Chương 102: Đây chính là tình yêu 1 – Kỳ An, Tống Cư Châu, Nghiêm Úc, Nhan Nhan, Thời Hữu…

*

Khi bên ngoài đồn đại Kỳ An tham dự liên hoan phim này, tuần lễ thời trang nọ, thì Kỳ An đã lặng lẽ về nước, sống ngay tầng dưới nhà Tống Cư Châu và Nghiêm Úc.

Hồi Tống Cư Châu mua căn hộ tầng 29 và tầng thượng, anh vốn nghĩ sau này Tống Danh Trác, Kỳ An hay Kỳ Tiến có về thì có chỗ ghé lại ở tạm một thời gian, dĩ nhiên có ở luôn cũng chẳng sao. Dù gì gia đình ba người nhà Tống Cư Châu chỉ ở tầng thượng, căn hộ tầng 29 cứ để trống suốt. Theo ý Mẹ Nghiêm thì nên cho thuê, ngồi nhà thu tiền nhà chẳng khỏe sao, nhưng Tống Cư Châu chắc chắn không chịu, Nghiêm Úc dĩ nhiên cũng chẳng buồn nhắc tới chuyện này.

Nghe tin Kỳ An sắp về, Nghiêm Úc đã sớm dọn dẹp hai phòng sạch sẽ gọn gàng, nhưng đến khi người ta tới nơi, Nghiêm Úc mới ngộ ra mình dọn thiếu mất một phòng.

Buổi tối sau khi Nhan Nhan ngủ say, Nghiêm Úc nằm chung chăn với Tống Cư Châu, trằn trọc suy đi tính lại. Kỳ An bảo người đàn ông tên Giang Minh kia là trợ lý toàn năng của cô, lại còn là trợ lý vàng nữa chứ. Lúc Kỳ An nói câu này rõ ràng mang ý trêu đùa là chính, nhưng nhìn lại Giang Minh thì gương mặt đường hoàng chính trực, dáng vẻ nghiêm túc chỉn chu, hoàn toàn ngó lơ lời trêu ghẹo của Kỳ An. Hơn nữa, với ấn tượng mặt lạnh lòng lạnh mà Giang Minh tạo cho người khác, làm sao anh ta có thể lăn lộn êm thấu trong giới giải trí phức tạp nhộn nhạo thế được?

Nghiêm Úc lật qua lật lại suy nghĩ, tính toán miên man. Dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô thấy Giang Minh đối với Kỳ An có tâm tư không hề đơn thuần. Thế thì Thời Hữu biết tính làm sao? Nghiêm Úc lại trở mình, vừa xoay người đã thấy Tống Cư Châu bên cạnh đang đăm đăm nhìn mình.

“Nhìn em làm gì? Chưa thấy bao giờ chắc.” Nghiêm Úc nói.

“Nếu không phải thấy bụng em đang bằng phẳng, anh còn tưởng đứa thứ hai sắp chui ra rồi đấy.” Tống Cư Châu bảo.

Tâm trí Nghiêm Úc chẳng đặt ở chuyện đó, vẫn còn vẩn vơ nơi Kỳ An và Giang Minh. Cô rúc rúc người, mặt đối mặt với Tống Cư Châu hỏi: “Chồng ơi, cái cậu Giang Minh đó là người thế nào vậy?”

Tống Cư Châu liếc cô một cái, vẻ mặt như chẳng buồn thèm chấp, một lúc sau mới cất lời: “Cậu ta không đẹp trai bằng anh.”

“Cái đó thì dĩ nhiên rồi, còn phải hỏi nữa sao? Anh mà đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.” Nghiêm Úc tâng bốc theo ý Tống Cư Châu. Phải khen thôi.

Tống Cư Châu hừ một tiếng rồi mới bắt đầu kể về Giang Minh.

Giang Minh học cùng trường đại học với Kỳ An, trên Kỳ An hai khóa, là đại tài tử khoa Luật. Nghe đâu bố anh là nhà khảo cổ học, gia giáo đàng hoàng. Thời đi học anh đã được vô số công ty lớn trải thảm đỏ mời gọi, nhưng đến cuối năm tư đại học, anh lại làm trợ lý cho Kỳ An, mãi cho tới tận bây giờ vẫn là trợ lý của cô. Còn chi tiết cụ thể thế nào thì Tống Cư Châu cũng chẳng rõ.

Nhưng có một điều không cần bàn cãi: nếu nói Kỳ An năm đó nổi tiếng được là nhờ sự liều mạng và thực lực của bản thân, thì việc cô duy trì được sức hút lâu dài, danh tiếng tốt cùng mạng lưới quan hệ rộng khắp chính là nhờ vào vị trợ lý vàng này.

Đêm khuya, trời hơi âm u, một nửa vầng trăng khuyết bị mây đen che khuất. Kỳ An nằm trên giường, nhìn vầng trăng lẻ loi, khẽ gọi: “Giang Minh.”

Giang Minh đang trải chiếu nằm dưới đất cạnh giường Kỳ An cất tiếng đáp: “Ừm.”

“Anh nói xem sau này em không làm diễn viên nữa thì em làm được gì nhỉ?” Kỳ An hỏi. Có lẽ vì trời về đêm lại thêm u uẩn, giọng điệu rõ ràng rất đỗi vui vẻ nhưng nghe qua lại thoáng nét ngậm ngùi.

“Giáo viên, phiên dịch, hướng dẫn viên, làm bà chủ, nhiều lắm.” Giang Minh trả lời.

“Thế còn anh?”

“Giáo viên, phiên dịch, hướng dẫn viên, làm thuê cho cô chủ, nhiều lắm.”

Kỳ An nghe xong khẽ bật cười, rồi sau đó trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Bởi trước đó cô quay phim bị thương, lại thêm xuất huyết dạ dày nên bắt buộc phải dừng công việc lại nghỉ ngơi.

Là trợ lý, Giang Minh ngày đêm kề bên chăm sóc.

“Ngủ sớm đi.” Giang Minh nói xong, vang lên một tiếng động khe khẽ, là anh đang xoay người. Chẳng mấy chốc, trong phòng lại tĩnh mịch như tờ.

Một lúc sau, Kỳ An nhắm mắt lại.

Giang Minh xoay người nằm ngửa trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà đang được chút ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng. Hai tay gối sau đầu, anh nhớ lại từng mảnh ký ức xưa cũ.

Ngày hôm đó Đại học Q vừa khai giảng, anh đón tân sinh viên thay bạn. Ánh mắt đầu tiên anh đã bắt gặp Kỳ An mảnh khảnh cao ráo giữa đám đông, vai đeo chiếc túi xách đang bước về phía cổng trường. Anh không chắc cô có phải tân sinh viên hay không, nhưng lần đầu tiên anh có khao khát muốn bắt chuyện với một cô gái, và đã đem nó biến thành hành động, bước tới hỏi: “Chào em, cho hỏi em có phải tân sinh viên khóa mới không?”

Cô không nói gì, cảnh giác dò xét anh, hồi lâu sau mới gật đầu.

Anh nghĩ, lần đầu gặp mặt khó tránh khỏi tâm lý đề phòng và cự tuyệt người lạ, bèn mỉm cười tự giới thiệu bản thân rồi hỏi xem cô có cần giúp đỡ gì không.

“Không cần đâu, em tự làm được.” Cô trực tiếp từ chối, chẳng chừa tí khoảng trống nào.

Anh gượng gạo sờ sờ mũi. Sau khi cô đi rồi, anh lấy điện thoại ra soi lại bóng mình rồi tự hỏi: “Mình xấu lắm sao?”

Tiếp đó, những lần nhìn thấy cô trong khuôn viên trường, cô lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Có hôm anh lại tiến đến chào hỏi, cô lơ ngơ nhìn anh: “Anh là…?”

Đối với một đứa con cưng của trời như anh mà nói, quả thực… tổn thương sâu sắc.

Sau này thường xuyên gặp trong trường, anh nhận ra cô lúc nào cũng vội vã đi lại trong khuôn viên. Thỉnh thoảng tiến tới bắt chuyện đôi câu, cô cũng chỉ chào một tiếng rồi vội vã rời đi, ngày nào cũng trong trạng thái bận bịu tấp nập. Anh thực ra cũng bận rộn với học hành, muốn trở thành một luật sư giỏi.

Một ngày nọ, cô đột nhiên cầm một bản hợp đồng đến bảo: “Giang Minh, giúp em một việc được không?”

Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm tới nói chuyện với anh, anh xúc động không kiềm được. Cầm bản hợp đồng lên mới phát hiện đó là hợp đồng hợp tác đóng phim. Anh nhìn cô, hỏi han kỹ lưỡng tình hình, nghiêm túc đọc qua một lượt nội dung hợp đồng rồi chỉ cho cô những điều khoản nào có thể thương lượng sửa đổi, hơn nữa các hợp đồng sau này anh cũng có thể tiếp tục xem giúp cô.

Sau khi Kỳ An đi rồi, anh lại vội vã bổ túc thêm kiến thức về mảng này, đồng thời về nhà hỏi kỹ người thân những điều cần lưu ý.

Quay phim xong xuôi, cô đến tận dưới ký túc xá chờ anh để mời anh ăn cơm.

Lần đó anh mới biết, hóa ra cô cũng biết cười, mà cười lại đẹp đến thế. Cô cũng nói rất nhiều chuyện, cũng biết lo lắng băn khoăn. Trái tim anh dần dần mất kiểm soát trước mặt cô.

Năm anh lên đại học năm tư, cô mua chiếc điện thoại đầu tiên, hào hứng chạy tới hỏi: “Giang Minh, số điện thoại của anh là bao nhiêu?”

Anh nhìn thấy trên điện thoại của cô có tên của hai người đàn ông: Tống Cư Châu, Thời Hữu. Sau này anh mới biết, đó là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Khi chuẩn bị tốt nghiệp, đúng lúc anh định ký bản hợp đồng do một văn phòng luật sư gửi tới thì Kỳ An gửi một tin nhắn, vỏn vẹn mấy chữ: “Giang Minh, làm trợ lý cho em, anh có đồng ý không?”

Anh suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Được.”

Từ đó về sau, anh hộ tống chở che cho cô, nhìn cô thức khuya dậy sớm, tỏa sáng rực rỡ, nhưng lại chẳng thể ngăn cô chịu tổn thương từ một người đàn ông khác. Ngày hôm đó, anh lái xe chờ ở bên đường, cô từ đám cưới của người đàn ông đó trở về, ngồi trên xe dùng vành mũ che nửa khuôn mặt, nước mắt rơi không ngừng. Anh liền biết mình đã thua hoàn toàn.

Đáng ra anh nên tỏ tình sớm hơn một bước, che chở cho cô sớm hơn một bước, nhưng lúc nào cũng chậm hơn người đàn ông kia một nhịp.

Giang Minh vừa hồi tưởng chuyện xưa vừa tự tính toán cho bản thân. Có lẽ Kỳ An vốn dĩ chẳng cần đến anh, anh đâu cần cô làm giáo viên anh cũng làm giáo viên, cô làm phiên dịch anh cũng làm phiên dịch, cô làm cô chủ thì anh làm thuê cho cô chủ… Có lẽ cô chẳng thèm khát gì điều đó. Nghĩ vậy, anh lại trở mình, nhìn Kỳ An đang nằm trên giường, tóc rũ xuống một lọn.

Anh thầm nghĩ, đợi thêm chút nữa, chờ sức khỏe cô khá hơn rồi tính tiếp.

Giang Minh nhìn lọn tóc ấy, dịch người lại gần mép giường một chút, vươn tay nâng lọn tóc rủ xuống của Kỳ An vào lòng bàn tay. Mềm mại, dịu êm, tựa như gãi nhẹ vào tim, nhột nhột bứt rứt. Giang Minh nâng niu vuốt ve ngọn tóc.

Ánh trăng cuối cùng cũng thoát khỏi sự bủa vây của mây đen, nhô đầu ra chiếu thẳng vào phòng. Trong phòng tĩnh mịch mà êm đềm.

“Anh đang làm gì đấy?”

Một tiếng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu. Giang Minh khựng tay lại, chẳng buồn nhìn Kỳ An, giọng điệu thản nhiên bảo: “Tóc dài quá, sắp chạm đất rồi.” Nói xong, anh rụt tay lại, nằm đàng hoàng.

“Ngủ đi.” Giang Minh nói.

Kỳ An nằm bò nơi mép giường nhìn Giang Minh. Thế thì ngủ thôi.

Sáng sớm hôm sau, ánh rạng đông nhuộm đỏ nửa khoảng trời.

Tống Cư Châu tưới hoa ở ban công phía trước, Nhan Nhan ôm chiếc bình tưới nhỏ đi xiêu xiêu vẹo vẹo nối đít đằng sau Tống Cư Châu. Tống Cư Châu chỉ cây nào là bé tưới cây đó, miệng còn liến thoắng không ngừng: “Pố, cái này #¥%*&%¥@&……”

Thế là Tống Cư Châu giải thích: “Cái này gọi là hoa hồng chị em. Cây này thì nở hoa màu hồng phấn, còn phía bên kia là hoa màu trắng.”

Nhan Nhan lại xiêu vẹo đi sang bên kia, kinh ngạc bảo: “Ồ, Pố! @#&%¥%@##¥balabalabala……”

Tống Cư Châu ngồi bệt xuống bảo: “Đấy là phân chim bồ câu.”

“Ồ, phân phân!” Nhan Nhan lấy bàn tay nhỏ bịt cái miệng nhỏ cười hi hi.

“Còn cười nữa, vừa xỏ giày vào dây giày đã tuột ra rồi.” Tống Cư Châu ngồi xổm buộc dây giày cho Nhan Nhan. Nhan Nhan ôm lấy cổ Tống Cư Châu bảo: “Ma ma mua, Pố &%¥#@¥%%&*@balabala……”

Giang Minh và Kỳ An vừa bước ra ban công nhìn nhau một cái. Giang Minh cảm thấy kỳ diệu quá đỗi, hỏi Kỳ An: “Nhan Nhan nói gì em có nghe hiểu không?”

Kỳ An lắc đầu bảo: “Không hiểu.”

“Làm anh hết cả hồn, cứ tưởng có mỗi mình anh không nghe hiểu chứ.” Giang Minh cười.

Đúng lúc này, Nghiêm Úc từ phòng khách bước ra, đang tính gọi ba người Kỳ An vào ăn sáng.

Kỳ An và Kỳ Tiến vừa mới trở về, Nghiêm Úc và Tống Cư Châu đã dặn trước rồi: ở tầng 29, lên tầng thượng ăn cơm. Hồi trước chỉ có một mình Tống Cư Châu, bản thân anh bận rộn đến mức còn chẳng có thời gian chăm sóc chính mình, lại thêm một Tống Danh Trác làm người ta nhức cả đầu, anh làm gì có thời gian ngó ngàng đến Kỳ An, Kỳ Tiến, chỉ cần hai đứa không gặp chuyện gì là được.

Bây giờ thì khác rồi, đã có Nghiêm Úc, có Nhan Nhan, đã thành một gia đình đích thực. Anh rất mong Kỳ An và Kỳ Tiến thường về ở.

Bình thường Nghiêm Úc và Tống Cư Châu cũng chẳng có việc gì quá bận rộn, đi làm, đọc sách, trông con, trò chuyện, đi dạo phố, thỉnh thoảng sang thăm nhà bố mẹ Nghiêm, đến ngày nghỉ thì cả gia đình ba người đi du lịch.

Kỳ An và Kỳ Tiến cũng không từ chối, có điều Kỳ Tiến phải đi học nên đã sớm vội vã đến trường, chỉ còn lại hai người Kỳ An và Giang Minh.

Mấy người vừa ăn xong bữa sáng, vợ chồng anh Mạc hàng xóm đã dẫn bé Mạc Du Du sang. Bảo là để anh Mạc dẫn Du Du đi tham quan lớp năng khiếu tiếng Anh thử xem sao, nhưng thực ra chị Mạc là sang rủ Nghiêm Úc đi dạo phố. Nghiêm Úc cũng muốn đi dạo, bèn bảo Tống Cư Châu: “Anh cũng bế Nhan Nhan đi tham quan lớp năng khiếu tiếng Anh xem thế nào đi.”

Tống Cư Châu bảo: “Nhan Nhan đến tiếng Trung còn chưa nói sõi.”

“Năng khiếu thôi mà, khơi gợi hứng thú thôi.” Nghiêm Úc giải thích.

Chị Mạc đứng bên cạnh hùa theo, lòng sốt ruột muốn quăng chồng quăng con đi dạo phố ngay tắp lự.

Anh Mạc và anh Tống nghe theo mệnh lệnh của vợ yêu, đồng thời quay sang nhìn Giang Minh. Giang Minh bảo: “Tôi cũng đi trông trẻ.”

“Anh trông đứa nào?” Cả đám đàn ông lẫn phụ nữ đồng thanh hỏi, đến cả Kỳ An cũng quay sang nhìn anh.

“Trông… trông đám trẻ nhà các người.” Giang Minh đáp.

Cả nhóm ngầm thở phào một tiếng, Giang Minh cũng thở phào một tiếng.

Mấy người chia làm hai ngả: Nghiêm Úc, Kỳ An và Chị Mạc đi dạo phố.

Tống Cư Châu dắt Nhan Nhan, anh Mạc dắt Du Du cộng thêm một Giang Minh, đám này đến lớp năng khiếu tiếng Anh thiếu nhi để tìm hiểu.

Thay quần áo cho hai đứa nhỏ xong xuôi, Tống Cư Châu lại nhét thêm bình sữa cùng ít đồ ăn vặt của trẻ con vào túi. Cả nhóm vừa bước tới cửa, đẩy cửa ra thì thấy Thời Hữu đang đứng bên ngoài chuẩn bị gõ cửa. Cả đám ngẩn người.

Thời Hữu đầu tiên nhìn về phía Kỳ An, sau đó mới nhìn sang Giang Minh.

Nghiêm Úc phản ứng nhanh nhất, mỉm cười đón chào: “Thời Hữu, anh tới rồi à, vừa hay chúng em đang định ra ngoài.” Chữ “vừa hay” này dùng quá gượng gạo, quá thiếu tự nhiên, lộ rõ sự bối rối trong lòng cô. May mà không ai để ý, cô cũng nói lấp liếm qua chuyện, giải thích sơ qua tình hình lúc này.

Thời Hữu nhìn Kỳ An đang cố tình né tránh ánh mắt anh rồi bảo: “Anh cũng đi trông trẻ.”

Nói rồi, anh chuyển ánh mắt sang Giang Minh.

Tác giả có lời muốn nói:

Tối qua lúc Dương Quang đang ăn mì bò thì chợt suy nghĩ miên man, vốn định viết ngoại truyện cho Cư Đô, Chân Tân các thứ, vì truyện này nhiều nhân vật quá, kế hoạch ban đầu ngoại truyện cũng nhiều nữa. Nhưng Dương Quang lại sợ mọi người phản cảm hay gì đó. Hì hì, phần chính thì mình bắt buộc phải đi theo tư duy và dàn ý của mình, còn ngoại truyện thì mình phải chiều chuộng yêu thương các tình yêu chứ, viết! Không chỉ viết riêng về Cư Đô hay Chân Tân đâu, mà lấy Kỳ An, Nghiêm Úc, Châu Châu làm nhân vật chính viết mấy câu chuyện ấm áp thắm thiết, đúng lúc Kỳ An cũng ở đây, Châu Châu cũng ở đây, tầm trên 2 chương dưới 5 chương nhé các bảo bối xinh đẹp ơi, chịu không nào? Ai không thích thì đừng mua nghen, moa moa.