Chương 78: Bố cũng có bí mật rồi.
*
“Hắt xì!”
Lâm Chiếu Khê đột nhiên ngứa mũi.
Chẳng mấy chốc chiếc điện thoại bàn đã vang lên, cô bịt mũi nghe máy, nghe thấy giọng nói của chồng ở đầu dây bên kia: “Tối nay em có tăng ca không?”
Lâm Chiếu Khê giở lịch trình ra xem, những nhiệm vụ gần đây đều là các công trình lớn không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, bèn bảo: “Hay là anh với bố mẹ ăn cơm xong rồi hẵng qua đón em, em ăn tạm ở nhà ăn bên này luôn, tiết kiệm thời gian thì có thể về sớm hơn.”
Tiêu Nghiên Xuyên lúc này đang đứng trước bốt điện thoại, một tay tì vào khung cửa, đuôi mắt liếc xuống dưới trông thấy Tiêu Bách Thủ đang thút thít ngửa đầu nhìn bố.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng, mắt mũi đỏ ửng, trông như chú mèo hoa, đáng thương vô cùng.
Tiêu Nghiên Xuyên dùng đốt ngón tay gõ gõ lên ống nghe, bảo: “Được rồi, anh với con cùng qua đón em, chúng mình về nhà sớm nhé.”
Dạo này vì Lâm Chiếu Khê tăng ca với tập lái xe nên đứa trẻ đều được gửi bên nhà bề trên trước, sau đó mới quay lại đón, cuối tuần cũng lắm việc, thời gian gia đình ba người ở bên nhau hình như bị thu hẹp lại.
Được sự đồng ý của cô vợ, Tiêu Nghiên Xuyên gác ống nghe xuống, cúi lưng nhìn con trai mình: “Đi thôi, tối nay hẵng nói với mẹ sau.”
Tiêu Nghiên Xuyên mấy năm không về, trong khoảng thời gian ấy cô vợ có những lúc đau đầu sổ mũi thân thể không khỏe anh cũng chẳng chăm sóc được, e là đứa trẻ nhìn thấy mẹ uống thuốc, mà mẹ lại không muốn con lo lắng nên mới bảo đó là kẹo.
Thế nhưng chuyện này vẫn phải nhìn nhận nghiêm túc, Tiêu Bách Thủ sắp sửa đi học mẫu giáo rồi, không thể để đứa trẻ này không biết phân biệt đồ ăn, cái gì cũng tống vào miệng được.
Lúc này Tiêu Bách Thủ hít hít mũi, hỏi: “Bây giờ chúng mình đi đâu thế ạ?”
Hai bố con đứng bên lề đường lớn, xung quanh người đi đường xe giãy qua lại, dưới ánh mặt trời trông vừa cô đơn lại vừa thê lương.
Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn Tiêu Bách Thủ một cái, cu cậu mang cái bộ dạng này tới gặp ông bà nội thì người làm bố chắc chắn sẽ bị quở trách. Anh định thần lại, ánh mắt quét qua một lượt liền nhìn thấy một cửa hàng McDonald’s.
Từ chiếc máy kem tươi, cây kem hình xoắn hoa văn chầm chậm đùn ra, Tiêu Bách Thủ mở to đôi mắt tròn xoe, kiễng chân hai tay bám vào mép cửa kính nhìn vào trong, liền thấy bố đón lấy một cây kem ốc quế giòn rụm, tay còn lại dắt cu cậu vào trong cửa hàng tìm chỗ ngồi.
Tiêu Bách Thủ mím cái miệng nhỏ liếm liếm.
Chờ cu cậu ngồi ngoan, bố đưa cây kem sang bảo: “Hai tay đón lấy, chỉ được ăn một tí thôi đấy, không thì lạnh bụng.”
Tiêu Bách Thủ thò cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ chóp kem tươi, vị ngọt mát rượi, mắt cu cậu chớp mắt híp lại, lắc lắc cái đầu: “Ngon quá chừng~”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ cười, chống khuỷu tay lên mép bàn nhìn cu cậu: “Lúc mẹ bị bệnh, Bánh Bao Nhỏ có ở bên cạnh chăm sóc không?”
Tiêu Bách Thủ “Ừm” một tiếng, gật đầu: “Mẹ nằm trên giường, con xoa xoa đầu cho mẹ.”
Nói đoạn cu cậu còn tự xoa xoa trán của mình.
Vì bố không ở bên cạnh nên đôi khi cu cậu cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cái dáng vẻ ấy của con lại không nỡ trách mắng, dịu giọng hỏi: “Thế thân thể Bánh Bao Nhỏ có lúc nào thấy khó chịu không?”
Tiêu Bách Thủ hai tay ôm chặt cây kem, đột nhiên vội vàng bảo: “Dạ, con còn ăn thêm được hai miếng nữa, con ăn hai miếng không bị khó chịu đâu ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên rủ mắt mỉm cười, nhìn dáng vẻ đáng thương này của Bánh Bao Nhỏ, để tránh bị cô vợ trách là làm con khóc, bèn mua chuộc cu cậu: “Đừng có nói với mẹ chuyện con khóc lóc rồi được đi ăn kem đấy nhé.”
Tiêu Bách Thủ ngẩn ra, cúi đầu nhìn cái bụng của mình, sao bố cũng giống ông nội thế nhỉ, ai cũng bắt cu cậu cất giấu bí mật nhỏ hết vậy?
Buổi trưa lúc nhìn thấy ông nội, Tiêu Bách Thủ cứ chờ ông lên lầu ăn kẹo, bố bảo đó là thuốc, cu cậu định bảo với ông nội. Cu cậu cũng chẳng hiểu nổi, ông nội đang lành lặn khỏe mạnh, đâu có thấy mệt mỏi nằm trên giường đâu, sao lại phải uống thuốc cơ chứ?
Cu cậu nghĩ ra rồi, chắc là ông nội bỏ kẹo vào trong lọ thuốc rồi, giống như bà ngoại ấy, bà cũng lấy hộp đựng bánh quy để đựng kim chỉ, dặn cu cậu bên trong là đồ rất nguy hiểm, trẻ con không được sờ vào.
Mà kẹo ông nội ăn lại giống hệt viên chocolate ông cho cu cậu nữa chứ!
“Bách Thủ, sao lại không ăn cơm thế cháu?”
Đột nhiên, bà nội ngồi đối diện múc cho cu cậu một thìa súp màu vàng, bảo: “Đây là bí đỏ sáng sớm ông nội đi chợ mua về đấy nhé.”
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ngồi chéo đối diện Bánh Bao Nhỏ ra hiệu mắt cho cu cậu, với sức ăn của cái thằng nhóc này thì không thể nào chỉ ăn vài ngụm kem đã no căng không nuốt nổi cơm, bèn cất lời: “Ăn cơm xong ngủ trưa một lát, chiều chúng mình đi siêu thị.”
Nghe thấy thế Tiêu Bách Thủ liền phấn khởi hẳn, trẻ con vui vẻ là tự nhiên hào hứng thèm ăn. Cu cậu reo lên hai tiếng “Dạ dạ”, Tiêu Kỳ Mẫn lại tưởng cu cậu gọi mình, không kìm được bật cười trầm ấm: “Ông nội ở đây này, cháu thích ăn mai ông nội lại mua cho cháu nhé.”
Tiêu Nghiên Xuyên trong lòng “chậc” một tiếng, người làm bố này còn chưa từng nhận được đãi ngộ kiểu đó từ ông già bao giờ đâu nhé.
Sự quan tâm chiều chuộng của bố mẹ anh dành cho Tiêu Bách Thủ làm anh suýt nữa ngỡ hai thân già này ra nước ngoài là để đúc lại tấm lòng làm cha làm mẹ, lột xác thành người khác rồi không bằng.
Trái lại Tiêu Bách Thủ đầu tròn bụng tròn, chẳng có tí phiền não nào, vui vẻ ăn cơm đi ngủ. Tiêu Kỳ Mẫn còn khen cu cậu: “Giai đoạn nhạy cảm về trật tự của Bách Thủ trải qua rất tốt, đều là công lao của Chiếu Khê cả đấy.”
Mà mẹ anh nhắc tới đây liền liếc nhìn con trai một cái: “Trẻ con từ tầm một tuổi trở đi là bắt đầu xuất hiện tình trạng nhạy cảm dễ gắt gỏng, chỉ cần một xíu không vừa ý là gào khóc ầm ĩ. Mà cái lúc đó, đứa làm bố như con đến nửa mụn tin tức cũng không có, con bé nhất định đã phải gồng gánh rất vất vả rồi.”
Tiêu Nghiên Xuyên rũ mắt im lặng. Lúc Tiêu Bách Thủ bảo mẹ uống thuốc chính là nằm trên giường rất mệt mỏi vất vả.
Yết hầu của anh lăn lên trượt xuống, trong lòng thầm thở dài một tiếng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cây cối cành lá xum xuê, nhưng mỗi một lần đâm chồi nẩy lộc đều phải cung cấp nguồn năng lượng vô tận.
Tiêu Bách Thủ rất đáng yêu, rất hoạt bát, ông bà nội vô cùng cưng chiều cu cậu. Ở siêu thị cu cậu đi qua kệ hàng chỉ vào cái gì là bà nội mua cái đó.
Tiêu Nghiên Xuyên đẩy xe hàng bước theo sau họ, ánh mắt đăm đắm nhìn đứa trẻ, tựa như đang chiêm ngưỡng một kết tinh tươi đẹp. Cảm xúc trôi dạt đong đầy như những dãy kệ hàng nối dài miên man, như thể cảm nhận được cái gọi là “tình yêu” hư vô trong lời người đời đã ngưng đọng thành một sinh linh hiện hữu rõ ràng.
Tiêu Bách Thủ bỏ vào xe hàng một chiếc hộp đồ chơi to hơn cả người cu cậu.
Hứa Lưu Tinh khen cu cậu bê nổi món đồ chơi to thế này, giỏi quá chừng.
Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay day day thái dương, bảo: “Ở nhà không có chỗ để đâu.”
Tiêu Bách Thủ còn chưa kịp cất tiếng thì Hứa Lưu Tinh đã mở lời: “Thế thì để bên nhà ông bà nội, dù sao cũng là nhà của Bách Thủ mà.”
Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu nhìn bà nội, buông ngay một câu: “Bố mẹ bảo sẽ mua nhà to cơ.”
Tiêu Nghiên Xuyên buông tay khẽ véo gò má phúng phính của Bánh Bao Nhỏ, bảo: “Cả cái trung tâm Thương mại Quốc gia chắc cũng chẳng đủ cho con mua đâu nhỉ.”
Tiêu Kỳ Mẫn nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên cất lời: “Lát nữa bố mẹ sang chỗ hai con ngồi chơi một chút.”
Mấy vị lãnh đạo phát biểu chính là hạ chỉ thị, cần phải thực thi ngay lập tức.
Tiêu Bách Thủ được ông nội dắt tay, cái đầu quay sang nhìn bố, có vẻ như một chuyện vô cùng nghiêm trọng sắp sửa diễn ra, bởi vì bố chẳng hề có lấy một nụ cười tỏ ý mời ông bà nội sang chơi chút nào cả.
Đồ mua cho Tiêu Bách Thủ chiếm mất nửa cái cốp xe ô tô. Ở hàng ghế sau, bà nội thắt dây an toàn cho cậu cháu nội, mỉm cười hỏi: “Lát nữa dẫn ông bà nội về nhà Bánh Bao Nhỏ nhé, cháu có vui không?”
Tiêu Bách Thủ xòe hai tay ra, ngồi thẳng lưng nhìn bà nội: “Về xem nơi Bánh Bao Nhỏ lớn lên ạ.”
Tiêu Kỳ Mẫn mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự hiền từ, gật đầu: “Đúng thế, chúng ta sẽ ngày càng hiểu nhau hơn, từ đó xây dựng tình cảm thắm thiết.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi ở ghế lái đánh tay lái, thực sự chịu không nổi giọng điệu ngoại giao của bố mẹ mình nữa rồi, mấy lời này thốt ra quả thực chẳng giống một cặp bố mẹ người Trung Quốc tí nào.
Thế nhưng tới căn nhà nhỏ của anh và Chiếu Khê, đặc trưng của cặp bố mẹ người Trung Quốc lại bộc lộ ra ngay.
Hai vị lãnh đạo nghỉ hưu đi quanh phòng khách ngó nghiêng một lượt, Tiêu Bách Thủ thì ngồi trên thảm xốp trẻ em bóc đồ chơi mới. Lúc Tiêu Nghiên Xuyên bưng trà ra, Hứa Lưu Tinh là người cất lời trước: “Bách Thủ sinh ra ở căn nhà cũ Đức Thắng Môn, về sau nghe Chiếu Khê bảo cơ quan phân nhà cho, lại gần chỗ bà cố, ở ngay tầng hai không phải vất vả leo cầu thang, đúng là tiện lợi hơn đôi chút.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi thẳng xuống sofa, một tay chống nhẹ bên thái dương, trong lòng chỉ mong hai vị lãnh đạo mau chóng kiểm tra xong xuôi còn đi ăn cơm, anh còn phải đúng giờ đi đón vợ tan làm nữa.
Lúc này Tiêu Kỳ Mẫn nghiêm nét mặt bảo: “Bố thấy đúng là nên chuyển nhà thôi, Nghiên Xuyên giờ đã thăng chức, Chiếu Khê lại là hạt nhân nghiên cứu khoa học, không thể cứ rúm ró trong căn nhà nhỏ này mãi được.”
Ông bố vừa tới đã gây áp lực, bà mẹ cũng hùa theo: “Đúng thế, thêm nữa Bách Thủ lại hiếu động, ở đây không đủ chỗ cho nó nghịch ngợm, ngược lại chẳng khác nào cái chuồng nhốt nó lại. Hay là tụi con chuyển sang bên chỗ bố mẹ ở trước đi, chứ bên đó nhà cửa bỏ trống mà ở đây tụi con lại chen chúc nhau.”
Không khí bỗng chốc chìm vào ngột ngạt trầm lặng, Tiêu Bách Thủ nhạy bén nhận ra sắc mặt bố có điểm bất thường.
“Sao cơ ạ? Bố mẹ muốn đi là đi, muốn tụi con chuyển về là chuyển về ạ? Chỗ này chật hẹp tụi con sẽ chuyển sang khu tập thể quân đội, Tiêu Bách Thủ không thấy đây là cái chuồng là được chứ gì.”
Tiêu Nghiên Xuyên cũng chẳng phải người đàn ông hiền lành không biết nổi giận, ngược lại ở trong quân khu anh cũng là cấp lãnh đạo, thế mà bố mẹ anh lại sang tận đây chỉ tay dăm ba câu.
Sắc mặt Hứa Lưu Tinh chợt trở nên khó coi, tay khoác chiếc túi xách bảo: “Ở khu tập thể của con thì Bách Thủ không chỉ xa bố mẹ, mà ra vào còn cực kỳ phiền phức nữa.”
Tiêu Nghiên Xuyên thở ra một hơi nhẹ, ngày trước họ đâu có thấy bản thân ở xa nhà, giờ cách có mấy con phố đã kêu không được, lời ra tiếng vào chê bai căn nhà này, vừa tới đã giảng đạo giáo huấn rồi.
Nơi gian khổ thế nào mà anh chưa từng ở qua cơ chứ?
“Mẹ hỏi Tiêu Bách Thủ xem nó có chịu không, đừng có ở đây chỉ tay 5 ngón sai bảo con làm việc.”
“Tiêu Nghiên Xuyên.”
Giọng Tiêu Kỳ Mẫn trầm xuống, cánh tay đã được vợ giữ lại để tránh ông bùng nổ. Ngay sau đó bà quay sang hỏi Tiêu Bách Thủ đang ngồi dưới sàn ngó người lớn: “Cháu ngoan ơi, cháu có muốn cùng bố mẹ sang ở nhà biệt thự với ông bà không? Như thế gia đình mình sống sẽ thoải mái hơn nhiều đấy, ông bà nội ở một tầng, bố mẹ ở một tầng, Bánh Bao Nhỏ muốn ở tầng nào cũng được luôn nha.”
Tiêu Bách Thủ mím mím cái miệng nhỏ, đôi lông mày nhíu lại thành hình chữ bát, ánh mắt ngoái nhìn bố tỏ vẻ vô cùng khó nghĩ, bảo: “Thế ông nội với bà nội có thích cháu không ạ?”
Nghe thấy câu này, Tiêu Kỳ Mẫn và Hứa Lưu Tinh xúc động đến mức bật cười, ánh mắt sáng rực lên: “Tất nhiên là thích rồi! Ông bà nội vừa nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ là tự đáy lòng thấy vui vẻ luôn.”
Thế nhưng lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ngồi trên sofa bỗng chốc tức tới mức lồng ngực phập phồng, cây kem ban nãy coi như cho cái thằng nhóc này ăn uổng công rồi!
Lúc này Tiêu Bách Thủ từ trên thảm xốp đứng dậy, hai tay xòe ra như thể đang đo đạc căn nhà nhỏ này, ngọng nghịu cất giọng: “Bố mẹ bảo người ta yêu quý con là vì yêu quý nơi con lớn lên, giống như bông sen nhỏ ấy ạ, nếu rời khỏi cái đầm nước của nó mà chuyển vào ngôi nhà đẹp đẽ thì có thể sẽ không lớn lên tốt tươi được nữa.”
Con ngươi Hứa Lưu Tinh khẽ chấn động, ngay sau đó dâng lên làn nước long lanh, khóe môi khẽ mỉm cười, không kìm được ôm chầm lấy đứa trẻ.
Lòng bàn tay Tiêu Kỳ Mẫn xoa xoa cái đầu Tiêu Bách Thủ, mái tóc mềm mại tựa như chiếc chổi nhỏ ấm áp xoa dịu trái tim già cỗi của ông.
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi trên sofa, chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn con, trên mặt không kìm được nhếch lên nụ cười. Cây kem không cho ăn uổng, con không nuôi uổng công!
Mà Tiêu Bách Thủ buổi tối cũng như nguyện được ăn đồ tây.
Lần trước cu cậu còn phải nhìn qua lớp cửa kính thấy bố mẹ lén lút ăn bít tết, trong khi cu cậu đã ăn no cơm rồi, tủi thân vô cùng.
Lần này ông nội cắt bít tết cho cu cậu rồi, chẳng cần phải xin xỏ bố nữa nha~
Tiêu Bách Thủ ngồi trên ghế trẻ em ăn lắc la lắc lư cái đầu.
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cái dáng vẻ hưởng thụ của cu cậu, thôi thì cũng coi như nhẫn nại với cái nết ăn của cu cậu. Giữa chừng anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bảo với bố mẹ: “Ăn xong con đưa bố mẹ về nhà, con với Tiêu Bách Thủ đi đón Chiếu Khê.”
Không thèm để con lại bên chỗ bố mẹ nữa.
Hứa Lưu Tinh cúi đầu nhìn Tiêu Bách Thủ, bàn tay xoa xoa cái đầu cu cậu, dịu giọng hỏi: “Bách Thủ ơi, ngày mai cháu có sang chỗ bà nội nữa không? Còn nhiều nơi mới lạ chúng mình chưa đi khám phá lắm đấy.”
Tiêu Bách Thủ vơ một miếng thịt bò nhỏ bỏ vào miệng, hai má phồng lên nhai nhồm nhàm, bảo: “Con về nhà bàn bạc với bố mẹ một chút đã ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu mỉm cười.
Thực ra không phải tại cái nhóc tì này làm mẹ vất vả tới mức bị bệnh, mà là do đứa làm bố như anh thất trách, là anh làm mẹ mang thai sinh ra em bé, là anh muốn cưới cô.
Không trách Tiêu Bách Thủ được.
Bên cánh cổng viện nghiên cứu thắp sáng hai ngọn đèn đường vàng ấm áp, ngọn đèn thứ ba chính là đèn xe của Tiêu Nghiên Xuyên rọi xuống giao lộ, phủ lên lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Lâm Chiếu Khê còn chưa tiến lại gần xe đã nghe thấy tiếng gọi “Mẹ ơi” cất lên từ ô cửa kính mở sẵn.
Một cái đầu tròn xoe thò lên từ dưới ô cửa cửa sổ.
Lâm Chiếu Khê mở cửa xe ngồi vào trong, mỉm cười bảo: “Ôi chao, Tiêu Bách Thủ cũng đến nữa kìa.”
“Vâng ạ vâng ạ!”
Cu cậu gật gật đầu, sờ sờ bụng bảo: “Con còn mang theo một miếng bít tết tới đây nữa này.”
Tiêu Nghiên Xuyên bất lực giơ tay vuốt trán, khởi động chân ga, lái xe hướng về đường chính.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ lướt qua bên ô cửa kính, lung linh nối liền muôn vàn mái ấm.
Cửa nhà vừa mở ra, Tiêu Bách Thủ là người đầu tiên tung tăng chạy vào trong. Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay bật đèn lên, rồi cúi lưng tháo giày cao gót giúp Lâm Chiếu Khê.
“Hôm nay anh dắt Tiêu Bách Thủ vào hiệu thuốc, nó chỉ vào lọ thuốc bảo cái đó là kẹo.”
Lâm Chiếu Khê được người đàn ông đỡ lấy cánh tay, nghe vậy đồng tử giật mình mở to.
Hơi thở anh trầm xuống, ánh mắt thông cảm xót thương cô: “Có phải những lúc em bị bệnh vất vả quá nên bảo với con thuốc uống là kẹo không?”
Chân mày Lâm Chiếu Khê nhíu lại, nhịp thở hơi gấp gáp: “Em làm gì có, sao em có thể bảo với con lọ thuốc là kẹo được chứ? Anh không biết tính con hay bới tung đồ đạc lên sao, nhỡ nó tưởng thế thật rồi đem mấy thứ thuốc đó ra ăn như ăn kẹo thì làm thế nào?”
Tiêu Nghiên Xuyên nghe xong, ánh mắt cũng xao động chao đảo, hai vợ chồng nhìn nhau một cái rồi ngoái nhìn ra phòng khách.
Tiêu Bách Thủ lúc này đang ngồi trong thế giới trẻ em của mình hí háy chơi đồ chơi mới.
Lâm Chiếu Khê vừa vào bếp rửa tay đun nước vừa bàn bạc với Tiêu Nghiên Xuyên: “Không được, em phải lấy mấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra, chúng mình họp gia đình.”
Tiêu Nghiên Xuyên nghe thấy hai chữ “họp gia đình” liền chau mày lại, Lâm Chiếu Khê thấy anh đứng nguyên tại chỗ bèn thúc giục: “Nhanh lên anh.”
Người đàn ông nhướng mày, bước theo cô vợ ra phòng khách, bảo: “Đúng thật là không phải người một nhà không vào chung một cửa.”
Trên bàn trà ở phòng khách xếp sẵn một hàng các loại thuốc với đủ kiểu bao bì khác nhau.
Tiêu Bách Thủ đang cầm chiếc ô tô nhỏ lao vun vút trên đường đua liền bị bố chẳng buồn thương lượng xách ngay tới trước mặt mẹ.
“Tiêu Bách Thủ, con nói cho mẹ nghe xem, ở đây cái nào là thuốc, cái nào là kẹo? Cái nào ăn được, cái nào không ăn được?”
Lâm Chiếu Khê bắt chéo chân, chống khuỷu tay lên đầu gối nghiêm túc nhìn Tiêu Bách Thủ.
Nhóc tì hai tay tì lên bàn trà nhìn mấy lọ thuốc bên trên, đột nhiên nhìn thấy một chiếc lọ nhựa nhỏ màu trắng liền giơ tay chộp lấy, định vặn mở nắp ra.
Lâm Chiếu Khê thấy thế giật thót cả người, vội vàng ấn đè bàn tay cu cậu xuống, sốt ruột bảo: “Tiêu Bách Thủ! Con coi cái thuốc này là kẹo rồi ăn đấy à? Con muốn làm mẹ tức chết đấy à!”
Tiêu Bách Thủ bị giọng nói đột ngột gắt lên của mẹ làm cho giật mình kinh hãi: “Bên trong cho kẹo vào được mà, giống như hộp bánh quy cũng để kim chỉ đấy thôi.”
Tiêu Nghiên Xuyên nghe thấy thế nét mặt sa sầm nghiêm nghị: “Trong lọ thuốc chỉ để thuốc thôi, không được để linh tinh đồ khác vào, bằng không ăn nhầm thì tính sao?”
Nói rồi anh giật chiếc lọ thuốc trong tay cu cậu ra, dốc thuốc bên trong ra ngoài. Tiêu Bách Thủ nhìn thấy vậy vội vàng cuống quýt biện minh cho mình: “Rõ ràng là cho đồ khác vào được mà, không phải cái này, ban đầu đâu có phải như này đâu…”
Khả năng ngôn ngữ của một đứa trẻ ba tuổi vẫn chưa hoàn thiện, hai vợ chồng cô còn trông mong cu cậu giải thích rõ ràng thế nào được nữa. Lâm Chiếu Khê giơ tay ôm đầu, cô hôm nay bận rộn cả ngày trời, giờ về tới nhà lại bị con làm cho tức tới mức chóng cả mặt.
Mà Tiêu Nghiên Xuyên tiếp tục tra hỏi cu cậu: “Mấy cái lọ thuốc màu trắng kiểu này rất giống nhau, bên trong đúng là có thể đựng các loại viên thuốc khác nhau, nhưng con phải nhìn cho rõ, cái loại lọ thế này là để đựng thuốc, cả mấy cái bao bì này đều là bao bì thuốc. Con nói cho bố nghe xem, cái loại thuốc mà con tưởng là kẹo nó trông thế nào?”
Bây giờ anh đã nghĩ tới tình huống tồi tệ nhất, đó là Tiêu Bách Thủ quả thực đã coi thuốc là kẹo rồi ăn, nhưng phải xem là loại thuốc gì. Nếu là vitamin hay viên canxi thì họ mới thở phào nhẹ nhõm được.
Mà Tiêu Bách Thủ trước mắt đã bị người lớn liên tục gặng hỏi dồn ép tới mức sợ hãi véo véo đầu ngón tay nhỏ: “Là… là cái loại mẹ từng ăn ấy ạ, nó ngọt… nó ngọt lịm… nó là kẹo mà…”
Lâm Chiếu Khê nhíu chặt đôi mày, có chút giận dỗi nắm lấy vai Tiêu Bách Thủ bắt cu cậu nhìn thẳng vào mình: “Mẹ chưa từng bảo với con loại thuốc đựng trong lọ thế này là kẹo bao giờ cả, sao con lại nói linh tinh thế hả?”
Tiêu Nghiên Xuyên hít một hơi thật sâu, chợt nhớ ra thằng nhóc này sáng nay thậm chí còn nói với bố là kẹo đó có thể hòa với nước nuốt chửng vào bụng, bằng không nếm thấy vị đắng cu cậu sẽ nhè ra ngay.
Nghĩ tới đây anh chợt đâm ra sợ hãi, trên chiến trường đối mặt với làn đạn tên bay anh còn chưa từng kinh hãi đến thế. Anh trầm giọng bảo: “Tiêu Bách Thủ, bố mẹ tức giận là vì mấy cái loại thuốc này ăn vào sẽ làm hại tới sức khỏe của con. Con có biết Bánh Bao Nhỏ là do bố mẹ khó khăn lắm mới có được không? Đã bảo không ăn được là không được ăn, tuyệt đối không được ăn thử. Con phải biết trân trọng bản thân mình, muốn ăn kẹo thì ở nhà có, nhưng không được ăn lén, càng không được lấy mẹ ra để lừa bố.”
Đôi mắt Tiêu Bách Thủ chợt đọng làn nước, bố hôm nay mới bảo ăn kem là bí mật không được nói với mẹ, giờ lại bảo không được lừa bố. Cu cậu vừa thút thít vừa nghẹn ngào tủi thân vô cùng, quay sang nhìn mẹ: “Con… con cho mẹ mang đi làm ăn rồi mà, mẹ ơi hu hu, con lấy từ nhà ông bà nội về…”
Lâm Chiếu Khê ngẩn người chấn động.
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên chợt đọng lại, dường như nhớ ra cái thằng nhóc này lần nào cũng mang mấy món đồ ăn vặt nhập khẩu từ chỗ ông bà nội về.
Lâm Chiếu Khê đột nhiên đứng dậy bước lại tủ đựng đồ kéo ngăn kéo ra, sao cô lại không nghĩ ra chuyện lấy kẹo cho Tiêu Bách Thủ nhận diện cơ chứ!
Thế là cô đem tất cả đồ ăn vặt nhóc tì mang từ nhà ông bà nội về rải hết lên bàn, bảo: “Hôm đó con lấy cho mẹ là gói chocolate màu sắc rực rỡ này đây.”
Cái bụng nhỏ của Tiêu Bách Thủ phập phồng liên hồi, cố nuốt cơn ấm ức trong cổ họng xuống, chỉ vào chiếc túi bảo: “Nó, nó được bỏ vào trong lọ thuốc rồi.”
Lâm Chiếu Khê dốc những viên chocolate ra lòng bàn tay, Tiêu Nghiên Xuyên thấy vậy lập tức phản ứng ra ngay: “Rất giống mấy viên thuốc bọc đường.”
Lâm Chiếu Khê lập tức hỏi đứa trẻ: “Thế nên cái con ăn là lấy từ cái túi này ra, hay là lấy từ cái lọ này ra?”
Ngay khoảnh khắc Tiêu Bách Thủ chỉ tay vào chiếc túi nilon đựng kẹo, Lâm Chiếu Khê cảm giác như mình vừa sống sót sau tai nạn.
Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên nghẹn lại nơi yết hầu để nén nén cảm xúc, anh dốc mấy viên thuốc viên nhộng trong lọ thuốc ra, rồi trút mấy viên chocolate hình dẹt vào trong lọ, hỏi Tiêu Bách Thủ: “Cho nên cái con nhìn thấy là như thế này đúng không?”
Tiêu Bách Thủ sụt sịt mũi gật gật đầu: “Kẹo bỏ vào trong lọ thì nó vẫn là kẹo mà!”
Cu cậu đã ba tuổi rồi, cu cậu đâu có phải ngốc nghếch đâu!
Thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại chau mày, nhìn Lâm Chiếu Khê bảo: “Có phải Tiêu Bách Thủ lần đầu tiên ăn loại đồ ăn vặt này không?”
Lâm Chiếu Khê gật gật đầu: “Thằng bé giờ mới ăn được chút đỉnh thôi, trước đây bé quá không ăn đồ ăn vặt được.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhờ đó mà càng thêm yên tâm đưa ra kết luận: “Thành ra trước đây chưa từng nhìn thấy loại kẹo này, nên cũng sẽ không nghĩ viên thuốc bọc đường là kẹo.”
Lâm Chiếu Khê ôm lồng ngực thở ra một hơi dài, bảo với Tiêu Bách Thủ: “Thế thì xem ra là một trận hú vía rồi, bố mẹ oan cho Tiêu Bách Thủ rồi.”
Nghe thấy bố mẹ cuối cùng cũng vỡ lẽ ra rồi, Tiêu Bách Thủ khóc tới mức cái bụng nhỏ phập phồng như đang gào lên đòi lại công bằng: “Tất cả mọi người đều đổ oan cho con hết, phải… phải xin lỗi người ta…”
Tiêu Bách Thủ vừa nói vừa òa nằm gục lên đùi mẹ khóc tu tu.
Cu cậu đâu có nói dối, cu cậu đâu có lấy mẹ ra lừa bố đâu, cu cậu giờ đây đang tổn thương sâu sắc lắm rồi nhé.
Là cái kiểu có dỗ bằng mấy cái bánh bao hấp cũng chẳng nguôi ngoai nổi đâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ: Con chưa biết nói nhiều câu lắm, đã dốc hết sức lực để cho Báo Báo với Mèo Mèo hiểu ra rồi [Khóc thảm]
