ĐẦU XUÂN TƯƠI SÁNG | Tập 1: Loan Niệm đã bắt đầu “nhìn” Thượng Chi Đào như thế nào?

*

Nếu chỉ lướt qua tập 1 như một màn chào sân thông thường, mối quan hệ giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào trông có vẻ chẳng có gì đặc biệt: một vị sếp khó tính, một người mới ngơ ngác, gặp nhau bằng một lời đánh giá thẳng thừng “không đủ năng lực”. Nhưng nhìn kỹ hơn, tập đầu tiên thực chất đã đặt xong toàn bộ nền móng cho chặng đường phía sau. Điều đáng giá nhất là câu chuyện không để Loan Niệm “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, mà buộc anh phải bắt đầu bằng thứ đúng với bản tính của mình nhất: định kiến.

  1. Lần đầu gặp gỡ: Định kiến của một kẻ bề trên

Thượng Chi Đào bước vào buổi phỏng vấn tại LIME với tâm thế rất đặc trưng của một người mới chập chững vào nghề: có chút bằng cấp, chút trải nghiệm, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu nhân sự khiến người ta nhìn một cái là thấy “sáng bừng”. Ngược lại, Loan Niệm vốn ở một vị thế hoàn toàn khác. Anh dày dạn kinh nghiệm, nắm quyền quyết định và đã quá quen với việc đọc vị người đối diện. Bởi thế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã lập tức dán nhãn cho cô: thiếu thực chiến, phản ứng chậm, năng lực mờ nhạt và không hợp với LIME.

Loan Niệm không sai hoàn toàn. Đặt vào vị trí một nhà quản lý coi trọng hiệu suất, những gì anh thấy ở Thượng Chi Đào lúc đó đúng là chỉ có vậy. Cái sai của anh không nằm ở sự khắt khe, mà ở chỗ anh tin cái nhìn thoáng qua ấy đã đại diện cho toàn bộ con người cô. Anh dùng vốn sống và trải nghiệm cá nhân để vội vàng định khung cho một nhân tố mà mình chưa hề hiểu rõ.

Ngược lại, Thượng Chi Đào không thuộc tuýp nữ chính cứ bị động chạm là xù lông hay gân cổ lên chứng minh mình giỏi. Cô biết mình đuối nên lặng lẽ tiếp nhận: bảo không phù hợp thì tìm cách ở lại, bảo chờ thì kiên nhẫn ngồi chờ, phỏng vấn chưa tốt thì âm thầm về sửa. Ở giai đoạn đầu, cô hoàn toàn không có khái niệm “đối phó” với Loan Niệm. Anh nói gì, cô coi đó là yêu cầu công việc và nghiêm túc làm theo, chẳng bận tâm suy đoán xem đằng sau câu từ ấy có ẩn ý gì khác.

Sự thẳng tuột đến mức vô tư của cô vô tình làm chệch quỹ đạo quen thuộc của Loan Niệm – một kẻ vốn quá sành sỏi trong việc nhìn thấu những tính toán, nịnh bợ của người khác. Cô trông thật bình thường, thậm chí hơi vụng về, nhưng lại sở hữu một thứ mà anh chưa kịp nhìn ra: độ lì. Cô biết mình dở, nhưng không vì thế mà nghĩ bản thân không thể giỏi hơn.

Ngay từ tập 1, sự “lệch pha” giữa hai người đã xuất hiện: Loan Niệm chỉ chăm chăm nhìn vào năng lực hiện tại của Thượng Chi Đào, còn cô lại kiên định nhìn vào khả năng phát triển của chính mình.

2. Miệng nói “không phù hợp”, hành động lại đi trước một bước

Loan Niệm liên tục khẳng định Thượng Chi Đào không hợp với LIME, thậm chí thẳng thừng khuyên cô nên tìm việc khác. Thế nhưng ngay trong đêm, khi cô rơi vào tình huống nguy hiểm, người xuất hiện đưa cô về lại chính là anh. Xét về hành động, đây rõ ràng đã vượt ra khỏi định nghĩa “trách nhiệm của cấp trên”. Nhưng bản thân Loan Niệm lúc ấy chưa hề có ý thức rằng mình đang quan tâm cô. Anh vẫn giữ cái vẻ xéo sắc, vẫn buông vài câu khó nghe để biến nó thành một hành động “tiện tay giúp đỡ”.

Cái hay ở Loan Niệm là ở chỗ đó: anh không phải kiểu nam chính vừa gặp nữ chính đã lập tức biến thành một người đàn ông dịu dàng, ấm áp. Anh vẫn sắc bén, cọc cằn và giữ nguyên bản tính của mình. Chỉ là, trong khi cái miệng còn mải phủ nhận “cô không phù hợp”, thì hành động của anh đã vô thức thừa nhận một câu khác: “Nhưng tôi đánh giá cô khá cao.”

Tập 1 hoàn toàn chưa phải là lúc tình yêu chớm nở, Loan Niệm chưa hề thích Thượng Chi Đào, ít nhất là chưa đến mức đó. Đây đơn thuần là khoảnh khắc sự tồn tại của cô chính thức lọt vào vùng chú ý của anh. Anh từng gặp vô số người mới, nhưng không phải ai cũng đủ khiến anh nhớ mặt, khiến anh phải ngoái lại nhìn thêm một lần, và càng không phải ai cũng được anh “tiện tay” chở về nhà.

Đáng nói nhất là Thượng Chi Đào chẳng hề cố tình gài bẫy hay thu hút anh. Cô cứ hồn nhiên sống và nỗ lực, hoàn toàn không hay biết bản thân vừa bước một chân vào tầm mắt của một kẻ vốn cực kỳ khắt khe với thế giới xung quanh.

3. Chiếc máy đánh chữ: Vô tình gõ cửa một thế giới khép kín

Căn phòng làm việc của Loan Niệm mang đậm dấu ấn cá nhân – một không gian không phải ai cũng có thể thong thả bước vào hay tùy tiện ngồi xuống chuyện trò. Mọi thứ ở đó đều ngầm khẳng định chủ quyền của người sở hữu, từ cách bài trí ngăn nắp cho đến những món đồ được giữ lại bên mình. Và ngay giữa một căn phòng lý trí, chuẩn mực như vậy, lại xuất hiện một chiếc máy đánh chữ cũ.

Chi tiết này đáng để nghiền ngẫm hơn là chỉ xem nó như một đạo cụ cài cắm làm “hint” cho tương lai. Về mặt thực tế, Loan Niệm hoàn toàn chẳng cần đến nó; thời đại này không ai xử lý công văn bằng máy đánh chữ. Một người sống cực kỳ thực tế, luôn đòi hỏi hiệu quả và giá trị sử dụng như Loan Niệm lại giữ bên mình một món đồ gần như đã mất đi công năng, điều đó nói lên rất nhiều về góc khuất trong tính cách anh. Món đồ ấy giống như một lát cắt riêng tư, nơi anh cất giữ chút gì đó cho riêng mình mà chẳng hề có nhu cầu giải thích hay bộc bạch với bất kỳ ai.

Thượng Chi Đào bước vào không gian ấy với sự ngơ ngác của một người mới. Trong mắt cô, chiếc máy đánh chữ chỉ đơn thuần là một món đồ đắt tiền và đặc biệt của cấp trên. Khi vô tình làm hỏng nó, phản ứng của cô rất thẳng thắn và bộc trực, làm hỏng thì bồi thường. Nhưng với Loan Niệm, thứ vừa bị xáo trộn không chỉ là một món đồ, mà là một nhịp điệu vốn đang nằm yên bình trong lãnh địa cá nhân của anh từ rất lâu trước khi cô xuất hiện.

Thượng Chi Đào chưa từng có ý định chen chân vào thế giới của Loan Niệm, thậm chí còn chưa hiểu anh là người thế nào. Nhưng ngay trong lần gõ cửa đầu tiên, cô đã vô tình chạm vào khoảng trời riêng ấy. Chiếc máy đánh chữ không chỉ làm nổi bật khoảng cách giữa hai người, một bên là người mới bỡ ngỡ bước vào không gian xa lạ, một bên là chủ nhân đã quen thuộc với thế giới của mình đến mức không cần giải thích, mà còn là lời báo hiệu ngầm rằng Thượng Chi Đào đã vô tình làm xáo trộn một thứ vốn thuộc về sự tĩnh lặng của Loan Niệm.

Sau này nhìn lại, chiếc máy đánh chữ ấy còn mang nhiều tầng nghĩa sâu sắc hơn. Nhưng chỉ riêng trong tập 1, sự hiện diện của nó cùng một phím bấm rơi ra đã là vừa đủ để đánh dấu điểm khởi đầu cho những tình cảm về sau.

4. ĐẶC BIỆT: Loan Niệm và cô gái “hơi khó hiểu”

Đoạn trò chuyện trên xe là một khoảnh khắc rất đáng giá, bởi nó bóc tách sự chú ý của Loan Niệm dành cho Thượng Chi Đào một cách cực kỳ tự nhiên. Khi hỏi về bài phỏng vấn và biết cô ghi lại nguyên văn những gì mình nói chỉ vì HR yêu cầu “phải trung thực”, có lẽ trong đầu Loan Niệm chỉ nảy ra đúng một nhận xét: cô gái này quá thiếu sự linh hoạt.

Ở vị thế của một kẻ sành sỏi chốn công sở, Loan Niệm đã quá quen với việc người ta biết nên nói gì, giấu gì, chuyện gì cần gọt giũa cho hoa mỹ và chuyện gì nên tự hiểu để xử lý cho khéo. Nhưng Thượng Chi Đào lại chọn cách đơn giản đến mức ngây ngô: anh nói sao cô ghi vậy. Cô chẳng buồn sửa lời cho dễ nghe, cũng chẳng thèm đoán xem anh thích đọc một bản báo cáo ra sao. Cô chỉ cặn kẽ làm đúng theo những gì mình cho là chuẩn mực.

Loan Niệm có đủ lý do để thấy cô “ngốc”. Nhưng càng quan sát, cái sự “ngốc” ấy lại càng trở nên đặc biệt vì nó tuyệt đối không có vết xước của sự giả tạo. Cô không gồng mình nịnh bợ, cũng chẳng sợ anh tới mức phải uốn mình theo gu của anh. Với một kẻ cực kỳ nhạy cảm trước những chiêu trò như Loan Niệm, dù không thích cách xử lý non nớt ấy, anh vẫn phải thừa nhận một điều: cô đang sống thật và làm thật.

Đây chính là lúc nhận định ban đầu của Loan Niệm bị lung lay. Nếu cô chỉ là một lính mới vụng về bình thường, anh đã sớm gạt cô ra khỏi bộ nhớ. Nhưng Thượng Chi Đào cứ liên tục làm ra những chuyện khiến anh phải khựng lại suy nghĩ: Sao có người thật thà đến thế? Sao lại không biết nhìn sắc mặt người khác? Sao bị chê bai mà vẫn cứ cặm cụi làm tiếp?

Một tình huống dở khóc dở cười xuất hiện: Loan Niệm càng tiếp xúc càng thấy cô “có vấn đề”, nhưng chính cái “vấn đề” đó lại kích thích sự tò mò trong anh. Đó chưa phải là sự rung động của tình yêu, mà giống như cảm giác khi ta đinh ninh đã đọc vị được một người, nhưng họ cứ liên tục hành động nằm ngoài mọi kịch bản. Từ cảm giác phiền phức chuyển thành để ý, rồi dần thành một thói quen – thói quen chờ xem hôm nay cô sẽ lại làm ra chuyện gì ngớ ngẩn nữa.

Cái nhãn “đầu đất” mà anh gán cho cô thực chất không hẳn là một lời chê bai. Đó chỉ là góc nhìn của một người lăn lộn lâu năm dành cho một cô gái chưa từng biết đến những quy định ngầm. Cô chưa đủ khéo, chưa đủ từng trải, nhưng cô lại có thứ mà những kẻ ma cũ thường vô tình đánh mất: sự chân phương tuyệt đối.

Loan Niệm lúc này chưa hề thích Thượng Chi Đào. Nhưng anh đã bắt đầu thấy cô thú vị. Và với một người như anh, việc chấp nhận ngồi nghe cô giải thích một chuyện tưởng như ngốc nghếch, rồi âm thầm ghi nhớ nó, đã là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cô gái này đã bước vào một vị trí rất khác trong tầm mắt anh.

5. Chưa phải tình yêu, chỉ là vết nứt đầu tiên của định kiến

Loan Niệm tiếp nhận Thượng Chi Đào bằng một bộ khung đánh giá tưởng như đã hoàn chỉnh: thiếu kinh nghiệm, thiếu sắc bén và hoàn toàn không hợp với LIME. Nhưng càng tiếp xúc, cái khung ấy lại càng trở nên lung lay. Cô đúng là thiếu kinh nghiệm thật, nhưng lại chịu khó học hỏi; cô chưa đủ sắc bén, nhưng lại sở hữu độ dẻo dai đến kinh ngạc. Cô không phải nhân viên xuất sắc nhất anh từng gặp, nhưng lại là người khiến anh không thể phớt lờ. Và thế là, anh buộc phải ngoái lại nhìn cô thêm một chút.

Trong khi đó, Thượng Chi Đào vẫn vô tư cuộn mình vào nhịp công việc. Cô hoàn toàn không hay biết rằng, kể từ khoảnh khắc kéo chiếc vali bước chân vào LIME, cô đã bắt đầu làm chệch đi những trật tự vốn được sắp xếp rất ngăn nắp trong cuộc sống của Loan Niệm.

Cũng giống như chiếc máy đánh chữ nằm yên trong căn phòng anh: nó vốn chẳng liên quan gì đến cô, cho tới khi cô xuất hiện và vô tình làm rơi một phím. Cô hồn nhiên không biết mình vừa va chạm vào một góc riêng tư mà anh luôn cất giữ.

Tập 1 rõ ràng chưa thể gọi tên tình yêu. Chính xác hơn, đây là khoảnh khắc Loan Niệm nhận ra cô gái này hoàn toàn nằm ngoài mọi suy đoán ban đầu của mình. Còn Thượng Chi Đào thì vẫn miệt mài giữ lấy công việc đầu tiên, chẳng thể ngờ rằng kẻ ngày đầu vừa gặp đã lạnh lùng phán “cô không phù hợp”, sau này lại phải mất rất nhiều thời gian để tự tay sửa lại chính nhận định ấy.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi