Chương 65: Lấp đầy cô trọn vẹn

*

Nơi dòng suối nhỏ, Tiêu Nghiên Xuyên sải bước tiến vào. Dòng nước ấm áp dịu dàng gột rửa anh, bao bọc lấy anh, khiến anh cảm thấy thoải mái và chìm đắm từng tế bào. Cửa dòng nước linh hoạt, lúc lại thu hẹp dẫn vào chốn u sâu. Anh mê đắm sức sống mềm mại ấy, dẫu bị viên đá xuyên qua cản trở thì vẫn bao dung lấy những góc cạnh của nó như cũ. Những đợt sóng dồn dập gột rửa không ngừng là đang khuất phục đối phương, cuối cùng viên đá nằm lắng lại nơi đáy sâu, mà dòng suối cũng chẳng thể xô đẩy nó rời đi, chỉ có thể mơn trớn qua nó, vuốt ve nó, cùng nó hòa làm một với dòng thác chảy xiết.

Những cảnh tượng gặp phải trong đời vốn luôn cần kinh qua vài bận hiểm trở gian nan mới thấy được ánh sáng tươi sáng nơi cuối con đường.

Ánh hồng trăng sáng cùng sương xanh rực rỡ cũng cần anh lặn lội đường xa mới thu hái được. Đến Tô Châu một chuyến, anh hận không thể khắc sâu một Chiếu Khê đượm sắc Giang Nam vào tận xương tủy, càng hiểu rõ cô, anh lại càng lún sâu không thể tự thoát ra.

“Thường nhớ đình bên suối chiều tà, say sưa lãng quên cả đường về.”

Cứ như thế này qua trọn một đêm đi, nơi đây chính là chốn dừng chân của anh, cho tới tận khi bình minh tỉnh giấc vẫn đang đắm mình giữa dòng suối. Anh chính là người giữ suối nơi đây, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Cô là của anh.

Là của anh.

Đánh dấu, cắm cọc, lắng nghe tiếng nước róc rách, anh muốn phong tỏa và gìn giữ nơi này. Công danh lợi lộc thế tục anh đã có đủ, giờ đây linh hồn mới là kẻ lữ hành đi tìm sự bình yên giữa đêm dài tĩnh mịch. Bạo khí của anh khao khát được bao dung, nhưng anh lại chẳng cho phép dòng suối nhỏ vốn bao dung anh lại đi bao dung thêm người nào khác.

Anh là một kẻ ích kỷ, sở hữu dục vọng điên cuồng.

Vẻ ngoài đạo mạo xơ vin chỉ có thể che mắt được một thời, đường dài mới biết ngựa hay. Đằng sau sự giả tạo của mình, anh lại mong được thấu hiểu, rồi người ta vẫn tiếp tục yêu anh.

Anh muốn quá nhiều, quá đỗi tham lam.

Anh thốt lên: “Anh từng đọc một cuốn sách tâm lý, trên đó viết người ta muốn có được phúc báo to lớn thì phải có đủ phúc phận chịu đựng được, phải làm thật nhiều việc thiện. Lúc ở đơn vị anh thường hay nghĩ, liệu có phải hôm nay anh cứu được một người thì anh sẽ tích thêm một phần phúc báo, con của anh sẽ trưởng thành khỏe mạnh, mà cho dù anh có ở cách xa vợ mình đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ yêu anh sâu đậm hơn.”

Lắng nghe anh là tiếng nước dịu êm giữa đêm thâu. Anh biết cô chẳng thể thốt lên lời, lòng bàn tay vớt lấy một vầng trăng phản chiếu, trầm giọng giãi bày: “Có phải như vậy không? Hả? Có lẽ ngay từ đầu anh chỉ nghĩ rời đi vào một đêm bình lặng, cuộc sống bận rộn rồi sẽ làm nhạt nhòa cảm xúc, nhưng lâu dần, sự trống trải cô đơn lại mò mẫm ngoi lên, thế là người ta bắt đầu thương nhớ. Rồi trong nỗi thương nhớ ấy, người ta kiến tạo nên một hình bóng, bởi vì cô ấy gánh vác niềm gửi gắm của anh, hóa ra anh chẳng hề trôi dạt vô định. Cho nên trong lòng anh, cô ấy càng lúc càng trở nên hoàn hảo, cũng càng lúc càng chiếm trọn tâm trí anh. Anh không thể chấp nhận được việc ánh mắt cô ấy không hướng về phía anh.”

Dòng nước trong lành đong đậy như làn sóng mắt đăm đắm nhìn anh, anh cúi người với lấy, đặt nụ hôn lên bờ mi mắt đong đầy tình cảm.

Cũng hệt như chìm hẳn vào trong nước, toàn thân được ôm ấp trọn vẹn.

Chiếu Khê đang đáp lại anh.

Dù cho không thể cất lời, nhưng anh nghe thấy những âm thanh cô phát ra. Anh quay người nằm xuống, để mặc dòng nước tràn trề phủ lên người mình, đưa tay ôm trọn lấy vầng trăng. Đường nét lung linh sóng sánh khiến anh tin rằng, con người ta thực sự sẽ chết lúc mò trăng đáy nước.

Cảm giác ngột ngạt khi chìm đắm trong nước liệu có giống như một nụ hôn? Anh nhắm chặt mắt cảm nhận, dẫu có chết cũng không muốn ngoi lên mặt nước để hít thở.

Đêm nay anh là một người lính vĩ đại, bơi qua dòng nước thương lang, gột rửa thương giáo.

Đêm đen lui bước, bình minh nhô lên nơi đường chân trời.

“Reng reng reng~”

Mơ hồ có tiếng động chói tai réo rắt không ngừng.

Lâm Chiếu Khê cựa quậy thân mình đang nằm nghiêng, hai chân hơi xoay định đổi tư thế ngủ, đột nhiên một luồng điện giật chạy dọc người làm cô căng cứng đầu ngón chân.

“Reng reng reng~”

Là tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách.

Cô đã tỉnh giấc, mở mắt ra liền nhìn thấy bóng dáng cao ráo như núi Thái Sơn trước mặt. Mọi giác quan trên cơ thể trở lại, ban ngày mùa hạ bắt đầu hừng hực thiêu đốt da thịt.

Cô chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Chăn nệm sột soạt nhẹ, kéo theo sự “gắn kết”.

Ánh nắng ban ngày rọi qua rèm cửa, nóng đến mức cô râm rấm một tầng mồ hôi mỏng, cơn choáng váng do thiếu ngủ ập tới.

Cô đẩy đẩy ngọn núi trước mặt, định bụng cùng với tiếng chuông điện thoại đánh thức anh dậy, nhưng ngọn núi ấy lại nghiêng mình đè xuống, vẫn hệt như tảng đá chẳng chút thần trí.

Lâm Chiếu Khê đỏ bừng cả mặt, sao anh vẫn chưa chịu rút ra chứ!

Cô muốn nhúc nhích anh cũng không cho, ở trong chăn đuổi sát theo sau. Cô giấu mặt vào lồng ngực anh, chẳng còn mặt mũi đâu nhìn đời nữa, liền lấy bài công vụ ra áp ép anh: “Không… không biết có phải điện thoại bên quân đội gọi tới không nữa…”

Dứt lời, cánh tay người đàn ông trước mặt luồn từ sau lưng cô lên trên, lúc rút ra, cô đột ngột cắn chặt môi dưới.

Người đàn ông bước ra ngoài nghe điện thoại, để lại một mình Lâm Chiếu Khê trong phòng.

Giữa từng nhịp thở, cô vẫn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại cộm ngợp đầy mãnh liệt ấy.

Cô chống hai tay lên mép giường thả chân xuống đất, hai đôi chân rã rời chẳng nâng nổi, cơn mỏi nhừ ập tới khiến dáng đi cũng trở nên gượng gạo gượng gập, nhưng cô phải mau chóng bước ra khỏi phòng.

Thừa lúc Tiêu Nghiên Xuyên đang nghe điện thoại, cô chốt chặt cửa phòng tắm lại.

Chẳng rõ giờ này là mấy giờ rồi, cô vịn tay cầm trên tường đứng thẳng. Dòng nước dội xuống khiến một luồng tê dại dội ngược lên, đầu cô không chống đỡ nổi đành gục xuống lưng bàn tay, mặc cho nước nóng xối xả lên thân thể mình.

Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên giọng nói trầm ấm của Tiêu Nghiên Xuyên.

“Có cần anh giúp một tay không?”

Lâm Chiếu Khê đang cầm khăn mặt lau mặt, nghe vậy những lỗ chân lông vừa giãn ra lại lập tức căng cứng, sau đó giận dữ giật phắt cửa ra.

Nhưng đến khi nhìn thấy lồng ngực trước mặt hằn lên từng vệt đỏ rát, cô lại chẳng thể nào nổi điên nổi nữa, hình như toàn là vết cào của cô cả.

Cô quay mặt đi nơi khác, hơi ngượng ngùng, chân tay rã rời bước đi trở vào phòng.

Anh bảo: “Sữa tươi đặt giao tới rồi, em uống không?”

Giọng nói của anh hắt sau lưng Lâm Chiếu Khê hệt như có dòng điện chạy qua, cô kiên quyết chống đối anh: “Không uống!”

Tiêu Nghiên Xuyên liếc qua khóe mắt, thấy cô lại tung chăn chui rúc trở lại giường.

Anh nhẹ nhếch môi. Đáng yêu cực kỳ. Sự đáng yêu chính là liều thuốc gây nghiện chết người nhất trên đời này, nhất là kiểu người như Lâm Chiếu Khê: bên ngoài thanh cao lạnh nhạt, nhưng thực chất sau khi ninh kỹ hầm lâu sẽ lộ ra dáng vẻ chân thật nhất. Vô số nét sống động dạt dào hướng về phía anh, đòi hỏi bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Đành để cô ngủ thêm một lúc nữa vậy.

Con gái có ngủ đủ giấc mới không cáu gắt.

Chẳng giống Tiêu Bách Thủ, đến giờ mà không gọi dậy là có khi đái dầm ngay.

Nhưng mà Chiếu Khê…

Ánh mắt anh khựng lại đôi chút, khóa vòi nước, tiện tay lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông, bước ra ban công.

Trong máy giặt có chiếc ga giường anh bỏ vào tối qua.

Cô cũng trào tràn ra mà.

Chai sữa tươi mát lạnh chà nhẹ lên gò má mềm mại.

Sau đó một chiếc ống hút kề tới sát môi cô, Tiêu Nghiên Xuyên ngồi bên mép giường dỗ dành: “Uống chút gì đã.”

Cơn khát ập tới, Lâm Chiếu Khê theo bản năng mút vài ngụm. Tiêu Nghiên Xuyên sợ cô nằm uống bị sặc liền đỡ lưng cô ngồi dậy.

Lâm Chiếu Khê tự tay cầm lấy chai thủy tinh uống, nghe Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Cuối tuần chỉ đặt riêng cho em một chai thôi, Tiêu Bách Thủ thì chưa yên tâm cho cu cậu uống loại chế phẩm từ sữa này.”

Lâm Chiếu Khê buông ống hút ra, nhường chai sữa cho anh: “Uống ngon lắm đấy, anh thử không?”

Một chai sữa mà cũng nhường qua nhường lại, Tiêu Nghiên Xuyên cúi người hôn nhẹ lên bờ môi mướt rượt của cô, rồi đẩy chai sữa trở lại, bảo: “Uống hết đi.”

Cô mím môi, một cảm giác khó tả lan tỏa trong lòng, hệt như chai sữa này sinh ra là dành riêng cho cô vậy, lấp đầy cô trọn vẹn, chẳng ai tranh giành với cô.

“Điện thoại của ai đấy anh?”

Cô cắn ống hút, lúc này mới sực nhớ ra mà hỏi.

Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên đang xoa đầu cô khựng lại một nhịp.

Trái tim Lâm Chiếu Khê chẫm xuống, không lẽ thực sự có người tới tranh giành sao!

Thật sự là điện thoại bên quân đội gọi tới sao!

Mắt cô đột ngột mở to nhìn anh, cảm thấy hơi hối hận không biết có phải do mình nói gở rồi không!

“Bố mẹ anh sắp về rồi.”

Trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Chiếu Khê giật thót một cái rồi rớt xuống, lập tức thở phào một hơi, tiếp tục uống sữa.

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cô: “Đến lúc đó lại phải qua lại giao thiệp, em bận rộn thế này, anh sẽ bảo với họ là em không rảnh.”

Lâm Chiếu Khê chớp chớp mắt bảo: “Dù bận mấy thì cũng phải sinh hoạt chứ? Cơm thì vẫn phải ăn mà.”

Anh bật cười một tiếng: “Anh có bắt em nhịn cơm đâu? Muốn nữa không?”

Ánh mắt anh từ trên mặt cô trượt dần xuống dưới.

Lâm Chiếu Khê giật mình nhớ lại vẻ mặt vừa hờn dỗi vừa van xin của anh trên người cô đêm qua, tim gan muốn run bắn lên.

Vừa cắm đầu uống lấy uống để giả vờ như cái miệng đang bận rộn, chai sữa rốt cuộc đã cạn sạch, bị cô mút ra tiếng không khí ọc ọc!

Đột nhiên tay cô hẫng một cái, Tiêu Nghiên Xuyên rút lấy chai sữa, bàn tay vuốt gáy cô, dằn thẳng mặt cô úp vào lồng ngực anh.

Hơi thở chạm phải lồng ngực dồi dào sức sống phập phồng kịch liệt liền nghẹn lại. Anh ôm cô ngồi bên mép giường, cất giọng: “Anh nói thật đấy Chiếu Khê, bố mẹ anh làm quan lâu năm, thích giở thói hách dịch làm màu lắm, anh phải tiêm phòng trước cho em.”

Lâm Chiếu Khê lẩm bẩm nhỏ giọng: “Cái này của anh là kim luồn tĩnh mạch thì có.”

Cái loại cắm cả đêm không rút ra nổi ấy.

“Cái gì cơ?”

Anh hỏi.

Lâm Chiếu Khê đánh trống lảng: “Thế bố mẹ nghỉ hưu về nước ạ?”

Tiêu Nghiên Xuyên gật đầu. Vấn đề này mới tương đối gay go đây: nghỉ hưu rồi, dưới tay chẳng còn ai để sai bảo nữa, chỉ sợ lại quay sang sai vặt đám con cháu, nhất là Tiêu Nghiên Xuyên từ nhỏ đã chẳng ít lần bị họ sai đến quay mòng mòng.

“Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, căn nhà ở Đức Thắng Môn tuy không nhỏ nhưng tầng lại cao. Em nghe bà nội bảo bố mẹ còn một bất động sản nữa, có nên tìm người dọn dẹp sạch sẽ trước không ạ?”

Cô đã bắt đầu tính toán trước rồi. Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cô bảo: “Mẹ anh hồi trẻ chẳng ít lần va chạm với bà nội, kinh nghiệm của anh là cố gắng đừng làm gì cả, tránh làm nhiều sai nhiều.”

“Thế còn bố anh thì sao?”

Lâm Chiếu Khê bán nghi bảo: “Chẳng lẽ lại là anh đứng ra hòa giải giữa hai bên sao?”

Tiêu Nghiên Xuyên hừ một tiếng: “Có lần bà nội anh gọi điện tới nhà, anh nghe máy rồi gõ cửa phòng bảo bố mẹ nghe điện thoại, bố anh mắng luôn cả anh.”

Lâm Chiếu Khê nghe mà thấy hơi tội nghiệp, hai tay ôm lấy đùi bảo: “Nhưng em cảm thấy mẹ anh cũng dễ tính đấy chứ.”

Tiêu Nghiên Xuyên hôn nhẹ lên lưng bàn tay cô, bảo: “Anh muốn nói chính là điểm này đấy, em cứ coi họ như đối tác ngoại giao mà ứng xử, có vấn đề gì cứ bàn với anh trước, đừng cãi nhau.”

Nghe câu này, Lâm Chiếu Khê không khỏi bật cười, hóa ra là sợ họ cãi nhau, hoặc là sợ cô bực mình rồi quay sang giận lây sang anh.

“Chẳng phải còn có Tiêu Bách Thủ sao? Nể mặt em bé thì gia đình cũng nên hòa thuận êm ấm chứ, bằng không cu cậu sẽ sợ đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt đăm đắm nhìn Lâm Chiếu Khê bảo: “Mà lại có một cái lợi đấy.”

Lâm Chiếu Khê hơi nghiêng đầu, lắng nghe anh nói.

Tiêu Nghiên Xuyên miết nhẹ ngón tay lên gò má ửng hồng của cô, không kìm được hôn một cái, bảo: “Con cũng nên thân thiết với ông bà nội một chút để bồi đắp tình cảm. Chúng mình khỏi cần thường xuyên xuất hiện đi cùng họ qua giai đoạn nhạy cảm lúc mới nghỉ hưu, thế thì Chiếu Khê lại có thêm thời gian để tập lái xe rồi.”

Đồng tử Lâm Chiếu Khê sững lại, vừa định mở miệng nói đã bị Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu bịt chặt lấy bờ môi.

Đã bảo là tập lái xe đâu cơ chứ!

Nhịp thở cô dồn dập tràn ra: “Tiêu Nghiên Xuyên…”

“Những lời anh nói tối qua em có nghe thấy không?”

Lâm Chiếu Khê bắt gặp ánh mắt đăm đắm thẳng thắn của anh, gò má lại đỏ bừng lên, đành cúi đầu lí nhí: “Tối qua em… chẳng phải đã ‘ừm’ nguyên cả đêm rồi sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

“Tiêu Bách Thủ ra đời rồi, cu cậu hẳn là thấy thế giới này đông người lắm nhỉ, có cụ nội, ông bà ngoại, rồi cả bà dì nữa. Thằng bé tuy nhỏ xíu nhưng ở quê đã lên hàng bề trên rồi đấy, thế nên đám cháu chắt cứ xách lồng gà tới thăm cu cậu, bảo là sợ gà sống không nổi nên cứ ngồi xổm bên lồng đút nước cho gà uống, bản thân còn chẳng lỡ uống nữa kìa. Chẳng bao lâu sau, ông bà nội cu cậu cũng từ nước ngoài trở về. Tiêu Bách Thủ bập bẹ chưa biết nói, ông nội bảo cu cậu ngồi máy bay về nên cho thằng bé nằm úp trên tay bế kiểu máy bay, Tiêu Bách Thủ lại cười khoái chí vô cùng. Bà nội bảo sau này cu cậu nhất định sẽ bay thật xa, cụ nội lại bảo bay xa thế làm gì, đây chính là Bắc Kinh mà. Mình nghe mà không dám cất tiếng, mẹ bảo với mình đây chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu đấy. Mình lặng lẽ lui ra một bên, nhưng vì Tiêu Nghiên Xuyên đi công tác biệt phái nên mọi người đều rất thương mình, hi hi.”

Thư của mẹ.

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. Ui nay tác giả tả gợi hình gợi thanh quá

Gửi phản hồi