Chương 41: Nỗi phiền muộn của mỗi nhà – Lúc nào cũng nói em không tới thăm bà

*

“Chú út…” Tống Danh Trác đã khóc nấc lên, bấu chặt lấy cánh tay Tống Cư Châu như vơ được cọc cứu sinh, mang theo tiếng khóc nức nở cùng sự sợ hãi tột cùng: “Chú út, cứu cháu, cháu vẫn chưa muốn chết…” Sự sợ hãi khiến thân thể cậu xụi lơ xuống theo bản năng.

Tống Cư Châu có một khoảnh khắc ngẩn người.

“Chú út…”

Tống Cư Châu bừng tỉnh, siết chặt cổ áo Tống Danh Trác, xách cậu lên rồi ấn mạnh vào tường, phát ra tiếng “đùng” vang dội.

“Chết chóc cái gì! Cháu mở mắt ra nhìn xem hiện tại cháu vẫn còn sống đây này!”

“Nhưng cháu bị mắc bệnh xã hội rồi, khó chịu lắm…” Giọng Tống Danh Trác run rẩy, giơ tay định gãi phần dưới đang ngứa ngáy đau đớn không chịu nổi, Tống Cư Châu dùng bàn tay còn lại chộp lấy cổ tay Tống Danh Trác, ấn ghì thật mạnh lên tường.

“Cháu sắp chết rồi, chú út ơi, cháu sắp chết rồi, cháu không muốn chết đâu…” Tống Danh Trác chỉ chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, vừa khó chịu vừa sợ hãi, sợ tới mức nói năng lộn xộn, sợ tới mức khóc sụt sùi.

“Khóc cái gì mà khóc!” Tống Cư Châu gầm lên: “Đừng nói là giờ còn chưa biết có mắc bệnh hay không! Cho dù có thật, chú tuyệt đối cũng không để cháu chết trước chú! Còn Tống Cư Châu này một ngày, ông trời cũng không cướp nổi mạng Tống Danh Trác cháu đi đâu!”

Khi Nghiêm Úc về đến nhà, Nghiêm Xán cũng ở đó, điều này khiến Nghiêm Úc đau đầu vô cùng. Cô liếc nhìn Phó Viện một cái, Phó Viện nhỏ giọng nói: “Chị Úc, chị về rồi ạ.”

Nghiêm Úc “ừ” một tiếng, cô nghĩ Phó Viện chắc hẳn chưa nói sự thật cho Nghiêm Xán biết, bằng không Nghiêm Xán đã không trông bình thản như mọi khi. Điểm này cô vô cùng lo lắng, lo Phó Viện không nói thật với Nghiêm Xán, đồng thời lại lo Phó Viện nói thật với Nghiêm Xán. Nếu Phó Viện từ đây một lòng một dạ với Nghiêm Xán thì những chuyện đã xảy ra này cô ấy cũng sẽ chẳng nói với Nghiêm Xán. Tuy nhiên, ở vị trí một người chị gái, rốt cuộc đối với chuyện này của Phó Viện, trong lòng cô vẫn gợn lên sự khúc mắc.

“Mấy đứa ăn tối chưa?” Nghiêm Úc hỏi.

“Bọn em ăn rồi ạ.” Nghiêm Xán mỉm cười nói: “Chị, trưa chị làm nhiều thức ăn thế, em hâm nóng lại một lượt rồi ăn cùng Phó Viện.”

“Ừ.” Nghiêm Úc hễ cứ thấy hai người bọn họ là tâm trạng lại không vui. Cô treo túi xách lên ngăn nắp, quay người đi vào bếp thì thấy trong bếp bừa bãi một mớ bồn chồn bừa bộn, trong nồi vẫn còn thức ăn thừa, bát đĩa, đũa, thìa dồn đống trong bồn rửa. Nghiêm Úc nghĩ đến việc Phó Viện không thể chạm vào nước lạnh, còn Nghiêm Xán lại là em trai mình, cô xua tan vẻ bực bội trong lòng, kéo chiếc tạp dề khoác vào người rồi mở vòi nước, bắt đầu rửa bát.

Tống Cư Châu ngồi trên chiếc ghế dài ở bệnh viện, duỗi chân móc túi quần, vừa lấy gói thuốc ra thì y tá bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Thưa anh, ở đây không được hút thuốc ạ.”

Tống Cư Châu lập tức rút điếu thuốc vừa lôi ra nhét ngược trở lại, bỏ hộp thuốc cùng bật lửa vào túi quần rồi nói: “Xin lỗi, tôi quên mất.” Tiếp đó anh co chân, hai tay đan chặt ngồi trên băng ghế dài.

Hành lang bệnh viện lúc giữa đêm lạnh lẽo cô quạnh. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng bước chân “cộp cộp” va chạm với mặt sàn vô cùng rõ ràng chân thực, tựa như bước chân đến từ cõi khác ghé thăm trần gian, tỏ ra đặc biệt quái đản.

Tống Cư Châu một mình ngồi trên chiếc ghế dài, đưa hai tay lên xoa mặt mấy cái muốn làm cho bản thân tỉnh táo đôi chút, nhưng làm sao cũng không thể tỉnh táo nổi.

Tống Cư Đô từng mỉm cười bảo: “Anh với chị dâu chú không mong Danh Trác công thành danh toại, công danh hiển hách gì, chỉ cần nó một đời bình an là đủ rồi.”

Tống Cư Đô sinh ra ở nhà họ Tống, lớn lên ở nhà họ Tống, thụ hưởng cuộc sống vật chất giàu sang phú quý, cũng phải gánh vác những nguy hiểm mà sự giàu sang ấy mang lại. Anh ấy thường nói, con người sinh ra có tự do, sinh ra có bình đẳng. Đừng nói người ta đầu thai vào chửa bụng tốt, tìm được ông bố xịn. Những gì chú nhìn thấy là hào quang của người khác, là thứ người khác muốn phô ra cho chú thấy, cho chú nhìn. Còn những máu và mồ hôi đằng sau hào quang của người khác mà chú không nhìn thấy, là vì người ta không muốn cho chú thấy đấy thôi. Làm sao chú biết đằng sau mười triệu tệ không phải là máu lệ thành sông, lo sợ thấp thỏm? Mà làm sao chú biết quanh một trăm tệ không phải là tiếng cười nói vui vẻ, gia đình hòa thuận êm ấm.

Không tiền thì lo vì tiền. Có tiền thì lo vì mạng.

“Danh Trác không thể xảy ra chuyện được.” Tống Cư Châu lẩm nhẩm trong miệng, cho dù có phải lấy tiền đè, anh cũng phải đè ra cho Tống Danh Trác trăm năm đầu bạc, cả đời bình an!

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh “két” một tiếng mở ra, âm thanh vang lên đặc biệt rõ rệt. Tống Cư Châu đột ngột đứng phắt dậy, lao về phía trước.

Tống Danh Trác rụt rè đi ra từ sau lưng bác sĩ.

“Bác sĩ, thế nào rồi?” Tống Cư Châu hỏi.

Bác sĩ tháo khẩu trang ra nói: “Tạm thời vài hạng mục kiểm tra được đều có thể điều trị. Căn cứ theo thông tin bệnh nhân cung cấp và đặc trưng bệnh trạng, phải ba ngày sau mới có kết quả kiểm tra toàn diện.” Bác sĩ nói thêm một câu: “Các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có thời gian ủ bệnh, các bệnh khác nhau thì thời gian ủ bệnh cũng khác nhau.”

Trái tim Tống Cư Châu phập phồng vô định theo từng lời của bác sĩ, một trái tim vẫn lơ lửng chưa thể thả lỏng, anh cất giọng trầm trầm bảo Tống Danh Trác: “Đi thôi.”

“Anh Tống.” Bác sĩ gọi Tống Cư Châu lại bảo: “Tuy rằng căn bệnh này khi sinh hoạt ở khoảng cách gần tỷ lệ lây nhiễm không lớn, nhưng không phải là không có khả năng xảy ra, cho nên trước khi bệnh nhân chưa bình phục hoàn toàn, anh Tống đây cũng nên chú ý một chút.”

“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Tống Cư Châu lái xe, Tống Danh Trác ngồi ở ghế sau tâm thần bất an.

“Có muốn ăn chút gì không?” Tống Cư Châu hỏi.

“Không… không muốn ạ.” Tống Danh Trác đáp.

“Chú muốn đi ăn chút gì đó.” Tống Cư Châu nói.

“Thế… vâng ạ.”

Tống Cư Châu tắp xe vào lề đường, dừng trước một quán mì mở cửa 24/24.

“Chú út, cháu không muốn ăn đâu, cháu ngồi đây đợi chú.” Tống Danh Trác nói.

Tống Cư Châu liếc cậu một cái, cậu liền ngoan ngoãn đi theo xuống xe.

Trước mặt hai người đều có một bát mì lớn, Tống Cư Châu không thèm để ý tới Tống Danh Trác mà tự mình cắm cúi ăn, giống như Tống Danh Trác chỉ bị cảm cúm thông thường. Tống Danh Trác nhìn Tống Cư Châu không coi căn bệnh của mình là chuyện trầm trọng, trong lòng mơ hồ thấy có lẽ mình đã làm quá lên. Cậu biết tuy chú út ngày thường ít nói ít cười, cũng chẳng bao giờ buông lời an ủi dịu dàng, nhưng nếu nói trên đời này ai tốt với mình nhất, ngoài chú út ra thì không có ai khác.

Tống Danh Trác quan sát một lúc, liền cầm lấy đôi đũa gác trên miệng bát, bắt đầu cắm đầu cắm cổ ngấu nghiến xì xụp ăn mì.

Tống Cư Châu ngẩng đầu nhìn một cái rồi bảo: “Ăn chậm thôi.”

Phương đông hửng sáng, cả khoảng trời đất vẫn còn nằm trong trạng thái mờ tối. Tống Cư Châu vẫn mặc bộ vest từ tối qua, một mình ngồi ngoài ban công, nhìn những tòa nhà cao tầng cùng những mảng bóng râm đan xen chằng chịt ở phía xa lẫn gần, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, quanh người vấn vương từng vòng khói. Anh lại rít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới nhả ra làn khói xám. Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ cách đó không xa vang lên sáu tiếng.

Sáu giờ sáng, Nghiêm Úc vừa ngủ dậy bước vào nhà vệ sinh thì Phó Viện thức giấc. Cô mở mắt nhìn bóng lưng Nghiêm Úc, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lại nhắm mắt lại.

Nghiêm Úc sửa soạn xong xuôi, vừa mới mở cửa ra thì Nghiêm Xán đã tới nơi.

Nghiêm Úc đối với Nghiêm Xán lẫn Phó Viện đều có chút ấm ức hậm hực trong lòng, bất kỳ hành vi nào của hai đứa đều khiến cô chướng mắt sôi máu, nhưng cơn giận này nói ra thì hóa ra hẹp hòi nhỏ mọn, không nói ra thì lại nén nghẹn trong lòng. Tính cách của Nghiêm Úc lại buộc cô phải âm thầm nhẫn nhịn, đâm ra lúc gặp Nghiêm Xán nét mặt cô cũng chẳng mấy vui vẻ.

“Chị, chị sao thế?” Nghiêm Xán hỏi.

“Không sao cả, chị đi mua thức ăn, hôm nay em đi cùng chị vào thăm mẹ đi, dạo này mẹ nhớ em lắm, lúc nào cũng trách em không vào thăm mẹ.” Nghiêm Úc nói.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi