Chương 97: Cười em ngốc hơn cả chó đấy.

*

Tống Huyền mở cửa nhà, Sư Tử Tuyết đang nằm trên ghế thay giày, hình như đã đợi cô rất lâu rồi. Thấy cô về, nó há miệng kêu lên hai tiếng.

Cô vừa thay giày vừa xoa đầu nó. Dạo này cô quá bận, ngày nào cũng đi sớm về khuya, chẳng thể ở bên chăm sóc nó đàng hoàng. Thế giới của cô có rất nhiều mối bận tâm, nhưng thế giới của Sư Tử Tuyết lại chỉ có một mình cô. Mỗi ngày ngoài ăn với ngủ, công việc còn lại của nó chỉ là đợi cô về nhà.

Thế nên, Tống Huyền chưa bao giờ gò bó nó. Đêm nào Sư Tử Tuyết cũng ngủ ngay bên cạnh cô, buổi tối cô vào nhà vệ sinh, nó cũng ngồi chầu chực ở ngoài đợi cô.

Nó đã tám tuổi rồi, còn sống được mấy năm nữa đâu. Nghĩ đến đây, cô lại luôn muốn mang nó về Quảng Châu, cho gặp mặt Bì Bì với Mười Lăm một lần, cùng chơi với nhau vài ngày.

Cô bước ra sân, cây ngoài bức tường rào ngày nào cũng trút bớt lá xuống, nhưng lúc này đã muộn, cô sợ làm ảnh hưởng đến hàng xóm tầng trên nên cũng không định quét dọn.

Dưới góc tường là chiếc kệ hoa cô mua, bên trên đặt những chậu hoa lớn nhỏ khác nhau. Lúc cải tạo lại sân vườn, cô cũng ôm hoài hoài bão lớn lao, muốn trang hoàng cái sân thật xinh đẹp. Thế nhưng bận rộn quá, mấy chậu hoa cỏ chẳng có thời gian chăm sóc nên mọc vô cùng xơ xác, lộn xộn.

Tống Huyền nằm xuống chiếc ghế chao của mình, trong đầu hiện lên một khung cảnh. Rất nhiều năm về trước, cô cùng Kỳ Vân Ngao và Thích Bạch ở Vân Nam, thuê chung một căn nhà nhỏ có sân vườn. Hôm ấy sau khi xem xong kịch Điền, cảm xúc của cô dâng trào xáo trộn, cô đã cùng anh bàn luận vài câu.

Rạng sáng hôm đó phát trực tiếp xong, anh phải vội ra sân bay, ghé đầu hỏi cô một câu: “Tống Huyền, có phải em muốn đi cùng tôi không?”

Tống Huyền ngước nhìn bầu trời đêm, khẽ nhếch môi. Đã gần tám năm trôi qua, con người trong ký ức ấy vẫn còn vô cùng sống động.

Thần thái kiêu ngạo cợt nhả ấy hệt như ban nãy: “Tống Huyền, tôi theo đuổi em có được không?”

Lần này, cô vẫn đưa ra câu trả lời phủ định: “Không được, không phải vấn đề tuổi tác, mà là tôi bận lắm.”

Kỳ Vân Ngao nói: “Em bận là việc của em, còn tôi thì rảnh lắm.”

Phải rồi, anh chẳng qua chỉ hỏi cho có lệ thôi, bất kể cô trả lời thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Một khi Kỳ Vân Ngao đã muốn làm chuyện gì thì ai mà cản nổi.

Hôm sau, Tống Huyền dậy từ rất sớm, cho mèo ăn xong lại ra quét dọn sân vườn, sau đó vệ sinh cá nhân sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng. Vừa sửa soạn xong định bước ra cửa thì Kỳ Vân Ngao gọi điện tới, anh đã tới nơi.

Tống Huyền bật cười bó tay, cô dậy sớm nửa tiếng, anh cũng tới sớm nửa tiếng.

Thôi bỏ đi, cô chẳng còn sức đâu mà đôi co với anh.

Lên xe, Kỳ Vân Ngao một tay tựa vô lăng, ngoảnh đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt: “Thế ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

Anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bệ tì tay: “Trong này có đấy, ăn đi.”

Tống Huyền khựng lại một chút rồi nhấc hộp đồ ăn ra. Anh vốn không thích trong xe có mùi, trước đây hai người từng có ngầm hiểu chung là tuyệt đối không ăn uống trên xe của anh.

Cô mở hộp đồ ăn ra: một củ khoai lang, một khúc ngô, một quả trứng gà, vài lát ki-wi và một gói hạt nhỏ.

Phối hợp dinh dưỡng khá đầy đủ, có điều nhìn là thấy nghẹn cổ. Thói quen buổi sáng của cô là uống một ly đậu đành nóng hoặc một chai sữa tươi.

Một bàn tay đưa qua: “Sữa đây, ăn nhanh lên.”

Tống Huyền mím chặt môi.

Tinh bột, chất đạm, vitamin, chất xơ, đủ cả không thiếu thứ gì.

“Ăn cẩn thận đấy, đừng làm rơi ra xe tôi.”

“… Vâng.”

Xem kìa, đây chẳng phải vẫn là Kỳ Vân Ngao đó sao, anh theo đuổi người ta kiểu vậy đấy.

Anh khởi động xe, xoay vô lăng gạt ra đường lớn: “Hôm qua tôi có xem bài phát biểu của em ở lễ khai mạc triển lãm. Sao em lại bảo người khác thắng nhờ khả năng trời ban, còn em thắng nhờ số lượng?”

Tống Huyền quay sang nhìn anh: “Đúng thế thật mà, nếu không dựa vào số lượng thì làm sao tôi có thể mở triển lãm cá nhân nhanh đến vậy.”

Có người hoài nghi việc Ulani Song bùng nổ độ hot là do chiêu trò marketing được lên kế hoạch từ trước: Tại sao vừa nổi tiếng là đã mở được triển lãm cá nhân? Liệu các tác phẩm trong triển lãm có toàn bộ là của cô hay không, có yếu tố thổi phồng quá đà không? Thế nên cô mới đáp trả như vậy. Thời gian ở nước ngoài, cô tích lũy được một lượng lớn sáng tác; người khác dựa vào khả năng trời ban cô so không lại, chỉ đành lấy số lượng đè chất lượng, nhờ đó mới mở được triển lãm trang sức này.

Kỳ Vân Ngao ngoảnh đầu lại: “Người mở được triển lãm cá nhân làm gì có ai không có khả năng trời ban, chỉ có mình em là tự hạ thấp bản thân thôi. Mấy dì làm tết dây thủ công trong xưởng ngày nào chẳng tết số lượng lớn, họ có mở được triển lãm cá nhân không? Sau này mà còn ai hỏi mấy câu não ngắn như thế, em cứ việc vặn lại luôn: ‘Hỏi dựa vào cái gì à? Dựa vào việc tôi là nhà thiết kế trang sức tài năng nhất trên đời này đấy!'”

Trong lòng Tống Huyền dấy lên một gợn sóng lăn tăn, cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhếch môi: “Tôi không dám nói thế đâu.”

“Có gì mà không dám. Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là ‘tính khả biến thần kinh’, cũng chính là ‘luật hấp dẫn’ mà người ta hay nói đấy. Em muốn trở thành người như thế nào thì cứ liên tục ám thị bản thân mình chính là người như thế, phô diễn mặt ưu tú của mình ra cho bên ngoài thấy. Nói nhiều vài lần tự em cũng sẽ tin, mà một khi em đã tin rồi thì người khác cũng sẽ tin theo.”

“…”

“Đừng có tự coi nhẹ bản thân mình. Bây giờ em không phải sống một mình nữa, bên dưới có bao nhiêu người đang trông chờ vào em để kiếm cơm, em mà không có bản lĩnh vững vàng thì làm sao họ có niềm tin được.”

Tống Huyền gặm khúc ngô: “Tôi biết rồi, cảm ơn Sếp Kỳ.”

Kỳ Vân Ngao liếc cô một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô.

Anh khẽ hừ một tiếng: “Khỏi khách khí, Trứng Tàn Nhang.”

Khóe môi Tống Huyền bỗng khựng lại, ánh mắt né tránh đầy vẻ bối rối, hai bên gò má nóng bừng lên.

Trứng Trứng, Trứng Tàn Nhang, Tàn Nhang Trứng… Mấy cái biệt danh ngày xưa cô chán ghét xua đuổi, giờ nghe lại sao mà thấy đáng yêu đến lạ.

“Bà ngoại anh chừng nào mừng thọ thế? Mẹ anh bảo muốn đặt làm quà sinh nhật cho bà, tôi từng hứa với dì ấy là qua đợt triển lãm Lễ 1/5 sẽ liên hệ lại.”

Kỳ Vân Ngao không mấy bận tâm: “Không cần đoái hoài tới bà ấy đâu. Bà ấy chẳng lẽ lại không biết tôi làm cái nghề gì mà cứ phải mò tới chỗ em đặt thiết kế riêng.”

Tống Huyền ăn hết nổi rồi: “Nhưng tôi lỡ hứa với dì ấy rồi, làm sao nói mà không giữ lời được.”

“Thế thì em đừng hỏi tôi, đi mà hỏi bà ấy ấy.”

“Vâng.”

Thi thoảng cô lại lén liếc nhìn anh qua khóe mắt. Bàn tay thon dài nắm lấy vô lăng vô cùng vững vàng. Anh lái xe lúc nào cũng thế, ngồi xe anh luôn cảm thấy rất an tâm, không giống như ngồi chiếc xe thương mại của studio cô, lần nào cũng say xẩm mặt mày, chẳng biết là do xe mới mùi nồng hay do tay lái của Tiểu Lâm chưa vững.

Đến sảnh triển lãm, Tống Huyền mở cửa xe định bước xuống thì bị Kỳ Vân Ngao gọi giật lại.

Ánh mắt anh thâm trầm: “Mẹ tôi sắp nghỉ hưu rồi, bà ấy tinh đời lắm, lại lắm thời gian rảnh. Em mà nghe bà ấy nhờ vả, có ngày bị lừa về tận nhà thì đừng trách tôi không cảnh báo trước.”

Tống Huyền ôm lấy chiếc túi xách: “Không có chuyện đó đâu.”

Triển lãm kết thúc, cô chủ động liên hệ với Vân Thư Thanh, không hề nhắc tới Kỳ Vân Ngao, giống như đối phương chỉ là một vị khách hàng bình thường. Hai bên trao đổi qua lại mất nửa ngày, bước đầu chốt xong phương án thiết kế riêng.

Bà cụ ở nhà thường xuyên làm việc nhà, trên tay có chiếc vòng ngọc đeo suốt mấy năm trời chẳng dễ gì tháo ra thay mới. Vì thế, làm dây chuyền với hoa tai là thích hợp nhất. Cụ sinh vào tháng Năm, là con thứ ba trong nhà, thời bé bố mẹ hay gọi là Tiểu Hà.

Tống Huyền phác thảo ra ba bản vẽ tay: một bộ dây chuyền ngọc lục bảo chuyển màu hình chim hạc tung cánh, một đôi hoa tai họa tiết ô cửa sân vườn hình chim hỷ tước đậu cành sen, và một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích họa tiết phúc thọ liên miên.

Vân Thư Thanh nhắn tin lại cho cô: Bà lấy cả ba.

Tống Huyền nhất thời cạn lời. Tuy cô không có ý định lấy tiền lời từ mẹ của Kỳ Vân Ngao, nhưng cô cũng không muốn dì ấy vì khách khí mà mua sạch toàn bộ các mẫu thiết kế của cô.

Hồ Ngạn Lâm vừa khéo lên Bắc Kinh công tác, giải quyết xong việc công liền tới Studio Quy Huyền tìm cô.

Tống Huyền dẫn cô ấy ra ngoài ăn tối tại một nhà hàng có mức chi tiêu bình quân đầu người không hề rẻ.

Nếm thử hai món, Hồ Ngạn Lâm nhíu chặt mày: “Chẳng ngon bằng Quảng Châu gì cả. Lạ thật đấy, tôi ra đây mấy ngày rồi, ngay cả khách sạn năm sao ăn cũng chẳng thấy ngon.”

Tống Huyền: “Cô đừng có mang tâm lý so sánh khi ăn, một khi cái tư tưởng đó đã ghim trong đầu rồi thì ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon đâu.”

“Vẫn là Sếp Tống có tầm vóc hơn, tôi so không lại. Giờ ngày nào cô cũng ăn ngoài à?”

“Ừ, hầu như toàn ăn ngoài, công việc bận quá nên đành chịu.”

Thực ra ăn quen rồi thì cũng thấy bình thường. Ở Quảng Châu, không chỉ các đầu bếp nhà hàng bên ngoài nấu ngon mà tay nghề của mấy cô đầu bếp ở nhà ăn công xưởng cũng rất cừ, miệng lưỡi bọn cô đều bị chiều đến mức kén chọn. Những năm ở nước ngoài, cô đã thử qua đủ mọi loại hình ẩm thực, nhưng ăn nhiều nhất vẫn là mì do chính tay cô nấu, thanh đạm nhạt nhẽo, chỉ coi như lót bụng cho xong bữa. Từ sau khi ở nước ngoài về, cô không còn kén ăn như trước nữa.

“Tề Ca thế nào rồi?”

“Cậu ấy mới xuất viện, giờ đang nằm dưỡng bệnh ở nhà.”

Hồ Ngạn Lâm thở dài cảm thán: “Tống Huyền này, giờ tôi mới nghiệm ra đấy, phụ nữ mà không có số sướng thì chỉ có nước cắm đầu làm ăn thôi. Cô xem Nghiêm Thính Tuyết kìa, giờ đủ cả trai lẫn gái, công ty của Nghiêm Tuấn thì ngày càng làm ăn phát đạt; còn cô thì sự nghiệp càng lúc càng lên như diều gặp gió, đàn ông đàn ang có hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ có tôi là tối đến uống được hai ly cũng nơm nớp nhớ nhung mò về nhà ngắm con trai.”

Tống Huyền mím môi cười: “Chẳng lẽ cô không phải người thong dong tự tại nhất à? Chị Thính Tuyết với tớ giờ làm gì còn sức lực nữa, cô thì vẫn có thể đi chơi khắp nơi, yêu đương hết người này đến người khác mà cũng chẳng cần kết hôn, dù sao cô cũng có con trai rồi.”

“Giờ đi chơi chẳng có gì thú vị nữa, yêu đương cũng thế, tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi con thôi.”

Cô ấy ghé sát lại gần chút: “Mách cô nghe này, phòng Kế hoạch công ty mới tuyển một nữ quản lý, suốt ngày nhăm nhe muốn thả thính Kỳ Vân Ngao đấy.”

“…”

Chẳng có gì lạ, Kỳ Vân Ngao chưa bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh thả thính.

“Tôi nhìn một phát là ra ngay trò mèo. Cô ta mò qua trung tâm môi giới tìm nhà, thuê đúng chỗ gần nhà cũ của Sếp Kỳ, lại còn nuôi hai con mèo Maine Coon nữa chứ. Má nó, người ta đu trai đúng là chịu chi thật, tiền thuê chỗ đó đắt đỏ biết bao nhiêu!”

Có những góc khuất không thể đụng tới, nghe nhắc đến căn nhà cũ và mèo, nhịp thở của Tống Huyền bỗng trở nên ngột ngạt.

“Sao cô biết rõ thế?”

“Thì tên môi giới đó thân với tôi mà, nhà tôi đang ở cũng do anh ta tìm cho. Cô không chọn Sếp Kỳ cũng có cái lý của nó, tính khí thì thất thường, đến già vẫn có phụ nữ lao vào như con thiêu thân, nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi.”

Tống Huyền rũ mắt, khẽ gượng gạo nhếch môi.

Kỳ Vân Ngao đưa đón cô đi làm xong liền quay về Quảng Châu. Mấy ngày anh lại gọi điện cho cô một lần hỏi xem cô đang bận gì, nếu đúng lúc cô đang ăn cơm thì sẽ hỏi cô ăn món gì. Sau khi cô báo thực đơn ra, anh thường sẽ bồi thêm một câu mỉa mai: “Nhà thiết kế vĩ đại ăn uống sang trọng thế cơ à?”

Lần sau mà còn thế nữa, cô nhất định sẽ bảo anh rằng, theo đuổi kiểu như anh thì cả đời này cũng đừng mong theo được cô.

Giữa tháng Sáu, cô vẫn đang tăng ca thì Kỳ Vân Ngao đột nhiên xuất hiện.

Trong studio đã không còn ai. Tống Huyền đăm đăm nhìn màn hình, cũng không ngẩng lên nhìn anh: “Sao anh lại tới đây?”

Kỳ Vân Ngao vòng qua bàn làm việc, đứng sóng đôi bên cạnh cô: “Đi thôi, tôi dẫn em ra ngoài chơi.”

“Đi đâu cơ?”

“Đi Tân Cương, ngắm tuyết.”

Tống Huyền chẳng định cho anh nét mặt vui vẻ gì: “Tuyết rơi tháng Sáu đấy à?”

Anh vươn tay ra khóa màn hình máy tính của cô lại, hừ nhẹ một tiếng: “Đúng thế, tuyết rơi tháng Sáu, để em xem rốt cuộc tôi bị oan khuất tới nhường nào.”

Tay áo sơ mi trắng phóng đại vô hạn trong tầm mắt Tống Huyền. Cô cảm thấy hơi bực mình, cô không thích những lời đùa cợt cợt nhả như thế, giữa mùa hè oi bức thế này mà Tân Cương có tuyết rơi chắc?

“Đi thôi, về nhà dọn dẹp hành lý rồi xuất phát ngay, tôi dẫn em đi ngắm bình minh trên thảo nguyên Nội Mông.”

“…”

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Vân Ngao khẽ nhướng mày: “Ulani, muốn tôi khiêng em đi à?”

Tống Huyền mím môi: “Anh đường đột đến thế này thì công việc của tôi sắp xếp làm sao?”

“Nội Mông hay Tân Cương đều có sóng điện thoại, em lại không sắp xếp được công việc chắc? Mang theo máy tính bảng đi, chẳng ảnh hưởng gì tới việc em vẽ bản thảo đâu.”

Cô ngập ngừng một chút: “Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

“Còn hai người bạn của tôi nữa, đi đường có người đỡ đần nhau.”

Cuộc đời chính là như vậy, thi thoảng luôn có những biến số bất ngờ. Một tiếng đồng hồ sau, Tống Huyền bế theo Sư Tử Tuyết, bước theo Kỳ Vân Ngao rời khỏi thành phố Bắc Kinh.

Anh lái chiếc SUV bảy chỗ, đón hai người bạn ở đường Vành Đai 3 Phía Bắc. Một người tên là Đại Hổ, người còn lại là bạn của Đại Hổ, tên là Đồng Văn Hoán.

Đại Hổ dáng người cao to vạm vỡ, giọng nói oang oang, vừa gặp mặt đã chằm chằm nhìn Sư Tử Tuyết, cũng chẳng khách khí gì với Tống Huyền: “Cô đây… còn mang cả mèo theo nữa à?”

Tống Huyền: “Không có ai chăm sóc nên tôi đành phải mang theo ạ.”

“Nó không đi bậy ra xe đấy chứ?”

“… Không đâu ạ.”

Đại Hổ gõ gõ buồng lái: “Chú mày xuống đây, để anh lái cho.”

Tống Huyền ôm Sư Tử Tuyết thu mình ngồi ở băng ghế đẩu hàng cuối cùng, nhường hai chiếc ghế đơn hàng thứ hai cho các đấng mày râu.

Đại Hổ là kẻ thô giáp, còn người bạn Đồng Văn Hoán của anh ta lại là một gã lắm lời. Anh ta ngoái đầu ra sau phiếm chuyện vài câu với Tống Huyền, khen con mèo của cô rất đẹp, rồi lại hỏi liệu có thể cho anh ta bế thử một cái không.

Tống Huyền: “Chắc là chưa được đâu ạ, nó chưa quen môi trường mới nên vẫn còn hơi căng thẳng, tôi e là sẽ làm anh bị thương mất.”

Đồng Văn Hoán đưa tay vuốt ve bộ lông của Sư Tử Tuyết: “Cô tiên nhỏ ơi, không phải căng thẳng đâu nhé, giờ chúng ta là bạn bè rồi, ngày mai dẫn em đi ngắm tuyết.”

Tống Huyền: “…”

“Đợi nó ngủ rồi tôi bế giúp cô nhé.”

“Tân Cương thực sự có tuyết rơi ạ?”

“Y Lê lúc này đang rơi tuyết đấy, nếu không có gì thay đổi thì khi chúng ta tới nơi sẽ được ngắm đồng cỏ phủ tuyết trắng. Đây đúng là một chuyến đi lãng mạn, tôi còn chẳng kịp mang theo áo phao, Đại Hổ ới một tiếng là xách mông đi liền.”

Ánh mắt cô khẽ đảo qua. Trên chiếc ghế sóng đôi với Đồng Văn Hoán, người đàn ông mặc sơ mi trắng bất động không nhúc nhích, hình như đã thiếp đi.

Tống Huyền không ngủ được. Đối với chuyến phượt tự lái đường đột này, tâm trí cô có phần phấn khích, hơn nữa Đồng Văn Hoán lại cứ trò chuyện với cô suốt.

“Cô một mình ở Bắc Kinh làm thiết kế trang sức, quê cô ở đâu thế?”

Đại Hổ đột nhiên hắng giọng thật mạnh: “Đồng Văn Hoán, chú mày bớt hỏi mấy câu tào lao đi, đấy là vợ Sếp Kỳ đấy.”

Tiếng hô oang oang này làm Đồng Văn Hoán cứng họng. Một lúc sau, anh ta mới lí nhí: “Thất lễ rồi, chị dâu.”

Tống Huyền nép mình trong khoảng tối, gương mặt bỗng bùng lên một lớp hơi nóng bừng.

Hình như họ đã hiểu nhầm rồi, nhưng lúc này cô cũng chẳng thể lên tiếng giải thích.

Mơ mơ màng màng chợp mắt qua một đêm, mãi tới khi trời mờ mờ sáng, cô nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy người đàn ông mới giật mình tỉnh dậy.

Họ đã xuống xe. Bên ngoài cửa sổ xe là một chiếc lều Mông Cổ, bên cạnh có chuồng cừu và đống rơm khô, xa hơn nữa là khoảng không xám trắng trải dài vô tận, điểm xuyết vài chồi xanh.

Một vệt màu cam nhạt tỏa ra, bình minh rạng sáng trên thảo nguyên hệt như ngọn đèn vàng vặt mờ mờ bên trong chiếc tủ lạnh.

Tuyết rơi thật rồi.

Sư Tử Tuyết cần đi vệ sinh rồi. Cô kéo cửa xe ra, một luồng gió lạnh thấu xương xộc tới, xua tan sạch sẽ cơn buồn ngủ sáng sớm, làm cô lập tức tỉnh cả người.

Kỳ Vân Ngao ngoảnh đầu lại, chân mày nhíu chặt: “Em xuống làm gì, lên xe ngay!”

Anh không đuổi cô thì cô cũng phải chui lại vào xe thôi, cái khí lạnh từ dưới đất hất lên thật sự không chịu nổi.

“Sư Tử Tuyết cần đi vệ sinh, tôi sợ nó không nhịn được.”

“Nó nhịn được.”

Kỳ Vân Ngao lấy chiếc áo phao từ cốp sau ra nhét vào trong xe cho cô, rồi lại bảo Đại Hổ xách khay cát mèo theo: “Mọi người vào trong trước đi, ăn chút gì đó nóng hổi rồi hãy xuất phát.”

Đại Hổ nhìn khay cát mèo than vãn: “Khó chiều thế không biết, đi ị mà cũng phải dùng tới cái thứ này. Mấy ngày tới có phải chúng mình đi đâu cũng phải bưng theo cái bô phân của nó không đấy?”

“Cũng không cần ngày nào cũng bưng, tới sa mạc rồi thì ở đấy là cái bô phân thiên nhiên.”

Đại Hổ không nén nổi nụ cười: “Thế thì chẳng dọa cô tiên nhỏ này sợ khiếp vía ra à, cái bô phân to tổ chảng thế kia e là đi cả ngày không ra nổi.”

Tống Huyền mặc xong chiếc áo phao ở trong xe, nghe mấy lời đối thoại đó cũng không nén nổi nụ cười.

Kéo cửa xe bước ra, cô đụng ngay phải ánh mắt của Kỳ Vân Ngao, thâm trầm tối sầm.

“Em cười cái gì?”

Cô tức khắc thu lại nụ cười: “Tôi có cười đâu.”

Kỳ Vân Ngao đột nhiên vươn tay ra kéo sụp chiếc mũ áo phao xuống, che khuất nửa khuôn mặt cô rồi áp sát lại gần.

Tống Huyền rụt hai vai lùi về sau, nét mặt đầy cảnh giác.

Kỳ Vân Ngao khẽ nhếch môi, hạ giọng: “Tống Huyền, bớt đoái hoài tới cái gã họ Đồng đó đi, anh ta là kẻ thù của em đấy.”

“… Kẻ thù gì cơ?”

Hay thật đấy, cô còn chẳng biết mình kết thù kết oán với Đồng Văn Hoán từ bao giờ.

“Có biết sự kiện Mười Ngày Dương Châu không? Tôi nhìn một cái là biết anh ta là hậu duệ tộc Mãn. Quân Thanh tràn qua cửa ải, tàn sát thành Dương Châu máu chảy thành sông. Em là người Dương Châu mà lại đi chuyện trò vui vẻ với hậu duệ tộc Mãn à?”

Tống Huyền nhất thời cạn lời.

“Em có xứng với tổ tiên mình không?”

“Sao anh biết anh ta là hậu duệ tộc Mãn?”

Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ một tiếng qua kẽ răng, ngước mắt nhìn ra xa, ánh mắt kiêu ngạo: “Dùng cái đầu mà phán đoán.”

“Tôi không phán đoán ra được.”

“Em dĩ nhiên không đoán ra được rồi. ‘Hai trăm nghìn’ với ‘hai trăm ngàn’, em nghe ra điểm khác nhau không?”

Hàng mi Tống Huyền giấu sau chiếc mũ khẽ rung lên: “Người miền Nam nói ‘hai trăm ngàn’, người miền Bắc nói ‘hai trăm nghìn’, đúng không?”

Lồng ngực Kỳ Vân Ngao phập phồng nhẹ: “Em cũng chỉ có chừng đó dung lượng não thôi.”

“…”

Anh chẳng thèm bảo đúng hay sai, cứ thế lôi cánh tay cô bước vào lều Mông Cổ.

Chủ nhân của chiếc lều Mông Cổ này tên là Ba Ngạn, cũng là bạn của họ. Người này đã lập gia đình, người nhà đều sống ở trong thành phố, một mình anh ta ở lại thảo nguyên chăn cừu. Nghe tin họ tới, anh ta đã mổ sẵn một con cừu từ sớm, lúc này dĩa sườn cừu với dồi dạ dày cừu bưng lên bốc khói ngùn ngụt.

Ba Ngạn rót cho Tống Huyền một ly trà sữa, rồi lại bưng đến một bát canh nội tạng cừu béo ngậy.

Tống Huyền cất tiếng cảm ơn, cầm bát lên nhấp một ngụm nhỏ.

“Ngon không?”

“Ngon ạ.”

Cô không quen lối ăn uống dân dã thô ráp này, nhưng cũng biết nhập gia tùy tục, làm theo họ cầm miếng sườn cừu lên gặm.

Ba Ngạn lại lấy ra một tảng mỡ đuôi cừu lớn, quăng “bạch” một cái lên dĩa thức ăn.

“Tống Huyền, làm hai miếng đi!”

Tống Huyền đành nhắm mắt nhắm mũi gật đầu: “Vâng ạ.”

Ba Ngạn cắt hai tảng lớn, béo ngậy trắng hếu làm Tống Huyền nhìn mà nổi hết cả da gà.

“Ăn đi, cái này tôi cố tình để dành riêng cho các chú đấy, người khác đến tôi còn chẳng nỡ mang ra đâu. Các chú biết không, mỡ đuôi cừu này chỉ có khách quý mới được thưởng thức thôi đấy.”

Tống Huyền dùng hai đầu ngón tay nhón lấy miếng mỡ trắng hếu đó, dưới bao ánh mắt nhìn chằm chằm, cô cảm giác mình như bị treo lơ lửng trên không trung.

Không ăn thì bất lịch sự, mà ăn vào thì lại sợ mình không nhịn được mà nôn ra, thế lại càng mất mặt hơn.

Đúng lúc cô lấy hết dũng khí định bỏ vào miệng thì một bàn tay từ bên cạnh vươn sang, chỉ trong một giây, miếng mỡ đuôi cừu đã rời khỏi tay cô.

Kỳ Vân Ngao bỏ tọt vào miệng nhai nhồm nhàm mấy cái rồi nhếch môi: “Cô ấy kén ăn lắm, cái món này cứ để tôi xào cho. Ở Quảng Châu chúng tôi thích dùng mỡ lợn đãi khách quý, lần sau anh vào Quảng Châu, tôi dùng nguyên tảng mỡ lợn tiếp đón anh.”

“Chú mày đừng có ba hoa gạt anh đấy nhé!”

“Tôi không gạt anh đâu.”

Mọi người đều bật cười nức nở, Tống Huyền cũng cười theo. Cô rũ mắt xuống nhìn chiếc quần tây mỏng manh của Kỳ Vân Ngao, vành tai bỗng nóng bừng lên.

Cơm cháo no nê, mấy người họ mải mê trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Tống Huyền chẳng xen vào được câu nào, đành lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài chuồng cừu có một con chó lông vàng dơ dáy đang ngồi chầu chực bên đống rơm khô, trên mình nó phủ một lớp tuyết mỏng.

Tống Huyền đăm đăm nhìn nó chừng mười phút đồng hồ, nó vẫn nằm bất động không nhúc nhích.

Cô nghi ngờ con chó đó hoặc là bị cống đến hóa đần, hoặc là bị cóng đến đơ cứng người rồi.

Kỳ Vân Ngao quay mắt sang: “Nhìn cái gì đấy?”

Cô hơi né tránh: “Tôi nhìn con chó ở ngoài kia, nó ngồi trong đống tuyết lâu lắm rồi không nhúc nhích, có phải chân bị cóng hỏng rồi không.”

Anh hơi nghiêng người về phía cô, khóe môi hiện lên một nụ cười: “Nó đâu phải bị cóng hỏng chân, là do cái mông bị đóng băng dính chặt xuống đất nên không đứng dậy nổi đấy. Thường loại chó này người ta gọi là ‘chó dính mông’.”

Tống Huyền khẽ mở to mắt: “Thật thế ạ?”

“Không tin em bước ra ngoài xem thử đi.”

Tống Huyền do dự một thoáng rồi vẫn đứng dậy bước ra ngoài.

Mặc dù cái tên “chó dính mông” rất có thể là do Kỳ Vân Ngao bịa đặt bậy bạ ra, thế nhưng mông con chó kia quả thực trông rất giống như bị đóng băng dính xuống đất, nếu không thì sao nó lại chẳng chịu đứng dậy chứ.

Tống Huyền bước đi trên tuyết, cơn gió thảo nguyên hệt như những lưỡi dao rít gào cứ nhằm thẳng vào cổ cô mà cứa. Trong lòng cô thầm cảm thán đất nước bao la rộng lớn, tuyết rơi tháng Sáu mà đến cả con chó bị cống hỏng mông cô cũng có thể đụng phải.

Cô không dám lại quá gần, từ từ ngồi xổm xuống: “Này chó ơi, lạnh thế này sao mi lại ngồi lì ở đó thế?”

Con chó lông vàng quay đầu lại gâu gâu sủa hai tiếng, rồi đột nhiên tung chân chạy biến đi mất trong chớp mắt.

Tống Huyền: “…”

Cô cảm thấy có phần ngượng ngùng. Con chó chạy quá nhanh, chẳng có chút dáng vẻ di chuyển khó khăn nào cả, thế này lại làm cho cô trông thật là ngốc nghếch.

Tiếng bước chân của người đàn ông từ xa tiến lại gần, tiếng bước chân này quá đỗi quen thuộc, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, chẳng cần quay đầu cô cũng biết là ai.

“Tống Huyền, đứng dậy đi, đừng để mấy người bạn Nội Mông xem trò cười.”

Tống Huyền hạ giọng: “Có gì buồn cười chứ.”

Anh áp sát ngồi xổm xuống bên cạnh cô, hai tay ôm lấy trọn bờ vai, hệt như bế một đứa trẻ, anh nhấc bổng cô đứng dậy, trong cổ họng đè nén tiếng cười.

“Cười em còn ngốc hơn cả chó đấy.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi