Chương 20: Dáng dấp khá tốt, bơi cũng khá giỏi
*
Lúc tới nhà hàng, ca huấn luyện buổi sáng ở tầng một vừa mới kết thúc. Mấy cô gái dáng dấp mảnh mai đứng nối tiếp nhau cất tiếng chào: “Chị Mạn buổi sáng tốt lành!”
Lương Khâu Mạn gật đầu chào từng người, rồi gọi người giám sát Tống Vũ: “Khách phòng Việt Hải với phòng Hương Cảng đều làm mảng thiết bị y tế. Lát nữa xem ai tới trước, cứ bảo thiết bị trong phòng có chút vấn đề rồi xếp họ qua khu Tây. Mở phòng xong thì dặn bên sảnh một tiếng, ra vào nhớ tiện tay đóng cửa, cố gắng đừng để hai bên đụng mặt nhau.”
“Dạ được.” Tống Vũ cẩn thận ghi chép lại.
Cô nàng đang bận rộn ở quầy lễ tân thì Phó giám đốc Trương nghênh ngang bước tới, chỉ tay vô bìa hồ sơ bảo: “Tiểu Vũ, chữ viết hơi xấu nha, lần trước bảo cô về luyện chữ, cô không luyện hả?”
Tống Vũ đáp: “Sao so được với Phó giám đốc Trương, anh là người viết chữ thư pháp mà, chúng tôi làm sao luyện nổi?”
Cô nàng chẳng buồn ngẩng đầu lên mà bật lại, Phó giám đốc Trương trong lòng thấy ngứa ngáy, không kìm được trêu chọc thêm vài câu. Tống Vũ dứt khoát bước sang phía bên kia.
Phó giám đốc Trương thấy mất mặt, sờ sờ mũi thì nhìn thấy chú lao công đang lau dọn: “Lão Kim, nghe đâu tối qua ông nhận được tiền bo, nhiều lắm đúng không?”
Chú Kim cẩn thận liếc nhìn anh ta một cái.
Phó giám đốc Trương hỏi: “Ai cho, cho bao nhiêu?”
Chú Kim không dám giấu, thật thà báo một con số: “Là vị sếp họ Tôn ở phòng Hải Cảng cho.”
“Vận may khá nhỉ.” Phó giám đốc Trương bảo: “Sếp Tôn sao lại cho ông nhiều tiền bo vậy?”
Chú Kim xoa xoa mép quần, cười ngượng ngùng nói: “Chắc tại tụi tôi là đồng hương…”
Phó giám đốc Trương chẳng kiên nhẫn nghe hết, búng tay tạch tạch với chú: “Tiền bo đâu? Có mang theo không, lôi ra đây tôi xem có tiền giả không.”
Chú Kim thật thà, tưởng anh ta đòi thật nên tính móc xấp tiền bo mang theo trên người ra.
Tống Vũ “cách” một cái đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn: “Chú Kim không cần lấy ra! Giờ sảnh tiệc đâu có thuộc quyền quản lý của anh ta nữa, chú không việc gì phải sợ anh ta.”
Cô nàng bảo Chú Kim đi đi, rồi ngoảnh đầu nhìn Phó giám đốc Trương đầy khinh bỉ: “Người ta trực ca tới khuya lơ khuya lắc, đi dọn cái nhà vệ sinh bẩn thỉu đầy bãi ói, nhận được bao nhiêu tiền cũng là công sức của người ta. Mấy đồng này mà anh cũng đòi ăn chặn, anh có còn biết xấu hổ không?”
Phó giám đốc Trương cười hề hề hỏi: “Bênh vực dữ vậy, ông ta là ba cô hả?”
Tống Vũ bật lại: “Chèn ép người ta kiểu đó, anh không có ba chắc?”
Phó giám đốc Trương bị động chạm cay cú, đang định bật lại vài câu thì Tống Vũ đã cất giọng gọi về phía thang máy: “Tây Tử! Hồ Tây Tử!”
“Ơi~” Hồ Tây Tử ôm đống bảng mica để bàn nhảy nhót chạy lại: “Gọi em hả?”
“Cô làm cái gì vậy?”
“Em kiếm cốm Tiểu Sài Hồ nè, thấy chị Mạn hơi húng hắng ho nên tính pha cho chị ấy một ly.” Hồ Tây Tử hỏi: “Kêu em có chuyện gì vậy?”
Tống Vũ chỉ tay sang bên cạnh: “Anh Trương tìm cô kìa.”
Hồ Tây Tử nhìn Phó giám đốc Trương: “Có chuyện gì vậy anh Trương?”
Phó giám đốc Trương đành phải chữa cháy khẩn cấp tìm đại một chủ đề: “Mấy chuyến đi thăm khách hàng dịp Trung thu cô có đi không?”
“Em hả?” Hồ Tây Tử ngơ ngác: “Chị Mạn đâu có kêu em đi đâu?”
“Vậy thì không có gì, cô đi làm việc đi.” Phó giám đốc Trương lôi từ trong hộc bàn ra hai gói cốm Tiểu Sài Hồ đưa cho Hồ Tây Tử, sẵn tiện nhờ cô nàng chuyển mấy lời ân cần tới Lương Khâu Mạn, đại ý bảo dạo này vất vả quá, dặn Lương Khâu Mạn chú ý nghỉ ngơi, dù sao ở nhà hàng đã có họ lo.
Tống Vũ thì thầm: “Đồ nịnh bợ.”
Phó giám đốc Trương ngoảnh mặt nhìn cô nàng, một lúc sau cũng hạ giọng hỏi: “Sao, cô còn định mách lẻo với sếp nữa hả?”
Tống Vũ gắt: “Anh mà còn dám ăn chặn tiền bo của ai nữa xem tôi có mách không, coi sếp có phạt anh chết xừ không?”
Nói xong cô nàng liền đi làm việc của mình, tiếp đón khách vào quán, rồi theo đúng lời Lương Khâu Mạn dặn, đổi phòng cho đoàn khách bên công ty dược phẩm, đảm bảo trải nghiệm dùng bữa cho khách kinh doanh.
Kinh doanh nhà hàng phải nhìn vào doanh thu. Muốn doanh thu đẹp đẽ và ổn định thì vẫn phải dựa vào khách kinh doanh, mà tốt nhất là khách hợp đồng ký sổ.
Đối với nhà hàng, khách hợp đồng không chỉ mang lại những tờ hóa đơn giá trị lớn, mà đằng sau họ còn là nguồn khách vô tận. Mỗi bàn khách họ dắt tới đều ẩn chứa tiềm năng trở thành khách ký hợp đồng mới. Khách kéo khách, chính là chiếc cầu nối mang lại những đối tác ký sổ tương lai.
Muốn giữ chân tệp khách hàng ổn định này, mỗi năm ít nhất phải đi thăm hỏi một lần. Dịp Trung thu chính là thời điểm vàng, mượn cớ đi tặng bánh trung thu ghé qua nhà ngồi trò chuyện đôi câu, thể hiện sự coi trọng của nhà hàng.
Năm đầu tiên tiếp quản, Lương Khâu Mạn dĩ nhiên phải tự mình xông xáo. Cô mang theo trà và bánh trung thu được tuyển chọn kỹ lưỡng, cùng dàn quản lý mặc đồng phục đen của nhà hàng tới tận cửa thăm hỏi đối tác.
Quà tới người tới, đối tác hoặc trợ lý của họ cơ bản đều sẽ tiếp đón. Dĩ nhiên chuyện bị ngó lơ quay lưng đi về cũng không phải không có, dù sao kẻ bỏ tiền mới là ông hoàng. Người ta lười tiếp xã giao với bạn, bạn đặt đồ xuống vẫn phải giữ nụ cười và thốt ra vài câu ngọt ngào. Tư tưởng phải vững, gặp hay không là quyền của khách, nhưng đi hay không là tấm lòng của mình.
Lương Khâu Mạn bảo các quản lý tự lập danh sách đi thăm. Trong danh sách nộp lên, cô thấy có tên Lão Đinh – người hôm nọ nhậu xỉn bẽ mặt.
Công ty của ông tên là Đinh Thịnh, trước kia mức chi tiêu cũng khá tốt, nhưng từ đợt dịch vụ nhà hàng đi xuống thì không mấy khi tới nữa. Vị giám sát nhà hàng được phân công phụ trách ông lại muốn đi thăm lại, vì trong tay chẳng có mấy mối khách, vài ba mối tội nghiệp thì Đinh Thịnh còn xem như có sức chi tiền.
“Sếp Lương.” Cậu giám sát nài nỉ với Lương Khâu Mạn: “Công ty của Sếp Đinh thực ra cũng đâu có tệ, hồi trước tới ăn lần nào cũng xài gần chục triệu. Hay là chúng ta… qua đó ngồi chút đi?”
Lương Khâu Mạn ngẫm nghĩ một hồi. Mấy lần sau đợt bẽ mặt đó Lão Đinh không thấy thò mặt tới nữa, chắc là mỗi lần nhớ tới đêm say mướt rượt đó là lại thấy ngại. Bởi vậy vừa để níu giữ nguồn khách vừa để giải tỏa sự gượng gạo, cô vẫn quyết định đi một chuyến.
Công ty nằm ở Long Cương, xưởng cũng thuộc dạng to, cũng xộc lên mùi da thuộc y hệt bên chỗ Tôn Đạo Thanh. Nhớ có điều văn phòng của Lão Đinh lại hoành tráng hơn văn phòng Tôn Đạo Thanh nhiều: tranh chữ đồ trang trí đắt tiền, một mảng tường nền gạch men đặt làm riêng siêu to khổng lồ, phô trương khí thế như thể đang làm ăn buôn bán thương vụ triệu đô.
Nhưng trái ngược với cái phông bạt phô trương của văn phòng này lại là chính chủ Lão Đinh. Ông thì vẫn béo tốt như cũ, nhưng ăn nói thì hơi đứt hơi thiếu hụt khí thế. Hồi trước còn vểnh râu khinh khỉnh Ông chủ Đàm, giờ mà gặp lại Ông chủ Đàm chắc chẳng biết có còn làm tàng nổi nữa không.
“Cô Lương, mời ngồi.” Lão Đinh đích thân ra tiếp đón. Ông cũng tự biết lần trước ở nhà hàng coi như cô đã cứu ông một bàn thua trông thấy, bằng không để ông ba hoa xịt quẻ tiếp thì e là một phần mười đơn hàng còn lại cũng bị gom sạch.
Có điều làm xong một phần mười đơn hàng này thì sau đó chắc cũng bị Tôn Đạo Thanh thẳng chân đá đít ra ngoài thôi.
Ông cũng từng mò tới tìm, nhưng tới nơi đến cái mặt Tôn Đạo Thanh còn chẳng diện kiến nổi.
Cậu giám sát đi cùng an ủi vài câu, lỡ miệng phán luôn: “Ở công ty gặp không được thì qua nhà hàng chúng tôi gặp đây, Sếp Tôn hay…”
Lời chưa dứt đã bị Phó giám đốc Trương giậm mạnh cho một phát vô chân.
Lúc bước ra ngoài, Phó giám đốc Trương hất hàm hỏi: “Sếp Tôn hay tới đó rồi cậu tính làm cầu nối cho hai người đó hả?”
Cậu giám sát liếc nhìn Lương Khâu Mạn, lập tức xin lỗi: “Em xin lỗi Sếp Lương, em giỡn thôi ạ.”
“Biết vậy là tốt.” Phó giám đốc Trương đứng bên cạnh sa sầm mặt: “Cậu tốt nhất là giỡn, bằng không chỉ vì chuyện này thôi là đuổi việc cậu được rồi đó.”
Lương Khâu Mạn đứng giương mắt nhìn anh ta dạy đời cấp dưới.
Nhân lúc có cô ở đó, Phó giám đốc Trương cố tình chỉ bảo cho cậu giám sát vài chiêu bài đi thăm khách hàng, nhằm thể hiện bản thân không giấu nghề, lại có tâm dẫn dắt cấp dưới.
Lương Khâu Mạn thừa biết anh ta đang diễn trò.
Ưu điểm của cái tên Trương Phàn này nằm ở chỗ khéo léo không biết sợ sân khấu. Cái sự tự đại mù quáng của đàn ông ở nơi anh ta lại biến thành tuyệt chiêu chào hỏi nịnh hót, xởi lởi hợp thời. Trên bàn tiệc tiếp khách rất cần cái nết này, cho nên Lương Khâu Mạn dùng anh ta là vì anh ta thực sự có việc dùng được. Nhưng lòng riêng của gã này quá nhiều, chẳng hạn như danh sách quan hệ khách hàng lúc nào cũng viết qua loa đại khái.
Nếu không nhờ thời gian qua Lương Khâu Mạn tự tay mang tài nguyên về thì đống khách hàng trong tay anh ta vẫn còn bị giấu nhẹm gạt phăng đi.
Đối với Lương Khâu Mạn, chuyến đi thăm hỏi này vừa để lộ diện đi rảo vài vòng, vừa là cơ hội tuyệt vời để nắm bắt tình hình công ty khách hàng cũng như tiếp quản các mối quan hệ.
Theo lịch hẹn và lộ trình đã lên, mấy người lại ghé qua một công ty làm mảng kim khí.
Xưởng kim khí nghe có vẻ không mấy nổi bật, nhưng lợi nhuận lại cực kỳ béo bở. Đặc biệt là dây chuyền năng lượng mới bổ sung sau này, mấy năm nay dân trong ngành nhìn vào mà đỏ cả mắt.
Lương Khâu Mạn cất giọng hỏi: “Mắt anh cũng đỏ luôn rồi hả?”
Phó giám đốc Trương vội vàng đổi nét mặt, mỉm cười xun xoe: “Đâu có đâu sếp? Tôi chỉ nghĩ khách hàng làm ăn khấm khá thì chúng ta mới có cháo húp theo chứ.”
Xe qua cổng bảo vệ rồi tìm chỗ đậu, khu xưởng rộng thênh thang. Lương Khâu Mạn biết đây là một xưởng khác của gia đình Tôn Đạo Thanh. Trợ lý của anh từng cố tình nhắc tới, hồi đó cô cũng chẳng buồn bận tâm.
Chỉ là không ngờ thói làm tàng ở đây còn dữ dằn hơn bên chỗ anh. Ngồi ở khu tiếp khách một hồi lâu mới nghe thấy lễ tân đủng đỉnh gọi điện thoại: “Sếp Đình ơi, có người bên nhà hàng tìm anh nè.”
“Chờ chút đi, giờ tôi chưa rảnh.”
Lại Đình cúp điện thoại, ngẩng đầu tiếp tục cãi lý với Tôn Đạo Thanh: “Anh có thể cung cấp hàng cho một hãng xe mới mở, tại sao tôi lại không thể đi giành đơn hàng mảng thiết bị y tế?”
Tôn Đạo Thanh phán: “Anh đi tìm hiểu về tản nhiệt chất lỏng thì hơn đó.”
Lại Đình không chịu, cái trò đó thì kiếm được mấy đồng cắc?
Anh ta cằn nhằn thêm vài câu, thấy Tôn Đạo Thanh tính đi liền hậm hực đi theo sau nói tiếp. Lúc đang phân tích móc hết ruột gan ra đi qua khu hành chính, Tôn Đạo Thanh đột nhiên dừng bước, dán mắt nhìn về một hướng.
Lại Đình nhìn theo ánh mắt anh. Ở khu tiếp khách đang có một người phụ nữ ngồi lật xem tạp chí nội bộ. Cô ngồi chếch một bên, hai chân bắt chéo, cái chân đặt phía trên hơi duỗi thẳng, mũi giày hờ hững tựa trên mặt đất.
Người cô hình như hơi bị cảm, húng hắng ho nhẹ vài tiếng.
Lại Đình sực nhớ ra, là cô chủ nhà hàng đó.
Anh ta lại liếc nhìn Tôn Đạo Thanh một cái. Đều là đàn ông với nhau, Lại Đình ít nhiều cũng đọc được ẩn ý trong ánh mắt đó.
Thế là anh ta cũng dừng lại, im lặng chờ Tôn Đạo Thanh cất lời. Nào ngờ Tôn Đạo Thanh chỉ nhìn cô một lúc, nghe cô ho hai tiếng rồi lại thản nhiên rẽ lên lầu họp tiếp.
Dự đoán của Lại Đình không được xác nhận. Sau cuộc họp anh ta vẫn bám đít Tôn Đạo Thanh cằn nhằn chuyện của mình, tiếc là Tôn Đạo Thanh chẳng buồn đáp lời.
Anh phán một câu trước khi đi: “Dạo này tôi đi công tác, không có ở Thâm Quyến. Anh nằm mơ thì được, chứ đừng có làm trò thái quá.”
Lại Đình bực bội trong người, lại càng chẳng có tâm trí đâu ứng phó với mấy người bên nhà hàng, đành kiếm đại một lý do tống khứ họ đi.
Lương Khâu Mạn ngồi chực chờ hơn một tiếng đồng hồ, về tới nhà đau cả lưng, nằm ườn trên giường gọi điện cho Dung Cô.
Dung Cô lúc nào cũng có chuyện mới lạ để kể, nhưng bà cũng tinh đời lắm, nghe cô húng hắng ho một tiếng là hỏi liền: “Mày bị cảm hả con?”
Lương Khâu Mạn chối, bảo bị sặc nước thôi.
Mẹ thương con gái, Dung Cô sao mà không nhận ra cho được, thế là xót xa cằn nhằn cho một trận.
Lương Khâu Mạn vừa ho vừa dạ dâng: “Con biết rồi… Đâu có ăn mặc thiếu trước hụt sau đâu, tại uống nước đá nhiều quá thôi… Ừm, dạ, con biết rồi.”
Cô cầm điện thoại, từ tư thế nằm sấp chuyển sang nằm ngửa, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau tới nhà hàng không có lịch đi thăm hỏi khách, Lương Khâu Mạn lại ghé sang bên Ban quản lý tòa nhà, cuối cùng cũng xin được một tờ thư phối hợp.
Tờ thư phối hợp này cô đã kiên trì đeo bám rất lâu, yêu cầu Ban quản lý cam kết sau này không được tùy tiện khóa bánh xe của nhà cung cấp nữa. Bên Ban quản lý cứ đùn đẩy trách nhiệm từ người này sang người khác, cho tới khi Lương Khâu Mạn xông thẳng vào phòng họp lúc họ đang họp, mới được một vị sếp chốt hạ đưa cho tờ giấy này.
Lương Khâu Mạn cầm nó quay về nhà hàng, lật tìm một số điện thoại trong máy rồi gọi đi.
Bên kia nhấc máy, nghe ra giọng cô liền khá hào hứng, bảo mình dạo này đang làm ăn ở tỉnh khác, biết cô mở nhà hàng ở Thâm Quyến nên cứ tính ghé qua chơi hoài.
Ông nói: “Nhà hàng đó mở cũng nửa năm rồi đúng không? Ôi, tôi cứ bảo ghé thăm hoài mà bên này bận quá chưa xếp lịch về được, cô đừng trách nha.”
Đối phương là người có tuổi, cũng tính là bậc chú bác, Lương Khâu Mạn mỉm cười cất lời: “Chú Quan nè, trước khi tới chú cứ báo cháu một tiếng, cháu nhất định chuẩn bị món ngon chu đáo chờ chú tới ủng hộ.”
Nói xong vài câu xã giao cô liền cúp máy, rồi cầm điện thoại vừa ho vừa tính nhẩm. Mới đó mà như chớp mắt, cô tiếp quản nhà hàng này đã hơn nửa năm trời.
Nói không ngoa thì đây là mấy tháng vất vả nhất trong cuộc đời Lương Khâu Mạn.
Cô phải căng mắt theo dõi dịch vụ nhà hàng, tự tay đi gầy dựng các mối quan hệ kinh doanh. Mỗi ngày kéo Lương Khâu Mạn chồm dậy khỏi giường là chuyện buôn bán, là doanh thu, là số lượng phòng khách đặt, là mấy cuộc va chạm lợi ích trần trụi.
Thảo nào Dung Cô quanh năm suốt tháng chẳng mập nổi. Khi bạn đến ngủ cũng như đang bấm máy tính thì đêm nằm mơ cũng thốt ra tiếng gõ con số.
“Sếp Lương.” Có người gõ cửa.
Là Quản lý sảnh, Lương Khâu Mạn cất điện thoại đi: “Chị Vân, vào đi.”
Quản lý Hà bước vào báo cáo công việc, toàn là mấy chuyện lặt vặt thường ngày. Báo cáo xong, Lương Khâu Mạn đưa cho cô ta một cặp đồng hồ trẻ em.
Món đồ này hơi đắt tiền, Quản lý Hà vội vàng từ chối.
“Không sao đâu, chị cầm đi.” Lương Khâu Mạn bảo: “Tôi đi chọn quà cho con người bạn rồi sẵn tiện thấy nên mua luôn. Con chị chẳng phải mới đón lên đây sao? Bình thường đi làm không gặp mặt thì nhắn tin với con cũng tiện.”
Quản lý Hà khá cảm động, cất lời cảm ơn rối rít, rồi tranh thủ tâm sự với Lương Khâu Mạn vài chuyện gia đình.
Chuyện nhà thì cũng chỉ quanh đi ngoảnh lại mấy việc đó: trên có mẹ già dưới có con nhỏ, cha mẹ ruột cũng nương nhờ bên cạnh dưỡng già. Lương Khâu Mạn đã nghe Hồ Tây Tử kể từ lâu, lúc này vẫn nhẫn nại ngồi nghe một lúc. Đến khi cô ta tự ngưng lại, ngại ngùng mỉm cười: “Vậy tôi xin phép đi làm việc trước nha Sếp Lương.”
Lương Khâu Mạn gật đầu, không nói gì thêm.
Cặp đồng hồ đúng là cô tiện tay mua lúc đi sắm đồ cho bé Khả Khả, còn gia cảnh Quản lý Hà ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới các tiêu chuẩn công việc của Lương Khâu Mạn.
Hôm nay không cần ra ngoài, Lương Khâu Mạn dứt khoát cho mình nghỉ nửa ngày, tiện thể gọi điện cho Lão Quý đang ở tít ngoài Hoa Đông hỏi chừng nào anh về.
So với Thâm Quyến, Hoa Đông mùa này trời thu trong xanh mát mẻ.
Nhiệt độ tuy vẫn còn hơi cao nhưng ngọn gió thổi qua lại dịu nhẹ sảng khoái. Thỉnh thoảng chạy xe vào mấy con đường quê mộc mạc, thậm chí còn ngửi thấy mùi rơm rạ đốt đồng thoang thoảng.
Nơi Tôn Đạo Thanh đi công tác không cách xa chỗ Lão Quý là mấy, sẵn tiện hẹn Lão Quý đi ăn một bữa. Mấy nhà cung cấp bên này hẹn họ ở một nhà hàng kiểu câu lạc bộ tư nhân mở ở ngoại ô, nhìn giống một trang trại nhỏ hơn.
Cảnh sắc ở đây khá thơ mộng, phía sau là một con sông, có người bơi lội tự do mà cũng có người chơi chèo sub. Mặt nước dâng sóng lung linh, hệt như tâm trạng phơi phới khởi sắc trong công việc làm ăn của Lão Quý.
Anh là gã mù bơi đụng nước là sợ, nên chọn leo lên cái ván chèo sub của câu lạc bộ. Điện thoại thì nhờ Tôn Đạo Thanh giữ giùm, bảo muốn thử xem mình có bị ăn nắng không.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một chữ “Mạn” ngắn gọn đầy tình cảm. Tôn Đạo Thanh giơ màn hình vẫy vẫy về phía Lão Quý đang chèo ván ra xa, Lão Quý ra hiệu nhờ anh nghe giùm.
Tôn Đạo Thanh vuốt màn hình: “Alo?”
Lương Khâu Mạn bên kia khựng lại một nhịp, có phần không chắc chắn: “A Huy hả?”
Tôn Đạo Thanh cất giọng: “Tôi đây.”
“Sao lại là anh?” Giọng Lương Khâu Mạn đầy vẻ nghi ngờ.
Tôn Đạo Thanh bảo: “Lão Quý đang chèo ván.” Nói xong anh đợi một chút, thấy bên kia im phắc không tiếng động, liền chêm thêm một câu: “Tìm anh ta có việc gì không? Nếu không phải chuyện quá riêng tư thì tôi truyền đạt lại giúp cho.”
Lương Khâu Mạn im lặng một hồi: “Anh hỏi giúp tôi chừng nào anh ấy về, tôi muốn qua thăm bé Khả Khả.”
Tôn Đạo Thanh phán: “Anh ta không về thì cô vẫn đi thăm bé được mà.”
Lương Khâu Mạn thấy anh nhiều chuyện quá đà rồi đó.
Cô lấy hơi tính bật lại, nhưng lại húng hắng ho hai tiếng trước. Tiếng ho vướng giọng mũi nghèn nghẹn, khiến Tôn Đạo Thanh sực nhớ tới khuôn mặt đỏ gắt vì bị mơn trớn hôn sâu của cô trong xe đêm hôm đó.
Đợi cô ho xong, Tôn Đạo Thanh hỏi: “Bị cảm rồi hả?”
Thời gian qua va chạm nhiều, cả hai đều đã quen cái nết xỏ xiên mỉa mai qua lại mặt đối mặt. Tự dưng qua điện thoại lại nghe một câu thì thầm hạ giọng thế này, Lương Khâu Mạn thấy không quen chút nào. Cô chẳng buồn nói nhiều thêm, dặn một câu kêu Lão Quý gọi lại rồi cúp máy ngay.
Tôn Đạo Thanh chẳng lấy làm lạ.
Anh thừa biết tính cô chẳng hiền lành gì. Trước mặt thiên hạ càng niềm nở bao nhiêu thì sau lưng lại càng có một bộ mặt khác bấy nhiêu, đặc biệt là lúc ở bên cạnh Tạ Quan Minh, diễn trò có chọn lọc.
Anh nhìn đám người đang bơi dưới sông, sực nhớ lại năm đó đụng độ Lương Khâu Mạn ở hồ bơi khách sạn. Lúc cô xuống nước thong thả đeo kính bơi là anh đã nhận ra cô rồi, có điều lúc đó đang bơi hăng hái sảng khoái nên anh không dừng lại.
Đến khi lên bờ lấy khăn tắm, lúc đó anh nghĩ bụng, mình uống xỉn nhậu say ngồi thả hồn ra mà cũng bị coi là tên lưu manh rình mò, thế là anh dứt khoát tìm chiếc ghế dài nằm xuống, đường đường chính chính ngắm nhìn dáng vẻ cô bơi lội.
Nói thật ra, dáng dấp khá tốt, mà bơi cũng khá giỏi.
Người eo thon chân dài, hai chân chỉ cần đạp nhẹ một cái là người đã trượt đi một khoảng xa. Dưới làn nước, đôi chân cô thay phiên quạt nhẹ, trên người khoác chiếc đồ bơi màu nhạt có chút kim tuyến lấp lánh, làm cô ở dưới nước nhìn hệt như một con cá vây mảnh thon dài.
Có điều đồ bơi màu nhạt ở hồ bơi ngoài trời thỉnh thoảng nhìn cứ như không mặc gì, áp sát vào cơ thể dập dềnh theo làn nước. Lúc cô bơi nhanh hơn, toàn bộ cơ thể ướt sũng phơi bày trong tầm mắt anh không sót một chi tiết.
Thành ra tới lúc ăn sáng, Tôn Đạo Thanh vẫn còn nhớ như in đôi cánh tay thon dài của cô quạt từng nhịp từng nhịp dưới nước.
Cô cũng là bơi xong chạy thẳng tới nhà hàng, lông mày thon dài thanh tú, mặt mộc thực ra chẳng kém cạnh mấy lúc trang điểm là bao.
Chỉ là mặt mộc có lẽ làm cô thấy không thoải mái nên lúc ăn cứ lấy một tay chống má, hoặc cũng có thể là sợ nắng, ánh mặt trời vừa chiếu vô một cái là muốn móc kính râm ra đeo liền.
Tôn Đạo Thanh bảo nhân viên kéo rèm che nắng xuống một chút, rồi đứng dậy đi lấy nước trái cây, sẵn tiện lấy cho cô một ly nước ép rau củ.
Cô khựng lại một nhịp, cất lời cảm ơn anh. Tôn Đạo Thanh không đáp, trong lòng chỉ mong cô ăn nhanh lên chút, vì vị trí họ ngồi là góc view đẹp, lúc nào cũng có người lảng vảng lại chụp hình hoặc chầu chực xem chừng nào họ đi. Tôn Đạo Thanh nghĩ bụng nếu mình bỏ đi trước thì cô lại càng thấy mất tự nhiên hơn, nên mới lịch sự ngồi lại làm bạn đồng hành, tiện thể xử lý chút công việc.
Cứ thế ngồi một lúc, cho tới khi Tạ Quan Minh nhậu say cả đêm mò tới.
Tạ Quan Minh đô nhậu tệ hại, dân thư sinh mà, lúc nào uống thêm hai ly là gục. Hồi trước từng có bạn bè trêu chọc, hỏi anh ta ở ngoài uống xỉn có nhận nhầm người không, Tạ Quan Minh đối với mấy câu hỏi kiểu này đều làm thinh không đáp. Nhưng có lần Lương Khâu Mạn ở đó cũng hùa theo hỏi câu này.
Tạ Quan Minh lúc đó trả lời: “Đâu có, làm sao có chuyện đó được?”
Sau đó cười đùa vài câu, dưới lớp khăn trải bàn, tay hai người đan chặt vào nhau. Hệt như hôm ăn sáng ở khách sạn, Tôn Đạo Thanh cất bước đi trước, lúc rời đi nhìn thấy Lương Khâu Mạn tựa đầu vào vai Tạ Quan Minh, giống như bơi lội kiệt sức cần có người chống đỡ.
Tôn Đạo Thanh lúc đó nghĩ bụng: Vợ chồng cái nhà này, một đứa thì cành vàng lá ngọc kiêu kỳ nhiều chuyện, một đứa thì ốm yếu bênh vực người nhà thiếu tầm nhìn.
Đợi Lão Quý từ trên ván chèo bước xuống, Tôn Đạo Thanh trả điện thoại cho anh ta, cười đùa vài câu rồi bước vào nhà hàng ăn cơm.
Diện tích ở đây lớn hơn nhà hàng của Lương Khâu Mạn một nửa, nhưng trang trí lại rườm rà phô trương, nhìn như kiểu tiền nhiều không biết quăng đi đâu.
Ăn tới một nửa thì có cô quản lý nữ bước vào, mỉm cười hỏi Tôn Đạo Thanh: “Sếp Tôn thấy món ăn thế nào ạ?”
Tôn Đạo Thanh phán: “Cô đi hỏi họ kìa.”
Anh hất cằm về phía mấy vị khách khác.
Cô quản lý cười tươi đứng sát bên cạnh anh: “Họ toàn là khách quen, quen miệng nói mấy lời tâng bốc rồi. Còn anh thì khác, người ta nói mảng ẩm thực ngoài Đồng bằng Châu thổ sông Châu Giang cạnh tranh dữ dội, dân Quảng Đông miệng lưỡi lại kén ăn, bình thường chắc anh ăn đồ ngon nhiều rồi, thôi nhận xét chỉ bảo giúp tôi vài câu đi?”
Tôn Đạo Thanh xoay đầu sang hỏi Lão Quý: “Anh thấy sao?”
Lão Quý đáp: “Hải sản ngon đó, tươi rói.”
Anh ta nói câu này là đang nghĩ tới Lương Khâu Mạn, vì Lương Khâu Mạn từng hỏi anh ta chuyện công ty hải sản. Khổ nỗi Lão Quý lại thật sự không quen biết ai, chẳng có mối nhợ đó.
Sẵn có Tôn Đạo Thanh ở đây, Lão Quý nhân tiện hỏi thử một câu, nhưng Tôn Đạo Thanh cũng lắc đầu: “Không quen.”
Nhắc tới hải sản, cô quản lý bên này đầy vẻ tự tin, chọn một chỗ ngồi xuống cạnh bàn bảo: “Bên tôi sát cảng, lợi thế hải sản chấp cả Thâm Quyến lẫn Quảng Châu luôn. Đơn vị cung cấp hàng cho bên tôi là chuỗi cung ứng thủy sản lớn nhất vùng, ở cầu cảng có mối bao trọn tàu cá xịn nhất, hàng cập bến là chúng tôi được ưu tiên lựa trước.”
Mâm xoay đưa tới đĩa sashimi, Tôn Đạo Thanh gắp một đũa ăn xong liền hỏi: “Con này nuôi trong hồ hải sản mấy ngày rồi?”
Cô quản lý liếc nhìn đĩa cá tráp đỏ, mỉm cười: “Mới cập bến hôm kia thôi ạ, tầm hai ngày à.”
Tôn Đạo Thanh bới móc: “Cái hồ hải sản nhà cô chắc to quá hay sao, cá bơi lâu quá nên gầy còm bớt thịt rồi?”
Mọi người bật cười rộ lên, cô quản lý cũng khựng lại một nhịp.
“Nói giỡn thôi, cá ngon lắm.” Tôn Đạo Thanh đặt đũa xuống: “Có điều dạo này tôi đi đường xa tiêu hóa không nổi nhiều hải sản, dọn cho tôi tô cháo đi.”
“Anh làm tôi giật cả mình.” Cô quản lý làm bộ vỗ vỗ ngực, nhấc ly rượu lên cụng nhẹ vào ly anh: “Tôi kính Sếp Tôn một ly, lần sau anh ghé nữa tôi sẽ chọn cho anh con tươi ngon nhất.”
Tôn Đạo Thanh cụng ly với cô ta, nâng ly húp một ngụm, trong đầu lại nghĩ tới một người khác.
Anh đặt ly rượu xuống, xoay xoay miệng ly.
Cô quản lý đi rồi, Lão Quý mới tò mò: “Anh nếm ra thật hả?”
“Đâu có.” Tôn Đạo Thanh dán mắt nhìn vệt dấu vân tay của mình dưới đáy ly rượu vang, hờ hững buông một câu: “Cô ta đứng gần vậy, cũng phải nói vài câu chứ.”
Một lúc sau cháo được dọn lên, là cháo gà xé kỷ tử nấu tươi. Chẳng biết có phải do không hợp thổ nhưỡng hay không mà Tôn Đạo Thanh húp hai muỗng lại thấy cốt cháo không đủ thanh vị, nêm nếm lại quá mặn.
Bên cạnh Lão Quý đã ngấm hơi men, đang thao thao bất tuyệt chuyện làm ăn của mình lội ngược dòng chạm đáy đi lên. Năm nay đặc biệt là nửa cuối năm, quả thực có cái sự sảng khoái của kẻ thời tới cản không kịp.
Tôn Đạo Thanh sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi thăm chuyện Đặng Du Sơn ghé qua lần trước, sẵn tiện hỏi: “Anh ta đi một mình hả?”
Lão Quý đáp: “Còn dắt theo một người nữa.”
Tôn Đạo Thanh biết tỏng là Hoàng Oanh. Anh từng đi ăn chung với hai người đó rồi nên chẳng có gì lấy làm lạ.
Chuyện riêng tư này cả hai đều không bàn sâu, dù sao Đặng Du Sơn nhìn ngoài thì cà lơ phất phơ không đáng tin, nhưng lúc giúp người lại chơi rất đẹp, dốc hết ruột gan. Nhớ có điều Lão Quý cũng tự biết, nếu không vì có mặt Tôn Đạo Thanh thì Đặng Du Sơn đâu rảnh mà liếc nhìn anh tới nửa mắt.
Mối quan hệ như họ chẳng cần đem từ cảm ơn treo trên chót lưỡi. Lão Quý cười đùa bảo: “Chờ tôi thêm hai năm nữa đi, tới chừng giá nhà hạ xuống tôi lại mua lại căn nhà từ tay anh.”
Mấy người đi chung cũng cười hùa theo: “Sếp Quý làm vậy là mượn đầu heo nấu cháo, coi Sếp Tôn như chiếc cầu quá cảnh hả?”
Lão Quý nói: “Bạn bè mà, không dùng để bắc cầu chứ để làm gì?”
Tôn Đạo Thanh đồng tình với câu này. Anh chẳng ngại làm chiếc cầu cho Lão Quý quá cảnh, nếu có thêm lần nữa anh cũng chẳng chần chừ.
Chỉ có điều trong mắt Tôn Đạo Thanh, giúp Lão Quý là vì trọng nghĩa khí, còn đụng vào người phụ nữ mà Lão Quý không dám đụng hoặc không nỡ đụng tới, là vì Lão Quý bất tài vô dụng. Hai chuyện này trong lòng Tôn Đạo Thanh hoàn toàn rạch ròi riêng biệt.
Thế là lát sau bàn tới chuyện quán của Lương Khâu Mạn, Tôn Đạo Thanh nhân tiện hỏi thăm chuyện công ty hải sản.
Lão Quý ngạc nhiên: “Chẳng phải anh bảo không quen biết ai sao?”
Tôn Đạo Thanh đáp: “Mới ngẫm lại, chắc có mấy đứa bạn quen biết.”
Lão Quý sau đó lầm rầm lướt xem điện thoại. Tôn Đạo Thanh lại nhìn thấy chữ “Mạn” trên màn hình của anh ta, ngón tay anh nhẹ nhàng miết miết dưới đáy ly.
Anh không có đạo đức yếu mềm như trên người Lão Quý, lại càng không có cái đầu óc u mê do dự thiếu quyết đoán. Anh em huynh đệ có thể gạt hết ruột gan ra mà đối xử, nhưng huynh đệ đã không có bản lĩnh thì có vài chuyện phải tính toán lại từ đầu.
Editor có lời muốn nói:
Vì truyện đang ongoing nên có nhiều ngồi xưng, ngôi kể mình sẽ thay đổi linh hoạt nhé, mình cũng sẽ beta lại các chương trước, nên nếu các bạn đọc có thấy bị lẫn lộn thì là do có sự thay đổi nhé, cảm ơn cả nhà ~
