Chương 59: “Đêm nào cũng sẽ lau cho em một lượt.”

*

Tiêu Bách Thủ dạo này bận mải chơi, lại còn phải ăn với ngủ, thành ra chẳng có lấy chút thời gian rảnh rỗi đâu mà để ý xem vì sao bố mẹ cu cậu đột nhiên biến mất tiêu.

Lúc bà ngoại bón cơm cho, thằng bé đã buồn ngủ đến mức cái đầu gật gù như gà mổ thóc, thế nhưng vẫn vịn lấy tay bà dặn dò: “Ngủ dậy rồi vẫn phải ở đây đấy nhé bà.”

Tăng Chi Xuân bật cười trước vẻ ngây ngô của thằng bé, bảo: “Thích ở quê đến thế cơ à? Sau này bảo mẹ dắt cháu thường xuyên về chơi nhé.”

Lúc này Lâm Nghiêm Thư ngồi bên cạnh mới cất tiếng: “Bà đừng có nói thế với trẻ con, kẻo về thành phố thằng bé lại quấy rầu với Chiếu Khê.”

Dỗ dành trẻ con đâu phải chuyện dễ dàng, nhất là lúc muốn dắt nó rời khỏi một nơi nào đó. Tăng Chi Xuân bón cơm xong cho Tiêu Bách Thủ, vốn định bảo cu cậu ngồi đợi một lúc hẵng ngủ, Lâm Nghiêm Thư đến cả bàn cờ cũng đã bày sẵn ra rồi, vậy mà Tiêu Bách Thủ đã ngủ tít thò lò như một chú heo con.

Lâm Nghiêm Thư hừ một tiếng, lầm bầm: “Tiêu Nghiên Xuyên vừa về một cái là tha cháu ngoại tôi đi quậy phá khắp nơi, Bánh Bao Nhỏ chẳng còn thời gian đâu mà rảnh rỗi chơi với ông ngoại nữa.”

Tăng Chi Xuân buông màn xuống rồi bước ra gian sảnh nhỏ giữa phòng đông, bảo với chồng: “Ông lại còn đi tranh giành cháu với bố nó cơ đấy? Nghiên Xuyên tuy rằng vắng nhà mấy năm, chịu không ít lời ra tiếng vào soi mói từ người đời, nhưng con gái mình biết rõ nó có điểm chưa tốt mà vẫn đâm đầu lấy, biết rõ nó sắp đi mà vẫn chịu sinh con.”

Lâm Nghiêm Thư đặt chén trà xuống bàn, chẳng còn tâm trí đâu mà uống nữa: “Tôi thấy bà cũng chẳng phải đang an ủi tôi đâu, nói ra câu nào nghe cũng ngứa tai.”

Tăng Chi Xuân cười cười lắc đầu: “Chỉ có không thích mới vận óc ra mà tính toán chi li, chứ đã yêu rồi thì toàn hành xử theo cảm tính, làm việc chẳng theo logic nào cả, thảo nào người ta bảo yêu vào là u mê lú lẫn. Chẳng qua một trận rét thấu xương thì làm sao có hoa mai tỏa hương thơm ngát, hai bên cùng thắm thiết yêu thương mà tu thành quả ngọt thế này đã là quý giá lắm rồi.”

Lâm Nghiêm Thư ngắm nhìn cơn mưa ngoài hiên nhà, tự dưng thốt lên một câu: “Trời mưa níu chân khách.”

Tăng Chi Xuân quạt nhẹ chiếc quạt nan, bảo: “Xem ra anh con rể này phải giữ lại thôi.”

Làn gió mát từ chiếc quạt nan đung đưa thổi nhẹ tấm màn trắng, thong thả mang theo cái ướt ướt ấm áp của mùa hè.

Lâm Chiếu Khê tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới rồi nằm vật xuống giường. Chẳng mấy chốc cô cảm nhận được góc màn bị vén lên, có người bước tới ngồi xuống bên cạnh. Cô xoay người lại, nghe Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Ăn chút gì đã rồi hẵng ngủ.”

Cô bĩu môi bịt chặt hai tai: “Tối qua ăn còn chưa đủ hay sao, em có được ngủ nghê tử tế đâu, giờ lại bắt em ăn của anh… Em muốn ngủ…”

Cô vốn dĩ chỉ sợ Tiêu Nghiên Xuyên quay về làm phiền giấc mộng lành của cô, chẳng ngờ đâu anh lại đến làm phiền thật!

Người đàn ông ngẩn người một nhịp, ánh mắt liếc qua khay thức ăn trên bàn, trầm giọng bảo: “Anh bảo ăn cơm trưa cơ mà.”

Lâm Chiếu Khê quay lưng về phía anh, đôi mắt mở to trố ra.

Căn phòng chìm trong bầu không khí ẩm ướt tĩnh lặng. Tiêu Nghiên Xuyên lấy chiếc quạt nan quạt mát cho cô, Lâm Chiếu Khê định giả vờ ngủ, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại thong thả bồi thêm một câu: “Thế Chiếu Khê cứ ngủ cho đã đời rồi hẵng ‘ăn’.”

Từ “ăn” này chẳng biết lại mang ẩn ý sâu xa gì đây.

Lâm Chiếu Khê đột nhiên cảm thấy nóng bức trong người, rõ ràng chiếc giường gỗ chiếu chiếu này là mát mẻ nhất, nhà gạch tường gạch cũng dễ chịu vô cùng, ngày mưa lại càng mát không còn gì để chê.

Cô cất tiếng: “Mùa mưa ngâu hình như tới rồi anh nhỉ.”

Tiêu Nghiên Xuyên nghe cô tìm chuyện khác lấp liếm sự cuống quít hốt hoảng trong lòng, bèn thuận theo lời cô: “Anh vừa ăn một quả mận tiên, tê dại cả da đầu.”

Lâm Chiếu Khê mỉm cười, quay người lại nhìn anh: “Thế là chua hay là ngọt hả anh?”

Bất chợt, một bóng râm phủ xuống, Tiêu Nghiên Xuyên cúi người hôn nhẹ lên trán cô.

Rèm màn đung đưa vén lên rồi lại rủ xuống. Trên người Lâm Chiếu Khê ôm trọn một thân hình vạm vỡ rộng lớn, áp sát đến mức làm cô lại ướt đẫm ra một luồng hơi ẩm.

“Chúng mình còn phải về lại thành phố nữa, bố mẹ bảo mấy giờ xuất phát vậy anh?”

Lâm Chiếu Khê trong lòng vẫn vương vướng công chuyện, nhắc nhở Tiêu Nghiên Xuyên không được quấn quít nữa.

Bàn tay trái người đàn ông nâng gò má cô lên, kéo cô lại gần môi mình hôn một cái, rồi nhắm mắt lại cất giọng trầm ổn dịu dàng: “Ngoan ngoãn ngủ đi em, bố mẹ bảo để tụi mình tự quyết định.”

Căn nhà này không còn là nơi thế hệ trước nói một là một hai là hai nữa, mà đã chuyển sang cho vợ chồng họ làm chủ rồi.

Nơi vùng sông nước Giang Nam, sau khi thu hoạch xong vụ lúa sớm thì sẽ bắt đầu cày cấy vụ lúa muộn. Nhưng vẫn còn đó một dải lúa xanh ngắt chưa gặt, tựa như những câu chuyện chưa hồi kết thúc, ngóng chờ đợt người tiếp theo bước vào vũ đài.

Bánh Bao Nhỏ được bố bế lên xe lúc hoàng hôn buông xuống. Thằng bé từng dặn bà ngoại không được thừa lúc cu cậu ngủ say mà rời đi, nhưng giấc ngủ nào rồi cũng có lúc phải tỉnh. Ở vùng quê nghèo làm gì có bí mật, xe ô tô vừa nổ máy rẽ qua mấy con ngõ trong làng, dân làng liền biết ngay cả nhà cu cậu chuẩn bị lên đường.

“Cậu Hai ơi! Cậu Hai!”

“Ông chú nhỏ ơi ông chú sắp về rồi đấy à?”

“Tụi mình còn chưa kịp đi hái mận tiên đâu đấy!”

“…”

Bên ngoài xe kéo đến một đàn trẻ con, toàn là những cạ cứng mấy ngày qua của Bánh Bao Nhỏ. Lúc này thấy người lớn kéo nhau ra tiễn chân, tụi nó liền đoán ra sắp phải chia tay.

Bánh Bao Nhỏ chẳng ngờ trong đoàn người ra tiễn bố mẹ và ông bà ngoại lại có cả phần của mình nữa, vội vàng chồm người lên cửa sổ xe ngó ra ngoài, liền thấy mấy cậu thiếu niên đang vừa chạy đuổi theo vừa vẫy tay ráo riết.

Ánh hoàng hôn dát vàng lên ruộng lúa, làn gió vàng ươm hất tung tà áo thô ngắn. Giữa một đám người lớn trồi lên mấy cái đầu nhỏ măng tơ. Lâm Chiếu Khê giữ chặt Bánh Bao Nhỏ đang chồm ở cửa sổ, bảo: “Nói tạm biệt với các anh đi con, Bánh Bao Nhỏ.”

Cô vừa dứt lời, Bánh Bao Nhỏ đã nhăn nhó cái mặt nhỏ lại, hệt như vừa ăn phải quả mận tiên mà Tiêu Nghiên Xuyên đút cho hồi chiều, òa khóc nức nở: “Mẹ ơi, con còn… còn được ngắm mấy bông hoa sen đẹp như thế nữa không ạ?”

Trong ký ức của thằng bé, bạn bè tốt chính là cái đầm sen từng cùng nhau chèo thuyền lướt qua ấy.

Hốc mắt Lâm Chiếu Khê cũng không nén nổi ươn ướt, cô xoa xoa lưng vỗ về thằng bé: “Có chứ con, rồi sẽ gặp lại thôi.”

Có lẽ mùa hè mỗi năm, cô đều có thể dắt Tiêu Nghiên Xuyên và Bánh Bao Nhỏ quay trở lại nơi này.

Để thời gian trôi chậm lại một chút, nguyện cho “Muốn mua hoa quế cùng mang rượu, Vẫn giữ nguyên phong thái thiếu niên”.

Chiếc xe ô tô lướt đi giữa làng quê bình yên tĩnh lặng, bên ngoài cửa sổ vút qua từng bờ ruộng, sắc xanh đan xen sắc vàng thắm, trải dài tít tắp tới tận cuối đường chân trời.

Tới khu nội thành Tô Châu thì trời đã sập tối. Cả gia đình quây quần ăn tối tại một nhà hàng. Đôi mắt Bánh Bao Nhỏ vì vừa khóc xong nên vẫn còn hơi sưng đỏ, thế nhưng nhìn thấy suất ăn trẻ em được bê ra là mắt lại sáng rực lên, tự động cầm thìa tự xúc ăn lấy ăn để.

Bố mẹ ngồi bên cạnh đang bàn chuyện ngày mai đi tàu hỏa. Bánh Bao Nhỏ nghĩ tới đồ đạc của mình nhiều thế, e là một cái túi chẳng tài nào nhét vừa nổi!

Đến lúc ăn xong đi thang máy xuống tầng, cu cậu liền dắt tay mọi người đi tìm cửa hàng bán túi xách trong trung tâm thương mại!

“Mẹ ơi mẹ ơi!”

Bánh Bao Nhỏ chỉ vào tủ kính trưng bày của cửa hàng chuyên doanh gào lên: “Túi kìa!”

Lâm Chiếu Khê đưa ngón tay bóp bóp cằm, nghiêm túc bảo cu cậu: “Bánh Bao Nhỏ, con đã có đủ nhiều túi rồi đấy.”

Bánh Bao Nhỏ lập tức quay sang nhìn bà ngoại và ông ngoại.

Ánh mắt kiên định vô cùng, Tăng Chi Xuân bèn bảo: “Mua cho cháu một cái thì sao đâu chứ? Bánh Bao Nhỏ thích cái nào con?”

Lâm Chiếu Khê khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, liền nghe anh bảo: “Để con dắt cháu vào chọn. Bố, mẹ, hai người cứ đi xem quà cáp trước đi ạ, lát nữa con qua thanh toán sau.”

Nghe Tiêu Nghiên Xuyên bảo qua thanh toán, Lâm Nghiêm Thư dĩ nhiên nhân cơ hội này từ chối trả tiền giùm, liền bảo: “Thế hai đứa cứ thong thả xem đi, đồ đạc mang về Bắc Kinh tôi với mẹ cô cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, chỉ cần mua thêm ít bánh ngọt Tô Châu tươi mới nữa thôi.”

Lâm Chiếu Khê còn chưa kịp gật đầu thì tay đã bị Bánh Bao Nhỏ kéo xộc vào trong tiệm.

“Tiêu Bách Thủ, con nói cho mẹ nghe con mua chiếc túi này để làm gì? Nếu không dùng tới mà mua về thì lãng phí lắm đấy.”

Bánh Bao Nhỏ có phần ngập ngừng gãi gãi bụng: “Để đựng đồ mang về ạ.”

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên đảo mắt nhìn qua các sản phẩm trong tiệm, ngay lập tức có nhân viên tư vấn bước tới đon đả hỏi: “Xin hỏi anh chị muốn chọn mẫu nam hay mẫu nữ ạ?”

Lâm Chiếu Khê vừa định hỏi xem có túi trẻ em không thì đã nghe Tiêu Nghiên Xuyên đáp: “Mẫu nữ.”

Lâm Chiếu Khê và Bánh Bao Nhỏ cùng lúc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh.

Bánh Bao Nhỏ: “Bố đeo mẫu nữ làm gì cơ chứ!”

Tiêu Nghiên Xuyên chẳng thèm liếc cu cậu một cái: “Mua cho mẹ con.”

Anh vẫn chưa từng mua túi cho Lâm Chiếu Khê bao giờ.

Lâm Chiếu Khê vội vàng xua tay bảo: “Em không cần đâu…”

Cô nhân viên đứng bên cạnh che miệng cười: “Đây là lần đầu tiên em thấy có vị khách nữ cưỡng lại được sức hút của những chiếc túi đấy ạ.”

Lâm Chiếu Khê giải thích: “Ngày mai chúng tôi phải đi tàu hỏa đường dài, mang theo nhiều đồ đạc quá không tiện.”

Trên áo sơ mi của cô nhân viên đeo bảng tên kim loại màu vàng, lúc này lại càng cười tươi rạng rỡ với Lâm Chiếu Khê hơn: “Thế thì chị lại càng phải mua một món quà kỷ niệm mang về rồi, ở đây chúng em toàn là sản phẩm thêu Tô Châu nổi tiếng nhất thôi, không thể bỏ lỡ đâu ạ~”

Bánh Bao Nhỏ nhại lại lời người lớn: “Không thể bỏ lỡ đâu ạ~”

Tiêu Nghiên Xuyên vỗ nhẹ lưng Bánh Bao Nhỏ, bảo: “Để mẹ con chọn mua một cái, bố mới mua cho con.”

Bánh Bao Nhỏ quả nhiên tung tăng đi chọn thật.

Cô nhân viên đồng hành cùng cu cậu đi dạo khắp cửa hàng, cái nào cu cậu không với tới cô lại nhón tay lấy xuống giúp.

Lâm Chiếu Khê đứng cách đó không xa bật cười khẽ, hạ giọng bảo Tiêu Nghiên Xuyên: “E là đụng phải nhân viên bán hàng xuất sắc nhất cửa hàng rồi cũng nên.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhướng nhướng mày: “Mấy cái túi Bánh Bao Nhỏ đeo cũng đâu có xấu, dùng qua đồ tốt rồi thì gu thẩm mỹ tự nhiên chẳng thể tệ được.”

Nói tới đây, Tiêu Nghiên Xuyên dường như liên tưởng tới điều gì, nghiêng mắt nhìn Lâm Chiếu Khê: “Vợ chồng với nhau cũng nên như thế.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn người một nhịp, ngay lập tức liền nghe ra vài phần tự kiêu ngông cuồng trong câu nói của anh, cái gì mà dùng qua đồ tốt chứ…

Cô giơ tay đập nhẹ vào cánh tay anh một cái, cứng như đá hộc, chẳng mảy may hề hớn gì. Cô nhỏ giọng vặn lại: “Thế thì anh phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng đấy nhé, nhất là mấy loại túi hàng hiệu làm bằng da thật dệt tơ lụa thế này…”

Tiêu Nghiên Xuyên kéo tay cô xuống nắm chặt lấy, nghiêng mắt mỉm cười đăm đăm nhìn cô: “Tất nhiên rồi, đêm nào cũng sẽ lau cho em một lượt.”

Cô luôn cảm thấy hễ anh hạ thấp giọng xuống là lời thốt ra liền nhuốm màu ám ảnh mờ ám khó tả, thế nhưng đây lại là ở chốn đông người ngoài phố, thì thầm to nhỏ với nhau cũng là chuyện thường tình.

“Mẹ ơi!”

Đột nhiên, Bánh Bao Nhỏ đằng trước đã kiễng đôi chân nhỏ chỉ vào một chiếc túi nữ trưng bày trên bức tường kính.

Đó là một chiếc túi xách tay hình trụ tròn, chất liệu da màu đen, bên trên dùng chỉ tơ thêu hoa văn bảo tướng ẩn hiện, dưới ánh đèn hoa văn phản chiếu chút sắc bạc lấp lánh lung linh mà lại không hề sến súa chút nào.

Cô nhân viên lấy xuống, niềm nở giới thiệu: “Chiếc này là mẫu dùng chung cho cả nam lẫn nữ ạ, chất liệu hay kiểu dáng đều không hề kén người dùng, vả lại còn có thể đeo chéo nữa, nam giới dùng nhìn cũng ngầu lắm đấy ạ.”

Nghe câu đó, Tiêu Nghiên Xuyên nheo mắt lại, hỏi Bánh Bao Nhỏ: “Thế nên cái này là chọn cho mẹ con, hay là chọn cho bản thân con đấy hả?”

Bánh Bao Nhỏ mặt mũi tràn ngập sự oan khuất: “Dành cho mẹ mà!”

Tiêu Nghiên Xuyên khoanh hai tay trước ngực bảo: “Thế sao con lại chọn cái màu đen thế này? Không có cái nào màu sắc tươi sáng hơn chút à?”

Lâm Chiếu Khê thực ra khá thích chiếc túi này, vừa khiêm nhường lại vừa giàu tính thiết kế. Cô vừa định cất lời thì đã nghe Bánh Bao Nhỏ vội vàng bào chữa cho bản thân: “Bởi vì làm như thế thì nhỡ mẹ xách túi mệt quá, bố mới cầm giúp mẹ được chứ ạ! Như thế thì bố hay mẹ xách trông cũng đều đẹp hết!”

Lời vừa thốt ra, cả Lâm Chiếu Khê lẫn Tiêu Nghiên Xuyên đều ngẩn người ra tại chỗ.

Chỉ có cô nhân viên là vui mừng sướng rơn cả người: “Ôi chao, bé con nói hay quá đi mất! Lần sau cô cũng phải lấy câu này ra giới thiệu với khách mới được!”

Lâm Chiếu Khê thực ra muốn bảo, cái túi xách này chỉ to cỡ hai cánh tay khép lại thôi, làm gì đến mức xách không nổi…

“Em có thích không?”

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên cúi mắt hỏi cô.

Lâm Chiếu Khê cầm lấy túi xách soi trước gương, thấy Bánh Bao Nhỏ trong gương cũng ghé đầu qua ngó nghiêng, cô mỉm cười. Ánh mắt hướng lên trên thấy Tiêu Nghiên Xuyên, cô nhìn thẳng vào mắt anh nhỏ giọng đáp: “Em thích lắm.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Bánh Bao Nhỏ: Gu của con phải gọi là xịn ~ xịn nhất đời! [Cho con ngó tí]

[Tiêu Bách Thủ giống Tiêu Nghiên Xuyên thật đấy, đến cả hàng lông mày cũng rậm rạp hệt như sợ bố không nhận ra là con ruột mình vậy. Rốt cuộc khi nào thằng bé mới bắt đầu giống em đây nhỉ?] 

– Thư của mẹ

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi