Chương 51: Em là nha hoàn thông phòng của tôi.

*

Tống Huyền nghỉ bù hai ngày, cùng bố mẹ đi chơi sở thú, check-in vài điểm du lịch rồi mua vé xe cho họ đi Châu Hải.

Dương Tố Chân không hiểu nổi công việc của con gái, thứ Năm thứ Sáu thì được nghỉ bù, thứ Bảy lại phải đi làm. Có điều nghe Tống Huyền bảo nhận được khoản tiền thưởng một trăm nghìn tệ lại còn được góp vốn cổ phần công ty, Dương Tố Chân cũng thấy rất mừng lòng.

Mẹ hiền con thảo được hai ngày, tối thứ Sáu, Tống Huyền đặt nhà hàng rồi rủ cả Mạnh Xảo Dương cùng đi ăn tối.

Trước khi đi, cô cảnh cáo Mạnh Xảo Dương tuyệt đối không được nhắc đến chuyện cô làm livestream, tránh để mẹ cô mò vào xem rồi biết cô chẳng phải tinh anh công ty gì cho cam, mà chỉ là cái cô Trứng Tàn Nhang ngày ngày bị sếp chế giễu bới móc.

Hồi đại học Mạnh Xảo Dương từng về nhà Tống Huyền chơi nên Dương Tố Chân đã gặp Mạnh Xảo Dương, biết cô ấy là một cô gái vô tư thẳng tính, giỏi giang hơn Tống Huyền lại còn nấu ăn rất ngon.

Bữa ăn này diễn ra rất vui vẻ.

Qua Rằm tháng Tám là Tống Huyền tròn hai tư tuổi, đã đến lúc phải lo liệu tìm người yêu cho cô rồi. Bởi vậy lần này vào Quảng Châu, Dương Tố Chân còn mang theo tâm tư khác, xem xem con gái đã có người yêu chưa.

Tuổi xuân con gái ngắn ngủi, qua hai ba năm nữa lại khó tìm người yêu.

Thế nên trên bàn ăn, bà không ít lần nhắc nhở hai cô gái, không tìm được người yêu thì về quê tìm một công việc ổn định.

Mạnh Xảo Dương liên tục tâng Tống Huyền lên, bảo người theo đuổi Tống Huyền không ít đâu, lại bảo Tống Huyền rất được sếp coi trọng, sau này cô ấy có ở được biệt thự hay không là trông chờ cả vào một mình Tống Huyền.

Dương Tố Chân không tin sái cổ, nhưng lão Tống lại tin là thật, cười khà khà vui vẻ. Ông nghĩ thoáng, chỉ cần con gái chăm chỉ làm việc thì chẳng lo không tìm được người tử tế, muộn một chút cũng không sao.

Sau bữa ăn, bốn người đi dạo trung tâm thương mại thì vô tình gặp Thích Bạch ở ngoài gian hàng đồ gia dụng. Đi cùng anh ta còn có một người đàn ông nhã nhặn lịch thiệp. Thích Bạch giới thiệu đó là anh họ anh ta, người nhà họ hàng mới mua nhà mới nên hai người định mua mấy hộp quà đồ gia dụng chúc mừng tân gia.

Người đàn ông đó tên là Lục Tây Hành, giảng dạy ở trường đại học.

Dương Tố Chân thấy anh ta dáng dấp đàng hoàng, công việc lại ổn định, liền không kìm được hỏi dồn vài câu: dạy ở trường đại học nào, dạy môn gì, nhà có xa trường không, chỉ thiếu nước hỏi thẳng xem đã có người yêu chưa.

“Cậu xem hai đứa này này, đều chưa có người yêu đâu. Trường các cậu có thầy giáo nào còn đơn thân thì giới thiệu cho hai đứa nó với.”

Tống Huyền có phần ngượng ngùng, mím môi cười: “Mẹ tôi cũng là giáo viên nên toàn thích buôn mấy chuyện này, đây là bệnh nghề nghiệp của mẹ tôi đấy ạ.”

Lục Tây Hành: “Chuyện này không liên quan tới giáo viên đâu, mẹ tôi cũng thế mà, đây là sự quan tâm của người lớn thôi.”

Dương Tố Chân: “Chẳng phải sao, con bé ở Quảng Châu một mình tôi cũng chẳng ngó ngàng tới được, người trẻ các cậu cứ giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Thích Bạch chêm vào một câu: “Dì ơi, Tống Huyền có quý nhân chăm sóc rồi, dì không phải lo đâu.”

“Thế à?”

Tống Huyền lập tức nhíu mày, giục mẹ cô mau chóng đi tiếp.

Mẹ cô mà biết cô mập mờ qua lại với sếp thì thế nào cũng kéo xổi cô về Dương Châu cho xem.

Tạm biệt Thích Bạch và Lục Tây Hành, Dương Tố Chân lập tức thăm dò về Thích Bạch trước.

“Xảo Dương từng xem mắt nó à?”

“Xem mắt rồi ạ, nhưng cháu không thích anh ta. Lười chảy thây ra, đêm nào cũng không chịu ngủ, ban ngày ngủ đến tận chiều mới mò dậy. Cháu hỏi anh ta có hay thế không, anh ta còn vác mặt bảo bốn mùa quanh năm đều vậy, loại người yêu này ai mà dám rước.”

Tống Huyền nói đỡ cho Thích Bạch: “Anh ấy có tài năng mà, ngủ đến mấy giờ cũng đâu có ảnh hưởng tới việc kiếm tiền của anh ấy.”

Dương Tố Chân lập tức gạt phắt Thích Bạch: “Thế thì không được. Trẻ trung thế mà ngày nào cũng thức đêm, tàn phá hết cả sức khỏe. Tiền nhiều đến mấy cũng chẳng đổi lại được cơ thể khỏe mạnh đâu. Cái anh họ kia của nó lại khá được đấy, con hỏi Thích Bạch xem anh ta có người yêu chưa.”

Tống Huyền: “Con không hỏi đâu.”

Mạnh Xảo Dương cười hì hì: “Để cháu hỏi cho, cháu cũng thích cái anh họ kia kìa.”

Dương Tố Chân: “… Cái con bé này, xem mắt em họ rồi mà lại còn đi xem mắt anh họ nữa sao?”

“Sao lại không được ạ? Cháu có phải đã lấy anh em họ người ta đâu, cho dù có lấy rồi thì vẫn xem mắt được nữa là. Hai người họ là họ hàng thân thiết chứ cháu với họ có phải họ hàng đâu.”

Dương Tố Chân cạn lời.

Tống Huyền nhịn không được cười thầm. Mẹ cô lúc nào cũng chê cô cái này không tốt cái kia không xong, đáng lẽ phải ghép cho mẹ cô một đứa con gái như Mạnh Xảo Dương mới đúng, ăn nói sắc sảo, lý lẽ cùn một xấp, cãi nhau với người khác chưa từng chịu thua bao giờ.

Để giúp hai streamer mới tích lũy lượng người hâm mộ nhanh nhất có thể và xây dựng kênh mới phất lên, hai streamer mới sẽ luân phiên theo Kỳ Vân Ngao lên sóng. Trước đó, họ bắt buộc phải phối hợp làm việc với Tống Huyền trước.

Cả hai đều lớn tuổi hơn cô, một người gần ba mươi, một người hai mươi lăm.

Một trong hai người tên là Bạch Tâm Nhã, biệt danh Nhã Nhã, tốt nghiệp chuyên ngành múa, vóc dáng cao gầy, làn da rất trắng. Vì gương mặt thon gọn nên khi lên hình nhìn bắt mắt hơn người bình thường.

Bạch Tâm Nhã là người rất chăm chỉ. Tống Huyền từng xem qua sổ tay đào tạo của cô ta, dày cộp một cuốn, gặp vấn đề gì chưa rõ cô ta cũng sẽ chủ động cất lời hỏi.

Hôm đó, Bạch Tâm Nhã nhờ Tống Huyền gửi cho mình danh sách sản phẩm trang sức cùng bài viết quảng bá tại Hội nghị Trang sức Khanh Hưởng.

“Tôi đã xin phép Giám đốc Lý rồi, hôm đó sẽ tới hiện trường phụ giúp công tác điểm danh hướng dẫn. Tôi lo tới lúc đó khách vặn hỏi gì tôi lại không trả lời được.”

“Được rồi, tôi gửi cho cô bây giờ đây.”

Bạch Tâm Nhã in ra giấy, lật xem từng trang một, chỗ nào không hiểu liền chủ động sang hỏi Tống Huyền.

“Tống Huyền, toàn bộ đều ở đây hết rồi sao?”

Tống Huyền khẽ mím môi cười: “Đồ công khai thì toàn bộ ở đây rồi. Có một số mẫu đặc biệt đắt giá thì không thể để lộ ra ở nơi công cộng được, làm vậy không tốt với những khách hàng có ý định đặt trước, tới lúc đó sẽ có bộ phận đón tiếp VIP riêng.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.”

Gần tới giờ tan làm, Kỳ Vân Ngao và Lý Thăng Phong cùng bước ra khỏi văn phòng của Lý Thăng Phong, Bạch Tâm Nhã liền bế xấp tài liệu in sẵn tiến lại gần.

“Sếp Kỳ, Giám đốc Lý, làm phiền hai người một chút ạ.”

“Ừm, có chuyện gì sao?”

“Tôi có xin Tiểu Ngô kịch bản livestream của quý này để xem đối chiếu với bản phát lại livestream, nhưng Tiểu Ngô bảo cậu ấy không có thẩm quyền đó, phải xin ý kiến của anh trước ạ.”

Lý Thăng Phong: “Bản phát lại livestream của Lâm Lâm chẳng phải đã đưa cho các cô xem rồi sao? Phong cách cá nhân của Sếp Kỳ khá đậm nét, e là các cô học cũng chẳng học nổi đâu.”

Bạch Tâm Nhã mím môi: “Anh nói không sai ạ, tôi từng xem buổi livestream của Sếp Kỳ rồi, cảm giác chẳng ai có thể bắt chước nổi. Tôi chỉ là hơi trăn trở, phong cách của chị Lâm Lâm quả thực rất xuất sắc nhưng lại không hợp với tôi. Tôi ăn nói không khéo léo sắc sảo bằng chị ấy, đi theo phong cách đó tôi thấy vô cùng khó khăn.”

Lý Thăng Phong và Kỳ Vân Ngao bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười: “Hồ Ngạn Lâm đi theo kiểu đanh đá xông xáo, cô thì thiếu chút khí thế đó.”

Bạch Tâm Nhã gật đầu đồng ý: “Bởi vậy nên tôi rất cần sự trợ giúp. Tôi hy vọng anh và Sếp Kỳ có thể dành chút thời gian cho tôi lên sóng thử một buổi, đưa ra vài lời góp ý cho tôi, chỉ cần nửa tiếng thôi ạ.”

Hòa Hỷ đâu phải lần đầu tuyển streamer, người dùng được thì lại chẳng có mấy, chi phí đào tạo lại cao ngất ngưởng. Nhân viên chăm chỉ cầu tiến thế này thì ai mà chẳng muốn giữ.

Lý Thăng Phong nhìn Kỳ Vân Ngao: “Sếp Kỳ xem khi nào rảnh rỗi ghé qua xem các cô ấy lên sóng thử một buổi ạ.”

Kỳ Vân Ngao: “Được rồi, anh cứ xếp lịch đi.”

“Vâng ạ.”

Buổi lên sóng thử kết thúc, Bạch Tâm Nhã thể hiện tốt hơn người còn lại đôi chút. Cô ta học chuyên ngành múa, sau khi tốt nghiệp từng làm giáo viên dạy múa một thời gian, sau đó lên mạng livestream dạy múa nên khả năng cảm nhận ống kính tương đối ổn. Vấn đề chính nằm ở chuyên môn, do chưa đủ độ chuyên nghiệp nên lúc giới thiệu sản phẩm còn hơi gượng gạo, thỉnh thoảng lại bị khựng lời.

Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai giải quyết ngay được nên mới cần phải đi theo học việc một thời gian.

Kỳ Vân Ngao lái xe ra khỏi bãi đỗ xe liền thấy Bạch Tâm Nhã đứng bên vệ đường vẫy tay.

Anh dừng xe lại.

“Sếp Kỳ, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không ạ?”

“Cô đi đâu?”

“Tôi tới Tòa nhà Vật Nguyên, không xa đâu ạ, qua ba ngã tư là tới nơi rồi.”

Kỳ Vân Ngao mở khóa cửa xe cho cô ta lên.

“Tối cô đi làm thêm à?”

“Dạ là công việc làm thêm trước đây. Hồi đó tôi làm livestream dạy múa, thời gian khá tự do. Sau này tới công ty phỏng vấn nên đã nộp đơn nghỉ việc, bên đó chưa tìm được người thay thế nên buổi tối tôi qua giúp dạy nốt một ca, hôm nay là buổi cuối cùng rồi ạ.”

“Một ca dạy kiếm được bao nhiêu?”

“Tùy vào số lượng học sinh trong lớp ạ, một ca tầm hai trăm đến ba trăm tệ.” Cô ta bật cười một tiếng: “Biết sao được ạ, tôi khá thiếu tiền. Hồi đại học học phí đắt đỏ nên tôi có vay tiền học sinh, hai năm đầu kiếm được bao nhiêu tiền đều mang đi trả nợ hết.”

Học nghệ thuật học phí đắt đỏ hơn thật, thế nên gia cảnh sinh viên nghệ thuật thường không tới mức quá khó khăn. Bạch Tâm Nhã vì sao lại phải vay vốn sinh viên thì Kỳ Vân Ngao không gặng hỏi, chỉ bảo một câu: “Trả hết nợ rồi thì sau này tập trung làm việc cho tốt.”

Người phụ nữ thế này rất thông minh. Cô ta biết cách bộc lộ khó khăn của bản thân rồi chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ cấp trên, kéo cấp trên tham gia vào quá trình trưởng thành của mình, chủ động tìm kiếm quý nhân, mở rộng mối quan hệ lên tầng trên. Việc này vượt trội hơn hẳn những kẻ sĩ diện hão.

Nhưng quá đỗi lanh lợi chưa chắc đã là chuyện tốt. Chốn công sở vàng thau lẫn lộn, những kẻ trong tay có chút tài nguyên dĩ nhiên cũng muốn trao đổi ngang giá.

“Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng.”

Hội nghị Trang sức Khanh Hưởng được tổ chức tại một câu lạc bộ cao cấp. Ngày hôm đó, Tống Huyền và Hồ Ngạn Lâm khoác lên mình bộ đồ công sở rồi bắt xe tới câu lạc bộ.

Tống Huyền trong lòng có phần hồi hộp xúc động. Hôm nay cô sắp sửa gặp vài người hâm mộ, đây là lần đầu tiên Trứng Trứng lộ diện, cô đã cảm nhận được sự thảng thốt ngập ngừng hệt như gặp mặt bạn mạng ngoài đời thực.

Vừa bước xuống xe liền thấy xe của Kỳ Vân Ngao đỗ cách đó không xa. Anh bước xuống xe trước, ngay sau đó một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu đen bước ra từ ghế phụ.

Cô ta nghiêng đầu nói chuyện với Kỳ Vân Ngao.

Vóc dáng cao gầy, chiếc cổ thon dài, phong thái cực tốt, chính là Bạch Tâm Nhã xuất thân từ dân học múa.

Khoảnh khắc đó, Tống Huyền thoáng thẫn thờ trong giây lát.

Hồ Ngạn Lâm hừ một tiếng: “Cái cô Bạch Tâm Nhã này, ngoảnh cái cổ trông như con hươu cao cổ ấy. Kỳ Vân Ngao khó nhằn như thế mà thật sự coi anh ấy là tán lá trên ngọn cây của cô ta chắc.”

Cô ấy quay đầu lại: “Thấy chưa Tống Huyền?”

Tống Huyền không đáp lời.

Thực ra Kỳ Vân Ngao cũng đâu có khó nhằn đến thế, cô đã từng “nhằn” qua mấy lần rồi.

Vừa nghĩ tới việc bản thân mình cũng chẳng xuất sắc hơn Bạch Tâm Nhã là mấy để Kỳ Vân Ngao bắt buộc phải chọn mình, tâm trạng Tống Huyền lập tức xám xịt ảm đạm.

“Đi thôi, tôi qua nói với Sếp Kỳ vài câu.”

“Cô qua đi, tôi còn phải sang bên kia phụ giúp.”

Tống Huyền phụ giúp hướng dẫn ở bàn điểm danh, cô nhìn thấy Mặt Trăng Khuyết May Mắn.

Có lẽ do đã từng trải đời nên các đại tỷ tỷ rất cởi mở phóng khoáng. Hôm đó cô gửi video cho Mặt Trăng Khuyết May Mắn, mời cô ấy tham dự hội nghị trang sức, Mặt Trăng Khuyết May Mắn rất vui vẻ, tuyên bố nhất định sẽ tới hiện trường trêu chọc Kỳ Vân Ngao, bảo Kỳ Vân Ngao cứ chờ đấy.

Hai người còn kết bạn WeChat với nhau, hẹn tới lúc đó gặp mặt.

Đó là một người chị ba mươi tám tuổi, giữ gìn nhan sắc rất tốt, nhìn chỉ như mới hơn ba mươi tuổi. Lúc này Tống Huyền chẳng còn tâm trí đâu mà đi gặp bạn mạng nên không tiến tới trò chuyện với cô ấy.

Điều khiến Tống Huyền bất ngờ là Thích Bạch cũng tới, không dắt theo bạn nữ mà một mình lượn lờ giữa đám quý bà giàu có.

Chẳng mấy chốc anh ta cầm ly rượu bước lại gần Kỳ Vân Ngao, hai người đứng ghé sát vào nhau chẳng biết đang rủ rỉ chuyện gì.

Thích Bạch trỗi dậy ý định vào Quảng Châu, một là vì gia đình thúc giục chuyện kết hôn khiến anh ta đau cả đầu, hai là vì người người nhà nhà đều đang chuyển hướng sang mảng trực tuyến, anh ta hình như đã thực sự tụt lại phía sau rồi.

Kỳ Vân Ngao: “Hồi đầu ô tô mới bắt đầu thay thế xe ngựa, phu xe mất việc làm liền xả chửi xa xả vào đám tài xế. Chửi xong một nhóm biến thành đợt tài xế thứ hai, nhóm còn lại tiếp tục chửi. Đến khi xe ngựa hoàn toàn bị ô tô thay thế, anh bảo xem rốt cuộc ai thê thảm nhất.”

Thích Bạch: “Những phu xe kiên trì tới cùng, ví dụ như tôi đây.”

“Bánh xe thời đại không thể đảo ngược.”

“Sếp Kỳ, anh thấy cái bản mặt tôi có lên hình được không?”

“Bàn tay của anh thì được.”

“Anh muốn tôi giống như Tống Huyền à?”

Kỳ Vân Ngao nhếch môi: “Tống Huyền ấy à, anh với Tống Huyền làm sao mà giống nhau được.”

Thích Bạch nhe răng cười: “Mấy ngày trước tôi gặp Tống Huyền với bố mẹ cô ấy ở trung tâm thương mại. Mẹ cô ấy chấm anh họ tôi, liên tục gặng hỏi, đoán chừng muốn chấm anh ấy làm con rể đấy, cái anh dạy học ở trường đại học ấy.”

Kỳ Vân Ngao khựng lại một nhịp, khẽ liếm môi: “Mẹ cô ấy gán ghép khéo thật đấy, biết Tống Huyền cái đầu óc không được linh hoạt.”

Thích Bạch cười hì hì: “Còn một người bạn của cô ấy nữa, lần trước lừa tôi vào Quảng Châu xem mắt ấy, người Triều Châu, tính nết hâm hâm dở dở.”

Kỳ Vân Ngao nhướng mi, nhìn về phía Tống Huyền đang hướng dẫn khách hàng cách đó không xa: “Cô ấy có mấy người bạn Triều Châu?”

“Thế thì tôi chịu, tôi chỉ biết mỗi cô này thôi, thân nhau mặc chung một quần, không thì sao gặp bố mẹ lại dắt theo cùng được.”

Kỳ Vân Ngao nuốt nước bọt, từ chóp mũi bật ra một tiếng hừ nhẹ.

Tốt lắm, anh tóm được lỗi sai của Tống Huyền rồi.

Khách hàng cơ bản đều đã điểm danh xong, Tống Huyền tìm một góc vắng vẻ, đang định nghe tin nhắn thoại do Mặt Trăng Khuyết May Mắn gửi tới.

Bạch Tâm Nhã chẳng biết từ lúc nào đã bước tới: “Tống Huyền, lát nữa chúng ta vào phòng VIP xem trang sức nhé.”

Tống Huyền ngẩn người: “Ai bảo thế?”

Trang sức đắt giá bình thường đều do nhân viên bán hàng chỉ định dắt khách hàng tới ngắm, vào những lúc thế này hai cô tới đó xem cái gì cơ chứ.

“Sếp Kỳ bảo đấy, trước khi mở hộp có thể cho tụi mình ngắm qua một cái.”

Tống Huyền cất điện thoại đi, mím môi: “Được rồi, lát nữa cô gọi tôi nhé.”

Hôm nay cô ké chút thơm từ Bạch Tâm Nhã nên mới có may mắn vào phòng VIP ngắm những mẫu trang sức đắt giá chưa từng công khai.

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: “Tống Huyền.”

Tống Huyền hơi giật mình, đột ngột quay đầu lại: “Ơ…?”

Gương mặt anh sa sầm sa sụ: “Em lại đây.”

Cái bản mặt thối tha của Kỳ Vân Ngao chẳng có gì là lạ. Tống Huyền không biết mình lại phạm phải lỗi gì, đứng nguyên tại chỗ: “Sao thế ạ Sếp Kỳ, khách hàng đang tìm em kìa.”

“Em thì có khách hàng gì chứ?”

“Có mà, Mặt Trăng Khuyết May Mắn, cô ấy muốn gặp em.”

Bạch Tâm Nhã liếc nhìn Tống Huyền một cái.

Kỳ Vân Ngao hít một hơi, giọng điệu dịu xuống đôi chút: “Em lại đây trước đã, tôi có chuyện muốn hỏi em.”

Anh quay người đi thẳng.

Tống Huyền khựng lại một nhịp rồi cất bước nối gót theo sau anh, giữ khoảng cách tầm hai mét xuyên qua đám đông.

Câu lạc bộ rất rộng. Bước ra khỏi hội trường, đi qua một hành lang dài, vòng qua một chòi ngắm cảnh trồng trúc, ngoằn ngoèo khúc khuỷu, Tống Huyền chẳng biết rốt cuộc anh dắt đi đâu, cô cũng chẳng buồn hỏi.

Cuối cùng, anh mở một cánh cửa màu đỏ sẫm, cầm tay nắm cửa ra hiệu bảo cô đi vào.

Tống Huyền vừa đặt chân vào trong, anh liền đóng sầm cửa lại đằng sau.

“Sếp Kỳ… có chuyện gì thế ạ?”

Kỳ Vân Ngao nét mặt lạnh nhạt: “Tống Huyền, em nghỉ bù xong chưa?”

Tống Huyền mở to đôi mắt đen láy ranh mãnh rơm rớm hơi nước: “Chưa ạ.”

Cô lờ mờ cảm thấy Kỳ Vân Ngao lại sắp sửa làm khó mình, chỉ là thực sự không hiểu anh lấy cớ bới móc từ đâu ra. Cô nghỉ bù chính đáng công khai, phạm phải điều cấm kỵ gì cơ chứ.

“Có một lần em bảo đi Triều Châu làm phù dâu, cô dâu là ai?”

Tống Huyền chớp chớp mắt hai cái rồi cúi mi mắt xuống: “Bạn em mà, nói anh cũng đâu có biết.”

“Tên là gì?”

“Tên là…”

Tống Huyền nghẹn lời bị ngọng.

Kỳ Vân Ngao đã sớm đi guốc trong bụng cô. Dung lượng bộ não của cô ngốc, nói dối thì dễ chứ bịa chuyện để lấp liếm lừa gạt mới là khó.

“Tống Huyền, em dám nói dối xin nghỉ phép với tôi à?”

Tống Huyền cắn nhẹ lớp thịt mềm bên trong môi. Cô chẳng ngờ trên đời lại có cái từ “nói dối xin nghỉ phép” này. Cho dù cô có nói dối thì anh làm gì được cô cơ chứ, nghỉ bù là quyền lợi chính đáng của nhân viên, dựa vào đâu mà phải giải trình lý do với anh.

Cô nhấc mi mắt nhìn anh rồi lại quay đi chỗ khác, im lìm không nói một lời, trưng ra cái bản mặt “lợn chết không sợ nước sôi”.

Kỳ Vân Ngao áp sát lại gần hơn chút, hơi thở dồn dập ngắn ngắt: “Còn con mèo của em nữa, y hệt như em, hôm nay lại làm vỡ một cái bát của tôi.”

Tống Huyền hờn dỗi hằn học: “Em đền anh.”

Anh khẽ hừ: “Tự em về mà dọn dẹp.”

Một lúc sau, Tống Huyền lí nhí cất tiếng: “Hôm nào đi anh bảo trước một tiếng, nói với mấy người đó là em chỉ qua dọn dẹp bát đĩa thôi.”

“Mấy người nào cơ?”

“Mười chín người trong hậu cung của anh ấy.”

Kỳ Vân Ngao khẽ nhíu mày nhìn cô một lúc, sau đó anh lùi ra xa một chút, đút hai tay vào túi quần: “Nói chứ, dĩ nhiên là phải nói rồi. Tôi sẽ bảo với họ em là nha hoàn thông phòng của tôi.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Kỳ Vân Ngao, cậu chết chắc rồi!

Xin lỗi mọi người nhé, hôm nay tôi bị bí từ tắc ý dữ dội quá. Con mèo động dục chạy mất tiêu, giữa đêm khuya lại phải mò ra ngoài tìm, thật là tội lỗi quá đi! Ngày mai nhất định sẽ cập nhật sớm hơn, bắn tim!

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi