Chương 81: Anh có yêu em không?
*
Khi ông cụ nhà họ Nghiêm lâm chung, Nghiêm Tuấn và Nghiêm Thính Tuyết đã đăng ký kết hôn. Hôm sau ông cụ qua đời, theo phong tục gia đình, con cháu phải túc trực bên linh cữu một tháng, trong thời gian này không chung phòng, không đi thăm họ hàng, cùng năm không được tổ chức chuyện hỉ. Vì thế, tiệc cưới được dời sang năm sau, Nghiêm Thính Tuyết vẫn tiếp tục sống ở xưởng.
Trong thời gian này, vụ kiện giữa chị ấy và Vương Kiến An mở phiên tòa. Vương Kiến An không xuất hiện, không có gì bất ngờ, tòa án ban hành lệnh thi hành án đối với anh ta. Nhưng Nghiêm Thính Tuyết vẫn chưa lấy được tiền. Tuy trước khi kiện đã xin bảo toàn tài sản, nhưng Vương Kiến An không có tiền tiết kiệm, hoàn toàn không có cách nào thi hành án. Bất động sản anh ta còn mang đi thế chấp lần hai, tòa án cần xác định quyền ưu tiên được thanh toán giữa khoản nợ và thế chấp lần hai, vẫn phải chờ thêm một thời gian.
Vì mấy trăm nghìn này, Nghiêm Thính Tuyết đã tốn công tốn sức hơn một năm, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, chị ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý không lấy lại được tiền.
Ai ngờ đâu, mới qua vài ngày, Vương Kiến An đã chủ động liên lạc với chị ấy để trả tiền.
Nghiêm Thính Tuyết vốn tưởng anh ta lại định giở trò bướm trò ong gì nữa, không ngờ anh ta thực sự chuyển tiền cho chị ấy.
“Đây là tiền tôi đi vay lãi đấy, cô hài lòng chưa?”
“Tôi chỉ lấy lại khoản tiền thuộc về mình, tiền của anh từ đâu ra không liên quan gì tới tôi.”
Vương Kiến An cười nhạt: “Sau này bảo anh trai bạn trai cô đừng có mò tới đơn vị tôi nữa, đến lần nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”
Nghiêm Thính Tuyết khựng lại một chút: “Tôi không có bạn trai, tôi chỉ có một người chồng, anh ấy cũng không có anh trai, trong nhà chỉ có một mình anh ấy thôi.”
Vương Kiến An chộp ngay điểm mấu chốt: “Cô kết hôn rồi à?”
“Ừ.”
Chị ấy cúp điện thoại, cho số điện thoại của anh ta vào danh sách đen. Đây là phương thức liên lạc cuối cùng, tiền đã vào tài khoản, từ đây về sau, vụ kiện tụng giữa chị ấy và Vương Kiến An chính thức khép lại.
Muộn hơn một chút, người bạn học đại học chung của hai người là Lão Đàm gọi điện cho chị ấy, hỏi xem có phải chị ấy thực sự đã kết hôn rồi không. Lão Đàm lại bảo chồng chị ấy dẫn một nhóm người tới đơn vị Vương Kiến An tìm anh ta, được lãnh đạo của Vương Kiến An tiếp đón, uống trà nửa ngày trời mới đi. Vương Kiến An và kẻ thứ ba kia đã chia tay rồi, giờ anh ta vừa không có tiền vừa không có người bên cạnh, nghe tin chị ấy kết hôn anh ta cũng rất đau lòng, nhỡ đâu mất việc thì đúng là phải bán nhà rời khỏi Quảng Châu thật, mong Nghiêm Thính Tuyết nể mặt bạn học cũ mà đừng tuyệt tình đến thế.
Nghiêm Thính Tuyết tiện tay cho Lão Đàm vào danh sách đen luôn. Chị ấy chẳng buồn qua lại với mấy người đó nữa, thà dành thời gian đó mà cưng nựng mèo còn hơn.
Lại qua vài ngày, Nghiêm Tuấn trở về qua đón chị ấy.
Nghiêm Thính Tuyết đã thu dọn xong hành lý. Chị ấy ở trong xưởng quá lâu, chuyến này rời đi, mấy chị đại cùng tầng đều đồng loạt tiễn chị ấy xuống lầu.
Nghiêm Tuấn ăn mặc chỉnh tề, thấy chị ấy cùng một đám chị đại đứng đợi bên đường liền chào hỏi từng người một, cũng chẳng để chị ấy đụng tay đụng chân mà tự mình chuyển hành lý.
Có người lén ghé tai chị ấy bảo, người chồng hiện tại của chị ấy tốt hơn hẳn anh bạn trai trước kia, anh này dáng dấp rắn rỏi mà lại hay cười.
Nghiêm Thính Tuyết nhìn người chồng mới của mình, chị ấy theo anh ấy về quê dự đám tang ông nội nên đã thân thuộc hơn đôi chút, giờ lại xa cách một tháng, cảm giác lại thấy là lạ.
Bước vào nhà, cảm giác này càng mãnh liệt hơn, chị ấy chẳng biết trò chuyện gì với anh ấy.
May mà còn có Đóa Đóa. Nghiêm Tuấn dành riêng một phòng làm phòng nuôi mèo, còn sắm sửa thêm thiết bị nuôi mèo mới tinh, nhờ thế mới trò chuyện thêm được vài câu.
Nghiêm Thính Tuyết: “Làm anh tốn kém quá, tối nay em khao anh ăn cơm nhé.”
Nghiêm Tuấn cười: “Khao anh ăn cơm à, thế anh có phải nói cảm ơn em không?”
“Không có gì, giờ em lấy lại được tiền rồi.” Nghiêm Thính Tuyết nhìn anh ấy: “Có phải anh cho người tới đơn vị Vương Kiến An không, anh ta bảo anh trai anh dẫn một nhóm người tới gặp lãnh đạo anh ta.”
Nghiêm Tuấn không thừa nhận, chỉ bảo: “Anh lấy đâu ra anh trai chứ, đến anh họ anh còn chẳng có.”
Nghiêm Thính Tuyết thấy kỳ lạ: “Thế là ai tới tìm anh ta?”
“Ông nội anh quý em lắm, có khi nào là ông bảo người tới không?”
“…”
Chị ấy cứ cảm thấy là do Nghiêm Tuấn bảo người đi, nhưng anh ấy không nhận thì chị ấy cũng chẳng truy cứu thêm. Mỗi ngày, chỉ cần Nghiêm Tuấn có thời gian là lại đưa đón chị ấy đi làm, chị ấy vào bếp nấu ăn, hai người đàng hoàng sống những ngày tháng hôn nhân bình lặng mà an ổn.
Kể từ khi Hình Nguyên bị đá khỏi Hòa Hỷ, lại có thêm hai cấp cao rời đi. Vốn dĩ nghỉ việc là chuyện bình thường, nhưng có người bảo Kỳ Vân Ngao muốn trừ khử một số người, bố anh là cổ đông lớn anh không đụng vào được nên chỉ đành dẹp bớt người bên phe bố anh.
Mấy lời này qua cái miệng của Hồ Ngạn Lâm lọt vào tai Tống Huyền, Tống Huyền không cho là vậy. Kỳ Vân Ngao tuy không mấy hòa thuận với bố anh, nhưng cha con vẫn là cha con, anh và bố anh làm sao có thể ở thế đối lập được.
Nhưng hai tuần liên tiếp Tôn Tín Nghiệp đều không tham dự cuộc họp phòng ban. Tống Huyền nghe ra chút manh mối từ lời nói của Tào Nhân Thủ: Tôn Tín Nghiệp đã bị gọi đi nói chuyện, đang tiếp nhận điều tra của công ty, cụ thể điều tra chuyện gì thì Tào Nhân Thủ không nói.
Trong lòng Tống Huyền thấp phỏm không yên. Theo cô thấy, Giám đốc Tôn làm việc tận tụy trách nhiệm, đối xử với cấp dưới rộng lượng nhân hậu, cho dù Kỳ Vân Ngao muốn thay máu toàn bộ thì cũng không đến mức thay cả anh ta. Một năm nay, doanh thu công ty tăng gần mười lần, Phòng Thiết kế bận rộn túi bụi, giờ ổn định rồi lại muốn thay giám đốc, cách làm này đúng là làm người ta lạnh lòng.
Đúng lúc này, có một chuyên viên săn nhân tài liên lạc với Tống Huyền, hỏi xem cô có ý định nhảy việc không, vừa hay có vị trí phù hợp muốn giới thiệu cho cô.
Đây là lần đầu tiên Tống Huyền nhận được cuộc gọi từ thợ săn nhân tài, cô thấy hơi mông lung nhưng vẫn giữ chút cẩn trọng, không dứt khoát từ chối mà bảo giờ không tiện lắm, có thể kết bạn WeChat trước rồi gửi thông tin vị trí cho cô xem qua.
Đối phương gửi thông tin vị trí cho cô, Tống Huyền càng ngạc nhiên hơn: vị trí đó lại chính là streamer của Trang sức Như Nhan.
Là do Như Nhan đích danh muốn chèo kéo cô, hay thợ săn nhân tài đơn thuần thấy cô hợp với vị trí này nên chọn cô trong vòng lọc sơ bộ?
Tống Huyền nghiêng về khả năng sau hơn. Hầu hết người trong ngành đều biết “Trứng Trứng” – trợ lý livestream của Kỳ Vân Ngao chính là cô, thợ săn nhân tài muốn đào cô cũng chẳng có gì lạ, biết đâu Hồ Ngạn Lâm cũng bị chèo kéo rồi không chừng.
Cô dự định tìm cơ hội ướm hỏi Hồ Ngạn Lâm một chút.
Chuyện cưới xin của Hồ Ngạn Lâm cứ hoãn đi hoãn lại, cuối cùng chốt vào tháng Mười hai, làm tiệc giữa Giáng sinh và Tết Dương lịch vì cô ấy đã mang thai, anh Thương mà không cưới nữa thì hai người chỉ còn nước chia tay.
“Bên họ giờ toàn bị mình đè đầu cưỡi cổ, mười phiên thì mình thắng tới tám phiên, Như Nhan chắc chắn không phục rồi. Giờ họ đang làm mô hình nhân rộng, tuyển đống streamer, một phiên đánh không lại mình thì mười phiên kiểu gì chẳng đè được.”
“Đó cũng là một cách hay, nhưng khâu hậu cần của họ có theo kịp không?”
“Họ đâu có giống mình, mình từ khâu thu mua phôi đá đến thiết kế phát triển, bán hàng đều tự làm hết, họ chỉ là chọn sản phẩm thôi, sao lại không theo kịp.”
Tống Huyền không nghĩ đó là ưu thế: “Nhưng như thế lại càng khó kiểm soát chất lượng chứ.”
“Thế nên điểm uy tín của Như Nhan kém hơn mình cũng có lý do cả đấy.”
Tống Huyền cười hỏi: “Nghe nói dạo này bên đó đang tuyển streamer ồ ạt, có chèo kéo cô không?”
Hồ Ngạn Lâm giương tròn mắt: “Cô đừng có gài tôi, tôi thề sống chết đi theo Sếp Kỳ, tôi còn phải ở đây nuôi con nữa đấy.”
“Tôi biết rồi, nhưng rốt cuộc là có hay không?”
“Có cái quần què ấy, họ dám chắc!”
Tống Huyền chắc chắn rồi, không phải Như Nhan muốn đào cô, thợ săn nhân tài chọn cô cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt, có lẽ chỉ lưu trong cơ sở dữ liệu mà thôi.
Buổi chiều, cô lén lên văn phòng Kỳ Vân Ngao hỏi về chuyện của Tôn Tín Nghiệp.
“Em quản tốt bản thân em là được rồi, người khác không cần em phải bận tâm.”
“Nhưng em thấy Giám đốc Tôn không phải người ngoài, anh ấy là người tuyển em vào công ty, lại giúp đỡ em rất nhiều. Em thấy anh ấy là quý nhân của em, em thực sự rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì với anh ấy.”
Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ một tiếng: “Quý nhân của em sắp đi rồi.”
Dù đã đoán trước, lòng Tống Huyền vẫn thấy hơi se lạnh: “Tại sao ạ?”
“Qua một thời gian nữa em sẽ biết.”
“Bây giờ không thể nói sao? Giám đốc Tôn bị anh đuổi đi, anh có dám đảm bảo người tìm về sau này nhất định sẽ hợp dẫn dắt đội ngũ của bọn em hơn anh ấy không?”
Sắc mặt Kỳ Vân Ngao hơi lạnh xuống: “Tống Huyền, giờ là giờ làm việc, em đang giữ chức vụ gì mà chạy lên văn phòng anh nói năng linh tinh thế?”
Tống Huyền ngẩn người. Cô rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy, đầu ngón tay siết chặt theo đường chỉ quần.
Là cô ở bên anh quá lâu nên quá mê muội, quên mất bản thân mang thân phận gì. Kỳ Vân Ngao chỉ bằng một câu nói đã vạch trần cô, lập tức kéo cô trở về với thực tại.
Trầm lặng một lúc, anh lại nói: “Đây là chốn công sở, không phải bà con dòng họ nhà em, đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Cho dù là bà con dòng họ thì ai quy định là họ nhất định sẽ không phạm sai lầm chứ?”
Kỳ Vân Ngao đứng dậy, bước về phía cô, rủ mắt nhìn cô: “Chuyện lớn bằng nào mà đáng để em chạy lên đây sụt sùi khóc lóc thế?”
Tống Huyền ngoảnh mặt đi: “Em không khóc. Em lên đây là muốn bảo với anh, có người muốn chèo kéo em đi.”
Anh khựng lại một nhịp, chợt hừ một tiếng: “Sao, Tôn Tín Nghiệp muốn dắt em đi cùng à?”
“…”
“Anh ta ra ngoài ngoại trừ mở studio làm ông chủ nhỏ thì còn làm được gì nữa? Em có sang đó làm quản lý cho anh ta thì một tháng cũng chẳng kiếm nổi một nửa ở Hòa Hỷ. Rời khỏi Hòa Hỷ, em chẳng là cái đinh gì hết.”
Lần này, cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trở nên hơi cứng cỏi: “Không liên quan gì tới Giám đốc Tôn hết, là Như Nhan muốn em làm streamer.”
Kỳ Vân Ngao giơ tay bóp bóp thái dương, khóe môi hiện lên vài phần giễu cợt: “Tống Huyền, em dùng cái đầu của em mà suy nghĩ đi, tại sao họ lại mời em làm streamer? Vì em giỏi giang sao? Hay vì em chưa từng lên hình nên có chủ đề gây chú ý? Sang công ty khác làm chân lót đường cho đủ sĩ số, thà em cứ ngoan ngoãn ở lại Hòa Hỷ còn hơn.”
Cô không phục: “Tại sao em lại là chân lót đường cho đủ sĩ số?”
“Trên đời này người phụ nữ giỏi giang vô hình trung chỉ có hai kiểu: một kiểu là nữ cường nhân có năng lực cực mạnh, lưỡng tính kết hợp, mang tư duy nam giới, một lòng muốn trèo lên cao, kiểu còn lại là người phụ nữ biết làm sao để cung cấp giá trị cảm xúc đỉnh cao. Em thử nghĩ xem, em có dính dáng tí nào tới hai loại đó không?”
Tống Huyền ngập ngừng đáp: “Em không dính dáng tới loại nào cả, em cũng chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi công ty, em chỉ muốn chia sẻ với anh thôi.”
Trừ khi chia tay anh, bằng không cô sẽ không rời khỏi Hòa Hỷ. Nhưng lúc này Tống Huyền thấy hơi tủi thân. Kiểu thứ nhất cô không làm được, Kỳ Vân Ngao có lẽ hy vọng cô làm kiểu thứ hai, nhưng tiếc là cô cũng chẳng thể hoàn toàn coi anh như sếp lớn mà cúi đầu khúm núm trước anh.
Hôm ấy Tống Huyền tăng ca tới muộn mới về nhà, trong lòng không vui, lại còn phải về nhà cung cấp giá trị cảm xúc đỉnh cao cho Kỳ Vân Ngao, cô không làm nổi chuyện đó.
Trên đường về nhà, tâm trí Tống Huyền bay bổng vô định. Cô quá nghèo, vì chuyện triệt sản cho đàn mèo lang thang, cô phải gọi điện thoại mặc cả với phòng khám thú y. Phòng khám thú y đâu phải tổ chức thiện nguyện, nhưng họ vẫn giảm giá cho cô.
Cô nghĩ, cô dường như cầm chắc số phận của một kẻ tầm thường vô dụng.
Kỳ Vân Ngao đang cầm quả bóng bạc hà chơi với Mười Lăm. Hai người nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng.
Mười Lăm cũng là mèo đực, nó không đẹp bằng bố nó hồi bé, được cái tính nết tốt, thích quấn lấy Kỳ Vân Ngao. Vừa thấy anh về nhà là lăn đùng ra ngửa bụng đòi xoa. Đến cả người như Kỳ Vân Ngao cũng chẳng chống đỡ nổi màn lăn lộn của con mèo.
Tống Huyền rúc vào sofa. Cô không có ý định chiến tranh lạnh với anh, cô chỉ hơi mệt, không muốn nói chuyện.
Mười Lăm chơi chán rồi, chạy vào ổ chợp mắt.
Kỳ Vân Ngao ngồi xuống cạnh cô, đưa điện thoại sang: “Quét mặt đi.”
Tống Huyền ngơ ngác: “Quét mặt làm gì ạ?”
“Anh làm cái chương trình, em về quét mặt là hệ thống nước nóng tự động bật lên, vừa về nhà là đi tắm ngay, khỏi để em bẩn thỉu nằm ườn ra sofa.”
“… Còn làm được cả chương trình thế này cơ ạ?”
“Người bình thường không làm được, nhưng anh làm được.”
Tống Huyền chợt nở nụ cười rạng rỡ.
Đầu óc Kỳ Vân Ngao thông minh biết bao, sống chung với anh không biết thoải mái tới nhường nào, bất kể vấn đề gì anh cũng luôn tìm ra cách giải quyết, cho dù là chuyện vặt vãnh chẳng đáng bận tâm như việc bật hệ thống nước nóng.
Bì Bì còn được hưởng phúc trong nhà anh, cớ sao cô lại không thể? Cho dù anh là vua cô độc, cô cũng chẳng muốn rời xa anh. Cho dù không có lời hứa hẹn, cô cũng chẳng đành lòng dâng anh cho người phụ nữ khác.
Kỳ Vân Ngao chẳng hợp với ai cả, chỉ hợp với mỗi Tống Huyền cô thôi.
Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy mình được rồi. Dỗ dành Kỳ Vân Ngao cũng đâu có gì khó, làm nũng nói vài câu ngon ngọt là xong ngay.
Tống Huyền nhích mông dán sát lại: “Thế em tắm xong rồi thì có cần phải tắt đi không ạ?”
“Nửa tiếng sau tự động tắt.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Nhưng mà em về sớm, chưa muốn tắm nhanh thế đâu.”
Kỳ Vân Ngao liếc xéo cô: “Đừng có cãi cố với anh, anh bảo em tắm thì em đi tắm đi.”
Tống Huyền ôm lấy cổ anh, mượn lực nhảy tót lên đùi anh ngồi.
“Này!” Kỳ Vân Ngao nhíu chặt chân mày: “Tống Huyền, em chỉ thích chống đối anh thôi, hôi hám không tắm cứ thích xông mùi vào người anh.”
Tống Huyền đung đưa cánh tay, thỏ thẻ: “Kỳ Vân Ngao, em không làm nổi người phụ nữ giỏi giang thì phải làm sao bây giờ?”
Kỳ Vân Ngao hơi nheo mắt: “Ai mướn em làm người phụ nữ giỏi giang chứ? Làm người phụ nữ giỏi giang thì có gì tốt? Em cứ ngoan ngoãn ở lại Hòa Hỷ đi, dù sao em keo kiệt như thế, cả đời này tiêu hết bao nhiêu tiền cơ chứ.”
“Nhưng mà mùa đông lại sắp tới rồi, em đến cả tiền triệt sản cho mèo lang thang cũng chẳng có. Hôm nay em lại gọi điện tới hỏi phòng khám thú y đó, mặc cả với họ nửa ngày trời. Em lại còn là nhà thiết kế trang sức, lại là trợ lý livestream của anh nữa, em thấy mình mặt dày quá, người ta vốn dĩ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.”
“Em đừng có nhận mình là nhà thiết kế trang sức của Hòa Hỷ, cũng đừng bảo là trợ lý livestream của anh, Hòa Hỷ bọn anh không có ai nghèo như em cả.”
Tống Huyền cười trong lòng anh: “Em có nghèo đến mấy cũng không thể để Kỳ Vân Ngao phải nghèo được. Anh muốn gì em cũng mua cho anh.”
Kỳ Vân Ngao siết chặt vòng tay, rũ mi mắt nhìn cô: “Em tốt với anh thế cơ à?”
“Vâng ạ, vì em yêu anh.”
Ánh mắt giao nhau, Kỳ Vân Ngao nhìn thấy bóng hình anh ẩn hiện trong đôi mắt đen láy của cô.
“Anh có yêu em không?”
“Em nói xem?”
Tống Huyền rũ mắt, kề sát vào cổ anh, chóp mũi cọ nhẹ vào yết hầu anh: “Nếu để em nói thì chính là yêu, anh cũng rất yêu em.”
Anh im lặng một lúc, yết hầu trượt lên trượt xuống trước mắt cô: “Em đúng là khéo ăn khéo nói.”
Tống Huyền nhắm mắt lại. Cô nghĩ, không phủ nhận tức là thừa nhận, cô tin là thật rồi.
