Chương 40: Vừa mừng đã sợ – Cháu vẫn chưa muốn chết

*

“Cô làm ăn kiểu gì thế! Có mắt như xó nhà à! Không thấy ở đây có người đang ngồi sao?” Nghiêm Úc quát lớn.

Khuôn mặt cô phục vụ đỏ bừng, cúi gầm đầu. Cô không thể nói là bị ai đó ngáng chân, vả lại khi liếc nhìn về phía sau, cô cũng chẳng thấy vật cản nào cả, lúc này chỉ biết cúi đầu quýnh quáng vâng dạ xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”

“Xin lỗi thì có tác dụng gì? Cô làm thế này làm sao tôi ăn tiếp được nữa?” Nghiêm Úc từ bụng xuống đến đùi dính bẩn một mảng lấm lem, tức không chịu nổi.

“Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi chị, tôi không cố ý đâu ạ…”

“Gọi quản lý của các người ra đây!” Nghiêm Úc giận không chịu nổi.

Tống Cư Châu tay bưng ly nước, như người vô can, lần nữa đi vòng qua Nghiêm Úc hướng về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, tủm tỉm xem kịch hay nhìn Nghiêm Úc cùng cô phục vụ.

Tưởng Sơn liếc nhìn Tống Cư Châu một cái, thấy anh không có biểu hiện gì bất thường, cũng quay sang nhìn Nghiêm Úc và cô phục vụ.

“Được rồi, được rồi, Hạ Lạc cô cũng đừng trách phục vụ nữa, ai mà chẳng có lúc mắc lỗi nhỏ. Cô xem con người ta bị cô dọa cho phát khóc rồi kìa.” Lãnh đạo đứng ra làm hòa: “Hạ Lạc, thế này đi, hôm nay cô cứ về trước đi, về tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi, ở đây còn có Dịch Dương nữa. Cô cũng đừng trách cô phục vụ nữa, Sếp Tống với Sếp Tưởng đều là người đại lượng không chấp nhặt chuyện nhỏ, cũng không vì cô về sớm mà phật ý đâu.”

Nghiêm Úc không nhìn ai, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: “Thế thì tốt quá, lãnh đạo thứ lỗi cho tôi nhé.”

“Không sao đâu.”

Tiếp đó Nghiêm Úc bưng ly rượu lên tự phạt ba ly, nói vài câu xã giao xin lỗi rồi rời khỏi phòng riêng.

Nghiêm Úc vừa bước ra khỏi cửa liền đuổi theo cô phục vụ lúc nãy. Vành mắt cô phục vụ đỏ ngầu, thấy Nghiêm Úc lại đến thì trong lòng có chút sợ hãi.

“Xin lỗi em nhé.” Nghiêm Úc mỉm cười nói: “Vừa rồi chị gắt gỏng với em như vậy, thật sự xin lỗi.” Nghiêm Úc khẽ cúi người chào cô một cái.

Cô phục vụ ngơ ngác đứng ngẩn người.

Nghiêm Úc không thể mang bộ dạng nhếch nhác này trở về, bèn đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, vừa dọn dẹp qua loa vết bẩn trên áo quần xong thì một bóng đen đổ xuống bao trùm lấy cô.

Nghiêm Úc còn chưa kịp phản ứng đã bị bịt miệng lôi vào buồng vệ sinh, còn chưa nhìn rõ người trước mắt thì đã bị hôn ngấu nghiến, cô thẳng tay cắn mạnh vào môi anh.

“Á.” Tống Cư Châu đau đớn thốt lên một tiếng rồi buông cô ra, lấy tay ngụm miệng: “Anh!”

Nghiêm Úc có chút giận vì anh ngó lơ mình, quay đầu định bước đi.

Tống Cư Châu ôm lấy eo cô, trong không gian chật hẹp, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Tống Cư Châu mỉm cười nói: “Em cũng biết giận cơ đấy?”

“Em không dám giận anh.”

“Không sao, cứ việc giận, anh không trách em đâu.” Tâm trạng Tống Cư Châu cực kỳ tốt mà nói.

Tống Cư Châu thích phụ nữ hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, mà bản thân anh lại có thể lấn lướt áp chế được cô. Vừa rồi anh cố ý ngáng chân cô phục vụ, trong lòng còn e ngại Nghiêm Úc theo tính cách ngày thường sẽ nhẫn nhịn chịu đựng cho qua chuyện, nhưng điều khiến anh vui mừng là Nghiêm Úc lại hiểu được ý anh, chẳng thèm giữ hình tượng mà nổi trận lôi đình, ở trên bàn rượu đáng ghét vừa có thể rút lui an toàn, vừa không làm mất lòng Tưởng Sơn, lại càng không phải ứng phó với mấy trò ma mãnh dơ bẩn của Tưởng Sơn, đồng thời cũng nhắn nhủ với Tưởng Sơn rằng: Đừng thấy bà đây ngày thường dịu dàng như cừu non, chạm đến vảy ngược của bà thì bà thiến chú mày như thường.

Phải nói rằng, hành động của Nghiêm Úc cực kỳ hợp khẩu vị Tống Cư Châu, trước đây như vậy, bây giờ cũng thế.

“Đồ tồi.” Nghiêm Úc mắng anh. Lúc Tống Cư Châu đi vòng qua cô, bị ngón tay anh lướt nhẹ trên lưng là cô đã cảm thấy có gì đó bất thường, trước đó anh cũng từng dặn “Tưởng Sơn không phải người em ứng phó nổi đâu, tránh xa gã ra.”

Lúc bị ly sữa đậu nành lạnh bắn vào người giật mình đứng phắt dậy, cô ngẩn người một giây rồi mới ngộ ra. Nếu không thì cô đã thật sự bảo với cô phục vụ là: “Không sao, không sao, không có gì đâu.”

Chỉ là mắng mỏ cô phục vụ làm cô trong lòng cảm thấy khá áy náy.

Bàn tay Tống Cư Châu đỡ lấy eo cô, nhẹ nhàng mơn trớn: “Vừa rồi em dữ dằn thật đấy.”

Giọng anh trầm trầm.

Nghiêm Úc bị anh xoa nắn làm cho lòng dạ xao xuyến, cố chấp không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Tống Cư Châu hơi cúi người gạt đầu sang bên, cằm lướt nhẹ qua má cô, cảm giác hơi nhồn nhột lởm chởm râu làm Nghiêm Úc rạo rực xốn xang.

Tống Cư Châu trượt từ má cô sang môi, từ nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng chuyển sang búi mút dồn dập, ôm chặt lấy cô tưởng như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.

Nghiêm Úc ôm đáp lại vòng eo rắn chắc của anh.

Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở, Nghiêm Úc giật thót tim, Tống Cư Châu lại bắt đầu điên cuồng hôn cô. Trong lòng Nghiêm Úc vừa sợ vừa hoảng lại vừa thấy kích thích, muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể khống chế được bản thân mà quấn quít lấy anh. Sự nửa đẩy nửa đưa này càng làm Tống Cư Châu phát điên, anh vén áo cô lên, luồn tay vào bên trong.

“Ưm.” Từ cổ họng Nghiêm Úc phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Một người phụ nữ đang rửa tay ở bồn rửa mặt lên tiếng: “Cô có nghe thấy tiếng gì không?”

Người phụ nữ khác trả lời: “Không có mà.”

“Chẳng lẽ tôi nghe nhầm?”

Hai người vừa nói vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tống Cư Châu cùng Nghiêm Úc thở hổn hển nhìn nhau, Tống Cư Châu mặt không biến sắc trượt tay từ trên người Nghiêm Úc xuống, chắp ra sau lưng. Nghiêm Úc lập tức cúi đầu chỉnh đốn lại quần áo, nhỏ giọng nói: “Ừm… em về trước đây.”

“Ừ, để Lão Dương đưa em về.” Tống Cư Châu nói.

“Không cần đâu, em tự…” Bắt gặp ánh mắt của Tống Cư Châu, Nghiêm Úc đổi giọng nói: “Vâng.”

Lúc Tống Cư Châu trở lại phòng riêng, mấy người trong bàn đều đã uống ngà ngà ngà say. Tưởng Sơn vỗ vai Tống Cư Châu hỏi: “Đi đâu đấy? Lâu thế.”

“Chuyện đi vệ sinh anh cũng muốn quản à?” Tống Cư Châu đáp.

“Hơ! Chú mày thô tục thật đấy! Cái câu này sao lại có thể thốt ra từ miệng Sếp Tống nhà mình được cơ chứ.” Tưởng Sơn hậm hực nói, cảm thấy bản thân có chút thần hồn nhát thần tính rồi.

Tống Cư Châu liếc gã một cái, không thèm tiếp lời.

Bữa ăn kéo dài mấy tiếng đồng hồ, lúc Tống Cư Châu được Lão Dương đưa về đến tận cửa đã hơn 11 giờ đêm. Tửu lượng Tống Cư Châu tốt, uống cũng không quá nhiều nên bước chân khá vững vàng. Anh vừa nới cổ áo vừa bước ra khỏi thang máy, mở cửa căn hộ tầng 28, bên trong tối om một màu. Anh giơ tay ấn công tắc trên tường, thay giày ở sảnh vào, tiện tay ném chiếc áo vest lên lưng ghế, giơ tay day day trán. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở, Tống Danh Trác hoảng hốt bước ra từ bên trong, thấy Tống Cư Châu thì ngẩn ngơ đứng hình.

“Sao thế?” Tống Cư Châu thấy Tống Danh Trác mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, vẻ mặt đầy lo âu, nửa đêm nửa hôm không ngủ cũng chẳng bật đèn, bèn cất giọng nghi vấn.

Tống Danh Trác đối với Tống Cư Châu đúng kiểu có việc thì gọi chú út, không việc thì gọi Tống Cư Châu. Lúc này gặp chuyện rồi, Tống Cư Châu lại là chỗ dựa, là cọc cứu sinh của cậu.

“Chú út, cháu… cháu…”

Tống Cư Châu đã bước tới trước mặt, anh ghét nhất đàn ông nói năng ấp úng lấp lửng, đặc biệt là cái tính không dứt khoát của Tống Danh Trác, bèn nhíu mày mắng: “Nói năng cho đàng hoàng.”

Tống Danh Trác đột nhiên tụt quần xuống, giọng nói run rẩy: “Chú út, hình như cháu bị mắc bệnh rồi…”

Tống Cư Châu nhìn xuống phần dưới của cậu, ngẩn người.

Tống Danh Trác vừa thấy vẻ mặt này của chú út, ngay lập tức sợ tới mức hai chân bủn rủn, suýt nữa sụp xuống.

Tống Cư Châu xách gáy cổ áo cậu xếch lên, nét mặt sa sầm gầm lên: “Hèn thế! Đứng thẳng lên cho chú!”

“Chú út…” Tống Danh Trác đã khóc nấc lên, bấu chặt lấy cánh tay Tống Cư Châu như vơ được phao cứu sinh, mang theo tiếng khóc nức nở cùng sự sợ hãi tột cùng: “Chú út, cứu cháu, cháu vẫn chưa muốn chết…”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi