Chương 55: Có cần tôi gửi tai tôi qua cho cô không?

*

Trước khi nghỉ lễ về nhà, Tống Huyền ghé qua chỗ Mạnh Xảo Dương ăn một bữa cơm, xách theo một hộp bánh trung thu, một hộp lạp xưởng Quảng Đông và một hộp bánh gà. Trong nhà Kỳ Vân Ngao có rất nhiều hộp quà kiểu này, anh bảo cô giải quyết bớt đi.

Tống Huyền chẳng biết tặng cho ai, đành mượn danh nghĩa của Mạnh Xảo Dương tặng cho Hồ Ngạn Lâm và Nghiêm Thính Tuyết, rồi xách một ít về nhà.

Mạnh Xảo Dương vẫn như lệ thường xuống bếp nấu nướng cho cô ăn. Trên bàn bày bốn món một canh, hai người vừa ăn vừa thảo luận về đề án tuyển sinh của các trường đại học đã công bố.

“Lần trước cậu nói với mình là ngành này hả, Biên đạo Truyền hình và Truyền thông?”

“Không phải, lần trước mình bảo là Báo chí Truyền thông. Nghe nói Báo chí Truyền thông khó thi lắm, mấy ngành khác cùng lắm đọc bốn quyển sách, Báo chí Truyền thông phải đọc ít nhất mười quyển. Đã thế tỷ lệ chọi còn cạnh tranh dữ dội, ra trường lại khó kiếm việc, giờ truyền hình truyền thông là ngành xế chiều rồi.”

“Thế Biên đạo Truyền hình không phải cũng tương tự à?”

“Khác nhau chứ, cái này thuộc khối Nghệ thuật, chủ yếu hướng tới Truyền thông mới.”

Cô ấy giải thích thế, Tống Huyền mới hiểu ra đôi chút: “Khối Nghệ thuật học phí có đắt hơn không?”

Mạnh Xảo Dương hì hì cười: “Đắt hơn tí cũng chẳng sao, bố mình bảo chỉ cần mình đỗ, ông sẽ tiếp tục nuôi mình đến khi tốt nghiệp. Vì có bà mối bảo mình kén cá chọn canh quá nên không lấy được chồng, bố mình tức quá mới bảo mình học cho đàng hoàng, không lấy thì thôi không lấy.”

“Mẹ cậu nói sao?”

“Mẹ mình ấy hả, giờ bà chả buồn chấp mình.”

Mạnh Xảo Dương lại cằn nhằn với Tống Huyền về Lục Tây Hành, một giảng viên đại học mà lại hẹp hòi đến thế, chỉ vì cái sticker trai xấu nhếch răng cười mà chặn cô ấy.

Tống Huyền hơi kinh ngạc: “Có khi nào xóa nhầm không?”

Theo lý mà nói, tuổi tác của Lục Tây Hành cũng đâu có lớn, sao có thể cổ hủ đến mức chặn người khác chỉ vì một cái sticker hài hước gớm ghiếc chứ. Hôm gặp ở ngoài trông anh nhã nhặn lịch sự, đâu giống kẻ nhỏ mọn như thế.

“Cậu tin có chuyện xóa nhầm thật á? Đúng là nhìn người không thể đoán qua vẻ ngoài, người ta ngoài mặt ôn hòa thế thôi chứ trong lòng chắc coi thường đám sinh viên cử nhân như chúng mình lắm.”

“Thế thì cậu cố mà thi cao học, chờ cậu đỗ rồi xem ai còn dám coi thường cậu nữa.”

Mạnh Xảo Dương lại bảo: “Sếp nhà cậu đi Thái Lan, sao cậu không đi cùng? Ngành công nghiệp tình dục bên đó phát triển lắm đấy, cậu cẩn thận chút đi.”

Tống Huyền rũ mắt: “Anh ấy đi làm việc, mình đi làm gì chứ.”

Cô lấy quyền hạn gì mà đòi đi theo, có phải thư ký của anh đâu.

Hoặc giả có một ngày cô lên làm Giám đốc Phòng Thiết kế của Hòa Hỷ, mới có tư cách cùng anh đi công tác nước ngoài.

Tống Huyền tự đặt cho mình kế hoạch nhỏ 3 năm, kế hoạch lớn 5 năm.

Năm năm sau, cô hai mươi chín tuổi, lúc ấy người ta sẽ gọi cô là Giám đốc Tống. Còn Giám đốc Tôn ấy à, nhường cho anh ta lên làm Phó Tổng Giám đốc công ty vậy.

Tống Huyền về đến nhà, Dương Tố Chân ở trên bàn ăn lại nhắc tới chuyện một giáo viên trong trường khiêm tốn cả đời, đùng một cái con gái thi đỗ Cục Thuế quốc gia, rạng rỡ hớn hở đòi mời cơm đãi tiệc; rồi lại kể con trai nhà ai tốt nghiệp thạc sĩ nhảy tót ngay vào tập đoàn lớn.

Trước đây mấy lời này Tống Huyền chẳng muốn nghe tẹo nào. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc được khen xinh đẹp ra thì các mặt khác của cô đều vô cùng trung bình. Ngay cả đại học cũng là trút hết sức bình sinh mới thi đỗ. Giáo dục Giang Tô cạnh tranh khốc liệt, đám trẻ trong trường mẹ cô đứa nào đứa nấy cứ như “con nhà người ta”, giỏi giang vượt trội hơn hẳn.

Nhưng giờ thì khác rồi. Cô nhận được mười vạn tiền thưởng mặt, có cổ phần công ty, buổi livestream cô tham gia doanh số lên tới cả chục triệu tệ, cái tên Tống Huyền ở Hòa Hỷ cũng là có tiếng có miếng.

Cô thua kém ai cơ chứ?

Tống Huyền có chút tâm lý “áo gấm về làng”, nên cô mới dám mở miệng cãi lại mẹ mình.

Con gái có chí tiến thủ, Dương Tố Chân dĩ nhiên là mừng. Đến tuổi trung niên, cuộc sống êm đềm trôi qua, chuyện cưới xin của con gái trở thành mối bận tâm lớn nhất của bà.

“Hồi con đi học, cái cậu yêu đương với con ấy, Tề Nhất Hằng, dạo này nó thế nào rồi?”

“… Mẹ hỏi cậu ấy làm gì ạ?”

Vì mối tình học trò ngày đó mà mẹ cô làm ầm ĩ một trận, tìm tới tận phụ huynh Tề Nhất Hằng, rồi còn mắng cho Tề Nhất Hằng một trận ra trò, đến mức tới tận bây giờ Tề Nhất Hằng vẫn bảo hơi sợ mẹ cô.

Thời gian quả nhiên là liều thuốc tốt nhất. Cái tên Tề Nhất Hằng từng là từ cấm trong nhà cô, giờ cũng có thể thoải mái nhắc tới rồi.

“Nó học đại học gì?”

“Con nghe nói học ở nước ngoài, đại học gì con không rõ, con với cậu ấy có liên lạc gì đâu.”

Dương Tố Chân nhìn cô: “Dạo trước đi họp ở Sở Giáo dục, mẹ có gặp chủ nhiệm cấp hai của con. Thầy ấy nhắc tới Tề Nhất Hằng, bảo đứa trẻ đó tính nết tốt, gia cảnh lại đàng hoàng. Mẹ cứ tưởng con vẫn còn liên lạc với nó.”

Tống Huyền: “Không có, con đâu có dám.”

Cô chẳng hiểu nổi mẹ mình nghĩ gì, năm xưa làm ầm ĩ đến thế, cho dù có thật thì chẳng lẽ còn làm thông gia với nhau được chắc?

Mới vừa bảo với mẹ là không liên lạc với Tề Nhất Hằng xong, buông bát cơm xuống, cô đã nhận được tin nhắn WeChat của Tề Nhất Hằng. Anh hỏi cô có về nhà ăn Tết Trung thu không, ngày mai có muốn cùng đi thăm thầy Ngụy không.

Thầy Ngụy là giáo viên Toán cấp hai, hồi dạy họ tuổi đã ngót nghét năm mươi. Thầy là một người thầy hiền từ, trong nhà có một đứa con bị tự kỷ. Hồi xưa người ta không biết gọi là tự kỷ mà toàn gọi là đứa khờ, thế nên cuộc sống của thầy Ngụy chẳng dễ dàng gì.

Tống Huyền đồng ý. Nhiều năm trôi qua như thế, cô cũng muốn quay về trường cũ thăm lại.

Mấy thầy cô dạy cô năm xưa, người thì chuyển trường, người không chuyển thì cũng đã mua nhà riêng bên ngoài cả rồi, chỉ có gia đình thầy Ngụy vẫn sống trong khu tập thể dành cho cán bộ công nhân viên của trường.

Tống Huyền vốn tưởng còn có bạn học khác nữa, không ngờ chỉ có một mình Tề Nhất Hằng lái xe đến đón cô.

Tề Nhất Hằng mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, cắt kiểu tóc ngắn gọn gàng, trông rất có sức sống.

Lần này gặp lại anh, tâm cảnh Tống Huyền đã có đôi chút thay đổi, hình như thấy thân thuộc với anh hơn một tẹo. Nhưng những chuyện cũ năm xưa cô sẽ không khơi lại, coi như đã vùi sâu vào cát bụi thời gian.

Anh giải thích với cô: “Lưu Thao vốn định đi cùng đấy, mà hôm nay đột xuất có việc nên không đi được rồi.”

Tống Huyền: “Không sao đâu, mình đi mua ít hoa quả trước nhé.”

“Khỏi cần, trong cốp xe có sẵn cả rồi.”

Tống Huyền lên xe, đi nửa đường thấy tiệm hoa, cô bảo Tề Nhất Hằng tắp xe vào lề, bước xuống mua một bó măng trúc cảnh.

Thầy Ngụy và vợ đều đã nghỉ hưu, con trai cũng đã hơn ba mươi tuổi, tên là anh Hạo. Anh Hạo ngoài việc hơi béo và không muốn giao tiếp với ai ra thì sinh hoạt cơ bản vẫn tự lo được.

Hai vợ chồng già nhiệt tình đón tiếp Tề Nhất Hằng và Tống Huyền.

Cô giáo vừa mở miệng đã hỏi: “Hai đứa kết hôn chưa?”

“Chưa ạ, bọn em mới tốt nghiệp đại học hơn một năm, chưa nhanh thế đâu ạ.”

Thầy Ngụy nhìn hai gương mặt trẻ trung: “Hồi đó trong lớp các em, đúng là hai đứa đẹp đôi và xinh xắn nhất.”

Tề Nhất Hằng cười: “Cảm ơn thầy Ngụy đã khen, lần trước Lưu Thao sang đây thầy cũng bảo thế với cậu ấy mà.”

“Làm gì có chuyện đó, Lưu Thao được cái dẻo miệng khéo nói thôi, chứ xét về ngoại hình thì nó sao sánh được với em.”

“Câu này em phải ghi âm lại làm bằng chứng mới được.”

Mọi người đều bật cười rộ lên.

Tống Huyền: “Đẹp mã thế thôi chứ học hành chẳng ra đâu vào đâu.”

Thầy Ngụy hỏi thăm cô học đại học gì, ngành gì, giờ làm việc ở đâu.

Thầy cảm thán: “Thầy làm giáo viên bao nhiêu năm, dạy qua biết bao nhiêu đứa trẻ, học giỏi không phải là điều quan trọng nhất đâu. Một tính cách cởi mở, tích cực hướng lên mới là quan trọng. Chỉ cần tâm thế tốt thì gặp khó khăn gì cũng vượt qua được, có đúng không Tề Nhất Hằng?”

Tề Nhất Hằng mím môi cúi đầu: “Vâng, thầy Ngụy nói đúng ạ.”

Anh đề nghị dẫn anh Hạo xuống lầu đi dạo một vòng ngắm khuôn viên trường.

Thầy Ngụy: “Nó mà chịu đi theo em thì em cứ dẫn đi, thầy với cô ở nhà nấu cơm cho hai đứa.”

Tề Nhất Hằng gọi anh Hạo, rủ anh xuống chơi bóng rổ.

Anh Hạo ấp úng hai tiếng, nhưng rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi nhà.

Ba người xuống lầu, anh Hạo một mình đi phía trước như thể dẫn đường cho hai người.

Tống Huyền hỏi: “Cậu có hay sang thăm thầy Ngụy không?”

“Cũng không hẳn là hay, hồi ở nước ngoài thì mỗi năm sang một lần, giờ ở Dương Châu thì một năm sang hai ba lần.”

“Thảo nào thầy Ngụy quý cậu thế.”

Tề Nhất Hằng nhìn cô: “Cuối tuần rảnh rỗi mình đều xem livestream của bên cậu đấy. mình còn mua cho mẹ mình một chiếc vòng tay nữa, bà thích lắm.”

“Cậu mua kỳ nào thế, sao không nói trước với mình một tiếng?”

“Mình không muốn làm phiền cậu. Mẹ mình cũng thích xem, nhưng bà không nhận ra cậu đâu.”

Tống Huyền cười: “Chắc chắn là không nhận ra rồi, đừng nói mẹ cậu, nghe mỗi giọng nói thì ngay cả mẹ mình chắc cũng chả nhận ra.”

Tề Nhất Hằng cũng cười theo: “Hồi trước cậu bảo sếp của các cậu giỏi lắm, mình còn chưa hình dung ra giỏi thế nào, xem xong mới biết, Sếp Kỳ nhà cậu thực sự rất giỏi.”

Vẻ mặt Tống Huyền có chút không tự nhiên: “Anh ấy giỏi thật, mỗi tội tính nết chẳng ra làm sao.”

Cô dĩ nhiên không muốn Tề Nhất Hằng xem cô livestream. Hồi đi học, một câu hỏi không trả lời được thôi cô đã thấy xấu hổ nửa ngày trời. Bây giờ mặt mũi có dày hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng muốn bị người quen nhìn thấy những khoảnh khắc mất mặt.

Vì đúng vào thứ Bảy, tối đến Tống Huyền phải nối máy livestream cùng Kỳ Vân Ngao, thế nên ăn xong bữa trưa ở nhà thầy Ngụy, Tề Nhất Hằng lái xe đưa cô về nhà.

Tống Huyền không muốn bố mẹ biết mình livestream, ban đầu định ra gần nhà thuê một phòng khách sạn, nhưng suy đi tính lại thấy việc thuê phòng cứ kỳ kỳ nên đành thôi.

Cơm tối xong, Dương Tố Chân ra ngoài đánh cầu lông. Tống Huyền dặn dò bố cô phải làm việc, không có chuyện gì thì đừng gọi cô.

Bước vào phòng, cô đóng kín cửa sổ, còn cẩn thận chốt khóa trong.

Buổi livestream bắt đầu. Tống Huyền dùng tài khoản ‘Hòa Hỷ Trứng Trứng’ kết nối với tài khoản của Kỳ Vân Ngao. Vì cô chỉ kết nối bằng giọng nói nên màn hình livestream chỉ hiển thị phía bên Kỳ Vân Ngao.

Kỳ Vân Ngao mặc chiếc áo sơ mi màu xám khói giản dị, Bạch Tâm Nhã diện chiếc váy đen cổ chữ V đứng bên cạnh anh.

Anh như mọi ngày, ung dung thong thả: “Buổi tối vui vẻ, chúng ta lên sóng thôi.”

Bạch Tâm Nhã: “Chào mọi người, tôi là Nhã Nhã. Hôm nay là thứ Bảy, chúng ta lại hẹn gặp lại đúng giờ rồi.”

Tống Huyền: “Đúng vậy ạ, tôi là Trứng Trứng, chúc mọi người buổi tối vui vẻ! Hôm nay Sếp Kỳ và Nhã Nhã đang ở Băng Cốc Thái Lan dự triển lãm, không biết đã gom được món hời nào rồi, tôi nóng lòng muốn xem quá đi mất.”

[Sếp Kỳ lại bỏ rơi Trứng Trứng tự đi quẩy một mình rồi à? ]

Tống Huyền: “Sếp Kỳ đi công tác vất vả rồi ạ, cảm ơn Sếp Kỳ đã cho tôi được ở nhà ăn bánh trung thu.”

Livestream hơn nửa năm trời, cô đã thành thạo quen tay quen miệng, đáp trả lại bình luận của cư dân mạng một cách vô cùng dễ dàng.

Kỳ Vân Ngao nhìn màn hình: “Kỳ nghỉ của Trứng Trứng là nhất định phải nghỉ, không cho nghỉ không được, cô ấy còn phải đi trị tàn nhang nữa.”

Tống Huyền hướng về màn hình nhếch môi cười: “Sếp Kỳ quan tâm chu đáo quá, tàn nhang của tôi chắc tầm hai năm nữa là trị xong rồi ạ.”

Nửa chừng buổi livestream, có một tài khoản có tên “Giám đốc Nghệ thuật Thương hiệu YAGA” tham gia vào nhóm fan, còn liên tục tặng mấy món quà đắt tiền cho tài khoản livestream của Kỳ Vân Ngao, phi thẳng lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng đấu giá, tức là vị trí “Đại gia Bảng 1”.

Phần bình luận bùng nổ.

[YAGA sang tận bên Hòa Hỷ tặng quà kìa!!!]

[Đây là ý muốn cầu hòa đúng không? ]

[Kiện YAGA mà không thắng, thế rồi YAGA tự mò sang tặng quà cho Hòa Hỷ hả? ]

[Hòa Hỷ cứng cựa thật đấy! Sếp Kỳ mà tung bằng chứng ra thì dù tòa không tuyên án, cư dân mạng cũng tự biết phán xét. Dân trong ngành tụi này ai mà chẳng biết ngọn ngành câu chuyện, YAGA mà còn cố đấm ăn xôi thì chẳng ai coi ra gì đâu! ]

Kỳ Vân Ngao thản nhiên như không, nhếch nhẹ khóe môi: “Cảm ơn Giám đốc Nghệ thuật của YAGA đã tặng cho chúng tôi nhiều quà như thế. Sự bao dung của YAGA khiến tôi vô cùng khâm phục. Đây là sai sót của một nhân viên cấp trung nào đó, cũng là lời nhắc nhở đối với chúng tôi trong việc nâng cao ý thức bảo vệ bằng sáng chế và bản quyền tác phẩm, cũng như giữ vững sự tôn trọng đối với nguyên tác.”

[Giám đốc Nghệ thuật Thương hiệu YAGA: Cảm ơn Sếp Kỳ, Sếp Kỳ quả là rộng lượng bao dung. Được cùng Sếp Kỳ giao lưu cọ xát trong ngành trang sức là vinh hạnh lớn của cá nhân tôi. Chúc livestream của Hòa Hỷ cất cánh, bán chạy đắt hàng! ]

Tống Huyền hơi kích động: “Sếp Kỳ nói đúng lắm ạ, thương hiệu lớn đúng là có trách nhiệm bản lĩnh, cảm ơn món quà của YAGA!”

“Hai mẫu này đều là tác phẩm của Trứng Trứng, tiếc là hôm nay không mang theo hàng mẫu nên chỉ có thể cho mọi người xem qua bản vẽ thiết kế.”

Anh mở điện thoại ra lướt lướt vài cái, giọng điệu đong đưa nét cười: “Trứng Trứng là nhà thiết kế của chúng tôi, vừa trị tàn nhang vừa kiên trì sáng tác. Cũng nhờ có cô ấy mà Hòa Hỷ mới đi được đến ngày hôm nay.”

Tống Huyền tự động lờ đi sự giễu cợt trong lời nói của anh. Cậy vào việc người bên kia không nhìn thấy nét đắc ý của mình, cô mặc sức phóng túng cho khóe môi giương lên hớn hở.

“Cảm ơn Sếp Kỳ ạ.”

“Để Trứng Trứng giới thiệu đi, chiếc nhẫn Sơn Trà Tuyết do cô ấy sáng tạo ra này.”

Tống Huyền: “Ý tưởng ban đầu khi tôi thiết kế Sơn Trà Tuyết là hồi tôi tham gia một cuộc thi thiết kế trang sức. Tôi có một yêu cầu nho nhỏ đối với bản thân mình, đó là mỗi một món đồ trang sức đều phải có sự kết nối mặt cảm xúc. Thế nên tôi thường lồng ghép câu chuyện của ai đó vào trong tác phẩm. Hồi ấy xem một chương trình thực tế, có một chị gái muốn tặng quà cho người bạn thân sắp đi lấy chồng, cô bạn thân đó lại rất thích hoa sơn trà. Vì là chuyện vui nên tôi đã chọn đá Spinel đỏ làm đá chủ, cắt kiểu Rose Cut hai mặt để tăng độ bắt sáng của viên đá. Kỹ thuật mạ phân màu bạch kim và vàng kim giúp tái hiện cánh hoa sơn trà tuyết một cách tối đa, đai nhẫn đính kim cương tấm đơn giản như hoa sơn trà rơi trên tuyết trắng, ‘Thuyết tự dữ quân quân bất hội, Lạn hồng như hỏa tuyết trung khai’…”

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên: “Tống Huyền, con đóng cửa làm gì thế!”

Tống Huyền thót tim một cái, mẹ cô đã về rồi.

Dương Tố Chân lại đập cửa mạnh hơn: “Con mở cửa ra, mẹ vào lấy ít đồ.”

Tống Huyền đành phải tắt tiếng, đứng dậy ra mở cửa cho mẹ.

Trước khi Dương Tố Chân nổi trận lôi đình, cô đã chặn họng trước bằng giọng thấp lè tè: “Con đang làm việc, mẹ muốn lấy gì thì lấy nhanh đi, đừng có nói chuyện.”

“Đêm hôm khuya khoắt rồi, công việc gì mà phải khóa trái cửa lại làm?”

“… Bọn con đang họp trực tuyến!”

Dương Tố Chân khựng lại một nhịp, nhìn về phía màn hình, bên trong có một nam một nữ trông đẹp như ngôi sao, nhìn thế nào cũng chẳng giống người sắp họp hành.

“Đêm hôm thế này họp hành cái gì, con đừng có lừa mẹ.”

Ở đầu bên kia, Kỳ Vân Ngao chỉ nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch, có người đang gọi Tống Huyền, sau đó Tống Huyền mất tăm mất tích không còn tiếng động, đường truyền kết nối vẫn tiếp tục chứ chưa hề ngắt.

“Trứng Trứng?”

Anh nhấn giọng: “Trứng Trứng, đi đâu rồi?”

Tống Huyền nghe thấy tiếng anh mà chẳng thể nào trả lời được, cô chỉ muốn nhanh chóng tống khống mẹ mình ra khỏi phòng.

“Ai đang nói đấy?”

“Đồng nghiệp công ty con ạ.”

Dương Tố Chân bán tin bán nghi nhìn cô.

Giọng Kỳ Vân Ngao trầm xuống: “Tống Huyền, cô không nghe thấy tôi nói à!”

Tống Huyền nghe Kỳ Vân Ngao gọi thẳng họ tên cô thì quýnh cả lên: “Mẹ ơi, bọn con đang có cuộc họp vô cùng quan trọng, mẹ mà còn làm ồn nữa là con bị sa thải đấy!”

Dương Tố Chân lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

Tống Huyền trở lại trước bàn làm việc, bật micro lên: “Thành thật xin lỗi mọi người, vừa rồi có chút sự cố ạ.”

Giọng điệu Kỳ Vân Ngao hầm hừ: “Cô đang ở đâu, xảy ra sự cố gì?”

Anh truy hỏi dồn dập như thế khiến Tống Huyền chẳng biết phải trả lời sao cho phải.

Ở nhà, từng này tuổi đầu rồi mà mẹ cô vẫn không cho cô chốt khóa cửa phòng.

Xấu hổ chết đi được.

“Sếp Kỳ, tôi đang ở nhà, vừa rồi mẹ tôi tìm tôi có việc ạ.”

Cái lý do xàm xí ngớ ngẩn này khiến Kỳ Vân Ngao tức tới mức bật cười: “Chúng ta đang livestream, bao nhiêu người đang theo dõi, mẹ tôi tìm tôi là tôi giật đùng đùng bỏ chạy thế à?”

Bạch Tâm Nhã đỡ lời: “Sếp Kỳ, ở nhà là như thế đấy ạ. Người lớn có khi chưa hiểu livestream là gì, đôi lúc có họ hàng sang chơi cũng chẳng thể không ra chào hỏi.”

“Vâng ạ, tôi mà không ra là mẹ tôi đập nát cửa phòng tôi mất, làm mất thời gian của mọi người tôi rất xin lỗi.” Tống Huyền nuốt nước bọt, lại nói tiếp: “Bây giờ đang là kỳ nghỉ Trung thu, một năm tôi chỉ về nhà có hai lần, công việc quan trọng nhưng chăm sóc cảm xúc của mẹ tôi cũng quan trọng mà ạ.”

Đầu bên kia im lặng. Tống Huyền tưởng chừng như nghe thấy tiếng anh thở dài một hơi nhẹ hẫng, không rõ ràng lắm, cũng có thể là do cô tưởng tượng ra.

“Mẹ cô bịt miệng cô à?”

“…”

Anh đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Hay là cô bị điếc rồi? Cô mà không có tai thì có cần tôi gửi tai tôi qua cho cô không?”

Tim Tống Huyền thót lên hai nhịp.

“Tạm thời chưa cần đâu ạ, cảm ơn Sếp Kỳ…”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi