Chương 39: Oan gia ngõ hẹp – Đâu ra là cứu mạng

*

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, qua khe hở của rèm cửa có thể nhìn thấy lờ mờ vầng trăng khuyết treo trên chân trời, bên ngoài cửa sổ xám xịt, trong phòng nửa sáng nửa tối, tối tăm mịt mùng, lại vô cùng tĩnh lặng.

Phó Viện nằm trên giường, mở mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh cô là Nghiêm Úc đang nằm nghiêng, truyền đến tiếng thở khe khẽ.

Tối qua Nghiêm Úc về nhà lại bận rộn một hồi, bảo cô uống thuốc, bưng canh cho cô, dịu dàng dặn dò cô những điều cần chú ý, lại còn giặt sạch quần áo thay ra của cô rồi đem phơi ngoài ban công. Cô vẫn luôn im lặng không nói một lời cho đến tận lúc ngủ.

Lúc này, ngoài cửa sổ thoáng qua một bóng người.

Tiếp đó có người gõ nhẹ vào cửa phòng, nhỏ giọng gọi: “Chị, chị, mở cửa cho em…”

Là Nghiêm Xán.

Phó Viện lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ say.

Nghiêm Úc trong cơn mơ màng nghe thấy Nghiêm Xán gọi mình, mở mắt ra thấy Phó Viện vẫn đang ngủ say sưa, ngoảnh đầu nhìn cái bóng in trên cửa biết là Nghiêm Xán, bèn nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, đi tới trước cửa, mở cửa ra rồi nhỏ giọng nói: “Mới sớm thế này em đến làm gì?” Nói rồi không quên ngoái đầu xem mình có làm Phó Viện thức giấc hay không.

“Dù sao hôm nay em cũng không có tiết, lại không ngủ được.” Nghiêm Xán cười hì hì nói.

Nghiêm Úc lườm cậu một cái, gắt nhẹ: “Ăn sáng chưa?” Dù sao cũng là em ruột, mắng một câu xong vẫn phải hỏi xem bụng cậu có đói không.

“Chưa ạ.”

“Để em ấy ngủ thêm lúc nữa, tí nữa em đi chợ cùng chị mua ít rau với thịt, rồi về nấu chút cháo.”

“Vâng vâng vâng.” Nghiêm Xán vội vàng đáp lời.

Nghiêm Úc bảo Nghiêm Xán đợi ở ngoài cửa, tự mình vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo khác, thấy Phó Viện vẫn còn ngủ nên rút giấy bút trong ngăn kéo ra viết để trên giường: “Chị với Nghiêm Xán đi chợ rồi, lát nữa về ngay. Em ngủ dậy thì uống ít nước ấm trước nhé, trong bếp có cốc đấy. Đừng đi đâu lung tung.” Cô viết những dòng này là để phòng trường hợp Phó Viện tỉnh dậy lại ngơ ngác không biết thế nào.

Thế nhưng thực ra lại thành ra thừa thai, đến khi cô cùng Nghiêm Xán hơn nửa tiếng sau quay về, Phó Viện vẫn đang ngủ, lần này là ngủ thật rồi.

Nghiêm Xán ngồi trên ghế cầm một quyển sách đọc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Phó Viện đang ngủ say.

Nghiêm Úc bận rộn trong bếp, tranh thủ chợ sáng mua không ít rau củ tươi ngon, lại mua một con gà mái già định hầm canh bồi bổ thân thể cho Phó Viện. Cô mở nắp nồi đất, thả vài lát gừng vào rồi đậy lại. Đập hai quả trứng vào bát, thêm chút nước, cho tẹo muối, khuấy đều rồi rắc mấy lát hành hoa xanh ngắt bỏ vào nồi cơm điện hấp.

Lúc đi ra, cô thấy Nghiêm Xán đang e ấp nói chuyện gì đó với Phó Viện, Phó Viện cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, mãi không đáp lời.

Nghiêm Úc lúc này trong lòng thấy khá bức bối, đại loại kiểu đứa em trai mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, dựa vào đâu đến trước mặt cô lại phải khúm núm chiều chuộng cô như thế, cái cảm giác bực bực này cũng giống như mẹ chồng nhìn con trai dỗ dành cô con dâu đang hờn dỗi vậy. Nhưng Nghiêm Úc lại là kiểu người cảm xúc đầu tiên xộc lên đầu, nhưng cảm xúc thứ hai đã biết nghĩ cho người khác nên đè bẹp cảm xúc ban đầu. Sau cơn bức bối ngắn ngủi, cô lại nghĩ Phó Viện tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu tội chừng này. Thế là, chút khó chịu vừa rồi lập tức tan biến.

“Phó Viện, em đánh răng rửa tay rồi vào ăn cơm nhé. Nghiêm Xán, em lấy cái bàn xếp ra đây.” Nghiêm Úc quả là một người chị gái chu đáo.

“Vâng ạ.” Nghiêm Xán dứt khoát đáp.

Phó Viện nhìn Nghiêm Úc bằng ánh mắt dò xét, rồi lại dời ánh nhìn sang Nghiêm Xán.

Ăn xong, Nghiêm Úc bịa một lý do để đuổi Nghiêm Xán đi, rồi đưa Phó Viện tới bệnh viện.

Trên đường đi, Phó Viện hỏi: “Chuyện của em chị không nói với cậu ấy chứ?” Chuyện cô mang thai con của người đàn ông khác rồi lại bị sảy.

“Không.” Nghiêm Úc nói.

“Tại sao?” Phó Viện vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải nên nói cho em trai biết rồi bảo cậu ấy tránh xa mình ra sao?

“Tại sao chị phải nói với nó? Tự em nói chẳng tốt hơn à?” Nghiêm Úc hỏi ngược lại.

Phó Viện không đáp lời, hoặc là không biết phải tiếp lời thế nào.

“Em biết đấy, nó thích em như thế, chị là chị gái nó, dẫu tình cảm của em thế nào, chị đều hy vọng nó có thể chủ động đối mặt thay vì thụ động gánh chịu tổn thương, cũng hy vọng em có thể suy nghĩ lại về nó.” Nghiêm Úc nói.

“Cho nên chị quan tâm em như thế là muốn em tha cho cậu ấy một con đường sống?” Phó Viện hỏi.

“Cũng có ý đó.” Nghiêm Úc thật thà đáp.

“Hơ~” Phó Viện cười khẩy một tiếng, quả nhiên con người ai cũng ích kỷ. Phó Viện là một người ích kỷ, bất kỳ chuyện tốt nào tìm đến với mình, cô đều hoài nghi mục đích của đối phương, Nghiêm Úc tốt với cô chẳng qua cũng chỉ muốn cô rời xa Nghiêm Xán mà thôi.

“Em đừng cười như thế, trên đời này chẳng có sự tốt đẹp nào là vô duyên vô cớ cả, nếu em hiểu được điều này thì đã chẳng thành ra nông nỗi như bây giờ.” Nghiêm Úc nói.

Phó Viện vốn đã kiêu ngạo, mình sai, tự mình biết thì được, nhưng người khác nói ra thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Một câu này của Nghiêm Úc chẳng khác nào đạp đúng vào điểm đau, chọc đúng vào cơn sĩ diện của cô, cô liền phản kích ngay: “Nghe Nghiêm Xán nói, chị là vì không sinh được con nên mới ly hôn đúng không.”

Ăn miếng trả miếng, Phó Viện vốn tưởng mình cũng giáng một đòn chí mạng vào điểm yếu của Nghiêm Úc.

Nghiêm Úc hơi ngẩn người một chút, rồi mỉm cười nói: “Đến chuyện này mà Nghiêm Xán cũng nói với em, đúng là trẻ con. Hồi đó chị đang chuẩn bị sinh con, không ngờ có kẻ phổng tay trên trước, thế nên giờ mới thành ra thế này.”

Vẻ mặt của Nghiêm Úc không làm thỏa mãn tâm lý trả đũa của Phó Viện, cô lại bồi thêm một câu: “Chị chưa từng nghĩ là do bản thân mình không thể sinh nở sao?”

Lần này thực sự khiến Nghiêm Úc bốc hỏa trong lòng, cô chẳng biết mình đã lỡ lời câu nào đắc tội Phó Viện khiến cô ta giận dỗi nông nổi như thế, cứ như mọc gai nhọn đâm sầm vào người mình. Nghiêm Úc sa sầm nét mặt, gắt giọng: “Chị không cho rằng việc em mang cái thai không nên mang lại ưu việt hơn việc chị chưa từng mang thai, chị thậm chí còn thấy hành vi của em ngu ngốc đến cùng cực, thật buồn cười.”

Phó Viện ngẩn người.

Tuy rằng cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong bất hòa, Phó Viện làm Nghiêm Úc giận lây, nhưng những việc tiếp theo như lấy số khám, chạy đôn chạy đáo xếp hàng, kiểm tra, Nghiêm Úc việc nào việc nấy đều làm vô cùng chu đáo.

Phó Viện nhìn bóng dáng đi đi lại lại của Nghiêm Úc, bất chợt dâng lên niềm áy náy trong lòng. Cô vốn không nghe nổi người khác có ý kiến bất đồng với mình, vừa nghe thấy là sẽ như quả pháo bị châm ngòi, nhất định phải nổ đùng đùng một trận mới xuôi ngực, đặc biệt là với đồng giới. Mối quan hệ không hòa hợp lâu ngày với bạn cùng phòng khiến cô vừa muốn hòa nhập vào tập thể con gái, lại vừa sợ hòa nhập rồi bị phản bội, làm cô đối với người đồng giới có sự cảnh giác đặc biệt, kèm theo một chút tự ti mà bản thân cô không muốn thừa nhận. Loại tự ti này đối với cô mà nói, chỉ có tiền tài và quyền lực mới bù đắp nổi.

Đến lượt vào khám, Phó Viện không cần phải hút nạo tử cung, nhưng cần phải tĩnh dưỡng. Điều này ít nhiều khiến Nghiêm Úc yên tâm phần nào, dù sao nạo hút cũng tổn hại tới cơ thể không nhỏ.

Trên đường về, Nghiêm Úc vẫn luôn không buồn ngó ngàng đến Phó Viện, không phải vì chấp nhặt với cô, mà là thực sự lo lắng không biết có phải bản thân mình thật sự không thể sinh nở hay không. Cô ở bên Lý Niên Quân mấy năm trời đều không có thai, mà người phụ nữ khác ở cùng Lý Niên Quân chẳng bao lâu đã có rồi. Chẳng lẽ không phải do hồi đó cô quá gầy khó thụ thai, mà là… Cô không phải chưa từng cân nhắc đến vấn đề này, nhưng tự mình suy nghĩ là một chuyện, bị người khác vạch trần ra lại là chuyện khác. Cô đột nhiên thấy hoảng sợ, chẳng biết từ lúc nào lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi, cô có chút hoảng hốt xát xát hai bàn tay vào tay áo.

Phó Viện mấy lần muốn cất lời xin lỗi Nghiêm Úc, nhưng đều vì thấy nét mặt Nghiêm Úc u ám mà đành ngậm miệng lại.

Buổi chiều Nghiêm Úc tới bệnh viện không gặp Tống Cư Châu, buổi tối xong chương trình, đài phát thanh có một buổi tiệc xã giao, cô lại gặp được Tống Cư Châu, điều này nằm ngoài dự đoán của cô.

Nghiêm Úc và Dịch Dương đi theo hai vị lãnh đạo vào trong phòng riêng, lúc nhìn thấy Tống Cư Châu, trong mắt cô lóe lên một tia sáng, đang định mỉm cười gật đầu với Tống Cư Châu thì Tống Cư Châu lại tỏ vẻ thản nhiên cầm ly nước trên mặt bàn lên, cúi đầu uống trà.

Nghiêm Úc gượng gạo gỡ lại nụ cười cứng đờ trên mặt, khi đảo mắt nhìn những người khác trong bàn thì thấy Tưởng Sơn, đúng là sợ gặp ai thì lại đụng ngay người đó.

Tưởng Sơn vừa nhìn thấy Nghiêm Úc thì hai mắt sáng rỡ, ôi chao, trên đời này đúng là có loại phụ nữ mỗi lần gặp lại thấy đẹp hơn một chút, đây chắc hẳn gọi là đằm thắm mặn mà đây mà. Trong lòng Tưởng Sơn không ngừng giở trò tơ tưởng bẩn thỉu.

Dịch Dương là người giỏi giao thiệp nhất, ngay từ đầu đã đi chào hỏi từng vị “Sếp” một lượt, mấy vị “Sếp” này cũng đều trông theo sắc mặt Tống Cư Châu và Tưởng Sơn, hai người họ nhiệt tình thì họ nhiệt tình, hai người họ lạnh nhạt thì họ lạnh nhạt. Tiệc tùng ấy mà, chẳng qua chỉ là mượn lúc ăn uống nhậu nhẹt thư giãn để dùng chút tình cảm trên bàn nhậu hạ gục đối phương, sau đó đôi bên cùng có lợi.

Bàn rượu có vài người phụ nữ, Nghiêm Úc nằm trong số đó không quá nổi bật, nhưng lại chẳng thể tránh khỏi sự vồ vập săn đón của Tưởng Sơn.

“Hạ Lạc, Hạ Lạc đúng không? Chính là Hạ Lạc trong chương trình Giang Hồ Lạc Dương náo nhiệt buổi tối ở đài các anh chị đúng không? Tôi thích cô cực kỳ.” Tưởng Sơn nhìn Nghiêm Úc nói, “Tôi đã bảo sao giọng cô nghe hay thế không biết.” Tưởng Sơn lại nhìn sang lãnh đạo đài phát thanh, “Đài các anh chị khéo mời người thật đấy, hai người họ hợp với chương trình này cực kỳ.”

Lãnh đạo thấy thơm lây, trong lòng mừng thầm nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn: “Hạ Lạc tốt thì tốt thật, có điều đặc biệt dễ bị cảm xúc chi phối, cần phải trau dồi thêm, trau dồi thêm. Dịch Dương thì hơi tâng hớn quá, cũng phải rèn luyện thêm, rèn luyện thêm.”

Tống Cư Châu im lặng quan sát những người trên bàn nhậu và Nghiêm Úc, anh cũng không ngờ cô lại đến, có chút rắc rối rồi.

“Hạ Lạc, Sếp Tưởng đã nói thế rồi, nào, chúng ta kính Sếp Tưởng một ly, cảm ơn sự ủng hộ của Sếp Tưởng.” Lãnh đạo mỉm cười hớn hở nói.

Mấy vị “Sếp” hùa theo náo nhiệt, chỉ cần nam nữ chạm ly là nhất định phải hò reo trêu chọc một hồi.

Nghiêm Úc đành nhắm mắt nhắm mũi uống một ly. Cô bực bội bất an, chẳng muốn tham gia tiệc tùng chút nào, có Tống Cư Châu ở đây lại càng thêm gượng gạo, ngồi ở đây thêm một giây cũng giống như đang chịu tội, nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười xã giao.

Tưởng Sơn đặt ly rượu xuống, trong mắt xơ hơ một tia ranh mãnh, lại nảy ra ý đồ xấu. Tống Cư Châu liếc nhìn một cái, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lúc cầm ly rượu đi vòng qua Nghiêm Úc, ngón tay anh lướt nhẹ qua vai cô, Nghiêm Úc cảm thấy toàn thân tê dại, lập tức ngồi thẳng lưng lên.

Tống Cư Châu đi đến trước mặt lãnh đạo đài phát thanh, mỉm cười nói: “Lần trước may nhờ lãnh đạo không chê bai, mới giúp Tống thị nhận được một đơn hàng cứu mạng, ly này, tôi nhất định phải trịnh trọng kính lãnh đạo.”

“Đâu ra là cứu mạng chứ, đối với Sếp Tống mà nói chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt, Sếp Tống thật là đề cao quá rồi.” Lãnh đạo hớn hở chạm ly với Tống Cư Châu, cái mặt này nở to hơn lúc nãy nhiều.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng khay mang ly sữa đậu nành lạnh tới cho một vị lãnh đạo khác bị huyết áp cao không nên uống rượu.

Tống Cư Châu liếc mắt nhìn xuống chân phục vụ, ngửa cổ uống rượu, điềm nhiên quay gót chân về phía sau rồi khẽ nhích một cái, nhân viên phục vụ bị vướng chân, lảo đảo lao về phía trước hai bước, ly sữa đậu nành lớn trên khay trong tay đổ nhào ra trước, dòng sữa đậu nành mát lạnh bắn thẳng lên người Nghiêm Úc. Nghiêm Úc giật bắn người đứng phắt dậy, ngẩn ra một giây rồi lập tức nhíu chặt lông mày, gắt gỏng mắng phục vụ: “Cô làm ăn kiểu gì thế! Có mắt như mù à! Không thấy ở đây có người đang ngồi sao?”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi