Chương 31: Anh muốn Tống Huyền tự mình leo ống nước lên tìm anh.
*
Suốt cả quãng đường, tâm trí Tống Huyền cứ thẫn thờ thả dốc.
Cô không chắc liệu Kỳ Vân Ngao có đang thả thính mình hay không. Thời gian làm livestream cùng anh đâu phải ngắn, lúc lên sóng, đến một cọng tóc anh cũng chẳng thèm đụng vào cô, đôi khi vòng tay không tháo ra được, anh còn chẳng buồn ra tay giúp. Mỗi ngày tầm một giờ sáng, cô và anh đều đi chung một con đường, anh không nói nhiều, tay chân lại vô cùng mực thước, đến mức cô gần như sắp quên mất mấy câu “trêu ghẹo” ban đầu của anh.
Nhưng câu vừa rồi của anh rõ ràng lại mang theo nét cợt nhã.
Tống Huyền thử phân tích thế giới nội tâm của Kỳ Vân Ngao: Anh trở về Quảng Châu, rời xa Bắc Kinh, dạo này lại bận rộn suốt, mấy bóng hồng vây quanh ít đi nên khó tránh khỏi cô đơn, muốn tìm một người phụ nữ ở Quảng Châu để giết thời gian; hoặc giả chỉ là hứng chí nhất thời, buông lời trêu cô vài câu cho vui.
Cô nghiêng về khả năng anh chỉ hứng chí nhất thời hơn. Thấy cô đi quán bar nên mới trêu đùa vài câu cho sướng miệng, dù sao tối nay còn phải livestream, cô lại ở ký túc xá, chẳng đời nào mò tới nhà anh để quay video.
“Mấy hôm trước Giám đốc xưởng Lâm có tìm tôi, bảo tăng lương cho tôi theo tiêu chuẩn của nhân viên thâm niên 7 năm. Tôi mới làm 5 năm, anh ấy nói thế làm sao tôi nỡ đi được nữa.”
“Tôi đã bảo mà, Sếp Kỳ không phải kiểu ông chủ keo kiệt đâu. Chính tôi đã nói với anh ấy đừng để chị đi đấy.”
“Cô nói với anh ấy khi nào?”
“Hôm thứ Ba về công ty họp ấy.”
“Giám đốc xưởng tìm tôi từ hôm thứ Hai rồi.”
Hồ Ngạn Lâm: “… Thế thì chẳng liên quan gì đến tôi rồi, là do bản thân chị giỏi giang đấy.”
Nghiêm Thính Tuyết: “Tôi không có ý đó. Chuyện hôm ấy Giám đốc xưởng cũng biết, anh ấy khuyên tôi nghĩ thoáng ra một chút, chắc là Sếp Kỳ đã nói gì với anh ấy rồi.”
Tống Huyền giữ im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại đinh ninh chính vì Kỳ Vân Ngao nghe lời cô nên mới tìm Giám đốc xưởng Lâm.
Không phải cô tự nâng giá mình, mà chỉ cảm thấy so với Hồ Ngạn Lâm, mối quan hệ giữa Kỳ Vân Ngao và cô có phần thân thiết hơn.
Đó là sự thân thiết được bồi đắp qua những đêm cùng thức trắng, cùng nhau chiến đấu.
Chính cảm giác ảo diệu, khó cất thành lời ấy khiến Tống Huyền không thể gán anh với hình ảnh một kẻ vô sỉ không từ thủ đoạn.
Nghĩ vậy, Tống Huyền dường như thấy thả lỏng hơn. Chẳng có gì to tát, Mạnh Xảo Dương nói đúng, anh trêu cô thì cô cũng có thể trêu ngược lại.
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng ban nãy: xắn tay áo gập cao, cổ tay lộ ra, cùng những gân xanh nổi lên trên lưng bàn tay anh.
“Tống Huyền, thẫn thờ cái gì thế!”
Tống Huyền giật mình hoàn hình, “Tôi có thẫn thờ đâu.”
Đến quán bar, Hồ Ngạn Lâm dẫn hai người vào một bàn sofa nằm sâu phía trong. Nơi đó đã có ba người đàn ông đang ngồi, hai người tầm ba mươi tuổi, người còn lại mặt mũi khá trẻ trung nhưng cổ tay lại xăm một con bọ cạp, không đoán rõ tuổi tác.
Vừa ngồi xuống, mấy người họ đã bắt đầu gào to chuyện trò.
“Lâm Lâm, cô em này ở đâu ra thế, trước giờ chưa thấy cô dẫn đi cùng bao giờ?”
Hồ Ngạn Lâm: “Đồng nghiệp của tôi đấy, người ta mới tốt nghiệp đại học, không vơ đũa gộp cờ với các anh đâu.”
“Sao lại gọi là vơ đũa gộp cờ chứ, cô đừng có xéo sắc bọn này trước mặt sinh viên nha, bọn này cũng thanh thuần lắm đấy.”
Gã xăm hình vẫy tay gọi Tống Huyền: “Em gái, lại đây chơi game đi.”
Tống Huyền xua tay: “Tôi không biết chơi.”
“Đổ xúc xắc mà không biết? Không biết anh dạy, nhanh lên nào!”
Tống Huyền đành phải chơi với hắn hai ván, thắng một cách nhẹ nhàng.
Đối phương liền uống ực hai ly: “Em lừa anh à, rõ ràng là biết chơi mà.”
Tống Huyền cười đáp: “Đơn giản quá, tôi không thích chơi trò này.”
Anh ta tiến sát lại gần cô: “Thế sao được, em còn chưa uống rượu nữa đấy, không được chơi ăn gian giật dây giật bợ đâu.”
Tống Huyền né xa ra một chút, chỉ chỉ vào họng: “Tôi không uống rượu, lát nữa tôi còn có việc, không thể dùng giọng.”
“Sao cơ?”
Tống Huyền đứng dậy, mặc kệ gã xăm hình bốc phét luyên thuyên, cô lách qua đám đông đi ra ngoài.
Cô tốt nghiệp gần một năm rồi, không phải sinh viên đại học, cũng chẳng thích cái xưng hô “em gái”, càng chưa từng nghĩ sẽ tìm được người trong mộng ở chốn này. Đối với cô, đây là kiểu xã giao vô ích tốn sức lực. Không phải không biết chơi, mà là nhàn cư bất vi, biếng nhẽ ứng phó.
Tống Huyền đứng bên đường hít thở không khí trong lành, tình cờ phát hiện một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn WeChat.
Là Tề Nhất Hằng.
[QG: Cậu đang quẩy ở quán bar à?]
Tin nhắn WeChat gần nhất giữa cô và Tề Nhất Hằng là từ cái ngày cô vừa rời Dương Châu trở lại Quảng Châu làm việc. Sau ba tháng im hơi lặng tiếng, anh đột ngột quăng ra một câu như vậy làm Tống Huyền có chút ngạc nhiên.
[Tống Huyền: Đúng rồi, mình ra ngoài rồi, cậu cũng ở đây à?]
Tề Nhất Hằng gửi cho cô một đoạn video ngắn. Góc quay khá xa và thời lượng rất ngắn, nhưng vẫn nhìn rõ hình ảnh một người đàn ông xăm cổ tay đang ghé sát vào nói chuyện với cô.
Trước khi xem đoạn video này, Tống Huyền không ngờ cơ thể mình lại trung thực đến thế—cái sống lưng thẳng tắp kia phân minh là trạng thái phòng thủ tuyệt đối.
[QG: Mình đang ở Dương Châu, bạn mình gửi đấy. Có cần giúp gì không?]
[Tống Huyền: Không cần đâu, đồng nghiệp mình đều ở đây, mình ra ngoài rồi. Bạn cậu quen mình à?]
Anh nói là “bạn mình”, chứng tỏ không phải bạn học chung. Tống Huyền vắt óc cũng không nhớ nổi Tề Nhất Hằng có người bạn nào từng gặp mình.
[QG: Không sao thì về sớm đi, có chuyện gì cứ gọi cho tớ.]
Tống Huyền có chút xúc động.
Cô nhớ bố mẹ Tề Nhất Hằng rất cưng chiều anh, tiền tiêu vặt lúc nào cũng dư dả, toàn mua mấy thứ đồ chơi lạ mắt. Bố anh mở xưởng nội thất ở nơi khác, mẹ anh ở nhà nội trợ chăm con toàn thời gian, cứ đến cuối tuần là bố anh về nhà, hai vợ chồng lại dẫn con trai đi chơi khắp nơi.
Tính cách ngày xưa của anh rất nghịch ngợm, không ngờ lớn lên lại trở thành một người đàn ông ấm áp.
Cũng phải thôi, đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương thì cũng sẽ biết cách yêu thương người khác.
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao cô lại liên tưởng đến Kỳ Vân Ngao.
Kỳ Vân Ngao cao ngạo như thế, ăn nói lại tuyệt tình chẳng nể nang ai, rốt cuộc là được nuôi dạy kiểu gì mà ra nông nỗi ấy.
Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước ra từ quán bar, vừa cất tiếng đã gọi đúng tên Tống Huyền.
“Tôi là bạn của Tề Ca.”
Tống Huyền mỉm cười xua tay: “Chào anh, anh cũng là người Dương Châu à?”
“Không phải, tôi với cậu ấy quen nhau hồi còn đi du học nước ngoài.”
Người này tên là Nghiêm Tuấn, lớn hơn Tống Huyền và Tề Ca hai tuổi, học xong thạc sĩ ở nước ngoài về, hiện đang khởi nghiệp cùng bạn tại Quảng Châu.
Tống Huyền không rõ sao anh ta nhận ra mình, cũng ngượng không tiện mở lời hỏi.
Hai người trò chuyện một lúc, Nghiêm Tuấn nói đùa bảo Tề Ca cuối tuần rảnh rỗi ghé Quảng Châu chơi, cậu ta đã nhận lời rồi.
“Thật ạ? Tiếc quá, ngày mai tôi phải sang Hồng Kông tham gia hội chợ trang sức rồi, tối Chủ nhật mới về, cậu ấy tới chắc cũng không gặp được.”
“Không sao, bảo cậu ấy dời lại vài ngày rồi sang cũng được.”
Tống Huyền không để bụng chuyện đó. Vừa hay Nghiêm Thính Tuyết cũng ra ngoài hít thở không khí, Tống Huyền liền giới thiệu hai người với nhau.
“Chị Thính Tuyết, chị nói với Hồ Ngạn Lâm một tiếng giúp em nhé, em về trước đây.”
“Em vội gì thế, mới 9 giờ thôi mà, 9 giờ rưỡi về vẫn kịp.”
“Em còn chút đồ chưa chuẩn bị xong, về sớm cho yên tâm.”
Nghiêm Tuấn hỏi: “Công việc gì mà phải làm đêm hôm thế này?”
Tống Huyền nói qua loa: “Livestream bán trang sức của công ty tôi, tôi phải về phụ một tay.”
Ai mà muốn cho người quen biết mình chỉ là một kẻ suốt ngày bị ăn chửi cơ chứ. Tề Nhất Hằng không được biết, cả cái đất Dương Châu không một ai được phép biết, kẻo lại bắn tới tai mẹ cô.
Lúc cô về tới nơi, cậu nhóc vận hành mới đến tên La Cần Hàng đã túc trực từ sớm trong phòng livestream.
La Cần Hàng nhỏ tuổi hơn Tống Huyền, khá chăm chỉ, miệng lưỡi lại ngọt ngào, suốt ngày cứ hai tiếng “chị Tống Huyền” dính trên môi. Lúc thì hỏi cô có nóng không để mở điều hòa, lúc lại hỏi cô có khát không để đi rót nước.
Tống Huyền vào công ty lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được người ta gọi một tiếng “chị”, thấy trong lòng khá êm ái. Người mới vừa đến, cuối cùng cô cũng thoát kiếp lính mới rồi.
Gần đến giờ lên sóng, Kỳ Vân Ngao sải bước vào phòng livestream, phong thái chẳng khác ngày thường, chuẩn bị lên sóng như lệ cũ.
Có lẽ anh vừa ăn tối xong trở về, mùi hương chanh Phật thủ thoang thoảng lẫn chút hơi rượu, không nồng nặc, chỉ phảng phất chập chờn, nhưng Tống Huyền lại chẳng thể nào phớt lờ.
Thi thoảng tầm mắt vô tình chạm vào vòm ngực và vùng bụng ẩn sau lớp áo sơ mi, cô lại ngẩn ngơ phân tâm mất một hai giây.
Vẫn đục rồi, cái đầu cô bắt đầu nghĩ đen tối rồi!
Một khi đã chấp nhận cái thiết lập này, Tống Huyền bắt đầu buông thả bản thân. Nhiều lúc rũ mi mắt xuống, nhưng ánh mắt cô lại âm thầm dừng lại nơi cơ bụng đối diện.
Cái này không thể trách cô được, là do Kỳ Vân Ngao độc hại, Hồ Ngạn Lâm độc hại, mấy điệu hát lầu xanh cũng độc hại luôn, tóm lại cô mới là nạn nhân bị đầu độc.
Livestream được một nửa, kẻ thích soi mói nickname “Lưu Phùng” lại xuất hiện.
[Lưu Phùng: Đôi hoa tai của tôi bị rơi mất một hạt, chăm sóc khách hàng bảo gửi về đổi hàng, đổi về hạt mới lại còn bị phai màu, sắc tím gần như biến mất là thế nào? Đề nghị Sếp Kỳ cho tôi một lời giải thích.]
Tống Huyền: “Lưu Phùng à, trên đời không có hai viên đá nào giống hệt nhau cả. Bọn tôi bán là trang sức tự nhiên, không thể đổi cho bạn viên hạt giống y đúc được đâu ạ, mong bạn thông cảm giúp.”
Lưu Phùng ngày nào cũng ghé, ngày nào cũng kiếm chuyện, nhưng khổ nỗi cô ta lại rất thích vung tiền, hầu như buổi livestream nào cũng đặt đơn, hễ không vừa ý tí thôi là lập tức đổi trả.
[Lưu Phùng: Tôi chỉ muốn hạt ban đầu thôi, mấy người không sửa lại được à mà cứ bắt tôi phải đổi sang hạt tệ hơn?]
Tống Huyền giữ giọng hòa nhã: “Bạn chờ một chút nhé, ngày mai tôi nắm rõ tình hình rồi sẽ phản hồi lại cho bạn. Nếu hạt đó vẫn còn, tôi sẽ nhờ xưởng sản xuất đính lại giúp bạn, được không?”
Kỹ thuật đính đá của xưởng khá tốt, theo lẽ thường thì hạt hoa tai không dễ gì rơi ra. Cho dù có rơi thì gửi về cũng được sửa chữa miễn phí, chỉ là vài khách hàng cứ ngỡ đồ mới mới là đồ tốt, khăng khăng đòi đổi chứ không chịu sửa.
[Lưu Phùng: Rắc rối thế, chăm sóc khách hàng bên mấy người ăn hại à?]
Kỳ Vân Ngao nhìn vào ống kính, thong thả cất lời: “Lưu Phùng nói đúng đấy, chăm sóc khách hàng bên tôi đúng là ăn hại thật, làm bẩn mắt bẩn tai cô rồi, tôi thay mặt xin lỗi cô nhé. Cô cố chịu chút, dàn nhân viên cũ đã bị tống đi đào tạo lại toàn bộ rồi.”
Anh xoay chuyển tông giọng: “Nhưng mà, nếu không có hạt phía sau, cô cũng chẳng nhận ra hạt ban đầu hoàn hảo đến thế đâu.”
Màn hình lập tức nhảy ra cảnh báo vi phạm đã lâu không xuất hiện.
Tống Huyền: “Sếp Kỳ, vi phạm quy định rồi.”
Kỳ Vân Ngao thản nhiên: “Không sao, nhân viên bên mình dở thì bảo dở, cái mùi này bốc sang tận chỗ kiểm duyệt của nền tảng rồi.”
Tống Huyền nhẹ nhàng thở dài. Một gậy vi phạm có thể khiến tài khoản bị bóp tương tác, giảm độ uy tín. Cẩn thận từng chút một bấy lâu nay, rốt cuộc lại vì một kẻ thích chọc ngoáy mà bị trừ điểm, cô cảm thấy có chút xót xa.
Tan buổi livestream, hai người theo lệ cũ đi vòng qua tòa nhà văn phòng, cất bước về hướng khu ký túc xá.
Lại đến khoảng thời gian nói chuyện ngượng ngùng. Kỳ Vân Ngao không nhắc tới chuyện quay video, Tống Huyền cũng giả vờ ngô nghê làm thinh.
“Sếp Kỳ, sau này anh cố gắng đừng dùng mấy từ đó nữa. Nếu nhất định phải nói, anh cứ bảo ‘ăn cái gì mà ăn’, ‘hoàn cái gì mà hoàn’.”
Kỳ Vân Ngao khựng bước, ghé đầu sang: “Cô thấy nghe lọt tai à, trứng cái gì mà tàn nhang.”
Tống Huyền dở khóc dở cười: “Thì anh nói ngược lại đi, ‘hoàn hảo’ anh đổi thành ‘hảo hoàn’, như thế là không vi phạm nữa.”
Hai người va chạm ánh mắt trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ trong thoáng chớp, cô đã nhẹ nhàng lướt vội vào khoảng tối bao la.
Kỳ Vân Ngao nhếch khóe môi, cười thấp giọng: “Rõ rồi, Tàn Nhang Trứng.”
Lưng Tống Huyền bỗng thấy là lạ, cô thầm nghĩ: Quảng Châu thời tiết sang hè nhanh thật đấy, đêm hôm khuya khoắt rồi mà vẫn nóng đến rịn mồ hôi.
“Lưu Phùng vừa nhắn tin riêng cho tôi, hỏi sao anh lại chặn cô ta, khiến cô ta không nhắn tin cho anh được. Tôi giải thích với cô ta là anh tắt tính năng nhận tin nhắn riêng chứ không phải chặn.”
Kỳ Vân Ngao cúi đầu cười khẩy một tiếng: “Cô bảo với cô ta, chừng nào tiêu đủ hai trăm nghìn tệ thì tôi mở lại tin nhắn, lúc đó muốn chửi kiểu gì tùy thích.”
Tống Huyền không nén nổi nụ cười: “Mấy người đó mà nghe được câu này thì ngày mai khéo hàng của chúng ta bùng nổ đơn mất.”
“Tôi dễ khiến người ta ghét mà chửi đến thế cơ à?”
“Không phải đâu, tại nhiều người không nhắn tin riêng cho anh được nên cứ dồn hết sang nhắn cho tôi đấy thôi.”
Anh nhướng mày một chút: “Rảnh rỗi sinh nông nổi. Thế bọn họ nói những gì?”
Tống Huyền mím môi, đôi mắt đen láy giấu một chút láu lỉnh: “Nói đủ thứ trên đời luôn. Vừa rồi có một người còn nhờ tôi nhắn lại với anh, đêm đến nhớ đóng chặt cửa nẻo, cô ta leo ống nước nhanh lắm đấy.”
Anh chợt mỉm cười: “Sao cô không nhắc tôi sớm hơn?”
Tống Huyền lập tức hưởng ứng: “Sếp Kỳ, ngày mai tôi sang Hồng Kông, nhưng buổi livestream tôi vẫn sẽ theo dõi đấy. Anh lái xe chậm thôi, nhớ đóng chặt cửa nẻo kẻo bị người ta trộm mất nhé.”
Kỳ Vân Ngao thoáng ngẩn người.
Cô đang mặc một chiếc áo cổ vuông màu đen, dưới chiếc cổ trắng ngần như ngọc bích ẩn hiện nét đường cong mờ ảo.
Anh nhớ tới hai chiếc áo lót cô từng gửi cho anh, mỏng tựa cánh ve, tưởng chừng chạm nhẹ một cái là hóa thành tro bụi.
Đầu mùa hè ở Quảng Châu oi nồng ẩm ướt, đêm đen gió cao, một khi mấy ý nghĩ xấu xa đã đơm mầm thì khó lòng dập tắt, cửa nẻo có đóng chặt đến đâu cũng chẳng thể ngăn nổi.
Anh muốn Tống Huyền tự mình leo ống nước lên tìm anh.
