Chương 52: Bình tĩnh – Không nhìn thấy anh, em sống chẳng tốt chút nào
*
Nghiêm Úc trố mắt nhìn, thế giới bỗng nhiên tĩnh lặng đến rợn người, cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, cũng chưa bao giờ thấy lòng mình trống rỗng đến nhường này.
Cơn gió lớn cuồng loạn cuộn xoáy, cuốn tung bụi bặm cùng tàn lửa ngập trời.
Đám đông đứng xem xô đẩy nghiêng người che mặt né tránh, Nghiêm Úc chằm chằm nhìn vào bộ khung xe đang bị ánh lửa và bụi mù bao vây. Đột nhiên giữa hai lông mày truyền đến một cơn đau nhói nóng rát, cô giơ tay gạt từ giữa trán xuống thì thấy đó là một mảnh vụn nhỏ không rõ tên.
Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm “đùng đoàng”, tiếng sấm còn chưa dứt, trận mưa rào như trút nước đã vội vã đổ xuống, trong chớp mắt dập tắt những tàn lửa đang thoi hóp nhảy múa trên khung xe, gột rửa bộ khung sắt.
Không còn ánh lửa chiếu rọi, luồng ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay cảnh sát giao thông trông đặc biệt đơn độc, đâm xuyên qua từng lớp màn mưa dày đặc.
Hiện trường lần nữa trở nên hỗn loạn náo nhiệt, cảnh sát giao thông chỉ huy người đứng xem trở về vị trí, giữa những tiếng thở dài xót xa bàn tán, một câu nói: “Chán thật, thế này thì đến cả tro xương cũng chẳng tìm thấy nổi.” chui lọt vào tai Nghiêm Úc. Nghiêm Úc chỉ cảm thấy lồng ngực thắt lại, trái tim như chèn ép đến nghẹn thở vì thiếu oxy, cô một tay ôm lấy ngực, một tay bám vào đuôi chiếc xe của ai đó không rõ, chậm rãi thở dốc.
Nghiêm Úc giống như một sợi dây thun có khả năng chịu tải vô hạn, cô có thể cứ gồng mình chịu đựng, cứ gồng mình chịu đựng, chỉ cần sợi dây thun này không đứt, tính mạng vẫn còn, hơi thở vẫn còn thì như thể chuyện gì cô cũng có thể chịu đựng được.
Chủ tịch Tống nhận được tin tức vội vã chạy tới, đi cùng ông còn có Tưởng Sơn.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Úc nhìn thấy Chủ tịch Tống – bố của Tống Cư Châu. Nhìn qua từng lớp màn mưa, cô nhận ra trên người ông có một hai phần dáng dấp của Tống Cư Châu, Chủ tịch Tống đau đớn không thốt nên lời, Tưởng Sơn ra lệnh cho người ta kéo bộ khung xe đi.
Hai người bọn họ dừng lại không quá ba phút, toàn bộ quá trình trong mắt Nghiêm Úc chính là xử lý hậu sự cho người đã chết, mà thực tế cũng đúng là như vậy.
Không phải cái chết nào cũng đi kèm với sự níu kéo và tiếc thương xé ruột xé gan của tình thân. Như Tống Cư Châu, anh chẳng có điều đó, mọi thứ giống như một cuộc thủ tục công việc, gọn gàng và nhanh chóng.
Khi dòng xe cộ một lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, ngoại trừ dải phân cách bị hư hại đôi chút, mọi thứ vẫn như cũ. Những chiếc xe vẫn vút qua trong chớp mắt, có xe việt dã, có xe thương mại, có xe tải nhẹ, có xe tải nặng, vẫn nườm nượp qua lại như mọi khi.
“Nghiêm Úc, chúng ta về thôi.” Dịch Dương giương ô che trên đỉnh đầu Nghiêm Úc rồi nói.
Nghiêm Úc nhìn về phía dải phân cách rồi hỏi: “Anh cũng nghĩ anh ấy chết rồi sao?”
Dịch Dương không đành lòng mở miệng nói, phàm là người mình bận lòng qua đời, hầu hết mọi người đều không muốn tin, hôm nay không tin thì ngày mai rồi cũng sẽ tin thôi.
Ngày hôm sau, Nghiêm Úc vẫn không thể vào được bệnh viện như cũ, bác sĩ bảo hãy đợi thêm một thời gian nữa rồi đến thăm.
Nghiêm Úc xách hộp cơm đến đài phát thanh, cùng Dịch Dương duyệt lại kịch bản hôm nay, khi bước vào phòng thu trực tiếp, Dịch Dương liên tục động viên cô, tuyệt đối không được để cảm xúc ảnh hưởng, hai tiếng đồng hồ, chỉ cần kiên trì hai tiếng đồng hồ là được rồi.
Nghiêm Úc mỉm cười gật đầu bảo: “Vâng.”
Lời mở đầu rất tốt, không hề có nét bất thường.
Dịch Dương nói: “Hôm nay chủ đề của chúng ta…”
Lần đầu tiên vào khoảng ba bốn giờ sáng, vì Tống Danh Trác đánh nhau, cô đến lấy lời khai, lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát đã lướt qua anh – người tràn ngập mùi thuốc lá, kiêu ngạo và lạnh lùng. Khi ấy cô cảm thấy mùi thuốc lá trên người anh thật khó ngửi.
Lần thứ hai là đi tham dự đám cưới của Trương Miễn, Nghiêm Xán vơ lấy chai rượu đập vào đầu anh, anh không chút nương tay đem Nghiêm Xán đi.
Lần thứ ba cô chật vật đuổi theo tới bệnh viện, anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự chán ghét.
…
Lần đó, anh đi công tác vài ngày trở về, lần đầu tiên ôm cô, hôn cô, rồi hỏi cô có nhớ anh không?
…
“Hạ Lạc, em đang làm cái gì thế hả! Hạ Lạc! Nghiêm Úc!” Trong tai nghe là tiếng gọi mỗi lúc một gắt của đạo diễn chương trình, Dịch Dương đẩy cô mấy lần cô mới phản ứng lại, nét mặt ngơ ngác vô thần.
Dịch Dương vội vàng cất lời giải vây, chèn tạm một bản tin tức.
Ngay sau đó, đạo diễn chương trình ở phòng đạo diễn ngăn cách bởi một tấm kính chợt đứng phắt dậy, bước ra ngoài sảnh, bấm gọi một số điện thoại nói: “Tiểu Phương, cô tới đây ngay một chuyến, lập tức, ngay bây giờ.”
Rồi đẩy cửa phòng thu trực tiếp đi vào, giật chiếc tai nghe trên đầu Nghiêm Úc xuống, kéo xối xả cánh tay Nghiêm Úc đi ra ngoài, kéo đến mức Nghiêm Úc mấy lần va vào ghế rồi lại đập vào cửa.
Trong quá trình bị vấp phải ghế, bụng va vào cửa, bước đi loạng đoạng vấp giúi ấy, bên tai Nghiêm Úc phảng phất giọng nói của Tống Cư Châu, anh bảo: “Không nhìn thấy anh, em cũng sống rất tốt mà.”
Trong lòng cô đau đớn đến kỳ lạ, giống như một câu nói của anh đã rút cạn toàn bộ không khí, ngột ngạt nghẹn ngào.
Đạo diễn chương trình vừa mới lôi Nghiêm Úc ra ngoài, Dịch Dương bước ra theo còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Phương đã thở hổn hển chạy tới, mặt mũi đầy ngơ ngác.
Đạo diễn chương trình chỉ tay vào Dịch Dương và Tiểu Phương nói: “Hai người các cậu bây giờ vào trong đó ngay, dẫn cho đàng hoàng phần chương trình tiếp theo. Vào ngay đi!”
Người đạo diễn chương trình này ở đài phát thanh không chỉ đơn thuần làm công việc đạo diễn phòng thu, mà còn kiêm nhiệm chức vụ quan trọng, chuyện ra lệnh cho các MC của đài là quá đỗi bình thường. Hai người ngoan ngoãn đi vào phòng thu, đóng cửa lại.
Đạo diễn chương trình hất văng cánh tay Nghiêm Úc ra, nghiêm giọng quở trách: “Cô còn muốn làm nữa hay không hả!”
Nghiêm Úc cúi đầu không nói một lời.
“Cảm xúc là của chính cô, không cần phải kéo theo bao nhiêu người chịu trận cùng cô để bị khiếu nại trừ tiền thưởng, càng không đến lượt thính giả phải gánh chịu! Thính giả nghe chương trình của cô là để giải trí kiếm nụ cười, chứ không phải để nghe cái giọng u uất chán đời của cô!” Tiếng của vị đạo diễn tiếng sau cao hơn tiếng trước, quăng toàn bộ kịch bản trong tay đập thẳng vào người Nghiêm Úc.
Nghiêm Úc vẫn cứ cúi gầm đầu, im lặng không nói, nhìn những tờ kịch bản rơi lả tả xuống, chẳng còn chút cảm giác nào.
“Cô nói xem cái chương trình này cô có còn muốn tiếp tục làm nữa không, nếu không muốn thì tôi đổi người lập tức! Cô đi ngay bây giờ đi, cái đài này không chứa nổi vị đại thần như cô đâu!” Vị đạo diễn gắt gỏng nói.
“Em xin lỗi.” Nghiêm Úc nhỏ giọng nói.
Dù nói thế nào đi nữa, lượng người hâm mộ chương trình này của Nghiêm Úc và Dịch Dương vẫn tăng vọt đều đặn, tỷ lệ người nghe mỗi ngày một cao, thế nên đài phát thanh cũng vô cùng coi trọng, đạo diễn mới nổi một trận lôi đình như thế. Thấy Nghiêm Úc cúi đầu im lặng, lại nghĩ tới cô trước nay vốn luôn tận tụy chịu thương chịu khó, chỉ làm thừa chứ chưa từng làm thiếu, làm việc lúc nào cũng chu đáo cẩn thận, vị đạo diễn bình tĩnh lại cũng cảm thấy lời mình nói hơi quá đà.
Thế là ông ta nói: “Tâm trạng cô đang không ổn định, số ngày nghỉ phép trước kia nợ cô cộng thêm của năm ngoái nữa, cô nghỉ ngơi một thời gian đi. Nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại báo cáo với tôi.” Vị đạo diễn nói xong liền lập tức quay người vào phòng đạo diễn, nghe sự phối hợp giữa Dịch Dương và Tiểu Phương mà nhíu chặt lông mày, thở dài đành phải thông báo cho Dịch Dương một mình gánh vác chương trình.
Nghiêm Úc tan làm sớm, ngồi thẫn thờ trên bồn hoa bên ngoài đài phát thanh một lúc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng vẫn trống rỗng, xám xịt một màu.
Cô đứng dậy, bắt một chiếc xe tới nhà Tống Cư Châu, nài nỉ hết lời mới xin được nhân viên bảo vệ cho qua cửa kiểm soát để đi vào khu chung cư. Nghiêm Úc lên tầng 28, dù biết rõ bên trong sẽ không có ai nhưng vẫn liên tục bấm chuông cửa.
Tiếp đó cô đi bộ lên tầng 29, mở một cánh cửa ra thì thấy cửa sắt uốn hoa văn phía sau, hai ổ khóa vẫn khóa chặt chẽ. Trên ban công phía trước có mấy chú chim câu vì cô đột ngột mở cánh cửa gỗ ra mà “gù gù” mấy tiếng, vỗ cánh bay đi mất.
Giàn nho vẫn còn nằm ở đó, làn gió nhẹ thổi lay động những chiếc lá xanh mướt, chiếc lá đung đưa theo gió hai cái như thể đang vẫy tay chào, Nghiêm Úc lặng lẽ ngắm nhìn.
Buổi sáng hôm ấy, cô ở trong bếp rửa bát, anh cầm chổi hơi khom lưng quét nhà ở đó, ánh nắng từ đằng sau anh chiếu rọi sang…
“Cư Châu.” Nghiêm Úc áp người vào cửa sắt uốn hoa văn khẽ gọi một tiếng, cô hình như đã rất lâu, rất lâu rồi không gọi cái tên này, âm thanh vừa thốt ra, nước mắt đã thi nhau lăn dài xuống.
“Cư Châu, Tống Cư Châu…” Ban công trống hoác trống hơ, không một tiếng đáp lời.
Anh nói: “Không nhìn thấy anh, em cũng sống rất tốt mà.”
Nghiêm Úc gục lên cửa nhà Tống Cư Châu, hai tay bám chặt vào thanh sắt trên cửa, bắt đầu òa khóc nức nở: “Không nhìn thấy anh, em sống không tốt, một chút cũng không tốt, một chút cũng không tốt…”
Tác giả có lời muốn nói:
Tự ngược thân mười phần mới ngược các bạn được một phần, không nhìn thấy mọi người, tôi một chút cũng chẳng tốt tí nào, đang đau lòng đây… Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.
