Chương 7: Cùng lắm cô cũng chỉ giỏi giương oai trước mặt tôi.
*
Cả tháng sau đó, Lương Khâu Mạn thường xuyên qua lại Thâm Quyến, vừa xử lý chuyện căn hộ của mình, vừa đi khảo sát cửa hàng tủ bếp kia.
Bên nhà hàng cũng đã báo giá cho cô, con số không hề thấp. Bỏ chừng đó tiền ra để sang lại một nhà hàng vận hành uể oải như vậy tính ra không kinh tế chút nào, nên cô không nghĩ tới nữa.
Cho dù cô cũng từng có chút xiêu lòng.
Suy nghĩ của Lương Khâu Mạn rất đơn giản, cô chỉ muốn tiền vốn bỏ ra mau thu hồi lại, sinh lời ổn định như quán bida. Thành ra khi Hoàng Oanh hỏi cô định tự làm hay thuê người, Lương Khâu Mạn đáp: “Thuê người chứ, tôi đâu có kinh nghiệm bán tủ bếp, người ngoài ngành thì đừng lanh chanh chỉ tay năm ngón với người trong nghề.”
Cô cũng chẳng buồn can thiệp, chỉ cần dốc sức kéo mối về là được. Dù sao nguồn lực mảng này cô nắm trong tay cũng thuận lợi hơn. Ngoài cô và Lão Quý ra, ngay cả Hoàng Oanh cũng nói có thể kết nối với vài người bạn làm bất động sản.
Bản tính người làm ăn, Hoàng Oanh dĩ nhiên muốn trở thành nhà cung cấp rượu chính cho Lương Khâu Mạn. Nhưng quán bida xưa nay vẫn dùng chuỗi cung ứng của khách sạn, nguồn hàng rộng hơn mà giá cả lại rẻ hơn thật.
Hoàng Oanh còn chủ động nghĩ sẵn cớ cho Lương Khâu Mạn: “Cô cứ đánh tiếng với chồng cũ một câu, bảo là tìm được bên khác tiện hơn rồi. Thế cho gọn, khỏi để anh ta còn vướng víu gì ở chỗ cô nữa.”
Lời này nghe cũng có lý. Có điều vừa đạt được mục đích xong, Hoàng Oanh lại ướm thử, nhờ cô ra tay giúp luôn nhà hàng bên nhà họ Phương.
Lương Khâu Mạn thẳng thừng từ chối, bảo chỗ đó chẳng liên quan gì đến mình.
Hoàng Oanh chưa hiểu chuyện: “Không phải chỗ đó có một nửa của mẹ cô sao?”
Lương Khâu Mạn đáp: “Vậy chị đi mà tìm mẹ tôi, đừng tìm tôi. Chị không có WeChat của mẹ tôi sao?”
Hoàng Oanh dĩ nhiên tìm được Dung Cô, nhưng xét về lý lẫn tình chị không thể tự ý bỏ qua Lương Khâu Mạn mà đi gặp mẹ người ta. Chưa kể nhận ra sắc mặt Lương Khâu Mạn đã sa sầm, chị bèn thầm cười xòa: “Vậy thôi, tốt nhất không quấy rầy dì.”
Hôm sau, chị hẹn một người bạn làm thiết kế ở Thâm Quyến. Trước bữa ăn, chị lại đi cùng Lương Khâu Mạn tới mở cửa cho thợ giao hàng.
Hàng chuyển tới là một bộ bàn ghế ăn. Còn trong căn hộ đó của Tôn Đạo Thanh, từ ghế sofa, nệm giường cho tới kệ sách, ghế tựa… phần lớn đều là đồ đạc của Lương Khâu Mạn.
Hoàng Oanh hỏi: “Sếp Tôn không ở, cũng không dùng tới luôn sao?”
Lương Khâu Mạn ừ một tiếng: “Tạm thời cho tôi mượn làm kho.”
Căn nhà ngon lành thế này lại để người ta làm kho miễn phí, Hoàng Oanh hiếu kỳ dạo quanh một vòng rồi hỏi: “Cô từng ngủ ở đây chưa?”
Lương Khâu Mạn: “Cái gì?”
Hoàng Oanh cười: “Tôi có hỏi cô đã ngủ với Sếp Tôn chưa đâu, chỉ hỏi cô từng thức đêm ở lại đây lần nào chưa thôi. Chứ mắc công cô cứ phải lái xe đi đi về về, đường xá toàn xe tải lớn, nhỡ hôm nào mệt quá gật gù một cái rồi va quệt thì thiệt thân.”
Câu này Tôn Đạo Thanh cũng từng nói qua.
Canh giờ cấm xe vừa phiền vừa nguy hiểm, anh bảo Lương Khâu Mạn cứ coi nơi này là chỗ dừng chân tạm thời, đợi giai đoạn hai bàn giao nhà rồi hẵng dời sang.
Hoàng Oanh cũng đồng quan điểm. Chị nhấc một chai tinh dầu thơm lên xem thử: “Thế sao cô không ở? Sợ anh ta đòi tiền nhà, hay sợ nửa đêm anh ta tự mở cửa chui vô?”
Lương Khâu Mạn xem như không nghe thấy.
Hoàng Oanh vốn không định tò mò sâu, thấy vẻ mặt cô lại càng thêm hiếu kỳ: “Cô với Sếp Tôn đã ngủ với nhau chưa? Vẫn chưa sao? Làm sao thế, cô dè chừng anh ta hay là chẳng có chút cảm xúc nào?”
Tính sơ qua thì hai người quen biết cũng một thời gian rồi.
Dù Hoàng Oanh đoán già đoán non thế nào, Lương Khâu Mạn vẫn kín như bưng. Cô dồn hết tâm trí tính toán xem bộ bàn ăn kia có mua hơi nhỏ không, vì đặt ở góc này trông hơi trống trải, rồi nghĩ bụng chắc phải lắp thêm cái đèn trần nữa mới ổn.
Một lúc sau cô nhận điện thoại. Lão Quý dùng xe đẩy của ban quản lý kéo một cuộn thảm lên lầu. Đó là tấm thảm thủ công anh mua ở tỉnh ngoài rồi chở về theo xe.
Anh không ở lại lâu, đặt đồ xuống rồi đi dạo một vòng quanh nhà, sau đó bảo phải ghé bệnh viện một chuyến.
Lương Khâu Mạn hỏi: “Bé Khả Khả bị bệnh sao?”
“Không phải con bé.” Lão Quý nói, đó là người lớn trong nhà một người bạn, dạo trước mới phẫu thuật, lớn tuổi rồi nên phải đi tái khám thường xuyên.
Lương Khâu Mạn gật đầu không hỏi thêm, chỉ dặn anh về nhà nhớ khử trùng cẩn thận, kẻo lây hơi bệnh sang cho con gái.
Nói xong, cô lại nhớ ra một chuyện: “Dịp Tết tôi rảnh, tới lúc đó tôi đưa Khả Khả đi xem bắn pháo hoa. Lần trước trời mưa con bé chưa xem được.”
“Được, để tôi nói với nó.” Lão Quý mỉm cười, đuôi mắt hiện lên vài vết chân chim mờ mờ. Dáng vẻ anh trông có phần mệt mỏi, vậy mà vẫn bảo sẽ đi liên hệ vài người bạn cũng làm bên mảng tủ bếp xem có giúp được gì không.
Lương Khâu Mạn thấy anh đứng đó mà mắt đã dại đi vì buồn ngủ, liền đưa tay phủi phủi lớp bụi trên vai anh: “Anh khỏi lo đi, bên tôi có người giúp rồi. Anh cứ lo xong mấy việc trong tay trước đã.”
Không lâu sau cô cùng Hoàng Oanh lái xe ra ngoài. Lúc ngang qua khu giai đoạn hai đối diện, mấy băng rôn đòi quyền lợi treo lủng lẳng phơ phất như những chiếc lưỡi đỏ quạnh.
Lương Khâu Mạn kể lại chuyện vụ đập xe đợt trước. Trong số đó có vài kẻ làm reo dữ dội nhất, cũng chính là mấy người sau đó hống hách gọi điện cho cô, làm cô cứ thấy có gì đó bất thường.
“Chắc dùng đòn bẩy tài chính quá đà rồi.” Hoàng Oanh hỏi: “Họ muốn sao, trả nhà hay đòi bù tiền chênh lệch?”
Lương Khâu Mạn: “Nghe đâu có mấy người đòi trả lại nhà.”
Ừ, Hoàng Oanh gần như có thể khẳng định: “Chắc lại rút vốn vay kinh doanh để mua nhà rồi, hôm nào gặp đợt ngân hàng siết nợ rút vốn đột ngột là cầm chắc cái chết.” Chị đã quá quen thuộc với trò này: “Thái Thắng Huy cũng có căn nhà bị kiểu vậy, nhưng anh ta có sẵn tiền nên trả đứt phần nợ gốc một lần. Mấy người hàng xóm của cô chắc thiếu vốn, bày đặt chơi trò ‘tay không bắt giặc’ coi chừng có ngày căn hộ bị đem đi phát mại… Đúng là tham thì thâm.”
Lương Khâu Mạn đăm chiêu suy nghĩ.
Hoàng Oanh tiếp lời: “Mấy hạng người dắt mối đi quậy phá đều có tính toán riêng cả, hùa theo họ chẳng được tích sự gì, bên chủ đầu tư đâu có ngu… Cứ thương lượng bồi thường đi, không đền được tiền mặt thì đền bằng thứ khác. Nếu gấp ở thì dọn vô, còn vội bán thì mau mau lấy cái sổ hồng, cứ ngâm ở đó coi chừng giá nhà lại rớt nữa.”
Nắng gắt chói mắt, Lương Khâu Mạn kéo tấm chắn nắng xuống.
Hoàng Oanh cũng hạ tấm chắn nắng bên mình xuống, tiện tay nghe một cuộc gọi, nhưng nói chưa tới vài câu đã cúp máy. Chị ném điện thoại lên đùi, mở kính trên tấm chắn nắng ra tô lại son môi.
Chị bĩu môi chóp chép một cái rồi hỏi Lương Khâu Mạn: “Cô sinh ra ở đây luôn hả? Khu nào vậy?”
“Khu quanh đây.” Lương Khâu Mạn chỉ đại ra ngoài. Ký ức trong cô cũng chẳng còn mấy, chỉ nhớ mang máng ngày trước là một khu làng cổ quanh bờ rào, sau này giải tỏa đền bù được một khoản tiền lớn.
Hoàng Oanh không ngờ cô cũng thuộc hàng đại gia giải tỏa, chị chống cằm nhìn quanh quẩn, chỉ tay ra phía sau đèn đỏ: “Cô nhìn cái cây kia kìa, nở rộ như pháo hoa luôn.”
Lương Khâu Mạn liếc nhìn một cái. Cây gòn gai hoa hồng, cả vùng Đồng bằng sông Châu Giang đâu đâu cũng có.
Hoàng Oanh tò mò: “Sao Thâm Quyến không trồng ngọc lan nhỉ? Cây bạch ngọc lan ở Đông Quản đẹp chán, vừa thơm vừa thanh nhã.”
“Hoa sứ trắng, không phải bạch ngọc lan.” Lương Khâu Mạn chỉnh lại: “Còn gọi là hoa hoàng giác lan, dưới quê chị không có sao?”
Hoàng Oanh ‘ồ’ một tiếng: “Mấy người chẳng phải toàn gọi là bạch ngọc lan sao, loài hoa biểu tượng của thành phố ấy?”
Lương Khâu Mạn thản nhiên: “Thầy giáo của tôi không gọi như thế.”
Cô vừa chỉnh xong thì chiếc điện thoại trên đùi Hoàng Oanh lại rung lên bần bật, lần này cuộc gọi kéo dài hơn chục phút.
Cúp máy xong Hoàng Oanh rút ra một điếu thuốc, ngẫm nghĩ một chút rồi lại cất đi, quay sang hỏi: “Cô nghe hiểu không? Tiếng quê tôi đó.”
Lương Khâu Mạn nhếch môi: “Hiểu chút chút, hối chị về quê ăn Tết rồi sẵn tiện lấy chồng luôn.”
Lảm nhảm, Hoàng Oanh vặn lại: “Thái Thắng Huy còn nghe hiểu, cô lại không hiểu sao?”
Lương Khâu Mạn cười nhạt: “Rảnh đâu mà nghe chị nói xàm? Tôi còn phải tập trung nghe định vị.”
Hoàng Oanh ngả người ra tựa lưng, đưa tay gẩy gẩy cánh quạt điều hòa, đột nhiên lên tiếng: “Tôi chia tay Thái Thắng Huy rồi.”
“Có ảnh hưởng gì tới chuyện anh ta đến quán bida của tôi chơi không?”
“Không ảnh hưởng.”
“Thế thì chia tay tốt lắm.” Lương Khâu Mạn thẳng thắn: “Mấy kiểu người tính khí thất thường đó, né xa xa ra chút.”
Hoàng Oanh cười trừ, ai mà không biết điều đó chứ? Nhưng hình như chị lại mê cái kiểu người như thế, hay đúng hơn là loại đàn ông đó lúc nào cũng tự tìm tới chị.
Đường đông xe nên Lương Khâu Mạn cầm lái khá chậm. Hoàng Oanh đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang ngổn ngang nghĩ gì.
Đêm say khướt hôm nọ, lúc đứng dưới lầu chị đã rơi nước mắt. Chẳng qua thời điểm đó thấy ê chề quá nên đành cúi gầm mặt không cho Lương Khâu Mạn thấy. Về sau cả hai đều không nhắc lại chuyện cũ, chút ngượng ngùng ấy cũng theo đó mà trôi tuột đi.
Thực ra Lương Khâu Mạn không có mấy bạn bè. Nhà toàn con gái nhưng chẳng ai hợp tính ai.
Trong ba chị em, Phương Du suốt ngày vắt óc suy nghĩ làm sao để trông có vẻ siêng năng cần mẫn hơn; Lương Khâu Mạn thì mải mê tìm cách xịt nước hoa sao cho mùi hương thoang thoảng không quá nồng; còn Phương Bảo Châu thì chỉ chực chờ xem có ăn thêm được miếng bánh gà nào không, rồi cằn nhằn cột tóc chặt quá làm đau đầu.
Ngoại trừ Phương Bảo Châu ra, hai người họ đều chẳng giỏi giao thiệp với người cùng giới. Tích tụ lâu ngày thành ra bên cạnh chẳng có mấy người bạn gái thân thiết. Kiểu người mặt dày bám dai như Hoàng Oanh thì Lương Khâu Mạn chưa từng gặp bao giờ, cũng hiếm khi trải lòng với ai là phụ nữ.
Trong xe lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt gió điều hòa ro ro phả ra hơi lạnh.
Hoàng Oanh chống tay lên huyệt thái dương sầu nào một lúc, sực nhớ tới Lão Quý vừa gặp khi nãy. Dù da dẻ có hơi ngăm nhưng gương mặt sáng sủa, râu ria cạo sạch sẽ, tính ra cũng là một người đàn ông ưa nhìn.
Nếu không phải từng gặp qua chồng cũ của Lương Khâu Mạn, chị còn ngỡ anh ta chính là người đó.
Nhưng Lương Khâu Mạn giới thiệu chỉ bảo là bạn.
Lúc này nhắc tới Lão Quý, cô có lẽ cũng nghĩ ra điều gì đó, ngón tay gõ gõ lên vô lăng rồi bồi thêm một câu: “Một người bạn nhân phẩm rất tốt.”
“Kiểu bạn có duyên không nợ hả?”
Lương Khâu Mạn ‘ừ’ một tiếng.
Hoàng Oanh bật cười, chiếc áo cổ tròn mềm mại trên người chị khẽ rung rung: “Tại sao thế, vì anh ta có con gái còn Sếp Tôn thì không à?”
Lương Khâu Mạn nghe xong, rũ mi mắt suy ngẫm một lúc: “Cũng có thể.”
Tông giọng cô khi nhắc về Tôn Đạo Thanh lại mang chút hờ hững coi như không.
Hoàng Oanh nhại lại cái giọng điệu đó của cô rồi hỏi: “Thế anh bạn nhân phẩm tốt kia có biết chuyện giữa cô với Sếp Tôn không?”
Lương Khâu Mạn thầm nghĩ, biết thì đã làm sao?
Vừa bất cần đời được một giây thì hệ thống định vị lại phát ra một chỉ dẫn phức tạp.
Lương Khâu Mạn ngó màn hình định vị trên xe rồi lại nhìn biển chỉ dẫn: “Nghĩa là làm sao?”
Hoàng Oanh cũng chụm mắt nhìn theo. Biển chỉ dẫn dày đặc kèm năm sáu cái đèn giao thông, trên biển còn vẽ mũi tên xe chạy ngược chiều, làm cả hai đột nhiên hoa hết cả mắt.
Lương Khâu Mạn nói: “Dùng định vị khác đi, điện thoại chị có ứng dụng không?”
“Có, đợi chút…” Hoàng Oanh lấy điện thoại ra, nheo mắt dòm phía trước: “Hay cứ chạy đại theo một chiếc đi, cô cứ lái vượt qua trước đã.”
Cả hai luống cuống mò mẫm trong xe, chẳng màng tới chiếc điện thoại đang rung bần bật trên hộc để đồ.
Ở đầu dây bên kia, Tôn Đạo Thanh cất điện thoại rồi từ bãi xe đi về phía tòa nhà văn phòng.
Mấy đứa trẻ ranh đang đùa giỡn điên cuồng dưới lầu. Khi chúng lao tới gần, Tôn Đạo Thanh giơ tay chặn lại.
Đới Nhã Nhi chạy hớt hơ hớt hải đuổi theo phía sau: “Sếp Tôn, tụi nó lấy mất phiếu cho xe tải qua cổng rồi, tài xế sắp phải đi bây giờ đó.”
“Buông ra! Tôi không có lấy!” Đứa nhóc răng khểnh cầm đầu giãy giụa trong tay Tôn Đạo Thanh. Nó vốn hơi ngán Tôn Đạo Thanh, nhưng tụi con nít tầm tuổi này ham chơi hơn sợ hãi, nhất thời cất giọng chua ngoa: “Tại tên tài xế đó tự làm mất đó chứ, đừng có mà vu khống người ta!”
Tôn Đạo Thanh nhìn hai đứa nhỏ còn lại. Hai đứa mặt mũi lạ lẫm này có vẻ ngoan ngoãn hơn, ấp úng phân bua: “Chị ơi, cái đó mất tiêu rồi… Dưới tầng trệt có cái máy biết ăn giấy, tụi em lượm được nhét vô đó… thế là nó biến mất luôn.”
Đới Nhã Nhi hoảng hốt: “Mấy em bỏ vô máy hủy tài liệu hả?”
Tông giọng cô cao vút khiến hai đứa nhỏ sợ hãi vội vàng xin lỗi: “Tụi em xin lỗi, tụi em không cố ý đâu, tụi em tưởng tờ giấy bỏ đi…”
Đứa răng khểnh bực bội ra mặt: “Xin lỗi cái gì! Ai bảo anh ta mắng tụi mình? Một thằng lái xe quèn ra cái đinh gì mà đòi dạy đời tôi!”
Đới Nhã Nhi tức đến giậm chân: “Ai kêu mấy đứa lao ra trước đầu xe? Đụng trúng một cái thì sao?”
Tôn Đạo Thanh buông tay ra, hỏi đứa nhóc răng khểnh: “Ai dẫn nhóc tới đây?”
Đứa nhóc xấc xược: “Anh để ý tôi làm gì? Chỗ này là nhà tôi, tôi thích tới thì tới!”
Tôn Đạo Thanh thong thả hỏi: “Ai nói thế, ba nhóc hay anh nhóc?” Anh chuyển hướng nhìn hai đứa nhỏ kia: “Mấy đứa vô bằng đường nào?”
“Từ bên kia kìa.” Hai đứa bé chỉ tay về phía khu nhà xưởng đang sửa chữa đối diện, rồi lại chỉ sang đứa răng khểnh, nhỏ giọng thanh minh: “Tụi em đâu có muốn vô, tại người nhà nó bảo bên này cũng là của nhà nó nên tụi em mới đi theo…”
Ông tướng con tính chạy trốn nhưng Tôn Đạo Thanh đã tóm chặt lấy tay trái nó. Túi áo bên kia của nó phồng rống, anh liền móc ra vài món đồ da nhỏ cùng sợi dây đồng hồ da có khóa mạ vàng.
Hai đứa bạn đi cùng trố mắt kêu lên: “Thằng Hổ, mày ăn cắp đồ hả?”
“Đúng rồi sao mày lại ăn cắp?” Đứa kia cũng chỉ trỏ: “Người lớn bảo làm vậy là bậy lắm đó! Lại Tiểu Hổ, mày không được chôm đồ!”
Thằng nhóc răng khểnh gào lên to hơn: “Ai ăn cắp?! Mấy cái này đều là của nhà tôi, đồ nhà mình tôi cầm vài món thì sao chứ?”
Mấy câu này nghe quen tai vô cùng, quen đến mức Tôn Đạo Thanh suýt chút nữa là nhẩm theo thành nhịp.
Anh nhớ màng máng lần gần nhất nghe mấy lời xấc xược kiểu này cũng phải hơn mười năm trước. Dạo đó Lại Đình cũng ngông nghênh tuyên bố y như vậy, để rồi sau đó anh cùng Đặng Du Sơn mỗi người bồi cho một đạp, suýt nữa làm vỡ lá lách gã.
Tôn Đạo Thanh nhếch môi: “Đồ nhà mình mà mang đi bán à?”
Mặt đứa nhóc răng khểnh bỗng đỏ gay như gấc. Cách đó không xa có một cặp vợ chồng già hối hả chạy tới, thấy Tôn Đạo Thanh thì giơ gương mặt già nua chai sạn ra, chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.
Tôn Đạo Thanh thản nhiên lục sạch túi áo ông tướng con ngay trước mặt hai người họ, cuối cùng cốc nhẹ vào đầu thằng ranh một cái: “Về bảo người nhà nhóc, muốn lấy hàng thì đi đúng quy trình phiếu xuất kho.”
Anh cầm đống đồ trên tay, trước khi bước lên lầu không quên nhắc Đới Nhã Nhi đi làm lại phiếu cho xe ra cổng: “Tiện thể xin thêm một thẻ xăng cho tài xế.”
“Dạ rõ.” Đới Nhã Nhi xoa xoa bắp chân rồi xoay người đi làm, đi tới đâu cũng cằn nhằn than thở chuyện rượt theo mấy đứa con nít làm cô thở không ra hơi.
Giải quyết xong mọi việc thì cũng tới giờ tan làm. Đới Nhã Nhi ghé văn phòng tìm Tôn Đạo Thanh nhưng không thấy, chỉ có cái ấm trà xịn xò đặt tinh tế trên bàn trà, trông kiêu hãnh như một người phụ nữ quyến rũ.
Đới Nhã Nhi bĩu môi.
Cô quay lại chỗ ngồi lấy xấp tài liệu, rà soát từ lầu trên xuống lầu dưới, cuối cùng mới phát hiện ra Tôn Đạo Thanh trên tầng thượng của khu xưởng bên cạnh.
Anh đang đứng cùng Chung Lâm và vị phó tổng phụ trách thu mua. Cả ba vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Dưới đất có một con mèo đang ngửa bụng nằm ườn, cái đuôi vểnh lên gác gọn gàng trên mu bàn chân Tôn Đạo Thanh.
Tôn Đạo Thanh khẽ dời chân, nhích mũi giày gãi nhẹ vào bụng nó một cái rồi ngước nhìn Đới Nhã Nhi.
Đới Nhã Nhi tiến lại gần, mấy người kia đều chủ động dập tàn thuốc.
Phó tổng thu mua nói: “Sếp Tôn, vậy tôi xin phép đi trước. Bên Hằng Xuyên cứ đưa trước vài mẫu đồ da nhỏ cho họ xem thử nhé?”
Tôn Đạo Thanh gật đầu: “Gửi ba mẫu đi, để họ tự chọn chất liệu da. Thời hạn giao hàng cứ tính theo đơn gấp.”
Anh quay sang hỏi Đới Nhã Nhi: “Bổ sung phiếu cho xe qua cổng xong chưa?”
“Dạ xong rồi.” Đới Nhã Nhi đáp: “May mà hôm nay chất hàng nhanh nên vẫn kịp giờ.”
Ngoài chuyện tờ phiếu ra, cô còn báo cáo thêm vụ bên xưởng cơ khí. Mấy chiếc máy móc khổ lớn có mã số xuất xưởng không khớp với hợp đồng mua bán, nghi ngờ là máy cũ tân trang lại nhưng lại khai khống giá máy mới vào sổ sách.
Tôn Đạo Thanh nhận lấy xấp tài liệu, đúng lúc này điện thoại trong túi anh lại đổ chuông.
Anh liếc màn hình, lật hai trang hồ sơ trong tay rồi trả lại: “Ngày mai trích xuất giấy xác nhận xuất xưởng ra đây, sẵn tiện gom luôn cả nhật ký bảo trì bảo dưỡng.”
Đới Nhã Nhi giương mắt nhìn anh vừa nghe điện thoại vừa rảo bước đi xa.
Không biết người bên kia đầu dây nói gì mà giọng anh lộ rõ nét cười ấm áp: “Sao lại không biết đi? Lấn làn rẽ trái… cứ bám theo dải phân cách với mũi tên chỉ đường, lái thêm vài lần là quen mắt ngay.”
Lúc quẹo qua góc rẽ lại nghe thêm một câu: “Chẳng việc gì phải thế, né được rượu bia thì cứ né.”
Đới Nhã Nhi đăm đăm nhìn chiếc điện thoại mỏng dính màu đen trong tay Tôn Đạo Thanh. Giọng nói phía bên kia như được nhào nặn thành một bóng hình rõ rệt trong trí tưởng tượng của cô, lúc này đang sóng đôi bên anh nói nói cười cười vô cùng thân thiết.
Cô bực dọc trong lòng, quay sang lườm Chung Lâm một cái sắc lẹm.
Chung Lâm thản nhiên: “Cùng lắm cô cũng chỉ giỏi giương oai trước mặt tôi thôi.”
Đới Nhã Nhi tức nghẹn lời, cắn chặt môi: “Con mèo này sao bò lên được tới đây?”
Chung Lâm đáp: “Tôi bế nó lên.”
“Rảnh rỗi quá.”
“Rảnh bằng cô không?” Chung Lâm vặn lại: “Trốn tới tận đây mà cô cũng mò ra cho bằng được, bộ cô là đội trưởng đội tuần tra hả?”
Đới Nhã Nhi hếch cằm: “Kệ tôi, anh quan tâm làm gì!”
Chung Lâm nhấc con mèo lên: “Tôi chẳng thèm quan tâm cô, chỉ là muốn nhắc cô một câu, không có thằng đàn ông nào thích bị phụ nữ bám đít mãi đâu. Mấy chuyện như phiếu xuất cổng chỉ cần nhắn cái tin WeChat là xong, còn tin bên xưởng cơ khí để mai nói cũng chẳng chết ai, thậm chí mai báo cáo hiệu quả còn tốt hơn, khỏi mắc công phô cái bản thảo dở dang ra cho người ta thấy.”
Anh bế mèo bước xuống cầu thang. Đới Nhã Nhi hậm hực chân trong chân ngoài bám theo, vừa đi vừa lẩm bẩm kể lể xưởng cơ khí tra ra biết bao nhiêu vấn đề bất thường, hết ăn chia tiền chênh lệch thiết bị lại đến đầu cơ hợp đồng tương lai để kiếm lời.
“Chẳng trách ba tôi cứ dặn không được kết thân với đám nhà nghèo. Dính vô một người là cả dòng họ mười tám đời kéo tới ăn bám, còn gớm hơn mọt mối, chẳng được cái nết gì!”
“Cô chửi xong chưa?” Chung Lâm điềm nhiên đề nghị: “Lần sau có chửi dân nghèo thì né mặt dân nghèo ra một chút, da mặt chúng tôi mỏng lắm, nghe nhiều quá dễ lật lọng tráo trở đấy.”
Anh chuẩn bị ra về, sẵn giọng hỏi Đới Nhã Nhi: “Cô có về không?”
“Không về.” Đới Nhã Nhi đáp: “Tôi phải điều tra cho ra lẽ tụi nó biển thủ bao nhiêu tiền. Xưởng cơ khí ba tôi cũng có cổ phần, tụi nó đang cướp tiền nhà tôi đấy!”
Cô tính ở lại tăng ca, thấy hơi lạnh nhưng trên vai đang khoác chiếc áo khoác của Chung Lâm.
Chung Lâm nhíu mày: “Cô không biết xuống phòng hành chính xin cái khăn choàng à?”
“Không đời nào, ai biết người nào đã từng choàng qua chứ?” Đới Nhã Nhi nằm gục trên bàn phím gõ lách cách, hai cánh tay xỏ lọt thỏm trong ống tay áo vest của anh, chỉ để lộ vài ngón tay sơn nhọn hoắt có đính đá lấp lánh.
Chung Lâm quan sát cô một lúc rồi nhấc chìa khóa xe lên.
Đới Nhã Nhi vội hỏi: “Anh đi đâu đó?”
“Đi đón người phụ nữ của Sếp Tôn giùm anh ấy, cô đi không?”
Chung Lâm quay người bước đi luôn. Anh đứng đợi ở sảnh thang máy một lúc thì tiếng của Đới Nhã Nhi còn bay tới nhanh hơn cả tiếng guốc nhọn rượt theo: “Anh Chung Lâm, hôm nay tôi đâu có đi xe?”
“Thế thì bắt taxi.” Chung Lâm bước vào thang máy. Đới Nhã Nhi đứng ngoài gào lên: “Chung Lâm! Anh đưa tôi về đi chứ, tôi không muốn đi taxi đâu!”
Chung Lâm đưa tay chặn cửa thang máy lại, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ rồi thong thả: “Tôi gạt cô đấy, tôi về nhà mình chứ có đi đón người phụ nữ nào cho Sếp Tôn đâu.”
Đới Nhã Nhi hừ một tiếng: “Kệ anh đi đâu thì đi, tóm lại anh phải chở tôi về nhà trước đã.”
Cô vẫn đang khoác chiếc áo của anh, tính khí của tiểu thư trẻ tuổi cũng ngổ ngáo và đè người như mùi nước hoa nồng nặc trên người cô vậy. Bằng chứng là suốt cả chặng đường, Đới Nhã Nhi liên tục truy hỏi về nhan sắc, gia thế và gốc tích của cô Lương kia. Chung Lâm phiền không chịu nổi liền bảo là cô ấy rất đẹp, đẹp tới mức không ai dám ngắm lâu.
Nhân tiện hồi tưởng lại, anh buông thêm một câu: “Đôi tay của cô Lương đó cũng đẹp lắm, nhìn hút mắt cực kỳ.”
Đới Nhã Nhi đang hừng hực bực bội, bất chợt phát hiện anh đang đăm đăm nhìn vào tay mình. Tim cô chợt thót lên một nhịp, vội rụt tay lại rồi đánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
Tiết trời quả thực đã nhuốm lạnh, mùa bão vừa qua, chớp mắt đã ngấp nghé cuối năm.

Hóng chương mới ad ơi