Chương 56: Ngứa ở đâu?

*

Tống Huyền trở về Quảng Châu, việc đầu tiên cô làm là tới nhà Kỳ Vân Ngao thăm Bì Bì. Cô dọn dẹp sạch sẽ khay cát, thêm thức ăn cho mèo, rồi lấy ít bánh thưởng ra làm quà bù đắp sự cô đơn cho Bì Bì.

Bì Bì không còn là mèo con nữa, nó đã lớn hơn, mặt tròn xoe ra, lông mượt mà bóng bẩy.

Chỉ là, cô nhìn những gói bánh thưởng cho mèo kia, cứ thấy không giống món đồ mà Kỳ Vân Ngao sẽ mua.

Chẳng lẽ là người phụ nữ nào mua cho anh sao?

Tống Huyền gạt phắt suy nghĩ đó đi. Kỳ Vân Ngao đã hứa với cô rằng khi ở bên cô thì không đụng vào người phụ nữ khác. Cô nghĩ với tính cách của Kỳ Vân Ngao, chắc hẳn anh không thèm gạt cô làm gì.

Cho dù có người phụ nữ nào tặng bánh thưởng mèo cho anh thì cũng chỉ có thể mang tới ngoài cửa, bởi vì bọn họ đâu có quét mặt vào nhà được.

Vừa mới nghĩ vậy, trong nhà đã vang lên tiếng chuông cửa.

Tống Huyền giật thót tim, vội vã chạy tới trước màn hình chuông cửa có hình.

Đó là một người đàn ông trung niên, hình như còn dẫn theo một đứa trẻ, chỉ lộ ra chỏm đầu đen thui.

Cô không dám mở cửa bèn chạy tót vào phòng trà, áp sát vào tường lén nhìn xuống dưới.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa ngưng hẳn. Cô thấy một người đàn ông cao gầy nắm tay một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đi về phía đối diện con đường.

Có lẽ là bố và em gái của Kỳ Vân Ngao. Chỉ là, ngay cả bố anh cũng không quét mặt vào nhà được sao?

Thế này e là hơi quá đáng rồi.

Tống Huyền gửi cho Kỳ Vân Ngao một tin nhắn WeChat. Đây là tin nhắn đầu tiên cô gửi cho anh sau năm ngày xa cách.

[Em sang nhà anh cho mèo ăn, có người nhấn chuông ở ngoài sân, em không dám mở.]

Chẳng mấy chốc, anh đã hồi âm.

[Không cần mở.]

Tống Huyền ngẩn người nhìn điện thoại một lúc.

[Vâng ạ, khi nào anh về?]

Cô cảm thấy mình đã dùng sai từ, không nên dùng từ “không dám” mà phải dùng từ “không mở” mới đúng. Không phải là không dám, mà vốn dĩ cô chẳng có ý định mở cửa chút nào. Danh không chính ngôn không thuận, cô cũng không muốn chạm mặt người nhà anh.

Nhưng chuyện cô nhớ anh là thật, nhớ rất nhiều rất nhiều. Khó khăn lắm mới có một cái cớ gửi WeChat cho anh, cô nhất định phải hỏi ra miệng.

Hỏi được thời gian chính xác rồi, Tống Huyền cũng không rời đi ngay. Cô lo sẽ đụng mặt bố của Kỳ Vân Ngao.

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cô xoa xoa Bì Bì rồi dọn rác đi xuống lầu.

Tới ngày hôm sau, Tống Huyền đón nhận một niềm vui bất ngờ: tác phẩm đoạt giải của Cuộc thi Thiết kế Trang sức chính thức công bố, tác phẩm “Ngâm Hỷ” của cô đã giành giải Bạc.

Tống Huyền vốn dĩ chỉ mong được lọt vào vòng trong, kiếm lấy cái giải Khuyến khích. Không ngờ lại giật giải Bạc. Tuy rằng giải Bạc có tới sáu người, nhưng cô vẫn sướng muốn phát điên.

Cô cố nén mong muốn báo tin này cho Kỳ Vân Ngao. Ngày mai anh về rồi, cô muốn trực tiếp báo tin vui này với anh.

Có điều chuyến bay của Kỳ Vân Ngao hơi muộn, cô chẳng biết nên lấy cớ gì để sang gặp anh.

Kỳ Vân Ngao nhận được cuộc gọi của Kỳ Ứng Nguyên, hỏi anh bao giờ về nước.

“Sao con lại thay khóa sân thế?”

“Vâng, con lắp cái máy khóa cửa, nhận diện khuôn mặt cho tiện.”

Kỳ Ứng Nguyên không trách móc gì, chỉ hỏi: “Con thay cái thứ đó đã quét mặt thu thập dữ liệu cho bà nội con chưa?”

“Mới lắp xong là con đi công tác luôn, chưa kịp nữa.”

“Thế về con nhớ cập nhật mặt bà vào, kẻo bà đi một chuyến lại chẳng vào nổi cửa nhà.”

“Con biết rồi.”

Kỳ Ứng Nguyên: “Không có chuyện gì khác thì cúp máy đây. Sau này đụng phải dịp lễ lộc như Trung thu thế này, công tác dời được thì dời, bà nội con còn đón được mấy mùa Trung thu với con nữa?”

Kỳ Vân Ngao khựng lại một chút: “Sau này bố bảo bà ít qua đây thôi, con tự về thăm bà. Con lớn chừng này rồi chứ có chết đói được đâu.”

“Bà lo con chết đói chắc?”

“Bây giờ không tiện.”

Kỳ Ứng Nguyên rốt cuộc cũng hiểu ra hàm ý của con trai mình. Chắc là đã có bạn gái, ước chừng đã dọn vào ở chung nên mới thay khóa cửa.

Đây chẳng phải chuyện xấu, tầm tuổi này của anh cũng nên tìm bạn gái từ lâu rồi.

“Bố biết rồi, về thì nhớ qua thăm bà đấy.”

Lịch trình công việc mấy ngày kết thúc, vì thời gian tương đối gấp giáp nên Kỳ Vân Ngao cùng Lưu Diễm Phi ở khách sạn thu dọn hành lý, còn Bạch Tâm Nhã ra ngoài mua đồ ăn.

Bạch Tâm Nhã sinh ra trong gia đình đơn thân. Bố cô ta thời trẻ làm mảng du lịch, dắt tour sang Thái Lan, sau này ở lại Thái Lan làm ăn kinh doanh rồi ly hôn với mẹ cô ta. Bạch Tâm Nhã biết nói tiếng Thái, lần này tới trung tâm giao dịch đá quý Thái Lan, ưu thế của cô ta lập tức thể hiện rõ rệt.

Cô ta xách về hai túi to đùng toàn món ăn Thái chính hiệu: cá hồi Tomyum, cua xào cà ri cay, nạc dăm heo nướng trộn gỏi, thạch dừa.

Mấy ngày qua ai nấy đều bận túi bụi công việc, ăn uống cũng chỉ qua loa ở nhà hàng khách sạn, bữa ăn này ngược lại lại hợp khẩu vị nhất.

Kỳ Vân Ngao biết cô ta chẳng có bao nhiêu tiền, cầm hóa đơn đi thanh toán công tác phí còn phải chờ thêm mấy ngày, liền hỏi hết bao nhiêu tiền để anh chuyển khoản lại.

Bạch Tâm Nhã: “Sếp đừng khách khí thế, chi phí bên này cũng đâu có cao, cứ coi như tôi là chủ nhà đãi Sếp và Giám đốc Lưu một bữa đi ạ.”

Kỳ Vân Ngao: “Cô mà tính là chủ nhà cái gì.”

Anh chuyển cho cô ta một khoản tiền.

Bạch Tâm Nhã cười nói: “Thế tôi xin nhận ạ. Tôi chỉ sợ lần này không nhận thì lần sau Sếp Kỳ lại chẳng thèm nhờ tôi giúp nữa.”

Trong lúc ăn cơm, cô ta thấy Kỳ Vân Ngao đang mở camera giám sát trên điện thoại ra xem, bên trong truyền ra tiếng mèo kêu.

“Sếp Kỳ, nhà sếp nuôi mèo ạ?”

“Nuôi một con. Hai hôm nay không biết có phải bị ngột ngạt quá không mà cứ cào cửa mãi.”

Cô ta ghé mắt nhìn một cái: “Nó mấy tháng rồi ạ?”

“Nửa năm tuổi rồi.”

“Mèo đực đúng không ạ?”

“Cô cũng nhìn ra được à?”

Bạch Tâm Nhã bật cười: “Tôi nuôi mèo từ nhỏ rồi ạ. Chắc là sếp phải tìm cho nó một con mèo cái làm bạn rồi đấy. Hay để tôi tìm giúp sếp một con mèo Ngự của Thái Lan nhé? Toàn thân trắng tinh, mắt âm dương hai màu, một bên xanh lơ một bên xanh ngọc, nghe nói có linh tính lắm.”

Kỳ Vân Ngao gạt phắt đi: “Khỏi cần, cái thằng ranh đó không xứng.”

Anh nghĩ bụng, cái linh tính này có thì là có, chẳng cần phải soi tới giống loài. Trung Quốc thiếu gì mèo mà phải mò đi tìm mèo ngoại về làm vợ cho nó.

Hai ngày nay anh mở camera giám sát thường xuyên hơn. Tống Huyền về tới Quảng Châu, cứ cách hai ngày lại qua cho mèo ăn một lần. Tối qua cô đã qua cho ăn rồi, có điều đầu óc của cô chắc chắn chẳng nhìn ra con mèo có điểm gì bất thường.

Hôm cô qua cho mèo ăn đụng phải bố anh sang nhà, cô không dám mở cửa. Kỳ Vân Ngao xem camera, dáng vẻ cô đứng ngơ ngác trước camera trông buồn cười làm sao.

Anh nghĩ thầm, gan Tống Huyền còn nhỏ hơn gan mèo.

Lúc Kỳ Vân Ngao đáp xuống Quảng Châu đã là hơn tám giờ tối. Từ sân bay về nhà mất thêm một tiếng đồng hồ. Tầm này anh cũng chẳng vội về ngay. Tuần qua công ty tồn dồn không ít việc, có một hai văn bản khá gấp nên anh tắp qua công ty xử lý trước.

Trong thời gian đó, anh mở điện thoại lướt qua camera ở nhà một cái.

Chỉ có Bì Bì đang cào cào chân bàn, chẳng thấy một bóng người nào. Cho dù Tống Huyền có hỏi ngày anh về, nhưng anh không mở lời thì cô cũng chẳng tự mò tới.

Đúng rồi, Tống Huyền làm gì có cái sự nhạy bén ngộ ra điều đó chứ.

Đến khi Kỳ Vân Ngao về tới nhà thì đã mười một giờ rưỡi đêm.

Anh mở cửa ra, phòng khách tối om, nhưng dưới khe cửa phòng ngủ lại hắt ra chút ánh sáng. Nơi đó là góc chết camera không rọi tới.

Kỳ Vân Ngao thẩn thờ mất một nhịp.

Tống Huyền sang rồi à?

Anh đặt vali và chìa khóa xe xuống, sau đó bước về phía phòng ngủ.

Kỳ Vân Ngao đẩy cửa ra, nhìn thấy Tống Huyền đang mặc một chiếc đầm màu trắng. Chiếc đầm trắng đó anh từng thấy qua rồi, sắc trắng tinh khôi mang đường họa tiết cành cây kỳ lạ, ôm trọn lấy vóc dáng thon thả của cô.

Nếu là trước kia có ai mặc chiếc đầm như thế, anh thèm liếc mắt lấy một cái mới lạ. Giống như hồi trước thấy mèo anh cũng chẳng buồn ngó tới, giờ đi đâu thấy mèo anh cũng ngắm thêm vài cái xem đó là giống mèo gì, khác gì so với con mèo nhà mình.

Nhưng ngoài con người cùng chiếc đầm khiến anh vừa mắt ra, thì khung cảnh còn lại thực sự chẳng lấy làm đẹp đẽ gì cho cam.

Tống Huyền quay đầu lại, đôi lông mày khẽ nhíu: “Sao bây giờ anh mới về? Bì Bì học được cách mở cửa, nó đi bậy lên giường rồi kìa.”

Kỳ Vân Ngao rũ mắt nhìn chiếc giường xáo trộn tơi bời, nghiến chặt hàm răng: “Anh đi hoạn nó ngay.”

Tống Huyền có phần nản lòng: “Vừa rồi em ra ngoài định mua một tấm nệm mới mà trung tâm thương mại đóng cửa mất rồi. Giờ làm sao đây anh, tối nay ngủ kiểu gì?”

“Làm sao á? Em tự nhìn mà tính đi.”

“Thế để em dọn dẹp một chút, tối nay em ngủ bên này, anh ngủ bên kia, có được không?”

Thực ra anh chẳng hề thấy tức giận, ngược lại nhìn dáng vẻ rón rén cẩn trọng của Tống Huyền, trong lòng anh lại khá là hưởng thụ.

Anh nhếch môi: “Hôm nay đã tới thứ Bảy đâu, em muốn ngủ với anh à?”

Tống Huyền giương đôi mắt sáng long lanh ngơ ngác nhìn anh.

“Anh mới về mệt lắm, lại còn tắp qua công ty nữa. Tối nay em còn muốn bắt anh tăng ca nữa sao?”

Ánh mắt Tống Huyền rũ xuống trước ngực anh: “Em đâu có ý đó. Em đi mua nệm nên mới về muộn thế này. Anh mệt thì cứ ngủ đi, em không ép buộc anh đâu.”

Kỳ Vân Ngao giơ tay, đốt ngón tay ấn nhẹ lên chóp mũi: “Sao em biết con mèo đi bậy lên giường?”

Cô hơi giận dỗi, xoay người lại gom drap giường vỏ nệm xáo trộn gom lại một chỗ.

“Vì em có chuyện muốn nói với anh mà! Anh bảo chín giờ là về tới nơi rồi, tầm đó em vẫn còn về kịp, lúc ấy từ Quảng Châu về Trung Sơn có vấn đề gì đâu.”

Kỳ Vân Ngao xoay người đi ra ngoài, đè nén nụ cười nơi khóe môi: “Chuyện gì mà cứ phải đêm hôm khuya khoắt sang báo cho anh thế?”

Tống Huyền vứt vỏ drap xuống, đứng bên giường giận dỗi.

Chuyện vui lớn cỡ nào cô cũng chẳng buồn nói nữa. Tối nay Kỳ Vân Ngao mà đòi đụng vào cô xem, ai mà chẳng mệt, cô cũng mệt muốn chết đây này!

Cô nghe thấy tiếng Kỳ Vân Ngao rửa tay trong bếp. Một lúc sau, anh bắt đầu gọi mèo: “Bì Bì!”

Da đầu Tống Huyền căng cứng, cô vô cùng lo lắng cho Bì Bì, sợ Kỳ Vân Ngao quẳng con mèo ra khỏi nhà.

Đến khi cô đi ra phòng khách, Bì Bì đã bị Kỳ Vân Ngao nhét tọt vào trong một cái thùng carton. Anh đang cầm cuộn băng dính to dán kín thùng lại. Đó là cái thùng đựng thức ăn cho mèo, anh đã trút hết đống thức ăn ra ngoài.

Tống Huyền vội vã bước tới: “Anh làm cái gì thế, nó sẽ bị ngạt chết mất!”

Kỳ Vân Ngao dán kín thùng carton xong xuôi, cầm dao rọc giấy dứt khoát khoét một cái lỗ, sau đó lấy ra một cây xúc xích cho mèo, buộc dây dợ đàng hoàng rồi treo lủng lẳng dưới trụ cào móng: “Xem anh trị nó ra làm sao.”

Bì Bì thấy cây xúc xích khoái khẩu nhất của mình, thò vuốt ra đòi chộp nhưng với mãi chẳng tới, ở trong thùng sốt ruột nhảy chồm chồm thình thịch thình thịch.

Kỳ Vân Ngao: “Dám đi bậy lên giường tao hả, mèo cái không có, xúc xích cũng không nốt.”

Tống Huyền vừa giận vừa buồn cười, đúng là mở tầm mắt, Kỳ Vân Ngao dạy mèo kiểu này cơ đấy.

Cô ngồi xổm xuống, ghé mắt qua cái lỗ nhỏ vỗ về con mèo đang cuống cuồng: “Bì Bì ơi đừng sốt ruột nhé, chị thương em mà, chị cũng có xúc xích nè, tí nữa chị lấy cho em ăn.”

Kỳ Vân Ngao đứng sau lưng cô: “Tống Huyền, em đừng có chiều nó. Nó biết mở cửa rồi, sau này nó trèo lên đầu anh đi bậy mất.”

Tống Huyền thản nhiên như không, đưa tay chọc chọc móng vuốt Bì Bì: “Em có khay cát của em mà, sau này đừng đi bậy lên giường của anh nhé. Anh mà giận lên là anh cũng đi bậy vào khay cát của em đấy.”

Kỳ Vân Ngao: “Em đừng có nói năng tầm bậy.”

“Nhớ chưa Bì Bì? Nhớ rồi đúng không Bì Bì?”

Kỳ Vân Ngao ngoảnh mặt đi chỗ khác, lớp vỏ lạnh lùng nơi khóe môi rốt cuộc cũng xuất hiện một vết rạn.

Cô ngốc lại đang lảm nhảm trước mặt anh, đồ ngốc cũng có cái tài của đồ ngốc, nói năng hành động làm người ta buồn cười ra phết.

Cô lảm nhảm một tràng xong liền đứng dậy đi về phía sofa, thả mình ngồi bịch xuống, vơ lấy chiếc gối ôm chặt vào lòng.

“Tống Huyền, không dọn dẹp nữa à? Tối nay ngủ ở đâu?”

Cô cũng chẳng thèm nhìn anh, ra cái vẻ mặc kệ muốn ngủ đâu thì ngủ, bà đây đình công không làm nữa.

Kỳ Vân Ngao bước tới ngồi xuống bên cạnh cô: “Tối nay sang tìm anh có chuyện gì muốn nói?”

Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu hầm hừ: “Tác phẩm của em đoạt giải rồi, giải Bạc. Em chỉ muốn sang báo cho anh một tiếng thôi.”

Khóe môi Kỳ Vân Ngao nhếch nhẹ, gật đầu: “Giải Bạc, tốt lắm, chúc mừng em.”

Có lẽ do phản ứng của anh quá đỗi bình thản, tia sáng trong mắt cô hơi dập tắt đi đôi chút. Cô rủ mi mắt xuống, đầu ngón tay cào cào chiếc gối ôm.

“Giải Vàng có hai giải, giải Bạc sáu giải.”

Kỳ Vân Ngao bật cười trầm thấp: “Anh biết từ lâu rồi, tác phẩm của em, ‘Ngâm Hỷ’, xếp thứ năm.”

Tống Huyền đột ngột quay ngoắt đầu lại: “Anh biết từ bao giờ thế?”

“Trước khi đi Băng Cốc, chẳng phải anh đã bảo em có chuyện vui rồi sao.”

Cô sững người một nhịp: “Sao anh lại biết trước em?”

Anh nhướng mày: “Sao anh lại không thể biết trước em chứ? Em thà hỏi sao anh là người phát lương cho em, chứ không phải em phát lương cho anh đi.”

Bì Bì lại ở trong thùng nhảy thình thịch thình thịch, Tống Huyền quay đầu nhìn một cái, rồi lại âm thầm thu ánh mắt về.

Kỳ Vân Ngao đột nhiên đưa tay giật lấy chiếc gối ôm trong lòng cô, quẳng sang một bên.

“Hôm nay mò sang đây chỉ để nói với anh chuyện này thôi à?”

“Vâng ạ.”

Anh nâng giọng: “Để ngày mai nói cũng đâu có muộn, có ai giật mất cái giải Bạc của em đâu.”

Tống Huyền nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đong đầy những vụn sáng li ti: “Vì hôm nay là sinh nhật em, em muốn nói vào hôm nay.”

Tiếng thình thịch thình thịch trong thùng carton vẫn tiếp diễn, nhưng thời gian như ngưng đọng lại.

Trong lồng ngực Kỳ Vân Ngao bỗng dâng lên một luồng chua xót âm ỉ, đối với anh mà nói, đó là một thứ cảm xúc xa lạ, khó lòng diễn tả bằng lời.

Tống Huyền không thông minh, không yêu kiều, khí chất cũng chẳng coi là quá đỗi xuất chúng. Cô có lẽ là kiểu con gái mà trước đây anh có nhìn cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Nhưng cô lại ở bên anh rồi. Cô có lỗi gì cơ chứ? Cô chờ anh suốt cả một buổi tối, chỉ để vào ngày sinh nhật của mình được chia sẻ niềm vui sướng ấy với anh.

Trút bỏ chút kiêu hãnh nhỏ bé đó của cô thì sao anh đành lòng cho được?

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Anh liếc nhìn thời gian một cái, tự hỏi tự trả lời: “Còn thiếu năm phút nữa, đón sinh nhật cho em cũng chẳng kịp nữa rồi.”

“Em cũng đâu có đòi đón sinh nhật…”

Tống Huyền đột ngột bị đè ngửa ra, đầu đập vào tay vịn sofa da. Đau thì không đau, chỉ là bất thình lình bị một cú khiến cô giật thót cả người.

Người đàn ông nắm lấy cổ chân cô, giật mạnh xuống dưới.

Mái tóc buộc đuôi ngựa bung ra, sợi tóc văng vào khóe mắt cô gây cay xè khó chịu.

Tống Huyền quẫy đạp chân toán loạn. Cổ chân cô không chịu được người khác chạm vào, hễ chạm vào là khó chịu, đó là phản ứng bản năng.

Vạt đầm bị hất tung lên, đôi chân cô bị ép gập lại, toàn bộ cơ thể bị anh khống chế đè chặt bên dưới.

Tống Huyền thở hổn hển, trong mắt hoen ướt chút nước. Cô tính giơ tay lên dụi con mắt vừa bị tóc văng trúng, nhưng lập tức bị anh chộp lấy, nắm chặt trong tay.

“Sinh nhật lần sau bù, giờ mình làm việc khác.”

Bàn tay còn lại của anh lướt nhẹ qua vai cô, dễ dàng tuột dải áo gấm màu trắng xuống.

Lồng ngực Tống Huyền phập phồng liên hồi, đôi mắt chớp chớp liên tục: “Anh thả tay ra trước đi đã, em bị ngứa, cho em gãi một cái.”

Kỳ Vân Ngao cúi đầu, cắn nhẹ một cái lên bờ vai trắng ngần ấy, giọng khàn khàn: “Ngứa ở đâu?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Huyền: Chết mất thôi, em bị ngứa thật mà!

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi