Chương 3: Đừng cử động

*

Gần một tuần lễ, Lý Kiệu ngày nào cũng tới điểm danh.

Cậu ta dẫn theo bạn bè, lúc đông người thì ngồi ở khu vực chung. Mỗi lần Lương Khâu Mạn đi qua, cả nhóm lại xô xô đẩy đẩy hạ thấp giọng, còn Lý Kiệu thì tâm trí để đâu đâu, tựa vào thành bàn bida liếc nhìn Lương Khâu Mạn một cái, vốn định cúi đầu xuống nhưng khựng lại rồi nhìn thêm hai giây.

“Nhìn gì đấy?” Người bạn hích vào tay cậu ta, hạ giọng cười khẩy một tiếng: “Còn đánh nữa không?”

Lý Kiệu lúc này mới khom lưng chọc bóng, một tiếng “cạch” vang lên, quả bóng văng xuống sàn, lăn lóc tới tận chân cô. Cô ngoảnh lại nhìn, ánh mắt đong đầy vẻ cười cợt ấy khiến Lý Kiệu nhớ tới những lời tung hứng tâng bốc cô trên bàn tiệc.

Những lời tâng bốc đó Lý Kiệu không phải nghe lần đầu, dù sao cô cũng thật sự xinh đẹp. Còn gã anh cả của Cậu Ba Tạ thì ít lời, thậm chí mang một gương mặt tử khí dường như chẳng biết nóng lạnh hay nịnh hót là gì, thế nhưng lại cưng chiều săn sóc cô hết mực, quản tới mức Cậu Ba Tạ còn chẳng dám hút thuốc trước mặt cô.

Cậu ta cũng từng thấy cô gục trên vai gã anh cả nhà họ Tạ ngủ gật. Trong khoảng nghỉ của tiệc rượu, gã anh cả ngoảnh sang thì xầm xì nói chuyện với cô, bàn tay đặt trên eo cô, thì thầm ân ái, nhìn mà khiến người ta nóng mắt chóng mặt.

Lý Kiệu nhặt bóng, cất tiếng chào hỏi: “Chị dâu.”

Lương Khâu Mạn đáp: “Sếp Lý Nhỏ hôm nay tới sớm thế?”

Lý Kiệu mỉm cười: “Tiệm của chị dâu làm ăn phát đạt, không tới sớm e là không xếp nốt được bàn.”

Cậu ta vừa nói, ánh mắt vừa soi mói tỉ mỉ nhìn cô, lại bồi thêm: “Hôm nay tay đang hăng, đánh thêm vài ván nữa, chị dâu không chê tôi làm phiền chứ?”

Cậu ta mở miệng ra là một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, nghe tới mức Hoàng Oanh muốn vểnh cả tai lên. Đợi cậu ta đi khỏi, chị mới hỏi: “Võ Tòng sao vẫn còn ở đây thế?”

Lương Khâu Mạn bĩu môi: “Võ Tòng cái gì chứ, Tưởng Môn Thần thì có.”

Hoàng Oanh phì cười: “Không phải Tây Môn Khánh là được, bằng không khó giải thích lắm.” Chị ấy lại bảo: “Nhưng cô ly hôn rồi thì cũng chẳng sao cả.”

Chị cầm trong tay tấm thẻ, kiểm xong liền thuần thục ký tên lên hóa đơn: “Giới thiệu cho cô mấy lượt khách rồi đấy, có hoa hồng gì không?”

Lương Khâu Mạn xé tờ hóa đơn liên khỏi máy POS, bảo chị: “Màn hình ở phòng đôi tầng ba có vấn đề đấy, thợ bảo do dây mát bị ẩm, vẫn chưa sửa xong đâu.”

Hoàng Oanh đâu dễ bị cô làm cho giật mình, nhận lấy hóa đơn rồi lườm: “Chị mới làm ngấm có một bức tường của cô thôi mà cô định ăn vạ chị cả đời đấy à? Sau này chắc tiệm cô vỡ cái ly thủy tinh cũng bắt chị đền quá?”

Hai người bấm thang máy đi xuống, Hoàng Oanh sực nhớ tới Tôn Đạo Thanh: “Dạo này sao không thấy sếp Tôn ghé qua nhỉ?”

Chị hỏi: “Là do sếp Tôn quá bận, hay là cô vắt chanh bỏ vỏ rồi?”

Thế thì đã sao? Lương Khâu Mạn thản nhiên: “Nơi này anh ta cũng có cổ phần, gặp chuyện tới xử lý chẳng phải quá bình thường sao, lẽ nào cổ đông bên tiệm chị chỉ ngồi mát ăn bát vàng ăn chia lợi nhuận?”

Nói đúng rồi đấy. Hoàng Oanh ôm lấy bụng bảo: “Bằng không làm sao chị lại ngưỡng mộ cô tới thế?”

“Có gì mà ngưỡng mộ,” Lương Khâu Mạn nhếch môi: “Là do chị không biết tận dụng cổ đông thôi.”

Hoàng Oanh phân bua: “Chị cũng muốn dùng đấy chứ, tiếc là cổ đông bên chị tinh ranh lắm, chỉ biết chằm chằm nhìn sổ sách tính lời lãi với chị… Người ta cứ đúng hợp đồng mà làm, đầu tư kinh doanh, chỉ bỏ tiền ra chứ không quản việc, đâu có giống sếp Tôn, chạy vượt thành phố qua đây giúp đỡ mà đến một ly trà cũng chẳng được uống.”

Xuống lầu thấy ở quầy lễ tân đặt mấy hộp đồ ăn, bảo là do Dung Cô mang tới.

Hoàng Oanh đói bụng gọi một bát chân gà, vừa ăn vừa hỏi: “Mẹ cô lo cho cô đến mức nào thế, động chút lại chạy qua đưa đồ ăn, còn phải xem cô có an toàn không nữa chứ?”

Lương Khâu Mạn nói: “Bà thích đi đây đi đó thôi, đâu phải chỉ đưa cho mỗi tôi.”

“Thế lần sau bảo bà đưa cho chị một ít nữa, chị trả tiền.” Hoàng Oanh ngồi ở quầy lễ tân ăn hết nửa bát chân gà xào gừng địa, cơn co thắt dạ dày trước kỳ kinh nguyệt cuối cùng cũng dịu bớt.

Người Đông Quản thích ăn gừng địa, món nguội món nóng gì cũng thích cho thêm một ít. Hoàng Oanh nếm thử một cái bánh nếp trắng, bên trong bọc nhân đậu xanh và hạt đậu phộng nguyên hạt, lại phảng phất hương gừng địa.

Chị hỏi Lương Khâu Mạn: “Cái này là gì thế?”

“Bánh đoàn trắng.”

“Thế cái này là gì, bánh đoàn đỏ à?”

Lương Khâu Mạn đáp: “Chị gọi là trà quả cũng được.”

Cô chia đồ ăn cho nhân viên trong tiệm. Mấy cô gái sợ ngọt, một miếng bánh đậu ván chia đôi cho hai người, ăn xong liền lập tức đứng dậy đi lại cho tiêu, cười mỉm chi tiễn khách: “Sếp Lý, anh đánh xong rồi ạ?”

Lý Kiệu gật đầu, ký xong hóa đơn rồi thuận tay rút tiền tip.

Cậu ta ra tay phóng khoáng, lại sở hữu gương mặt điển trai, kiểu khách hàng vừa trẻ vừa chịu chi thế này quả thực phong độ ngút ngàn.

Tiếc là Lương Khâu Mạn đã từng chứng kiến cảnh cậu ta bị đánh co quắp dưới sàn, chẳng dính dáng chút nào tới hai chữ phong độ.

Chuyện này cô chưa từng nhắc tới, nhưng hôm sau Dung Cô tới đưa đồ ăn thì lại vô tình chạm mặt. Lý Kiệu cùng mấy người bạn xúm lại xách đồ vào tiệm giúp, vây quanh khen ngợi một hồi, lại còn chủ động xin mấy hộp bảo ở Thâm Quyến không mua được.

Lý Kiệu còn bảo, đây chính là hương vị tuổi thơ.

Dung Cô thích nghe lời hay ý đẹp, có điều trong lúc mày nở mặt cười bà lại hơi ngập ngừng, cố tình đợi đến khi vắng người mới hỏi thăm bờ vai của cậu ta.

Mới rồi lúc xách đồ bà đã nhận ra vai cậu ta có vết thương.

Xuất phát từ ý tốt, bà cụ bảo mình quen một thầy thuốc Đông y ở bên bờ kênh đào, tay nghề nắn xương xoa bóp rất giỏi, dặn cậu ta khi nào rảnh thì qua khám, còn nói đánh bida dễ chấn thương vai, bớt bớt lại, lành bệnh rồi hẵng chơi tiếp.

Lý Kiệu ngẩn người, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lương Khâu Mạn.

Cô không để Dung Cô nói tiếp, lảng sang chuyện khác bảo tiệm bên cạnh có người muốn làm quen với bà, rồi dắt bà mẹ ra ngoài.

Lý Kiệu nghiến răng, trong khoảnh khắc đó sực nhớ lại dáng vẻ thảm hại nằm bò dưới sàn thở hắt ra của chính mình.

Cậu ta lên tầng đánh vài đường cơ, gã bạn bên cạnh bóc gói bánh vừa được tâng lên tận mây xanh: “Thứ gì thế này, dính cả họng, cho lắm hương liệu vào hay sao mà ngọt khè thế này?”

Gã khác chêm vào: “Ngần ấy tuổi đầu không bỏ nhầm muối thành đường, rửa sạch tay là tốt lắm rồi, đừng đòi hỏi quá.”

“Cũng đúng.” Gã bạn hùa theo: “Sếp Lý, lần sau bảo mẹ vợ cậu bớt cho đường thôi nhé, ngọt quá anh em xào xáo không nuốt nổi đâu.”

“Đồ cúng bái thì có gì ngon lành.” Lý Kiệu sầm mặt xuống: “Không ăn thì vứt đi, bớt tào lao.”

Cậu ta bực bội đánh bóng vào lỗ. Bên ngoài cửa phòng riêng, Lương Khâu Mạn cầm một chai rượu tặng bước tới.

Trong thùng rác vứt chỏng chơ mấy chiếc bánh trái Dung Cô làm, nằm ngổn ngang lẫn lộn với tàn thuốc lá. Cô nhìn xong cũng chẳng nói câu nào, ngược lại là Lý Kiệu, cả người đờ ra tại chỗ.

Lúc tính tiền lại thấy cô ngồi ở đó lật sổ sách, móng tay làm rất sạch sẽ, chỉ sơn nhẹ một lớp ánh xà cừ.

Lý Kiệu nhớ tới lúc mình bị đánh, mắt bị máu che mờ không mở ra nổi, cũng chính là đôi bàn tay này đã lấy một tờ khăn ướt lau mặt cho cậu ta.

Bàn tay cô khi đó còn dính chút máu quệt từ trán cậu ta sang. Động tác của cô thậm chí chẳng thể coi là dịu dàng, thậm chí dường như còn chê bẩn mà miết mạnh hai cái lên mặt cậu ta, miết tới mức vết thương cậu ta bỏng rát, đầu óc tê dại.

Khi đó trên bàn tay này có đeo nhẫn, còn bây giờ lại trống trơn, nhẵn thín.

Lý Kiệu đứng đó một lúc, đột nhiên cất lời: “Ngày mai tôi lại tới.”

Hơn nửa tháng trời, hóa đơn tiêu dùng của cậu ta ngày càng dài ra, nhưng Lương Khâu Mạn lại chẳng buồn nói với cậu ta quá hai câu.

Đám bạn đi đánh bida cùng từ chỗ xem kịch vui dần thấy chán ngắt, nhưng lại cần tiền của cậu ta để bao nuôi cuộc chơi, thế là vừa tận hưởng đồng tiền cậu ta bỏ ra, vừa mỉa mai cậu ta tán gái thất bại.

Tâm trạng Lý Kiệu bực bội, có hôm ở khu vực chung xảy ra xích mích với người ta, ban đầu chỉ là vài câu cãi vã, sau lại tiến triển thành cược tiền đánh bóng.

Quản lý cửa hàng vội vã can ngăn, gọi Hoàng Oanh sang dàn xếp, nhóm khách do chị giới thiệu mới gượng gạo chuyển lên phòng riêng tầng trên.

Lương Khâu Mạn xé một tờ hóa đơn, hỏi Lý Kiệu: “Sếp Lý Nhỏ, mai có tới nữa không?”

Lý Kiệu nhìn cô, hạ giọng đáp: “Tới.”

Lương Khâu Mạn mỉm cười: “Được.”

Sự bám riết dai dẳng của những gã đàn ông trẻ tuổi chính là một loại ngạo mạn. Không hiểu lời từ chối khéo, chẳng thèm nghe gợi ý ẩn ý, e rằng cô có trợn mắt lườm ngay trước mặt, anh ta cũng cho rằng đó là một kiểu làm nũng kiêu kỳ.

Thế nhưng Lương Khâu Mạn lại chẳng hề thiếu đàn ông. Dù có thiếu đi nữa, cũng chẳng tới lượt cái loại như Lý Kiệu.

Sáng hôm sau đi thưởng trà, Phương Bảo Châu đứng dưới biển quảng cáo vặn cổ xoắc xoắc, Lương Khâu Mạn hỏi: “Em tới bằng gì đấy?”

Phương Bảo Châu đáp, cưỡi cây lau nhà tới.

Vừa buông lời tào lao xong thì giây tiếp theo cô em đã bị ăn một cú vào đầu. Gương mặt luật sư của cô chị Phương Du còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Phương Bảo Châu khóc lóc: “Sao lại đánh em nữa rồi?”

Phương Du chẳng thèm chấp em gái, liếc nhìn Lương Khâu Mạn một cái rồi tự gạt chân bước tiếp, tiện đường giáp mặt chào vài người hàng xóm quanh vùng cũng tới uống trà.

Chị ta không thèm liếc mắt sang hai bên, nghe thấy Lương Khâu Mạn ở đằng sau đon đả chào hỏi: “Dì Trần, chú Đức…”

Hai bên tí líu tít ríu rít chào hỏi nhau, vừa trò chuyện vừa sải bước vào đại sảnh.

Đại sảnh phảng phất mùi dầu mỡ của hải sản và đồ quay, Lương Khâu Mạn xông xáo giúp xếp chỗ ngồi, tiện tay kéo chiếc ghế trẻ em, vài câu xã giao đã khiến bà con lối xóm mày nở mặt cười.

Đặc biệt khi thấy Dung Cô đi tới, bà con lối xóm từ xa đã cất lời khen ngợi: “Dung ơi, bà là người có phúc nhất đấy, sinh được cô con gái tuyệt vời thế này, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang.”

Dung Cô cười híp mắt: “Giỏi giang cái mốc xỉ, lớn ngần này đầu rồi mà cái máy sấy quần áo còn chẳng biết dùng cho ra hồn, toàn phải để tôi lẵng nhẵng theo sau dọn dẹp, lười chảy thây.”

Dung Cô miệng thì khiêm tốn nhưng vẫn hỏi han chuyện trà nước, quan tâm đôi câu chuyện nhà người ta. Gương mặt vồn vã thắm thiết đó là món nghề lôi kéo khách khứa, mà càng là cái tháo vát lanh lẹ được mài giũa ra từ sạp hàng chợ búa, từ khói bếp và tình đời.

Lương Khâu Mạn đứng bên cạnh, dịu dàng khéo léo pha trà.

Phương Bảo Châu đứng trên tầng nhìn xuống: “Tên con trai dì Trần hồi trước tán chị ấy không đổ, sau lưng thù gián bảo chị ấy gọt đầu mài trán chỉ biết đào mỏ đại gia, bảo chị ấy ly hôn vơ vét được một mớ, chị ấy quên sạch rồi à?”

“Thế nên mới bảo cô phải học.” Cô chị Phương Du phán: “Loại người này mới tung hoành ngang dọc được, mới sống tốt được. Cô không học thì sau này cái gì cũng thành của người ta hết.”

Học thế nào? Phương Bảo Châu nghe như nghe kinh Phật.

Có những thứ là bẩm sinh, cho dù có mưa dầm thấm lâu thì người ta vẫn giỏi hơn mình. Bản lĩnh của Lương Khâu Mạn là nhờ lớn lên lăn lộn nơi chợ búa. Hồi Phương Bảo Châu còn đang trong tuổi gọi mẹ bằng tên cún “mẹ Chocolate”, thì người ta đã có thể nhận mặt thuộc tên gần một nửa khách quen ở đây rồi.

Huống chi Phương Bảo Châu nhìn quanh một lượt, nhà hàng của gia đình cô mười năm trước còn gọi là vẻ vang, khi đó tiếp khách thương gia bận không xuể, khách từ Hồng Kông, Đài Loan vung tiền như rác. Bây giờ chỉ làm ăn với dăm ba người quen hàng xóm, hoàn toàn chẳng thể coi là cao cấp.

Hai chị em đứng ở cầu thang một lúc, thấy Lương Khâu Mạn đi lên liền quay đầu chui tọt vào phòng riêng.

Lương Khâu Mạn đứng ở hành lang nghe điện thoại. Hoàng Oanh lại dẫn vị khách lần trước sang tiệm bida, hỏi cô có nên miễn phí phòng riêng không.

Chị lý lẽ hùng hồn: “Cái gã Sếp Lý Nhỏ bên cô tính khí không tốt, anh bạn này của chị cũng hơi nóng nảy, thôi thì cách ra vẫn hơn, đỡ phải gầm ghè nhau nữa.”

Lương Khâu Mạn nhíu mày: “Bạn của chị nóng nảy gớm nhỉ, gậy bida cầm nhầm thì đổi lại là xong, mắc gì chửi người ta là đồ trai Bắc, đồ nhà quê?”

Vì cái miệng tai quái, Hoàng Oanh ở bên kia cười như không cười: “Chị tưởng dân Quảng Đông các cô ai cũng thích chửi thế chứ?”

Lương Khâu Mạn chẳng buồn chấp. Cô dặn quản lý xếp phòng riêng, đồng thời nhắc nhở Hoàng Oanh: “Ông sếp béo mà bạn chị dẫn theo khả năng cao là kẻ lừa đảo đấy, trong thẻ hai mươi nghìn tệ cũng chẳng quẹt nổi, điện thoại thì bị bên đòi nợ gọi nổ máy, không nợ ngân hàng thì cũng nợ tín dụng đen.”

“Không đến mức thế chứ?” Hoàng Oanh có phần ngạc nhiên: “Chị tưởng là cuộc gọi rác quấy rối?”

“Cuộc gọi quấy rối thì kéo vào danh sách đen từ đời nào rồi, ông ta không dám chặn số, hôm nọ đánh bóng tinh thần cũng tệ hại lắm.” Lương Khâu Mạn đá đá mũi giày, mắt đăm đăm nhìn Dung Cô dưới lầu.

Dung Cô đang bấm máy tính ở quầy thu ngân, ngón tay thoăn thoắt như gõ kiến mổ cây. Hai sợi dây kính lão lủng lẳng bên má bà, một sợi còn quấn vào một lọn tóc.

Sau đầu bà như gắn rada, tính sổ sách xong ngoái lại, hất kính lên đỉnh đầu rồi chỉ chỉ ngón tay về phía Lương Khâu Mạn.

Lương Khâu Mạn bật cười thành tiếng.

Cô chuyển điện thoại sang tay trái, tiện thể nhắc nhở Hoàng Oanh: “Lưu ý gã lớn tuổi hơn chút nhé, dù sao con mắt nhìn người của bạn chị cũng chẳng ra sao, cẩn thận thờ nhầm thần đấy.” Nói xong cô cúp máy, tựa vào lan can nhìn dưới lầu xếp bàn tiệc.

Tối nay chắc là có tiệc.

Khăn bàn khăn ăn vẫn là mấy cái đó, nội thất cũng chưa thay mới nhiều, một số viền bát tráng vàng thật, cạo cạo ra chắc cũng bán được vài đồng.

Việc kinh doanh tuy không sánh được thời kỳ hoàng kim, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận được mấy trận tiệc tùng ăn uống trọn gói, cộng thêm dàn bếp ổn định, chất lượng món ăn trước sau như một.

Dung Cô đi lên, thấy cô đứng ườn ở hành lang dẹp lép chẳng ra dáng vẻ gì, mở miệng định mắng tiếp.

Lương Khâu Mạn đứng thẳng người dậy, hừ một tiếng: “Con trai dì Trần chửi con, thế mà mẹ còn giảm giá cho bà ấy.”

Dung Cô bảo thôi đi: “Thèm chấp nhặt với bà ấy làm gì. Chồng bà ấy vừa mới khỏi bệnh, tiền con trai bị lừa vẫn chưa đòi lại được, gia đình còn con nhỏ phải nuôi, chẳng dễ dàng gì đâu.”

Lương Khâu Mạn hừ mũi: “Con mà thèm chấp thì ban nãy đã chẳng buồn nửa lời trò chuyện với bà ấy.”

Cô đi vòng ra sau lưng Dung Cô, giúp bà mẹ gỡ sợi dây kính đang gút vào tóc.

Dung Cô hỏi: “Cậu thanh niên lần trước ấy, cánh tay bị làm sao thế?”

Lương Khâu Mạn thản nhiên: “Em trai Tạ Quan Minh đánh đấy.”

Dung Cô im lặng một lúc, lại thấy không đúng: “Thế cậu ta tới tìm con…”

“Mẹ yên tâm đi, chẳng mấy mà cậu ta biến mất thôi.” Lương Khâu Mạn buông tay, bước vào phòng riêng.

Tivi đang chiếu trận thi đấu bóng bàn. Trên bàn là một nồi bánh trôi mặn, do chú Phương – dượng của cô nấu, nước dùng phải hầm trong vài tiếng đồng hồ.

Ở Đông Quản, cái món bánh trôi mặn này mỗi nhà nấu một vị khác nhau. Đặc trưng của chú Phương là cho nguyên liệu siêu đầy đặn: chả cá, thịt nạc, tôm khô, nấm hương, thập cẩm đủ loại chỉ có thừa chứ không có thiếu.

Thứ này hồi bé Lương Khâu Mạn nhất quyết không chịu đụng vào, đối với cô thì nuốt xuống quá vất vả, gom lại một nồi vị cũng kỳ kỳ. Đến khi lớn lên, cô mới dần dà mê cái món nấu lộn xộn này.

Có lẽ từng nghe Dung Cô nhắc cô họng nhỏ, nên dượng đã nặn từng viên bánh bé xíu.

Chú đứng dậy chia cá, gắp trước một miếng cho Lương Khâu Mạn.

Lương Khâu Mạn cất lời cảm ơn. Dung Cô sực nhớ ra chuyện: “Còn nhớ dì Phương con từng nói có người bạn muốn sang nhượng cửa tiệm không?”

Lương Khâu Mạn nhớ chứ: “Tiệm làm tủ bếp, ở Thâm Quyến đúng không ạ?”

Dung Cô gật đầu: “Hôm nọ bà ấy hỏi mẹ, bảo nếu con muốn nhận lại làm thì tranh thủ thời gian qua xem thử, cửa tiệm đó cũng khá đấy.”

Lương Khâu Mạn nhớ ra mình đúng là từng nói qua, nhưng chủ yếu là câu đùa bỡn, không để tâm cho lắm.

Cô cố tình bảo: “Bây giờ giá nhà ở đâu cũng tụt dốc, bán tủ bếp thì kiếm ăn được gì ạ?”

“Đồ ngốc.” Đầu óc làm ăn của Dung Cô rất thông suốt: “Giá nhà giảm thì giảm, chứ người giàu người ta không làm nội thất nữa chắc? Con nhìn tiệm gạch men của thím Chín con xem, vẫn hái ra tiền đấy thôi.”

Lương Khâu Mạn nghiêng đầu, mắt liếc sang hỏi: “Chẳng phải mẹ không thích con chạy sang Thâm Quyến sao?”

Dung Cô không thừa nhận, vừa đeo găng tay vừa bảo: “Con thích đi thì đi, liên quan gì tới mẹ.”

Dung Cô chia mấy con tôm đã bóc vỏ ra, miệng vẫn không ngừng nhắc tới tiệm tủ bếp kia. Còn Phương Bảo Châu chắc do ngoẹo cổ nên vẻ mặt trông hơi kỳ dị.

Dung Cô lại quay sang lo lắng cho cô em, trẹo cổ thế này ít nhất cũng phải cả tuần mới khỏi, lát nữa kiểu gì cũng phải dắt đi khám Đông y, lại còn phải đổi gối khác cho cô em.

Một chốc lại rối rít cả lên.

Dung Cô bận rộn gọi điện đặt lịch xoa bóp, miệng vẫn cằn nhằn Lương Khâu Mạn, bảo dì Phương tốt bụng nhớ tới cô, đừng có lãng phí lòng tốt của người ta.

Nhưng mấy con tôm Dung Cô bóc vỏ Phương Du lại chẳng buồn đụng tới, bỏ chỏng chơ trong đĩa đựng xương, rốt cuộc bị Lương Khâu Mạn gắp sạch sang ăn mất.

Tôm sú đốm địa phương vỏ rất mỏng, thịt giòn ngọt săn chắc, để nguội thịt lại càng thêm chắc chắn, không hề bị tanh tí nào.

Ăn xong đã quá giữa trưa. Lương Khâu Mạn và Phương Du từ đầu chí cuối không hề nói với nhau câu nào. Mang tiếng lịch sự, Lương Khâu Mạn cất tiếng hỏi một câu: “Đi đâu, tôi tiện đường đưa chị đi?”

Phương Du đáp: “Cho tôi tới Hải Nhã, phiền cô nhé, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Cả hai người đều giả tạo đến mức đáng sợ.

Lúc xuống lầu đi cạnh nhau, Phương Du cất lời: “Nghe nói cô ly hôn rồi, chúc mừng nhé.”

Lương Khâu Mạn hỏi: “Chúc mừng cái gì?”

“Chúc mừng cô cuối cùng cũng không cần phải giả vờ giả vịt nữa.” Giọng điệu Phương Du lạnh nhạt: “Làm dâu nhà giàu đâu có dễ, là do cô đóng kịch không nổi nữa, hay là tính đứng núi này trông núi nọ tơ tưởng trai gái bị người ta phát hiện rồi?”

Lương Khâu Mạn nhíu mày: “Chị ăn nói khó nghe thật đấy.”

“Còn nhiều câu khó nghe hơn nữa cơ, muốn nghe không?” Phương Du bẩm sinh đã biết làm cách nào để chọc giận cô.

Lương Khâu Mạn quả nhiên giận tới mức khựng lại.

Cô có chút tính tiểu thư, đồng thời cũng có thứ giáo dưỡng mà Dung Cô luôn rèn giũa bên tai: không được chửi thề, không được lăng mạ người khác. Thế nên năm dài tháng rộng, Lương Khâu Mạn luyện ra hai bộ mặt.

Dù giận tới đâu, lúc chia tay cô vẫn mỉm cười chào hỏi người lớn. Lúc lái xe thì cực kỳ vững vàng êm ái, trên xe hai người không thốt thêm với nhau câu nào.

Nếu buộc phải phân loại, về tính cách Lương Khâu Mạn và Phương Bảo Châu giống chị em ruột hơn, có điều cô không thần kinh tưng tưng như Phương Bảo Châu, nhưng đối với Phương Du, hai người họ đều vừa lười vừa vô dụng, kẻ tám lạng người nửa cân.

Trong mắt Phương Du, Lương Khâu Mạn õng ẹo nhiều nghi lại chẳng chút chí khí, chỉ thích làm chim bồ câu trong lồng. Lương Khâu Mạn nhìn Phương Du thì như hình nhân cu gáy, tính tình nhạt nhẽo, nhân cách phẳng lì.

Phương Du từ nhỏ đã ghét Lương Khâu Mạn khéo léo đu đưa giở trò mềm mỏng, ngứa mắt vẻ khôn lanh tính toán của cô. Lương Khâu Mạn cũng từng mỉa mai chị ta quan hệ xã hội siêu tệ, tính nết quái gở đến mức trẻ con nghe tên cũng nín khóc. Hai người không làm chị em cũng chẳng làm bạn bè được, bao năm qua nhìn nhau chỉ thấy ngứa mắt, cho dù học chung đại học mấy năm thì lần nào gặp cũng vạch áo chọc vào chỗ hiểm của đối phương.

Tới gần trung tâm thương mại, Lương Khâu Mạn tắp xe vào bên kia đường bảo hết xăng, bảo Phương Du tự đi vòng qua.

Phương Du cười khẩy một tiếng, xuống xe vô cùng dứt khoát. Sau khi sang đường đột nhiên nhớ ra có đồ nhét trong hộc cửa xe.

Chị ta móc điện thoại ra định gọi, Lương Khâu Mạn đã quay đầu xe lại, hạ cửa kính xuống hỏi: “Nghe nói chị lại làm mất một vụ án à, Phương đại trạng? Là do tiếng tăm chị quá cùi bối khách không thèm nhận, hay là do không biết làm người nên bị khách hàng ghét thế?”

“Liên quan gì tới cô?” Phương Du chằm chằm nhìn cô.

Lương Khâu Mạn thong thả: “Tôi chỉ nhắc nhở chị thôi, ngành nào cũng phải học cách làm người, bằng không có ôm cuốn bộ luật cũng chết đói. Luật sư Phương này, không có nguồn án thì chị chẳng là cái đinh gì đâu.”

Nói xong, cô ném chiếc bìa hồ sơ mỏng dính xuống đất, nhấn ga phóng đi mất dạng.

Trên đường quay về tiệm bida cô nhận được điện thoại của Dung Cô, dặn cô gửi vị trí đỗ xe gần chỗ xoa bóp cho Phương Bảo Châu, lại bảo đã gọi một thợ rửa điều hòa rất chuyên nghiệp, hai ngày tới sẽ tháo rửa toàn bộ chỗ ở của mấy mẹ con.

Mẹ miền Nam là thế đấy, cằn nhằn, chăm chỉ, đi tới đâu nói tới đó, mồm không ngừng tay cũng chẳng nghỉ.

Tiếc là Lương Khâu Mạn chẳng hề thừa hưởng được điểm này của mẹ. Cô chỉ muốn nằm ườn ra không nhúc nhích, muốn kê cao gối ngủ ngon.

Trong xương tủy cô theo đuổi là hưởng thụ, yêu thích sự thong dong tự tại, năng lực làm biếng cực cao, cái gì nhờ người khác làm hộ được thì bản thân hiếm khi chịu bỏ sức.

Nhất là những lúc có người sẵn sàng cho cô sai bảo.

Lúc tới tiệm, Tôn Đạo Thanh đã ở trên tầng, vừa đánh với Lý Kiệu hai ván.

Anh tới, Lý Kiệu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dẫu sao lần trước ăn cơm đã biết anh có cổ phần ở đây.

Nhưng thái độ Lý Kiệu rất thành kính: “Anh Thanh, em không gây chuyện đâu, em chỉ tới đánh bida thôi, cùng với mấy người bạn.”

Tôn Đạo Thanh thản nhiên: “Thâm Quyến có rất nhiều chỗ đánh bida, không nhất thiết phải chạy tới tận đây.”

Lý Kiệu vội vàng giải thích: “Anh đừng để bụng, em không nhắm vào anh đâu. Em có muốn gây chuyện thì đối tượng nhắm tới cũng là… Cậu Ba Tạ.”

“Thế thì chú nên đi tìm chính chủ mà tính.” Tôn Đạo Thanh cất tiếng hỏi: “Hay là đối với chú, quấy rối một người phụ nữ thì xả giận tốt hơn?”

Lý Kiệu nhất thời hẫng lời.

Cậu ta thừa nhận bản thân có chút hư vinh. Nếu như có thể tán đổ Lương Khâu Mạn, đối với hai anh em nhà họ Tạ mà nói chính là một đòn nhục mạ rõ ràng.

Nhưng liếc nhìn Tôn Đạo Thanh một cái, thấy gương mặt anh ôn hòa, Lý Kiệu mới ngập ngừng dò hỏi: “Cũng không tính là quấy rối đâu ạ… Thật ra em cũng… thích chị ấy mà.”

Sự ngượng ngùng của thanh niên trẻ tuổi luôn pha lẫn vài phần tự phụ. Lý Kiệu hạ giọng: “Chị ấy ly hôn rồi, cho dù em có theo đuổi chị ấy thì cũng hợp tình hợp lý đúng không anh?”

Tôn Đạo Thanh không đưa ra đánh giá gì.

Anh đặt cây cơ xuống rồi đi tới sofa ngồi. Buổi trưa mới trải qua một chầu tiệc tùng nên trên người còn vương chút mùi rượu. Sau khi ngồi xuống, chân anh duỗi ra phía trước một chút, đầu gối chạm nhẹ vào cạnh bàn trà.

Lý Kiệu lềnh đềnh đi theo tới ngồi, mông nhếch một nửa ở mép sofa. Cậu ta đang định nói thêm gì đó thì Lương Khâu Mạn gõ cửa mấy cái ngoài phòng.

Bên trong ngoại trừ Tôn Đạo Thanh ra chỉ có hai người. Mấy tên trước đây theo Lý Kiệu xem kịch vui rõ ràng đã chẳng muốn ghé nữa, chỉ còn một cậu em gầy giơ xương đi cùng nên Lý Kiệu mới không đến mức cô độc một mình.

Thấy Lương Khâu Mạn bê khay nước, cậu em lanh lẹ mở cửa ra.

Lương Khâu Mạn liếc nhìn tư thế trò chuyện thân mật bên trong, cất lời: “Tôi vừa tới tiệm, có làm phiền hai người không?”

Tôn Đạo Thanh gật đầu: “Mời vào.”

Lương Khâu Mạn bước vào.

Trên khay có hai ly trà, cô đặt xuống mặt bàn. Tôn Đạo Thanh với tay định lấy một ly thì bị cô khẽ vỗ nhẹ vào lưng bàn tay: “Đừng cử động.”

Tôn Đạo Thanh ngẩng đầu nhìn cô.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi