Chương 10: Vô lăng xe anh to quá

*

Tôn Đạo Thanh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mân mê lọn tóc xoăn nơi đuôi tóc cô, cho tới khi Lương Khâu Mạn rảnh tay xô nhẹ vào vai anh một cái, anh mới thong thả cất lời: “Ăn khuya, hát hò, đánh bida, cái gì cũng có thể, dĩ nhiên… cũng có thể bàn chuyện chính.”

Anh buông tóc cô ra, khẽ gãi gãi sau lưng cô hai cái, làm Lương Khâu Mạn nhột tới mức phải rụt lưng lại.

Tôn Đạo Thanh bật cười, cúi đầu nhìn cô: “Sao lại sợ nhột tới vậy?”

Lương Khâu Mạn đáp: “Tại vô lăng cái xe này của anh to quá.”

Cả hai người ai cũng tay dài chân dài, xoay xở không lọt.

Tôn Đạo Thanh bảo: “Lần sau đổi chiếc khác, không đi chiếc này nữa.”

Hai người lặng đi một hồi, rồi lại lao vào một nụ hôn quấn quít dồn dập.

Tôn Đạo Thanh kéo một tay cô đặt lên vai mình, đỡ cho cô né xa cái vô lăng ra một chút. Lương Khâu Mạn bị anh mút mát, ôm ấp đến mức toàn thân nóng bừng.

Tấm lưng anh rộng rãi, cơ bắp săn chắc, toát ra một luồng hơi nóng rạo rực, làm người ta không cưỡng nổi ham muốn ngả vào. Cô cũng hiểu rõ cảm giác này là gì, một chút xao xuyến hòa lẫn cảm giác dựa dẫm, khiến cô vô thức muốn quấn quít lấy anh.

Sức nặng của hai người đè lên lớp ghế bọc da phát ra tiếng cọt kẹt. Tay Lương Khâu Mạn bắt đầu rũ xuống, cô cảm thấy mình mềm nhũn ra như khối bột vừa mới đánh xong, thân thể thì khao khát anh tiếp tục, nhưng lý trí lại đột ngột giật mình bừng tỉnh.

Lương Khâu Mạn hơi ngồi thẳng dậy một chút, giữ chặt lấy cái đầu đang chầm chậm tiến xuống dưới kia: “Được rồi, tôi phải lên nhà đây.”

Anh nghe không rõ, lại ghì cổ áo cô thấp xuống thêm chút nữa, để lại những vết ướt át trên làn da cô. Lương Khâu Mạn gom hết sức tập trung đẩy anh ra: “Trễ rồi, tôi phải lên nhà thật đó, ngày mai nhà tôi có thợ tới sửa tủ lạnh.”

Tôn Đạo Thanh ngẩng đầu lên. Trong xe tối om, khó lòng nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ nghe thấy anh hỏi một câu: “Ngày mai?”

Lương Khâu Mạn ừm một tiếng: “Anh quên rồi sao, tôi từng nói qua điện thoại rồi mà.”

Anh khựng lại hai giây, lại kề sát tới định hôn cô: “Nhất thiết phải là ngày mai?”

“Ừm.” Lương Khâu Mạn lùi về sau, trong giọng nói mang theo chút ma mãnh kiểu dừng lại đúng lúc: “Đã hẹn rồi, không dời lịch được.”

Tôn Đạo Thanh nhìn gương mặt ửng hồng ấy, một lúc sau, gợn sóng trong ánh mắt anh nhanh chóng được đè nén xuống một cách đầy lịch thiệp. Anh cười khẽ một tiếng: “Ừ, tôi quên mất.”

Anh không ép buộc, buông tay ra, thậm chí còn dịch người về phía sau một chút để tách khỏi cô, dành không gian cho cô rút chân về.

Lương Khâu Mạn cầm lấy túi xách, thấy anh lặng lẽ nhìn mình, sống mũi cao thẳng kiêu hãnh trông cực kỳ thu hút. Đáy lòng cô hơi xao động, không cưỡng lại được bèn chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh lần nữa, hào phóng hôn nhẹ lên gò má anh một cái êm ái, ngay sát khóe môi: “Trên đường về lái xe chậm thôi.”

Tôn Đạo Thanh đưa chiếc điện thoại lỡ rớt trong kẽ ghế cho cô: “Lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm.”

Lương Khâu Mạn nhận lấy điện thoại rồi bước xuống xe, bước chân nhẹ nhàng như một kẻ chiến thắng hào phóng.

Về tới nhà, cô bật công tắc đèn, vừa buộc tóc vừa bước về phía cửa sổ. Tiếng động cơ vẫn nổ ralenti khe khẽ, tựa như một người đang ngồi yên lặng thở dốc ở đó. Chiếc xe vẫn còn đậu lại.

Cũng bình thường thôi, Lương Khâu Mạn chẳng hề lấy làm lạ, đàn ông ai cũng cần thời gian để nguội bớt.

Chính tay cô từng chạm vào nên cô biết anh cần thời gian để lấy lại bình tĩnh. Dù sao ở thời điểm đó mà bắt dừng lại, đàn ông chẳng ai thấy dễ chịu gì. Cứ phải ngồi lại một lát, đốt một điếu thuốc, đè cái rạo rực vừa bị khơi dậy xuống thì mới lái xe tiếp được, nếu không sao giữ nổi vẻ lịch thiệp.

Lương Khâu Mạn không để bận tâm.

Cô thong thả đi đi lại lại trong phòng, tháo dây chuyền, thay quần áo, bật máy xông tinh dầu. Tấm gương trong phòng tắm phản chiếu gương mặt được trang điểm kỹ càng của cô, lúc này rịn đầy mồ hôi, nóng bừng châm chít, lớp phấn nơi chóp mũi cũng đã chảy ra, phía sau lưng cứ như bị dán một lớp giấy ngâm đường.

Cô vén lại mấy lọn tóc lơ thơ bên má, búng vài giọt nước lên mặt kính, tâm trạng khá tốt bước lại gần cửa sổ, nhưng lại phát hiện chiếc xe kia vẫn chưa đi.

Lương Khâu Mạn ngẩn người.

Điện thoại rung lên, cô quay người lại lấy. Tin nhắn nhảy ra gồm một thông báo chuyến bay, vé khứ hồi cô mua cho Phương Bảo Châu, một tin từ chủ nhà hàng, và tin còn lại là từ Tạ Quan Minh, hoàn toàn không phải Tôn Đạo Thanh.

Tin nhắn của Tạ Quan Minh đã gửi từ hôm qua, Lương Khâu Mạn không thèm hồi âm, lúc này cũng chẳng muốn trả lời. Cô lướt vài cái rồi xóa đi, cúi đầu tiếp tục nhìn xuống dưới nhà, sắc mặt bắt đầu có chút biến đổi.

Mấy chuyện giữa nam nữ trưởng thành, hứng tới đâu làm tới đó là tự nhiên nhất. Có những sự thăm dò chỉ nên diễn ra một lần chứ không thể lặp lại, cho nên tối nay cũng đã đến mốc thời gian cô cho là thích hợp, có cảm xúc, có không khí, mọi thứ diễn ra vô cùng xuôi dòng.

Chỉ là lúc ở trong xe khi nãy, trong lúc hôn nhau, cô đột nhiên nhớ lại những qua lại giữa hai người thời gian qua. Sự chu đáo, tính tỉ mỉ, những lần giúp đỡ của anh, cả những gì anh tiện tay trao cho cũng quá đỗi phóng khoáng, khiến trong đầu cô nảy ra một logic: Anh làm càng nhiều, phối hợp càng ăn ý, thì cô lại càng có lý do để bắt bản thân phải chậm lại một nhịp.

Liệu có thể cuỗm trọn toàn bộ tài nguyên của anh mà không chừa lại chút gì?

Lương Khâu Mạn thừa nhận mình tham, dĩ nhiên cô thích gọi đó là sự tò mò hơn, tò mò xem rốt cuộc anh có thể cho bao nhiêu, muốn coi thử anh phóng khoáng tới mức độ nào. Cho nên vào chính khoảnh khắc đó, cô mới cất tiếng dừng lại.

Lúc ấy da thịt nóng hổi, rạo rực như lửa đốt, cô ngỡ Tôn Đạo Thanh dính chiêu này và sẽ tiếp tục phối hợp, dù sao đàn ông đối với những thứ chưa nắm được trong tay lúc nào cũng hào phóng nhất… Cô nghĩ mình không tính sai, nhưng hiện tại nhìn chiếc xe vẫn còn đỗ dưới lầu, Lương Khâu Mạn đột nhiên không còn dám chắc nữa.

Cô bắt đầu chao đảo, nhưng chính vì anh chỉ im lìm đỗ xe ở đó, không đuổi theo mà cũng chẳng gửi lấy một tin nhắn nào, làm cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Lương Khâu Mạn tựa đầu vào rèm cửa, đứng ngẩn ra như chim nhỏ tựa người một lúc, rồi cúi đầu, ngón tay lướt qua màn hình, mấy chữ vừa gõ xong lại xóa.

Bộ móng tay mới làm hôm nay ánh lên lấp lánh với kiểu mắt mèo đơn giản, cô biết Tôn Đạo Thanh thích ngắm, lần trước lúc đưa danh thiếp cho cô anh đã dán mắt nhìn ngón tay cô, tối nay lúc ăn cơm cũng vậy, những lúc trò chuyện anh vẫn khẽ miết nhẹ các đầu ngón tay cô.

Vậy giờ này anh đỗ lại không đi là có ý gì? Là bản thân anh đang cân đo đếm lại điều gì đó, hay muốn xác nhận lại ý của cô, hoặc giả là chừa thời gian cho cô suy nghĩ cho kỹ?

Lương Khâu Mạn không đoán nổi động cơ của anh, nhưng sự bấp bênh trong mấy viễn cảnh này làm cô trỗi lên chút bực bội. Có lẽ chẳng cần gọi điện, chỉ cần nhắn một tin là có thể níu kéo lại một bước, rồi tiếp tục nụ hôn ngọt ngào khi nãy. Nhưng rốt cuộc có muốn anh đi hay không, nhìn chiếc xe dưới lầu, chính cô cũng không nói rõ được.

Trong xe, Tôn Đạo Thanh nhận một cuộc điện thoại.

Điện thoại vẫn là do Đặng Du Sơn gọi tới. anh ta vừa gọi một cuộc rồi cúp máy, bảo đang ở Đông Quản đánh bida với Lý Kiệu.

Anh Đặng miệng lưỡi khen ngợi hết lời, bảo chỗ này ổn phết, decor ngon lành, rồi hỏi đầu tư hết bao nhiêu tiền, có được giảm giá không?

Tôn Đạo Thanh bảo: “Chỉ cần không quậy phá thì giảm mấy phần cũng được.”

Gớm chưa, Đặng Đầu Vàng nói: “Nhìn người cho kỹ nha, đừng có dán nhãn người ta, đâu phải du côn du thực mới nhuộm cái màu tóc này.”

Tán dóc với anh ta vài câu, Tôn Đạo Thanh bảo Lý Kiệu nghe máy: “Coi chừng anh ta, đánh bida thì đánh đàng hoàng, đừng có hăng máu quá.”

“Dạ dạ.” Lý Kiệu vội vàng đáp lời: “Em canh chừng nè, chút nữa là đi liền, tụi em dẫn sếp Đặng đi ăn khuya.”

Tôn Đạo Thanh dặn họ cứ ghi sổ tính sau, dặn dò thêm mấy câu rồi cài lại chiếc cúc áo sơ mi vừa bị sờ soạng khi nãy.

Anh ngước mắt nhìn lên tầng trên một cái, lúc cúp điện thoại liếc nhìn đồng hồ rồi vào số rồ máy vọt đi.

Tiếng động cơ gầm lên nhạy bén, Lương Khâu Mạn giật mình đứng thẳng người, ngỡ ngàng quay đầu nhìn ra ngoài. Chiếc xe đã rời đi, tiếng nhấn ga cực kỳ dứt khoát, đèn đuôi xe quẹo cua cũng chẳng thèm nể nả chút nào, mà cô thì đang cầm một tin nhắn đã soạn sẵn, tức tới mức nóng bừng hai vành tai.

Lương Khâu Mạn bực bội quăng chiếc điện thoại qua một bên, “roẹt” một cái kéo sập rèm cửa lại.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi