Chương 11: Tự tăng uy phong người khác, dập nhuệ khí phe mình?

*

Tống Huyền ngồi thẫn thờ ở văn phòng tầng hai. Cô rốt cuộc lại thấy những gì Kỳ Vân Ngao nói là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đây vốn là chính sách phúc lợi công ty dành cho nhân viên, đến cả tiền công chế tác cũng không thu, lại còn phải gánh thêm khoản hao tổn hai lần do hoàn trả hàng, rốt cuộc là dựa vào cái gì cơ chứ?

Hoàng Ly không lấy đống trang sức đó nữa, nhưng cũng chẳng đành lòng chịu mất ba mươi phần trăm tiền cọc nên mới ép cô xin hoàn trả. Cô vốn dĩ nên là người hoàn trả số tiền ấy cho chị ta, vì dẫu sao người đứng ra bấm đặt đơn mua trang sức là cô chứ không phải Hoàng Ly.

Bốn mươi lăm nghìn tệ, thắt lưng buộc bụng chút thì cũng chẳng phải là đền không nổi.

Dù nghĩ thế, tâm trạng Tống Huyền vẫn xám xịt như lớp mây đen xà xuống trên đầu. Tự dưng dính chấu gánh khoản nợ bốn mươi lăm nghìn tệ trên lưng, cái trò ngốc nghếch thế này sao cô lại làm ra được cơ chứ.

Nghiêm Thính Tuyết bên bộ phận Kế toán của xưởng đi lên lấy ly nước, thấy cô ngồi thẫn thờ một mình ở đó liền lên tiếng rủ cô cùng xuống ăn cơm.

Tống Huyền nhận lời. Chiều nay cô còn có việc quan trọng phải làm, không ăn no bụng sao mà gánh nổi. Lần trước ở tiệc tất niên cô ngồi cạnh Nghiêm Thính Tuyết ăn cơm, cả hai trò chuyện khá hợp cạ.

Ngày lễ Tết, nhà ăn dưới xưởng không mở cửa nên hai người đành ra ngoài ăn.

Nghiêm Thính Tuyết tốt nghiệp đại học xong là cùng bạn trai dắt díu nhau lên Quảng Châu, hai người yêu nhau gần tám năm, năm ngoái mới góp tiền mua một căn hộ cũ nát chật hẹp ở Quảng Châu. Tiền trả trước ngốn sạch bách tiền tiết kiệm của cả hai, sửa sang trầy trật suốt nửa năm trời mà vẫn chưa xong.

Thế nên Nghiêm Thính Tuyết vẫn cứ ở lại ký túc xá khu nhà xưởng. Chị là người hiền lành dễ tính, làm kế toán ở Hòa Hỷ bốn năm năm nay, thuộc hàng nhân viên kỳ cựu.

“Nghe đồn em chuyển sang Bộ phận Mở rộng rồi à?”

“Đâu có ạ, em chỉ qua đó phụ giúp thôi. Mỗi lần Bộ phận Mở rộng đi gặp khách hàng thì cần một thiết kế đi cùng.”

“Thảo nào dạo này không thấy em xuống xưởng.”

Tống Huyền mỉm cười: “Bận qua đợt này em cũng xuống xưởng làm việc mà. Chị Thính Tuyết ơi, sau này em xuống thì cho em ở chung phòng với chị được không?”

Ký túc xá của xưởng là phòng hai người, cô gái ở chung với Nghiêm Thính Tuyết đã nghỉ việc nên dạo này chị ở một mình, có nuôi một con mèo.

“Được chứ, miễn em không chê con mèo của chị là được.”

“Em không chê đâu ạ. Sau này bạn trai chị tới chơi, em cũng sẽ không làm bóng đèn cản trở hai người đâu.”

Nghiêm Thính Tuyết mỉm cười: “Yên tâm đi, chị không dắt bạn trai về ký túc xá đâu.”

Tống Huyền bắt chuyện tiếp: “Sắp thành ông xã rồi còn gì nữa, hai người đăng ký kết hôn chưa ạ?”

“Vẫn chưa, bọn chị định chờ về quê ăn Tết rồi mới đi đăng ký.”

“Thế thì em chúc mừng chị trước nhé, nhớ mang kẹo cưới cho em đấy.”

“Chắc chắn rồi.”

Tống Huyền tâm trạng cũng đỡ hơn đôi chút: “Sau này chị đi hẹn hò cứ để em ở phòng cho mèo ăn giúp cho.”

“Thế thì còn gì bằng! Chẳng bù cho Hồ Ngạn Lâm, thà mỗi ngày bắt ba chuyến tàu điện ngầm còn hơn ở ký túc xá xưởng. Mấy hôm trước Sếp Kỳ vừa bảo cô ấy không cần đến làm nữa rồi.”

“Sao thế ạ?”

Nghiêm Thính Tuyết mím môi cười trộm: “Chẳng biết cô ấy hóng hớt từ đâu ra tin gầm giường của Sếp Kỳ nữa. Sếp Kỳ chẳng phải học hệ đào tạo định hướng của Thanh Hoa sao, tốt nghiệp xong là vào làm ở một viện nghiên cứu xịn xò lắm. Hồ Ngạn Lâm phao tin bảo anh ấy vì dính vào bê bối tình cảm nên bị người ta tố cáo, thành ra mới phải bật bãi khỏi viện nghiên cứu đó.”

Trong đầu Tống Huyền lập tức hiện lên mấy vụ bê bối tình ái nổi rần rần trên mạng: Viện trưởng hẹn hò nhân viên cấp dưới, Huấn luyện viên ngủ với học sinh…

“Bê bối tình cảm gì thế chị?”

“Anh ấy vốn có một cô bạn gái, là mối tình đầu từ hồi đại học. Cô kia đi du học Anh, sau đó Sếp Kỳ bắt cá hai tay, cặp kè với người khác, thế là bị cô bạn thân của bạn gái tố cáo thẳng lên viện nghiên cứu.”

“…”

Chậc chậc, đúng là phong cách của Kỳ Vân Ngao không lệch đi đâu được.

“Không biết sao Sếp Kỳ lại biết chuyện, anh ấy liền bảo Hồ Ngạn Lâm không gánh nổi công việc thiết kế, bảo cô ấy nghỉ luôn cho rồi.”

Tống Huyền thầm thở dài trong lòng. Thế này thì Tổ Thiết kế Ngọc bích của cô coi như sắp giải tán đến nơi rồi.

“Em đang làm tốt thế còn gì, lại còn đi gặp khách hàng cùng Sếp Kỳ nữa.”

“Gọi em đi là vì vốn dĩ em đang bám đuổi bên đối tác đó thôi ạ.”

Trong mắt Kỳ Vân Ngao, Hồ Ngạn Lâm không gánh nổi việc thiết kế thì cô đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Thêm vào vụ trả lại đống trang sức lần này nữa, thừa đủ lý do để Kỳ Vân Ngao tống cổ cô nghỉ việc.

Có điều trước khi bị sa thải thì công việc vẫn phải làm cho xong. Hai giờ chiều, Tống Huyền ôm khư khư vali trang sức mẫu, chuẩn giờ túc trực sẵn ở dưới sảnh công ty.

Một lúc sau, Kỳ Vân Ngao đi xuống. Thấy cô ôm chặt cái vali trang sức như thể một tiêu sư gánh tội thay, mặt mày nghiêm trọng hết sức, anh rút chìa khóa xe ra hỏi: “Biết lái xe không?”

“… Biết ạ, nhưng tôi ít khi lái lắm.”

Kỳ nghỉ hè năm hai đại học, cô đã thi lấy bằng lái ở Dương Châu, cũng từng đưa đón bố đi làm, nhưng quãng đường đó chỉ mất tầm mười phút. Còn mật độ giao thông như ở Quảng Châu thế này thì cô tuyệt đối không dám đặt tay lên vô năng.

“Suýt thì quên mất, cô là đại gia ngầm, làm gì cần tự lái xe.”

Tống Huyền: “…”

Cô thật sự không hiểu sao gã này lại máu lạnh đến thế, không cho cô hoàn trả đống trang sức thì chớ, lại còn quay sang đá đểu xỉa xói cô. Cô mà là đại gia thật thì tuyệt đối sẽ kênh kiệu cho anh ta sáng mắt ra, ẩn với chả ngầm cái quái gì!

Lên xe, Tống Huyền cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhẩm lại kịch bản giới thiệu sản phẩm mẫu một lần nữa.

Hiện tại cô chẳng là cái đinh gỉ gì cả, đi làm hơn nửa năm trời, túi tiền chẳng tích góp được bao nhiêu, giờ còn nguy cơ gánh thêm khoản nợ bốn mươi lăm nghìn tệ trên lưng. Dù vậy, trước khi bị đuổi việc thì cô vẫn phải dốc toàn lực hoàn thành công việc sắp tới. Tuy trước đây cô từng theo Bộ phận Mở rộng đi gặp vài đối tác, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Đi cùng Kỳ Vân Ngao tới Trang sức Như Nhan, trong lòng cô lúc nào cũng như treo một tảng đá lớn.

Lần trước ở cuộc họp, Kỳ Vân Ngao phán mấy câu về ý cảnh và đề tài khiến cả công ty trên dưới đều trầm ồ khen ngợi, tuy có phần nịnh bợ nhưng cũng chứng minh anh không phải kẻ mù tịt chẳng biết gì.

Cô vừa sợ làm trò hề trước mặt Kỳ Vân Ngao, lại vừa lo cơ hội tiếp cận quý giá này vì mình quá gà mờ mà hỏng bét cả đường.

“Lần trước cô bảo tôi doanh số tháng Mười của Như Nhan đạt một tỷ tệ, cô có biết tỉ lệ hoàn trả hàng của họ là bao nhiêu không?”

Nụ cười trên môi Tống Huyền khựng lại, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lảng tránh hệt như đứa học sinh chỉ biết học thuộc lòng vô tình bị giáo viên gọi trúng câu hỏi mình không biết làm.

Cô thật sự không biết, đành thành thật trả lời: “Tôi không nắm rõ ạ.”

Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ một tiếng: “Tám mươi chín phần trăm.”

Con số này nằm ngoài sức tưởng tượng của Tống Huyền: “Cao đến thế cơ ạ?”

“Tỉ lệ hoàn trả của họ thuộc hàng cao trong ngành, bình thường dao động tầm bảy mươi tám phần trăm. Doanh số tháng Mười cao vọt thì tỉ lệ hoàn trả cũng vọt theo, điều này liên quan tới phân khúc sản phẩm chủ lực họ chạy trong tháng đó.”

Ánh mắt anh liếc xéo qua: “Có biết phân khúc nào không?”

Tống Huyền nín thở một nhịp: “Là phỉ thúy ạ.”

Phỉ thúy giá thành đắt đỏ, một số streamer cố tình giấu đi mấy vết rạn, nứt, tạp chất hạt bông. Đèn phòng livestream vừa chiếu lên, bật thêm filter thần thánh là chủng Đậu biến ngay thành chủng Băng nếp. Khách hàng nhìn qua màn hình cứ ngỡ vớ được kèo hời, đến lúc nhận hàng lại khác xa một trời một vực so với tưởng tượng, tỉ lệ trả hàng đương nhiên vọt lên cao.

Kỳ Vân Ngao trĩu môi: “Doanh số một trăm sáu mươi triệu, trừ đi chi phí vận hành, lợi nhuận ròng hai mươi lăm phần trăm thì cũng chưa tới bốn mươi triệu.”

Tống Huyền yếu ớt đáp: “Bốn mươi triệu tệ… cũng tốt lắm rồi mà ạ.”

Nghe xem, cái giọng điệu mới ngông làm sao!

Bốn mươi triệu tệ có phải tiền âm phủ đâu, là nhân dân tệ xịn đấy chứ! Một nữ streamer trang sức, đội ngũ không quá lớn, lại chẳng cần ôm hàng, mỗi tháng đút túi bốn mươi triệu tệ mà còn chưa đủ khủng chắc?

Đây là tự tăng uy phong nhà người ta, dập nhuệ khí phe mình đấy à?

“Về nhà tìm hiểu cho kỹ xem mức bình quân của ngành livestream trang sức là bao nhiêu, lý do Trang sức Như Nhan phất lên được, cách thức họ vận hành ra sao và chiến lược gom hàng của họ gồm những gì.”

Tống Huyền ngoan ngoãn: “Vâng ạ.”

Kỳ Vân Ngao tuy chẳng buông lời nào tử tế, nhưng việc anh bảo cô về nhà tìm hiểu thêm đồng nghĩa với việc tạm thời anh chưa tống cổ cô nghỉ việc. Tảng đá nặng trịch treo trong lòng Tống Huyền rốt cuộc cũng vơi bớt phần nào.

Trang sức Như Nhan nằm không quá xa trụ sở Hòa Hỷ, lái xe chừng hơn hai mươi phút là tới nơi.

Có lẽ nhờ mối quan hệ của cấp cao công ty phát huy tác dụng, người bên Như Nhan tỏ ra vô cùng lịch sự, đàng hoàng đón hai người vào phòng khách và rót trà tiếp đón.

Mười phút trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì.

Tống Huyền hơi sốt ruột: “Sếp Kỳ ơi, hay là mình hỏi thử xem streamer Như Nhan sao vẫn chưa qua ạ?”

Kỳ Vân Ngao vẫn thản nhiên như không: “Không cần.”

“… Vâng.”

Lại thêm mười phút nữa trôi qua, streamer Như Nhan cuối cùng cũng xuất hiện, đi cùng chị ta còn có hai trợ lý.

Tống Huyền và Kỳ Vân Ngao cùng đứng dậy.

Kỳ Vân Ngao: “Chào Giám đốc Như Nhan, danh tiếng đã lâu.”

Sắc mặt Như Nhan bình thản, khẽ mỉm cười: “Để hai người đợi lâu rồi.”

Cậu trợ lý nam đắc lực nhất của Như Nhan – Ngô Phi cất lời: “Rất xin lỗi, chúng tôi vừa mới xuống ca livestream nên trễ mất chút thời gian, để hai người phải chờ lâu rồi.”

Kỳ Vân Ngao tỏ vẻ thấu hiểu: “Điều đó chứng tỏ phiên live vừa rồi rất thành công, fan hâm mộ không muốn cho streamer xuống sóng đấy mà.”

Tống Huyền mỉm cười đĩnh đạc: “Tôi có xem video của chị, hai bé nhà chị đáng yêu quá chừng, bé lớn xinh lắm luôn ạ. Làm mẹ vốn dĩ đã vất vả rồi, tôi thấy ngày nào chị cũng livestream suốt mấy tiếng đồng hồ liền, thật sự rất giỏi đấy ạ.”

Nhắc tới con gái, Như Nhan tươi nét mặt hơn hẳn: “Cảm ơn em nhé. Biết làm sao được, làm mẹ thì phải thế thôi.”

Ngô Phi chêm vào: “Mấy hôm nữa là sinh nhật con gái chị Như Nhan, tối nay chị ấy còn phải tức tốc bay về Thâm Quyến nữa đấy.”

Tống Huyền cảm thán: “Làm mẹ vất vả thật đấy ạ.”

Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, Tống Huyền vừa định lấy sản phẩm mẫu của Hòa Hỷ ra giới thiệu thì chợt nghe Kỳ Vân Ngao cất lời: “Cô là nhà thiết kế của Hòa Hỷ, đã biết làm mẹ vất vả thế rồi thì cô hãy nghĩ ra một thiết kế trang sức để làm quà sinh nhật cho bé đi.”

Sống lưng Tống Huyền cứng đờ: …

Nước đi của anh ta ảo diệu thật đấy, không sợ trò này đè chết tươi cô luôn chắc?

Như Nhan khẽ mỉm cười: “Sếp Kỳ khách khí quá rồi, cháu còn nhỏ lắm, chúng tôi không nhận quà đâu ạ.”

Kỳ Vân Ngao: “Chỉ là một ý tưởng sáng tạo thôi mà, không tốn tiền, cùng lắm chỉ tốn chút chất xám. Hay là để Ngô Phi với Tiểu Lâm cũng ra một ý tưởng đi, chúng ta việc gì phải khách khí.”

Ngô Phi hào hứng: “Được đấy ạ, tôi thấy khá thú vị đấy! Có điều tôi không phải nhà thiết kế nên chẳng có ý tưởng gì đỉnh cao đâu, Sếp Kỳ đừng cười chê nhé.”

“Không đâu. Vừa hay trong vali trang sức có một phôi đá nhỏ, Tống Huyền lấy ra đây đi.”

Tống Huyền: “… Vâng ạ.”

Câu nói này chẳng khác nào đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Cô là nhà thiết kế, Ngô Phi và Tiểu Lâm có thể không có ý tưởng, nhưng cô thì tuyệt đối không thể không có.

Quà tặng cho trẻ con… Bội bình an? Khóa như ý? Thẻ long phượng?

Mấy thứ đó quá đỗi bình thường, streamer kinh nghiệm như Như Nhan chắc chắn chẳng vừa mắt.

Cô quả thực tìm thấy một phôi đá hình thẻ tròn nhỏ trong vali. Nước ngọc khá mịn, trên nền điểm sắc có vài đốm màu vàng nhạt.

Ngô Phi nhanh miệng trước: “Con gái chị Như Nhan tuổi Mão, nếu là tôi làm thì tôi sẽ chạm hình Bồ Tát Văn Thù thời thơ ấu, vừa che chở lại vừa đồng hành, kiểu mụ mẫm đáng yêu ấy. Điểm sắc màu phỉ thúy vàng đúng lúc tận dụng làm con sư tử cưỡi của Bồ Tát Văn Thù luôn.”

Như Nhan mỉm cười: “Ừm, chị cũng thích Bồ Tát Văn Thù.”

Tiểu Lâm là em họ của Như Nhan, tên thật là Lâm Thái Nghiên. Cô ta vừa mới nghỉ việc qua phụ chị họ học làm livestream trang sức, hoàn toàn là tay ngấu về phỉ thúy, nhưng được cái cực kỳ tự tin, không hề ngán ngại chút nào.

“Thế em chọn làm một con cá chép cẩm lý đi, cá chép nhỏ xinh xắn em thấy rất hợp với bé gái đấy.”

Ngô Phi quay sang: “Tống Huyền, tới lượt cô đấy.”

Tống Huyền vừa rối là đầu óc mông mịt ngay, lúc này cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều nữa: “Bé lớn chẳng phải sắp vào lớp Một rồi sao ạ? Mặt thẻ tròn này vừa hay có thể chạm khắc hình sao Văn Khúc, cho bé bỏ vào cặp sách để học hành chăm ngoan, ngày ngày tiến bộ.”

Ngô Phi cười phì: “Chị Như Nhan chắc chắn sẽ bảo bé lớn hợp làm sao Võ Khúc hơn đấy, suốt ngày đấm đá với em trai mà.”

Như Nhan bật cười: “Đúng thế đấy, con bé quậy phá lắm.”

Tống Huyền nhắm mắt nhắm mũi nói bừa: “Bé văn võ song toàn như thế thì hay là làm chạm khắc hai mặt luôn ạ, một mặt sao Văn Khúc, một mặt sao Võ Khúc.”

Ngô Phi vỗ tay cái bốp: “Ôi, ý này hay đấy!”

Thế nhưng Kỳ Vân Ngao lại cười khẩy xỉa xói: “Phôi đá này mỏng tèo, chạm cả hai sao Văn Võ Khúc lên hai mặt thì thành ra nửa ông nửa thằng. Ngày xưa cúng sao Văn Khúc phải bái Khổng Tử, đặt Văn Võ Khúc đi chung với nhau thì thà chạm luôn hình Khổng Tử dắt đao ngang hông cho xong.”

Lần này mọi người đều bật cười khoái chí, Tống Huyền chỉ biết cười trừ.

Là cô không xứng! Cô không xứng làm một nhà thiết kế!

Như Nhan: “Sếp Kỳ thật khéo đùa. Tống Huyền nói rất hay đấy chứ, chạm sao Văn Khúc có thể kìm bớt cái tính quậy phá của con bé lại.”

Đây cũng chỉ là câu khách xáo xã giao, nhưng may sao nhờ có màn pha trò này mà bầu không khí lắng xuống tương đối dễ chịu.

Tống Huyền đi qua một lượt giới thiệu các mẫu sản phẩm, Kỳ Vân Ngao đứng cạnh luôn chêm vào vài câu đúng lúc đúng chỗ về tệp khách hàng mục tiêu của trang sức, định vị phong cách, vân vân.

Anh còn đặt công ty lên bàn cân so sánh ngang tầm với các đối thủ cùng ngành, không hề bốc phét tâng bốc sản phẩm nhà mình, cũng chẳng thèm giấu giếm mấy tồn đọng của Hòa Hỷ, chốt lại đúng một câu: Marketing của Hòa Hỷ hơi đuối, nhưng chất lượng sản phẩm thì miễn bàn.

Chuyến đi đàm phán lần này diễn ra vô cùng trôi chảy.

Tống Huyền đã phát hiện ra một ngón nghề cực đỉnh của Kỳ Vân Ngao: anh cực kỳ điềm tĩnh. Dù đối phương có là ai đi chăng nữa, anh vẫn giữ thái độ không khúm núm cũng chẳng kiêu ngạo, tích cũ điển hay thao thao bất tuyệt, nói năng sâu sắc có nội dung.

Về sau, Tống Huyền đã đúc kết ra một cụm từ để gọi cái khí chất đó: “Khí chất Bên A”. Kỳ Vân Ngao sở hữu khí chất Bên A đậm đặc.

Thần thái đó cô không có, mà đến cả Giám đốc Lục cùng toàn bộ phòng Mở rộng cũng chịu chết không có nổi. Một vị sếp như thế ngồi bên cạnh đúng là một nguồn năng lượng tiếp sức đáng gờm.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi