Chương 2-6: Cái gai trong mắt
*
Nhà xưởng của Trình Vĩnh Đường nằm trong một tòa nhà công nghiệp ở Hắc Sa Hoàn, diện tích chỉ vỏn vẹn 600 mét vuông, sản lượng hàng năm chưa tới hai triệu sản phẩm. Cùng với sự phát triển của kinh tế du lịch Ma Cao, du khách tới đây mua sắm và mua thuốc ngày một đông, nếu chỉ dựa vào hiện tượng mạng review kéo lượt khách thì không thể duy trì lâu dài.
Thị trường mở rộng, đất Ma Cao lại hẹp, làm hạn chế năng lực sản xuất. Chi phí đầu tư thiết bị và nhân sự R&D lại là một gánh nặng lớn. Trình Bảo Nghi nghe nói ở Hoành Cầm, Chu Hải có Khu Công viên Khoa học Công nghệ Đông y Hợp tác Quảng Đông – Ma Cao, có thể dựa vào sự hợp tác với khu công viên để phát triển sản phẩm mới hoặc nâng cao quy trình công nghệ, cô liền nảy ra ý định, bắt đầu rảnh rỗi là lại chạy sang bên đó.
Nhà máy Hắc Sa Hoàn tuy nhỏ nhưng đám nhân viên cũ từ sớm đã đứng về phía nhánh Cả, ai nấy đều là tai mắt của Chị Cả và Bảo Tâm. Trình Bảo Nghi đời nào bàn bạc với bọn họ, chỉ tìm đến Đường Thận. Đường Thận lại vẻ mặt ngơ ngác: “Tôi chỉ là một giáo viên, cũng chẳng hiểu chuyện kinh doanh, không thể cho cô ý kiến được.”
Trình Bảo Nghi thầm nghĩ, cũng đúng.
Trong lòng cô có chút thất vọng. Đường Thận rốt cuộc không phải là Văn Dĩ Trang. Cô là gia sư của em trai, còn Văn Dĩ Trang thì nhậm chức ở Trình Vĩnh Đường. Đừng xem thường cái chức vụ hữu danh vô thực đó của anh ta, thứ Trình Khả Vi cần nhất chính là nguồn thông tin mà anh ta mang lại. Hơn nữa, tầm nhìn và kiến thức của Văn Dĩ Trang cũng không phải là thứ Đường Thận có thể sánh bằng.
Đang thầm suy tính thì Đường Thận lại cất lời: “Tuy nhiên, nếu sản xuất ở Hoành Cầm thì cô chẳng phải không cần chuyện gì cũng chịu sự ngáng chân của nhánh Cả nữa sao?”
Tâm trí của Trình Bảo Nghi hệt như một lá cờ. Lời này của Đường Thận vừa thốt ra, gió liền thổi sang hướng khác, đầu cờ xoay sang hướng còn lại, suy nghĩ của cô cũng rẽ sang đường khác: Rốt cuộc vẫn là người ngoài như Đường Thận tốt hơn. Tuy không hiểu nghiệp vụ nhưng cô ấy lại hiểu lịch sử. Trong lịch sử Trung Quốc, thứ không thiếu nhất chính là những cuộc đấu tranh lớn nhỏ.
Đây chính là luồng gió đông từ chính sách mới. Đối với các sản phẩm đông y được phê duyệt và đăng ký tại Ma Cao, sản xuất tại khu hợp tác Hoành Cầm, sẽ được phép sử dụng các nhãn hiệu như “Ma Cao giám chế”, “Ma Cao sản xuất”. Nhà xưởng Ma Cao đã cũ kỹ, Trình Bảo Nghi từ sớm đã muốn áp dụng mô hình “Sản xuất tại Hoành Cầm + Giám chế tại Ma Cao” rồi.
Nhà họ Trình chính là một chốn giang hồ, còn nhà xưởng cũ ở Hắc Sa Hoàn lại là vùng rìa ngoài của chốn giang hồ ấy. Bất kỳ một tiếng động nhỏ nào cũng có thể lan tới trung tâm giang hồ. Nhân viên nhà xưởng thấy Trình Bảo Nghi thường xuyên vắng mặt, dần đà xuất hiện vài lời ra tiếng vào. Mấy cái lời đồn đại tam sao thất bản ấy một khi nhiều lên thì liền méo mó biến dạng.
Lúc truyền tới tai Bà cụ Trình thì lại thành ra thế này: Trình Bảo Nghi muốn bán công thức cho người Nhật.
Chẳng biết là ai chụp ảnh, lặng lẽ xuất hiện trên bàn Bà cụ Trình. Toàn là ảnh chụp bằng ống kính cự ly xa, chất lượng hình ảnh thô ráp nhưng mặt người lại nhìn thấy rõ mồn một: Trình Bảo Nghi và một người đàn ông mang khuôn mặt Đông Á mặc bộ vest tối màu đang ngồi trong một nhà hàng ở Ma Cao, đối phương hơi chồm người về phía trước, nét mặt chăm chú.
Còn có một tờ giấy in chữ giải thích thân phận của đối phương: Đại diện doanh nghiệp dược phẩm Nhật Bản.
Bà cụ Trình lật úp bức ảnh lại không xem nữa, bưng chén trà lên, một hồi lâu sau mới bảo Chị Hảo gọi Đàm Mỹ Kỳ qua đây. Chị Hảo vâng lời, vừa bước đi được hai bước thì bà cụ lại đổi ý: “Đừng để con dâu biết. Gọi thẳng Bảo Nghi qua đây.”
Trình Bảo Nghi đang ở Chu Hải, lúc gấp giáp trở về thấy Chị Hảo vẻ mặt thần thần bí bí gọi cô. Cô cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ vẫn là chuyện hiện tượng mạng review cửa hàng lần trước? Phía anh Cả đã thu tay lại, chuyện này rõ ràng đã khép lại rồi mà. Cô bước vào cửa, vừa nhìn đã thấy những bức ảnh trên bàn bà cụ.
Bà cụ Trình từ trước tới nay luôn ôn hòa, từ thiện, xuất hiện trước mặt con cháu bằng hình ảnh một người tốt. Hôm nay bà lại thu vĩnh nụ cười, cũng chẳng bảo Chị Hảo rót trà cho Bảo Nghi. Bà lặng lẽ nhìn Trình Bảo Nghi, chờ cô giải thích.
Trình Bảo Nghi cầm tờ giấy in lên xem qua một cái rồi cười miễn cưỡng: “Meguro anh ấy là người lai Trung – Nhật, đúng là làm việc ở công ty dược phẩm Nhật Bản thật, nhưng nội dung chúng cháu trò chuyện không hề liên quan gì tới nghề nghiệp cả.”
Bà cụ Trình thở dài một tiếng: “Bảo Nghi, lấy thuốc giúp bà nội đi.” Trình Bảo Nghi không hiểu vì sao bà cụ lại đột nhiên đổi chủ đề, đành theo chỉ dẫn của bà cụ đứng dậy đi lấy thuốc. Chiếc hộp chia thuốc này sao? Không phải. Chiếc lọ này ư? Không đúng. Mở hộc tủ ra, trong hộc tủ toàn là thuốc, là cái nào nhỉ? Chiếc hộp nhỏ màu trắng kia.
Cô rốt cuộc cũng tìm đúng, mang hộp thuốc tới cho Bà cụ Trình, lại rót cho bà ly nước ấm, nhìn bà uống thuốc xong. Trình Bảo Nghi tuy không sánh bằng Chị Cả, em gái hay thậm chí là mẹ, nhưng công phu phục vụ cơ bản thì vẫn biết, dạo gần đây lại thường quan sát ngón nghề tay chân miệng lưỡi của Chị Hảo. Lúc này trông thấy bà cụ vẻ mặt hiện rõ mệt mỏi bèn mau chóng chộp lấy chiếc gối tựa, nhẹ nhàng chèn sau lưng cho bà.
Bà cụ cất lời: “Bà già rồi…”
“Bà nội, tinh thần bà vẫn minh mẫn lắm ạ. Tinh thần rồng ngựa, khí thế hừng hực, dồi dào sức khỏe!”
Bà cụ Trình mỉm cười xua xua tay, rồi lại khẽ vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình. Một phút trước trên mặt bà chẳng hề có chút biểu cảm nào, lúc này mỗi một nếp nhăn lại đong đầy sự yêu thương. Cái gọi là ân uy song hành chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Bà nói: “Bảo Nghi, người ta đều tưởng bà muốn giao Trình Vĩnh Đường cho Khả Vi. Nhưng cho dù là ông nội cháu hay là bà, đều chưa từng có cái ý nghĩ nhất định phải giao công ty cho cháu trai.”
Tim Trình Bảo Nghi đột nhiên đập liên hồi.
“Ngay từ đầu, thương hiệu Trình Ký dược thực đồng nguyên ở Tây Quan, Quảng Châu, đơn thuốc chính là do con dâu nhà họ Trình mang từ nhà đẻ sang, thế nên mới có truyền thống truyền cho con gái. Sau này Trình Vĩnh Đường tách ra từ Trình Ký, không mang đi được công thức làm bánh nhưng lại mang đi được đơn thuốc.” Ý của Bà cụ Trình đã quá rõ ràng. Trình Vĩnh Đường ngay từ khi mới ra đời đã không thể tách rời khỏi trí tuệ của người phụ nữ. “Mỗi người các cháu đang làm gì bà đều nhìn thấu trong lòng… Ai làm tốt thì sau này quyền quyết định sẽ giao cho người đó. Điều duy nhất bà sợ chính là Trình Vĩnh Đường lụi bại trong tay bà.”
Trình Bảo Nghi ngồi trong căn phòng này một hồi lâu, nghe tới mức đầu óc choáng váng, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Lớp mồ hôi lạnh này vần ra, người mới tỉnh táo được đôi phần, liền nghĩ thông suốt: Lời của bà cụ vẫn còn ngụ ý đằng sau. Lớp nghĩa bề ngoài dĩ nhiên là vẽ ra chiếc bánh ngọt, hy vọng Trình Bảo Nghi tận trung tận hiếu làm việc cho tốt. Nhưng ý tứ bọc sâu bên trong thì ít nhiều vẫn lộ ra sự hoài nghi không tin tưởng.
Cuối cùng, cô tỏ thái độ với Bà cụ Trình: “Bà nội, cháu sẽ bỏ tâm tư làm thật tốt.”
“Ừ.” Bà cụ Trình gật đầu, nở một nụ cười chậm rãi: “Lấy giúp bà cái bật lửa bên kia lại đây.”
Trình Bảo Nghi không hiểu, đành làm theo, đưa chiếc đèn khò dùng để cứu ngải cho bà cụ.
Bà cụ Trình nhấn nút, ngọn lửa phả ra dữ dội, bà đưa ngọn lửa lướt qua bức ảnh, bức ảnh ngay lập tức bùng cháy rồi bị quăng vào chiếc bát sứ trang trí trước mặt. Bóng người trên bức ảnh bị ngọn lửa nuốt chửng, tựa như một buổi lễ tế thu nhỏ diễn ra trong lòng bát đĩa. Ánh lửa rọi hồng gương mặt Trình Bảo Nghi, khuôn mặt đang mãnh liệt kìm nén cảm xúc của chính mình.
“Bảo Nghi, đã có người giao bức ảnh này cho bà thì chứng tỏ cháu đã là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong mắt đối phương. Cũng chính là cái gọi là cái gai trong mắt.”
Trong lòng Trình Bảo Nghi lại chấn động kịch liệt.
“Sau này cháu ăn nói làm việc tuyệt đối đừng để người ta nắm được cán. Đối với bà nội mà nói, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Lần này bọn họ lén đặt bức ảnh lên bàn bà. Lần sau giả sử ở phòng họp công ty đưa ra một đoạn video thì bà nội cũng chẳng bảo vệ nổi cháu đâu. Chỉ đành trông chờ vào việc cháu tự mình giải thích thôi.”
“Bà nội, bà tin cháu đi. Meguro tìm cháu thực sự là vì việc tư.”
Bà cụ nhìn cô, chờ đợi lời giải thích tiếp theo của cô.
Trình Bảo Nghi nói: “Hiện tại cháu chưa thể nói lý do được ạ.”
Bà cụ Trình khẽ vỗ nhẹ lên lưng bàn tay cô: “Bảo Nghi, bà nội dĩ nhiên tin cháu. Nhưng cháu phải chuẩn bị sẵn tâm lý xem nên giải thích với mọi người thế nào đi.”
Sau khi Trình Bảo Nghi rời đi, Chị Hảo bưng trà sâm bước vào. Bà cụ Trình đang tựa người trên chiếc sofa dài nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, bà biết là ai đi vào nên cũng chẳng thèm mở mắt, nhẹ nhàng bảo: “Cứ đặt ở đó đi. Lát nữa tôi uống.”
Chị Hảo mỉm cười đáp: “Vâng ạ.”
Ngay lúc bà cúi người sắp xếp chén trà, Bà cụ Trình chậm rãi mở mắt, phảng phất như đang hỏi bà, lại tựa như đang tự nói với chính mình: “Hôm đó chị có nhìn thấy ai đặt bức ảnh vào phòng tôi không?”
“Ảnh gì cơ ạ?” Chị Hảo vẫn giữ nụ cười trên môi, hí hoáy xếp lại chén trà. Bà cụ Trình không gặng hỏi thêm nữa.
Chủ tớ hai người gắn bó với nhau đã lâu, từ sớm đã hình thành một sự ngầm hiểu. Đối với rất nhiều chuyện, Chị Hảo giả vờ không biết. Bà cụ Trình biết bà giả vờ không biết, còn Chị Hảo cũng hiểu rõ Bà cụ Trình biết bản thân mình giả vờ không biết.

Thiệt là phức tạp