Chương 56: Trở về – Nick ai thế này? Chém chết!
*
Nghiêm Úc cùng Tống Cư Châu đi dạo một vòng ở khu nội thành thành phố C, hỏi ý kiến nhau mua vài đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt. Trong suốt thời gian đó, Nghiêm Úc dùng đủ mọi cách đều không dò thấu được nickname Weibo của Tống Cư Châu là gì từ miệng anh.
Tuyệt đối không thể coi thường khả năng suy luận và đoán già đoán non của phụ nữ đối với bí mật của đàn ông, Nghiêm Úc từ Weibo liên tưởng ngay tới chuyện đàn ông ngoại tình cùng tác hại của nó đối với xã hội, Tống Cư Châu bất lực cười bảo: “Ngoại trừ chia sẻ lại thì bên trong chẳng có cái gì hết.”
“Chia sẻ lại cái gì thế anh?” Nghiêm Úc tò mò hỏi.
Đúng lúc này Chân Tân gọi điện tới, cuộc điện thoại này giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ êm đềm, khó lòng chao đảo phẳng lặng trở lại.
Nghiêm Úc thu lại nụ cười, nhìn cái tên Chân Tân đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, việc đầu tiên là quay đầu nhìn sang Tống Cư Châu. Không phải vì Chân Tân quấy rấy chuyến du lịch của họ, mà là việc bạn trai của Chân Tân lại là Tưởng Sơn – người “bạn” của Tống Cư Châu khiến cô có chút không nắm bắt được ngọn ngành.
“Không nghe à?” Tống Cư Châu nhìn lại Nghiêm Úc.
Nghiêm Úc thu lại ánh mắt, bắt máy, bất giác bước sang bên cạnh vài bước cách xa Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu đứng nguyên tại chỗ, xách đồ Nghiêm Úc mua và đứng chờ.
Sau khi Nghiêm Úc cúp điện thoại, cô nói với Tống Cư Châu: “Chân Tân sắp kết hôn rồi.”
“Với Tưởng Sơn.” Tống Cư Châu nói.
“Vâng.” Nghiêm Úc gật đầu. Chuyện này khá nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Úc, một là Chân Tân thừa biết Tưởng Sơn có vấn đề về tác phong đời sống mà vẫn cưới. Hai là cậu bé Tưởng Hải đột nhiên lòi ra, chẳng lẽ không phải là một lời cảnh báo cho cô ấy sao?
“Khi nào?” Tống Cư Châu hỏi.
“Một tuần nữa, bên nhà họ Chân bảo là ngày lành.” Nghiêm Úc nói.
Gấp gáp thế.
Trong một phòng tiệc khách sạn ở thành phố A.
Củng Hóa Đông uống đến mặt mũi đỏ gay giơ ly kính rượu Tưởng Sơn, giọng điệu ú ớ cất lời: “Sắp kết hôn rồi cơ đấy, anh em hôm nay nói kiểu gì cũng phải không say không về, chơi một trận đã đời! Nào, cạn ly!” Người phụ nữ ngồi bên cạnh Củng Hóa Đông không phải là Phó Viện.
Tưởng Sơn đứng dậy nâng ly rượu chạm ly với Củng Hóa Đông, nhấp một ngụm rượu trắng, đặt ly xuống, vẻ mặt khá ngậm ngùi đau xót nói: “Không phải tôi không biết điều mà lại chọn cái ngày này, chỉ là Cư Châu… haiz, tiếc cho một tài năng. Hôm đó tôi tới hiện trường, vừa mưa to gió lớn gột rửa sạch bách, người già chẳng phải hay nói sao, trận mưa to gió lớn này chính là sự xót thương và tôn vinh dành cho nhân tài, Cư Châu cũng xem như được ông trời đối đãi tử tế rồi.”
Nghe xong, mặt mũi cả hội ai nấy đều sa sầm ngưng trọng.
Tưởng Sơn xoay chuyển đề tài: “Tôi kết hôn cũng là bất đắc dĩ thôi, thời buổi này hàng giả lắm quá, bao cao su bao chẳng chặt, sơ sẩy cái là có thai ngay, không cưới cũng chẳng xong, cũng đâu thể để cô vợ thích đẹp đẽ nhà mình vác cái bụng bầu to đùng không ních nổi váy cưới được.” Tưởng Sơn đứng chếnh choáng nghiêng ngả, người phụ nữ bên cạnh rót cho gã một ly rượu, gã một tay đỡ đáy ly, một tay giữ thân ly, hướng về phía cả bàn ăn nghiêm túc phán: “Anh em ơi, tôi khuyên các ông một câu, các ông phải siết chặt thằng nhỏ nhà mình vào, mua bao tốt tốt chút, không thì sảy tay rách bao một cái là bị đàn bà xỏ mũi dắt đi ngay!” Gã hoàn toàn chẳng thèm để ý đến mấy cô gái đang ngồi bên cạnh.
Cả bàn đàn ông cười ha hả, làm như thể tính thật giả của bao cao su mới là trọng tâm trong lời gã vừa thốt ra.
Thời Hữu ngồi ở một góc, nhếch khóe miệng cười khinh bỉ.
Đàn bà Tưởng Sơn chơi bời còn ít sao? Mang thai mà trói chân nổi gã? Chẳng qua là trùng hợp người mang thai lại là Chân Tân, trùng hợp ông ngoại Chân Tân thế lực không thể coi thường, trùng hợp ông ngoại cô ấy chỉ có một đứa con gái là mẹ cô ấy, mà mẹ cô ấy cũng chỉ có độc nhất một mình cô ấy mà thôi.
Tưởng Sơn giống như một con nhện trên mông mọc ra tơ tự nhiên, giăng tơ bủa lưới khắp nơi. Thế nên mới quật ngã một Tống Cư Đô, rồi lại quật ngã tiếp một Tống Cư Châu.
Thời Hữu hờ hẫng giơ ly rượu lên uống.
Đêm xuống, Tống Cư Châu đứng trước cửa sổ nhìn xóm núi xa gần, rít thuốc lá, trầm ngâm một lúc rồi mở lời bảo Nghiêm Úc đang ngồi trên giường: “Ngày mai chúng ta về.”
Nghiêm Úc cúi đầu, ngón tay miết nhẹ trên màn hình điện thoại đã tối om, đáp: “Vâng.”
Tống Cư Châu dập tàn thuốc vào gạt tàn, đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa một lượt rồi cùng Nghiêm Úc ngồi sóng đôi trên giường, khẽ giọng bảo: “Ngủ thôi em.”
“Vâng.”
Hai người nằm bệt trên giường, ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ tâm sự trong lòng mình.
Nghiêm Úc nói: “Trước kia vì dì với mẹ phát bệnh cùng lúc, làm ảnh hưởng tới cảm xúc của các bệnh nhân khác nên sau đó em tới bệnh viện mấy lần bác sĩ đều không cho vào, lần này quay về chắc là vào thăm được rồi.”
Tống Cư Châu: “Ừ.”
Nghiêm Úc lại nói: “Thế nên chuyện của anh, dì vẫn chưa biết.”
Tống Cư Châu: “Ừ.”
Nói xong hai người đồng thời nghiêng người quay mặt vào nhau, Nghiêm Úc ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hôm sau, nghe tin ba người sắp sửa rời đi, Lão Tào tiếc hùi hụi, tiếc số tiền mỗi ngày Tống Cư Châu chi trả cho ông, đủ đường níu kéo.
“Mấy chú sao lại đi rứa? Ở lại chơi thêm vài ngày đi chớ.”
Trong lòng Nghiêm Úc u uất chán chường, thâm tâm không muốn Chân Tân kết hôn với Tưởng Sơn, lại trách Chân Tân phá hỏng chuyến du lịch của cô và Tống Cư Châu, mãi cho tới khi bước lên chuyến xe đi về bến xe thành phố, tâm trạng cô vẫn u ám như cũ.
Tống Cư Châu quay đầu hỏi Lão Dương ngồi phía sau: “Không sao chứ?”
Những chỗ bị phỏng lửa trên người Lão Dương vẫn chưa bình phục hẳn, hôm qua Nghiêm Úc ở trên thành phố đặc biệt mua một chiếc đệm bông mềm mại cho ông lót dưới mông suốt chặng đường.
Lão Dương cười bảo không sao không sao, sắp lành cả rồi.
Tống Cư Châu quay đầu lại hỏi Nghiêm Úc: “Em không sao chứ?”
“Em không sao.” Nghiêm Úc mỉm cười.
Trên đường trở về, kèm theo tiếng máy nổ rì rầm nhè nhẹ của xe khách cùng tiếng đao kiếm uỳnh uỳnh từ chiếc ti vi trên xe, ti vi lưu động đang chiếu một bộ phim hài cũ của Hồng Kông ‘Anh Hùng Xạ Điêu: Đông Thành Tây Tựu’.
Nghiêm Úc là người nặng tình hoài cổ, phim ảnh hay ca khúc cô thích đa phần đều là những bộ phim cũ, bài hát xưa. Lúc này cô ngẩng đầu xem phim vô cùng say sưa, cười theo tình tiết phim.
Tống Cư Châu ban đầu tâm trạng nặng trĩu, về sau cũng nhìn lên xem phim cùng Nghiêm Úc.
Nghiêm Úc xem xem một lúc, chậm rãi quay sang nhìn Tống Cư Châu, gương mặt góc cạnh cương nghị, ngũ quan sâu nét, lúc nào cũng cho người ta cảm giác khoảng cách khó lòng vượt qua. Khi ở trong núi cảm thấy cách anh rất gần, rất gần, bước ra khỏi núi lại thấy cách anh thật xa, thật xa. Nghiêm Úc không kiềm được hạ người xán lại gần Tống Cư Châu, khi môi cô sắp sửa chạm vào mặt anh.
Tống Cư Châu cảnh giác quay đầu: “Em tính làm gì đó?”
Nghiêm Úc ngẩn ra, lập tức ngượng ngùng rụt đầu lại, còn chưa kịp ngồi thẳng người đã bị Tống Cư Châu ghì lấy sau đầu kéo sát lại, trao cho một nụ hôn chìm đắm.
Lão Dương đang ngẩng đầu xem phim liền nuốt nước bọt đánh ừng ực, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi Tống Cư Châu về tới nhà, Tống Danh Trác cùng mấy bạn học đang chơi game online, trong phòng khách kê thêm bốn năm chiếc máy tính để bàn xếp thành một hàng ngang với máy của Tống Danh Trác, chia đôi phòng khách rộng lớn ra làm hai nửa.
Đèn phòng khách không bật, màn hình máy tính hắt ra ánh sáng xanh ma mị, vẫn chiếu rọi rõ mùng một sự bừa bộn tềnh đoàng trong phòng khách. Trên sofa quần áo, tất, giày dép vứt lung tung nham nhở, dưới đất chai bia, vỏ lon Coca, lon nước ngọt chẳng biết đã uống hay chưa nằm lăn lóc ngả nghiêng; mì ly bóc dở lẫn chưa bóc, bích quy, giò heo cánh gà đóng túi, hộp cơm hộp đồ ăn nhanh chất thành một đống cao ngất ngưởng trên bàn.
Năm sáu cậu con trai đeo tai nghe tai trùm, tập trung cao độ chằm chằm nhìn vào màn hình, trong đó hai cậu trên tay còn kẹp thuốc lá.
“Mẹ kiếp! Nick ai thế này? Chém chết!” Một cậu con trai chửi đổng.
Tống Danh Trác múa phím nhanh như chớp tiếp lời: “Không phải team mình, tiêu diệt!”
“Đù má! Lại còn là nhân vật nữ nữa chứ, từ từ đừng chém chết vội, để tôi vào trêu chọc tí xem nào.”
“Cẩn thận nam giả nữ đấy!”
Giữa năm sáu cậu con trai còn có hai ba cô gái đang ngồi.
Tống Cư Châu đứng ở cửa, đầu óc căng phồng đau nhức, giơ tay bấm vào công tắc bên tường.
Căn phòng lập tức sáng bừng, người phản ứng đầu tiên là ba cô gái, họ đốm đốm nhìn Tống Cư Châu, vỗ vỗ vào vai Tống Danh Trác. Vỗ liên tiếp mấy lượt, Tống Danh Trác bực bội giật tai nghe xuống, đứng phắt dậy, chẳng thèm ngoảnh đầu lại bảo: “Phiền không cơ chứ! Tôi đi vệ sinh cái!” Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tống Cư Châu đang cúi đầu thay giày ở cửa.
Cậu giật thót mình gào lên một tiếng “Oái!” lùi tức thì ra sau, vấp vào chiếc ghế, vang lên vài tiếng “rầm rầm” rồi ngã ngửa ra đất cùng chiếc ghế, mặt mũi xám ngoét không còn một giọt máu.
Tác giả có lời muốn nói:
Viết tới đây thì truyện cũng vào VIP rồi, Dương Quang lúc nào cũng nghĩ viết thêm hai chương nữa rồi thêm hai chương nữa, thế là tự dưng viết bao nhiêu chương miễn phí thế này, haha. Thế nên lần này phải khóa VIP, tầm từ chương 30 trở đi. Các nàng xem rồi đừng mua nhầm nha, Dương Quang lúc nào cũng nhấn mạnh các nàng đừng nuôi béo truyện, thế là lần này các nàng không nuôi béo không lo tốn xu Tấn Giang nữa rồi nhé. Phần trước nhân vật chính là Nghiêm Úc Tống Cư Châu, phần tiếp theo nhân vật chính là Tống Cư Châu Nghiêm Úc, vẫn lấy cốt truyện làm chính, ngôn tình cũng làm chính (một nam chính một nữ chính haha). Dương Quang lo các nàng không theo Châu Châu và Hạ Lạc tới cùng quá, nội dung phía sau sẽ kịch tính hơn phía trước nhiều, thật đấy, không lừa các nàng đâu, thật sự kịch tính hơn phần trước đó. Dương Quang vẫn giữ đúng tiêu chí không lê thê không đuôi chuột và ra chương mỗi ngày. Hy vọng các nàng ủng hộ bản quyền chính hãng, ủng hộ Tống Cư Châu và Nghiêm Úc, sẵn tiện ủng hộ cả Hô Hấp Dương Quang nữa nhé. 10 giờ sáng mai sẽ vào VIP ra liền ba chương hoặc hai chương, giờ tôi đi xuống dưới viết thêm đây. Yêu các nàng nhiều nha. Châu Châu trở về rồi, xử lý từng đứa một!
