Chương 51: Gia Tu – Tiểu Ninh (Ngoại truyện – Phần 2)
Tiểu Ninh là kẻ nhát gan, mà Gia Tu cũng là một kẻ nhát gan. (Hạ)
*
Từng ngón tay trong túi áo nới lỏng ra, hiện ra tư thế muốn đưa tới nắm lấy bờ vai ai đó. Chúng giải thoát khỏi chiếc túi áo của anh, chậm rãi di chuyển về phía trước, đến khi…
“Cho tôi đi nhờ chút, cho tôi đi nhờ chút.” Có người tay xách túi mua sắm đi băng qua giữa hai người, tay Thành Gia Tu lại bỏ ngược trở vào túi áo.
Sau này, Thành Gia Tu vô số lần nghĩ, nếu như vào khoảnh khắc ấy anh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm những lời đó bên tai cô và đặt nụ hôn lên môi cô, liệu kết quả có phải sẽ khác đi rồi không?
Đèn đường bắt đầu lên xanh đỏ, chiếc xe lăn bánh trên đường trở về căn hộ. Như mọi khi, cứ cách vài phút Thành Gia Tu lại qua chiếc gương trong xe liếc nhìn người ở ghế phụ, tầm này cô đang ngủ rất hây hây.
Khoảng thời gian quanh Tết Âm lịch là lúc cô bận rộn nhất trong năm. Với tư cách là cháu gái lớn trong nhà, hôm nay đi chúc Tết người lớn, ngày mai đến hỏi thăm các bác, rồi tụ họp gia đình ngày lễ, về quê tổ, đi cùng ngoại, rồi lại vội vã bay một chuyến đi London, từ London bay sang Singapore hội ngộ cùng anh. Cô thích đón Tết Âm lịch ở một quốc gia nhiệt đới.
Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, bảo sao cô chẳng ngủ ngon lành đến thế.
Cười cười, anh khẽ hắng giọng lẩm bẩm một câu: “Chú heo con, Trác Ninh là chú heo con chỉ biết ăn với ngủ.” Không có lời đáp lại.
Xem ra không chỉ ngủ ngon mà còn ngủ rất hăng. Giống như từ nhỏ cô đã lắp ăng ten tiếp nhận, hễ xuất hiện lời lẽ nào bất lợi cho mình là lập tức giật mình mở trố mắt ra, không lườm người ta thì cũng bật lại một trận.
Cô ghét nhất là bị gọi là con heo con. Con heo con là biệt danh Kiều đặt cho cô.
Nụ cười nơi khóe môi còn chưa kịp tan đi, tiếng phanh xe gấp đã vang lên ken két thành một dải. Ở giữa lòng đường cách đó không xa đang có mấy cậu thiếu niên đứng lọt thỏm. Có lẽ vì vội đến một nơi nào đó, cậy đông người, mấy cậu thiếu niên định băng qua đường. Đúng vào giờ cao điểm giao thông nên phải gọi là nguy hiểm chập chùng, may mắn là không xảy ra chuyện gì.
Mấy tài xế còn chưa hoàn hình bắt đầu nổi trận lôi đình với đám thiếu niên. Tiếng chửi rủa hòa lẫn tiếng còi xe vang lên náo động cả một khoảng.
Khi chiếc xe khởi động lại, Thành Gia Tu phát hiện người ở ghế phụ đã tỉnh giấc, đang đẫn đờ nhìn mấy cậu thiếu niên bị cảnh sát giao thông bắt đứng lại bên bờ đường. Đám thiếu niên mặc đồng phục thống nhất, xem chừng là chuẩn bị đi tham gia lễ hội ngày hội trường.
“Làm em giật mình à?” Anh hỏi. Cô lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn tiếp tục dồn vào đám thiếu niên đó.
“Em quen họ à?”
“Không phải, em chỉ là…… chỉ là……”
Chỉ là cái gì thì cô không nói tiếp nữa.
Chiếc xe lướt qua bên cạnh mấy cậu thiếu niên, cô lại nhắm mắt lại. Thành Gia Tu chạy xe chậm lại.
Chặng đường ngày thường chỉ mất bốn mươi phút thì chuyến này đi mất hơn một tiếng đồng hồ. Kể từ khi cô bước vào tuổi trưởng thành, thời gian hai người ở bên nhau ngày càng ít đi. Cái cảnh anh lái xe còn cô ngồi ghế phụ ngáy khò khò cũng đã là chuyện của hai năm trước. Khi ấy, anh đưa cô ra sân bay, đoạn đường đó chỉ mất mười mấy phút, tranh thủ lúc cô ngủ anh đã lái xe đi vòng thêm một vòng.
Ngày mai, anh phải tham gia buổi họp mặt kinh doanh, cô phải đi gặp họ hàng. Anh đặt nhà hàng gần nơi họp mặt, sau khi cô gặp họ hàng xong hai người sẽ cùng ăn tối. Ngày kia, anh bay đi Hồng Kông, cô quay về Nam Kinh.
Lần tiếp theo hai người gặp lại nhau là vào Tết Nguyên tiêu tháng Giêng, tại căn nhà cổ ở Nam Kinh. Trong khoảng sân rộng lớn một đống người ngồi theo thứ bậc. Đến lúc đó, thân phận của cô là con gái lớn của chị gái anh, còn anh……
“Cậu út.”
Trước mặt mọi người, cô cần phải gọi anh như thế.
Xe chạy vào bãi đỗ. Chạm mắt vào khuôn mặt đang ngủ của cô, câu “Tiểu Ninh, đến nhà rồi” nghẹn lại nơi cổ họng. Anh chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy.
“Nếu như Tiểu Ninh không ngoan ngoãn như thế biết đâu chừng lại tốt hơn.” Đây là lời Trác Trung Phàm đã từng nói với Thành Gia Tu từ rất lâu về trước. Chẳng phải thế sao? Chuyện không ngoan nhất mà cô gái nhỏ nhắn ấy từng làm cũng chỉ là cái năm ngồi trên Vòng quay London, hướng về phía dòng nước sông Thames mà thẫn thờ.
Nếu cô không ngoan ngoãn như thế, biết đâu… biết đâu… Thành Gia Tu thở dài trong lòng, khẽ thốt ra: “Trác Ninh, sao em không thể ngủ xấu nết hơn một chút cơ chứ.”
Nếu như nết ngủ xấu hơn một chút, vậy thì lúc này anh biết đâu chừng lại có cơ hội giúp cô chỉnh lại dây an toàn, chỉnh xong dây an toàn lại giúp cô vuốt lại mái tóc rối vì tư thế ngủ xấu, thậm chí khi cô tỉnh giấc còn lấy chuyện cô ngủ chảy nước miếng ra để trêu đùa.
Rất tiếc, Tiểu Ninh ngay cả ngủ cũng cực kỳ ngoan ngoãn, thành thử anh chỉ biết đần người ra ngắm nghía khuôn mặt cô. Dưới quầng sáng màu vàng nhạt, khuôn mặt ấy dịu dàng và rạng rỡ.
“Tiểu Ninh, bây giờ tới lượt anh nói với em ‘Ước gì mặt trời ngày mai không mọc lên nữa’.” Thành Gia Tu nghe thấy giọng nói của chính mình khẽ khàng thốt ra.
Trong khoang xe yên tĩnh tờ mờ. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bờ môi đang mím chặt ấy hơi hé ra. Đôi môi hơi hé ra ấy khiến trong lòng Thành Gia Tu dâng lên một ý nghĩ.
Ý nghĩ ấy như lửa đổ thêm dầu, tựa hồ giây tiếp theo anh sẽ đọc được hai chữ “Gia Tu” trên đôi môi cô.
“Tiểu Ninh.” Anh thì thầm, bàn tay chậm rãi di chuyển về phía ghế phụ. Đầu tiên là bàn tay, tiếp sau đó là cơ thể.
Hai luồng hơi thở giao hòa vào nhau.
“Tiểu Ninh.” Bàn tay đang chạm vào thái dương cô bắt đầu run rẩy, ánh mắt làm sao cũng không thể dời khỏi khuôn mặt cô. Mũi nhỏ xinh xinh, lông mày cong cong, má khó khăn lắm mới phúng phính thêm chút thịt.
Khuôn mặt này ngay cả thời thiếu nữ cũng rất khó béo lên, vì thế cô còn đắc ý bảo may mà mình không phải là Lâm Nhã Lệ. Lâm Nhã Lệ có khuôn mặt phúng phính hồng hào nhìn một cái là muốn nhéo mấy cái, mỗi lần nhà Lâm Nhã Lệ có khách đến là ai cũng phải nhéo má cô ấy trước.
Xem ra, non nước Thước Sơn quả thực nuôi dưỡng con người. Ánh mắt anh rơi xuống đôi môi tựa cánh hoa hồng ấy.
“Tiểu Ninh.” Không thể nào kiềm chế nổi ngọn sóng tình cảm cuồn cuộn tràn tới nữa. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, chỉ cần hạ thấp xuống nữa là có thể hôn lên môi cô. Anh nhẩm gọi tên cô trong lòng. Khoảnh khắc kề sát ấy, anh nghe thấy âm thanh rỉ rả tràn ra từ khóe môi cô. Âm thanh ấy biến thành những lời mộng mị thì thào, vừa có chút trách móc vừa có chút ấm ức hờn giận, hệt như hai đứa trẻ đang chơi với nhau ngon lành, nhưng vì một chuyện gì đó tức giận không chịu nổi liền quăng ra một câu “Sau này mình không chơi với cậu nữa đâu, cậu cũng đừng có tới tìm mình nữa!”, rồi tự cho đó là lời đe dọa đáng sợ lắm.
Ghé tai lắng nghe. Anh nghe thấy một cái tên.
Cái tên ấy không phải là “Gia Tu”. Cô nhắm chặt hai mắt, trong miệng liên tục cất tiếng gọi cái tên ấy. Anh hỏi cô đó là ai? Cô mím mím môi, không nói nữa. Anh đè giọng xuống thấp hơn: “Nói cho anh biết, Viễn Trăn là ai?”
Viễn Trăn là ai? Là “cậu ta” hay “cô ta”?
“Là… là, là một đứa trẻ.” Là một đứa trẻ. Thành Gia Tu thở hắt ra một hơi thật dài, là một đứa trẻ sao.
May quá, Viễn Trăn là một đứa trẻ!
Cô tiếp tục lảm nhảm chuyện về đứa trẻ đó, bảo rằng chẳng hiểu sao đứa trẻ ấy lúc nào cũng khiến cô đau lòng. “Mỗi lần… mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ đó, em lại muốn cho cậu ấy đồ ăn ngon đồ chơi đẹp, muốn… muốn dẫn cậu ấy đi thật nhiều nơi, muốn nghe cậu ấy nói chuyện cũng muốn nói cho cậu ấy nghe, muốn kéo cậu ấy một tay, muốn trao cho cậu ấy những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, lại còn muốn… muốn trao cho cậu ấy hạnh phúc.”
Lời này nghe qua giống hệt như một đứa trẻ lớn đang nói về một đứa trẻ nhỏ vậy.
Lúc này đây, Thành Gia Tu đinh ninh đứa trẻ mà cô muốn đối xử tốt trong lời cô nói là kiểu đứa trẻ anh hay gặp trên đường: chiều cao hơn một mét một chút, có lẽ đang đeo chiếc cặp sách hoạt hình, có lẽ đang đội chiếc mũ che nắng in hình hoa quả, lúc sang đường mắt sẽ nhìn chăm chăm vào đèn giao thông.
Thành Gia Tu lúc này có nằm mơ cũng không ngờ tới, nhiều năm sau “đứa trẻ đó” lại làm cái việc mà anh muốn làm nhưng không thể làm nổi: một đạp đá văng cửa văn phòng Hà Điền Lam, đem tất cả những bức ảnh chụp chung giữa Hà Điền Lam và các danh nhân ngôi sao vốn dùng để phô trương năng lực xã hội của cô ta quăng sạch vào thùng rác, kèm theo câu nói: “Thực ra tôi càng muốn tát cho chị mấy cái bạt tai nữa cơ, nhưng làm thế thì cô ấy sẽ giận tôi mất.”
Lại một buổi hoàng hôn đèn đường lên xanh đỏ tìm đến.
Cô mặc chiếc váy liền thân màu trắng, trên vai khoác chiếc khăn choàng móc hoa màu xanh nhạt, tay xách chiếc túi xách dáng đèn lồng cùng màu đẩy cửa nhà hàng bước vào. Để bày tỏ sự coi trọng đối với bữa tối lần này, cô còn đeo đôi hoa tai ngọc trai ông ngoại tặng.
Nhân viên phục vụ nhận lấy chiếc túi của cô, cô tiện tay đưa luôn chiếc khăn choàng cho nhân viên phục vụ. Trong khoảnh khắc trao tay, đôi hoa tai ngọc trai lấp lánh sắc màu, nhưng thứ còn động lòng người hơn cả ánh ngọc chính là thần thái biểu lộ nơi lông mày ánh mắt cô.
Anh lẳng lặng ngồi, chờ đợi đôi mắt cô tìm thấy anh. Sự đồng hành đằng đẵng đã tạo nên giữa hai người một trường cảm ứng kỳ lạ. Giữa biển người mênh mông, họ lúc nào cũng có thể ngay lập tức bắt trọn vị trí của nhau.
Lần này cũng vậy. Cô lại dễ dàng tìm thấy anh đến thế.
Bàn tay hướng về phía cô khẽ vẫy vẫy. Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Lần này, ánh mắt Thành Gia Tu không chọn cách né tránh bóng hình kiều diễm đang thong thả bước tới nữa, mà dồn vào đó sự dõi theo dịu dàng. Trước khi cô tới nơi, anh làm cử chỉ quý ông lịch thiệp, kéo ghế của cô ra phía ngoài mười phân, lẳng lặng chờ cô ngồi xuống.
“Thành Gia Tu, hôm nay anh uống nhầm thuốc đấy à?” Cô bĩu môi.
“Ai bảo hôm nay em mặc đẹp thế làm gì.” Anh rót nước vào ly của cô.
“Nghĩa là người thì không đẹp chứ gì?”
“Người cũng đẹp.”
Cô liếc anh một cái, thở dài cằn nhằn: “Thành Gia Tu, xem ra hôm nay anh đúng là uống nhầm thuốc thật rồi.”
Khoảng thời gian ở bên cô lúc nào cũng trôi qua vun vút, màn đêm thành phố chuyển từ xám nhạt sang đặc quánh. Đêm nay Trác Khinh đã ba lần cất lời: “Gia Tu, anh còn nhớ không?”
Làm sao có thể không nhớ, làm sao lỡ quên, lỡ không nghĩ tới cơ chứ?
“Gia Tu, anh bảo thế này có được không?” Được, tốt lắm, chỉ cần là điều cô muốn, điều cô thích, anh đều ủng hộ vô điều kiện.
“Gia Tu, anh thấy như thế này có được không?” Chẳng có gì là không được cả, ai bảo cô là Trác Ninh cơ chứ.
“Cái này cũng được, cái kia cũng được, Thành Gia Tu, điều này làm em không thể không lo lắng giùm cho nhân viên của anh đấy, đi theo một cấp trên không có chính kiến thế này thì mỗi tháng có nhận đủ lương đúng hạn được không đây?” Cô vừa nói vừa bỏ miếng bánh sừng bò nhỏ dính kem chocolate vào miệng.
Anh lẳng lặng ngắm nhìn cô. Môi cô thì bảo “Lần này mơ mà lừa được em”, thế nhưng bàn tay vẫn mượn cớ vuốt tóc để chạm vào khóe môi xem có dính vụn bánh mì không.
Điểm không thục nữ duy nhất của Tiểu Ninh chính là lúc ăn bánh mì khóe môi sẽ dính vụn bánh.
Xem kìa, muốn lừa cô thì quá đỗi dễ dàng, ngay cả mở miệng cũng chẳng cần nữa là.
Thành Gia Tu không kìm nổi nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu. “Thật chẳng hiểu anh cười cái gì nữa?”
Giọng điệu cố gượng giữ bình tĩnh.
Hừm hừ.
“Thành Gia Tu, đừng trách em không tốt bụng nhắc nhở anh nhé, anh cười như thế trông hơi bị ngốc đấy.” Có thể không ngốc sao được? Bởi vì người ngồi đối diện chính là em mà.
Còn gì nữa không?
Cô hạ nửa rèm mi bảo: “Em không muốn người ta tưởng em đang ăn tối cùng một gã ngốc đâu.” Cùng lúc đó, cô cầm lấy ly nước bên cạnh.
Thành Gia Tu hơi nhoài người về phía ghế cô: “Tiểu Ninh, đôi hoa tai ngọc trai đẹp lắm.” Bàn tay đang cầm ly nước khựng lại, lông mi tựa như không chịu nổi trọng lượng của không khí, liên tục rung lên mấy bận.
“Hãy nhìn anh đi, Tiểu Ninh, nhìn anh đi.” Thành Gia Tu nhẩm gọi trong lòng hết lần này đến lần khác. Nếu lúc này cô chịu ngước rèm mi lên, chịu nhìn anh một cái, không cần đến lời nói cũng có thể nhận ra thứ tình cảm không nơi trốn tránh trong đôi mắt anh.
Nhưng. Cô không chịu nhìn anh.
Cô nhẹ nhàng đặt ly nước trở lại mặt bàn, cầm dao rũa lên, đưa miếng bít tết hình vuông vào miệng, chậm rãi nhai, chậm rãi nhai. Rất nhanh sau đó, hàng mi vốn rủ xuống đã vương chút hơi ẩm ướt.
Thành Gia Tu thở dài trong lòng, lưng tựa vào thành ghế, nhấc ly rượu lên, uống cạn nửa ly rượu đỏ. Anh điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, đến khi cô lần nữa nhìn về phía anh, anh chỉ chỉ về phía bầu trời đang tối dần, bảo anh còn phải quay về chờ email của khách hàng.
Nơi cửa xoay, quản lý nhà hàng và nhân viên phục vụ chắp tay đứng chờ. Sau khi xã giao ngắn gọn với quản lý, Thành Gia Tu nhận lấy túi xách và khăn choàng từ tay nhân viên phục vụ.
Trác Khinh đi tới trước mặt anh, anh treo chiếc túi lại vào khuỷu tay cô. Khăn choàng móc hoa vừa gác lên vai cô thì ánh sáng bóng đốm từ cánh cửa xoay hắt lên mặt cô.
Người từng mổ cận thị khá nhạy cảm với ánh sáng mạnh, anh lấy tay che chắn cho cô, cô trốn vào khuỷu tay anh.
Giây tiếp theo…
“Tiểu Ninh!”, “Gia Tu!” Mấy đợt âm thanh đồng thanh vang lên.
Anh nhanh chóng hạ cánh tay xuống; cô vội vã ngẩng đầu lên từ khuỷu tay anh.
Cách đó mấy bước chân có một nhóm người đang đứng, nam có nữ có, trẻ có không trẻ lắm cũng có. Mười mấy đôi mắt đảo qua đảo lại trên mặt hai người, bề ngoài là sự thân thiết giữa người nhà bạn bè, nhưng ngẫm kỹ lại mang theo vài phần nghi hoặc: Tiểu Ninh và Gia Tu sao?
Không nhìn nhầm, đúng là Tiểu Ninh và Gia Tu thật.
Sau khi chợt nhận ra, mọi người bừng tỉnh vỡ lẽ: Tiểu Ninh từ lúc mới sinh ra đã đau ốm, bệnh của Tiểu Ninh đòi hỏi môi trường rất cao, Tiểu Ninh từ nhỏ đã được gửi sang Thụy Sĩ sống, lớn hơn một chút thì Tiểu Ninh chuyển hết từ London, Berlin cho tới Zurich. Có một dạo, Tiểu Ninh toàn do một tay Gia Tu chăm sóc.
Gia Tu là cậu út của Tiểu Ninh. Đó là câu chuyện mà người đời đều biết rõ, câu chuyện của Gia Tu và Tiểu Ninh.
Nhưng trong lòng Thành Gia Tu, câu chuyện của Gia Tu và Tiểu Ninh không phải được kể như thế.
Câu chuyện của Tiểu Ninh và Gia Tu phải bắt đầu kể từ rất lâu, rất lâu về trước. Rất lâu rất lâu về trước, cô gái nhỏ nhắn ấy tên là Tiểu Ninh. Thuở ban đầu, Tiểu Ninh là một món đồ nhỏ mà chị kế ép buộc nhét vào tay anh, một loại sinh vật có vú lông xù hệt như con chó con mèo. Món đồ nhỏ đó rất ngoan ngoãn rất nghe lời, vậy thì miễn cưỡng nhận lấy vậy, xem ra cô rất ngoan ngoãn nghe lời nên bỏ chút tâm tư vậy. Có điều tâm tư bỏ ra hơi nhiều một chút, rất nhanh sau đó món đồ nhỏ ấy đã trèo lên đầu lên cổ anh ngồi. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Thế là. Bất giác, cô trở thành bà cô quản gia nhỏ trong miệng bạn bè anh. Đã vài lần bạn gái anh bảo với anh: “Mau tống cô ta ra xa khỏi anh đi.”
Đám bạn thân của anh cũng nhắc nhở anh, nếu không mau tống Tiểu Ninh đi thì e là thành bảo mẫu nam của cô mất.
Bảo mẫu nam sao? Thế thì còn ra thể thống gì nữa, anh đây là chàng trai hào hoa phong nhã phong độ ngút ngàn cơ mà.
Thế nhưng Tiểu Ninh lại là một đứa trẻ quanh năm suốt tháng ốm đau, vậy thì đợi đến khi cơ thể cô khỏe mạnh hơn chút rồi hẵng tống cô đi. Nhưng đến cuối cùng, những người bị tống đi lại chính là mấy cô bạn gái của anh.
Ngày qua ngày trôi đi, món đồ nhỏ kiêm bà cô quản gia nhỏ ấy từng ngày từng ngày trưởng thành, cho tới khi cô lớn lên thành một thiếu nữ phổng phao kiều diễm, anh vẫn chưa thể thành công tống cô ra xa khỏi anh. Họ đồng hành bên cạnh nhau.
Giá như trên thế giới này chỉ có Tiểu Ninh và Gia Tu thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, thực tế không phải như vậy.
Bởi vì không phải như thế, nên cô mới chỉ dám bảo với anh: “Gia Tu, đợi em hai mươi tuổi rồi hẵng kết hôn có được không?”
Tệ hại hơn cả cái sự thực “Thế giới này không chỉ có hai người Gia Tu và Tiểu Ninh” chính là việc cả hai người đều lớn lên trong những gia đình cực kỳ truyền thống: cô là cháu gái lớn của một gia tộc danh gia vọng tộc; nguyên quán anh ở Triều Châu, là dòng tộc lớn lừng lẫy được xưng tụng như một biểu tượng văn hóa.
Bởi vậy anh mới chỉ dám đáp lại khi cô bảo “Gia Tu, đợi em hai mươi tuổi rồi hẵng kết hôn có được không?” bằng câu: “Được thôi, nghe theo em.”
Cô gái ngốc nghếch ơi, tại sao không bảo Gia Tu đợi em ba mươi tuổi rồi hẵng kết hôn chứ? Hoặc là bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi? Thời đại lúc nào cũng tiến về phía trước, thay đổi từng ngày, mười năm hai mươi năm sau người ta nhìn nhận mọi chuyện sẽ rộng mở bao dung hơn mà.
Cô gái ngốc nghếch ơi, hoặc là em dứt khoát bảo rằng: “Thành Gia Tu, anh đừng có kết hôn nữa!”
Chỉ tiếc là. Tiểu Ninh là kẻ nhát gan, mà Gia Tu cũng là một kẻ nhát gan.
Gia Tu và Tiểu Ninh là câu chuyện về một kẻ nhát gan đụng độ với một kẻ nhát gan khác; Gia Tu và Tiểu Ninh cũng là câu chuyện về hai kẻ tự cho mình là đúng. Anh tưởng rằng làm như thế có thể giữ cho cô sự bình yên thanh thản; cô tưởng rằng sự lựa chọn của cô đối với anh chính là biển rộng trời cao.

Sao vibe của Gia Tu với Tiểu Ninh giống A Tú và A Liệt quá v 🥹 Nhma tiếc là Gia Tu không dũng cảm được như A Liệt, có thể bất chấp hết mọi thứ để đến bên “con nhỏ điên” của ảnh.
buồn quá