Chương 76: Giăng đèn

*

Tiêu Bách Thủ ngày hôm sau dậy từ rất sớm, vì cu cậu muốn xác nhận xem bố mẹ có ở bên cạnh mình không.

Thế nhưng lúc tỉnh dậy lại đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, cu cậu nghĩ bụng hẳn là bố nửa đêm bế cu cậu về phòng, chứng tỏ bố chẳng muốn cu cậu ngủ trên giường của mẹ chút nào. Nhưng mà, Tiêu Bách Thủ chống cằm ngồi trên chiếc ghế bên bàn ăn suy ngẫm, bố vẫn để cu cậu ngủ say trên giường mẹ đấy thôi. Sự nhẫn nại ấy của bố chứng tỏ bố cũng hết cách với Tiêu Bách Thủ cu cậu rồi. Nói như vậy tức là cu cậu thắng rồi!

Cu cậu đã chiến thắng bố!

Tiêu Bách Thủ trong tư tưởng mạnh mẽ uy phong vô cùng!

Lúc này, người khổng lồ cao lớn vĩ đại bước ra từ trong bếp, trên tay cầm một chiếc hũ chưng nhỏ đặt xuống trước mặt cu cậu.

Tiêu Bách Thủ cúi đầu nhìn: “Trứng chưng ạ!”

Tiêu Nghiên Xuyên chẳng buồn đáp lời cu cậu, đi thẳng vào bếp.

Sáng nay Lâm Chiếu Khê thấy con tỉnh giấc liền dành ra vài phút hấp cho Tiêu Bách Thủ đĩa trứng chưng. Vừa mở vung ra là mặt trứng mịn màng óng ánh sắc vàng, lại cắt thêm ngọn hành lá xanh mướt trồng trên bậu cửa sổ rắc lên trên, rưới chút dầu lạc và nước tương, thơm lừng béo ngậy.

Cô còn hỏi Tiêu Nghiên Xuyên có ăn không. Món của trẻ con sao bằng thơm gò má cô được, anh ở đằng sau cô định hôn thì bị Lâm Chiếu Khê né sang bên, cô bảo: “Em trang điểm rồi đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên chăm chú ngắm nhìn cô, lúc không trang điểm thì thanh thoát mộc mạc, mọng mượt như nước, trang điểm vào lại tôn lên đường nét ngũ quan kiều diễm rạng rỡ. Nhưng nhìn chung Tiêu Nghiên Xuyên vẫn thấy lúc không trang điểm nhìn thích hơn, bèn bảo: “Anh ủng hộ em đeo cái mặt nạ giả ra đường, để đỡ thu hút mấy gã ruồi muỗi bướm hoa.”

Lâm Chiếu Khê hơi tròn mắt: “Ý anh bảo tay nghề trang điểm của em kém chứ gì?”

Tiêu Nghiên Xuyên nâng cằm cô lên cho mặt cô hướng về phía mình: “Không trang điểm đẹp hơn trang điểm là do kỹ thuật kém đấy à?”

Đột nhiên nhận được câu khen ngợi thế này, gò má Lâm Chiếu Khê bị hơi nước làm cho nóng bừng lên, cô đẩy anh một cái rồi bước ra ngoài: “Ruồi muỗi bướm hoa em chẳng thấy đâu, chỉ thấy lời ngọt ngào ong bướm xa tận chân trời gần ngay trước mắt thôi.”

Trong không khí vẫn còn vương vấn hương thơm thoang thoảng trên người cô, lúc gần lúc xa như trêu ngươi anh.

Tiêu Nghiên Xuyên đứng nguyên tại chỗ hít thở sâu, nếu không phải vì có Tiêu Bách Thủ ở đây, nếu không phải vì Lâm Chiếu Khê sắp sửa đi làm…

Thì e rằng lúc này anh đã ở ngay trong căn bếp này mà “làm cơm” với cô rồi.

Trứng chưng á?

Anh chẳng buồn ăn, cái anh muốn là “sữa rửa mặt” cơ.

Cánh cửa lớn kêu lạch cạch trượt mở, trên sàn nhà vang lên tiếng chân chạy lon ton như chú cún nhỏ.

Lâm Chiếu Khê đứng ở cửa xỏ giày, ngoái lại nhìn thấy Tiêu Bách Thủ trên tay cầm gói kẹo, kiễng chân đưa cho cô: “Mẹ ơi, đây là phần thưởng hôm qua của con đấy, mẹ ăn trên đường đi làm nha.”

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này từ trong bếp bước ra, Lâm Chiếu Khê liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, mỉm cười bảo: “Hóa ra đây là lý do Bánh Bao Nhỏ dậy sớm đấy à, cảm ơn viên kẹo của con nhé, mẹ thấy ngọt lắm, tốt hơn cái kẻ lần nào đi ra ngoài cũng chỉ biết khua môi múa mép nhiều.”

Kẻ “khua môi múa mép” nào đó quả thực rất muốn trao một nụ hôn tạm biệt đi làm.

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên bước tới cửa, theo thói quen giơ tay đỡ lấy cái đầu của Tiêu Bách Thủ không cho cu cậu ngẩng lên nhìn, giây tiếp theo định ghé tới hôn lên mặt cô vợ thì cô đã như một cơn gió thơm lướt chạy mất tiêu.

Tiêu Nghiên Xuyên trượt nhẹ yết hầu, rủ mắt nhìn đứa trẻ cô đơn còn lại, bảo: “Còn kẹo không?”

Để anh nếm thử vị trong miệng Lâm Chiếu Khê xem sao.

Tiêu Bách Thủ hai tay chắp sau lưng, đi về phía bàn ăn, vịn bàn ngồi trở lại ghế, bảo: “Kẹo của bà nội cho đấy, bố tự đi mà tìm mẹ của bố ấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên tì lưỡi vào má, bước lại bên bàn ăn tựa người bảo: “Tối qua con mải khóc quá nên chưa nghe thủng đạo lý, nhưng mà bố mẹ sẽ không đem con cho người khác đâu, hiểu chưa?”

Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn bố: “Thế bố có sang chỗ mẹ của bố nữa không?”

Tiêu Bách Thủ có thể gắn kết mối quan hệ bố con với Tiêu Nghiên Xuyên là nhờ có Lâm Chiếu Khê làm cầu nối ở giữa, còn tình cảm của Tiêu Bách Thủ dành cho ông bà nội lại phải thông qua bố để kết nối.

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này mới chợt vỡ lẽ ý tứ trong lời Bánh Bao Nhỏ nói tối qua.

Bố mẹ anh mấy năm qua không chăm sóc Tiêu Bách Thủ, mà đòi hỏi thằng bé vừa gặp đã vồn vã thể hiện tình cảm dạt dào với ông bà nội là điều không thể. Mà Tiêu Nghiên Xuyên cũng nhìn ra rồi, bố mẹ anh ở nước ngoài đã quen lối bộc lộ cảm xúc cởi mở bạo dạn, lại thêm muốn bù đắp cho khoảng thời gian vắng bóng trước đây, nên đối với Tiêu Bách Thủ vô cùng vồn vã săn đón, đâm ra chẳng khác nào mãnh thú rình rập chú báo con, chỉ muốn hốt ngay về tự tay nuôi nấng.

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi xuống ghế xoa xoa thái dương. Chẳng mấy chốc, tiếng điện thoại lại reo lên.

Tiêu Bách Thủ chạy lại nghe, nghe thấy cu cậu cất tiếng gọi “Bà nội” ở đầu dây bên kia.

Tiêu Nghiên Xuyên nhếch cằm bảo: “Chẳng phải bảo tiệc trà chiều sao? Giờ mới là buổi sáng mà.”

“Chẳng phải bảo tiệc trà chiều sao? Giờ mới là buổi sáng mà.”

Tiêu Bách Thủ nhắc lại nguyên văn với đầu dây bên kia, còn lém lỉnh bồi thêm một câu: “Bố cháu bảo thế đấy ạ!”

Tiêu Nghiên Xuyên đứng dậy bước lại, Bánh Bao Nhỏ vội vàng đánh trống lảng: “Đi xem trường mầm non ạ!”

Người đàn ông rủ mắt nhướng mày, bàn tay úp lên cái đầu tròn xoe của cu cậu.

Giọng Hứa Lưu Tinh bên kia vui vẻ vang lên: “Chúng mình đi xem trường mầm non trước, giữa trưa về nhà bà nội ăn cơm, chiều lại có hoạt động buổi chiều nữa chứ.”

Lịch trình phong phú phết nhỉ.

Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn tờ lịch trên tường, thời gian trôi qua không nhanh không chậm, nhưng những ngày tháng đúng là đang diễn ra, chẳng mấy chốc là phải quay lại báo cáo công tác rồi. Nhưng dù chưa đi làm, anh cũng cảm thấy cả ngày mình bận rộn luôn tay luôn chân.

Cuộc sống bận rộn.

Thế nhưng những khoảng thời gian như thế này quả thực anh chưa từng trải qua bao giờ, thành ra lại có thể lần đầu tiên đi cùng Tiêu Bách Thủ uống trà chiều, cái thứ đồ của người tây này.

Hứa Lưu Tinh và Tiêu Kỳ Mẫn sau khi về nước, bạn bè trong mạng lưới quan hệ cũng bắt đầu qua lại thăm hỏi. Lại thêm đã nghỉ hưu rồi thì không thể suốt ngày bàn chuyện công việc, sự xuất hiện của Tiêu Bách Thủ đúng là hợp thời điểm nhất.

Bên con đường nhỏ trong khu vườn đặt mấy chiếc cột La Mã cao nửa người, bên trên phủ xi măng trắng đúc thành bồn hoa nhỏ hình búp hoa uất kim hương, mọc vài cành hoa bông lúa nho nhỏ. Tiêu Nghiên Xuyên nheo mắt nhấp ngụm cà phê, cảm thấy mấy loài hoa này trồng chẳng đẹp bằng hoa Chiếu Khê nuôi.

Buổi tiệc trà chiều ngoài sân vườn có cả nam lẫn nữ, Tiêu Bách Thủ được bà nội cho đội một chiếc mũ vành sen trẻ em màu trắng. Hôm nay bà còn đặc biệt dặn Tiêu Bách Thủ mặc bộ đồ thể thao màu trắng, lúc này cu cậu đang ngồi trên chiếc ghế mây phong cách Châu Âu màu trắng, cổ chân vểnh vểnh ra sát mép ghế, đáng yêu vô cùng.

Bạn bè nhìn Tiêu Bách Thủ, rồi bảo với Hứa Lưu Tinh: “Bảo sao mà vội về nước, hóa ra là có cậu cháu nội làm cho vương vấn.”

Hứa Lưu Tinh nghiêng người chỉnh lại chiếc mũ vành sen của Tiêu Bách Thủ, nghe thấy cu cậu bảo: “Cháu từng đội lá sen thật rồi ạ, mát rượi luôn, thích lắm!”

Nghe thấy lời này, Hứa Lưu Tinh chợt nhớ ra điều gì, bèn mượn cớ bộc lộ thái độ: “Non sông tổ quốc gấm vóc tươi đẹp thế này, chúng tôi đương nhiên là phải trở về rồi.”

“Thời buổi này nhiều người cứ đua nhau ra nước ngoài, thu nhập kinh tế cao hơn hẳn một bậc, nhưng làm ngoại giao thì đâu có dễ dàng gì.”

Trong đó có người vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống, những người khác cũng ngầm hiểu mà im lặng. Chỉ có tiếng Tiêu Bách Thủ lột vỏ kẹo lạch cạch, dưới ánh nắng tựa như những mảnh thủy tinh màu sắc.

Cu cậu hỏi: “Bà nội ơi, cháu mang cái này về nhà được không ạ?”

“Of course! Nhưng cái này đâu có tác dụng gì đâu, cháu mang về làm gì?”

“Cho mẹ cháu xem ạ!”

Hứa Lưu Tinh mỉm cười nhẹ nhàng, lưng ngón tay khẽ vuốt ve gò má Tiêu Bách Thủ, dưới ánh nắng mịn màng căng mọng phúng phính. Bà bảo: “Lát nữa bà nội cho cháu mang hẳn một hũ về nhé, nhưng kẹo thì không được ăn nhiều đâu đấy, bố cháu dạy phải đánh răng rồi còn gì.”

Nghe Bánh Bao Nhỏ nhắc tới mẹ, mọi người bèn thuận thế hỏi thăm về mẹ cu cậu. Hứa Lưu Tinh đôi mắt cong cong nét cười: “Con dâu tôi là chuyên gia đạn dược đấy, với đứa con trai quân nhân nhà tôi ấy à…”

Hứa Lưu Tinh cắn nhẹ một viên kẹo, bảo: “Đúng là trời sinh một cặp.”

Tiêu Bách Thủ nghe thấy cả bàn trầm trồ “Ôi chao”.

Lúc này có người cười bảo: “Đúng là nhà ngoại giao có khác, biết rõ là phải dựa vào khoa học kỹ thuật và quân sự mà.”

“Cạch!”

Đột nhiên, có người đặt chiếc đĩa sứ xuống bàn hơi quá tay tạo nên tiếng va chạm cạch một cái, giọng điệu cũng trầm hẳn xuống: “Hừ, cứ chờ đấy, thế hệ sau của chúng ta, rồi thế hệ sau nữa, quyết sẽ không để bọn cướp ngày đó dám ngông cuồng như hôm nay, dám ném bom Đại sứ quán ở Nam Tư.”

Tiêu Bách Thủ đang cầm vỏ kẹo chợt giật mình giằng chặt lấy, ngay sau đó giọng điệu của đám người lớn đều trở nên gay gắt giận dữ.

Hứa Lưu Tinh kiềm chế sự xúc động, điềm tĩnh cất lời: “Hôm đó đoàn đại biểu ngoại giao trực tiếp tới tận cửa Phủ Tổng thống, vốn đã chuẩn bị tinh thần không thể quay về rồi. Nhưng những đồng chí ấy đã hy sinh, nghĩ tới đó thì còn gì phải sợ hãi nữa.”

Dứt lời, bên bàn có người mắt đã đỏ ửng. Tiêu Bách Thủ ngơ ngác nhìn họ. Họ đang ăn những món đồ rất ngọt ngào, hoài niệm về người khác, nhưng vẫn đau lòng rơi lệ.

Tiêu Bách Thủ quay đầu lại tìm bố, phát hiện bố đang đứng đằng xa bên bồn hoa ngắm nhìn những bông hoa nhỏ.

Cu cậu và mẹ ở căn nhà cũ Đức Thắng Môn cũng trồng hoa. Bố từng bảo ngày trước đến nước còn chẳng có mà uống nên không trồng nổi hoa, thế nên lúc những người ấy hy sinh, họ chẳng thể tìm nổi một bông hoa tươi để dâng tặng.

Đám người lớn đang khóc lóc bảo những đồng chí hy sinh mãi mãi không thể trở về được nữa.

Hóa ra không phải tất cả mọi người đều có thể trở về nhà.

Chiều hè, trong khóm hoa tươi có những chú bướm dạo bay chao đảo, đài phun nước bắn ra từng tia nước tưới tắm và làm mát cho chúng, để ngày mai lại có thể nở rộ rực rỡ hơn.

Tiêu Bách Thủ ngồi trên xe của bố đi về lại nhìn thấy những tia nước bắn tung xối xả trong khuôn viên trường.

Vốn dĩ cu cậu định theo bố về nhà, nhưng bà nội lại hỏi tối nay cu cậu có thể sang nhà ông bà ăn cơm được không. Cu cậu nhớ tới việc hôm nay bà hơi buồn buồn, thành ra gật đầu đồng ý.

Bà nội vui lắm, bố liền bảo trước hết đi đón mẹ tan làm cái đã, rồi sau đó mới quay lại đây đón cu cậu về.

Bà nội vui mừng quá đỗi, bảo với bố: “Nếu tan làm muộn quá thì cứ để cháu ngủ lại đây qua đêm cũng được.”

Tiêu Bách Thủ liền thấy bà nội hơi được đằng chân lân đằng đầu rồi nha. Cu cậu vẫn còn là em bé nhỏ, không thể tùy tiện ngủ qua đêm ở ngoài đường được.

May sao bố hôm qua đã được cu cậu giáo huấn rồi, nên hứa dù muộn thế nào cũng tới đón cu cậu.

Bước lên bậc tam cấp của căn biệt thự nhỏ, bà nội vẫn nắm tay cu cậu, dùng tay còn lại mở cửa.

Ánh ráng chiều hoàng hôn mang sắc vàng đậm đà đổ bóng trên nền gạch trắng, đôi giày của Tiêu Bách Thủ nhích nhẹ sang bên để không giẫm lên bóng của bà nội.

“Cạch”

Đột nhiên cánh cửa lớn mở ra, một bóng người bước ra ngoài, vừa vặn bị cu cậu giẫm dưới chân, là bờ vai của ông nội!

Cu cậu lại né sang bên, nhưng giây tiếp theo đã được ông nội bế xốc lên, đặt ngồi trên bờ vai rộng lớn của ông.

Tiêu Bách Thủ ở khoảng cách rất gần nhìn thấy mái tóc bạc màu của ông nội.

“Tối nay chúng ta ăn súp La Tống hay súp kem đây? Hay là súp nấm chấm Bánh Bao Nhỏ nhé? Đây là tay nghề ngon ông học được ở nước ngoài đấy.”

Hứa Lưu Tinh bước vào nhà trêu chồng: “Thế mà cũng gọi là tay nghề ngon cơ đấy? Chứng tỏ lúc ở trong nước ông vẫn mang phong thái thiếu gia lắm, ra nước ngoài rồi mới chịu xuống bếp nấu nướng.”

“Thế thì giờ tôi là lão gia rồi, còn thiếu gia là cái cậu trên tay tôi đây này.”

Tiêu Bách Thủ được ông nội bế đung đưa một cái, cu cậu bảo: “Ông ngoại ở Tô Châu cơ!”

“Ha ha ha!”

Tiêu Kỳ Mẫn bế Tiêu Bách Thủ vào nhà, vừa đi vừa nói: “Tô Châu có tốt không cháu?”

Tiêu Bách Thủ nhớ tới lời bà nội bảo ra nước ngoài mới làm súp, thế là bảo: “Ở nhà là tốt nhất ạ!”

Giọng nói ngây thơ giòn giã của cu cậu khiến Tiêu Kỳ Mẫn khẽ ngẩn ra, ngay sau đó ông lấy cằm cọ nhẹ lên trán Tiêu Bách Thủ, cảm thán: “Đúng là ở nhà vẫn là tốt nhất.”

Hứa Lưu Tinh đi qua hành lang giữa phòng khách và nhà bếp, tiện tay lấy chiếc tạp dề buộc quanh eo, bảo: “Thế để tôi làm món bánh thịt bò áp chảo vậy, ăn kèm với Bánh Bao Nhỏ nha.”

Tiêu Bách Thủ khẽ nghiêng đầu: “Sao ai cũng đòi ăn cháu thế ạ?”

“Ha ha ha ha~”

Tiêu Kỳ Mẫn cất tiếng cười trầm ấm sảng khoái, hình như đã lâu lắm rồi ông mới vui vẻ đến thế.

Buổi tối ông ở trong bếp nấu súp, đến lượt vợ ông ở phòng khách rỉ rỉ trò chuyện với cậu cháu nội.

Đến khi thức ăn bưng ra bàn hết lượt, ông mới cởi tạp dề gọi họ vào ăn cơm.

Tiêu Bách Thủ được bà nội dắt ngồi lên ghế ăn, vì cu cậu nhỏ quá, ngồi vào bàn người lớn nhìn cứ như chìm nghỉm trong bàn, hai tay vịn chặt mép bàn mới với tới nơi. Ông nội lại bật cười bảo: “Thế chúng ta ra bàn trà ăn cơm vậy, ngày mai đi mua chiếc ghế ăn trẻ em về sau.”

Bà nội liền dặn Tiêu Bách Thủ sang chỗ bàn trà ngồi chờ trước, đừng chạy nhảy linh tinh kẻo xô vào súp nóng rất nguy hiểm.

Tiêu Bách Thủ ngoan ngoãn ngồi chờ bên bàn trà, thấy ông nội dọn xong món ăn ra rồi nhưng lại không ăn ngay mà bước lên cầu thang.

Bà nội thì ở trong bếp lấy bát đũa, vừa lấy vừa lẩm bẩm: “Ngày mai mua thêm bộ bát đũa trẻ em nữa, chọn loại in hình chú báo nhỏ ấy. Ôi, nhiều đồ cần mua quá đi mất.”

Sắp ăn cơm tới nơi rồi mà ông nội vẫn chưa xuống!

Mẹ bảo thức ăn nguội đi là không ngon nữa đâu.

Tiêu Bách Thủ vịn tay vịn cầu thang đi lên gọi ông nội.

Vừa ngoặt lên lầu liền nhìn thấy ở phòng khách nhỏ, ông nội đang đứng ở đó uống nước, hóa ra là ông nội khát nước.

Đột nhiên, bàn tay đang nắm của ông nội đưa vật gì đó vào miệng, ngửa đầu một cái, cu cậu liền nhìn thấy ông nội nuốt ực vào bụng!

Sắp ăn cơm rồi mà ông nội lại lén lút ăn đồ ở đây!

Lúc này Tiêu Kỳ Mẫn quay người đặt ly nước xuống, bất ngờ nhìn thấy nhóc Bánh Bao Nhỏ rón rén như chú mèo nhỏ tiến lại gần bàn, ánh mắt đang dán chặt vào chiếc lọ màu trắng mở nắp bên trên.

Ông liền giơ tay cất ngay chiếc lọ đi, lập tức nghe thấy Tiêu Bách Thủ láu táu bảo: “Ông nội ăn kẹo vụng trước giờ cơm nhé!”

Tiêu Kỳ Mẫn khẽ giật mình, nhìn kỹ lại lọ thuốc trên tay, bên trong đúng là những viên thuốc màu vàng hình dẹt bọc đường. Ông nhếch môi, khum nửa người xuống, ngón trỏ đặt lên môi bảo: “Bánh Bao Nhỏ, đây là bí mật giữa hai ông cháu mình nhé, đừng nói ra ngoài, được không cháu?”

Tiêu Bách Thủ hai tay chắp sau lưng, tuy cu cậu cũng ăn kẹo nhưng không phải quá hảo ngọt, cu cậu chỉ ăn khi thấy mình cần ăn kẹo thôi, thế nên cu cậu bảo: “Có phải ông nội cần ăn kẹo nên mới ăn không ạ?”

Tiêu Kỳ Mẫn khẽ thở ra một hơi, hai tay ôm lấy Tiêu Bách Thủ bảo: “Có cháu ở bên cạnh ông, ông chẳng cần ăn kẹo nữa rồi.”

Tiêu Bách Thủ liền cảm thấy ông nội bà nội phụ thuộc vào cu cậu thế này đúng là khó nghĩ thật đấy nha.

Thế nên buổi tối lúc bố mẹ tới đón cu cậu về, ông nội bà nội vẫn còn lưu luyến không muốn rời, lại còn thơm lên gò má cu cậu nữa chứ!

Tiêu Bách Thủ lấy lòng bàn tay xoa xoa má, thấy không quen lắm.

Lâm Chiếu Khê nhìn cái dáng vẻ ấy của cu cậu, mỉm cười giải thích: “Đấy là nghi thức hôn má của người nước ngoài, dùng giữa bề trên và bề dưới đấy con.”

Tiêu Bách Thủ hơi ngượng ngùng véo véo gấu áo: “Thế thì tốt nhất là đừng thơm ạ, cháu thấy bắt tay với giơ tay chào là được rồi.”

Đứng ở lối ra vào, Hứa Lưu Tinh và Tiêu Kỳ Mẫn bật cười thành tiếng, Hứa Lưu Tinh bảo: “Thế không hôn má thì không cho chia tay về nhà đâu nhé.”

Tiêu Bách Thủ khẽ vỗ vỗ lên lưng bàn tay bà nội, dặn dò như người lớn: “Ngày mai cháu lại sang chơi với bà tiếp, buổi tối cháu phải ở bên bố mẹ chứ, Bánh Bao Nhỏ chỉ có một đứa thôi mà.”

Lâm Chiếu Khê không kìm được bật cười, Tiêu Nghiên Xuyên bên cạnh lại thản nhiên hơn nhiều, thực ra buổi tối tắt đèn đi ngủ anh cũng chẳng cần con ở bên làm gì.

Thế nhưng chờ Tiêu Bách Thủ chào tạm biệt ông bà nội xong xuôi, Tiêu Nghiên Xuyên liền bế xốc cu cậu lên.

Lúc bước về phía xe ô tô, anh hỏi cu cậu: “Hôm nay ở nhà ông bà nội con có thấy không quen chỗ nào không?”

Lâm Chiếu Khê bồi thêm một câu: “Trừ cái màn hôn má ban nãy ra nhé.”

Nghe thấy câu này, Tiêu Bách Thủ không kìm được lấy tay che mặt bảo: “Ừm, không có ạ.”

Tiêu Nghiên Xuyên đột nhiên xoay người hôn lên gò má Lâm Chiếu Khê một cái. Đêm xế vắng vẻ chẳng có ai nhìn thấy, chỉ có trái tim Lâm Chiếu Khê đột ngột đập chao đảo.

Cô cũng bắt chước Tiêu Bách Thủ lấy tay che mặt.

“Hôm nay đi xem trường mầm non thế nào rồi?”

Lâm Chiếu Khê sau khi lên xe vội vàng đề cập tới một chuyện chính đàng để lấp liếm hành vi hôn lén kia.

Bánh Bao Nhỏ ngồi ở hàng ghế sau giữ lấy dây an toàn, cất giọng: “Mẹ ơi, dạo này ngày nào con cũng bận rộn lắm, con phải ở bên ông bà nội, ở bên bố mẹ, lại còn phải đi làm việc nữa, con thực sự không có thời gian đi học đâu!”

Lâm Chiếu Khê giơ tay day trán, sao tự dưng lại không muốn đi học thế này?

Cô bèn giải thích: “Sắp tới con đi học rồi thì không bận rộn thế nữa đâu. Lúc đó không cần phải lo lắng chuyện trong nhà nữa.”

Nghe thấy câu này, Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn cô vợ một cái, bảo: “Có phải Tiêu Bách Thủ không thích cái trường mầm non đó không?”

Tiêu Bách Thủ giải thích thế nào cũng chẳng rõ ràng được, cu cậu bảo: “Là do con bận quá mà!”

Tiêu Nghiên Xuyên dùng đầu ngón tay gõ gõ lên vô lăng: “Chẳng lý nào, mẹ con thích đi học nhất đấy, con có phải con của mẹ không đấy?”

Tiêu Bách Thủ ngơ ngác luôn, sao lại liên quan tới chuyện huyết thống nghiêm trọng thế này chứ!

Lúc này Lâm Chiếu Khê nghi ngờ nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái, hai người như thể đang đối soát sổ sách: “Có phải anh mới là người không thích đi học không?”

Tiêu Nghiên Xuyên đánh tay lái một cái, nơi đuôi mắt đọng lại ánh sáng màn đêm huyền ảo, bảo với cô: “Không thể nào, vợ anh thích đi học, em ấy lại thích anh, thế nên sao anh lại là người không thích đọc sách đi học cho được?”

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Tiêu: Từ ngày cưới được cô vợ mê đọc sách, anh đây quả thực ngày ‘do’ đêm ‘do’.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi