Chương 2-28: Bloom in Hong Kong (Nở hoa ở Hồng Kông)
*
Đi xộc tới đối diện là một người đàn ông mặc áo khoác tối màu, kéo theo chiếc vali lăn bánh lách cách trên mặt đường, bánh xe va đập gập gềnh. Quan Vi chẳng hề có ý né tránh, suýt chút nữa đâm sầm vào người ta. Người đàn ông chửi đổng một tiếng: “Này bị khùng hả! Coi đường coi xá chứ!” Chu Kỳ lập tức khoác lấy tay Quan Vi, cất lời xin lỗi người đó. Vừa cất bước được hai bước, lại thấy một người công nhân đang đẩy chiếc xe kéo chất đầy trái cây, xe đẩy chao đảo trên nền gạch lồi lõm. Thấy Quan Vi chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi tới, Chu Kỳ vội vàng nắm lấy tay anh, kéo anh dạt sang một bên.
Quan Vi đột nhiên siết chặt lấy tay cô, nhất quyết không buông.
Chu Kỳ ngập ngừng, không quen, theo bản năng muốn gỡ ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, Quan Vi lại buông tay ra còn nhanh hơn cô.
“Xin lỗi.” Anh nói, rồi lại rảo bước đi nhanh về phía trước.
Chu Kỳ dùng cổ kẹp lấy cán ô, bấm điện thoại gọi cho Hà Thực.
Đối phương nhanh chóng bắt máy. “Sao vậy?”
Chu Kỳ bắt đầu kể từ phía Giang Gia Nặc, nói một mạch cho tới chuyện Quan Vi đến tòa nhà Tinh Hà tìm ông chú họ mượn tiền bị từ chối, rồi đến việc Văn Địch kêu anh bán đi số cổ phần Tinh Hà còn lại trong tay.
Hà Thực trầm mặc một hồi lâu. Chu Kỳ tưởng tín hiệu điện thoại không tốt, alo alo hai tiếng, ngẩng đầu thấy Quan Vi đã đi xa liền đuổi theo lần nữa, lần này giúi chiếc ô vào tay anh, cất cao giọng bảo: “Anh cầm lấy cho chắc.”
Quan Vi cầm lấy chiếc ô, dừng bước, cúi đầu nhìn cô.
Chu Kỳ lặp lại một lần: “Anh cầm cho chắc.”
Anh bỗng nhiên cầm không vững, chiếc ô trong tay nghiêng qua một bên, mưa phun hắt ướt nửa người Chu Kỳ. Anh như bừng tỉnh lại, nắm chặt lấy chiếc ô, che mưa cho Chu Kỳ.
Chu Kỳ đổi tay cầm điện thoại, đầu dây bên kia, Hà Thực nói: “Tôi hiểu rồi. Cô trông chừng anh ấy cho kỹ, đừng để anh ấy xảy ra chuyện. Chuyện tiền bạc, chuyện Hoa Nam Sáng Tân, tôi sẽ nghĩ cách.”
Hai người lúc này đang đứng bên lề đường, Quan Vi che ô, trông thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang bám theo không xa không gần. Ngăn cách bởi màn mưa nhỏ, ngăn cách bởi chiếc gạt nước đang đung đưa đơn điệu trên kính chắn gió phía trước xe, anh nhận ra đó là Văn Địch.
Cơn mưa dần dần nặng hạt hơn, gương mặt Văn Địch cũng không còn nhìn rõ nữa. Nhưng bộ não của Quan Vi lại từng bước tỉnh táo trở lại.
Anh vẫn chưa thua, anh sẽ không thua.
Chu Kỳ cúp điện thoại. Quan Vi một tay choàng qua vai cô, quay người đi ngược trở lại.
“Đi ra bãi xe.”
Chu Kỳ chẳng hỏi câu nào, chỉ một mực cất bước đi theo.
Bãi đỗ xe nằm ở dưới tầng hầm, ánh đèn mù mờ. Lên xe rồi, Quan Vi khởi động máy, lùi xe ra khỏi ô. Vừa chạy ra tới mặt đường liền trông thấy xe của Văn Địch ở phía đối diện. Ba người ngăn cách bởi hai lớp kính chắn gió và khoảng cách ở giữa, đăm đăm đối thị nhìn nhau. Trên mặt Quan Vi không chút biểu cảm, nhấn ga chạy nhanh, vượt đèn vàng, lao thẳng về hướng căn nhà ở Bắc Giác.
Trời vẫn tiếp tục mưa. Văn Địch bám theo phía sau, tốc độ cũng rất nhanh, không xa không gần.
Dù là ban ngày nhưng trời mưa nên sắc trời u tối. Quan Vi bên cạnh nắm chặt tay lái, đăm đăm nhìn về phía trước. Trên đường gặp đèn đỏ, anh bấm điện thoại hẹn ngân hàng gặp mặt, hẹn bạn bè gặp mặt. Chu Kỳ ở bên cạnh im lặng lắng nghe, nghe anh vì chút hy vọng mong manh mà hạ thấp mình xuống, nói hết lời hay ý đẹp, tươi cười đãi bôi với người ta.
Là làng Tam Viên đã thay đổi anh, hay là chính bản thân cuộc sống?
Lái xe ngày mưa, một chiếc xe chạy phía sau một chiếc xe khác, hai người đi phía trước có một người khác bám theo đằng sau.
Căn nhà lớn ở đường núi Bối Sa đã bán đi, trở thành nguồn vốn khởi nghiệp cho Tân Sinh và một căn hộ cũ mua lại ở Bắc Giác.
Căn nhà cũ chứa đựng biết bao kỷ niệm. Ngày đó Quan Vi không nỡ bán đi, nhưng nhìn thấy mẹ châm một điếu thuốc lá vị rượu vang đỏ, điếu thuốc cực mảnh kẹp giữa các ngón tay. “Con người ta luôn phải nhìn về phía trước, việc gì phải mượn cảnh nhớ người.”
Trong mắt người ngoài, mẹ là vị phu nhân giàu có sống trong nhung lụa, uống trà chiều ở khách sạn Bán Đảo, tham gia những buổi tụ họp giới thượng lưu. Nhưng Quan Vi biết bà giỏi thế nào: Mấy năm trước cùng ba bắc tiến mở xưởng, bà tay xách hai vali chocolate và đồ chơi mang từ Hồng Kông sang, tươi cười hớn hở chia cho con cái của chủ xưởng, người quản lý phân xưởng, vừa quay đầu là đã có thể dùng thứ tiếng Phổ thông ngọng nghịu để trả giá sát ván với nhà cung ứng; về lại Hồng Kông đi tiếp khách cùng ba, cả đêm trên bàn bài cười nói huyên thuyên, ngày hôm sau vẫn tô son điểm phấn đi họp như thường; ba đi công tác Đông Nam Á, một mình bà ngồi trấn giữ công ty, đến cả Văn Tuấn cũng phải nể phục bà, bảo rằng “Bà chủ còn cứng cựa hơn cả ông chủ”.
Văn Tuấn…
Quan Vi xua đi cái tên này, xe dừng dưới tầng trệt, tắt máy bước xuống. Chú bảo vệ dưới tầng trệt chủ động cất lời chào: “Thang máy hư rồi, còn đang đợi người tới sửa đó.”
Quan Vi đáp một tiếng được: “Chúng tôi đi cầu thang bộ.”
Nhà ở tầng ba, Chu Kỳ đi theo anh lên tầng. Cầu thang bộ tối om, đi lên một tầng, đèn cảm ứng sáng lên một tầng rồi lại tắt một tầng. Đẩy cửa ra, căn nhà rộng hơn năm trăm thước Anh, vừa vào cửa đã thấy cửa sổ sát đất, chiếc ghế sofa màu xám đặt sát tường. Chu Kỳ ngó nghiêng bốn phía, Quan Vi nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Tôi đã nói từ sớm là mình không phải đại gia gì rồi, căn nhà này cũng chẳng khác nhà trong làng Tam Viên là mấy.”
Chu Kỳ mỉm cười với anh.
“Sao vậy?”
“Anh biết tự giễu bản thân là tốt rồi.”
“Tôi không chỉ biết tự giễu, tôi còn phải tự cứu mình.” Quan Vi nói, vừa rồi anh đã hẹn gặp lại vài người bạn cũ, hy vọng có thể tranh thủ sự ủng hộ.
“Khả năng thành công cao không?”
Anh thản nhiên nói: “Dù sao cũng phải thử xem sao.” Anh vừa nói vừa mở tủ lạnh, không có đồ uống nào khác, chỉ lấy ra hai lon bia, khui một lon đưa cho cô.
Chu Kỳ nhấp một ngụm: “Hà Thực nói cô ấy cũng sẽ nghĩ cách.” Lời vừa dứt, cô liền hắt hơi một cái.
Quan Vi cúi đầu nhìn cô, thấy tóc cô vẫn còn ướt nhẹp, dính bết vào má. “Bị mắc mưa rồi, mau đi tắm nước nóng đi.”
Anh vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, giọng nói từ bên trong vọng ra: “Nếu không chê thì mặc đồ của tôi đi.”
Anh lấy một bộ quần áo sạch trong tủ ra, bế trên tay. Trong phòng rèm cửa đang kéo kín. Anh tiến lại gần, ẩn mình sau rèm cửa, thò tay vén rèm ra một chút, nhìn xuống dưới.
Xe của Văn Địch vẫn đang đậu ở đó, trong xe có ánh đèn lờ mờ.
Chu Kỳ ở bên ngoài lại hắt hơi thêm cái nữa.
Quan Vi bước ra phòng khách, đưa quần áo cho cô, dẫn cô vào phòng tắm, chỉ cô cách sử dụng rồi bản thân bước ra ngoài.
Phòng khách rất đỗi yên tĩnh. Quan Vi ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Bên chân sofa đặt chiếc balo Chu Kỳ tùy ý để đó, điện thoại của cô nằm trên bàn trà, liên tục rung lên, màn hình sáng rực. Ngay chính giữa ánh sáng ấy là cái tên Văn Địch.
Quan Vi đăm đăm nhìn cái tên đó suốt một hồi lâu.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại giây lát rồi lại vang lên.
Quan Vi không còn ngần ngại nữa, bắt máy điện thoại, đẩy cửa kính ra, chậm rãi bước ra ban công. Trời vẫn chưa tạnh mưa, bên ngoài hơi se lạnh. Anh cất tiếng: “Alo?”
Cố hết sức có thể, nhấn nhá cái từ “Alo” đơn giản ấy sao cho thật đong đầy, rõ ràng và đầy khiêu khích.
Văn Địch lúc này đã bước xuống xe, dựa người bên xe, đang ngẩng đầu nhìn lên trên, ngửa mặt hứng chịu làn mưa phun. Quan Vi thực ra không nhìn rõ thần sắc của anh ta, nhưng kết hợp giọng nói và ngữ điệu để phán đoán thì sắc mặt anh ta tuyệt đối chẳng hề dễ coi. Anh hình dung ra chân mày đối phương nhíu chặt lại, cơ mặt siết cứng, quai hàm nghiến chặt như dã thú.
Hai người đàn ông như kẻ thù không đội trời chung, ngăn cách bởi khoảng cách ba tầng lầu, đăm đăm nhìn nhau.
Văn Địch như ra lệnh: “Đưa Chu Kỳ nghe máy.”
“Cô ấy đang tắm.” Quan Vi vô cùng bình thản, biết rồi còn cố hỏi: “Ai tìm cô ấy vậy?”
Khi anh biết chỉ vài ba chữ, một câu nói ngắn ngủi đã đủ sức châm ngòi ngọn lửa giận thì ngữ điệu đã không còn quan trọng nữa. Anh đã toại nguyện khi nghe thấy Văn Địch ở đầu dây bên kia, giọng nói giận dữ tới mức nổi phẫn nộ: “Quan Vi…”
Anh không cho đối phương cơ hội phát tác, lập tức cúp máy, nhấn giữ nút nguồn rồi tắt máy.
Quan Vi ngồi xuống, từ dưới bàn trà mò ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu thuốc bạc hà, châm lửa. Anh gọi điện cho bác bảo vệ dưới tầng trệt, tuyên bố dạo này mình bị kẻ vô lại quấy rầy, nếu chút nữa có ai tới tìm anh thì nhất quyết không cho vào. “Nếu bọn họ cố tình xông vào, chú cứ báo cảnh sát giùm tôi là được.”
Cúp điện thoại xong, anh nhớ ra Chu Kỳ không thích người khác hút thuốc, liền dập tắt điếu thuốc, ném cả bao thuốc vào thùng rác. Hà Thực gửi tin nhắn tới, bảo cô ấy đã nghĩ ra cách rồi, dặn anh an tâm chờ tin tốt của cô ấy.
Quan Vi quăng chiếc điện thoại ra xa, đăm đăm nhìn lon bia trên bàn. Chu Kỳ đã từng uống qua. Anh cầm nó lên, ngón tay mân mê nhè nhẹ hai vòng quanh miệng lon nơi đôi môi cô vừa chạm tới. Anh thấy bản thân mình thật buồn cười, đành đặt lon bia xuống. Người dựa vào ghế sofa, ngửa mặt nhìn lên ngọn đèn trên trần nhà, chẳng biết đang nghĩ suy điều gì.
Tiếng nước trong phòng tắm lại ngừng lại, một lúc sau lại vang lên, rồi lại ngưng.
Anh thấy có gì đó bất thường, đi tới ngoài cửa phòng tắm, gõ gõ cửa.
“Không sao chứ?” Anh đứng ngoài cửa hỏi.
“Không sao…” Chu Kỳ cách cánh cửa nói, “Nhưng mà tôi thử mấy lần rồi, đều không có nước nóng.”
Quan Vi kiểm tra qua bình nước nóng, không có vấn đề gì. Anh nói: “Cô mặc đồ vào đi, tôi vô xem thử.”
Một lúc sau, cửa mở ra. Chu Kỳ mặc bộ đồ mặc ở nhà của Quan Vi, màu xám nhạt, vải mỏng, rộng thùng sình. Giọt nước trên người chưa lau khô hẳn, từ ngọn tóc nhỏ xuống, làm ướt đẫm bả vai.
“Nhà cũ mua lại, tuy đồ đạc đã thay mới hết nhưng vẫn lắm vấn đề.” Quan Vi ghé lại gần, vặn mạnh van nước, vặn qua vặn lại vài lần rồi mở ra, vòi sen liền phun ra nước nóng.
Anh đưa vòi sen cho cô: “Được rồi đó, cô thử lại nhiệt độ nước xem.”
Chu Kỳ đưa tay ra nhận lấy nhưng không cầm vững, vòi sen rơi sầm xuống đất, phun nước xối xả lên người và mặt hai người. Chu Kỳ vội vàng với tay định chộp lấy, Quan Vi ở sau lưng cô nhanh hơn cô một bước, bán ôm lấy lưng cô, nghiêng người qua tắt van nước.
Chu Kỳ ướt sũng cả người lẫn mặt, quần áo dính chặt vào da thịt, mỉm cười quay đầu lại: “Có làm anh…”
“Có.”
Như trận lũ lụt dâng trào, Quan Vi đột ngột lao về phía cô, trước hết dùng lưỡi cậy mở làn môi cô, thừa thắng xông lên, cuộn trào nhấn chìm đầu lưỡi cô. Cô dùng lực nắm chặt lấy cánh tay anh, sợ bản thân bị dòng nước xiết này cuốn phăng đi. Anh quen thuộc bộ quần áo trên người cô, bởi đó là đồ anh từng mặc, thế nên dòng lũ này đã có kẻ dẫn đường, nương theo dòng chảy lao thẳng xuống dưới.
Thiếu nữ nhận ra, dưới ngón tay anh, cơ thể mình nhanh chóng dâng triều. Cô nghĩ, bảo sao ngày trước thầy cô giáo cứ năm lần bảy lượt răn dạy, bảo chuyện này là lũ lụt, là dã thú. Cô ngã ngồi trên sàn phòng tắm, lưng tựa vào thành bồn tắm lạnh lẽo cứng đờ. Cô không ngừng run rẩy, chẳng biết vì cái lạnh này hay vì chuyện sắp sửa xảy ra.
Quan Vi lót sẵn khăn tắm dưới người cô, nhưng vẫn cảm nhận được phần thịt mềm dưới lòng bàn tay hơi lạnh, khẽ run rẩy. Anh hỏi: “Lạnh sao?”
Cô gật đầu.
Anh dùng chiếc khăn tắm lớn bọc lấy cô, ôm vào phòng như ôm báu vật, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Bóng dáng anh như thủy triều dâng lên, từ giữa hai chân cô chậm rãi dâng cao, rọi xuống bụng dưới, trên vai, trên gương mặt cô. Hai tay chống hai bên vai cô, những giọt nước từ trên mặt anh nhỏ xuống mặt cô, từ trên người anh lăn dài xuống người cô.
Cô đột nhiên hỏi: “Anh còn nghi ngờ tôi không?”
“Hả?”
“Chuyện kiện tụng bằng sáng chế…”
Tại sao lại nói đến chuyện cụt hứng thế này vào lúc này chứ? Anh không đáp lời, chậm rãi cúi thấp người xuống.
Trong phòng, ngoại trừ tiếng gió mưa bên ngoài cửa sổ ngày một lớn hơn thì chỉ còn lại tiếng hôn nhau của hai người. Một loại tiếng nước khác. Cô đột nhiên rên khẽ một tiếng, như giọt nước bắn ra ngoài.
Anh dừng lại, ân cần hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì đâu.” Cô đã quen nhẫn nại.
Anh đã chú ý tới ánh mắt của cô, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ra, đặt ở đầu giường rồi lại cúi đầu hôn cô. Làm vậy sẽ không khiến cô bị cấn đau, bị cọ lạnh.
Trên rèm cửa in hằn bóng tay người đàn ông, hình dáng cái bóng trông cực kỳ đẹp đẽ, nhô lên giơ cao rồi lại chìm xuống dưới. Giữa nhịp nhấp nhô ấy, cái bóng của chiếc khăn tắm rơi rụng khỏi rèm cửa.
Trên rèm cửa lại in bóng hình người đàn ông nhấp nhô trồi sụt, như thủy triều cuồn cuộn tràn về phía trước. Dưới cái bóng còn có cái bóng khác, dưới dòng triều còn có dòng triều khác.
Cô ở trong lòng anh, run rẩy còn dữ dội hơn lúc nãy. Anh nhận ra điều gì đó, khi nắm lấy cổ chân cô liền hạ thấp giọng hỏi: “Cô chưa từng cùng Văn Địch…”
Cô lắc đầu.
Anh kinh ngạc, rồi sau đó là sự do dự trong giây lát. Trong khe hở giữa do dự và lý trí, một suy nghĩ xẹt qua: anh hy vọng Chu Kỳ trao trọn bằng tấm chân tình, chứ không phải trong cơn mông lung ngơ ngác mà xem anh như kẻ thế thân của Văn Địch.
Nhưng lý trí chỉ thoáng qua trong tích tắc. Tất cả đều không còn kịp nữa rồi. Hồng Kông đổ mưa suốt cả một ngày trời, mực nước càng dâng càng cao, cuối cùng chịu cảnh vỡ đê.
Anh là dòng lũ, là dã thú, nhanh chóng nhấn chìm cô hoàn toàn.
Giống như việc anh bàng hoàng kinh ngạc khi cô và Văn Địch chưa từng gần gũi thân mật, cô cũng ngạc nhiên trước sự ngô nghê vụng về của Quan Vi trong chuyện này. Ban đầu anh chưa nắm được bí quyết, không tìm ra vị trí. Nhưng tầng mây đã tích tụ quá nhiều nước, chực chờ sụp đổ, một trận mưa rào không sao ngăn cản nổi, rốt cuộc bùng phát mãnh liệt không thể cứu vãn.
Anh thấy hai đùi cô run rẩy cả lên, liền dừng lại, dịu dàng hỏi: “Đau sao?”
“Tôi không sợ đau.” Cô ướt đẫm một tầng mồ hôi mỏng, người kiệt sức vô cùng, nửa mặt áp vào vai anh. Anh hôn nửa bên mặt còn lại của cô, hạ giọng thì thầm: “Tôi sẽ nhẹ một chút, chậm một chút.”
Tôi sẽ rất trân trọng em.
Dòng nước chảy chậm lại, nhưng đến thời khắc cuối cùng lại một lần nữa cuồn cuộn xiết mạnh. Cho dù cô có ôm chặt lấy lưng anh, run rẩy cố gắng vững vàng giữa dòng nước xiết thì vẫn chẳng thể nào chống đỡ nổi sức mạnh ấy. Nước rốt cuộc đã chảy tràn vào sâu trong lòng đất.
Sau khi kết thúc, Quan Vi vẫn không ngừng đòi hỏi nụ hôn từ cô, cho đến khi kiệt sức hoàn toàn mới ôm chặt cô vào lòng, ngủ say như đôi tình nhân. Cả hai đều không quen có người bên cạnh, ngủ một lúc lại giật mình tỉnh giấc một lúc.
Mưa chẳng biết đã tạnh tự bao giờ, đến nửa đêm lại bắt đầu trút xuống. Trong tiếng mưa rơi, Chu Kỳ trở mình một cái, tựa như một con cá nhảy vọt ra khỏi tấm lưới. Người bên cạnh trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cánh tay theo bản năng quơ cô trở về, lật người đè lên trên bụng cá.
Cả hai đều tỉnh giấc. Cá và lưới lại biến trở lại thành người, rồi người lại biến thành loài động vật cấp thấp.
Lần thứ hai diễn ra trơn tru hơn nhiều.
Không còn như dòng lũ tràn bão bùng, mà giống như sông dài đổ ra biển lớn. Bên ngoài đổ mưa, bên trong cũng đổ mưa. So với sự ngô nghê vụng về lần đầu, lần này anh đã thuận lợi tìm thấy con đường trở về bến đỗ, dẫn lối cô tiến vào ngõ nhỏ. Đường hẻm quanh co dẫn tới chốn thâm sâu, kín đáo mà tràn đầy khoái lạc.
Cô nhìn anh mồ hôi nhễ nhại trên mặt và trên người, cơ bắp toàn thân siết cứng. Trên gương mặt đong đầy tình dục này, cô thoáng bắt gặp nét biểu cảm mà cô từng thầm tưởng tượng Văn Địch sẽ xuất hiện. Cô bất an, chỉ vì sự lơ đãng xao nhãng này cũng là một điều bất công đối với Quan Vi.
Có một khoảnh khắc, cô mệt mỏi suy nghĩ về mối quan hệ cộng sinh của ba người. Nhưng một khi nước lớn dâng trào thì triết học cũng bị cuốn phăng đi mất. Tấm thân thịt nát xương tan của Quan Vi quá đỗi nặng nề, còn cái bóng của Văn Địch thì lại quá đỗi mỏng manh. Sự hư ảo của người sau nhanh chóng tan biến trong thực tại của người trước.
Hạt giống tình dục của cô do Văn Địch gieo xuống, cuối cùng lại nở hoa giữa những ngón tay ướt đẫm của Quan Vi.
