Chương 84: Tống Huyền, em bị điên à?
*
Nếu quay về ba năm trước, Kỳ Vân Ngao có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ nổi có ngày mình lại bị cô ngốc Tống Huyền kia chọc cho tức phát điên lên, như thể tim gan phèo phổi đều bốc cháy ngùn ngụt. Cảm giác này đã là lần thứ ba rồi.
Lần đầu tiên là lúc mới ngủ với Tống Huyền, cô bảo anh thể hiện kém cỏi khiến cô rất thất vọng. Lần thứ hai là khi anh tới nhà bạn thân đón cô, cô không nghe điện thoại, anh cứ tưởng cô bị kẹt trên tầng lầu bốc cháy.
Lúc này đây, anh hoàn toàn không cho rằng Tống Huyền đã chia tay với mình. Cô chỉ đang dỗi hờn, đang giằng co chiến tranh lạnh với anh mà thôi. Ngày tháng kéo càng dài, anh lại càng bực bội, càng bồn chồn bứt rứt.
Tống Huyền không chỉ là đồ ngốc mà mẹ kiếp còn là một cô nàng ương bướng cứng đầu. Cô lì lợm tới mức suốt bốn tháng trời không thèm mò về, cũng chẳng buồn liên lạc với anh.
Hôm nay trở về nhà không thấy Sư Tử Tuyết đâu, trong lòng anh trỗi dậy chút mong chờ mơ hồ. Mở camera giám sát ra xem, Tống Huyền quả nhiên đã trở về.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Tống Huyền, lồng ngực anh như nghẹn lại. Cô ngốc kia rốt cuộc cũng chịu mò về rồi. Cô về rồi lại chẳng làm gì, cũng không liên lạc với anh, vậy mà lại bật tivi lên ngồi xem phim hoạt hình!
Về sau, khi Sư Tử Tuyết bước ra khỏi cửa, anh mới nhận ra ý đồ của Tống Huyền. Tống Huyền giỏi giang gớm, cô vậy mà lại biết chơi cả bài phản trinh sát nữa cơ đấy.
Cô tưởng mấy cái trò mèo đó có thể qua mắt được anh chắc?
Lúc Kỳ Vân Ngao gọi điện thoại cho Tống Huyền, anh vốn đã có ý định làm hòa. Chỉ cần Tống Huyền chịu nhún nhường xuống nước, biết đâu anh sẽ tới đón cô về nhà. Nhưng cô thì không, cô nhất quyết không chịu thừa nhận, cô bảo mình không có ở Quảng Châu, lại còn thách anh báo cảnh sát tới bắt cô.
Anh phải cho cô biết, đồ của anh, anh thích cho thì cho, không thích cho thì cho dù cô có trộm tới chân trời góc bể, anh cũng sẽ bắt cô phải trả lại nguyên vẹn không sứt mẻ.
Tâm trí Tống Huyền ngổn ngang khó lắng đọng. Cô thẫn thờ bước theo dòng người đi dọc bờ sông Châu Giang, thỉnh thoại lại dừng chân ngắm nhìn những chiếc thuyền du ngoạn đêm. Cô không hề oán hận Kỳ Vân Ngao, chỉ là thất vọng quá nhiều lần nên lòng đã hóa lạnh. Cô đâu phải kẻ thích ngược đãi bản thân, ai mà chẳng có bản năng tự bảo vệ lấy mình cơ chứ.
Về tới khách sạn, cô nhận được cuộc gọi từ bố. Bố cô đã đón Sư Tử Tuyết về nhà, hỏi cô nên cho nó ăn gì.
Tống Huyền đã đặt mua sẵn thức ăn hạt, pate lon cùng cả bộ dụng cụ chăm sóc mèo. Cô dặn dò Lão Tống nên cho ăn gì, bỏ bao nhiêu cát vệ sinh.
Tầm này tiết trời Dương Châu không lạnh cũng không nóng, có thể giảm thiểu phản ứng căng thẳng cho mèo.
“Con có ở nhà đâu mà mua con mèo to thế về làm gì. Mẹ con bảo đêm ngủ dậy nhìn thấy mà phát hoảng, mắt to đùng lại còn khác màu nhau nữa chứ.”
“Sợ gì đâu ạ, nó ngoan lắm. Chỉ cần có đồ ăn thức uống, giữ cát mèo sạch sẽ là bố mẹ chẳng cần bận tâm đến nó đâu. Đợi qua một thời gian nữa con sẽ mang nó sang đây.”
“Thế để sau này con tự nuôi cũng được mà, tại sao cứ phải tha về vào lúc này.”
Tống Huyền khựng lại một chút: “Nuôi mèo cũng tùy duyên mà bố, sau này đâu còn là nó nữa.”
Lão Tống không nói gì thêm, cúp máy.
Nào ngờ mới chỉ qua một ngày, lai lịch con mèo đã bị bại lộ.
Đêm Tống Huyền trở về Thành Đô, cô còn đang bận rộn công việc thì nhận được cuộc gọi từ Dương Tố Chân.
“Tống Huyền, có phải con ăn trộm mèo của Sếp Kỳ nhà con không!”
Tống Huyền rụng rời kinh ngạc. Cô cứ tưởng Kỳ Vân Ngao thực sự đã báo cảnh sát, cảnh sát đã mò tới tận nhà cô rồi.
Cô nói năng lắp bắp lộn xộn: “Con không có trộm, con… con chỉ nghĩ là anh ấy không cần nữa…”
Dương Tố Chân cứ nghĩ Tống Huyền thấy mèo đi lạc nên tiện tay ôm về. Bà biết đứa con gái do mình nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ không thể nào lại đi trộm mèo của sếp được.
“Từ nhỏ mẹ dạy con thế nào? Một kim một chỉ cũng không được lấy của người ta! Người ta không cần rồi mà con lại đi tiện tay dắt dê à? Không hỏi người ta một tiếng chính là ăn trộm! Tham chút lợi nhỏ đó làm gì, không mua nổi thì khỏi nuôi!”
“…Mẹ ơi, mẹ nghe ai nói đây là mèo của Sếp Kỳ thế ạ?”
“Con không xem livestream à? Cậu ta treo thưởng hai trăm nghìn để tìm mèo kìa! Con mau nghĩ cách giải quyết ngay đi, đừng để người ta kéo tới nhà, mẹ không còn mặt mũi nào tới trường dạy học nữa đâu đấy!”
Trong ngực Tống Huyền nghẹn một cục tức, cô mở phòng livestream ra.
Trên màn hình là gương mặt lạnh lùng vô tình của người đàn ông. Anh không bán trang sức, cũng chẳng nói năng gì nhiều, vậy mà lượt tương tác lại cao ngất ngưởng, số người xem trực tuyến vượt mốc 100.000+, màn hình bình luận nhảy xô xát vô cùng nhộn nhịp, rất nhiều người hào hứng bảo sẽ xin nghỉ làm để đi tìm Sư Tử Tuyết.
Mạnh Xảo Dương gửi WeChat cho cô, hớn hở hỏi Sư Tử Tuyết lạc mất thế nào, cho cô ấy xin chút manh mốt với, cô ấy cũng muốn xin nghỉ phép đi tìm mèo.
Tống Huyền không trả lời cô ấy. Nếu là người ngoài cuộc, cô cũng sẽ thấy buồn cười, tiếc thay cô lại chính là kẻ bị treo thưởng. Kỳ Vân Ngao hôm nay có thể treo thưởng hai trăm nghìn tìm mèo, ngày mai rất có thể sẽ treo thưởng năm trăm nghìn để chặt một cánh tay của cô!
Đêm hôm đó, Tống Huyền lại mất ngủ. Cô quệt nước mắt, nghiến răng gửi WeChat cho Kỳ Vân Ngao.
[Mèo đang ở nhà em. Hệ thống ERP tra ra được địa chỉ nhà em đấy, anh tự đi mà lấy.]
Anh có tiền treo thưởng, thế có ngon thì tới nhà cô gặp mẹ cô xem? Nếu anh dám đi, cô sẽ bảo mẹ cô trả lại Sư Tử Tuyết cho anh.
Cho tới tận ngày hôm sau, Kỳ Vân Ngao cũng không trả lời tin nhắn của cô.
Vừa hay rơi vào cuối tuần, nhịp sống ở Thành Đô chậm hơn Quảng Châu. Hễ tới cuối tuần là công ty vắng ngắt không một bóng người. Tống Huyền ngủ không thẳng giấc, tinh thần uể uải oải trệ nên cũng chẳng có ý định tới công ty.
Buổi trưa, Thích Bạch mang dép xỏ ngón sang gõ cửa: “Tống Huyền ơi, ăn cơm gì thế?”
Căn hộ chung cư công ty thuê, anh ta cùng Tống Huyền và Bạch Tâm Nhã ở chung một tầng.
Tống Huyền thấy hơi ngạc nhiên, ngày nghỉ cuối tuần mà giữa trưa anh ta đã ngủ dậy rồi: “Đặt đồ ăn ngoài chứ ăn gì nữa. Sao hôm nay anh dậy sớm thế?”
“Tối qua tôi ngủ không ngon.”
“…Thế chúng ta ra ngoài ăn đi, rủ cả Nhã Nhã nữa, tôi muốn uống chút món gì có nước canh.”
Thích Bạch gãi gãi đầu: “Cô gọi cô ấy đi, tôi về phòng thay quần áo.”
Bạch Tâm Nhã dường như không mấy mặn mà muốn ra ngoài, nhưng cũng không từ chối. Ba người cùng ngồi lên xe của Thích Bạch.
Đi được một đoạn, Tống Huyền thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng Thích Bạch và Bạch Tâm Nhã mới là bạn làm việc cùng nhau, sao hai người họ trông lại như kẻ thù thế kia, lúc nào cũng bắt cô phải kẹp ở giữa? Với lại hình như họ hoàn toàn không biết chuyện Kỳ Vân Ngao treo thưởng hai trăm nghìn tìm mèo.
Lúc ăn cơm, cả ba người chẳng có mấy tương tác, dường như ai nấy đều mang nặng tâm sự riêng.
Ăn xong, Bạch Tâm Nhã bảo phải ra ngoài một chuyến, cuối tuần cô ấy làm thêm ở trung tâm đào tạo múa.
Tống Huyền: “Buổi tối livestream muộn thế, cuối tuần cô vẫn đi dạy múa nữa à?”
Bạch Tâm Nhã mỉm cười: “Ừm, cũng không có gì, coi như tập thể dục thôi.”
“Cũng đúng, tập gym tốn tiền, cô đi dạy học lại còn kiếm được tiền nữa. Có tiện đường không, để chúng tôi chở cô đi trước.”
“Khỏi cần đâu, tôi bắt xe công nghệ là được rồi.”
Thích Bạch cất giọng thờ ơ: “Người đi tập thể dục chẳng ai đi xe công nghệ cả, xe đạp công cộng đầy ra đấy, thà cô đạp xe đi còn hơn.”
Bạch Tâm Nhã: “Tùy tình hình thôi, thỉnh thoảng tôi cũng đạp xe.”
Sau khi cô ấy đi, Tống Huyền và Thích Bạch lên xe.
“Nhã Nhã nỗ lực thật đấy, hồi mới tới công ty cô ấy đã làm thêm rồi, giờ thu nhập đâu có thấp mà vẫn đi làm thêm.”
Thích Bạch hừ một tiếng: “Dưới nhà tôi có ngay trung tâm đào tạo múa kìa, họ cũng tuyển làm thêm, cô ấy không sang đó mà cứ thích mò đi nơi xa xôi.”
Tống Huyền tưởng anh ta bảo Bạch Tâm Nhã sĩ diện, cười nói: “Cô ấy có giấu giếm gì đâu, có lẽ bên đó thu nhập cao hơn.”
“Không phải vấn đề thu nhập, bên đó là dạy riêng cho người lớn, toàn đại gia giàu có, tầng lớp xã hội khác hẳn.”
Tống Huyền khựng lại một chút: “Nhưng mà nam giới học múa ít lắm chứ, cho dù dạy riêng thì cô ấy cũng là dạy nữ giới mà.”
Thích Bạch hừ một tiếng: “Tầm nhìn cô hẹp quá rồi đấy. Cô ấy là đang mở rộng mối quan hệ xã hội, nam nữ gì cô ấy cũng bắt chuyện làm quen hết.”
“…”
Tống Huyền thầm nghĩ, tầm nhìn của cô đúng là hẹp thật. Kiểu người vừa siêng năng lại mục tiêu rõ ràng như Bạch Tâm Nhã, cô thực sự nể phục từ tận đáy lòng.
Buổi chiều, Tống Huyền không chống đỡ nổi nữa, tắt máy tính bảng leo lên giường nằm. Cơ thể mệt nhoài nhưng đầu óc lại không chịu vâng lời, cứ kêu ong ong mòng mòng, mãi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ.
Cô cứ nằm vật ra như thế suốt hai tiếng đồng hồ, cho tới tận khi trời sập tối, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng người trò chuyện.
“Con mèo đó đắt đỏ tới mức nào mà phải bỏ ra tận hai trăm nghìn để tìm về vậy?”
Giọng nói người đàn ông hơi khàn: “Đắt thì không đắt, có điều nuôi quen hơi rồi, không muốn vô duyên vô cớ bị người ta bế đi.”
Lồng ngực Tống Huyền thắt lại, có nơi nào đó nhói lên một nhịp. Trong phút chốc, cô tưởng như mình xuất hiện ảo giác.
“Lạc mất ở đâu thế?”
“Ở nhà.”
“Ở nhà anh á? Ở trong nhà sao mà mất được, nó tự trốn ra ngoài à?”
Một lúc sau, anh nói: “Ai mà biết được.”
Tống Huyền bừng tỉnh. Kỳ Vân Ngao tới rồi! Vì một con mèo, Kỳ Vân Ngao đã bay từ Quảng Châu tới đây để tóm cô!
Cô bật ngồi chồm dậy. Cô biết những lúc mất ngủ gương mặt mình trông tồi tàn tàn tạ tới nhường nào. Không thể để Kỳ Vân Ngao nhận ra được, cô phải cho anh biết rời khỏi Quảng Châu, rời xa anh, một mình cô vẫn sống rất tốt.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tiếng gõ cửa vang lên.
Thích Bạch: “Tống Huyền, có trong phòng không? Sếp Kỳ tới này.”
Tống Huyền có chút luống cuống. Trong một khoảnh khắc, cô muốn rụt cổ làm rùa rúc trong mai, tiếc là cái miệng và bộ não lại không đồng bộ, cất lên tiếng đáp: “Đợi một lát, tôi đang ngủ.”
Cô tự buông xuôi, thay bộ quần áo, mặt chẳng buồn rửa, tóc chẳng buồn chải.
Mở cửa ra, Tống Huyền nhìn thấy người đàn ông bốn tháng xa cách. Bốn mắt nhìn nhau, hàng mi cô khẽ run rẩy, ánh mắt lập tức rơi xuống lồng ngực anh.
Áo sơ mi, quần tây, giày da chỉn chu chỉnh tề, vẫn là bộ trang phục quen thuộc mỗi lần đi công tác.
“Sếp Kỳ, sao anh lại tới đây?”
Kỳ Vân Ngao: “Anh tới tìm mèo của anh.”
Tống Huyền ngẩn người một lúc: “Ồ.”
Thích Bạch nhận ra điều gì đó, đứng sau lưng cười hỏi: “Sao lại tới tận Thành Đô tìm mèo thế, không lẽ Tống Huyền mang sang đây rồi ạ?”
Từ hồi họ đi Vân Nam tới nay cũng gần ba năm rồi, Tống Huyền và Kỳ Vân Ngao cũng nên dính líu tới nhau rồi mới đúng. Nhưng khoảng thời gian Tống Huyền tới Thành Đô, Kỳ Vân Ngao ngược lại chẳng sang đây nữa, cũng chẳng thấy hai người liên lạc gì với nhau. Thích Bạch hoàn toàn không hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người này.
Tống Huyền như một linh hồn đi ngơ ngác, thẫn thờ bảo: “Em có mang đi hay không anh không thấy chắc, căn hộ chung cư bé tí tẹo thế này.”
Kỳ Vân Ngao cất giọng lạnh ngắt: “Em đâu phải mang đi, em là ăn trộm. Không hỏi mà tự lấy coi như là trộm, đừng tưởng anh không bắt được em.”
Cơ mặt Tống Huyền tê dại, cô đã chẳng còn cảm nhận được sự xấu hổ nữa rồi: “Thế sao anh còn chưa báo cảnh sát? Bây giờ đi báo ngay đi.”
Cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Báo cảnh sát đi, để cho tất cả mọi người đều biết cô và anh dính líu với nhau!
Kỳ Vân Ngao lẳng lặng nhìn cô.
Thích Bạch thấy không khí bất ổn liền vội vàng nhảy vào làm hòa giải viên: “Mèo mất ở Quảng Châu thì tới Thành Đô báo cảnh sát làm gì chứ. Đi thôi, đi ăn cơm trước đã. Tống Huyền ơi, nói năng tử tế nào.”
Tống Huyền khẽ nuốt nước bọt: “Mọi người đi đi, tôi đặt đồ ăn ngoài rồi.”
Thích Bạch nhíu mày: “Ăn đồ ăn ngoài làm gì, tôi đãi, đi nào!”
Cô không nhượng bộ lấy một ly: “Tôi không đi.”
Thích Bạch đâu có ngốc. Lúc này mối quan hệ giữa Tống Huyền và Kỳ Vân Ngao đâu phải là giữa sếp và nhân viên nữ, mà là quan hệ nam nữ yêu đương, đã thế còn đang ở giai đoạn hờn dỗi chiến tranh lạnh. Anh ta thì bản lĩnh tới đâu mà đòi giải quyết vấn đề tình cảm cho Kỳ Vân Ngao cơ chứ.
“Được rồi, tôi không mời cô nữa, cô cứ ăn đồ ăn ngoài của cô đi.”
Cô chuẩn bị đóng cửa lại, dáng vẻ chẳng khác nào đuổi khách: “Ừm.”
Kỳ Vân Ngao bị đuổi khéo thì sắc mặt càng thêm u ám. Chuyến này sang đây anh vốn đâu định uy hiếp cô, Sư Tử Tuyết cô thích thì cứ lấy, con mèo đó vốn dĩ đã thích quấn lấy cô, để lại Thành Đô bạn đồng hành với cô cũng chẳng sao, ai nuôi mà chẳng là nuôi, dù sao cũng triệt sản rồi, lại đỡ phải đánh nhau ở nhà. Nhưng Tống Huyền làm việc quá đỗi bồng bột nông nổi, vậy mà lại đi trộm mèo đem về nhà cô, mang chút dáng dấp quyết tâm đập nồi dìm thuyền, điều này khiến Kỳ Vân Ngao cảm thấy rất tồi tệ.
Thêm vào đó vừa rồi dáng vẻ dở sống dở chết của cô lại càng làm cho ngọn lửa giận trong anh bốc cao.
“Ngày nào Tống Huyền cũng ăn đồ ăn ngoài à?”
“Không ăn đồ ăn ngoài thì ăn gì chứ, cô ấy lại không thích ăn cay nồng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ đặt hai quán đó.”
Ăn cơm xong, Thích Bạch biết nhìn nét mặt đoán ý, hỏi Kỳ Vân Ngao là muốn về khách sạn hay sang phòng anh ta ngồi chơi.
Kỳ Vân Ngao hoàn toàn không giấu giếm, anh bảo mình đi tìm Tống Huyền.
Thế là hai người lại đi trở về.
Căn phòng của Tống Huyền tắt đèn, gọi cũng không thấy ai thưa, Thích Bạch đành phải dẫn anh vào phòng mình.
Điều làm người ta ngượng ngùng là nước uống của anh ta đã hết sạch, trong tủ lạnh ngoài mấy lon bia lạnh cùng vài quả quýt khô héo ra thì chẳng còn gì nữa. Thích Bạch đành bấm bụng lấy bia ra đãi Kỳ Vân Ngao, sau đó gọi điện cho Tống Huyền.
Tống Huyền đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, nửa tiếng sau mới về tới nơi. Lúc đó, Kỳ Vân Ngao đã tu hết ba lon bia.
Thích Bạch tiễn anh ra cửa: “Sếp Kỳ, hôm nay tiếp đón không chu đáo, lần sau anh có tới thì báo tôi trước một tiếng nhé, để tôi chuẩn bị chút lạc rang.”
Kỳ Vân Ngao chẳng có tâm trí đâu mà nói nhăng nói cuội với anh ta: “Được.”
Anh cùng Tống Huyền trước sau bước vào căn hộ chung cư đó, xoay người đóng cửa lại.
Bố cục kiểu căn hộ chung cư này đều như nhau: một không gian mở rộng lớn, căn bếp nhỏ dạng mở vì không nấu nướng nên giữ gìn rất sạch sẽ, phòng khách nhỏ kê một chiếc sofa mini, cô kê một chiếc bàn làm việc sát vách tường dùng để giải quyết công việc, tiếp tới là phòng ngủ với một chiếc giường đơn phủ bộ ga giường gam màu ấm áp mà cô yêu thích.
Tống Huyền xoay lưng về phía anh, đứng trước bàn làm việc, lần lượt lấy từ trong túi mua sắm ra vài món đồ dùng hàng ngày: nước giặt, bàn chải giặt giày, khăn giấy.
Kỳ Vân Ngao đứng phía sau nhìn cô. Giá như trong số đó có dù chỉ một món là mua cho anh, anh có thể lập tức tha thứ cho Tống Huyền. Nhưng không có, cô chẳng mua cho anh lấy một thứ gì. Tấm lưng cô lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả mấy lon bia lạnh anh vừa nốc vào bụng.
Yết hầu anh khẽ lăn, cố gắng giữ cho bản thân vẻ bình tâm tĩnh khí: “Lần sau có muốn trộm mèo thì nhớ ngắt cầu giao điện trước, tám tiếng sau hẵng mò lên trộm, bộ lưu điện UPS cùng lắm chỉ duy trì được tám tiếng thôi.”
Cô xoay người lại, nét mặt gỗ đá vô cảm, ánh mắt thẫn thờ ngơ ngác: “Sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh có thể xóa nhận diện khuôn mặt của em đi, hoặc là đổi lại mật khẩu.”
Im lặng kéo dài thật lâu, anh mới cất tiếng hỏi: “Tống Huyền, đồ ăn ở Thành Đô em ăn có hợp miệng không?”
“Trước kia không quen, giờ quen rồi.”
Cuộc trò chuyện vô cùng gượng gạo bế tắc, mỗi một câu nói ra đều có nguy cơ chấm dứt cuộc thoại.
Kỳ Vân Ngao tì người tựa vào bàn làm việc của cô: “Bà nội dặn anh nói với em, không phải bà cố ý lạnh nhạt với em đâu, chỉ là ngày trước bố mẹ anh tuổi trẻ nông nỗi, suốt ngày cãi vã xô xát, bà cũng xen vào gỡ rối, cuối cùng lại mang tiếng xấu. Bà bảo bà chẳng bao giờ dám can thiệp nữa.”
Tống Huyền ngước mi mắt nhìn anh.
Liên quan gì tới bà nội anh cơ chứ, người hờ hững lạnh nhạt với cô chính là bản thân anh, chứ đâu phải bà nội anh!
Hai người nhìn nhau, lồng ngực Kỳ Vân Ngao phập phồng: “Em không biết đâu, mẹ anh với bố anh như kẻ thù kiếp trước. Mẹ anh bảo mỗi lần nhớ lại ngày xưa từng gọi Kỳ Ứng Nguyên là chồng, bà ấy lại muốn buồn nôn.”
Anh bật cười giễu một tiếng: “Anh nghe thôi cũng thấy buồn nôn rồi. Cho nên kết hôn với anh chẳng có lợi lộc gì đâu.”
Hàng mi Tống Huyền khẽ run rẩy: “Em muốn hỏi anh một câu.”
“Ừ.”
“Bao nhiêu người đều được xuất hiện trên hình, tại sao anh lại không cho em lên hình? Em thấy em trông cũng khá xinh xắn mà.”
Kỳ Vân Ngao khép bớt mi mắt, bàn tay to lớn mơn trớn dọc theo tấm lưng gầy gò của cô, thong thả di chuyển lên trên, cuối cùng bóp nhẹ lấy sau cổ cô.
“Xuất hiện trên hình thì có gì tốt chứ? Hồi trước cái tên trộm đồ lót của em ấy, lúc dọn dẹp giường chiếu của hắn, bên trong có mấy món đồ trông rất chướng mắt.”
Tống Huyền ngẩn ngơ đối diện với anh.
Anh xán lại gần, nhìn cô ở cự ly trong gang tấc: “Không cho em xuất hiện trên hình là vì muốn tốt cho em thôi.”
Cô cụp mắt xuống: “Cảm ơn anh, Sếp Kỳ.”
Lực tay Kỳ Vân Ngao siết mạnh thêm đôi chút, bờ môi ghé sát vành tai cô: “Tống Huyền, em đừng có không biết điều.”
Tống Huyền muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, tiếc rằng sức lực hoàn toàn không lại, ngược lại bị anh khóa chặt hai tay.
Anh dùng chút lực, bờ vai cùng tấm lưng cô lập tức rơi vào chiếc lồng giam, một cánh tay siết ngang trước ngực, Tống Huyền hoàn toàn không còn chút không gian nào, không thể nhúc nhích nổi.
Đây là tư thế thuận lợi nhất để tấn công, cũng từng là tư thế Tống Huyền yêu thích nhất, nhấp nhô quấn quýt trong vòng tay anh, tận hưởng mây mưa.
Ở bên nhau quá lâu, hai người đã đạt tới độ hòa hợp cao độ. Anh sức lực dồi dào, cuồn cuộn không dứt, mỗi lần sau khi kiệt sức, cô đều có thể ngủ mê mệt chìm sâu vào giấc điệp.
Cô thở dốc, trong hơi thở mang theo tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén: “Thích Bạch với Bạch Tâm Nhã đang ở ngay phòng bên cạnh kìa.”
Người đàn ông như thể điếc tai không nghe thấy, cắn mút dồn dập trên vai và cổ cô.
Cô bị đẩy nhích dần về phía chiếc giường, bước chân loạng choạng, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, rốt cuộc đôi chân cô rời khỏi mặt đất.
Mùi hương bia man mát đong đầy cám dỗ, cơ thể vốn rất trung thực, nó vẫn chưa thể cai nổi người đàn ông này. Tống Huyền bỏ cuộc, một cuộc mây mưa thỏa thuê biết đâu có thể đổi lấy một đêm ngủ ngon giấc.
Lúc tình cuồng ý nồng, Tống Huyền ngước hàng mi đẫm lệ, thốt lên một tiếng: “Chồng ơi.”
Kỳ Vân Ngao sững khựng lại. Một lúc sau, anh cất ra một hơi thở nhẹ hẫng, phả bên vành tai cô: “Tống Huyền, em bị điên à?”
Khóe môi Tống Huyền khẽ nhếch lên một nụ cười: “Em không bị điên, chỉ là thử xem anh có buồn nôn hay không thôi.”
Khóe môi Kỳ Vân Ngao khẽ nhếch lên, đăm đăm nhìn cô trong bóng mờ u tối.
“Anh nôn đi xem nào.”
