Chương 36: Cô với sếp của cô thế nào cũng có chuyện
*
Ngày hôm sau, Kỳ Vân Ngao và Thích Bạch lái xe đi tham gia phiên giao dịch phôi ngọc bích. Tống Huyền không có thẻ hội viên nên một mình ở lại homestay vẽ bản thảo.
Thời tiết không tốt lắm, mới sáng sớm đã u u ám ám, chẳng mấy chốc đã lất phất mưa phun. Bên ngoài cửa kính sát đất xám xịt một màu, so với hình ảnh trên mạng đúng là một trời một vực, chẳng khác nào mặt mộc so với ảnh qua app làm đẹp.
Thêm vào đó vị trí địa lý lại không thuận tiện, Tống Huyền khó tránh khỏi có chút hối hận. Hy sinh sự tiện lợi chỉ để đổi lấy cảnh quan thế này thật chẳng đáng chút nào.
Vì sự cố vệt máu tối qua, chủ nhà đặc biệt mang sang tặng một túi nấm tươi, lại còn dạy Tống Huyền cách phân biệt nấm gan bò hồng, nấm cốc thục, nấm đầu xanh, nấm mối.
Thời tiết thế này thích hợp nhất là hầm một nồi canh gà nấu nấm. Homestay có một chiếc bàn tròn nhỏ đốt thanh gỗ có thể dùng nướng đồ ăn, chuẩn bị thêm nhiều thức ăn một chút thì buổi tối sẽ không lo bị đói.
Tống Huyền hỏi chủ nhà địa chỉ chợ dân sinh, tốn mất nửa ngày trời mới mua được một con gà cùng ít thịt và đồ ăn kèm để nướng.
Đi một chuyến về, tóc cô ướt nhẹp cả, lại còn mệt bở hơi tai.
Tống Huyền cố tình lập một nhóm chat nhỏ, nhắn cho Kỳ Vân Ngao và Thích Bạch biết cô đã mua thức ăn rồi, bảo họ tối về ăn bữa đại tiệc.
Cô tự biết tay nghề của mình đến đâu nên còn đặc biệt tiêm trước cho họ một liều vắc-xin:
[Nhưng mà tôi không biết nấu lắm đâu nha, đợi hai người về đấy.]
Thích Bạch gửi một sticker “Bái phục cô luôn”, còn Kỳ Vân Ngao thì chẳng buồn đáp lại.
Hoàng hôn buông xuống, hai người lái xe trở về, vừa bước xuống xe Thích Bạch đã rụt cổ kêu đói.
Tống Huyền đã hầm xong một nồi canh gà to, vô cùng đắc ý khoe với hai người họ.
Thích Bạch nếm thử một ngụm, nhíu mày: “Cô không nêm muối à?”
Tống Huyền lúc này mới nhớ ra, lấp liếm sự xấu hổ: “Anh vội quá đấy chứ, tôi chưa kịp nêm.”
Cô thả vào một tẹo muối: “Được chưa?”
Thích Bạch chẳng nể mặt chút nào: “Nhạt nhẽo như nước ốc, chẳng ngon lành gì.”
Tống Huyền lại bỏ thêm một tẹo muối nữa: “Chắc được rồi đấy, anh nếm lại xem.”
Kỳ Vân Ngao nhìn không lọt mắt nữa, giật lấy chiếc thìa, múc luôn hai thìa muối chêm vào: “Muối đắt giá lắm sao mà cô phải nêm từng hạt từng hạt một thế?”
Tống Huyền có chút gượng gạo: “Tôi sợ bị mặn mà.”
Anh liếc xéo cô một cái: “Thảo nào cô tên là Nhạt Nhạt.”
“…”
Nhìn quanh một hồi, anh lại hỏi: “Cơm đâu?”
Tống Huyền càng ngượng ngùng hơn: “Không có cơm, tối nay chúng ta ăn đồ nướng.”
Kỳ Vân Ngao đặt hũ muối xuống, nhìn cô đầy vẻ dở khóc dở cười.
Cô cố tình lập nhóm chat riêng, í ới gọi mọi người về ăn bữa đại tiệc, thế mà đến bữa cơm cũng chẳng có mà ăn.
Thích Bạch giải vây: “Ăn đồ nướng đi, cái thời tiết quái gở gì thế này, lạnh chết đi được.”
Ăn đồ nướng cũng chẳng xong xuôi rảnh rỗi. Đồ cô mua căn bản chẳng đầy đủ chút nào, hết thiếu đồ ăn kèm lại thiếu gia vị nướng, cuối cùng Thích Bạch lại phải lái xe chạy đi một chuyến mới mua đủ đồ.
Ngờ đâu đến lúc chuẩn bị nướng mới phát hiện cái vỉ nướng của bếp nướng do để lâu không dùng nên lưới sắt đã bị gỉ sét, cọ rửa kiểu gì cũng không sạch.
Thích Bạch bỏ cuộc trước: “Bỏ đi, ra ngoài ăn cho rồi.”
Tống Huyền càng thêm xấu hổ: “Ra ngoài ăn đi ạ, tối nay tôi khao.”
Kỳ Vân Ngao nghiến răng nhìn cô. Thảo nào cô lại tâm huyết với công việc đến thế, không đi xa thì không biết, cái cô ngốc này trong cuộc sống hằng ngày chỗ nào cũng là điểm yếu, không chăm chỉ làm việc thì e là chết đói mất.
Ban nãy anh đã nghe thấy cô nói với Thích Bạch rằng cô không dám nấu cơm vì không biết phải đong bao nhiêu nước, sợ làm cháy hỏng nồi của chủ nhà.
Lúc này, cô ngốc ấy đang trương cái mặt ngơ ngác thật thà lên: “Sếp Kỳ, tôi cũng đói rồi.”
Kỳ Vân Ngao dời ánh mắt sang nhìn Thích Bạch: “Anh ra xe lấy khối đá hôm nay vừa cắt ra vào đây, rửa sạch rồi đặt lên bếp.”
Thích Bạch không nén nổi phì cười: “Nướng đồ ăn bằng ngọc bích, có phải xa xỉ quá rồi không?”
“Chứ biết làm sao, chẳng lẽ chết đói ở Vân Nam.”
Anh chẳng buồn nói thêm câu nào, xoay người đi lên lầu.
Tống Huyền sực hiểu ra, vội vàng đuổi theo Thích Bạch: “Thích Bạch, nghĩa là sao? Định lấy đá ra nướng thật à?”
“Ừ, vừa hay hôm nay tìm thợ cắt hai khối đá, vốn dĩ định ngày mai mang đi cho dân trong nghề xem.”
Tống Huyền cuống lên: “Sao lại mang ra nướng đồ ăn được chứ, nhỡ bị nứt thì làm sao!”
Thích Bạch thản nhiên: “Nứt thì nứt thôi, dù sao Sếp Kỳ nhà cô vẫn còn đá chưa bán hết mà. Tôi sinh ra và lớn lên ở Yết Dương còn chưa từng được ăn bữa nướng ngọc bích nào đâu.”
Mở cốp xe ra, Tống Huyền nhìn thấy hai khối đá đã được cắt xẻ. Có một khối được cắt rất bằng phẳng, không dày không mỏng, nền ngọc màu xanh băng dương, điểm xuyết chút hoa nổi. Nước màu tuy kém hơn chút nhưng nước ngọc lại khá tốt.
Cô dùng tay ướm thử: “Khối này ít nhất được ba vị trí làm vòng tay, chắc phải hơn triệu tệ chứ nhỉ?”
Ba chiếc vòng tay, ba chiếc lõi vòng, phần vụn rìa làm thêm mấy chiếc nhẫn mặt ngọc, một dây chuỗi hạt, qua mốc triệu tệ là cái chắc rồi còn gì?
“Qua mốc triệu tệ là cái chắc rồi, thế mới bảo Sếp Kỳ rộng rãi chơi lớn.”
Tống Huyền chặn anh lại, kiên quyết vô cùng: “Không ăn nữa! Tôi khao hai người ra ngoài ăn, ăn gì cũng được. Công ty chúng ta dạo này đang thiếu tiền, nếu bữa ăn này mà ngốn mất một triệu tệ thì tôi đúng là tội nhân thiên cổ!”
Thích Bạch: “Cô yên tâm đi, không để cô làm tội nhân đâu. Độ cứng của khối đá này cao lắm, bình thường không nứt được đâu.”
Tống Huyền không hề lung lay: “Nhỡ thì sao, nhỡ nứt thì sao, anh có dám bảo đảm không?”
“Sao tôi phải bảo đảm chứ, đây là Sếp Kỳ khao bọn mình ăn, anh ấy còn chẳng sợ, cô sợ cái gì.”
“Tôi sợ! Tôi không ăn, hai người cũng đừng mong ăn!”
Cô quay người đi ngược lại, cầm lấy một chiếc túi to, đem toàn bộ các loại thức ăn đặt trên bàn nhét hết vào trong túi. Sau đó cô chạy biến ra bờ tường sân, bước lên tấm đá chìa đầu qua hàng rào nhìn sang nhà bên cạnh.
“Chị ơi, chị ơi!”
Hàng xóm bên cạnh là một bà cô trung niên đang dọn dẹp đồ đạc vào nhà, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên nhìn cô.
Tống Huyền đung đung chiếc túi trong tay: “Nhà chị ăn tối chưa ạ? Ở đây có ít thịt với rau củ, vốn dĩ bọn em định nướng đồ ăn mà thiếu dụng cụ nên không làm nữa. Nếu chị chưa nấu cơm thì lấy về ăn nhé.”
Người dân địa phương không nấu ăn sớm đến thế, cũng đã quen với sự nhiệt tình của du khách phương xa. Người phụ nữ cười hỉ hả nói: “Đồ nướng hả, cô thiếu cái gì để tôi xem nhà tôi có không.”
Tống Huyền nhón chân, chật vật giơ chiếc túi to đùng lên: “Dạ thôi không cần đâu ạ, bọn em định ra ngoài ăn, chị lấy về dùng đi.”
Tháng Sáu chính là mùa cây cối xanh tươi rậm rạp. Cả ngày đổ mưa vừa tạnh được một chút, chẳng mấy chốc giọt nước vương trên cành lá đã thấm ướt vạt áo cô.
“Tống Huyền!”
Tống Huyền quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Vân Ngao đang sa sầm mặt mũi—bộ mặt Diêm Vương mà cô quá đỗi quen thuộc.
“Ai cho cô mang đi cho người ta? Ai bảo là không ăn nữa?”
Tống Huyền nhếch cằm lên: “Không ăn nữa, tôi khao hai người ra ngoài ăn.”
Kỳ Vân Ngao nhíu chặt mày lại: “Cô mang lại đây cho tôi, tin tôi ăn thịt cô luôn không!”
Tống Huyền chẳng buồn thèm để ý đến anh. Cô bám chặt vào hàng rào, giậm chân lên viên gạch nhô ra trên tường sân, giơ chiếc túi qua khỏi bức tường: “Chị ơi, cho chị này, nhanh lên chị!”
Cô chẳng sợ anh chút nào. Cho dù Kỳ Vân Ngao có đi xuống bóp cổ cô thì bữa nướng này cũng nhất quyết không thể ăn.
Người phụ nữ trung niên chẳng hiểu mô tê gì, nhìn thêm dáng vẻ dữ dằn khó chọc của Kỳ Vân Ngao thì làm sao dám nhận, liền vội nói: “Nhà tôi không ăn đồ nướng đâu, mấy người giữ lại mà ăn đi.”
Tống Huyền từ trên tường sà xuống, lặng lẽ đứng thừ ra một lúc rồi đành mang chiếc túi để lại chỗ cũ.
Cô từng nghĩ tới chuyện mang ra ngoài vứt đi, nhưng rốt cuộc vẫn không dám.
Chẳng mấy chốc Kỳ Vân Ngao bước xuống lầu, hai người lướt qua nhau ở góc cầu thang. Anh khựng lại một nhịp ngắn ngủi, nhưng Tống Huyền lại chẳng buồn thèm nhìn anh, bước chân cộp cộp chạy tót lên lầu.
Kỳ Vân Ngao đứng lại tại chỗ một lúc rồi phì cười. Cái khí thế này làm như thể anh đã mạo phạm gì cô không bằng.
Chẳng mấy chốc trời sập tối, hoa phượng tím chìm dần vào bóng hoàng hôn. Trong sân cất lên những tiếng xèo xèo êm tai, miếng thịt mỡ chảy xèo xèo trên mặt đá. Tinh bột và đạm dưới nhiệt độ cao trong đêm mưa đầu hạ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt nức mũi.
Thích Bạch ăn đến mức miệng đầy hương thơm: “Bữa nướng triệu tệ có khác! Sếp Kỳ ơi, ngọc bích nướng ra đúng là thơm nức nở!”
Kỳ Vân Ngao gắp thịt bò và nấm cơ tùng đã nướng chín vào đĩa: “Tống Huyền đang tăng ca đấy, anh mang một ít lên cho cô ấy, kẻo cô ấy lại bảo chúng ta ăn không ngồi rỗi.”
Thích Bạch đỡ lấy đĩa: “Sếp Kỳ đúng là biết thấu hiểu xót xa cho nhân viên quá.”
Anh lại bỏ thêm mấy lá xà lách vào: “Tăng ca hỏa khí lớn lắm, bảo cô ấy ăn thêm nhiều rau củ vào cho hạ hỏa.”
“Rõ rồi sếp!”
Tống Huyền đúng là đã đói lả người. Thấy Thích Bạch mang đồ nướng lên cho mình, cô có chút sượng sùng mặt mũi.
“Khối đá có bị nứt không?”
“Không, không nứt nổi đâu.”
Cô đỡ lấy đĩa: “Cái này là anh nướng à?”
“Ông chủ nhà cô nướng đấy, anh ấy bảo cô tăng ca nên ăn thêm nhiều rau xà lách cho hạ hỏa.”
“… Tôi có tăng ca đâu.”
Tống Huyền nghĩ Thích Bạch đã nói lịch sự rồi, nguyên văn lời Kỳ Vân Ngao nhất định còn khó nghe hơn nhiều, ví như: Xem cô ta có đưa cái mặt ra mà ăn không, không ăn càng tốt, không ăn thì cho chết đói, đại loại vậy.
Cô không muốn chết đói nên lấy một lá xà lách cuộn lấy miếng thịt bò và nấm cơ tùng đưa lên miệng cắn một miếng.
Chẳng biết là do nấm chủ nhà tặng ngon, hay do nguyên liệu cô mua tươi, hay là do khối đá đó nướng chuẩn nữa, tóm lại là thơm ngon nức nở, thơm tới mức câu hết đám sâu thèm trong bụng ra.
Tống Huyền nhanh chóng xơi gọn nửa đĩa. Cô có chút phân vân, ăn hết đĩa này rồi thì nên đi xuống lầu hay không xuống lầu đây.
Cô nghĩ bụng thôi thì cứ đi xuống, có phải cô dâu mới đâu mà trốn chui trốn lủi trên lầu, e là hơi quá hẹp hòi nhỏ mọn.
Thích Bạch lật xem mấy bản phác thảo vẽ tay của cô, đột nhiên quay đầu lại, hạ thấp giọng: “Tống Huyền này, cô với sếp của cô thế nào cũng có chuyện.”
Tống Huyền đột ngột ngẩng đầu: “…”
Anh ta nhếch môi, nụ cười xem náo nhiệt hóng hớt rảnh rỗi: “Chuyện sớm muộn thôi.”
Chỉ vì câu nói này của anh ta mà Tống Huyền không xuống lầu ăn đồ nướng nữa. Cô có chút giận, giận Thích Bạch nói năng bừa bãi, mà càng giận bản thân mình suy nghĩ lung tung hơn.
Cô phát điên rồi sao? Rõ ràng biết Kỳ Vân Ngao có bao nhiêu tính hư nết xấu, rõ ràng biết xung quanh anh có bao nhiêu bóng hồng vây quanh, rõ ràng biết anh là kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn không sinh con, kiếp này xác định làm kẻ độc thân cô quạnh!
Phí đăng ký thế là uổng công vô ích rồi. Còn ba ngày nữa là cuộc thi thiết kế hết hạn nộp bài mà cô chẳng có một tí tâm trí nào để vẽ bản thảo.
Gần tới mười giờ, cô bưng hộp trang sức đi xuống lầu, mở thiết bị livestream, lại như lệ cũ kiểm kê số lượng trước khi mở sóng.
Kỳ Vân Ngao im lặng quan sát một lúc, vươn tay kéo lấy hộp trang sức: “Để tôi làm cho, hôm nay ‘ngài’ vất vả rồi.”
Tống Huyền ngẩng đầu, mím chặt môi nhìn anh.
Anh khẽ cười: “Cảm ơn ‘ngài’ nhé, không có ‘ngài’ thì bọn tôi chết đói ở Vân Nam rồi.”
Tống Huyền rủ mắt xuống: “Không có gì.”
Đúng là thần kinh! Cô tự chửi chính mình.
Ngay trong đêm hôm đó, doanh số livestream cán mốc vượt ba triệu tệ. Đây là chuyện nằm trong dự kiến nên Tống Huyền không kích động như cô tưởng tượng, Kỳ Vân Ngao lại càng thản nhiên hơn. Tan buổi lên sóng, anh cùng Giám đốc Vận hành Lý Thăng Phong họp video nửa tiếng đồng hồ.
Hai ngày sau, Hồ Ngạn Lâm lén lút nhắn tin WeChat bảo cô rằng Ngô Á Vi sắp nghỉ việc để sang một công ty trang sức niêm yết trên thị trường chứng khoán đảm nhận chức vụ mới, coi như là thăng tiến nhảy vọt, cô ta còn kéo theo cả Vu Âu Lâm đi cùng.
Tống Huyền ngoài sự bàng hoàng ra thì cuối cùng cũng đã hiểu ra ý đồ trong mấy lời Vu Âu Lâm từng nói với cô. Họ không có niềm tin vào Hòa Hỷ, việc rời đi đã nằm trong kế hoạch từ lâu, trước khi đi chỉ dành tặng cô vài lời “trung ngôn” mà thôi.
Chẳng biết có phải do cô thuộc dạng chậm chạp, lúc nào cũng chậm hơn người khác nửa nhịp hay không. Người ta đã sớm tính đường lui tìm lối thoát khác, còn cô thì chỉ mong sao Hòa Hỷ có thể phất lên tốt đẹp.
Lý Thăng Phong gọi điện cho cô, bảo lượng video dự trữ của kênh phụ sắp cạn rồi, dặn cô quay vài đoạn vlog đi công tác của Sếp Kỳ để dự phòng lúc cần.
Tống Huyền nghĩ bụng, đến Vân Nam thì chi bằng đi xem kịch Điền, vừa phát huy di sản văn hóa phi vật thể, biết đâu chừng lại tìm được đề tài chất liệu hay từ các vở diễn.
Nhưng lịch trình của Kỳ Vân Ngao xếp kín lịch, hoàn toàn không rút nổi thời gian đi xem kịch nên bảo cô tự một mình đi xem.
Còn một ngày nữa là quay về Quảng Châu, Kỳ Vân Ngao nhận được cuộc điện thoại từ Vân Thư Thanh, bảo anh thu xếp thời gian về Bắc Kinh một chuyến.
“Ông ngoại con nhìn thấy buổi livestream của con rồi, hai ngày nay chẳng buồn nói câu nào, ra khỏi nhà quẹo khúc ngoặt là đi thẳng tới chùa Bạch Tháp, về nhà cũng chẳng thèm bắt chuyện với bà ngoại con.”
Kỳ Vân Ngao đang nằm trên ghế đẩu, khựng lại một nhịp: “Ông chê con làm mất mặt à?”
“Ông thì không nói thế, hôm qua về nhà chỉ nói với mẹ đúng một câu, con đoán xem là câu gì?”
“Mẹ nói luôn đi, con không đoán đâu.”
Vân Thư Thanh bật cười một tiếng: “Ông bảo, mê đá nhụt chí. Mẹ bảo nhụt chí cái gì mà nhụt chí, cứ như ông ngày nào cũng nghe hát nghe kịch thì không nhụt chí chắc.”
Kỳ Vân Ngao cũng cười theo một tiếng. Mẹ anh giống ông ngoại anh nhất, miệng thì nói thế chứ vẫn đứng chung một chiến tuyến.
Quả nhiên, Vân Thư Thanh chuyển tông giọng: “Mẹ hiểu ý ông ngoại con. Trong tiếng kịch tiếng hát đó có đại nghĩa nước nhà, chứ trong đá thì có cái gì chứ? Không phải nhà mình muốn bắt con về Bắc Kinh, nhưng bố con nếu muốn giữ con ở bên cạnh thì cũng không nên thế này. Nhà mình thiếu tiền chắc mà để con lên mạng rao bán dây chuyền?”
Kỳ Vân Ngao đổi tay cầm điện thoại, vươn tay lấy chiếc quạt nan trên mặt gạch: “Là tự con muốn làm livestream, bố con có bao giờ quản con đâu.”
“Con trai à, con có biết ông ngoại con đau lòng đến mức nào không? Ông gọi điện cho bố con, bảo bán đá thì ai mà chẳng bán được, nhà nước bồi dưỡng ra một cán bộ nghiên cứu khoa học tốn biết bao nhiêu tài lực vật lực. Ông ngoại con từng chịu nhiều gian khổ, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ nhà nước đối xử tệ bạc với ông cả…”
Kỳ Vân Ngao úp chiếc quạt nan lên mặt mình, cất tiếng ngắt lời bà: “Mẹ ơi, sau này đừng để ông ngoại gọi điện cho bố con nữa, con rể cũ từ bao nhiêu năm trước rồi.”
“…”
“Người Quảng Đông chưa bao giờ treo đại nghĩa nước nhà trên môi, nhưng họ cũng chưa bao giờ gây phiền phức cho đất nước cả.”
Anh nghe thấy tiếng mở cửa, lấy chiếc quạt nan ra, nhìn về phía cổng sân.
Là Tống Huyền đã trở về, bước chân có phần chần chừ ngập ngừng.
Kỳ Vân Ngao thu hồi ánh mắt: “Mẹ, con cúp máy đây.”
Vân Thư Thanh hỏi dồn: “Con cho mẹ một lời chắc chắn xem nào, rốt cuộc có về được hay không?”
“Tính sau đi ạ.”
Anh cúp điện thoại, ngồi dậy rồi lại nhìn về phía Tống Huyền: “Xem biểu diễn xong rồi à?”
Tống Huyền bước lại gần anh: “Xem xong rồi ạ, nhưng rạp kịch không cho chụp ảnh nên tôi không quay video được.”
“Ai bắt cô quay video đâu. Cô kể cho tôi nghe xem, là vở kịch gì?”
Tống Huyền giữ im lặng, khóe môi khẽ run lên một chút.
Hành động nhỏ này bị Kỳ Vân Ngao thu trọn vào tầm mắt. Anh từng gặp qua đủ thể loại phụ nữ, người phụ nữ xinh đẹp càng dễ dàng tận hưởng sự tử tế của thế giới và sự ưu ái của đàn ông, ý thức về bản thân thường mạnh mẽ hơn người bình thường, kẻ cao tay hơn còn biết lợi dụng lợi thế này để đổi lấy một cuộc đời như hack game.
Nhưng Tống Huyền thì không như thế. Cô dường như vẫn còn mơ mơ hồ hồ, sống trong thế giới quan của thời học sinh, dùng sự chăm chỉ để đổi lấy thành tích tốt chứ không phải thông qua gian lận để tìm con đường tắt.
Điều đó khiến cô trông có vẻ chậm chạp hơn những mỹ nhân thông thường. Kẻ chậm chạp cảm xúc thường khá ổn định, kẻ chậm chạp tình cảm cũng có phần thuần khiết hơn.
Kỳ Vân Ngao thấy kiểu này rất tốt: ngoan ngoãn, thanh thuần, lại ít chuyện phiền hà.
Dĩ nhiên, anh không phải kiểu người thích ép buộc. Ép buộc thì có gì thú vị chứ, anh muốn Tống Huyền tự leo lên tìm anh cơ.
Anh biết Tống Huyền đã cắn câu rồi, nhưng anh không cho rằng cô là kiểu người vừa xem xong một buổi biểu diễn là xúc cảm trào dâng, nhào vào lòng anh khóc lóc một trận.
