Chương 57: “Trác Khinh, vì em, tôi đã cắt kiểu tóc trông chín chắn hơn một chút.”

*

Mùng ba tháng hai âm lịch, Đông Nhã dậy từ rất sớm, tối qua không gặp được Viễn Trăn nên sáng nay cô phải sang nhà Viễn Trăn cắm chốt.

Rửa mặt xong xuôi, Đông Nhã theo thói quen bước ra ban công vươn vai khởi động tay chân. Sóc Sơn vào buổi sớm mai là một người đẹp ngắm hoài không chán, nhất là vào thời tiết đầu xuân thế này, mây mù giăng lối, núi xanh như họa, từng hàng nhà mái ngói xanh đỏ nhấp nhô trật tự theo thế núi, tựa như bức tranh thủy mặc dưới nét vẽ của bậc đại sư.

Đông Nhã nhớ lại ánh đèn sáng lên trong phòng Trác Khinh tối qua. Là chủ nhân căn phòng đã về rồi sao? Nếu đúng là Trác Khinh trở về thì Chu Du chắc vui sướng đến chết mất. Cái suy nghĩ ấy vừa mới manh nha thì ngay sau đó đã có lời đáp trả, tiếng gót giày của mẹ Chu Du nện xuống cầu thang bê tông vang lên, tiếng dồn dập đầy nhịp điệu hòa cùng chất giọng hăng hái: “Chu Du, mau thức dậy đi, cô Trác về rồi đấy, nhân lúc cô ấy bây giờ còn chưa ngủ dậy, con phải sang chuyển mấy cái đồ nghề bố con gửi bên đó về đây.”

Hai nhà chỉ cách nhau một con phố, vào buổi sáng tinh khôi tĩnh lặng thế này, cộng thêm chất giọng oang oang của mẹ Chu Du thì muốn không nghe rõ cũng khó.

Trác Khinh thật sự trở về rồi. Trác Khinh trở về, người vui nhất có lẽ phải kể đến nhà Chu Du. Mẹ có thể nhận tiền công tính theo ngày mỗi ngày, còn cậu con trai lại có thể suốt ngày lẵng nhẵng bám theo sau lưng người ta mà gọi chị.

Quả nhiên. Tiếng mở cửa vội vã luống cuống hòa cùng tiếng gào tướng lên của Chu Du: “Mẹ ơi có thật không?”

“Chị ấy về thật rồi ạ?”

“Mẹ ơi, có phải mẹ lừa con để con thức dậy sớm không đấy!”

Một tiếng “bốp” trầm đục vang lên, chắc là mẹ Chu Du đã gõ cho Chu Du một cái vào đầu.

“Cái thằng ranh này mày nhảm nhí cái gì đấy, mau đi rửa mặt đi, mẹ không lừa mày đâu, cô Trác đến nơi lúc chín giờ tối qua đấy.”

“Còn lề mề cái gì nữa, hôm nay mẹ có bao nhiêu là việc phải xử lý đây này.”

Xem ra, Trác Khinh thật sự đã trở về rồi. Đông Nhã mỉm cười.

Trác Khinh trở về, trong lòng Đông Nhã cũng có chút vui vẻ. Tuy đôi khi hành vi của Trác Khinh nhìn qua thật khiến người ta bực bội, nhưng Đông Nhã trong lòng thừa hiểu, cái gọi là bực bội ấy thực chất lại giống như sự lúng túng của một cô gái nhỏ trước một người chị dịu dàng, tri thức và rạng rỡ, một mặt trong lòng thấy khó chịu, mặt khác lại mong ước trở thành người như cô.

A Do, Du Du chắc vẫn chưa biết chuyện Trác Khinh trở về đâu, bà nội Viễn Trăn chắc cũng rất vui khi Trác Khinh trở lại, mỗi lần Trác Khinh gọi bà là “quý cô”, mắt bà đều cười tít lại thành một đường chỉ.

Cô phải đem tin tốt này đi nói với bà mới được.

Xuống dưới nhà, Đông Nhã liền nhìn thấy bà đang bón phân cho luống rau trước cửa. Bà luôn là người dậy sớm nhất trong nhà cô.

Biết cô sắp sang nhà Viễn Trăn, bà nhờ Đông Nhã hỏi giúp xem tối qua Viễn Trăn bị làm sao vậy?

Bà bảo Viễn Trăn đêm qua chạy quanh làng suốt cả một đêm. Hả? Miệng Đông Nhã há hình chữ O.

Cửa sổ phòng bà hướng ra đầu làng, bà lại ngủ chập chờn khẽ chợp mắt. Tối qua khoảng mười một giờ, bà bị tiếng bước chân chạy bộ làm cho tỉnh giấc, ban đầu bà còn tưởng là tên ma men nào quậy phá nên không để tâm; tiếng chuông mười hai giờ vang lên mà tiếng chạy bộ vẫn chưa dứt, xem ra uống không ít rồi; lần thứ ba bà tỉnh dậy, chuỗi tiếng chạy bộ ấy vẫn còn đó, có điều đã chậm đi nhiều, chắc là chạy không nổi nữa rồi nhỉ? Lúc ấy đã là hai giờ sáng; lần thứ tư bà tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, vẫn bị tiếng chạy bộ làm cho tỉnh giấc. Rốt cuộc có xong thôi hay không hả? Bà quyết định sẽ chửi cho tên “ma men” ấy một trận tơi bời, đuổi gã đi chỗ khác mà giở trò say xỉn. Mở cửa sổ ra nhìn, bóng hình vừa chạy qua trước cửa sổ phòng bà nhìn có chút giống Viễn Trăn, thế nhưng Viễn Trăn căn bản đâu có biết uống rượu, làm sao có thể giở trò say xỉn suốt cả đêm được. Sợ nhìn nhầm, bà còn lấy cả kính lão ra, khoảng mười mấy phút sau, người trông giống Viễn Trăn lại một lần nữa chạy qua trước cửa sổ phòng bà, đúng là Viễn Trăn lớn lên từ bé dưới tầm mắt bà không sai vào đâu được.

Tên “ma men” chạy quanh bản làng suốt một đêm ấy chính là Viễn Trăn. Tại sao Viễn Trăn lại chạy quanh làng suốt cả đêm như thế, bà nghĩ mãi mà không làm sao hiểu nổi.

Sợ bản thân già cả lẩm cẩm, sáng nay tỉnh dậy bà liền đi ra xem con đường đầu làng, trên đường chằng chịt toàn là chuỗi dấu chân ấy, dấu chân vòng quanh con đường trong làng, nông sâu nối tiếp hết vòng này đến vòng khác.

“Viễn Trăn liệu có phải bị trúng tà rồi không?” Bà đưa ra nghi vấn.

Nói thật, Đông Nhã còn cảm thấy bà mình – người thốt ra những lời ấy giống bị trúng tà hơn. Cô làm sao tin được Viễn Trăn lại đi chạy quanh đầu làng suốt cả một đêm cơ chứ.

Viễn Trăn là một đứa trẻ thông minh biết bao, cái chuyện chạy quanh làng cả đêm như thế chỉ có thể là việc loại người đầu óc đơn giản tay chân phát triển như Chu Du, Mộc Vân Cát mới làm ra thôi.

Dẫu từ sâu trong thâm tâm không tin Viễn Trăn sẽ làm ra chuyện như vậy, Đông Nhã vẫn đi dọc theo con đường quanh bản làng để tìm những dấu chân mà bà miêu tả.

Quả nhiên là có thật. Chằng chịt, vương vấn màn sương đêm dày đặc, dấu chân mới đè lên dấu chân cũ, phủ khắp trên mặt đường đất cát ẩm ướt.

Nối theo chuỗi dấu chân ấy, Đông Nhã như nhìn thấy người kia mặt hứng lấy gió đêm, chạy hết vòng này đến vòng khác, vòng này chạy nhanh một chút, vòng sau lại chạy chậm đi, đoạn đường này tăng tốc, đoạn đường tiếp theo lại giảm nhịp. Thế nhưng dẫu nhanh hay chậm thì đều dừng lại ở một nơi cố định. 

Khựng lại bước chân, đứng lặng, ngước nhìn.

Bước chân Đông Nhã cũng men theo dõi tìm tới nơi đó. Đó là nơi các vết giày chồng chéo lên nhau nhiều nhất, vô số mũi giày đều đồng loạt hướng về cùng một phương.

Vì tò mò, Đông Nhã ướm đế giày mình lên chuỗi dấu giày ấy, tập trung tinh thần, phóng tầm mắt nhìn sang. Men theo mấy bậc thang đá là con hẻm nhỏ đâm thẳng vào, men theo con hẻm nhỏ ấy là bức tường rào màu trắng, vượt qua bức tường rào màu trắng, ngước mắt lên, trong phạm vi tầm mắt chính là… chính là căn phòng đó.

Lúc này, một cánh cửa sổ của căn phòng ấy đóng không khép kín, làn gió sớm thổi vạt rèm cửa bên ngoài chìa ra ngoài khung cửa, để lộ ra lớp rèm lụa mỏng manh, mờ mờ ảo ảo. Tối qua cô đã nhìn thấy ánh đèn trong căn phòng ấy sáng trở lại.

Có hai bóng người xuất hiện trên con hẻm nhỏ ấy, bước chân vội vã luống cuống, làn gió sớm đưa tới tiếng nói đứt quãng của người phụ nữ, đang gọi Chu Du, không ngừng nhấn mạnh dặn Chu Du lát nữa làm việc thao tác phải nhẹ nhàng thôi, đừng làm cô Trác thức giấc, cô Trác muộn thế mới tới Sóc Sơn, đường xá xa xôi vất vả mệt mỏi.

Đông Nhã quay người đi. Bỗng nhiên, chuyện Trác Khinh trở về hình như lại chẳng còn tốt đẹp gì nữa rồi.

Hôm nay hình như có rất nhiều người dậy từ rất sớm, nhà Viễn Trăn cũng vậy. Bình thường vào tầm này cô đều phải ngồi trên chiếc ghế mây bên ngoài chờ Viễn Trăn mở cửa tiệm tạp hóa, thế nhưng hôm nay tiệm tạp hóa đã mở cửa kinh doanh từ sớm. Một bàn chân đã bước vào ngưỡng cửa nhưng chẳng hiểu sao lại khựng lại thu về.

Đông Nhã lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây ấy, chợt nảy ra  kỳ quặc, những khoảng thời gian cô ngồi trên chiếc ghế này chờ Viễn Trăn gộp lại với nhau không biết có đủ để quay quanh Trái Đất một vòng hay không.

Những khoảng thời gian ngồi trên chiếc ghế này chờ Viễn Trăn thật là vui vẻ. Lúc nào cũng có rất nhiều rất nhiều việc đang chờ cô cùng làm với Viễn Trăn.

Chợt, Đông Nhã nhớ tới có một ngày, cô cũng ngồi ở đây chờ Viễn Trăn, và cũng chờ được Viễn Trăn. Thế nhưng Viễn Trăn lại không thể đi chơi với cô, bà nội Viễn Trăn bảo Viễn Trăn mang đồ dùng sinh hoạt sang cho cô Trác, hai tay Viễn Trăn xách đầy đồ đạc, một bên là đồ dùng sinh hoạt, một bên là thức ăn muối chua do bà nội làm.

Ban đầu Đông Nhã cũng muốn đi cùng Viễn Trăn, nhưng Viễn Trăn lại bảo nơi đó có gì hay mà đến, đi đi về về cũng chỉ mất có bảy tám phút. Cũng đúng thôi.

Ánh mắt Đông Nhã vô thức giạt sang phía bên kia ngưỡng cửa, khi ấy nơi đó đặt một chiếc gùi trúc, trong gùi đựng rau dại chưa kịp phân loại. Bà nội Viễn Trăn đi theo sau lưng Viễn Trăn dặn dò cậu, gặp cô Trác thái độ phải tốt một chút, phải có lễ phép, cái kiểu chào hỏi “Này” là không được đâu. Bà nội Viễn Trăn đem câu: “Viễn Trăn, cháu cũng phải giống như mấy đứa Chu Du gọi cô Trác là chị đấy” nhắc đi nhắc lại hai lần. Đông Nhã nhìn thấy Viễn Trăn giơ chân lên, chiếc gùi trúc đựng rau dại cứ thế lăn lốc dọc theo con hẻm nhỏ mãi không dừng. Viễn Trăn là đang nổi giận với bà nội sao? Đó cũng là lần đầu tiên Đông Nhã nhìn thấy Viễn Trăn như thế, lúc ấy cô nhìn tới mức há hốc cả miệng. Bà nội có vẻ cũng bị phản ứng của Viễn Trăn làm cho giật mình, đến khi hoàn hồn lại thì Viễn Trăn đã bước tới cuối hẻm.

Bà nội hướng về phía con hẻm gào lên: “Lịch Viễn Trăn, cháu có thái độ gì đấy?”

Cuối con hẻm vang lên giọng của Viễn Trăn, bảo gùi trúc chờ cậu về sẽ dọn, bảo gùi trúc là do cậu vô tình đụng phải.

Khi ấy cô tin lời Viễn Trăn nói, chiếc gùi trúc bay ra ngoài ngưỡng cửa kia quả thực là do vô tình chạm vào.

Một tiếng “Đông Nhã” khẽ khàng kéo cô trở về từ trong hồi ức, bà nội chẳng biết từ lúc nào đã tới trước mặt cô.

“Đông Nhã đấy à, sang từ bao giờ thế cháu?”

“Cháu sang được một lúc rồi ạ.”

Vừa đáp lời cô vừa liếc mắt nhìn vào bên trong.

“Viễn Trăn giờ còn chưa ngủ dậy đâu, ăn lúc còn nóng này cháu.” Bà nội Viễn Trăn đưa chậu gỗ đựng tào phớ tới trước mặt Đông Nhã.

“Tối qua Viễn Trăn về muộn lắm hả bà? Viễn Trăn cả đêm đều ở nhà ạ?”

Đón lấy chậu gỗ, cô vờ như vô tình hỏi.

Lúc cô rời đi, Viễn Trăn vẫn chưa ngủ dậy.

Bà nội Viễn Trăn đã biết chuyện Trác Khinh trở về tối qua rồi, người trông nom sáng sớm ra đã báo tin này cho bà, bảo là cô Trác bay thẳng từ Đức về, một chuyến bay quốc tế một chuyến bay nội địa mất hơn hai mươi tiếng đồng hồ, lại còn chuyển xe hai chặng, một mình xách theo chiếc vali lớn.

Tối qua là người trông nom lên huyện đón cô Trác về, ông Phương phụ trách các công việc của cô Trác không may đi vắng, thế là người trông nom bảo con rể lái xe đưa họ về Sóc Sơn. Trên đường về người trông nom có nhắc tới Lễ hội Đuốc, biết Lễ hội Đuốc có hoạt động quyên góp, sáng nay người trông nom đã nhận được khoản tiền quyên góp do chính ông Phương mang tới tận cửa.

Cô Trác quyên góp bao nhiêu tiền người trông nom bảo phải đợi đến đúng Lễ hội Đuốc mới công bố được, thế nhưng người trông nom lén tiết lộ với bà nội Viễn Trăn rằng con số đó vô cùng đáng kinh ngạc.

Không nằm ngoài dự đoán của Đông Nhã, trên đường đi học, cả chặng đường hai mươi phút đều chìm trong tiếng của Chu Du. Trong lời miêu tả của Chu Du, buổi sáng hôm nay giống hệt như buổi sáng lần đầu tiên gặp Trác Khinh, cậu cũng vội vội vàng vàng bị mẹ dựng dậy từ trong chăn ấm, chỉ khác ở chỗ, lần này Chu Du không gặp được chị.

Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là chị đã trở về rồi, đường dài còn rộng, chỉ cần chị ở đây thì còn lo gì không có cơ hội gặp chị chứ? Chu Du khua tay múa chân hớn hở.

Chu Du bảo bây giờ cậu ta chỉ muốn tan học ngay lập tức, vừa tan học là việc đầu tiên cậu làm sẽ đi gặp chị, tuy rằng mẹ đã bảo chị mấy ngày này cần phải điều chỉnh múi giờ mệt mỏi, thế nhưng thế thì có làm sao đâu? Không gặp được chị thì dù có nhìn thấy hai cánh cửa nhà chị thôi cũng là tốt lắm rồi.

Đúng là… đúng là thằng ranh dư thừa hormone.

Ba tiết học buổi sáng Đông Nhã trải qua trong sự lơ đãng ngẩn ngơ, dẫu rằng cô đã xác nhận từ chỗ bà nội Viễn Trăn rằng tối qua Viễn Trăn chẳng đi đâu cả.

Viễn Trăn về nhà lúc mười giờ tối qua, khoảng mười giờ rưỡi lên gác mái, lên gác mái đương nhiên là đi ngủ rồi.

“Viễn Trăn tối qua chẳng đi đâu cả, Viễn Trăn mà đi ra ngoài thì bà còn không biết sao? Với lại lúc đấy là giờ đi ngủ, không ngủ thì Viễn Trăn còn đi đâu được nữa?”

Bà nội Viễn Trăn đã trả lời Đông Nhã như thế.

Chẳng phải thế sao, đến giờ đi ngủ Viễn Trăn không ngủ lại đi chạy quanh làng cả đêm nghe qua đã thấy vô lý hết sức rồi, Viễn Trăn có phải học sinh năng khiếu thể thao đâu.

Hôm qua Viễn Trăn mặc đồng phục học sinh, lại còn cố ý xắn một bên ống quần lên tận đầu gối rồi bước lên “đấu trường nhan sắc”, thế rồi “lỡ tay” rinh luôn giải nhất đã lan truyền rầm rộ khắp trường. Giờ giải lao, những câu như “Không hổ danh là Viễn Trăn”, “Ước gì hôm qua mình cũng có mặt ở hiện trường”, “Hiệu trưởng hôm qua cũng đi theo sang đó, nghe đâu suýt chút nữa bị nhân viên đuổi ra ngoài” vang lên xôn xao sôi nổi dọc hành lang dãy phòng học.

Nếu là bình thường, Đông Nhã sẽ vô cùng hào hứng tham gia vào, cô thích nhất là nghe người ta khen ngợi Viễn Trăn. Thế nhưng… chẳng biết hôm nay làm sao nữa, những tin tức liên quan đến Viễn Trăn lại khiến trong lòng cô nghẹn ngào ấm ức.

Đây là một buổi sáng náo nhiệt bất thường, tưởng như tất cả mọi người đều đang dỏng tai lên thu thập tin tức này tin tức nọ. Tin mới nhất: Lịch Viễn Trăn vắng mặt suốt ba tiết học đầu tiên.

Hết tiết học cuối cùng, từ bên lớp chuyên chọn truyền ra tin: Viễn Trăn bước vào lớp vừa vặn đúng giờ. Tiết thứ tư của lớp chuyên chọn là tiết tiếng Anh, năm phút cuối cùng của tiết học này, Trưởng ban Đoàn trường tự thân tới trao tặng bó hoa chúc mừng cho Viễn Trăn.

Thế nhưng…

“Viễn Trăn lại đem cả bó hoa đó tặng lại cho cô giáo tiếng Anh.” Bạn học lan truyền tin tức này thuật lại vô cùng sống động, “Không chỉ có thế, Viễn Trăn còn khen đôi bông tai của cô Dương đẹp nữa cơ.”

Hàng loạt đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía Đông Nhã.

“Các bạn ơi, mọi người đã bao giờ nghe thấy Viễn Trăn khen ai chưa?”

Tên kia tiếp tục phát huy tế bào hóng hớt của mình.

Giữa một tràng “Chưa từng” đồng thanh vang lên, Đông Nhã bước ra khỏi lớp học. Làn gió sượt qua tạt vào mặt cô, nước mắt chực chờ đọng lại nơi viền mắt. Hôm nay cô làm sao thế này? Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ xông vào giẫm cho tên kia một trận tơi bời, túm lấy cổ áo gã mà quát cho một trận: Viễn Trăn khen cô giáo tiếng Anh của cậu ấy thì làm sao? Cô Dương quả thực rất xuất sắc, người xuất sắc thì đáng được khen ngợi, đừng có đem cái đầu óc bẩn thỉu của cậu ra để đong đếm lời ngợi khen thuần khiết của con người!

Thế nhưng cô lại chẳng làm gì cả.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Đông Nhã, đúng thật là người nên xuất hiện thì chẳng thấy đâu, kẻ không nên xuất hiện thì cứ thích lượn lờ trước mắt. Cô mất kiên nhẫn hất tay ra, quay đầu lại gào lên với Mộc Vân Cát: “Đừng có tới chọc mình!”

Dứt lời, giọt nước mắt nơi viền mắt cũng lã chã rơi xuống.

Nửa tiếng sau, Đông Nhã nghe thấy một tin tức ly kỳ: “Mộc Vân Cát vì Đông Nhã mà đòi tìm Lịch Viễn Trăn thách đấu đơn đả độc đấu.”

Lúc nghe thấy chuyện này vừa hay Đông Nhã đang ăn cơm ở nhà ăn, câu nói ấy làm cô suýt chút nữa phun cả cơm trong miệng ra ngoài. Sau khi nắm sơ sơ tình hình, Đông Nhã liền kéo Du Du chạy xộc về phía nơi mà Mộc Vân Cát ấn định thách đấu với Lịch Viễn Trăn.

Trong khu rừng sau núi, quả thực tụ tập không ít người, không khí xem chừng cũng rất giống không khí tìm người quyết đấu, gã “dũng sĩ” đứng ra phát lời mời cũng đã có mặt, thoạt nhìn còn mang cái dáng vẻ “hôm nay không phải Mộc Vân Cát này chết thì là Lịch Viễn Trăn nhà cậu tiêu đời”.

May mà Viễn Trăn không xuất hiện. Viễn Trăn không xuất hiện là đúng rồi.

Cái tên Mộc Vân Cát đầu óc đơn giản tứ chi phát triển này có biết mình đang làm cái gì không thế? Rõ ràng, Du Du cũng đang nhịn cười đến ná thở.

Vì quá mất mặt nên Đông Nhã trốn sau cái cây, bảo Du Du sang đó khuyên Mộc Vân Cát mau mau rời đi, đồng thời bảo Du Du chuyển lời rằng nếu cậu ta còn tiếp tục làm trò ngu ngốc này thì sau này ngay cả bạn bè cũng không làm nổi nữa.

Thế nhưng… 

“Cho dù sau này không làm bạn bè nữa cũng chẳng sao, hôm nay mình nhất định phải tìm Lịch Viễn Trăn hỏi cho ra lẽ.” Giọng Mộc Vân Cát vọt vào tai Đông Nhã.

“Cậu muốn tìm Viễn Trăn hỏi rõ chuyện gì chứ? Cậu lấy tư cách gì mà hỏi?” Giọng Du Du cũng chẳng vừa.

Hai cái người này đúng là… Trận quyết đấu do Mộc Vân Cát đứng ra khởi xướng vì Đông Nhã đã khép lại bằng việc Lịch Viễn Trăn ăn trọn một cú đấm.

Chu Du dĩ nhiên là đứng về phía anh em tốt rồi. Giữa lúc đám đông chờ xem náo nhiệt tưởng chừng đã giải tán thì Chu Du lại kéo xộc Lịch Viễn Trăn tới tận hiện trường, bảo rằng có gì cứ nói rõ ràng trước mặt nhau. Thế là Đông Nhã nghe thấy Mộc Vân Cát hạch hỏi Lịch Viễn Trăn: “Tại sao cậu lại tặng hoa cho cô Dương? Cậu nên đem bó hoa đó tặng cho Đông Nhã mới đúng, Lịch Viễn Trăn, cậu thừa biết tại sao mình lại hỏi cậu câu này mà, Lịch Viễn Trăn, hôm nay cậu nhất định phải trả lời nghiêm túc câu hỏi này, tại sao không tặng hoa cho Đông Nhã? Tại sao lúc nào cũng bắt Đông Nhã vì cậu mà khóc?”

Lịch Viễn Trăn không đáp lời, Mộc Vân Cát bắt đầu lặp đi lặp lại những câu hỏi đó. Chắc là không nỡ nhìn Mộc Vân Cát tiếp tục làm trò ngu ngốc, hoặc giả là không đành lòng thấy Viễn Trăn bị dồn ép chất vấn, Đông Nhã đã lao tới, trước tiên đẩy Mộc Vân Cát một cái, rồi lại đẩy Lịch Viễn Trăn một cái, gào lên với Mộc Vân Cát: “Muốn mất mặt thì tự cậu đi mà mất mặt, đừng có kéo tôi vào!”

Rồi ngoái đầu lại trợn mắt nhìn Lịch Viễn Trăn một cái thật đau: “Cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đâu!”

Sau đó, Chu Du – gã tự cho là mình tài giỏi ghê gớm liền nhảy vào xen ngang. Chu Du rướn cổ lên chửi Đông Nhã không biết tốt xấu, đám người đứng xem bắt đầu hò reo cổ vũ, có người lôi cả thầy giám thị tới.

“Nếu muốn bị ghi sổ phạt thì cứ việc đứng yên ở đấy!” Tiếng gào của thầy giám thị tựa như một tiếng sét đánh ngang tai, đám học sinh xem náo nhiệt lập tức vắt chân lên cổ tháo chạy tứ tán.

Mấy trăm con người hỗn loạn tháo chạy trong một khu rừng diện tích vỏn vẹn chừng ấy, hậu quả có thể đoán trước được, đứa này giẫm lên chân đứa kia, đứa kia lại hất xô tên ngáng đường phía trước một cái, cục diện hỗn loạn thành một bùi nhùi.

Giữa khung cảnh nháo nhào hỗn loạn ấy, Đông Nhã nhìn thấy cú đấm của Mộc Vân Cát gióng thẳng về phía mặt Viễn Trăn, men theo hướng cú đấm ấy, Đông Nhã lại nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi Viễn Trăn. Nắm đấm giằn nặng nề xuống mặt Viễn Trăn.

Chỉ nhìn thôi mà cũng không kìm được nhăn nhó cả mặt mày.

Thế nhưng… Nụ cười ấy vẫn treo lơ lửng nơi khóe môi Viễn Trăn.

Không đau sao? Cậu bị ăn đấm rồi đấy cái thằng nhóc này, sao còn cười được cơ chứ? Viễn Trăn bị làm sao thế này, bị đánh là chuyện quang vinh lắm sao? Vì sao lại còn cười?

Lại còn cười ra cái bộ dạng như thế kia nữa chứ. Cười ngốc nga ngốc nghếch, tựa như… tựa như trong lòng bàn tay cậu đang nắm chặt lấy viên ngọc trai mà cậu cứ ngỡ đã vĩnh viễn đánh mất.

Chẳng lẽ đúng như lời bà nói “Viễn Trăn bị trúng tà” thật rồi? Xem ra, hôm nay về cô phải bảo bà nội Viễn Trăn tìm một nữ vu tới làm lễ trừ tà cho Viễn Trăn mới được.

Trong trạm y tế. Đông Nhã bôi thuốc cao tan máu bầm giảm đau lên vết bầm tím trên mặt Viễn Trăn, bọn Mộc Vân Cát, đám Chu Du đứng ở ngoài cửa. Lúc này Mộc Vân Cát cũng biết mình ra tay quá nặng rồi, muốn xin lỗi nhưng lại không thể hạ mình xuống được, đành phải đứng ngơ ngác ngoài cửa.

Cú đấm đó Mộc Vân Cát thật sự chẳng nể nang lấy một chút nào, một bên gò má Viễn Trăn đã sưng húp lên cả rồi.

“Sao cậu không đáp trả cho cậu ta một đấm.” Cô trách móc.

“Ừ, nên đáp trả cho cậu ta một đấm.” Viễn Trăn mỉm cười.

Lại còn cười nữa cơ đấy? Đông Nhã trực tiếp văng tục, hậm hực hỏi: “Xem ra cậu thích ăn đòn lắm nhỉ, có cần mình bồi thêm cho một đấm nữa không, để xem tới lúc đó cậu có còn cười nổi nữa không?”

Viễn Trăn không đáp lời.

Đông Nhã quay lưng đi, hạ giọng hỏi Viễn Trăn lúc đó sao lại cười, bị ăn đấm rồi sao còn cười ra được?

“Giống như cậu nói, bị ăn đấm rồi sao còn cười ra được chứ? Đông Nhã, là cậu nhìn nhầm rồi.” Viễn Trăn trả lời.

Là cô nhìn nhầm sao? Có lẽ thế thật.

“Đau không?”

“Có một chút.”

“Viễn Trăn này, chúng mình có nên tìm một nữ vu tới làm phép trừ tà cho cậu không nhỉ?”

Trong hơn một tuần tiếp theo, Đông Nhã luôn chìm trong trạng thái u uất bực bội, tựa như chẳng còn điều gì có thể làm cho cô vui vẻ trở lại. Những lúc tâm trạng rơi xuống đáy vực thẳm, cô lại vừa quệt nước mắt vừa tự nhủ với bản thân, không sao đâu, đợi tới ngày Lễ hội Đuốc cài lên chiếc trâm hoa bằng bạc mẹ đã chuẩn bị cho cô, niềm vui của cô sẽ trở về thôi. Mẹ bảo rằng, Đông Nhã của ngày hôm đó nhất định sẽ là người xinh đẹp nhất toàn trường.

“Có thể xinh đẹp đến mức trong mắt Viễn Trăn không còn nhìn thấy ai khác nữa không ạ?” Cô chẳng hề tỏ ra thẹn thùng xấu hổ.

“Đúng thế, mẹ bảo đảm.”

Mẹ đã bảo đảm rồi thì chắc chắn sẽ là như thế, Viễn Trăn là đứa trẻ do một tay mẹ nuôi nấng, mẹ hiểu Viễn Trăn nhất mà.

Cuối cùng. Rằm tháng hai âm lịch, miền Nam Cảnh nối liền mười lăm động trại, hai mươi mốt bản làng đón chào Lễ hội Thần Mặt Trời thường niên.

Lễ hội Thần Mặt Trời, còn gọi là Lễ hội Đuốc. Ngày hôm đó, Đông Nhã cài chiếc trâm hoa mẹ cẩn thận chuẩn bị cho cô, khoác lên mình bộ trang phục dân tộc tượng trưng cho sự trưởng thành. Ngày hôm đó, Đông Nhã cũng lần đầu tiên nhìn thấy Trác Khinh – người từ ngày trở về vẫn chưa từng bước chân ra khỏi cửa.

Mà ngày hôm đó, Viễn Trăn chải ngược vạt tóc trước trán lên. Những lọn tóc lưa thưa trước kia vốn che khuất phần lớn vầng trán nay được xịt keo vuốt tóc, chải chếch về phía bên trái. Ngũ quan sâu thẳm không chút che đậy nổi bật đến kinh tâm động phách giữa những vệt rồng lửa bừng sáng.

“Trác Khinh, biết được Lễ hội Đuốc ngày mai em sẽ trở thành bạn nhảy của tôi, tôi đã đến xin làm tình nguyện viên cho tiệm làm tóc, tôi bảo thợ tạo mẫu tóc hãy cắt cho tôi một kiểu tóc trông chín chắn hơn một chút, tôi còn bảo thợ xịt cả keo lên tóc mình nữa. Trác Khinh, để giữ được kiểu tóc này tới tận ngày mai, cả đêm tôi đều ngồi mà ngủ đấy.”

Lịch Viễn Trăn.

Bạn cũng có thể thích...

2 Bình luận

  1. Hóng chương mới quá 🥹 Mong Viễn Trăn sớm gặp lại Trác Khinh của ảnh

  2. Khi nào Loan lại ra chương mới vậy nhỉ? Một Viễn Tranh ‘trẻ trâu’ như này hài quá 😁

Gửi phản hồi