Chương 25: Tôi muốn nộp đơn làm đại sứ hình ảnh chống quấy rối tình dục của công ty chúng ta!

*

Trong suốt buổi livestream tiếp theo, Tống Huyền rất muốn đính chính với những người trên màn hình rằng cô là “Nhạt Nhạt” chứ không phải “Trứng Trứng”.

Nhưng cô không tìm được cơ hội. Lần đầu tiên tham gia livestream, tinh thần cô căng thẳng tột độ, mà ngặt một điều là Kỳ Vân Ngao hoàn toàn không đi theo kịch bản, cô còn phải bắt kịp nhịp của anh nên thực sự không có thời gian đâu mà phân tâm đính chính cái “biệt danh” vốn dĩ chẳng ai bận tâm trong mắt người khác.

“Cô gọi màu này là xanh da trời à?”

Tống Huyền ngơ ngác: “Chẳng lẽ không phải sao ạ?”

Trong kịch bản rõ ràng viết như thế mà.

Kỳ Vân Ngao hơi bĩu môi: “Tôi thấy màu này gần với màu nguyệt bạch trong bảng màu truyền thống Trung Hoa hơn.”

“Nguyệt bạch ạ?”

“Nguyệt bạch còn gọi là bạch dưới trăng. Đồ vật màu trắng dưới ánh trăng sẽ ánh lên sắc xanh lam nhè nhẹ trong sắc trắng. Màu của chiếc vòng tay này rất gần với hiện vật bình dáng quả táo men nguyệt bạch thời Khang Hi.”

Tống Huyền trong lòng khẽ xao động. Cô thầm nghĩ, đợi buổi livestream kết thúc, nhất định cô phải lên mạng tìm xem hiện vật đó trông ra sao.

Kỳ Vân Ngao lại kể về điển tích ngọc Hòa Thị Bích.

“Biện Hòa bị chặt mất hai chân, ngày ngày ôm khối đá nghẹn ngào uất hận, mãi cho đến khi vị Sở vương thứ ba lên ngôi, Biện Hòa mới nhờ người bổ khối đá ra dâng lên Sở vương mới. Đó là một khối mỹ ngọc vô song, về sau được tạc thành ngọc Hòa Thị Bích mà Tần vương chấp nhận dùng 15 tòa thành để đổi lấy, đây cũng chính là nguồn gốc của thành ngữ ‘giá trị liên thành’.”

Màn hình đột nhiên nhảy ra cảnh báo.

[Chú ý sử dụng từ ngữ khi livestream, không thổi phồng quá mức giá trị sản phẩm!]

Lý Thăng Phong nhỏ giọng nhắc nhở: “Sếp Kỳ ơi, ‘giá trị liên thành’ không được nói đâu ạ, vi phạm quy định rồi.”

Kỳ Vân Ngao cười khẩy: “Tôi đâu có nói giá trị sản phẩm của chúng ta…”

Tống Huyền cuống lên: “Sếp Kỳ, không được nói ạ!”

Kỳ Vân Ngao thấy sắc mặt cô thay đổi đột ngột thì không khỏi buồn cười. Chỉ là cái cảnh báo vi phạm do hệ thống tự động nhận diện nhầm thôi mà, có tới mức sợ đến nông nỗi này không. Nhát gan thế này, người ngoài không biết lại tưởng anh đang giết người đốt nhà không bằng.

Buổi livestream tiếp tục diễn ra, màn hình bình luận đột nhiên hiện lên một dòng tương tác.

[Kênh chính Trang sức Hòa Hỷ của các người, cái kênh 80 nghìn người theo dõi do streamer tự lập ấy, tại sao đá streamer đi rồi mà không trả lại tài khoản cho cô ấy?]

Tống Huyền nhìn thấy rồi, cô giả vờ như không thấy, cũng hy vọng Kỳ Vân Ngao sẽ không nhìn thấy.

Lý Thăng Phong từng nhắc nhở, những bình luận không hay thì đừng thèm đếm xỉa, cứ để bình luận trôi đi là được. Đôi co vừa làm mất thời gian livestream, vừa gây mất cảm tình.

Kẻ kia bắt đầu spam màn hình.

[Kênh chính Trang sức Hòa Hỷ của các người, cái kênh 80 nghìn người theo dõi do streamer tự lập ấy, tại sao đá streamer đi rồi mà không trả lại tài khoản cho cô ấy?]

[Kênh chính Trang sức Hòa Hỷ của các người, cái kênh 80 nghìn người theo dõi do streamer tự lập ấy, tại sao đá streamer đi rồi mà không trả lại tài khoản cho cô ấy?]

[Kênh chính Trang sức Hòa Hỷ của các người, cái kênh 80 nghìn người theo dõi do streamer tự lập ấy, tại sao đá streamer đi rồi mà không trả lại tài khoản cho cô ấy? Mời Sếp Kỳ trả lời!]

Lý Thăng Phong còn chưa kịp xử lý thì Kỳ Vân Ngao đã nhìn vào màn hình phóng đại, đọc to bình luận lên.

“‘Kênh chính Trang sức Hòa Hỷ của các người, cái kênh 80 nghìn người theo dõi do streamer tự lập ấy, tại sao đá streamer đi rồi mà không trả lại tài khoản cho cô ấy? Mời Sếp Kỳ trả lời.'”

Anh nhìn thẳng vào ống kính: “Tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn. Thứ nhất, tài khoản do công ty thành lập và cũng do công ty vận hành từ trước đến nay. Thứ hai, streamer cũ không phải bị đá đi, mà là tự động nộp đơn nghỉ việc.”

[Streamer đã công khai rồi kìa, tài khoản xác thực danh tính bằng căn cước công dân của cô ấy! Cái này thì giải thích sao đây!]

“Tôi mới biết chuyện này hôm nay thôi, còn chưa kịp xử lý. Nếu bạn sốt ruột thì ngay bây giờ tôi sẽ trả lời bạn ở đây luôn.”

Anh cười khẩy một tiếng: “Hai tệ một lượt theo dõi thì ít quá, công ty trả thêm cho hẳn hai trăm rưỡi, hai trăm rưỡi một lượt, bạn đã hài lòng chưa?”

Da đầu Tống Huyền tê dại, ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Sếp Kỳ…”

“Streamer chưa được sự cho phép đã tự ý thay đổi tài khoản công ty, sau đó đe dọa công ty nhằm tống tiền. Đây là vụ án kinh tế, công ty sẽ báo cảnh sát.”

Màn hình lại nhảy ra cảnh báo.

[Chú ý sử dụng từ ngữ, livestream văn minh là trách nhiệm của mọi người!]

Sắc mặt Tống Huyền tái nhợt.

Kỳ Vân Ngao nhíu mày: “Tôi không văn minh chỗ nào?”

Lý Thăng Phong cũng không nhận ra là câu nào, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: “Sếp Kỳ ơi, mình cẩn thận một chút ạ. Cảnh báo lần thứ ba là bị bắt ngắt sóng ngay, tài khoản còn có nguy cơ bị khóa kiểm soát nữa.”

Kỳ Vân Ngao: “Ngắt sóng xong anh nhắn hỏi chăm sóc khách hàng của nền tảng xem rốt cuộc không văn minh chỗ nào.”

Tống Huyền không kìm được nữa: “Chẳng phải rõ rành rành rồi sao ạ, là cái…”

Miệng cô mấp máy làm khẩu hình ba chữ.

“Hai trăm rưỡi?”

“Sếp Kỳ!”

Kỳ Vân Ngao nhướng mày: “Cô nói sai rồi, không phải hai trăm rưỡi đâu, thuật toán không thiếu năng lực đến thế.”

Tim Tống Huyền vẫn đập thình thịch, nghe tới từ “thiếu năng lực”, da đầu lại tê dại lần nữa: “Sếp Kỳ, từ chửi người ta KHÔNG! ĐƯỢC! NÓI!”

Kỳ Vân Ngao tỏ vẻ vô cùng thản nhiên: “Tôi đâu có chửi người. Trang sức trị giá một nghìn tệ, tôi thích bán hai trăm rưỡi, thế mà cũng không cho tôi bán à?”

“…”

Tống Huyền thật sự ngán ngẩm, cô chỉ muốn gắn ngay cái bộ giảm thanh vào cái miệng của Kỳ Vân Ngao cho xong.

[Streamer này bá đạo phết ha ha ha ha ha ha.]

[Sản phẩm người ta xịn xò, cớ gì người ta không được bá đạo chứ.]

[Mọi người tự vào trang cá nhân xem đi thì biết sao Sếp Kỳ lại bá đạo thế.]

[Em trợ lý nhỏ sắp khóc tới nơi rồi kìa.]

Màn hình tương tác bắt đầu nhộn nhịp, lượng người vào phòng livestream cũng nhiều lên, mắt thấy sắp chạm mốc một trăm người, Lý Thăng Phong nhắc Tống Huyền mau chóng lên bộ trang sức ngọc bích, đừng lãng phí thời gian.

Tống Huyền cầm chiếc mặt dây chuyền ngọc bích hình quả bí may mắn lên, chật vật loay hoay cài móc khóa. Livestream cùng hai gã đàn ông đúng là bất tiện đủ đường. Lúc phát sóng ở kênh chính còn có người chuyên trách đeo mặt dây chuyền cho Hồ Ngạn Lâm, còn cô thì cài được hay không hoàn toàn hên xui.

“Bây giờ xin giới thiệu tới mọi người bộ trang sức ngọc bích của chúng tôi, gồm một chiếc vòng tay kèm mặt dây chuyền quả bí may mắn, chất ngọc Băng chủng cao cấp phát dạ quang, sắc xanh ngọt ngào tràn đầy linh khí, chất ngọc cực kỳ mịn màng.”

Cuối cùng cũng cài xong, cô thở phào một hơi: “Hình tượng quả bí may mắn mang ý nghĩa rất tốt đẹp: phúc khí tràn đầy, phú quý trường tồn. Đây cũng là bộ ngọc bích duy nhất trong buổi tối hôm nay của chúng tôi, mọi người mau…”

Màn hình đột nhiên chớp sáng, nhảy ra thông báo.

[Do phòng livestream của bạn có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, làm mất trật tự livestream, phòng livestream của bạn sắp bị đóng sóng.]

Tay Tống Huyền vẫn còn đặt trên mặt dây chuyền, cả người có phần ngơ ngác.

Kỳ Vân Ngao thì mặt không biến sắc: “Lại vi phạm rồi. Mọi người hãy quên buổi tối hôm nay đi nhé, coi như tụi này chưa từng xuất hiện. Ngày mai chúng ta mới chính thức phát sóng buổi đầu tiên, vừa mở màn sẽ dùng mẫu thiết kế cùng phôi đá với bộ trang sức này để làm quà tặng mọi người, không gặp không về nhé.”

Anh tự tay tắt livestream, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tống Huyền: “Cô vi phạm quy định rồi.”

Cô mím môi, nét mặt vừa vô tội lại vừa vương chút dáng vẻ tội nghiệp.

Tống Huyền khẽ thở dài: “Xin lỗi anh, tôi vi phạm rồi.”

Mấy từ mang tính tuyệt đối kiểu như “tốt nhất”, “tuyệt nhất”, “đẹp nhất”, “trăm phần trăm” đều không được phép nói vì có nguy cơ thổi phồng sản phẩm. Mấy từ như “duy nhất”, “chiếc cuối cùng” cũng cấm tiệt vì bị quy vào hành vi tạo khan hiếm giả để chốt đơn.

Tống Huyền bực bản thân, cô rõ ràng đã học thuộc lòng làu làu rồi, sao cái miệng lại không giữ nổi cơ chứ!

Kỳ Vân Ngao: “Thế biết làm sao bây giờ? Cô đi mua đồ ăn đêm về cho tụi tôi đi, tiệm Viên Ký ấy, tôi với Giám đốc Lý ở đây đợi cô.”

Tống Huyền: “… Ăn đêm muộn quá không tốt đâu ạ, gần 12 giờ đêm rồi.”

Rõ ràng là anh vi phạm trước hai lần dồn nén lại, mắc gì lại bắt cô đi mua đồ ăn đêm chứ!

Lý Thăng Phong cười bảo: “Không sao đâu, lần đầu tiên khó tránh khỏi sơ suất, ngày mai mình tổng kết rút kinh nghiệm kỹ càng là lần sau sẽ tốt hơn thôi. Tôi khao, Sếp Kỳ ơi, tụi mình đi làm ly bia đi.”

Kỳ Vân Ngao đứng dậy: “Được thôi, ăn đêm sớm hơn chút cũng chẳng phải chuyện tồi.”

Ba người đi xuống nhà, vòng qua tòa nhà văn phòng rồi băng qua lối đi giữa dãy ký túc xá.

Tống Huyền ấp úng: “Sếp Kỳ, anh với Giám đốc Lý đi đi ạ, tôi không đi đâu… tôi bị dị ứng cồn.”

Kỳ Vân Ngao liếc mắt phóng tới một tia nhìn, cho cô một ánh mắt kiểu ‘thích đi thì đi không đi thì thôi’: “Lần sau còn dám vi phạm nữa không?”

Tống Huyền khẽ hít một hơi: “Không dám nữa ạ.”

“Về đi.”

Lúc này cô mới trút được gánh nặng thở phào một hơi. Cô chạy vội lên lầu, Hồ Ngạn Lâm và Nghiêm Thính Tuyết đều chưa ngủ.

Hồ Ngạn Lâm: “Có chuyện gì thế? Tôi mới xem được một chốc, định gọt quả táo ăn, vừa ngoảnh lại sao đã tắt sóng rồi?”

Tống Huyền vẻ mặt đáng thương: “Tôi vi phạm quy định nên bị cưỡng chế ngắt sóng rồi.”

“…”

Nghiêm Thính Tuyết thả lời an ủi cô: “Lần đầu tiên mà em, ai chẳng mắc lỗi. Hồ Ngạn Lâm hồi mới bắt đầu chẳng phải cũng từng vi phạm đó sao.”

Hồ Ngạn Lâm: “Đúng thế thật. Sếp Kỳ không mắng cô đấy chứ?”

Tống Huyền phồng má, bắt đầu trút bầu tâm sự: “Anh ấy vi phạm hai lần trước, lần thứ ba tôi vi phạm cái là anh ấy đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, còn bắt tôi đi mua đồ ăn đêm cho các anh ấy nữa chứ.”

Hồ Ngạn Lâm cười hì hì: “Anh ấy trêu cô thôi! Đừng thấy tụi mình bị mắng nhiều nhất, chứ thực ra Sếp Kỳ đối xử với tụi mình tốt nhất đấy. Bộ phận Kinh doanh bao nhiêu người, kẻ ăn nói dẻo mồm dẻo miệng thiếu gì, thế mà anh ấy chỉ gọi hai đứa mình đi làm livestream thôi.”

“…”

Tống Huyền thầm nghĩ, cô đúng là nghĩ thoáng thật, tôi thì chẳng dám nghĩ như thế đâu.

Rõ ràng là Kỳ Vân Ngao thấy hai người bọn họ chưa tạo ra giá trị gì cho công ty nên mới “tái chế phế liệu”, đẩy hai người đi làm livestream thì có.

“Sau này em có thể 1 giờ sáng về phòng mới tắm rửa được không? Em sẽ bật đèn pin điện thoại và cố gắng nhẹ nhàng hết sức.”

“Được chứ, tụi chị có ngủ sớm thế đâu.”

Một lúc sau, cô lại hỏi: “Hồ Ngạn Lâm, nếu người hâm mộ gọi sai tên tôi, lần sau tôi có thể đính chính lại với họ không?”

Buổi livestream tối nay không thể ra quân giòn giã thì thôi đi, cô còn bị gọi thành “Trứng Trứng”, thật sự không thể nhịn nổi nữa.

“Ý gì cơ, gọi sai cô thành cái gì?”

“Gọi thành chữ ‘Trứng’ trong quả trứng gà ấy. Tôi không muốn làm Trứng Trứng đâu.”

Hồ Ngạn Lâm không kìm được bật cười: “Trứng Trứng không tốt sao? Trứng Trứng dễ nhớ biết bao, lại còn thân thiện nữa. Tôi thấy hay hơn cái tên Nhạt Nhạt ban đầu nhiều.”

Tống Huyền nhíu mày: “Hay chỗ nào đâu chứ, nghe như tên cúng cơm từ thời những năm 60 ấy.”

Nghiêm Thính Tuyết: “Cũng chỉ là một cái biệt danh thôi mà, nghĩ nhiều thế làm gì, Trứng Trứng nghe cũng rất đáng yêu.”

Tống Huyền gục đầu xuống, vẻ mặt chán đời: “Mọi người thử bị gọi là Trứng Trứng xem rồi biết nó ‘đáng yêu’ tới mức nào.”

“Trứng Trứng” không đơn thuần là quê mùa, mà còn rất kỳ quặc. Làm gì có cô gái nào tên là Trứng Trứng cơ chứ, cô chưa bao giờ nghe thấy cả.

Tối mai đợi cô chộp được cơ hội, nhất định phải biến mình trở lại thành “Nhạt Nhạt”.

Ngày hôm sau, cô quay lại công ty họp hành, báo cáo xong công việc thì phát hiện Vu Âu Lâm cũng đang xem poster quảng bá Cuộc thi Thiết kế Trang sức.

“Cô cũng định tham gia cuộc thi ‘Thơ Giấu Trong Châu Báu’ sao?”

“Tôi cũng chưa chắc chắn, chỉ xem qua chút thôi.”

Tống Huyền chẳng chút giấu giếm: “Tôi đăng ký rồi, mấy ngày nay chẳng có tí thời gian nào, không biết có phải đang lãng phí tiền bạc không nữa.”

Vu Âu Lâm một lòng chỉ tập trung vẽ bản thảo, nghe vậy liền hỏi cô: “Cô bận những việc gì thế? Sửa mẫu làm không hết thì cô cứ nói rõ với Quản lý Ngô, đừng ôm đồm nhiều quá, đừng lãng phí sức lực của mình vào những việc vô bổ.”

Tống Huyền có phần bất lực: “Không đơn thuần là sửa mẫu đâu, còn có đào tạo livestream, họp tổng kết, buổi tối lại còn phải làm livestream nữa.”

Lúc này Vu Âu Lâm mới nhớ ra Tống Huyền hiện tại đang làm trợ lý livestream cho Sếp Kỳ.

“Livestream muộn thế thì cô có thể xin đi làm muộn hơn chút mà. Chiều mới vào làm, còn buổi sáng sẽ là thời gian tự do cô có thể chủ động sắp xếp.”

“… Cũng đúng nhỉ.”

Thật ra Hồ Ngạn Lâm và Nghiêm Thính Tuyết đều từng nhắc nhở cô có thể xin lùi giờ làm việc, chỉ là cô ở ký túc xá xưởng sản xuất, 9 giờ vào làm thì cô có thể ngủ tới 8 giờ rưỡi, giữa trưa lại có hai tiếng nghỉ trưa, đối với cô thế là quá đủ rồi, nằm ườn trên giường thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hơn nữa, hiện tại đang giai đoạn tạo kênh nên mới ấn định phát sóng rạng sáng, sau khi kênh ổn định rồi thì thời gian livestream chắc chắn sẽ thay đổi, không nhất thiết phải nộp đơn xin lùi giờ làm chỉ vì một khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Nhưng hôm nay nghe Vu Âu Lâm nói vậy, Tống Huyền lại thấy rất khả thi. Không cần cả buổi sáng, chỉ cần một ngày hai tiếng thôi là thừa đủ cho cô vẽ bản phác thảo rồi.

Tống Huyền vừa ngỏ ý với Tôn Tín Nghiệp, Tôn Tín Nghiệp lập tức đồng ý ngay, bảo cô gửi yêu cầu trên hệ thống ERP.

Tối hôm đó, cô không về ký túc xá mà làm việc đến 9 giờ rưỡi mới đi về phía phòng livestream.

Kỳ Vân Ngao có lẽ đã về nhà bà nội ăn cơm, mãi gần tới giờ phát sóng mới bước chân vào cửa phòng livestream.

Lý Thăng Phong vừa hay đang đứng ngoài nghe điện thoại, trong phòng livestream chỉ có một mình Tống Huyền.

Cô chủ động chào hỏi: “Sếp Kỳ, buổi tối tốt lành ạ.”

“Ừm.”

Kỳ Vân Ngao giở giở kịch bản livestream, đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua lướt lại từ trên xuống dưới người cô.

Anh khẽ nhếch môi: “Tối nay không tắm à?”

Trong đầu Tống Huyền vang lên một tiếng “đùng” nổ tung. Cô cắn môi nhìn thẳng vào anh, khóe môi không kìm được mà run rẩy.

Cô rốt cuộc là nên tắm, hay không nên tắm?

Tắm hay không tắm thì anh cũng không được hỏi chứ!

Đây chính là quấy rối tình dục!

Quá tam ba bận bận rồi, Tống Huyền không định nhẫn nhịn thêm nữa. Cô ngó ra ngoài một cái rồi quay lại nhìn Kỳ Vân Ngao, hạ thấp giọng nói: “Sếp Kỳ, anh nói đúng lắm, quấy rối tình dục chốn công sở xuất hiện khắp mọi nơi. Tôi muốn nộp đơn làm đại sứ hình ảnh chống quấy rối tình dục của công ty chúng ta!”

Kỳ Vân Ngao mím chặt khóe môi, chống đốt ngón tay dưới mũi, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Tống Huyền: …

Tức chết đi được! Cô rất có thể sẽ trở thành nhân viên đầu tiên bị sếp làm cho tức chết!

Kỳ Vân Ngao cuối cùng cũng ngưng cười, hắng giọng một cái: “Cô muốn cạnh tranh vị trí đại sứ hình ảnh chống quấy rối tình dục với tôi đấy à?”

“…”

“Là cô bảo 1 giờ sáng về ký túc xá mới tắm thì ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi nên tôi mới hỏi một câu đấy chứ.”

Tống Huyền hờn dỗi: “Tôi không tắm nữa.”

“Thôi cứ tắm đi, thời tiết Quảng Châu nóng nực thế này, đừng để ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết nội bộ.”

Tống Huyền cố nén giận, ngước hàng mi lên: “Điện thoại tôi đang bật ghi âm đấy ạ.”

Kỳ Vân Ngao hai tay chống lên bàn, khom lưng ghé đầu xuống đối diện ánh mắt cô, hạ giọng bảo: “Nhớ gửi một bản vào hòm thư cho tôi nhé.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi