Chương 28: Dạo đầu – Thờ ơ
*
Nghiêm Úc kết thúc chương trình vào lúc bảy giờ tối. Thông thường cô sẽ cùng Dịch Dương lên kịch bản cho chủ đề ngày hôm sau, chọn nhạc phù hợp cũng như tiếp nhận thông tin do phóng viên đài thu thập được.
Tầm chín giờ là cô về nhà, nhưng hôm nay chủ nhiệm bảo có chút việc cần thảo luận, thế nên Nghiêm Úc vui vẻ không có ý kiến gì mà tiếp tục làm tăng giờ.
Tống Danh Trác nôn nóng bắt xe taxi, đẩy cửa xe lao ra ngoài rồi chạy xộc lên cầu. Cậu định đợi một tiếng đồng hồ, nếu Nghiêm Úc không bước ra, cậu sẽ xông thẳng vào đài phát thanh tìm cô, nói cho cô biết cậu thích cô, là tình cảm của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.
Cậu lúc này vô cùng kích động, cả người rơi vào trạng thái phấn khích bất thường sau khi thoát khỏi sự đè nén ở nhà để ra ngoài giải tỏa. Thực ra trong lòng cậu vẫn luôn giấu giếm niềm bất bình, cậu không cho rằng Tống Cư Châu làm đúng, chẳng hạn như việc Tống Cư Châu triệt hạ đối thủ cạnh tranh đến mức không thể gượng dậy nổi, chặt đứt đường làm ăn của người ta, điều này đối với Tống Danh Trác mà nói là hơi quá đà. Giống như lời Tưởng Sơn từng nói, cậu tưởng chú út cậu sạch sẽ lắm chắc, nói phét! Cậu tưởng anh ta đáng để cậu thán phục chắc, nói phét! Anh ta dẫm lên lưng bao nhiêu người mới trèo lên được, cậu có biết không? Chẳng có bàn tay nào của anh ta là sạch sẽ cả!
Hình ảnh tiêu cực của Tống Cư Châu trong lòng Tống Danh Trác ngày một lớn dần, Tống Danh Trác có phần oán hận Tống Cư Châu. Cậu tìm một hệ quy chiếu trong đầu, đó là đến cả Tưởng Sơn còn tốt hơn Tống Cư Châu. Chỉ vì chuyện chiều nay, cậu đã dễ dàng gạt bỏ sạch sẽ mọi điều tốt đẹp của Tống Cư Châu.
Đêm dần về khuya, người đi bộ hai bên cầu ngày một thưa thớt, thỉnh thoảng mới có vài cặp tình nhân đi qua, không nắm tay thì cũng ôm eo khoác tay, thậm chí có đôi còn vừa đi vừa trao nhau nụ hôn say đắm. Tống Danh Trác gượng gạo né tránh, nhớ lại bản thân đã chừng này tuổi đầu rồi mà chưa từng yêu đương, đến nay vẫn còn là trai tân.
Củng Hóa Đông từng nói với cậu, học đại học mà chưa phá trinh thì xấu hổ biết bao nhiêu, kiểu gì cũng phải tìm lấy một người phụ nữ mà phá đi chứ, bằng không không có chút kỹ năng trên giường thì làm sao giữ chân phụ nữ được. Nhà văn Goethe vĩ đại từng nói: “Rộng lớn nhất trên đời là đại dương, rộng lớn hơn đại dương là bầu trời, rộng lớn hơn bầu trời là tâm hồn con người, mà trong đó con đường dẫn tới tâm hồn người phụ nữ chính là âm đạo.” Phương pháp đơn giản trần trụi thế này, việc gì phải tốn sức vừa theo đuổi vừa phục vụ hầu hạ con gái cho mệt, chúng mình cứ trực tiếp tới luôn.
Tống Cư Châu không cho Tống Danh Trác qua lại với Củng Hóa Đông, bản thân Tống Danh Trác cũng chẳng thích Củng Hóa Đông, thế nhưng lúc này trong lòng cậu lại thầm đồng tình, có điều cậu không thể đàng hoàng danh chính ngôn thuận làm như thế.
Đúng lúc này, một người phụ nữ tuổi đời còn khá trẻ, vóc dáng và mặt mũi đều khá xuôi mắt ướt đượt bước tới trước mặt cậu, nhỏ nhẹ nũng nịu cất lời: “Em trai ơi, làm tí không? Giá tàu nhanh, một trăm một lượt, rẻ lắm bao anh hài lòng luôn.”
Tống Danh Trác còn đang ngơ ngẩn, đập vào mắt là hai tòa thiên nhiên trắng ngần quyến rũ đến nhức mắt đằng sau lớp áo măng tô phanh ngực. Cảm giác sờ vào mịn màng như một miếng đậu hũ non, trơn trượt, mềm mại, khiến người ta chẳng muốn rời tay.
“Em trai, làm tí không?” Người phụ nữ mấp máy làn môi mê hoặc, ngón tay dọc theo lồng ngực Tống Danh Trác miết dần xuống dưới, thắt lưng, quần, khóa kéo… “Có gì không vui, em có thể an ủi anh mà.”
Tống Danh Trác: “Ừm…”
Cuối cùng cũng tan làm, Nghiêm Úc bước ra khỏi đài phát thanh chào tạm biệt Dịch Dương, sải bước dưới ánh đèn đường tù mờ. Đột nhiên cảm giác đầu ngón tay Tống Cư Châu lướt qua gáy cô hồi chiều lại hiện về. Nghiêm Úc vừa đi vừa khẽ xoa xoa gáy mình, nghĩ tới ánh mắt của anh, động tác của anh, dáng vẻ lúc anh trò chuyện, Nghiêm Úc có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.
“Gâu! Gâu gâu gâu!” Mấy tiếng chó sủi vang lên làm Nghiêm Úc giật bắn mình, Nghiêm Úc vội vàng thu lại suy nghĩ, rảo bước đi nhanh về nhà.
Đêm sâu thanh vắng, Nghiêm Úc có phần trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường trở mình trằn trọc mãi, ngắm nhìn trăng sao trên bầu trời xa xăm. Nhớ lại thời đại học từng cùng Lý Niên Quân dưới làn gió mát trăng thanh tản bộ ngắm sao, thời ấy đẹp đẽ biết bao, chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể nảy sinh những cảm xúc nhạy cảm cùng bao suy nghĩ ngây thơ. Giờ đây đã bước chân ra ngoài xã hội, trái tim tưởng như được bọc một lớp vỏ bọc cứng cỏi, những tình cảm vụn dặn không đau không ngứa chẳng còn làm người ta xao động xót xa được nữa, trái lại sự bình dị êm đềm như làn nước mát mới có thể thẩm thấu qua lớp vỏ cứng cáp ấy rọi vào tận đáy lòng, khiến người ta dư vị mãi không thôi.
Cô đột nhiên lại nhớ tới Lý Niên Quân, cảm giác cứ như người đã gặp từ kiếp trước vậy.
Nghiêm Úc lại trở mình mấy lầm mà vẫn không ngủ được, vươn tay mò lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm mở ra xem thì đã một giờ sáng. Nghiêm Úc mở Weibo, đăng chủ đề đã thống nhất với Dịch Dương. Cô chạm nhẹ vào màn hình:
#Chủ đề hôm nay# #Bạn cảm thấy hai người nào trong phim điện ảnh hay truyền hình đáng lẽ nên ở bên nhau nhất nhưng lại không đến được với nhau?# @Dịch Dịch Dịch Dương @Đài phát thanh XXX, hai ngày nay hình như toàn liên quan đến phim ảnh nhỉ, @Dịch Dịch Dịch Dương anh thấy sao?
Chưa đầy một phút sau đã có người vào bình luận.
Bạch Mễ Châu: #Bạn cảm thấy hai người nào trong phim điện ảnh hay truyền hình đáng lẽ nên ở bên nhau nhất nhưng lại không đến được với nhau?# Sherlock và Watson trong Sherlock Holmes.
“Phụt”, Nghiêm Úc lại bị chọc cho buồn cười, cái nick Bạch Mễ Châu này chắc chắn là một cô gái, lại còn là hủ nữ nữa chứ, một hủ nữ rất hài hước.
Nghiêm Úc trả lời: Ngoan, đừng quấy.
Tống Cư Châu hiếm khi có một lần thong thả nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay gối sau đầu, nhìn ba chữ cùng dấu chấm câu “Ngoan, đừng quấy.”, giữ bộ mặt lạnh tanh trả lời: Không quấy.
Bảo họ ở bên nhau, chứ có bảo ở bên nhau làm gì đâu.
Nghiêm Úc vừa đăng bài Weibo thì Dịch Dương đã nhắn tin riêng tới.
Hai người bèn trò chuyện về công việc, Nghiêm Úc thế là không trả lời Bạch Mễ Châu nữa.
Thứ Bảy là sinh nhật Chân Tân, cô ấy đã thông báo cho Nghiêm Úc trước cả tuần. Nghiêm Úc vì kiêng dè Tưởng Sơn nên mỗi lần Chân Tân gọi điện cho cô, cô đều viện đủ lý do thoái thác, thỉnh thoảng có gặp mặt cũng toàn hẹn Chân Tân ra ngoài, hoặc tìm lúc Tưởng Sơn không có ở đó. Cho dù vậy thì cũng từng chạm mặt một lần: Nghiêm Úc đi nhà vệ sinh, Tưởng Sơn cũng đi nhà vệ sinh, lúc rửa tay bồn rửa chỉ có hai người đứng, Tưởng Sơn cố tình đứng đằng sau Nghiêm Úc, áp sát người vào cô.
Nghiêm Úc vội vàng tay còn chưa kịp lau nhường vị trí cho gã rửa tay. Gã thì lại hiên ngang đàng hoàng đứng ngay chỗ vòi nước rất gần nhà vệ sinh nữ để rửa tay.
Nghiêm Úc từng ướm hỏi Chân Tân xem mối quan hệ giữa cô ấy và Tưởng Sơn ra sao, bao giờ thì tính chuyện kết hôn các thứ. Chân Tân rất lạc quan bảo xem biểu hiện của anh ấy thế nào đã. Nghiêm Úc mượn vài câu đạo lý tình cảm xã giao để ám chỉ hành vi của Tưởng Sơn, nhưng cô cũng không tiện nói quá nhiều, dù sao cũng sợ vu oan cho Tưởng Sơn làm rạn nứt tình cảm của Chân Tân. Chân Tân lần nào cũng trả lời một cách cởi mở. Điều này phần nào khiến Nghiêm Úc thấy yên tâm đôi chút.
Tối thứ Bảy, Nghiêm Úc trang điểm nhè nhẹ đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của Chân Tân. Theo lời Chân Tân tự kể thì là do Tưởng Sơn tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật vô cùng hoành tráng.
Nghiêm Úc vì chuyển tiền cho Nghiêm Xán nên đến muộn một chút, khi tới hiện trường bữa tiệc thì cái sự “hoành tráng” này lại có chút hụt hẫng, bởi chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu toàn bộ khách khứa.
Phái nữ ngoài Nghiêm Úc ra thì có thêm vài người bạn nữ của Chân Tân; phái nam gồm có Tưởng Sơn, Củng Hóa Đông, Thời Hữu, và cả Tống Cư Châu.
Nghiêm Úc tiến lên chào Chân Tân trước, khi ánh mắt lướt qua người Tống Cư Châu thì thấy gương mặt anh tràn ngập sự thờ ơ, Nghiêm Úc thế là cũng lướt ánh mắt đi chỗ khác.
Tưởng Sơn kể từ khi Nghiêm Úc xuất hiện, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người cô không rời.
Chú thích:
Nguồn gốc câu thoại:
- Vế đầu (“Rộng lớn nhất trên đời là đại dương… tâm hồn con người”):
- Tác giả của câu này là nhà văn Pháp Victor Hugo trong kiệt tác Những người khốn khổ
- Nguyên văn: “Thứ rộng lớn nhất trên thế giới là đại dương. Rộng hơn đại dương là bầu trời. Nhưng rộng lớn hơn cả bầu trời, chính là trái tim con người.”
- Vế sau (“Con đường dẫn tới trái tim người phụ nữ…”):
- Tác giả của câu này là nữ nhà văn Trung Quốc Trương Ái Linh trong tiểu thuyết Sắc, Giới.
- Nguyên văn: “通往女人心里的通道是阴道” (Con đường dẫn tới trái tim người phụ nữ đi qua âm đạo)
Củng Hóa Đông – một gã công tử ăn chơi, thô lỗ nhưng thích tỏ ra có chữ nghĩa đã cố tình nói bừa, đem ghép câu văn lãng mạn của Victor Hugo với phát ngôn trần trụi của Trương Ái Linh, rồi mượn danh Goethe vĩ đại để gán bừa. Chi tiết này phục vụ 3 mục đích sau:
- Bóc trần sự ngụy tri thức: Phơi bày bản chất rỗng tuếch, khoác lác của Củng Hóa Đông khi dùng đạo lý dỏm để bao biện cho tư tưởng thô bỉ, coi phụ nữ chỉ là công cụ thể xác.
- Tạo ngụy biện tâm lý cho Tống Danh Trác: Cho Tống Danh Trác một cái cớ để hợp lý hóa bản năng, tin rằng không cần chân thành chiều chuộng mà chỉ cần giải quyết bằng thể xác (tiền đề khiến cậu dễ dàng đi theo gái bán hoa ở ngay đoạn sau).
- Khẳng định tầm nhìn của Tống Cư Châu: Chứng minh việc Tống Cư Châu nghiêm cấm Tống Danh Trác qua lại với Củng Hóa Đông là hoàn toàn đúng đắn, bởi gã chính là loại bạn bẩn chuyên dùng tư tưởng lệch lạc để đầu độc và kéo người khác xuống bùn.
