Chương 49: Niềm hân hoan – Anh bảo này bình thường em nhát gan lắm cơ mà?

*

Nghiêm Úc từ lúc Tống Cư Châu một đạp sút văng Lý Niên Quân ra rồi ôm lấy cô vào lòng, đến khi bị Tống Cư Châu nhét vào trong xe, rồi lại bị anh lôi xếch lên tầng 29, hất mạnh lên trên giường, cả quá trình Nghiêm Úc giống như đi tàu siêu tốc phập phồng không ngớt, hoàn toàn không kịp suy nghĩ.

Cho tới khi Tống Cư Châu thốt ra câu: “Bây giờ anh sẽ xử em ngay.”

Tống Cư Châu chẳng nói chẳng rằng cúi người ôm chặt lấy Nghiêm Úc.

Nghiêm Úc đau đớn giãy giụa, hai tay đẩy vai anh, hai chân đạp vào phần dưới của anh, Tống Cư Châu hôn cô đầy mãnh liệt, hai tay chộp lấy hai cổ tay cô ép quặt ra sau lưng, kẹp chặt giữa lưng cô cùng ga giường, cố định thân trên của cô, tiếp đó hai tay giữ lấy bắp chân cô co gấp về phía trước ngực, Nghiêm Úc cả người cuộn tròn gập lại như con tôm luộc, bị Tống Cư Châu đè chặt trên giường, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tống Cư Châu rời khỏi môi cô, trong mắt nhảy múa những luồng lửa rực cháy, thở dốc nhìn cô bảo: “Em tưởng em nhúc nhích nổi sao?”

Lồng ngực Nghiêm Úc phập phồng không ngừng, giận dữ trừng mắt nhìn anh, mắng: “Tống Cư Châu, anh là đồ tồi!”

“Được, anh tồi. Thế em nói cho anh biết xem ai không tồi nào?” Cơn giận của Tống Cư Châu vẫn chưa tan, dễ dàng xoayngười Nghiêm Úc lại, đè chặt lấy, một bàn tay khống chế hai cổ tay cô, kéo chiếc áo chui đầu của cô lột ngược lên trên, Nghiêm Úc bị Tống Cư Châu đè chặt cứng, cựa quậy thế nào cũng không xong.

“Có anh là tồi nhất ấy!” Mặt Nghiêm Úc bị ép vào trong chăn.

“Thế cơ à?” Tống Cư Châu nghiến răng nghiến lợi kéo áo Nghiêm Úc, lột tới tận cổ cô, lúc chuẩn bị xoay người cô lại thì Nghiêm Úc sốt ruột quay đầu cắn mạnh vào ngón tay Tống Cư Châu.

Một tiếng “suỵt” vang lên, Tống Cư Châu buông tay.

Nghiêm Úc thừa cơ đẩy Tống Cư Châu ra, bò ngổm dậy khỏi giường, chân trần chạy xồng xộc ra ngoài. Tống Cư Châu duỗi chân một cái, Nghiêm Úc mới đi được hai bước đã bị vấp ngã, thốt lên một tiếng kinh hãi rồi ngã nhoài xuống dưới, Tống Cư Châu thuận thế ôm lấy eo cô, xoay người cô nửa vòng, ôm chặt dán sát vào mình.

Nghiêm Úc tiếp tục giãy giụa.

Tống Cư Châu hai tay áp lấy mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình, không nhịn nổi liền bật cười thành tiếng. “Anh bảo này bình thường em nhát gan lắm cơ mà? Hôm nay sao cứ như ăn phải thuốc súng thế, làm náo loạn cỡ này, có mệt không?”

Bầu không khí căng như dây đàn suốt từ nãy giờ vì nụ cười này của Tống Cư Châu mà dịu lại, Nghiêm Úc vốn dĩ chẳng phải loại người có thể sống chết đấu tới cùng với ai, cô nhìn Tống Cư Châu, trong lòng chợt xót xa, chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt trượt dài xuống.

Tống Cư Châu mỉm cười gạt đi giọt nước mắt trên mặt cô bảo: “Đừng dỗi nữa, trông đã xấu rồi, khóc lại càng xấu hơn.” Trong đầu anh đột nhiên hiện lên câu nói của cô dạo uống say từng bảo: “Anh khóc đẹp thì anh khóc đi, gã đàn ông già như anh khóc thì đẹp đẽ vào đâu được.” Không khỏi lại bật cười lần nữa.

Dây thần kinh cả ngày trời của Nghiêm Úc bị đám người Trâu Nguyễn Vân, mẹ cô, Lý Niên Quân, Tống Cư Châu quay cho phát mệt, lúc thì vui vẻ, lúc lại căng thẳng, lúc thì lo âu, lúc lại nản lòng, lúc thì uất hận… đến cả bản thân cô cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Lúc này trong lòng chùng xuống thả lỏng, cô ôm lấy cổ Tống Cư Châu, gục mặt vào lồng ngực anh bắt đầu sụt sùi.

Nằm gục một lúc không thấy Tống Cư Châu phản hồi, bên tai truyền tới tiếng thở ngày càng dồn dập nặng nề của Tống Cư Châu, bàn tay Tống Cư Châu qua lại mơn trớn trên người Nghiêm Úc, ban đầu còn qua lớp quần áo mà mơn trớn, về sau trực tiếp da thịt chạm da thịt.

Nghiêm Úc vô cùng thản nhiên nhìn vẻ mặt đang đắm đuối của Tống Cư Châu bảo: “Cư Châu, hôm nay em đến kỳ.”

Tống Cư Châu đang rúc nơi hốc cổ khựng lại một nhịp, vẻ mặt xám xịt gục đầu vào ngực Nghiêm Úc, thở dốc dồn dập, chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp!”

Nghiêm Úc thấy hả giận, cười ha ha một hồi rồi bảo: “Em gạt anh đấy.”

Dứt lời, đột nhiên cả thân thể bổng nhổng trên không trung, Nghiêm Úc thốt lên tiếng kinh hãi.

Tống Cư Châu vác Nghiêm Úc trên vai, chẳng nói chẳng rằng quăng cô xuống giường. Nghiêm Úc vừa dính lưng xuống giường liền thụt lùi vào góc bên trong, Tống Cư Châu một tay chộp lấy bắp chân Nghiêm Úc, một tay xé cúc áo sơ mi của mình, gắt gỏng gằn giọng: “Dám lừa anh, bây giờ anh sẽ trị em!”

Tống Cư Châu dùng sức ở tay, chồm tới trước một cái đè nghiến Nghiêm Úc xuống giường, bắt đầu hôn từ vành tai cô, xuống tới cổ, làm Nghiêm Úc rụng rời mềm nhũn cả người. Tống Cư Châu lại chuyển sang hôn lên vết đỏ trên trán cô, dịu giọng nói: “Hôm nay xin lỗi em, tính tình anh không tốt, làm em chịu tủi thân rồi.”

Cả người Nghiêm Úc nóng bừng, nhưng vẫn không bằng cái nóng trên người Tống Cư Châu. Nghe lời anh nói, trong lòng trào dâng xúc động ẩm ướt, cô không kìm được quay đầu lại đáp trả nụ hôn của anh.

Tống Cư Châu nằm đè trên người Nghiêm Úc, giơ tay kéo chiếc chăn trùm lên cả hai, bên dưới lớp chăn mỏng phập phồng uốn lượn không ngừng.

…Đêm khuya, ánh trăng trong vắt như gột rửa, xuyên qua cánh cửa kính sát đất mở hé, rọi xuống đầu giường.

Nghiêm Úc tựa vào người Tống Cư Châu, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng, bình thản cất lời: “Anh hỏi em ấy à, đời em đơn giản lắm, tuổi thơ rất hạnh phúc, thời đi học cũng rất êm đềm. Bà ngoại bảo hồi nhỏ em biết nũng nịu biết nhõng nhẽo, lời toàn chọn lời hay ý đẹp mà nói, người lại ngoan ngoãn nên cũng khá được lòng người khác. Bố mẹ em hồi đó cùng làm công nhân cho một doanh nghiệp nhà nước, thời đó hai vợ chồng cùng vào làm còn được phân một căn hộ nhỏ, chính là căn nhà gia đình em đang ở hiện tại, có điều dạo nữa là giải tỏa rồi. Hồi đó bố mẹ em làm thủ kho ở cơ quan đó, có một lần mẹ em nghe lời bạn bè làm kho hàng bị mất trộm, nhà em cũng phải đền bù một khoản tiền, em vẫn luôn nghĩ đây chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh của mẹ em, bằng không mẹ sẽ chẳng suốt ngày nghi ngờ có người muốn trộm nhà em đâu, đúng không anh?” Nghiêm Úc quay đầu nhìn Tống Cư Châu nói.

Tống Cư Châu gật đầu, tỏ ý tán thành.

Nghiêm Úc tiếp tục nói: “Sau này cơ quan đó dần đi xuống, cứ thua lỗ liên miên, rồi bị doanh nghiệp khác sáp nhập, bố mẹ em cùng lúc mất việc, đúng vào dạo em vào đại học. Thực ra bảo ngày tháng khó khăn em cũng chẳng thấy khó khăn gì, bố em tìm thêm việc khác làm, em cũng bắt đầu đi thực tập lĩnh lương, thấy sống khá là tự chủ, cũng lấp đầy thời gian.” Nghiêm Úc liếc nhìn Tống Cư Châu một cái, giọng nói nhỏ lại đôi chút, ngay cả ngữ khí cũng có phần cẩn trọng: “Rồi sau đó em với Lý Niên Quân kết hôn, đại khái là kiểu ra trường cái cưới luôn. Thế rồi chẳng bao lâu sau, anh ta cặp kè với cô đồng nghiệp cùng phòng, tiếp đến cô đồng nghiệp có thai, khóc lóc om sòm, thế là bọn em ly hôn. Tiếp sau đó chẳng bao lâu thì gặp anh.”

Tống Cư Châu nghe xong thì im lặng không cất lời.

Nghiêm Úc thầm hối hận, chuyện kết hôn ly hôn lẽ ra không nên nói với anh, đây có lẽ là điều kiêng kỵ. Cô quay đầu nhìn anh, quan sát sắc mặt anh một hồi.

“Nhìn anh làm gì?” Tống Cư Châu hỏi.

“Nhìn anh đẹp trai quá đỗi.” Nghiêm Úc thực ra muốn bảo: Xem mặt anh có lại sa sầm xám xịt nữa không.

“Sự thật này anh biết rồi.” Tống Cư Châu đáp tỉnh bơ.

Nghiêm Úc: “…”

Tống Cư Châu ôm lấy Nghiêm Úc rồi nhắm mắt lại.

“Còn anh thì sao?” Nghiêm Úc hỏi.

“Em muốn nghe từ đoạn nào trước?” Tống Cư Châu nhắm mắt, cất giọng dịu dàng.

Nghiêm Úc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Dì bị bệnh, tại sao chú không bao giờ đến thăm thế anh? Tống Danh Trác chẳng phải nên gọi dì là bà nội sao? Tại sao cũng không thấy cậu ấy tới bao giờ?”

Tống Cư Châu im lặng một lúc, cằm tựa lên đỉnh đầu Nghiêm Úc, ghé vào tóc cô cọ cọ hai cái, nhắm mắt nói: “Họ chưa từng kết hôn, mẹ anh bị bệnh có lẽ là vì ông ấy, mà cũng có lẽ không phải. Ông ấy không chỉ có mỗi mẹ anh là phụ nữ, theo anh biết thì người có quan hệ mật thiết với ông ấy có tới ba người. Bố của Tống Danh Trác là Tống Cư Đô, là anh trai cùng cha khác mẹ với anh, cho nên Danh Trác không cần thiết phải gọi mẹ anh là bà nội.”

Giọng Tống Cư Châu uể oải, nhưng thông tin truyền tải trong lời nói của anh lại khiến Nghiêm Úc chấn động tâm can.

Thật sự chưa từng kết hôn sao?

Nghiêm Úc lập tức xoay người lại định bụng truy hỏi tiếp, kết quả không chú ý phần mông láng mịn cọ trúng nơi không nên cọ, từ trong cổ họng Tống Cư Châu phát ra một tiếng gầm trầm đục.

Nghiêm Úc ngẩng đầu lên, Tống Cư Châu đã mở mắt nhìn cô đăm đăm, Nghiêm Úc gượng cười hai tiếng, chống chế xỉa xói: “Lỡ tay một cái là…”

Tống Cư Châu cúi người áp sát cô, ghé vào tai cô, giơ tay nâng chân cô lên vắt quanh eo mình, bàn tay đỡ lấy lưng cô, xốc người lên một cái, ôm chặt lấy cô khẽ nói: “Xin lỗi em, anh cũng lỡ tay một cái…”

“… Anh!”

…

Ngày hôm sau, Nghiêm Úc vô cùng gượng gạo ngồi đối diện Chân Tân uống cà phê. Cứ thấy vì Tống Cư Châu đòi hỏi không biết mệt mỏi mà phần dưới lại dấy lên cơn đau âm ỉ.

Chân Tân tự mình cất lời vài câu xong đột nhiên bảo Nghiêm Úc: “Nghiêm Úc, cậu biết gì chưa? Lý Niên Quân ly hôn rồi đấy!”

Nghiêm Úc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chân Tân, chuyện này cô đã biết rồi.

“Cậu đừng có mà như hồi đại học, gã phạm chút lỗi lầm van xin cậu một cái là cậu tha thứ cho gã nhé, lần này cậu tuyệt đối đừng có mà tha đấy!” Chân Tân nói.

“Không đâu.” Nghiêm Úc trả lời.

“Nói lời phải giữ lấy lời, cậu không được mềm lòng đấy!” Chân Tân có ý tốt cảnh cáo Nghiêm Úc, tiếp tục nói: “Có điều, mình kể cho cậu nghe ngọn ngành câu chuyện, cậu chắc chắn cũng chẳng còn tâm trí nào muốn hòa lại với gã đâu. Sự thể là thế này.”

Chân Tân kể:

Lý Niên Quân với cô ả kia chẳng phải có một đứa con sao, đứa bé bị bệnh đi rút máu xét nghiệm, Lý Niên Quân nhìn nhóm máu thấy sai sai, trong lòng dấy lên nghi vấn, anh ta mới cứ như rảnh rỗi nông nổi quá hóa rồ, âm thầm đi làm xét nghiệm DNA với đứa con. Cậu bảo tên đàn ông này có bị thần kinh không chứ? Thế mà vừa xét nghiệm một phát lại ra ngay cái kết quả không sao nuốt nổi, đứa bé không phải con anh ta! Anh ta thật sự không sao tiếp nhận nổi, nhưng bác sĩ bảo cơ thể anh ta rất khó có con, tức là hội chứng vô sinh ở nam giới.

Bản thân vốn không thể sinh nở, thế thì đứa bé làm sao là con gã được? Nói cách khác anh ta tự dưng vô duyên vô cớ đi nuôi con giúp kẻ khác. Cái danh làm bố này chẳng tốn chút sức lực nào, đặt vào gã đàn ông nào thì gã đàn ông đó chịu nổi chứ.

Mấu chốt nhất là, ả phụ nữ kia trước khi cưới đã cậy vào cái bụng bầu ép điền tên mình vào sổ đỏ, lại cậy đứa bé mà sai khiến mẹ Lý Niên Quân như osin vậy, mẹ Lý Niên Quân thì bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, nịnh bợ ả kia hết nấc. Lần này ly hôn một cái, không chỉ nhà cửa mà toàn bộ tài sản đều bị chia đôi sạch. Lý Niên Quân có diễn trò đáng thương hay làm bộ ghê gớm đến mấy cũng vô dụng, pháp luật sờ sờ ra đó rồi.

Mẹ Lý Niên Quân là tay ghê gớm, biết đay nghiến làm loạn, nhưng ả kia cũng chẳng phải dạng vừa, lấy nhu khắc cương, mặc cho mụ ta cậy già lên mặt, kêu trời trách đất, ả không đụng tới một sợi lông chân, mụ có khóc ngất trong nhà vệ sinh nam cũng chẳng liên quan tới ả.

Thế là ly hôn như thế đấy, ả phụ nữ kia cũng chẳng khóc chẳng náo, ly hôn thì ly hôn.

Cứ thế mà ly hôn.

Chân Tân kể cho Nghiêm Úc nghe đầy sinh động hấp dẫn xong lại bồi thêm một câu: “Con người ấy mà, thật sự không thể vô pháp vô thiên quá được, chúng ta cũng không cần phải ủ dột tủi thân làm gì, tổn thương gã gây ra cho chúng ta ngày hôm nay, ngày sau sẽ có một kẻ khác nguyên di hình dạng trả lại gã thay chúng ta, dẫu cho chúng ta với kẻ đó có khi lại là kẻ thù ấy chứ! Nhưng ông trời có mắt đấy.”

Trong quá trình tường thuật, Chân Tân mấy lần muốn nhạo báng cái gã ngu ngốc Lý Niên Quân quả là đáng đời, nhưng đều vì Nghiêm Úc đang ngồi đối diện mà nhẫn nại kìm lại. Chân Tân cố gắng kiềm chế bản thân không dùng giọng điệu giễu cợt bỡn cợt để nói chuyện này, nhưng vẫn không nén nổi sự hả hê trên nỗi đau của người khác, trong lời nói cũng nhuốm màu tếu táo.

Nghiêm Úc ngồi tại chỗ thẫn thờ, điều cô nghĩ tới chính là, hóa ra trước kia không phải do cô gầy nên khó thụ thai, mà là do Lý Niên Quân mắc chứng vô sinh. Hồi đó một hai ngày thấy bụng Nghiêm Úc chưa cộm lên, mẹ Lý Niên Quân lập tức bảo là lỗi do Nghiêm Úc, Nghiêm Úc vì chuyện này mà chịu không ít đắng cay, sau khi ly hôn việc giảm cân cũng khổ sở vô cùng.

Giờ đây, Nghiêm Úc xác nhận không phải do vấn đề của bản thân, trong lòng không kìm được dấy lên một niềm hân hoan. Nhận ra niềm hân hoan không đúng lúc này trong lòng, Nghiêm Úc cưỡng ép đè nén xuống, sự hân hoan lúc này tỏ ra thật không thỏa đáng mà cũng chẳng nhân hậu chút nào.

Tiếp đó cô lại cảm thán cho tai tiếng lần này của Lý Niên Quân, rồi chợt nhớ tới tối qua Lý Niên Quân thắm thiết sâu đậm bảo muốn bắt đầu lại với cô, lại từ trong đáy lòng trào dâng một cơn buồn nôn khó xua tan nổi.

“Nghiêm Úc! Nghiêm Úc!” Chân Tân xua xua tay trước mắt Nghiêm Úc.

Nghiêm Úc lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ. “Sao thế?”

Chân Tân chỉ tay về phía khách sạn đối diện bảo: “Cậu nhìn bên kia kìa.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi