Chương 17: Vậy lần sau Sếp Tôn đừng ngoái đầu lại làm gì.

*

Suốt gần hai tuần sau đó, Hoàng Oanh trằn trọc mất ngủ vì mấy loại rượu mà Lương Khâu Mạn nhờ tìm giúp.

Chị không có quyền đại lý phân phối, chỉ đành qua kho của đồng nghiệp hốt tạm mấy thùng về để sẵn. Nhưng đâu thể cứ đi điều hàng người ta hoài được, còn nếu muốn lấy quyền đại lý thì chị lại không muốn nhờ vả mối quan hệ của Thái Lập Huy. Đã vậy hai cổ đông góp vốn cùng chị lại chẳng giúp được tích sự gì, chuyện gì cũng mặc kệ, làm Hoàng Oanh cảm thấy mình chẳng khác nào đứa đi làm thuê. Trong lòng chị liên tục tính toán xem làm sao để đá văng hai cái cục nợ đó ra ngoài.

Hôm đó bàn công chuyện xong đi về tiệm, vừa tới cửa thì thấy một đồng xu 5 hào. Hoàng Oanh ngồi xổm xuống nhặt lên, đưa lên miệng thổi thổi lớp bụi bám trên hình đầu người. Thấy tiệm bida kế bên có người bước ra, chị liền đứng dậy tính đi luôn.

“Đứng lại.” Đặng Du Sơn gọi giật ngược chị lại: “Hồi trước tôi cứu cô một mạng, cô chưa cảm ơn tôi tiếng nào đúng không?”

Hoàng Oanh miết chặt đồng xu trong tay, lên tiếng: “Cảm ơn Sếp Đặng.”

Đặng Du Sơn nhếch môi cười: “Biết tôi là ai luôn?”

Anh ta nhìn Hoàng Oanh, thấy môi chị thoa son đỏ rực liền giơ tay khua khua hỏi: “Cô mới ăn thịt người hả?”

Hoàng Oanh kín đáo nhíu mày, đành thốt thêm một câu: “Đa tạ Sếp Đặng, lần trước may nhờ có anh.”

Đặng Du Sơn hỏi: “Cảm ơn cỡ nào?”

Anh ta đợi một lúc, thấy chị chẳng buồn nói thêm câu nào liền tỏ vẻ khó chịu: “Có vậy thôi đó hả? tôi cứ tưởng mấy người làm nghề này phải có chút thành ý ra trò chứ?”

Hoàng Oanh hỏi ngược lại: “Mấy người như chúng tôi là làm sao?”

Chị bắt đầu thấy bực rồi đó. Làm như chị là cái loại phụ nữ gì không bằng, hễ thấy đàn ông là nhào vô chắc?

Hôm nay đi bàn công chuyện vốn dĩ đã chẳng xuôi rần rật, Hoàng Oanh thẳng thừng hỏi luôn: “Rốt cuộc anh muốn cái gì?”

Đặng Du Sơn lách qua người chị, thản nhiên bước thẳng vô tiệm.

Anh ta đứng trước kệ hàng hỏi: “Bán rượu hả? Có bán lẻ không?”

“Không bán. Anh muốn uống chai nào, tôi tặng anh một chai.” Hoàng Oanh phiền bực muốn chết, chỉ muốn tống khứ cái gã này đi cho xong.

Đặng Du Sơn rảo quanh tiệm nửa vòng, chọn một chai Weima No.1: “Lấy chai này đi.”

Anh ta xách chai rượu, sẵn tiện đọc luôn tên công ty cho chị: “Giao cái này qua địa chỉ đó, làm quà kỷ niệm thành lập tặng khách. Trước mắt đặt hai trăm chai.”

Kèo thơm tới thình lình làm chị trở tay không kịp.

Thấy anh ta định cất bước đi, Hoàng Oanh lật đật đuổi theo: “Kết bạn WeChat nha anh? Địa chỉ anh mới nói tôi sợ tìm lộn, tiện thì gửi vị trí qua cho tôi, hoặc cho tôi xin tấm danh thiếp?”

“Danh thiếp hả?” Đặng Du Sơn móc túi quần hồi lâu, lôi ra một tấm danh thiếp nhăn nhúm đưa qua: “Đừng có trễ giờ, tôi không có thói quen chờ người khác đâu.”

Anh ta nói xong là xách đít đi liền. Trước khi đi, ánh mắt nhìn chị chẳng khác nào đang soi một món hàng độc lạ. Còn Hoàng Oanh thì cầm tấm danh thiếp của anh ta lên mạng tra thử, rồi móc máy tính ra bấm cạch cạch liên hồi. Chị nhận ra cha nội này túi tiền siêu dày, đúng là một miếng mồi béo bở, một kèo làm ăn lời ngập họng.

Kèo này chị chỉ suy tính nửa đêm là chốt hạ. Hoàng Oanh nhanh chóng gom hàng chỗ này một ít chỗ kia một chút cho đủ số lượng, rồi cùng với mấy loại rượu của Lương Khâu Mạn chuyển hết về Thâm Quyến.

Thấy Lương Khâu Mạn bận tới mức quay mòng mòng, Hoàng Oanh góp ý: “Tuyển thêm hai người nữa đi. Bên cô chẳng phải còn thiếu một Giám đốc Nhà hàng sao? Tuyển một người về đi, cho cô đỡ tốn sức.”

Lương Khâu Mạn lắc đầu. Tuyển một Giám đốc Nhà hàng thì dễ, nhưng tuyển về cái là buông tay ra ngay được sao? Không thực tế chút nào, thậm chí người mới tuyển bên ngoài vô có khi còn làm nội bộ rối tung rối mù hơn.

Cho nên đề bạt người cũ lên mới là thượng sách, tuyển bên ngoài chỉ là phương án dự phòng.

May mà hai tuần nay đã cất nhắc được một giám sát có thể đứng phòng VIP order món, Lương Khâu Mạn mới thở phào được một chút. Người bớt bận rộn hơn, cô cũng cuối cùng mới rút được thời gian ra để xử lý chuyện bên quầy lễ tân.

Hôm đó Hồ Tây Tử xuống lầu báo rằng Quản lý sảnh bị bếp sau chửi mắng vì cho trả món. Cô nàng vừa báo cáo với Lương Khâu Mạn xong thì buổi tối chị Vân đã tìm tới thật. Chị Vân phàn nàn thái độ bếp sau quá tệ, không chịu phối hợp với sảnh trước xử lý khiếu nại của khách, đòi phải phạt sư phụ đứng gian bếp đó.

Lương Khâu Mạn hỏi cô ta: “Dĩa bào ngư bị trả lại là do chưa chín hay có mùi lạ?”

Chị Vân nói: “Khách chê hầm mềm quá, ăn không có độ dai giòn, là do lửa.”

Bào ngư khô mà lại đòi ăn dai giòn? Lương Khâu Mạn suy ngẫm rồi hỏi: “Có phải vị khách đó bình thường hay ăn bào ngư tươi, nên không quen cái kiểu dẻo dẻo quánh quánh lòng đào của bào ngư khô?”

Chị Vân cúi đầu, giải thích: “Bàn đó khách chi tiền dữ lắm, lại là khách của Phó giám đốc Trương nữa, tôi nghĩ trả một món cũng chẳng sao nên mới cho dọn xuống.”

Chỉ là không ngờ bên bếp sau lại phản ứng dữ dội tới vậy.

Trong mắt cô ta thì chuyện này chẳng có gì to tát, dù sao bếp sau vốn dĩ đã có định mức hao hụt báo hủy. Đừng nói là món sảnh trước trả về, ngay cả ngày thường bếp sau cũng cố tình báo hủy vài con để cải thiện bữa ăn. Cho nên cái dĩa đó tụi nó hoàn toàn có thể ký tên một cái rồi chia nhau ăn khuya, vậy mà lại cố tình làm khó làm dễ, khiến cô ta mất mặt trước đám đông.

Nếu là trước đây, chị Vân đã quen nuốt uất hận vô trong lòng, dù sao cô ta cũng đi lên từng bước từ vị trí nhân viên phục vụ, trong nghề không quen biết ai, ở đây lại chẳng có chỗ chống lưng.

Nhưng từ khi Lương Khâu Mạn tới, giao hết cả sảnh tiệc cho cô ta quản lý, lại cho cô ta đủ mặt mũi lẫn sự chống lưng, thời gian qua chị Vân cảm thấy bản thân có chỗ dựa vững chắc chưa từng có. Làm việc hay quản người đều tự tin hơn trước rất nhiều. Tự dưng bị chửi một trận xối xả như vậy, cô ta thấy mình mất hết cả mặt mũi, lại nghĩ nếu không đòi cho bằng được một án phạt tung ra, thì sau này bếp sau chưa biết chừng sẽ đè đầu cưỡi cổ cô ta tới mức nào.

Nhưng chị Vân lại không hiểu rõ Lương Khâu Mạn. Hễ đụng chuyện là chạy lại mượn tay mượn súng đòi bắn người ta, Lương Khâu Mạn cực kỳ ghét cái nết này.

Cô từ chối yêu cầu đưa ra án phạt: “Bếp sau không ký giấy trả món cũng không sao. Làm sảnh trước phải phục vụ tốt cho khách, nhưng không thể khách nói cái gì cũng nghe theo cái đó. Đặc biệt là đồ hải vị cao cấp như bào ngư khô, bị trả nhiều quá sẽ làm hư danh tiếng nhà hàng. Chị Vân, tôi tin chị sẽ có cách xử lý khéo léo hơn.”

Chị Vân nghe xong, vành tai đỏ lây lan sang tận giữa mặt.

Cô ta đi rồi, Hồ Tây Tử mới ngập ngừng nói: “Quản lý Hà… Chị Vân dạo này mệt mỏi quá đó mà chị Mạn. Với lại ông bếp bên đó cũng quá đáng thiệt, nói năng lớn tiếng, làm chị Vân mất mặt ghê.”

Người lên tiếng giúp còn có một bếp phụ tên Tống Lĩnh, anh ta cũng thuật lại chuyện hôm đó: “Sư phụ làm bào ngư ăn nói hơi cộc cằn thiệt. Thường ngày nếu Phó giám đốc Trương bưng lại báo trả món là ông ấy ký cái rẹt liền thôi. Thực ra… cũng có chút cố tình nhắm vào chị Vân.”

Anh ta lên quầy lễ tân là để đưa thuốc cho em gái, nói xong mấy câu đó thì liền bị em gái xả cho một trận: “Ai mượn anh nhiều chuyện? Chị ta là quản lý sảnh, đã đòi trả món sao không tính vô chi phí hao hụt của sảnh trước đi? Chẳng qua là cậy mình sắp lên làm Giám đốc Nhà hàng, tưởng đâu bếp sau sẽ nể mặt chị ta chắc?”

Tống Lĩnh cũng không giận, cười cười nói với em gái: “Chị Vân đối xử với em tốt mà, em đừng có nói chị ấy vậy.”

“Em biết chứ, em đâu có trách chị ta, em đang dặn anh đừng có nhiều chuyện nhảm nhí đó!” Sắp tới giờ đón khách, Tống Vũ chỉnh lại nón bếp cho anh trai, dùng sức đẩy anh ta về: “Đừng có chạy lên sảnh trước hoài. Anh đâu phải bếp trưởng, mới được cất nhắc lên thì biết điều chút đi, cẩn thận bị bêu tên phê bình đó.”

Cô nàng sốt sắng đẩy anh trai mình lui về bếp sau, liếc mắt thấy Lương Khâu Mạn không có phản ứng gì mới an tâm vuốt ve lại bộ đồng phục, bắt đầu đón khách.

Tối nay việc kinh doanh xoàng xoàng, nhưng phòng tiệc lớn nhất ở tầng hai vẫn có khách đặt.

Cả đám nhà cung ứng của công ty Tôn Đạo Thanh cụng ly qua lại giơ cao cốc rượu, chưa tới giữa năm mà đã bị đống đơn hàng cho ăn tới mức váng đầu điếc óc.

Có kẻ mượn rượu xỉn thốt ra câu đùa bậy bạ bỉ ổi, Tôn Đạo Thanh liếc mắt nhìn Đới Nhã Nhi một cái. Có anh làm chỗ dựa, Đới Nhã Nhi xách ly rượu lên quật thẳng vô mặt gã đó.

Tên đó rối rít xin lỗi, bảo uống vô bị lên đô. Gã đứng dậy cầm bình chiết rượu đi rót kính từng chị em phụ nữ trong phòng một ly, với Đới Nhã Nhi lại càng chén rượu hòa giải. Kính rượu xong xuôi, gã vẫn vui vẻ cười nói như không có chuyện gì xảy ra.

Đám người này đủ mọi hình dáng cao thấp mập ốm, giọng nói từ khắp nam bắc đông tây, nhìn bề ngoài chẳng có gì nổi bật nhưng ai nấy đều đã cắm rễ ở Đồng bằng Châu thổ sông Châu Giang nhiều năm. Họ ăn mặc khá khiêm tốn, nhưng với những kẻ từng tham gia vào dây chuyền gia công hàng hiệu từ những năm đầu, sự giàu có của họ đều thể hiện hết trên mặt đồng hồ và cái vô lăng.

Đám người này cơ bản đều phất lên nhờ ăn theo xưởng da thuộc hoặc túi xách giỏ xách, vị trí trong hệ thống thu mua cũng thuộc hàng cựu trào, bao gồm cả Lão Đinh.

Nhưng con người ta vốn chẳng bao giờ biết đủ. Lão Đinh thấy mình chỉ là một phút nông nổi nghĩ không ra nên mới phạm chút sai lầm, làm sao đến mức bị giáng cấp xuống chỉ còn nhận được vài cái đơn hàng bèo bọt, lại còn trở thành kẻ rìa mương trong cái cuộc chơi này.

Ông im im tự chuốc cho mặt mũi đỏ gay như trái gấc. Lúc mọi người xung quanh xúm lại tranh nhau nâng ly với Tôn Đạo Thanh, ông cũng lảo đảo đứng dậy, có điều không bước lại gần mà chỉ líu lưỡi gióng cổ họng nói vọng qua: “Sếp Tôn này, tính về công việc thì cậu là bên A, tôi nể trọng cậu. Nhưng xét về mặt mũi mẹ cậu, cậu có nên bước qua đây kính tôi một ly, hai chú cháu mình ôn lại chuyện cũ không?”

Tôn Đạo Thanh cất giọng: “Chuyện cũ gì, Sếp Đinh nhắc tuốt cho tôi nhớ thử xem?”

Hay lắm, Lão Đinh chống tay lên mép bàn, nói toẹt luôn: “Hồi đó mẹ cậu mang bầu cậu rồi bỏ chạy, chính tôi là người lái xe đưa chị ấy về quê! Tôi lái liền một hơi mấy trăm cây số, bỏ hết cả khách hàng lẫn mối làm ăn đang bàn để chở chị ấy đi…”

Lão Đinh thở phì phò ấm ức, nửa cái bụng phệ nhét cứng ở góc bàn, nhìn cứ như thể chính ông mới là người mang bầu vậy.

Ông gào lên chất vấn Tôn Đạo Thanh: “Tôi là bị người ta gài bẫy, cũng chỉ lỡ chân đúng một lần! Cậu cạn tình cạn nghĩa như vậy, có xứng với cái ơn tôi từng giúp mẹ cậu không hả!”

Đới Nhã Nhi đâu chịu nổi cái cảnh ông nói Tôn Đạo Thanh như vậy, cô dằn người tính đứng dậy bật lại thì bị Trợ lý Chung túm tay giữ chặt.

Trợ lý Chung liếc nhìn cô một cái đầy cảnh cáo, không cho nhúc nhích.

Phía bên kia Lão Đinh vẫn đang thở hắt ra, kể lể mình đã làm nhà cung cấp cho xưởng da bao nhiêu năm nay, mùa mưa hay mùa nắng đều ưu tiên cho đơn hàng bên này trước, rốt cuộc chỉ vì một lần lỡ bước sa chân mà bị gạt phăng ra rìa không chút nể tình.

“Mới một lần thôi sao?” Có người rót trà, Tôn Đạo Thanh xua tay gạt nhẹ, đẩy ly ra xa, rồi thong thả khiêm tốn thỉnh giáo Lão Đinh: “Mấy năm qua từ bản vẽ, nguồn da, cho tới nguồn khách hàng, rốt cuộc Sếp Đinh đã bán đứng bên này bao nhiêu lần, bản thân ông đếm nổi không? Hay là lần nào cũng giống như ông nói, đều là do bị người ta gài bẫy?”

Anh tiện miệng điểm mặt chỉ tên luôn hai lần. Lão Đinh không ngờ anh lại chẳng kiêng nể gì như vậy, không sợ mấy nhà cung cấp khác nghe thấy, làm mặt ông tím tái lại cả đi, miệng lẩm bẩm: “Cậu nhớ kỹ quá nhỉ… Cậu, sao cậu không đi đối phó với cái thằng họ Lại đó, mà lại chừa bản lĩnh đi đối phó với người nhà mình?”

Lương Khâu Mạn bước vào ký một cái hóa đơn món ăn tặng, vốn tính ký xong là đi liền, nghe thấy có điềm bất thường liền bước ra từ phòng soạn đồ.

Lão Đinh đã xỉn quắc cần câu, ăn nói bạ đâu nói đó: “Sếp Tôn, năm đó mẹ cậu đạp ga tông cho ba cậu liệt luôn, ông ấy còn tha thứ được cho mẹ cậu, sao cậu không học tấm lòng bao dung của ba cậu, tha thứ…”

“Sếp Đinh.”

Lương Khâu Mạn rút một cái khay bước tới, bê chiếc dĩa đựng vỏ tôm trước mặt Lão Đinh đi, thay vào một chiếc dĩa mới tinh, mỉm cười ngắt lời: “Cái món canh củ sắn dây ông hỏi hồi nãy đó, sảnh trước báo có một bàn khách đặt trước vừa hủy đột xuất, ông có muốn cho lên liền bây giờ không?”

Lão Đinh vẫn chưa kịp lốt chuyện gì đang xảy ra.

Lương Khâu Mạn gọi nhân viên phục vụ, đặt một chiếc khăn lạnh bốc khói nghi ngút vào cái dĩa trước mặt ông: “Sếp Đinh, lau tay đi nào.”

Lớp vải ướt đẫm nặng trịch, ngón tay Lão Đinh bị hơi nóng làm cho giật mình rụt lại.

Trong lòng Lương Khâu Mạn ngập tràn sự chán ghét cái lão già này, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói quay sang nói với Tôn Đạo Thanh: “Sếp Đinh vừa bước vào cửa là nắm áo giám sát ca bên tôi hỏi có củ sắn dây tươi không liền. Ông ấy bảo Sếp Tôn mới đi công tác xa về, dạo này Thâm Quyến hay mưa hầm ghê lắm, sợ anh chịu không nổi… Nhưng mà món canh này bên tôi chỉ chừa lại có vài suất, giờ nhờ bàn kia hủy mới có…”

Cô vừa nói vừa đưa tay xoay nhẹ đĩa cá mú đỏ trên mâm xoay.

Gương mặt cô rất thanh tú, ngón tay lại càng thon gọn mượt mà. Tôn Đạo Thanh dán mắt nhìn bàn tay cô, thấy cô nhanh nhẹn xoay cái đầu cá về phía mình, rồi cầm một chiếc muỗng chung kê ngay mép đĩa cá, cất tiếng hỏi: “Sếp Tôn xem bây giờ dọn lên luôn, hay là để lát nữa mọi người uống sương sương rồi dọn lên tráng ruột giải rượu?”

Tôn Đạo Thanh không đáp lời.

Bàn ăn chìm vào im lặng, xung quanh không một ai dám ho he tiếng nào. Lão Đinh úp cái khăn nóng trên mặt, hơi nóng phả vô làm cơ đùi ông giật giật mấy cái.

Không ai lên tiếng, mỗi một giây trôi qua với Lão Đinh chẳng khác nào bị bắc lên bếp lửa mà nướng. Cho đến khi Tôn Đạo Thanh tựa lưng ra sau ghế, trầm giọng hỏi: “Sếp Đinh thấy sao?”

Lão Đinh như vơ được cọc sinh tồn.

Ông chẳng dám ngước nhìn Tôn Đạo Thanh, có điều đầu óc lúc này đã bắt đầu tỉnh táo lại đôi chút, trên mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Cho lên bây giờ luôn đi, tôi thấy Sếp Tôn nãy giờ cũng chưa đụng đũa mấy món, sẵn tiện… sẵn tiện húp chút canh cho ấm bụng.”

“Dạ được.” Lương Khâu Mạn tiện tay nhặt chiếc áo khoác bị rớt dưới đất của Lão Đinh treo lại lên giá. Thấy mỡ sau gáy ông đùn ra thành từng nếp, đúng chuẩn cái bản mặt béo ỉn não ngắn.

Cô nhìn thấy mắc cười, trong lòng chửi thầm cái đồ lão già mắc dịch, chút tinh tế tối thiểu cũng không có mà cũng đòi đi làm ăn, toàn kiếm chuyện trên sân nhà cô.

Lương Khâu Mạn cất khay, nhỏ giọng dặn nhân viên phục vụ để mắt chừng chừng một chút kẻo mất hay.

Dặn xong cô bước ra ngoài lên đơn.

Lúc quay đi, cô cảm giác Tôn Đạo Thanh vừa liếc nhìn mình một cái. Cô quay lại nhìn thì thấy anh đang đưa tay nâng ly uống trà, cứ như thể đó chỉ là ảo giác của cô.

Có người hắng giọng một cái, mấy ông cùng bàn liền lập tức kiếm chuyện xòa vào cười đùa: “Sếp Đinh làm vậy là không đàng hoàng nha, lén lút sau lưng anh em quan tâm Sếp Tôn vậy đó, sao không bớt chút quan tâm cho tôi với? Tôi mới bị mắc xương cá đây này! Bình trà trước mặt ông còn không? Mau xoay qua cho tôi xin miếng giải vây coi!”

Bầu không khí dần dần hạ nhiệt. Được một lúc, Đới Nhã Nhi bước ra ngoài hít thở không khí, vừa ra tới nơi đã giơ chân tính đá Trợ lý Chung: “Anh bị hâm hả, hồi nãy sao không cho tôi lên tiếng?”

Trợ lý Chung chộp lấy tay cô ta xách ra một bên, vặn lại: “Cô mở miệng ra nói được cái gì? Ngoài chửi thề chửi bới ra thì còn làm được gì nữa, định làm cho cái tiệc này càng thêm bẽ mặt đúng không?”

“Anh giỏi ăn giỏi nói sao không lên tiếng đi?”

“Tại sao tôi phải lên tiếng?” Trợ lý Chung đủng đỉnh phủi phủi ống quần: “Lão Đinh đang bận tìm đường chết, tôi rảnh đâu mà đi cản? Tôi ăn mấy bát hương bát khói mà đi lo chuyện sống chết của ông ta?”

Cãi nhau vài câu, từ đằng xa đã thấy Lương Khâu Mạn đi về hướng này.

Trợ lý Chung liếc Đới Nhã Nhi một cái, chẳng biết nghĩ gì trong đầu liền hỏi: “Lần trước Cô Lương tới công ty, cô có ở đó không?”

Đới Nhã Nhi vốn dĩ đã ngứa mắt cái vẻ gian gian xảo xảo của anh ta, lúc này dồn hết sức trợn mắt lườm anh ta một cái cháy mặt.

Đợi Lương Khâu Mạn tiến lại gần, Đới Nhã Nhi im thít không thèm nói câu nào, còn Trợ lý Chung thì xởi lởi bắt chuyện như người quen cũ, hỏi thăm tình hình kinh doanh nhà hàng, hỏi cô có xoay xở kịp không.

Thấy trên tay cô cầm mấy tấm bìa cứng, Trợ lý Chung tò mò: “Ơ, ghi món vẫn phải viết tay hả cô? Tôi tưởng giờ xài hệ thống máy tính hết rồi chứ.”

Lương Khâu Mạn cất giọng: “Mấy món làm theo yêu cầu riêng, nguyên liệu đặc biệt hoặc món giữ lại cho khách thì mới dùng cái này, bên tôi gọi là tờ phơi, bếp vẫn nhận món bình thường.”

Nói xong, cô đưa tờ hóa đơn gọi thêm cho phục vụ trực phòng rồi đi rảo một vòng quanh các phòng VIP khác.

Phòng tiệc không mở mấy, khu bàn lẻ thì khá hơn chút nhưng chỉ đông vui chứ không mang lại bao nhiêu doanh thu. Quản lý Hà đang châm trà cho một bàn khách, vừa châm vừa cười nói vài câu, nhìn chung khâu phục vụ vẫn chu đáo mọi bề, nhưng hễ quay sang nói chuyện với cấp dưới là lại rụt rè, không dám mạnh tay.

Bóng lưng nhìn lù khù thẫn thờ, cái khí chất vốn đã yếu ớt nay lại càng xẹp đi một cặn.

Lương Khâu Mạn đau cả đầu. Lúc dặm lại phấn, cô uể oải nhìn vào gương. Người trong gương cũng nhìn lại cô, trăm công nghìn việc phải lo nghĩ, chẳng hạn như làm sao kéo thêm vài hợp tác khách đoàn, nhận vài cái tiệc cưới tiệc mừng.

Cô đóng “cách” một cái nắp hộp phấn lại.

Khoảng 10 giờ đêm là cao điểm thanh toán, Lương Khâu Mạn lại bắt đầu lật xem danh sách hàng khô. Đồng nghiệp bước lại tìm: “Chị Mạn ơi, Sếp Tôn bảo hóa đơn bị sai, mời chị qua một chuyến.”

Lúc Lương Khâu Mạn bước qua, trong phòng vẫn còn khá đông người. Cả hai trợ lý nam nữ của Tôn Đạo Thanh đều ở đó, hai nhà cung cấp quay lại đang túc trực bên cạnh rỉ rả nói điều gì. Anh trông như đang suy nghĩ, mà cũng giống như đã nghe đến phát chán, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Cú nhấp ngụm nước làm yết hầu anh trượt nhẹ một nhịp không mấy phô trương, toát lên nét nam tính góc cạnh. Gương mặt đẹp đẽ ở anh không mang vẻ phô trương khoe khoang, và chính gương mặt này từng khiến Lương Khâu Mạn đinh ninh rằng anh sẽ luôn dính chiêu của cô, luôn sẵn lòng trả tiền hóa đơn cho mình.

Cái sự nguy hiểm xảo quyệt của loại người này nằm ở chỗ: dù cô biết tỏng anh vô sỉ, nhưng lại khó lòng bắt thóp được bất kỳ sơ hở nào trên vẻ ngoài hay lời ăn tiếng nói của anh, chẳng giống như hai gã nhà cung cấp vội vã thể hiện mình ở kế bên.

So với Lão Đinh, loại người chực chờ kẻ khác bẽ mặt rồi xun xoe nịnh bợ thế này càng làm người ta khinh bỉ. Thậm chí Lương Khâu Mạn còn thấy tội nghiệp cho Lão Đinh, người mà ban nãy cô vừa chửi thầm trong bụng.

Ít nhất lúc cô bước ra, sự hối hận và ê chề trong mắt Lão Đinh là thật. Suy cho cùng, một người ở độ tuổi đó mà bẽ mặt trên bàn nhậu, sự xấu hổ đến chui rúc không xong ấy lại càng khiến người ta không nỡ nhìn tiếp.

Có lẽ vì ít nhiều gì, người ta cũng sẽ chợt nhớ đến cha mẹ mình.

Lương Khâu Mạn gõ gõ cửa. Tôn Đạo Thanh đang nói chuyện với người ta liền khựng lại, nghiêng người nhìn cô.

“Làm phiền mọi người.” Lương Khâu Mạn bước vào: “Nghe nói hóa đơn có chút vấn đề, tôi qua xem thử có phải do nhân viên bên tôi bất cẩn in nhầm bill không.”

Trợ lý Chung và Đới Nhã Nhi tiễn hai nhà cung cấp ra cửa, hai gã đó vẫn còn lưu luyến không muốn về: “Sếp Tôn, hôm nào rảnh đi ăn đồ lạnh Triều Châu nha, toàn đồ tươi thôi!”

Lương Khâu Mạn liếc nhìn đĩa thức ăn lạnh trên bàn, cũng đỡ, không còn dư lại bao nhiêu.

Cô hỏi Tôn Đạo Thanh: “Sếp Tôn thấy hóa đơn có chỗ nào không ổn?”

“Hình như thiếu mất một món đúng không?” Tôn Đạo Thanh uống không ít, đôi mắt sáng hơn bình thường, ánh nhìn dán chặt vào cô, hỏi: “Món canh củ sắn dây của cô chưa tính tiền vô bill?”

“Món canh sắn dây là quà tặng ạ.” Lương Khâu Mạn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: “Trời mưa uống cho trừ thấp, Sếp Tôn dùng thấy được không?”

Tôn Đạo Thanh nhận xét: “Củ sắn dây hầm nhừ quá, cá măng cho vô cũng chiên kỹ quá đà, nước canh bị đục.”

Đúng là mặt dày đi bới lông tìm vết! Lương Khâu Mạn đáp trả: “Tôi cố tình dặn bếp hầm lâu một chút, cá măng chiên giòn béo béo thì nước canh mới đậm đà thơm vị cá… Không ngờ Sếp Tôn lại ăn uống thanh đạm vậy, lần sau nếu có món canh này nữa, tôi sẽ dặn bếp nấu trong nước hơn.” Giọng cô thản nhiên, nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ chu đáo.

Tôn Đạo Thanh lại chỉ chỉ vào mấy dòng món ăn: “Mấy món này giá cả có đúng không vậy?”

Lương Khâu Mạn thong thả: “Hải sản dạo này tăng giá, bên tôi có gửi thực đơn mới cho quý công ty rồi mà.”

Tôn Đạo Thanh nhìn cái dáng vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm của cô, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ: “Lần trước bị bỏng ở chỗ Cô Lương, đĩa trái cây đền bù đó coi bộ hơi keo kiệt.”

Lương Khâu Mạn dán mắt vào mũi giày, khựng lại một nhịp. Cô rõ ràng đã tính tiền bớt cho anh một tô canh với một phần hải sản rồi, anh đi tiếp khách kinh doanh, kéo theo rầm rộ mười mấy con người ăn uống hết mấy chục triệu, chẳng lẽ bắt cô miễn phí toàn bộ?

Tôn Đạo Thanh dĩ nhiên cũng không có ý đó, anh chỉ thủ thỉ: “Thực đơn mới tôi chưa xem qua, thôi cứ tính theo giá cũ đi. Cô Lương tới món canh còn tặng được, chắc không tiếc gì chút giảm giá nữa đâu nhỉ?”

Lương Khâu Mạn đành phải ngước mắt nhìn thẳng anh. Lần này thì cô thực sự thấy cái gã này vô sỉ tận cùng rồi.

Tay cô siết chặt cây viết, trong đầu nghĩ bụng nếu cào cho cái mặt này hai đường xước chắc là đẹp mắt lắm. Rốt cuộc cô vẫn nén cục tức xuống mà sửa lại giá tiền.

Tôn Đạo Thanh lúc này mới vung tay ký tên.

Lúc bước ra ngoài, người trước người sau. Lương Khâu Mạn cho anh đủ mặt mũi tiễn xuống tận dưới lầu, nhưng trong lòng lại bực bực không thôi, dù sao thực đơn mới đã gửi cho tên trợ lý nam của anh từ tám đời rồi, vậy mà còn đè cô ra bắt chẹt từng cắc từng đồng.

Cô bước đi bên cạnh anh, trong người ngùn ngụt ngọn lửa uất ức đang cố đè nén.

Người ta một khi đã giận thì khó mà giấu trên cơ mặt. Tôn Đạo Thanh bắt trọn cái liếc mắt đó của cô. Ngay khoảnh khắc cửa tự động mở ra, anh đột ngột dừng bước, nghiêng người lại.

Lương Khâu Mạn theo bản năng lùi lại một bước: “Sếp Tôn còn gì dặn dò nữa sao?”

Tôn Đạo Thanh khẽ mỉm cười, lúc nhìn cô hơi cúi người tới trước: “Tối nay đồ ăn ngon, dịch vụ cũng rất tốt. Nhưng lần sau có dằn mâm xán chén thì khuyên cô nên né mấy tấm kính có phản chiếu ra. Dù sao tôi cũng muốn ghé ủng hộ thêm nhiều lần nữa, cũng phải làm tôi cảm thấy đồng tiền mình bỏ ra nó đáng đồng tiền bát gạo, đúng không?”

Lương Khâu Mạn bị anh dán mắt nhìn, vậy mà cũng nhếch môi cười theo.

Cô chỉ là nét mặt hơi sầm xuống thôi chứ chưa thèm nhổ nước bọt sau lưng anh đấy nhé. Thế nên cô ngẩng mặt lên, ăn nói nhẹ nhàng mà vô cùng lý lẽ: “Vậy lần sau Sếp Tôn đừng ngoái đầu lại làm gì. Dù sao lỗ chỏng gọng mấy triệu bạc, tôi khó mà không nghiến răng nghiến lợi cho được.”

Tôn Đạo Thanh vặn lại: “Là lỗ thật hay là lời ít lại? Hai cái này khác nhau xa lắm nha. Cô Lương nên nói cho rõ ràng, nếu mà lỗ thật thì tôi bù tiền vốn lại cho cô.”

Lương Khâu Mạn cười nhạt một tiếng: “Sếp Tôn giỡn hoài, thời gian của anh quý báu, xe đậu một chỗ cũng tốn xăng. Anh về sớm chút đi, cho tài xế người ta còn về nghỉ ngơi.”

Cô bước ra ngoài hai bước, cửa tự động mở toang.

Làn gió đêm tạt thẳng vào mặt kẻ say.

Tôn Đạo Thanh thu lại vẻ cợt nhả trên mặt: “Cô Lương cũng nghỉ ngơi sớm đi, vất vả cho cô rồi.”

Hơi đâu mà hâm hâm dở dở, Lương Khâu Mạn hồ đồ nhíu chặt chân mày.

Bãi xe nằm sát mặt đường, làn gió thổi tới mang theo mùi xăng nồng nặc ẩm ướt. Tôn Đạo Thanh lên xe rồi vuốt mặt một cái.

Tối nay uống với Lão Đinh làm trỗi dậy chút gai góc bốc đồng thời trẻ. Thấy người ta cười giả tạo là lại muốn rạch cho một đường. Hoặc cũng có thể là do bị người phụ nữ đó chọc tức nên muốn kiếm chuyện trả đũa. Dù sao trên người cô cũng thoang thoảng mùi hương anh quen thuộc, điệu bộ trợn mắt coi trời bằng vung của cô nói không chừng là vừa mắt hay ngứa mắt, nhưng rốt cuộc lại khiến anh muốn áp sát lại mà bóc phốt.

Nói thêm vài câu nữa thì đúng là lòi ra cái bản chất lưu manh thật rồi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi