Chương 51: Tuyệt vọng – Cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế
*
“Chuyện là… anh chỉ muốn nhìn em một chút.” Lý Niên Quân cười cầu hòa nói.
Nghiêm Úc nhìn thẳng anh ta: “Thấy tôi rồi, thế anh đi được rồi chứ?”
“Nghiêm Úc, đừng như vậy, dù sao chúng ta cũng…” Lý Niên Quân nói.
Lúc này lại lôi “quá khứ” ra nói chuyện rồi đấy.
Sự chán ghét trong lòng Nghiêm Úc càng sâu sắc hơn, kèm theo đó là từng cơn buồn nôn trào dâng liên tục. Nghiêm Úc lúc này nhìn lại bản thân khi ấy, ngày đó cô đúng là mù mắt thật rồi, vì một người đàn ông như thế này mà đau lòng, buồn phiền, suy sụp, thật chẳng đáng! Bây giờ cô đã có thể mở to mắt nhìn rõ anh ta.
Bất giác, cảm xúc trong lòng Nghiêm Úc phản chiếu rõ qua sắc mặt, Lý Niên Quân thấy rõ sự thiếu kiên nhẫn và phản cảm trên mặt Nghiêm Úc, điều này khiến ý định trong lòng anh ta tự hạ xuống một nấc, từ hy vọng bắt đầu lại với cô giảm xuống thành hy vọng cô có thể tha thứ cho mình. Anh ta liền đổi giọng nói: “Trước kia là anh không đúng, đều là lỗi của anh, là anh…”
Nghiêm Úc nén một hơi trong lòng, ngắt lời Lý Niên Quân: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, cũng cảm ơn anh, nếu không nhờ lỗi sai của anh thì có lẽ cả đời này tôi vẫn sống nhu nhược, tủi hờn trong những lời lẽ của anh và dì Lý. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho tôi một bầu trời sạch sẽ. Nếu anh không đến làm phiền tôi nữa thì đó chính là lời xin lỗi tuyệt vời nhất dành cho tôi rồi, ngoài việc chấp nhận lời xin lỗi như thế ra, tôi không hứng thú với bất kỳ điều gì khác.”
Bản tính vốn vậy, Nghiêm Úc rốt cuộc vẫn không thể nói ra những lời quá tổn thương người khác, đây đã là những lời tuyệt tình nhất mà cô nghĩ ra được, “Tôi tạm thời chưa muốn chuyển nhà, xin anh tác thành.”
Nói xong cô nhấc chân bước đi.
Lý Niên Quân ngơ ngác đứng ngẩn ra tại chỗ, anh ta thật không ngờ Nghiêm Úc vốn dễ tính, hiền lành lại tuyệt tình đến mức này. Đến khi phản ứng lại thì đã không còn thấy bóng dáng Nghiêm Úc đâu nữa, anh ta bực bội vô cùng đá mạnh vào hòn đá dưới chân, không ngờ hòn đá lại cắm chặt dưới mặt đất, đá không văng đi mà ngược lại còn khiến anh ta ôm lấy chân kêu đau thấu trời.
Ngày hôm sau, Nghiêm Úc đóng gói đồ ăn cẩn thận rồi đứng chờ bên ngoài khu điều trị nội trú của bệnh viện tâm thần, đợi đến hai giờ chiều thì bác sĩ không cho Nghiêm Úc vào, nguyên do là chuyện Trâu Nguyễn Vân và Mẹ Nghiêm gây gổ mấy hôm trước đã ảnh hưởng đến tâm trạng của các bệnh nhân khác, hơn nữa họ thăm bệnh nhân quá mức thường xuyên.
Thế là Nghiêm Úc ỉu xìu quay về, vốn định gọi một cuộc điện thoại nói với Tống Cư Châu một tiếng, nhưng nghĩ lại anh đang ở tỉnh khác, có lẽ đang bận, hơn nữa người vốn tiết kiệm như Nghiêm Úc lại liên tưởng đến việc Tống Cư Châu nghe máy ngoại tỉnh có bị thu thêm phí chuyển vùng hay không, anh có đăng ký gói cước ưu đãi nào không, tiền cước điện thoại một tháng của anh có bằng một tháng lương của cô hay không, vân vân.
Nghĩ hồi lâu lại thấy suy nghĩ của mình đi hơi xa quá rồi, chuyện gọi điện thoại đành gác lại. Về đến nhà dọn dẹp phòng ốc một chút, cô liền tới đài phát thanh sớm hơn lệ thường để chuẩn bị cho chương trình chiều tối.
Chương trình sắp đi đến hồi kết trong bầu không khí vui vẻ thì một phóng viên của đài vừa kết thúc kỳ nghỉ gửi về thông tin tình trạng giao thông khẩn cấp ban đầu.
Dịch Dương nhìn màn hình máy tính, cất giọng trầm ổn phát sóng: “Hiện tại là 18 giờ 36 phút, trên đoạn đường cao tốc AC vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe mất lái tông vào dải phân cách cao tốc rồi tự bốc cháy nổ tung, gây tắc nghẽn đoạn đường AC. Hiện tại cảnh sát giao thông và lực lượng cứu hộ vẫn chưa tới hiện trường, xin các phương tiện qua lại tốt nhất nên dừng di chuyển hoặc đi đường vòng.”
Vì chương trình này của Nghiêm Úc và Dịch Dương định vị là giải trí thư giãn, tuy hai người thuộc hàng nhà báo nhưng phần lớn thời lượng chương trình là giễu nhại trêu đùa, đối với các chủ đề thương vong, nặng nề đều chỉ lướt qua một câu, Dịch Dương cũng không nói thêm nhiều về vụ việc này.
Nghiêm Úc đang định bỏ qua tin này thì vô tình liếc thấy bức ảnh vừa được cập nhật tức thời trên mạng, biển số của chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt trong ngọn lửa đỏ rực.
Đầu óc cô “oành” một tiếng, trố mắt nhìn chằm chằm vào biển số xe ấy.
Nghiêm Úc nghi ngờ mình nhìn nhầm, vẫn còn chút lý trí, cô tiện tay tắt micrô, vươn tay đập đập vào cánh tay Dịch Dương, giọng run run nói: “Dịch Dương, anh đọc giùm em biển số xe này với.” Ngón tay chỉ vào màn hình máy tính không ngừng run rẩy.
Dịch Dương khó hiểu nhìn Nghiêm Úc, rồi đọc lại biển số xe một lần.
Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu.
Dịch Dương lái xe chở Nghiêm Úc vội vã lao đến hiện trường vụ tai nạn, Nghiêm Úc liên tục gọi vào số điện thoại của Tống Cư Châu, rồi lại gọi cho Lão Dương, nhưng tất cả đều không thể kết nối.
Bên ngoài cửa xe tối đen như mực, thỉnh thoảng lướt qua những bóng cây ma mị, trông đặc biệt âm u rợn người, Nghiêm Úc không dừng lại một phút giây nào, cứ liên tục gọi điện, gọi điện, rồi lại gọi điện.
Sáng hôm qua, cô và Tống Cư Châu nằm trên cùng một chiếc giường. Chân Tân gọi điện tới, anh ôm chặt lấy cô không cho nghe, đợi đến khi tiếng chuông điện thoại dứt hẳn, cô quay đầu nhìn anh, anh nói: “Điện thoại em hết điện rồi.”
Cô bước xuống giường định đi sạc pin, anh ôm lấy eo cô gục trên giường giở trò ăn vạ, ỉ ôi bảo: “Ngủ với anh thêm một lúc nữa đi.” Rồi ghì chặt kéo cô vào trong chăn, ôm lấy thật chặt.
Đến khi tỉnh dậy lần nữa đã hơn chín giờ, anh mân mê những sợi tóc tơ lơ thơ trên trán cô rồi nói: “Hôm nay nếu em xin nghỉ ở nhà với anh, anh cũng không đi ăn uống xã giao nữa, ở lại với em cả ngày.”
Khi ấy cô cười anh trẻ con, đàn ông đúng là những đứa trẻ to xác rất hay nũng nịu, cô mỉm cười bảo: “Thế sao được, em còn phải kiếm tiền chứ. Em còn phải nuôi bản thân, nuôi nhà, nuôi điện thoại, nuôi máy tính, bóng đèn, vòi nước, thỉnh thoảng còn phải nuôi cả mấy người lang thang trên đường nữa cơ, em vất vả biết bao nhiêu, không thể nghỉ phép được đâu.”
“Gánh nặng đường xa quá nhỉ.” Tống Cư Châu cười chế giễu sự dí dỏm của cô.
“Còn phải nói nữa, mau dậy đi thôi, Chân Tân chắc chắn là hẹn em đi dạo phố đấy.” Cô thúc giục anh thức dậy.
Tống Cư Châu không chút tự nguyện mà rời khỏi giường.
Xe của Dịch Dương chạy tới ngã rẽ thì bị đoàn xe nối đuôi nhau dài dằng dặc làm kẹt cứng, không thể nhích lên thêm, Nghiêm Úc đẩy cửa xe bước xuống, ngẩng đầu lên liền thấy bầu trời đêm phía trước bị nhuộm sáng rực, từng cuộn khói đen ngút trời bốc lên. Chân Nghiêm Úc mềm nhũn, vội với tay bám vào đuôi chiếc xe bên cạnh mới không bị ngã khuỵu, tiếp đó cô bất chấp tất cả đâm đầu lao về phía trước.
“Nghiêm Úc, Nghiêm Úc!” Dịch Dương thò đầu ra ngoài hô lớn.
Nghiêm Úc cứ cắm đầu chạy về phía trước, ánh lửa rực đỏ chiếu rọi lên vẻ mặt thẫn thờ ngơ ngác của cô, cái nóng hừng hực khiến cô không ngừng vỡ mồ hôi, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được tí hơi nóng nào.
Tống Cư Châu…
Nghiêm Úc chạy tới nơi thì vừa lúc cảnh sát giao thông kịp tới, chặn cô lại.
“Thưa cô, phía trước nguy hiểm xin mời lùi lại.” Cảnh sát giao thông vừa chỉ huy các phương tiện lùi xa một cây số, vừa phân luồng giải tỏa đường sá để xe chữa cháy kịp thời tiến vào.
Thế nhưng ngọn lửa quá dữ dội, kèm theo những tiếng nổ chát chúa, chiếc xe chìm trong biển lửa khiến người đi đường chỉ nhìn qua thôi cũng hiểu rằng, người bên trong sống sót là điều quá đỗi viển vông. Nghiêm Úc cũng biết điều đó, cô quay đầu nói với vị cảnh sát giao thông đang chặn mình bằng một giọng vô cùng bình tĩnh: “Tôi quen anh ấy.”
Vị cảnh sát giao thông nói: “Dù cô có quen hay không quen anh ta thì vì an toàn tính mạng của cô, cô cũng không thể đi tiếp về phía trước.”
Con người là một loài động vật vô cùng kỳ lạ, trước tai họa và đau thương quá đỗi lớn lao, người ta lại bộc lộ sự bình tĩnh và lặng lẽ đến lạ kỳ. Nghiêm Úc đăm đăm nhìn ngọn lửa bùng bùng cháy rồi nói: “Anh cho tôi qua đó xem chút đi, biết đâu… anh ấy vẫn còn sống.”
“Cô gái ơi, đừng ngốc thế nữa, làm sao mà sống nổi chứ, tôi lái xe ngay đằng sau chiếc này mà, từ lúc nó tông vào dải phân cách đến khi tự bốc cháy nổ tung chưa đầy một hai phút, cửa xe còn chưa kịp mở ra đâu.” Một người qua đường nói.
“Cũng chưa chắc đâu.” Nghiêm Úc nói, như thể đang tự nhen nhóm chút hy vọng cho chính mình.
“Nổi gió rồi, nổi gió rồi!” Trong đám đông có người hô lên một tiếng.
Nghiêm Úc bị ai đó chẳng rõ tên tuổi ghì chặt kéo lùi xa khỏi hiện trường, ngọn gió mùa hè đặc biệt cuồng loạn, ngọn lửa vốn đã hung tàn giờ như đang reo hò nhảy múa, càng thêm giương oai diễu võ giữa không trung, khói đen mịt mùng bốn phía. Bụi bặm cùng những tàn lửa bắn tứ tung xung quanh, chớp mắt nhìn lại, chiếc xe lành lặn giờ chỉ còn lại bộ khung sắt, lốp xe, cửa kính, đệm ghế, tất cả những thứ gì có thể bị lửa thiêu rụi đều đã hóa thành tro bụi, bị trận gió lớn thổi qua liền tung bay mù mịt.
Nghiêm Úc trố mắt nhìn, thế giới xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng đến rợn người, cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, cũng chưa bao giờ thấy lòng mình trống rỗng đến nhường này.
