Chương 53: Tìm kiếm – Sau này chỉ cần anh còn sống ngày nào, chúng ta sẽ ở bên nhau ngày đó
*
Khoảng hơn năm giờ chiều mùa hè oi nồng, mặt trời vẫn chưa lặn, Nghiêm Úc lưng tựa vào cửa sắt nhà Tống Cư Châu, ngồi bệt ở cửa, nước mắt mồ hôi nhòe nhẹt chẳng phân biệt nổi, nhếch nhác tàn tút muôn phần.
Khóc một hồi, cô đột nhiên ngừng tiếng khóc, quệt đại nước mắt trên mặt, xách túi xách rầm rập chạy xuống tầng. Cô bắt một chiếc xe taxi rồi lao thẳng lên đường cao tốc, dùng hết lời lẽ xin tài xế dừng lại ở hiện trường vụ tai nạn hôm qua. Một lần nữa quay trở lại nơi đây, tâm trạng đã hoàn toàn khác biệt, nhưng điểm chung duy nhất vẫn là không tin, cô vẫn không tài nào tin được.
Sau trận mưa rào, mặt đường cao tốc vẫn còn mảng vệt đen sì nhìn thấy rõ mồn một, trên dải phân cách bị đâm vài vệt sâu nông đập vào mắt vô cùng nham nhở.
Nghiêm Úc ngồi bệt xuống, vươn tay chạm vào vệt đen sì trên mặt đường, vừa nghĩ tới lúc đó Tống Cư Châu ở trong xe, cô liền cảm thấy hô hấp khó khăn, cảm giác nghẹt thở tưởng chừng như sắp chết khiến cô không thể tiếp tục ngồi xổm. Cô đột ngột đứng phắt dậy, ghé người lên dải phân cách, luồng gió nóng tạt thẳng vào đôi mắt đẫm lệ, Nghiêm Úc khó chịu gục đầu xuống, hai giọt nước mắt lăn dài rơi ra ngoài dải phân cách, cũng nhờ thế mà cô nhìn thấy trong đám cỏ xanh ngắt phía dưới có một vật nhỏ màu đen đang nằm đó, ánh lên sắc bóng, trông giống như một chiếc cúc áo.
Trong lòng Nghiêm Úc giật thót, giơ tay dụi mạnh mắt nhìn cho kỹ. Vì khoảng cách khá xa, Nghiêm Úc không nhìn rõ rốt cuộc đó là vật gì.
Cô lùi lại hai bước, nhìn vị trí xảy ra tai nạn, rồi lại nhìn xuống quan sát địa thế bên dưới, ngẩng đầu nhìn vùng núi non trùng điệp xa xa, một ý nghĩ lập tức chiếm trọn tâm trí và đã biến thành hành động.
Dải phân cách cao tốc cao chừng 1,1 mét, Nghiêm Úc trèo lên không phải là vấn đề. Nhưng cô lại hơi sợ độ cao, bình thường đứng từ tầng hai nhìn xuống tầng một, nhìn lâu một chút trong lòng đã nhen nhóm cảm giác sợ hãi.
Lúc này, cô vừa trèo lên dải phân cách, lòng bàn tay đã bắt đầu tuôn mồ hôi không ngừng. Cô chọn một vị trí mà chỉ cần trèo qua dải phân cách, duỗi chân ra là gần như chạm tới gờ đất nhô lên. Cô áp người trên dải phân cách, run rẩy lo sợ, hai tay cũng run run, bởi vì ngay sát gờ đất là một cái hố rất sâu, sơ sẩy ngã xuống đó thì có trèo cũng chẳng trèo lên nổi.
Đúng lúc này trên đường cao tốc có một chiếc xe khách chạy tới, một hành khách trên xe khách nhìn thấy cô từ xa liền hô lên một tiếng: “Ơ kìa, đừng nhảy!”
Tiếng hô vụt qua cùng chiếc xe khách chạy trối chết, Nghiêm Úc giật mình trượt tay, ngã thẳng xuống gờ đất nhô lên, rồi theo quán tính lăn lông lốc xuống dưới bảy tám vòng, đầu va vào mấy cục đá nhô ra, máu lập tức trào ra. Nghiêm Úc choáng váng trong chốc lát, mấy lần giãy giụa vẫn không trèo dậy nổi, chỉ đành nhắm mắt gục trên đống cỏ thở dốc một hồi, trong lòng vẫn thầm may mắn, may mà không ngã hay lăn xuống cái hố sâu kia. Đến khi cảm thấy bản thân có thể đứng dậy, việc đầu tiên cô làm là đi tìm vật màu đen vừa nhìn thấy, Nghiêm Úc nôn nóng vội vã chộp lấy vào tay.
Là chiếc cúc, là cúc áo trên bộ âu phục.
Tống Cư Châu, là của Tống Cư Châu.
Cô nắm chặt chiếc cúc áo âu phục, giống như nắm chặt lấy hy vọng, nước mắt tuôn rơi, lúc giơ tay quệt nước mắt lại quệt ra một bàn tay toàn máu, cô lúc này mới cảm nhận được cơn đau ở trán.
Cô rút khăn giấy từ trong túi ra lau qua loa một hồi rồi đứng dậy nhìn dáo dác xung quanh.
Nơi này cô biết, hồi đại học, với tư cách là sinh viên ngành nghệ thuật, sông núi quanh thành phố này cô đều đã từng đi qua. Dựa vào ký ức, từ thung lũng này tính theo sức đi bộ của cô, đi về phía trước tầm hai tiếng đồng hồ sẽ có một ngôi làng nhỏ, ngôi làng ba mặt giáp núi, vượt qua ngọn núi phía Bắc cao sừng sững chính là khu danh thắng 5A nổi tiếng.
Phát hiện này khiến Nghiêm Úc xúc động, mừng rỡ, cô chẳng màng tới việc vừa rồi ngã từ trên kia xuống bị thương ở những đâu, cắm cúi rảo bước tiến về phía trước với tốc độ nhanh gấp mấy lần bình thường. Hẻm núi ngoằn ngoèo, lúc thì dốc đứng lúc thì hẹp chật, Nghiêm Úc bước đi gấp giáp, mấy lần chân trượt té, tay theo bản năng quơ lấy vách núi, cả tay, chân lẫn cẳng tay đều bị trầy xước, bị cành cây cào rách.
Dù cho có vội vã hối hả như thế, màn đêm vẫn buông xuống. Nơi đây không phải khu du lịch, chẳng có cảnh đẹp nào để nói tới nên vắng vẻ lặng ngắt, không một bóng người, những đỉnh núi xung quanh như những con quái vật khổng lồ tọa lạc trên cao, trố mắt hổ chực mồi nhìn xoáy vào Nghiêm Úc. Trong khung cảnh tĩnh mịch xung quanh vang lên tiếng lá cây sột soạt cùng tiếng chim hót không rõ tên, càng làm tăng thêm bầu không khí âm u rợn người.
Trong lòng Nghiêm Úc bắt đầu dấy lên sự sợ hãi, không dám nhìn ra sau, cũng chẳng dám liếc sang hai bên. Cô không phải người gan góc, cô rất nhu nhược, sợ sự, lại chẳng có bản lĩnh, cô thực ra chẳng được nước trống gì cũng chẳng có hoài bão lớn lao gì, thế nhưng, cô cảm thấy Tống Cư Châu chưa chết, cô cảm thấy Tống Cư Châu đang ở ngay phía trước, thế nên cô phải tìm bằng được anh.
Trời tối không làm bước chân cô chậm lại, làn gió núi mát lạnh thổi tới nhưng người cô vẫn liên tục vã mồ hôi hột, điều đó hoàn toàn không cản trở bước chân phăm phăm của cô. Dù một hòn đá nhẵn bóng khiến cô ngã ngồi bệt xuống dòng suối buốt giá, cô cũng lập tức đứng dậy, không chậm trễ một giây nào mà tiếp tục tiến về phía trước.
Cứ tiếp tục đi về phía trước.
Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng phía trước, cô vội vã lao tới. Thế nhưng ngôi làng nằm ở địa thế cao, còn Nghiêm Úc lại đứng ở chỗ trũng thấp, khoảng cách độ cao còn cao hơn cả người Nghiêm Úc. Cô đứng ở chỗ thấp nhảy liên tiếp mấy cái nhưng cũng chỉ bò rái được lên mặt đất, không cách nào nhích nổi chứ đừng nói là trèo hẳn lên.
Nghiêm Úc thở hổn hển tuột xuống, nương theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại tìm một hòn đá mà mình có thể bê nổi, rồi đi ngược lại mười mấy bước. Vì thật sự không tìm thấy cành cây nào to hơn chắc chắn hơn, cô dứt khoát bẻ gãy cành của một cây nhỏ, cành to cô cũng chẳng bẻ nổi, cắm xuống đất rồi dùng hòn đá vừa bê tới chèn lại. Khi cô lại tiếp tục bật nhảy mấy lần, áp người lên mặt đất của ngôi làng, chân giẫm lên cành cây, bên dưới chân có thể dồn chút lực, cơ thể liền nhích lên phía trước được một chút. Làm liên tục mười mấy lần, lại sợ giẫm gãy cành cây, cuối cùng đại đa số thân người đã vắt được lên mặt đất, hai tay dồn lực, rốt cuộc toàn bộ cơ thể cô đã bò nằm trọn trên mặt đất.
Nghiêm Úc còn chưa kịp thở dốc đã vội đi vào trong làng, giữa đêm tối gặp vài người dân làng liền vội vàng tiến tới hỏi: “Chào chú, cho cháu hỏi nhờ chút ạ, hai ngày hôm qua và hôm nay trong làng mình có người từ nơi khác tới không ạ?”
Dân làng vùng núi chất phác nhiệt tình, lập tức đáp: “Có chứ, cháu đi tiếp về phía trước kìa, tính theo dãy này, nhà thứ tư có hai người, lại còn bị thương nữa đấy. Cháu là bạn đi cùng họ à?”
“Vâng vâng vâng, cháu cảm ơn, cảm ơn chú nhiều ạ.” Nghiêm Úc liên tục cúi đầu cảm ơn, rảo bước đi tới ngôi nhà thứ tư, thế nhưng sau khi nhìn thấy hai thương binh mà người dân nói tới, cô lập tức xìu xuống thất vọng.
Không phải Tống Cư Châu và Lão Dương, mà chỉ là hai sinh viên đi vẽ tranh bị lạc đường.
Nghiêm Úc lùi bước ra lại mặt đường, sợi dây thần kinh căng thẳng bỗng nhiên chùng xuống, hy vọng sụp đổ, nước mắt cứ thế lăn dài theo gò má rơi xuống. Trong tay nắm chặt chiếc cúc áo âu phục, có lẽ đây căn bản không phải của Tống Cư Châu, mà chỉ là của một người nào đó vô tình đánh rơi, có lẽ Tống Cư Châu thật sự đã…
Nghiêm Úc vừa đi vừa khóc, cô thật sự hết cách rồi, cô thật sự không tìm thấy anh nữa rồi…
“Tào Tháo với tui chung họ đó, chú có biết Tào Tháo là ai hông? Cái hồi Tam Quốc đó mà, à, hồi đó có ba nước lận đó.” Một giọng nói oang oang mang khẩu âm phương ngôn nồng nặc lọt vào tai Nghiêm Úc, Nghiêm Úc vốn không định nhìn, nhưng khi ánh mắt đảo qua một gian sân, thoáng thấy một bóng hình thì lập tức toàn thân đơ cứng.
“Sao chú hông noái năng chi rứa, tui noái hông hay à?” Người đàn ông trung niên lại cất giọng oang oang hỏi người ngồi đối diện.
Tống Cư Châu day trán cất lời: “Ông nói hay lắm, tiếp tục đi.”
Người đàn ông trung niên nói: “Rứa sao chú hông nhìn tui?”
Tống Cư Châu ngẩng đầu nhìn ông, nhưng đúng lúc ngẩng đầu lên lại thoáng thấy một bóng người ngoài khoảng sân tối đen như mực, một bóng người mà anh nhận ra ngay lập tức từ cái nhìn đầu tiên. Anh liền đứng phắt dậy.
Người đàn ông trung niên tiếp tục say sưa nói: “Hồi đó đó nha, Tào Tháo…”
“Cư Châu.” Nghiêm Úc vừa thốt lên, tiếng khẹn nghẹn ngào khiến giọng cô trở nên khàn đặc.
Tống Cư Châu kéo lê chân phải rảo bước về phía cổng sân, dùng tay trái mở cổng, khó khăn bước tới trước mặt Nghiêm Úc: “Nghiêm Úc.”
Hai người cách nhau chưa đầy một bước, trong đêm tối đăm đăm nhìn nhau, Tống Cư Châu không thể tin nổi, Nghiêm Úc cũng không thể tin nổi run rẩy vươn tay chạm vào gương mặt Tống Cư Châu. Đầu ngón tay vừa chạm vào hơi ấm liền bị Tống Cư Châu kéo tọt vào lòng.
“Cư Châu.” Nghiêm Úc khóc nấc lên, vươn tay ôm chặt lấy eo anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh, cảm nhận hơi ấm của anh.
“Anh là Cư Châu đây.” Cổ họng Tống Cư Châu như bị cái gì đó nghẹn lại.
“Anh vẫn còn sống…” Nước mắt Nghiêm Úc lại một lần nữa vỡ bờ, cuồn cuộn mãnh liệt chưa từng có.
Tống Cư Châu cảm nhận được khuôn ngực nóng hổi, ẩm ướt, cùng sự run rẩy của cô. Bàn tay trái có thể cử động tự do vuốt ve mái tóc Nghiêm Úc, qua làn tóc không cảm nhận được nhiệt độ của cô nên anh đặt tay lên gáy cô nhẹ nhàng vuốt ve. Trăm ngàn lời muốn nói rốt cuộc mở miệng chỉ thốt ra ba chữ: “Anh vẫn còn.”
Tống Cư Châu vốn không phải người sến súa, nhưng giây phút này ôm Nghiêm Úc trong lòng anh không lỡ buông tay, muốn nói với cô thật nhiều điều nhưng một câu cũng chẳng thốt nên lời.
“Tui nói nè.” Lúc này người đàn ông trung niên từ trong sân đi ra, đứng trước mặt hai người đang ôm nhau. “Tui nói nè, tụi mình vô nhà noái chuyện được hông.”
Hai người lúc này mới tách ra.
Tống Cư Châu giới thiệu qua loa vài câu rồi ôm Nghiêm Úc vào trong sân, người đàn ông trung niên Lão Tào theo sau khóa cổng lại.
Nghiêm Úc đi theo Tống Cư Châu vào một căn phòng nhà Lão Tào, căn phòng không lớn cũng không nhỏ nhưng có hai chiếc giường, Lão Dương đang nằm gục trên một chiếc giường trong số đó, tay chân cũng quấn một lớp băng gạc. Nghiêm Úc quay đầu nhìn cánh tay phải và chân của Tống Cư Châu, không hỏi thêm gì.
Lão Dương giãy giụa định ngồi dậy, Tống Cư Châu bảo: “Không sao đâu, chú cứ nằm đi.” Rồi quay đầu nhìn khuôn mặt và trên người Nghiêm Úc.
Nghiêm Úc biết mình chắc chắn tàn tạ không nỡ nhìn, liền quay người đi tới trước giá chậu kiểu cũ đặt ở cửa. Tống Cư Châu vươn tay bưng chiếc chậu sứ trên giá chậu định đi lấy nước.
“Để em.” Nghiêm Úc tranh trước hai tay giữ lấy mép chậu, Tống Cư Châu cúi đầu nhìn mu bàn tay cô, từng vệt xước đỏ chót rỉ ra từng sợi máu tươi, đa phần đã đóng vảy, lại có cả bùn đất bám vào trên đó.
“Em không biết chỗ lấy nước đâu.” Tống Cư Châu cầm chậu sứ bằng tay trái bước ra ngoài, Nghiêm Úc lập tức bước theo.
Nước chảy qua máng tre bổ đôi dẫn từ trên núi xuống, sạch sẽ mát rượi, cả hai cùng ngồi xổm trước dòng nước. Nghiêm Úc nhìn thấy bên cạnh có một chiếc ghế đẩu thấp liền tiện tay kéo lại bảo Tống Cư Châu: “Anh ngồi lên đây đi.”
Chân Tống Cư Châu ngồi xổm thì đau, anh nhìn Nghiêm Úc rồi ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt cùng trán cô toàn máu, bùn đất lẫn vết thương, quần áo cũng bị rách không ít, bám từng mảng mảng bùn dính. Nếu lúc này có thuốc lá, anh nhất định sẽ lẳng lặng nhả khói không nói một lời. Thế nhưng lại không có.
Anh nhìn cô rồi cất lời: “Nghiêm Úc, sau này chỉ cần Tống Cư Châu anh còn sống ngày nào, chúng ta sẽ ở bên nhau ngày đó, muốn gì em cứ việc nói với anh. Nếu ngày nào đó anh chết rồi, em cũng đừng làm chuyện dại dột, hãy sống cho tốt. Dù sống hay chết, anh đều sẽ không để em phải chịu khổ nữa.”
Tác giả có lời muốn nói:
Châu Châu ra rồi nè! Bộ truyện này là tác phẩm nhận được nhiều quả lựu đạn nhất từ khi Dương Quang viết văn đến nay, Dương Quang được thương mà sợ, cảm thấy chắc chắn là do các bạn trượt tay bấm nhầm phím rồi, có phải sau lưng đang siết chặt điện thoại or đập chuột chan chát chửi: “Đù má! Mẹ nó bấm lộn thành quả lựu đạn rồi, tận một tệ lận đó!” Kaka, Dương Quang khẩn cầu các bạn đừng ngược đãi điện thoại và chuột nha. Cho đến hiện tại, Dương Quang vẫn giữ phong độ rất vững vàng đối với bộ truyện này, nhờ có sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn bình luận mỗi ngày của các bạn, cảm ơn sự bao dung của mọi người dành cho tôi, không chấp nhặt những từ viết sai chính tả thỉnh thoảng vọt ra của tôi (tôi thật sự lần nào cũng nghiêm túc kiểm tra từ sai chính tả đó, sau khi cập nhật thấy có một hai chữ sai tôi không tiện sửa, sợ các bạn bảo tôi cập nhật giả tạo lừa đảo các kiểu) cũng cảm ơn mọi người không chê mỗi chương tôi viết chỉ hai nghìn chữ, thật ra hai nghìn chữ tôi viết lâu lắm đó, sợ viết hỏng nên sửa đi sửa lại hoài, về sau tôi sẽ tăng thêm chữ nha. Bên trên là tác giả bỉ ổi lên cơn thần kinh, hôm nay nói hơi nhiều rồi, ngày mai sẽ cập nhật nhiều hơn để bù đắp nhé~ Tóm lại vẫn giữ nguyên tiêu chí không đuôi chuột không bỏ hố không lê thê, hoan nghênh mọi người giám sát phê bình nha, ngày mai đừng quên ghé xem Châu Châu và Hạ Lạc nhé, Dương Quang yêu các bạn, Châu Châu Hạ Lạc yêu các bạn, moah moah~~
