràng chiếc còng tay trên người Lịch Viễn Trăn đã kích thích cô, sau khi cố dùng sức giật chiếc còng trên tay Lịch Viễn Trăn không thành, cô dứt khoát gục lên người Lịch Viễn Trăn mà khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa gào tên Viễn Trăn: “Viễn Trăn là tại mình không tốt, đều tại mình cả.”

Phòng tạm giam ngập tràn tiếng khóc gào của Đông Nhã. Cậu mặc cho cô tựa vào vai mình mà khóc, sợ chiếc còng tay lại kích thích cô lần nữa, liền âm thầm kéo vạt áo sơ mi che đậy cổ tay lại.

Mười một giờ rưỡi, nhân viên coi giữ mở còng tay cho bốn đứa.

Từ lúc Trác Khinh bước vào phòng tạm giam cho tới khi rời đi, chỉ có A Do cất lời: “Chị ơi, làm phiền chị rồi ạ”, những người còn lại đều ngậm hột thị, Lịch Viễn Trăn từ đầu đến cuối lại càng giữ khoảng cách với cô, lặng lẽ đi xa xa đằng sau mấy người.

Mười một giờ bốn mươi phút, phụ huynh hai bên ký tên vào biên bản hòa giải, bản của Lịch Viễn Trăn là do bố Đông Nhã ký thay.

Ký xong tên, mọi người ra khỏi sảnh làm việc, “vừa hay” vị Cục trưởng kia cũng tới bãi đỗ xe. Trên đường ra bãi đỗ xe, vị kia nhắc tới ba lần “đây là một sự hiểu lầm”, ba lần “đây là một sự hiểu lầm”, một lần “giờ hiểu lầm đã được tháo gỡ rồi”. Ngài Cục trưởng năm lần bảy lượt đảm bảo, về nhà sẽ bảo đứa con trai từ nay về sau ăn ăn nói nói cẩn trọng.

Luật sư Ngô cũng đáp lời rằng, ông sẽ bảo phụ huynh phía bên này giáo huấn con cái đàng hoàng, cũng may lần này gặp được Cục trưởng Thang người biết phân biệt đúng sai phải trái.

Trong bầu không khí có vẻ hòa hoãn vui vẻ ấy, vị Cục trưởng Thang kia bước tới trước mặt Trác Khinh chìa ra danh thiếp cá nhân, bảo cô Trác sau này nếu có việc gì cần cứ việc gọi điện thoại cho ông, ông xin sẵn sàng phục vụ hai mươi tư trên hai mươi tư.

Dưới ánh mắt ra hiệu của luật sư Ngô, Trác Khinh nhận lấy danh thiếp. Vừa cất danh thiếp vào túi xách, phía bãi đỗ xe liền vang lên tiếng gót giày cao gót nện côm cộp nặng nề xuống mặt đường bê tông, nhịp điệu dồn dập và gấp gáp, giữa mấy tiếng thốt lên kinh hãi Trác Khinh ngẩng đầu lên, chậu nước kia hất thẳng tới xối xả phủ đầu giội xuống.

Sự việc xảy ra quá đỗi đường đột khiến cô cứ tưởng là gã hậu đậu nào vô tình làm bắn nước lên mặt mình, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ nhìn người “hậu đậu” trước mắt. Đó là một người phụ nữ trung niên vóc dáng hơi đậm người, uốn tóc xoăn ngắn.

Nước nương theo đỉnh đầu liên tục nhỏ tong tong xuống mặt Trác Khinh, có người vội vã đi tới đưa cho cô một chiếc khăn tay, cô nhận lấy, lau mặt lau tóc một cách máy móc.

Bờ môi mỏng của người phụ nữ trung niên hết mấp máy rồi lại mở ra: “Hóa ra cô chính là con người có lai lịch không nhỏ kia!” Câu nói này như chạm trúng dây thần kinh của người phụ nữ trung niên, bà ta vung mạnh tay lên,

Mắt thấy chiếc tay đeo vòng ngọc bích to bự chực giáng thẳng vào mặt Trác Khinh, Trác Khinh theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Tiếng tát không hề vang lên, vang lên lại là đủ loại âm thanh tạp nham hỗn loạn, giọng nam nhân giận dữ thốt lên: “Bà hâm dở phát điên cái gì thế hả!”, giọng nam nhân kiềm chế cất lời: “Bà có biết mình đang làm gì không!”, tiếng giằng co tiếng bước chân, tiếng có người ngã bệt xuống đất, tiếng các bậc phụ huynh khuyên can, có người đang gọi điện thoại, xung quanh ngập tràn vô số tiếng ồn ào hỗn loạn.

Giữa vô vàn tiếng ồn ào hỗn loạn ấy. Thịch, thịch, thịch, trái tim ẩn sau lớp da thịt nhanh chóng trương phồng, hệt như một quả bóng bay đang được thổi căng hết cỡ, quả bóng ấy ngày càng to ra, tưởng như chực nổ tung bứt ra khỏi bề mặt làn da.

Yên tĩnh, yên tĩnh lại đi, nếu không là chết người mất.

“Xin các người đấy, đừng nói nữa, tôi xin các người đấy, yên tĩnh, yên tĩnh.” Cô thì thào thốt lên.

Thế nhưng bọn họ vẫn đang cãi vã, dùng thứ tiếng địa phương cô nghe không hiểu mà đấu khẩu, trong đó xen lẫn tiếng gào thét phẫn nộ đòi xin lỗi của Chu Du, cũng có cả tiếng giày ma sát với mặt đất khi xô đẩy lẫn nhau.

Ồn ào chết đi được, Trác Khinh muốn xé họng gào lên: “Câm miệng hết đi, tất cả câm miệng hết cho tôi!”

Giọng nói ấy to tới mức như muốn làm nổ tung cả trời đất, thế nhưng âm thanh ấy lại không phải do Trác Khinh thốt ra, cô lúc này lấy đâu ra sức lực để phát ra thứ âm lượng khổng lồ đến vậy.

Sau tiếng “Câm miệng hết đi, tất cả câm miệng hết cho tôi”, xung quanh chìm vào khoảng lặng như tờ. Trác Khinh chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là Lịch Viễn Trăn đang đứng thẳng tắp ngay trước mặt cô.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên khuôn mặt Lịch Viễn Trăn, nét mặt những người kia ít nhiều đong đầy vẻ ngơ ngác hoài nghi, đặc biệt là vị Cục trưởng kia như viết hẳn câu “Thằng nhóc ranh nhà mày là cái đéo gì mà dám bảo tao câm miệng!” lên trên mặt.

Nếu Trác Khinh đoán không nhầm thì người phụ nữ trung niên tạt nước vào mặt cô còn định vả cô một phát kia chắc hẳn là phu nhân Cục trưởng rồi, lúc này, bà ta đang ngã chổng gọng trên mặt đất, chiếc giày mỗi nơi một chiếc, chiếc vòng ngọc bích to bự vỡ nát thành mấy đoạn.

Lúc này, Trác Khinh rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lịch Viễn Trăn, trước đó cậu cứ cúi gằm đầu, cũng chẳng cất lời, luôn lặng lẽ bước đi ở phía sau cùng. Sắc mặt Lịch Viễn Trăn tái hơn thường ngày đôi chút.

Cuối tuần cuối cùng của giữa tháng Mười, dưới ánh nắng nhạt màu, Trác Khinh mới nghe từ chỗ Chu Du kể lại đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Viễn Trăn rất nhạy bén, từ lúc bà phu nhân Cục trưởng xuất hiện Viễn Trăn đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, dù cho là vậy, Viễn Trăn vẫn chậm mất một bước, Viễn Trăn đã không thể ngăn lại chậu nước hất thẳng vào mặt chị.

Nói tới đây Chu Du vô cùng hối hận, bảo lúc đó cậu vốn định đấm cho mụ đàn bà tạt nước vào mặt chị một cú, nhưng lại bị mẹ dùng sức kéo văng ra. “Cũng may còn có Viễn Trăn, lúc đó Viễn Trăn đứng gần chị nhất.” Chu Du nói.

Chính nhờ Viễn Trăn đứng gần nên mới kịp thời chặn lại cái tát của mụ yêu bà phu nhân Cục trưởng, Viễn Trăn còn hất mụ yêu bà đó ngã chổng gọng xuống đất.

Chu Du bảo Viễn Trăn đẩy mụ yêu bà một cái dùng trọn vẹn một trăm phần trăm sức lực, cả cơ thể mụ đàn bà ấy nảy bắn ra vài mét rồi mới đập mạnh xuống đất. “A Do bảo lúc đó cậu ấy còn muốn quỳ xuống vái Viễn Trăn luôn.”

“Chiếc vòng ngọc bích Hòa Điền của mụ yêu bà đó cũng vỡ nát, đáng đời.” Chu Du hề hề cười.

Viễn Trăn trước nay rất ít khi xía vào chuyện của tụi cậu, hôm nay đi tìm ai thách đấu, ngày mai đi đá đít lớp nào, những chuyện như thế vĩnh viễn không bao giờ xảy ra trên người Viễn Trăn, thế nhưng Viễn Trăn đêm hôm đó lại hệt như kẻ vác thùng thuốc súng thề phải đích thân hạ sát kẻ thù, đó là lời Tiểu Lâm mô tả biểu hiện của Viễn Trăn trong mắt cậu ta ngày hôm ấy, từ việc bảo vệ Đông Nhã ở quán bida cho tới lúc dạy dỗ mụ yêu bà ở bãi đỗ xe.

Cho nên là… cho nên là… Chu Du thốt ra liền mấy câu “cho nên là” rồi gãi gãi đầu bảo: “Tóm lại, Viễn Trăn tuyệt đối không phải cái dáng vẻ ngày thường cậu ấy thể hiện ra đâu.”

Viễn Trăn ngày thường thể hiện dáng vẻ như thế nào nhỉ?

Thằng nhóc Viễn Trăn ngày thường chẳng bao giờ tham gia thảo luận chuyện về chị với tụi cậu, phần lớn thời gian thái độ của Viễn Trăn đối với chị đều là ngó lơ, thỉnh thoảng thì cũng tỏ ra chút ít thiếu kiên nhẫn.

“Em không thích chị bị ngó lơ hay bị cằn nhằn.” Chu Du nói, thế là hễ có cơ hội cậu lại nhắc tới chị trước mặt Viễn Trăn, có một ngày cậu hỏi Viễn Trăn: “Cậu không thấy chị giống hệt nữ chính xinh đẹp bước ra từ phim Hồng Kông – Đài Loan, lái chiếc xe mui trần, trên tóc gài chiếc kính râm cực ngầu sao?” Đúng như dự đoán, người nhảy ra trước tiên là Đông Nhã, Đông Nhã hậm hực chất vấn cậu vì sao lại hỏi Viễn Trăn câu hỏi nhàm chán như thế, Đông Nhã bảo Viễn Trăn mới không phải loại ngốc nghếch chưa từng thấy sự đời như mấy người.

Khựng lại một chốc, Chu Du kéo dài giọng. Đông Nhã còn bảo, chỉ vì chưa thấy sự đời nên mới ví cái que củi khô kia thành nữ chính xinh đẹp trong phim.

Thậm chí Đông Nhã bắt đầu túm chặt lấy Viễn Trăn không tha, bắt Viễn Trăn phải thừa nhận quan điểm của cô, Viễn Trăn khi ấy mới cất lời: “Khá hơn cái que củi khô chút, nhưng cũng chỉ khá hơn chút xíu mà thôi.” Nửa câu đầu khiến Đông Nhã suýt chút nổi điên, nhưng nửa câu sau lại lập tức khiến cô nở hoa trong lòng.

Tên ranh ma xảo quyệt, đó là đang thừa nước đục thả câu mà.

Vì mẹ từng bảo chưa bao giờ nhìn thấy cô Trác ăn cơm, nên Chu Du vẫn luôn rất tò mò chị ăn uống như thế nào, thế là có bận Chu Du hỏi Viễn Trăn: “Chị hay sang nhà cậu ăn cơm, Viễn Trăn, lúc chị ăn cơm thì ra sao?”

Viễn Trăn đáp lại: “Tôi không biết.”

Không biết, cùng ngồi một mâm cơm sao có thể không biết chứ?

“Tôi không chú ý, không nhìn.” Viễn Trăn đã bảo như thế. Cái tên sướng mà không biết đường hưởng, ăn cơm cùng chị là cơ hội tốt đến nhường nào chứ.

Không nhìn, thì âm thanh tổng thể cũng phải nghe thấy chứ?

“Chị ăn cơm chắc chắn không phát ra tiếng động đâu, người ta bảo con nhà gia giáo từ nhỏ đã phải tiếp nhận đào tạo quy tắc bàn ăn rồi, uống nước không ừng ực xốc thẳng vào miệng đâu, mà toàn nhấp một ngụm nhẹ rồi đặt ly xuống, suốt quá trình chẳng có tí ti tiếng động nào.” Chu Du thề thốt đảm bảo.

Thế nhưng, Viễn Trăn lại lập tức bóc phốt tại trận.

“Làm gì có? Bất kể uống nước hay nhai đồ ăn động tĩnh còn to hơn cả bà nội tôi, vào bếp hai lần thì có một lần làm rơi đĩa xuống đất, lần nào cũng hậu đậu nhớ trước quên sau, lại còn suốt ngày lừa rượu uống.”

Xem ra cậu học sinh lớp mười có vô vàn điều bất mãn với cô, Trác Khinh khẽ quệt chóp mũi.

Chu Du tiếp tục trút hết nỗi lòng. Lần nào nói chuyện về chị với Viễn Trăn kết quả cũng chẳng mấy vui vẻ, về sau cậu chẳng buồn nhắc chuyện chị với Viễn Trăn nữa, cái tên Viễn Trăn ấy đối với chị mang đầy thành kiến, mà thành kiến còn không hề ít đâu.

Thế nhưng… Màn trình diễn ở bãi đỗ xe đã đập tan góc nhìn của Chu Du về Viễn Trăn.

Chu Du bảo đêm hôm đó nhìn thấy Viễn Trăn xô mụ yêu bà kia ngã chổng gọng xuống đất, cậu vô cùng bất ngờ.

Bất ngờ mà cũng hả hê vô cùng. Mụ đàn bà đó đúng là thèm đòn thật.

Sau đêm đó, Chu Du rút ra kết luận, Viễn Trăn đối với chị chắc chắn không phải cái dáng vẻ ngày thường cậu ấy thể hiện ra.

“Chị ơi, chị có hiểu lời em nói không?” Chu Du mặt đong đầy buồn bực, bảo có lẽ lần sau để Tiểu Lâm nói mấy điều này sẽ khá hơn, Tiểu Lâm ở khoản diễn đạt giỏi hơn cậu.

“Không cần đâu.” Trác Khinh bảo với Chu Du. “Tức là chị hiểu lời em nói rồi hử?”

Trác Khinh “ừm” một tiếng, thực ra cô cũng chẳng rõ lắm Chu Du muốn diễn đạt điều gì, nói chính xác hơn, lúc này cô chẳng mấy muốn vận dụng đầu óc cũng lười vắt óc suy nghĩ.

Kể từ đêm ở bãi đỗ xe đó, cô hệt như loài động vật bước vào kỳ ngủ đông, chỉ muốn rúc trong hang đá ấm áp chợp mắt thiếp đi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi