Chương 48: Phương vị này vừa vặn hướng về phía phòng của chị.

*

Hôm sau, Chu Du kể lại chuyện mình đánh nhau với Lịch Viễn Trăn trước cửa chỗ ở của chị cho bọn Mộc Vân Cát nghe, mấy đứa đều đầy vẻ bất bình giận dữ. Đứa thì bảo thằng ranh đó ngày càng lạnh máu, đứa lại nói Lịch Viễn Trăn vốn đã chẳng còn cùng phe với bọn chúng từ lâu rồi, chỉ có Tiểu Lâm là không tỏ thái độ gì.

Dưới sự gặng hỏi của Mộc Vân Cát, Tiểu Lâm mới chịu nói hôm qua cậu cũng gặp Lịch Viễn Trăn, nhưng thứ cậu thấy là Viễn Trăn lúc bước xuống xe. Nếu cậu đoán không nhầm thì Viễn Trăn trở về từ tiệc mừng công. Theo lý mà nói, việc đầu tiên Viễn Trăn nên làm là về nhà chia sẻ vinh quang giành giải vô địch kỳ thi Toán với bà nội, nhưng không, hướng bước chân của Lịch Viễn Trăn lại là đi về phía chỗ ở của chị.

Góc nhìn của Tiểu Lâm là, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái dáng vẻ đó của Viễn Trăn.

Dáng vẻ thế nào?

“Mất kiểm soát.”

Xì! Cả đám giải tán rần rần. Tiểu Lâm là đứa nhỏ con nhất, sinh muộn nhất trong đám bọn chúng, đã không đọ lại về vóc dáng lẫn tuổi tác thì dứt khoát chơi trò thâm sâu trí tuệ. Chỉ là, mấy trò thâm sâu của Tiểu Lâm chưa từng thành công lần nào.

Bố cậu có một người bạn sống gần chỗ ở của chị. Lúc rảnh rỗi bố toàn thích chạy sang nhà người bạn này, thường đến tận giờ cơm tối vẫn chưa chịu về. Từ ngày chị chuyển vào căn nhà cổ đó ở, việc gọi bố về ăn cơm trở thành chuyện Chu Du vô cùng thích làm, vì như thế cậu mới có thể đi ngang qua trước cửa chỗ ở của chị.

Từ khi chị không còn ở căn nhà đó nữa, mỗi lần đi gọi bố về ăn cơm Chu Du đều cố tình đi vòng né con ngõ nhỏ chỗ ở của chị. Đó là cách cậu hoài niệm khoảng thời gian ở bên chị. Chu Du tự hẹn với bản thân, chờ đến khi chị quay về cậu mới lại đi qua con ngõ ấy.

Ngày qua ngày, người đi học tiếp tục đi học, người lao động tiếp tục lao động, người ở nhà tiếp tục ở nhà, cuộc sống cứ thế trôi qua có trình tự.

Rất nhanh học kỳ đã qua được một nửa.

Hôm ấy, Chu Du bàng hoàng phát hiện ra mấy bệ đá bắc qua con suối nhỏ dẫn tới chỗ ở của chị đã được đắp cao thêm và dày dặn hơn. Ai đã làm việc đó? Chẳng ai biết cả, chúng tựa như thể mọc lên chỉ sau một đêm vậy.

Trước đây, Chu Du cũng từng có ý định nâng cao mấy bệ đá đó. Nếu đắp bệ đá cao lên thì những khi con suối dâng nước chị sẽ không cần phải đứng đợi ở bờ bên kia nữa. Chỉ tiếc là đến cuối cùng cậu vẫn chưa thể đưa vào thực hiện, cứ hết tuần này lại dây dưa sang tuần sau, tuần này thì muốn ở nhà ngủ nướng, tuần sau lại hẹn bọn Mộc Vân Cát đi chơi.

Về mấy bệ đá tự dưng cao to chắc chắn lên sau một đêm ấy, người thợ phụ hồ trong làng nhận xét nhìn một cái là biết tay nghề của lính mới. Tuy nhiên tay lính mới này đã dồn rất nhiều tâm huyết, nhìn thoáng qua thì chẳng có chút thẩm mỹ nào, nhưng chất lượng thì tuyệt đối không vấn đề gì.

Có người đoán bệ đá là do bà con nông dân trên núi làm. Họ đi làm việc bên ngoài thời gian dài, mỗi tháng có vài ngày nước dâng lại đúng vào lúc chập tối, thường thì mấy ngày đó nếu không kịp qua suối là phải đứng đợi bờ bên kia cả tiếng đồng hồ. Giờ bệ đá được nâng cao rồi thì không còn mối lo đó nữa.

Một đêm giữa tháng Chạp, trên đường từ nhà Mộc Vân Cát trở về, Chu Du nhìn thấy từ tòa nhà chung cư cũ đã bỏ hoang từ lâu phát ra chấm đỏ màu đỏ thẫm.

Tầm giờ này hầu hết người trong làng đều đã chìm vào giấc điệp, là ai đang ở trong tòa nhà chung cư cũ đó chứ? Ước chừng người đó đang ở tầng cao nhất.

Chấm đỏ thẫm lúc ẩn lúc hiện. Đó hoặc là một gã đàn ông trung niên cuộc sống không như ý đang ở tòa nhà hút thuốc giải khuây; hoặc là thằng ranh nào đó ăn trộm thuốc lá của bố để làm màu người lớn.

Chuyện trộm thuốc lá của bố Chu Du cũng từng làm rồi. Cậu trộm thuốc lá của bố, Mộc Vân Cát trộm áo khoác của chú, hai đứa trốn trong sân luân phiên nhau mặc áo khoác hút thuốc.

Cậu cậu từng bảo, thuốc lá là cỏ quên sầu của người trưởng thành.

Có đúng như lời cậu nói hay không thì chưa rõ, nhưng nhớ lại khoảnh khắc đó Chu Du đến giờ vẫn còn sợ hãi. Hôm ấy, bố Mộc Vân Cát đột nhiên xuất hiện, trong đám bọn cậu thì bố Mộc Vân Cát là hung dữ nhất. Trong lúc cuống quít, Mộc Vân Cát nhét điếu thuốc vào túi áo khoác, và thế là cả chiếc áo khoác bùng cháy. Hai đứa đần người đứng tại chỗ, cuối cùng vẫn nhờ mẹ Mộc Vân Cát gầm lên một tiếng: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau cởi áo khoác ra!”

Khi đi ngang qua dưới tầng tòa chung cư cũ, vì tò mò, Chu Du rón rén bước theo cầu thang đi lên.

Rốt cuộc là ông chú thất thế hay là thằng nhãi ranh nhà nào? Trèo được hai tầng cầu thang, Chu Du cơ bản đã có thể khẳng định kẻ đang trốn trong tòa chung cư cũ hút thuốc là một người đàn ông trưởng thành thất chí. Chỉ có người trưởng thành mới có cái bầu không khí thế này: yên tĩnh, tịch mịch.

Tòa chung cư cũ cao ba tầng rưỡi. Đứng ở cầu thang tầng ba, đầu hơi ghé ra khỏi khoảng hở kia, mùi nicotine nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mặt. Rất nhanh sau đó, Chu Du đã tìm thấy chấm đỏ thẫm ấy.

Cỏ dại mọc u ám, có bóng người đang ngồi trên khung cửa sổ sứt mẻ, mặt hướng về phía Tây.

Dựa vào nồng độ mùi nicotine tỏa ra xung quanh, ít nhất cũng phải cỡ nửa gói thuốc rồi.

Người đó lại châm một điếu thuốc, ánh sáng từ chiếc bật lửa rọi lên khuôn mặt người đó. Nhìn rõ vẻ ngoài người ấy, Chu Du suýt chút nữa lăn quay từ cầu thang xuống.

Lịch… Lịch Viễn Trăn!

Không sai, chính là Viễn Trăn ngoan ngoãn hiểu chuyện trong miệng người lớn; là Lịch Viễn Trăn mà hễ nhắc tới là thầy cô hiệu trưởng khen không tiếc lời, nơi công cộng học sinh Học viện Khánh Thượng đứa nào cũng muốn chêm một câu “Lịch Viễn Trăn là người trường mình đấy”.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Chu Du e là nghe bất kỳ ai bảo “Mình nói cho cậu nghe, tối qua mình thấy Viễn Trăn trốn trong tòa chung cư cũ hút thuốc đấy” chắc chắn sẽ thúc cho đứa đó một chỏ, rồi phán thêm: “Ngày mai là ngày tận thế nghe còn có lý hơn cái này đấy.”

Nhìn động tác châm thuốc của Lịch Viễn Trăn thì đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên cậu hút thuốc.

Được lắm cái thằng ranh này, trong khoảnh khắc ấy, Chu Du muốn giật phắt điếu thuốc trên tay Lịch Viễn Trăn rồi dập tắt ngấu nghiến. Dù sao thì đó cũng là Viễn Trăn lớn lên cùng cậu, mẹ Đông Nhã vẫn thường bảo, Chu Du con là đứa sinh ra sớm nhất trong đám, con phải biết gánh vác hơn bất kỳ đứa nào trong bọn chúng.

Chân đã bước ra rồi, giây cuối cùng nhớ tới những lời Lịch Viễn Trăn nói trước cửa chỗ ở của chị hôm ấy lại rụt chân về, cái thằng ranh Lịch Viễn Trăn này tốt nhất là bị khói thuốc sặc cho thêm mấy bận nữa đi.

Nói cũng lạ, quả nhiên lại truyền đến tiếng ho sặc khói thật. Đáng đời.

Chu Du đã quyết định không thèm chấp Lịch Viễn Trăn, vừa bước xuống được một bậc thềm thì một giọng nói nhạt nhòa vang lên: “Có muốn lên đây ngồi một lúc không?” Lịch Viễn Trăn không lẽ gáy mọc mắt chắc?

Kể từ hôm đánh nhau ở ngõ nhỏ chỗ ở của chị hôm ấy, Chu Du đã làm được việc không thèm nói với Lịch Viễn Trăn một lời nào, Lịch Viễn Trăn hình như cũng vui vẻ coi cậu như người dưng nước dã. Trước kia cậu ta còn theo yêu cầu của Đông Nhã đi tan học cùng bọn họ, thỉnh thoảng ghé qua lớp bọn cậu, dạo này thì dứt khoát chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Cũng chẳng thể cứ thế này mãi được. Con bé Đông Nhã vì bọn cậu chẳng buồn ngó ngàng tới nhau mà cuống lên như kiến bò chảo nóng.

Suy nghĩ một hồi, bàn chân bước ra lại thu về.

Chu Du cũng trèo lên ngồi trên khung cửa sổ ấy. Lịch Viễn Trăn rút từ vỏ hộp ra một điếu thuốc hỏi cậu có lấy không.

Do dự một lúc, cậu nhận lấy.

Là Viễn Trăn châm thuốc cho cậu. Hơi đầu tiên đã khiến Chu Du sặc sụa, trái ngược hoàn toàn với cậu chính là Lịch Viễn Trăn. Trong làn khói thuốc nghi ngút, bàn tay Viễn Trăn kẹp nửa điếu thuốc đặt trên gối, mặt hướng về phía Tây.

Nói thật lòng, nếu cậu mà là con gái thì chắc chắn cũng bị cái dáng vẻ này của Lịch Viễn Trăn làm cho mê muội đến ngẩn ngơ. Lịch Viễn Trăn trong cái bộ dạng này giống hệt nam chính kiêu ngạo ngông cuồng trong mấy bộ phim điện ảnh nghệ thuật, dễ dàng cướp mất trái tim của một cô gái ngoan gia giáo nghiêm ngặt, khiến cô ấy bất chấp tất cả cùng gã bạt mạng nơi chân trời góc bể.

Hơi thứ hai đỡ hơn chút, hơi thứ ba Chu Du vẫn chẳng thể nếm ra được cái vị “cỏ quên sầu” trong lời cậu mình nói. Tuy không nếm ra vị cỏ quên sầu, nhưng lại mở toang đài phát thanh của Chu Du.

Lịch Viễn Trăn cũng khác thường ngày, Chu Du hỏi gì cậu trả lời nấy, mà phần lớn lời nói đều rất dễ hiểu. Quả nhiên, đây không phải lần đầu Lịch Viễn Trăn hút thuốc.

Vậy lần đầu tiên hút thuốc là khi nào?

“Mấy ngày trước.”

Khá lắm cái thằng này, mới lần đầu hút thuốc mấy ngày trước mà đã ra dáng thế rồi, xem ra người thông minh học cái gì cũng nhanh.

“Vị thế nào?”

“Chẳng ra làm sao.”

Tầm giờ này sao lại mò tới đây?

“Sợ làm bà nội tôi thức giấc.”

“Có sợ bị bà nội cậu tóm được không?”

“Không đời nào bị bà tóm được.”

Khuôn mặt Lịch Viễn Trăn lại chìm vào trong làn khói. Thằng ranh này thèm thuốc cũng dữ thật.

Trong nhận thức của Chu Du, thuốc lá vốn gắn liền với nỗi phiền muộn, cậu hỏi Lịch Viễn Trăn: “Có phải dạo này gặp chuyện gì phiền lòng không?”

Nhận lại phản hồi lại là: “Đúng là một đứa đầu óc đơn giản.”

Nói như vậy nghĩa là Viễn Trăn trốn ở đây hút thuốc vốn dĩ chẳng phải vì có chuyện phiền lòng sao? Chu Du ngẫm nghĩ kĩ lại, dạo này Lịch Viễn Trăn phải gọi là xuân phong đắc ý. Đoạt giải vô địch kỳ thi Toán cấp tỉnh đối với cái huyện nhỏ chỉ khoảng mười vạn dân này đúng là vinh dự chưa từng có tiền lệ. Vì điều đó mà nhà sáng lập trường còn đặc biệt gọi điện thoại đường dài từ Singapore về để chúc mừng Lịch Viễn Trăn.

Ngoại trừ điện thoại chúc mừng, còn thưởng cho Viễn Trăn năm nghìn nhân dân tệ làm tiền thưởng.

Mấy vị lãnh đạo tới trường thanh tra thì lần lượt chụp ảnh kỷ niệm với Viễn Trăn, các chủ tiệm ở phố học sinh lấy việc Viễn Trăn ghé tiệm mình làm niềm tự hào. Viễn Trăn trở thành tấm danh thiếp của Học viện Khánh Thượng. Học sinh trường khác, đặc biệt là nữ sinh, lúc nào cũng bám theo học sinh Khánh Thượng mà hỏi: “Các cậu có quen Lịch Viễn Trăn không? Các cậu thật may mắn khi được học cùng trường với Lịch Viễn Trăn đấy, không như bọn mình, phục kích trước cổng trường các cậu mấy tuần liền mà còn chẳng gặp nổi người.”

Thậm chí đến cả mấy tin đồn kiểu “Lúc Viễn Trăn ra đời có hàng ngàn con chim báo hỉ đậu trên mái nhà họ ríu rít mãi không chịu đi” cũng tung ra luôn rồi.

Người đang tận hưởng vinh dự lớn cỡ này mà có chuyện phiền lòng thì mới là chuyện lạ đời.

Cảnh tượng trước mắt biết đâu chừng chỉ là trò một học sinh giỏi muốn mở rộng kiến thức ngoài sách vở để tích lũy thêm trải nghiệm cuộc sống thôi nhỉ? Chu Du nghĩ bụng.

Chẳng biết từ lúc nào, điếu thuốc trên tay Chu Du chỉ còn lại tàn mẩu. Lịch Viễn Trăn lại châm cho cậu một điếu nữa.

“Cậu với Đông Nhã dạo này thế nào rồi?” Cậu hỏi. Bẵng đi một lúc, Lịch Viễn Trăn mới nhàn nhạt thốt một câu: “Đừng có lúc nào cũng lôi tôi với Đông Nhã dính vào nhau.”

Đệt! Ngày trước cậu cũng từng hỏi Lịch Viễn Trăn câu này, Lịch Viễn Trăn đa phần đều chọn cách ngó lơ, thoái thác không xong thì trả lời “Cũng thế thôi”.

“Cũng thế thôi” nghe chừng còn có triển vọng.

“Đừng có lúc nào cũng lôi tôi với Đông Nhã dính vào nhau.” Cái thằng này rõ ràng… Thảo nào mấy ngày trước Mộc Vân Cát bảo nhìn thấy Đông Nhã lén lút quẹt nước mắt.

Tính nổi giận, nhưng Lịch Viễn Trăn lại ra hiệu bằng một cử chỉ “xin hãy trật tự” hướng về cậu. Được rồi được rồi, tình cảm Lịch Viễn Trăn đối với Đông Nhã thì ai nấy đều thấy rõ. Đông Nhã có làm quá trớn đến đâu với mấy đứa con gái thích Viễn Trăn thì Viễn Trăn chưa bao giờ nổi giận với Đông Nhã cả, trước đây thế, giờ vẫn thế.

Có lẽ là do Viễn Trăn suốt ngày bị hỏi cùng một câu nên trong lòng thấy bực bội. Không thể nổi giận, đành phải rít một hơi thuốc thật sâu. Thật xui xẻo, lại bị sặc rồi.

Trong làn khói mù mịt, Chu Du lúc này mới nhìn ra căn nhà nằm ngay đối diện vị trí bọn cậu đang ngồi chính là nhà của chị. Từ góc độ này nhìn sang phòng của chị lại càng rõ mùng một một. Chỉ tiếc là, chị đã không còn ở trong gian phòng đó nữa. Nếu như chị vẫn còn ở đấy, tầm giờ này bọn cậu đã có thể nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng rồi.

Ngón tay Chu Du chỉ thẳng về phía đối diện: “Đó là phòng của chị đấy, ở đây nhìn sang phòng chị thích thật, giá mà bây giờ chị vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy.”

Nghĩ tới mối quan hệ giữa Lịch Viễn Trăn và chị, Chu Du lại rụt tay về.

Nhưng Lịch Viễn Trăn có vẻ chẳng hề bài xích việc cậu nhắc tới chị, thế là Chu Du lại nói tiếp: “Đợi chị quay về mình nhất định sẽ nói với chị rằng đứng từ đây có thể nhìn thấy phòng chị, mà lại còn nhìn siêu rõ nữa chứ.” Câu này lại kéo theo một câu phán nữa: “Đúng là một đứa đầu óc đơn giản.”

“Cậu còn bảo mình là đứa đầu óc đơn giản nữa thì mình đấm cậu một cú đấy.” Chu Du vừa nói vừa xoay bẻ khớp ngón tay.

“Chu Du, tôi gợi ý cho cậu một cách nhé. Cậu đi tìm bà thầy bói nào đó, bảo bà ta dùng phép thuật báo mộng cho người chị đó của cậu, nói cậu vì nhớ nhung chị ta mà sinh bệnh, biết đâu chị ta lại quay về thật đấy.” Giọng điệu Lịch Viễn Trăn nói mang đậm dáng vẻ ‘Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau’. Nói xong, cậu không quên bồi thêm một câu: “Cũng chỉ có cái đứa đầu óc đơn giản như cậu mới tin là chị ta sẽ quay về thôi.”

Lần này thì Chu Du thật sự sốt ruột giận dữ rồi. Mẹ bảo chị chắc sẽ không quay về nữa; người trông nom cũng bảo cô Trác e là sẽ không trở lại Sóc Sơn nữa; đến cả cái tên thông minh Lịch Viễn Trăn cũng nói như thế.

“Lịch Viễn Trăn, cậu bớt nói móc đi! Mình bảo chị sẽ quay về là chị nhất định sẽ quay về!” Chu Du gằn giọng thốt ra, đồng thời liệt kê cho Lịch Viễn Trăn một loạt bằng chứng cho thấy chị sẽ quay lại. Chẳng hạn như, mẹ cậu tuần nào vào Thứ Tư và Thứ Bảy cũng dành ra hai tiếng sang dọn dẹp nhà cửa cho chị, là người trông nom chi trả tiền công. Ngoài ra còn có tiền điện nữa, tiền công của mẹ cộng với tiền điện tuy không nhiều lắm nhưng đó cũng là tiền bạc cả: “Nếu đã hạ quyết tâm không quay lại ở thì tại sao còn phải tốn mấy khoản tiền oan tào lao đó chứ?!”

Mặc dù Chu Du miệng thì nói cứng lý lẽ đàng hoàng, nhưng trong lòng cậu thừa biết chút tiền lẻ đó đối với chị hoàn toàn có thể bỏ qua.

Lịch Viễn Trăn uể uải quăng ra một câu: “Tùy cậu.” Cậu còn hướng về phía Chu Du làm ra động tác nhún vai thương hiệu của chị. Cái thằng ranh này đang dùng cách này để chế nhạo cậu một cách toàn diện! Trong lúc tức giận bốc hỏa, Chu Du đưa ra lời cảnh cáo với Lịch Viễn Trăn: “Kẻ ghét chị không có quyền bắt chước động tác đó của chị!”

Tiếng cười nhạt hòa cùng giọng điệu mỉa mai đậm nét: “Phải bảo cậu thế nào mới tốt đây hử, cái đứa ngây ngô đơn giản này.” Lại… lại nữa rồi!

“Ngây ngô? Đơn giản? Mấy thứ cần hiểu mình đều hiểu hết rồi!” Chu Du dí mẩu thuốc còn lại một nửa vào tường dập tắt.

“Thế nói cho tôi nghe xem, cậu hiểu được những gì rồi?”

“Mấy chuyện giữa nam và nữ, mình hiểu chẳng ít hơn cậu tí nào đâu!”

“Kể ra nghe thử xem nào.”

“Thích một người là sẽ mong người ta sống tốt, mong người ta vui vẻ khỏe mạnh may mắn. Không chịu nổi việc ai đó thốt ra lời không hay về cô ấy, chỉ cần ai dám chê cô ấy không tốt, dám phỉ báng cô ấy là muốn xông vào liều mạng với kẻ đó ngay!” Chu Du đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu ở nửa đoạn sau.

Thằng ranh, nói thế này hẳn là đã hiểu rõ rồi chứ? Cậu mà còn nói xấu chị nữa thì đừng trách mình không nể tình!

“Chu Du, hiện tượng này của cậu gọi là sùng bái thần tượng, người phương Tây gọi đó là tín ngưỡng. Tất nhiên rồi, nó cũng là một dạng yêu thích, nhưng điều đó chẳng hề liên quan tới tình yêu nam nữ.” Lịch Viễn Trăn nhẹ nhàng thốt lên.

Lúc này đây, Chu Du rất hối hận vì ngày thường mình không chăm chỉ đọc sách. Nếu chịu khó đọc sách thì cậu cũng có thể nói năng trôi chảy lý lẽ ngập tràn như Lịch Viễn Trăn rồi.

“Bớt nói mấy lời hay ý đẹp đó đi, thế cậu nói cho mình nghe xem, cái gì mới là tình yêu nam nữ?” Lịch Viễn Trăn không trả lời.

Biết ngay là sẽ có kết quả này mà, cái kẻ dành trọn thời gian và tâm trí vào việc học hành thì hiểu thế nào được tình yêu nam nữ chứ.

Sau vài hơi thuốc liên tiếp, ánh mắt Lịch Viễn Trăn hướng về phía đối diện, chậm rãi cất lời: “Thích một người có một triệu chứng rất nổi bật là sẽ nói lời khẩu thị tâm phi. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy rất đẹp làm cậu không kìm được mà muốn ngắm thêm vài mắt, trong lòng cũng vô cùng thích dáng vẻ cô ấy mặc như thế. Cùng cô ấy bước đi trên đường, lúc nào cũng muốn thốt ra điều gì đó để bày tỏ niềm vui sướng khó tả ấp ủ trong lòng, nhưng câu thốt ra khỏi miệng lại là ‘Chiếc váy này xấu đau xấu đớn’, rồi coi đó là lẽ dĩ nhiên mà cho rằng cô ấy có thể nghe ra ý thực sự trong câu nói: Đồ ngốc, đây là đang khen váy em đẹp đấy chứ.”

“Thích một người còn có một đặc điểm rất đáng ghét nữa, chính là cảm giác luống cuống chân tay khi đối mặt với những giọt nước mắt của cô ấy. Ai có thể chỉ cho tôi phương pháp khiến cô ấy không rơi lệ? Lại có ai có thể dạy tôi làm thế nào để xua tan những giọt nước mắt ấy, khiến nụ cười lần nữa rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy? Vắt óc suy nghĩ, trong lòng có cả trăm ý nghĩ, nhưng lại chẳng có lấy một cái dám đưa vào thực hiện, chỉ sợ nếu lại làm cô ấy rơi nhiều nước mắt hơn, đành chỉ biết đứng trố mắt ra chờ đợi. Vào khoảnh khắc ấy trong lòng thầm nghĩ nếu như có loại thuốc biến thành người trưởng thành chỉ trong một giây thì tốt biết mấy, ít nhất thì, người trưởng thành sẽ biết cách xử lý êm đẹp những giọt nước mắt trên mặt cô ấy.”

Nếu không phải vì biết rõ ngọn ngành của Lịch Viễn Trăn và những chuyện giữa cậu ấy với Đông Nhã, Chu Du đã tưởng rằng thật sự có một cô gái như thế tồn tại rồi: Cô gái mặc chiếc váy dáng vẻ rất đẹp, từng rơi nước mắt trước mặt Viễn Trăn, giọt nước mắt trên mặt cô gái đã làm khó Viễn Trăn.

Nhưng thực tế là, con gái bên cạnh Viễn Trăn chỉ có mỗi Đông Nhã, Viễn Trăn ngoài Đông Nhã ra chưa từng ngó ngàng tới đứa con gái nào khác. Đông Nhã mặc váy quả thực rất đẹp, Đông Nhã cũng động một chút là mắt ướt nhòe lệ, nhưng những lúc Đông Nhã nước mắt ngắn nước mắt dài cậu hề thấy ở Lịch Viễn Trăn cái cảm giác luống cuống lúng túng đó bao giờ. Thêm vào đó, Đông Nhã cực kỳ dễ dỗ, chỉ cần Viễn Trăn buông một câu “Biết rồi” là Đông Nhã lập tức biểu diễn thuật biến hình ngay, từ dáng vẻ chực khóc đáng thương biến thành dạ xoa tuổi xuân phơi phới.

Mấy lời này e là Lịch Viễn Trăn bê từ trong sách ra để ngẫu hứng bốc phét thôi. Chẳng lẽ lại để bị cái kẻ mà mình bảo là ngây ngô đơn giản bật lại làm cho cứng họng sao.

Đúng rồi, chính là như thế! Chu Du thầm cười khì khì trong lòng. Thế nhưng lời tiếp theo của Lịch Viễn Trăn lại khiến cậu lập tức không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

Đăm đăm nhìn làn khói thuốc từ từ tan ra, Lịch Viễn Trăn hạ thấp giọng nói: “Thật sự thích một người, còn sẽ muốn hôn cô ấy, muốn ôm cô ấy, thậm chí muốn vuốt ve cô ấy và ngủ cùng cô ấy.”

Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến Chu Du có cảm giác hốc mắt sắp sửa không giữ nổi nhãn cầu tới nơi, chực nổ tung ra. Cái thằng ranh Viễn Trăn này sao lại nói mấy câu y hệt đám lưu manh ngoài đường thế này? Không đúng không đúng, đây chắc chắn là Lịch Viễn Trăn mượn lời mấy gã lưu manh để lừa bịp cậu thôi.

“Cái đứa ngây ngô nhà cậu.” Chu Du bắt chước giọng điệu Lịch Viễn Trăn vừa mắng mình: “Cậu cũng hoàn toàn không cần phải làm thế đâu, chẳng có tí kinh nghiệm nam nữ nào cũng đâu phải chuyện gì mất mặt.”

Lịch Viễn Trăn không nói thêm lời nào nữa. Xem đi, bị cậu nói trúng tim đen rồi chứ gì! Cũng giống như việc hút thuốc, học sinh giỏi lần này muốn nếm thử cảm giác bốc phét chút thôi.

Chu Du nhớ mấy người phụ nữ mặc áo bó cổ rộng ở tiệm uốn tóc gần trường rất thích làm dáng làm trò trước mặt Viễn Trăn, thế nhưng Viễn Trăn chưa từng liếc nhìn họ lấy một cái. Năm ngoái, cái cô có nhan sắc xinh đẹp nhất, phong cách táo bạo nhất còn từng mời Viễn Trăn tới nhà cô ấy, bảo là muốn học tiếng Anh, sau khi bị Viễn Trăn từ chối thì cô ấy cằn nhằn bảo Viễn Trăn là tên mọt sách không biết đâm chồi mở ngọn.

Đúng thế, cô đó nói đúng lắm, Viễn Trăn đúng là gã mọt sách chậm tiêu. Chu Du huých huých vai Lịch Viễn Trăn: “Cái thằng ranh này, mấy lời đó cậu nghe từ đâu ra thế?” Cậu hắng giọng vài tiếng: “Muốn vuốt ve cô ấy, muốn ngủ cùng cô ấy? Thằng ranh nhà cậu không lẽ nào lại đối với…”

Nhận ra lôi Đông Nhã vào chủ đề thế này là rất thất lễ, vào khoảnh khắc cuối cùng Chu Du sửa câu “đối với Đông Nhã có suy nghĩ đó” thành “đối với đứa con gái nào có suy nghĩ đó rồi đấy chứ?”

Lịch Viễn Trăn lại lần nữa đưa ra động tác nhún vai. Lại! Lại học theo chị rồi!

“Lịch Viễn Trăn, cậu đúng là muốn ăn đòn mà! Cậu thử học theo động tác của chị lần nữa xem!”

“Chị ta tốt đến thế cơ à?”

Giọng điệu đó có bao nhiêu coi thường thì có bấy nhiêu coi thường.

Chu Du dĩ nhiên hiểu từ “chị ta” trong miệng Viễn Trăn là chỉ ai. Ánh mắt cậu dừng lại nơi khung cửa sổ tối om om trong phòng của chị, thầm thì thốt ra: “Chị cái gì cái gì cũng tốt cả.”

Lúc đi xuống cầu thang tòa chung cư cũ, chiếc đèn pin trên tay Chu Du rọi vào đôi giày của Lịch Viễn Trăn. Cái nhìn đầu tiên: Đôi giày Viễn Trăn đang đi trông quen quen. Cái nhìn thứ hai. Viễn Trăn đang đi đôi giày chị tặng cho cậu!

Trước đây, cậu chưa hề thấy Viễn Trăn mang đôi giày chị tặng bao giờ. Mấy ngày trước Chu Du còn đem chuyện đôi giày ra hỏi bà nội Viễn Trăn.

“Vẫn cất trong phòng Viễn Trăn đấy, Viễn Trăn cứ tiếc hoài không nỡ mang.” Bà nội Viễn Trăn nói như thế, giọng điệu nghe làm sao cũng thấy vô cùng tật giật mình. Viễn Trăn “tiếc hoài không nỡ mang” có nghĩa là Lịch Viễn Trăn chưa hề đi đôi giày chị tặng.

Thế nhưng hiện tại đôi giày mang trên chân Viễn Trăn lại rõ mùng một một. Thật sự không thích thì cứ vứt xó cho bám bụi là xong, đúng là cái kẻ khiến người ta không sao nắm bắt nổi.

“Lịch Viễn Trăn, không phải không thích sao? Không thích thì tại sao phải mang vào?” Chu Du bực bội nói.

“Cái gì?”

Đúng là khéo giả nai thật.

“Đôi giày! Mình đang nói đôi giày chị tặng cậu đấy!” Chu Du nâng cao giọng: “Lịch Viễn Trăn, cậu đừng có bảo với mình rằng đôi đang đi dưới chân cậu bây giờ không phải là đôi chị tặng cậu đấy nhé!”

Lịch Viễn Trăn dừng bước, không ngoảnh đầu lại.

Một lúc sau. Lịch Viễn Trăn mới cất lời: “Đây là đôi giày tôi tự bỏ tiền ra mua, tại sao tôi lại không đi?”

Ơ… Tự bỏ tiền ra mua cái quái gì chứ, đôi giày này giống hệt đôi chị tặng cậu, với lại, dưới huyện làm sao mua được mẫu giày này.

“Lịch Viễn Trăn, câu này của cậu có ý gì?”

“Giày đúng là đôi giày đó, nhưng! Tôi đã bỏ tiền ra rồi thì không tính là chị ta tặng cho tôi nữa.” Lịch Viễn Trăn nhấn từng chữ từng chữ một.

Ơ… Đầu óc Chu Du lại bị mấy câu này của Lịch Viễn Trăn làm cho tựa như nhét đầy hồ dán. Sau vài vòng suy nghĩ không có kết quả, Chu Du quyết định từ bỏ việc truy hỏi đến cùng.

Trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua, sự chấn động mà Lịch Viễn Trăn mang đến cho cậu đã đủ nhiều rồi. Cái gì cơ? Thật sự thích một người là sẽ muốn hôn cô ấy, ôm cô ấy, muốn… Không hợp với trẻ em, không hợp với trẻ em. Chu Du thầm nhẩm trong lòng. Thế nhưng! Mấy lời này đáng lẽ phải do cậu nói mới đúng chứ.

Hôm nào đó, kiểu gì cậu cũng phải bế nguyên xi mấy câu này ra để đám Mộc Vân Cát được mở rộng tầm mắt mới được.

Nơi ngã rẽ lối đi, Chu Du gọi Lịch Viễn Trăn lại. Suy nghĩ một hồi, Chu Du bảo với Lịch Viễn Trăn: “Ghé qua tiệm cắt tóc tốn chẳng bao nhiêu thời gian đâu.”

Chu Du luôn cảm thấy đêm nay, không đúng, là dạo gần đây cảm giác tàn tạ bế tắc thể hiện trên người Viễn Trăn có liên quan tới độ dài mái tóc của cậu. Dạo này, vị trí riêng của Viễn Trăn ở thư viện lúc nào cũng bỏ trống. Thủ thư thỉnh thoảng lại cằn nhằn: “Hôm nay Viễn Trăn lại không tới thư viện.” Vào một buổi sáng Thứ Hai khi “Viễn Trăn lại trốn về sớm rồi”, Chu Du nhìn thấy Viễn Trăn ngồi trên bức tường gạch sau núi của trường học ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Cũng vào ngày hôm đó, Chu Du mới phát hiện ra tóc của Viễn Trăn đã dài lắm rồi, dài tới mức lúc nào cũng che khuất cả đôi mắt cậu.

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. Tr ơi thương Viễn Trăn của tôi, đúng là trai nhà Loan ai cũng khẩu thị tâm phi 😇 Nhma hnhu điểm chung là em trai nào cũng ngoan hơn hẳn các anh kkk

Gửi phản hồi