Chương 2-29: Hai kẻ quái đản, trời sinh một cặp

*

Hà Thực thà tìm bạn thân của chị gái mượn tiền chứ nhất quyết không tìm anh rể. Cho dù ngày trước cô phẫu thuật, đi du học đều tốn tiền của anh rể, nhưng sau khi kiếm được hũ vàng đầu tiên, cô lập tức đem tiền trả lại cho anh. Cô không muốn dùng tiền của anh, cô cũng không sao quên được ngày trước khi bản thân du học ở Anh đã bị người ta mỉa mai trước mặt, hỏi cô dùng tiền chị gái ngủ với người ta đổi lấy để đi học cảm thấy như thế nào.

Cảm thấy thế nào ư?

Cô đập vỡ một chai bia, dốc ngược thân chai, đung đưa trong không trung, tủm tỉm cười: “Chiếc chai này đâm vào chỗ đó của anh, anh cảm thấy thế nào thì tôi cảm thấy thế ấy.”

Đối phương chửi đổng cô là con mụ điên.

Dĩ nhiên là con mụ điên rồi, bằng không sao có thể nhẫn chịu nổi cái thế thái nhân tình này.

Ngày trước trong vụ tai nạn giao thông cô suýt nữa mất đi nửa cái mạng, anh rể dùng tiền mua lại cái mạng của cô. Cái giá cô phải trả là vĩnh viễn không truy cứu chuyện của kẻ gây tai nạn Tống Lập Thừa.

Dù sao cũng là thế giao của giới nhà giàu mà, quan trọng biết bao. So với tính mạng, nhan sắc cùng tương lai của một cô nữ sinh thì quan trọng hơn nhiều lắm chứ. Kẻ xướng xuất gây ra tai họa vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nghe đâu về sau mảng bất động sản bán lẻ của nhà họ Tống làm ăn lớn mạnh, chẳng ít lần chia sẻ lợi ích với anh rể. Chuỗi nhà hàng Song Trình Ký dưới tên em trai anh rể cũng thuận lợi tiến vào khắp các trung tâm thương mại liên quan. Tống Lập Nghiêu thậm chí còn đảm nhận vị trí giám đốc độc lập của Song Trình Ký.

Nếu chỉ vì bản thân mình, Hà Thực còn có thể nuốt trôi cơn tức này, đằng này cô lại có người bạn học mà mẹ làm quản lý cấp cao ở Đài truyền hình Hồng Kông, trong ngành khá có nhân mạch. Cô từ miệng bạn học ẩn ý biết được nhà họ Tống chẳng ít lần mua chuộc truyền thông để bôi nhọ chị gái. Chị gái ở mảng truyền thông có bạn bè, cũng có kẻ thù.

Người ngoài lăng mạ nhục nhã chị gái, như thể chị là một kẻ lẳng lơ xướng phụ. Cho dù từ trước tới nay chị chỉ có duy nhất một người bạn trai, mà cả hai phía đều là người đơn thân.

Đàn ông ở trong thế giới của họ, tùy tiện hủy hoại danh dự, nhan sắc, gia tài thậm chí là tính mạng của người khác mà chẳng hề có chút ràng buộc đạo đức nào.

Một cô gái hoạt bát sớm lỏi đời như Hà Thực rốt cuộc dần trở nên lắm nghĩ nhiều suy, vui buồn thất thường, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Chuyện cũ qua rồi. Trước mắt hãy nghĩ kỹ xem làm sao đối phó với chuyện hiện tại rồi tính tiếp.

Hà Thực bước xuống tầng, trời đang đổ mưa, cô giương một cây ô nhỏ, giơ tay đón xe đi sân bay Xích Liệp Giác. Ở trên xe, cô gọi một cuộc điện thoại cho chị gái Hà Trừng. Tối thứ Sáu, Hà Trừng thường có buổi tụ họp gia đình, hoặc cũng có thể đang ở bên cạnh con nhỏ đánh đàn piano. Điện thoại đổ chuông một hồi rốt cuộc cũng kết nối: “A Thực, sao vậy em?”

“Chị, chị có phương thức liên lạc của trợ lý Diệp Lệnh Xước không?”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười lớn của trẻ con. Trong âm thanh nền, Hà Thực còn có thể nghe thấy giọng nói của bạn thân chị gái, chị ấy đang trò chuyện với chồng mình. Âm thanh gì cũng có, chỉ là không có tiếng của Hà Trừng.

Hà Thực lại alo alo hai tiếng, Hà Trừng nói: “Chị vẫn còn đây.” Chị gái hình như đang di chuyển, chị lúc này đi tới một nơi yên tĩnh hơn, thế nên tiếng vui đùa ồn ào của đứa trẻ trở nên vô cùng xa xăm, như bị ém lại ở bên kia bức tường. Giọng nói của Hà Trừng cũng nghẹn ngào truyền tới: “Em tìm anh ta làm gì?”

“Chuyện công việc ạ.”

Hà Thực nghe thấy chị gái khẽ thở dài một tiếng. “Chị xưa nay không can thiệp vào chuyện của em, bởi vì em thông minh hơn chị, tỉnh táo hơn chị. Cho dù trước đây xảy ra chuyện lớn đến thế, chị cũng hiểu rõ đó không phải lỗi của em, mà là vấn đề của lũ cặn bã nhà họ Tống. Nhưng chị không muốn em đi trêu chọc Diệp Lệnh Xước. Anh ta… tính tình kỳ quái, không phải kẻ thiện lương.”

Hà Thực đùa một câu: “Vậy thì em với anh ta vừa hay nửa cân tám lạng. Anh ta không phải kẻ thiện lương, còn em lại là ma nữ.”

Ngày đó, Hà Trừng hướng về phía chủ cũ Diệp Duẫn Sơn cầu trợ, hy vọng bà có thể giúp em gái tìm một công việc ở doanh nghiệp Thượng Hải của nhà họ Diệp. Diệp Duẫn Sơn một lời đồng ý. Sau khi gặp bản thân Hà Thực, bà lại nảy ra suy nghĩ khác.

Một cô gái xinh đẹp, thông tuệ, sinh ra chính là để làm một quân cờ. Bên cạnh người em trai tính tình khó đoán của Diệp Duẫn Sơn vừa hay trống một vị trí như thế. Bà nhẹ nhàng đặt quân cờ lên, rơi xuống bên cạnh Diệp Lệnh Xước, thuận tiện làm tai mắt cho mình.

Khi Hà Trừng biết chuyện này thì Hà Thực đã từ chức rời khỏi bên cạnh Diệp Lệnh Xước. Trước sau làm chưa đầy ba tháng. Rốt cuộc ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Hà Trừng cũng chẳng hỏi ra được ngọn ngành. Tương tự mơ hồ không rõ nguyên do còn có đám nhà báo Hồng Kông bắt phong tróc ảnh, bọn họ dùng tấm ảnh Diệp Lệnh Xước cùng Hà Thực đi ra đi vào bên nhau để nhìn hình thêu dệt câu chuyện.

“Công tử hào môn Diệp Lệnh Xước mật hội “Sát thủ hào môn” Hà Thực, Cậu Hai nhà họ Tống từng vì lụy tình mà tự hại bản thân. Chuyện công tử hào môn trong thành phố Diệp Lệnh Xước cùng người mang danh “Sát thủ công tử”, cựu thí sinh rút lui Hoa hậu Hoa Kỳ Hà Thực âm thầm qua lại, qua việc tạp chí chúng tôi lặn lội đến Thượng Hải theo dõi nhiều ngày, rốt cuộc đã có tiến triển mang tính đột phá. Đêm muộn mấy ngày trước, phóng viên đã bắt trọn khoảnh khắc hai người mật hội ba tiếng đồng hồ tại một khách sạn năm sao ở quận Tĩnh An, Thượng Hải. Được biết, Hà Thực trước đây từng dính líu vào nhiều vụ tranh chấp tình cảm hào môn, chấn động nhất phải kể đến việc hai vị công tử của Tập đoàn Lạc Thông vì cô mà trở mặt thành thù. Nguồn tin thân cận tiết lộ, Nhị công tử nhà họ Tống là Tống Lập Thừa từng vì tổn thương tình cảm mà tự hại bản thân phải nhập viện, sự việc từng làm rúng động cấp cao tập đoàn phải ra mặt xử lý. Mà lần này Hà Thực quay sang ngã vào vòng tay Diệp Lệnh Xước, e rằng sẽ dấy lên một trận sóng gió hào môn mới…”

Sóng gió cái khỉ gì.

Tờ tạp chí bịa đặt nhảm nhí này vừa rao bán ngoài đường không lâu thì Hà Thực đã nộp đơn xin nghỉ việc. Hà Trừng từ trước tới nay chưa từng tin những nội dung mà đám chó săn viết, nhưng đối phương lại là Diệp Lệnh Xước, điều này không thể không khiến chị suy nghĩ nhiều.

Đáng hận nhất chính chính là năm đó khi bản thân chị ở bên cạnh Diệp Duẫn Sơn, đám chó săn cũng từng thêu dệt tin đồn nhảm nhí giữa chị và Diệp Lệnh Xước, việc này càng khiến hình ảnh của em gái như tuyết phủ thêm sương. Tạp chí bán chạy như tôm tươi, đám nhà báo lại thêm bớt những nội dung chướng mắt chướng tai kiểu như “Chị gái giới thiệu nhân tình cũ cho em gái”.

Tình cảm chị em tốt đẹp, Hà Trừng dĩ nhiên lo lắng cho Hà Thực. Nhưng suốt bốn năm qua, cô không hề nhắc tới Diệp Lệnh Xước nữa, mà tích cực vùi đầu vào công việc, cùng bạn học cũ khởi nghiệp. Ngoại trừ vị đối tác góp vốn này ra, bên cạnh cô không còn người đàn ông nào khác.

Bây giờ, cô đột nhiên lại hỏi thăm về Diệp Lệnh Xước, sao không khiến Hà Trừng lo lắng cho được?

Hà Thực biết chị gái đang nghĩ gì, cô nói: “Chị yên tâm, em với Diệp Lệnh Xước sẽ không có chuyện gì khác đâu.”

Sau khi xin được phương thức liên lạc của trợ lý Diệp Lệnh Xước, Hà Thực ở trên xe gọi một cuộc điện thoại cho đối phương. Là một người trẻ tuổi, lễ độ hỏi rõ danh tính cùng lý do, rồi lại tự ý gạt Hà Thực ra ngoài cửa. Hà Thực cũng từng đảm nhận vị trí như anh ta, dĩ nhiên biết cách làm sao để xử lý anh ta. Cô xin được địa chỉ trợ lý đưa cho, biết Diệp Lệnh Xước lúc này đang ở Thượng Hải, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sân bay Xích Liệp Giác ở trong mưa, hiện ngay trước mắt.

Diệp Lệnh Xước trong mắt những kẻ ký sinh dĩ nhiên là miếng mồi béo bở, nhưng nội bộ giới hào môn lại xem anh ta như bùn đất dưới chân. Anh ta dường như cũng có xu hướng tự hủy hoại bản thân, say đắm trong mộng mị, hoàn toàn không xem trọng danh tiếng, còn lên báo thường xuyên hơn cả Trình Quý Khang của tiệm bánh nhà họ Trình năm đó. Mười mấy tuổi đã liên tục dính tin đồn. Mấy người phụ nữ bên cạnh cũng đủ mọi tầng lớp hỗn tạp, như thể nhất quyết một lòng làm ô uế danh tiếng gia tộc.

Khi tin đồn tình cảm với Hà Thực nổ ra, toàn bộ người dân Hồng Kông thầm nghĩ: Hai kẻ quái đản, trời sinh một cặp.

Hôm nay, nữ chính của tin đồn bước ra khỏi sân bay Phố Đông, lao thẳng tới câu lạc bộ. Được cải tạo từ một căn biệt thự cổ kiểu Pháp, người ngoài không được phép đi vào. Cánh cửa lớn qua cải tạo vô cùng kín đáo. Cô mặc chiếc áo măng tô màu kem, trên tay xách chiếc túi nhỏ màu đen do bạn thiết kế, người đứng ở đó đối thị mặt đối mặt với người đàn ông mặc đồng phục vest ngoài cửa câu lạc bộ.

Hơn chín giờ tối, Diệp Lệnh Xước lẽ ra đang ở bên trong, cô đã bỏ lỡ thời cơ chặn anh ta ngoài cửa. Cô cũng không xông vào, chỉ gửi một tin nhắn cho trợ lý của Diệp Lệnh Xước, bảo cô đang đợi ở ngoài cửa. Đối phương vô cùng khách khí, nhắn lại một chữ “Được”.

Chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, trong lúc đó thỉnh thoảng có xe chạy tới, bên trong nhận diện được biển số xe, cánh cửa lớn liền tự động mở ra. Hà Thực cũng không vội, vẫn đứng dưới ánh đèn trang trí tù mờ, lật xem cuốn sách nhỏ mua ở sân bay. Lại một lúc sau, bên trong cửa rốt cuộc cũng có người bước ra, cậu trợ lý trẻ tuổi mặc áo khoác tối màu, hạ giọng bảo: “Anh Diệp hiện giờ đã rảnh.”

Ngữ điệu nắm bắt vô cùng ảo diệu, như thể lệ công sự, mà cũng giống như hào phóng ban ơn.

Cô nhét cuốn sách nhỏ vào chiếc túi màu đen, đi theo cậu ta vào trong.

Hành lang sâu hun hút, đèn ngọn thấp, suốt dọc đường gương soi in hằn bóng người. Hai bên hương hoa thơm ngát phong phú, chẳng thể nói là phong cách Thượng Hải cổ hay Gu thẩm mỹ của giới tân quý Hồng Kông, dù sao cũng theo phong cách thuộc địa. Cuối đường rẽ qua góc ngoặt, đại sảnh trước mắt đột nhiên mở rộng, tháp champange cao hơn người, người thắm hơn hoa, đèn sáng hơn sao.

Thấy có người bước vào, mấy gương mặt đồng loạt ngoái đầu lại, như thể nhìn một con muông thú hiếm hoi lỡ chân đi lạc. Toàn là những kẻ tinh ranh thành thạo, làm sao thốt ra lời, trên mặt giữ nụ cười, lời trong lòng đều viết rõ trong ánh mắt: soi mói, so đo, trầm ồ, coi khinh.

Ánh mắt cô lướt qua đám đông, tìm kiếm, tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy Diệp Lệnh Xước.

Anh ngồi sâu trong băng ghế sofa, cổ áo mở hai chiếc cúc, lặng lẽ khép mắt, nửa ngửa mặt về phía trần nhà, thản nhiên lắng nghe người bên cạnh trò chuyện. Bốn năm trôi qua, chẳng có điều gì thay đổi cả, anh vẫn là kẻ bề trên, còn cô vẫn là kẻ cần được nâng đỡ cất nhắc.

Trong ánh mắt của đám đông, Hà Thực bước tới trước mặt Diệp Lệnh Xước, khuỵu gối khom người xuống, dùng tiếng Quảng Đông nói với Diệp Lệnh Xước: “Anh Diệp, chào anh.”

Diệp Lệnh Xước chậm rãi mở mắt, thấy là cô liền mỉm cười một cái: “Cô tới rồi.”

Người cất lời trò chuyện, thân thể lại chẳng hề nhúc nhích, vẫn là một đám mây chờ đợi được làn gió nâng đi. Cậu trợ lý đang tính vươn tay ra thì anh lại chẳng buồn liếc nhìn đối phương lấy một cái, chỉ đặt ánh mắt lên trên người Hà Thực. Hà Thực vươn tay đỡ lấy cánh tay anh đặt lên người mình, anh mượn lực đứng dậy.

Cậu trợ lý biết điều, đã sớm vắt chiếc áo khoác của anh trên cánh tay: “Anh Diệp, để tôi đưa anh về?”

“Không cần đâu.” Diệp Lệnh Xước mỉm cười như một con cáo, “Để cô Hà đưa tôi về. Cô ấy từng là trợ lý của tôi, biết đường đi.”

Hà Thực thầm nghĩ, bốn năm rồi, anh bây giờ cũng không thường xuyên ở Thượng Hải, làm sao tôi biết anh ở chỗ nào chứ. Nhưng cô không phản bác, mặc cho câu nói này của anh đóng đinh thân phận của cô tới chết.

Nói là trợ lý, tiếng Quảng Đông gọi là mã tẩu, tiếng Phổ thông chính là người tùy tùng, xách túi. Vị trí công việc này huyền bí khó lường lại có lịch sử lâu đời, trong Hồng Lâu Mộng có người nhà Chu Thụy, trong Kim Bình Mai bên cạnh Tây Môn Khánh có đám ăn theo nịnh hót. Loại “trợ lý” này tiếp cận những hạng người như họ cũng chẳng qua là vì muốn dính chút vàng rơi vãi. Trong mắt Diệp Lệnh Xước, há lại không phải là kẻ ký sinh sao?

Hà Thực – con ký sinh trùng đẹp đẽ này, bỏ đi bốn năm, tự cho rằng đã hóa bướm, vỗ vỗ đôi cánh rốt cuộc lại đành phải quay trở lại bên cạnh người chủ cũ.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi