Chương 57: Phẩm giá quý ông – Chú út cậu mới chết ấy!
*
Tống Danh Trác sợ đến mức gào lên một tiếng “Oái!” lùi tức thì ra sau, vấp vào chiếc ghế, vang lên vài tiếng “rầm rầm” rồi ngã ngửa ra đất cùng chiếc ghế, mặt mũi xám ngoét không còn một giọt máu. Cậu nằm bò dưới đất, ngẩng mặt nhìn Tống Cư Châu, cất tiếng gọi không thể tin nổi: “Chú út?”
“Sao thế? Mới vài tháng không gặp đã không nhận ra chú rồi à.” Tống Cư Châu vắt chiếc áo khoác trên tay lên giá treo đồ, tiện tay xắn tay áo sơ mi bước về phía Tống Danh Trác.
Tống Danh Trác tưởng anh định đánh mình, sợ tới mức ôm đầu la lớn: “Chú út!”
“Đứng dậy, dọn dẹp phòng khách cho đàng hoàng, thứ gì cần vứt thì vứt, cần quét thì quét, quần áo giày dép đâu ra đấy về đúng chỗ cũ.” Tống Cư Châu xắn tay áo đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Nghe thấy chú út nói chuyện bình thản như thường ngày, Tống Danh Trác chậm rãi hạ hai tay xuống, run rẩy nhòm qua kẽ tay nhìn Tống Cư Châu.
Sau tiếng nước chảy xối xả, Tống Cư Châu vừa lau tay vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ vào đống hỗn độn trên bàn, nhíu mày nói: “Cả bao bì mì tôm với bánh quy trên bàn này nữa, vứt hết đi.” Anh giơ chân đá văng một vỏ lon nước ngọt, nó lăn rầm rầm về phía chân tường.
Tống Cư Châu bước về phía phòng ngủ, đẩy cửa nhìn vào liền thấy đau đầu muốn chết, chăn vun thành một đống trên giường, ga giường nhăn nhúm trải xộc xệch, hai bên xệ xuống sàn nhà không đều. Tống Cư Châu khép cửa phòng ngủ lại, bước ra phòng khách bảo: “Cả phòng ngủ của chú cũng dọn dẹp cho sạch sẽ vào.”
Tống Cư Châu chuyển ánh mắt nhìn năm sáu cậu trẻ đang ngơ ngác đứng thành một hàng, đám trẻ lập tức chào: “Cháu chào chú út ạ.” Giọng nói không đồng đều, tiếng trước tiếng sau.
Tống Cư Châu “ừ” một tiếng rồi bước ra ngoài, “sầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tống Cư Châu bước ra khỏi tầng 28 đi lên tầng 29, Tống Danh Trác nằm bò dưới sàn, tim đập thình thịch không ngừng. Bạn học vội vàng kéo cậu dậy, hỏi: “Tống Danh Trác, người đó là chú út của cậu à? Chẳng phải cậu bảo chú út cậu chết rồi sao?”
Tống Danh Trác hoàn hồn trong sợ hãi, mắng ngược lại một câu: “Chú út cậu mới chết ấy!”
Sau khi Tống Cư Châu “chết”, Tống Danh Trác được Chủ tịch Tống gọi về, Tống Danh Trác đau buồn nhưng đồng thời cũng nảy sinh một suy nghĩ thầm kín không thể nói với ai:
“Mình và Hạ Lạc không có cơ hội là vì có chú út ở giữa, giờ chú út chết rồi, chẳng phải khoảng cách giữa mình với Hạ Lạc không còn nữa sao? Quan trọng nhất là sẽ không còn bị ai quản thúc nữa, Tập đoàn Tống thị có thiếu gì tiền, chú Tưởng cũng giàu có, thế nên thực ra có thể không cần dựa dẫm vào chú út.”
Suy nghĩ ấy liên tục nhảy múa trong đầu Tống Danh Trác, tưởng như cậu đang mong Tống Cư Châu chết vậy. Cậu lại liên tục tự nhủ với bản thân, dù không có chú út thì chưa chắc Hạ Lạc đã thích mình, dù chú út còn sống thì cậu vẫn có tiền tiêu không hết, hơn nữa mỗi khi cậu xảy ra chuyện, chú út lúc nào cũng là người đầu tiên chạy tới hiện trường.
Sao cậu có thể nghĩ chuyện chú út chết là điều tốt chứ? Chú út là người thân của cậu, là chú út của cậu mà! Tống Danh Trác lập tức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì suy nghĩ thầm kín vừa lóe lên kia, lúc ấy cậu lấy bàn tay râm rấp mồ hôi lau vầng trán lấm tấm mồ hôi, suy nghĩ đó đúng là tội lỗi, cậu thấy vô cùng hổ thẹn và tự trách mình.
Cho nên bây giờ phát hiện ra chú út vẫn còn sống, không phải cậu chưa từng nghĩ tới khả năng chú út lợi hại như thế sẽ không chết, chỉ là ông nội và chú Tưởng đều bảo chết rồi nên cậu mới ngỡ là chết thật. Nhưng vừa rồi chú út vẫn còn nói chuyện với cậu, vẫn còn sống sót, Tống Danh Trác đột nhiên vô cùng xúc động cảm ơn ông trời vì đã để chú út mình còn sống, nếu không cậu sẽ vì suy nghĩ vô căn cứ vừa chội dậy kia mà hối hận, tự trách cả đời.
Thế nên khi bạn học hỏi chú út cậu chẳng phải chết rồi sao, cậu mới không ngần ngại phản bác lại một câu: “Chú út cậu mới chết ấy!”
Mấy người bạn học của Tống Danh Trác chưa trải đời nhiều, bản tính không xấu, chỉ là ham chơi. Tống Danh Trác ở nhà một mình sợ hãi nên gọi vài người sang ở cùng cho vui, dù sao sau khi tốt nghiệp đại học mấy người này vẫn chưa tìm được việc làm, lâu ngày không gặp bạn học thì tụ tập một bữa.
Họ thật sự không làm điều gì gian ác lớn lao, đến trò trộm cắp vặt cũng chưa từng làm qua, toàn là sinh viên đàng hoàng, chẳng qua là thỉnh thoảng nghiện game online, cùng lắm là hút vài điếu thuốc ra vẻ, uống vài ngụm rượu tỏ ra sâu sắc, ngoài ra chưa từng nảy sinh tâm địa xấu xa nào. Biết Tống Danh Trác nhà có điều kiện nhưng không ngờ lại giàu có đến thế, căn hộ nằm ở một khu chung cư cao cấp thế này, diện tích rộng rãi vị trí đắc địa, mấy người không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.
Hôm đó là do mấy bạn học lâu ngày không gặp, nói chuyện một hồi kéo sang chủ đề game, nhắc lại trò chơi hồi còn ở ký túc xá.
Ở nước ngoài Tống Danh Trác bị Bà cụ Tống quản rất chặt, vừa nhắc tới game là tay chân ngứa ngáy không chịu nổi, lập tức đặt mua bốn năm chiếc máy tính để bàn, nửa tiếng sau đã giao tới nơi, mấy người bạn học tự tay cài hệ điều hành đâu vào đấy. Tốc độ mạng trong nhà không ổn lắm, Tống Danh Trác liền chạy ra một tiệm nét ở phố cửa hàng ngoài khu chung cư, dúi cho nhân viên coi tiệm vài trăm tệ, kéo một sợi dây mạng từ tiệm nét về gánh liền sáu chiếc máy rồi bắt đầu cày game.
Cứ thế chơi thâu đêm suốt sáng hai ba ngày, chìm đắm trong game, ngoại trừ chuyện ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt cá nhân ra thì mọi cảm xúc đều tạm thời vứt xửa sau đầu. Tống Danh Trác đột nhiên thấy Tống Cư Châu trở về, thật sự tưởng là gặp ma.
Mấy người quả thực bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, lúc này liền vội vã làm theo lời Tống Cư Châu bắt đầu dọn dẹp phòng khách, đồ bẩn, đồ lộn xộn, đồ hỏng hóc tống hết vào túi rác, tống xong lập tức xách xuống dưới nhà vứt, bận rộn không ngừng nghỉ một phút nào.
Tống Danh Trác chẳng biết là kích động hay sợ hãi, tóm lại tim vẫn đập thình thịch không ngừng, lúc bê bàn tay vẫn còn run rẩy. Nghĩ tới chuyện chú út còn sống, chẳng biết là cảm động hay cảm ơn ông trời mà nước mắt ngắn nước mắt dài.
Sau khi phòng khách được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, mấy người bạn học mồ hôi mầm kê chào tạm biệt Tống Danh Trác, như trốn chạy lao tót vào thang máy. Đợi cửa thang máy khép lại, cả lũ trong thang máy mới thở phào một hơi dài, bắt đầu líu ríu nói không ngừng.
Bạn nữ A nói: “Tống Danh Trác chẳng phải bảo chú út cậu ấy chết rồi sao?”
Bạn nữ B: “Đúng thế đấy, đột ngột xuất hiện đáng sợ thật.”
Bạn nam A nói: “Mấy cậu chưa xem một bản tin à? Có một cặp bố mẹ vì muốn con cái độc lập, rèn luyện khả năng chịu đựng cho con nên giả chết không xuất hiện, đến cả lễ tang cũng tổ chức vô cùng trang trọng, để đứa con sống một mình suốt một tháng liền.”
Bạn nữ C: “Không thể nào, chuyện như thế mà cũng có à.”
Bạn nữ A hình như đã vỡ lẽ ra điều gì, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy: “Thế giới bao la chuyện gì chẳng có, mình tin có những chuyện như thế thật đấy. Mà này, chú của Tống Danh Trác đẹp trai dã man luôn, mấy cậu có nhận ra không? Có thấy không?” Bạn nữ A nắm lấy cánh tay hai bạn nữ khác lay mạnh, kích động nói, hoàn toàn quên mất sự sợ hãi vừa trải qua ở nhà Tống Danh Trác.
Bạn nữ C cũng vô cùng kích động hùa theo: “Thấy rồi, thấy rồi! Siêu cấp nam tính luôn, nhất là ánh mắt ấy, cảm giác chỉ cần được anh ấy liếc nhìn một cái là dính bầu luôn được ấy, quyến rũ dã dã! Với cả chẳng giống chú của Tống Danh Trác tí nào, trẻ trung măng măng luôn.”
Mấy bạn nam cạn lời.
Tống Danh Trác dọn dẹp sạch sẽ tầng 28 xong liền rón rén đi lên tầng 29, dùng chìa khóa mở cửa sắt tầng 29. Vừa bước lên ban công, ban công vang lên vài tiếng vỗ cánh “phập phập”, Tống Danh Trác sợ đến bủn rủn chân tay, đến khi nhìn kỹ lại thì ra là mấy chú chim câu mới thở phào một hơi. Cậu bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng khóa cửa sắt lại.
Tống Danh Trác đi qua ban công, đẩy cửa phòng ra, cửa phòng làm việc đang mở, cậu chậm rãi bước tới trước cửa.
Tống Cư Châu đang nhíu mày nhìn những thông báo và thư từ mới cập nhật nhất trên mạng nội bộ Tập đoàn Tống thị, chân mày gần như nhíu chặt lại thành một đường.
“Chú út.” Tống Danh Trác đứng ở cửa phòng làm việc gọi.
“Ừ.” Tống Cư Châu dời ánh mắt khỏi máy tính, nhìn về phía Tống Danh Trác: “Ngồi đi.”
Sau khi Tống Danh Trác ngồi đàng hoàng, Tống Cư Châu mới cất lời hỏi: “Sức khỏe của cháu bác sĩ nói thế nào? Có cần phải quay lại bên đó tiếp tục điều trị không?”
“Không cần đâu ạ, bác sĩ bảo phục hồi gần xong rồi, khả năng tái phát là bằng không, bác sĩ còn bảo qua mấy ngày nữa đi tái khám một lần cho yên tâm.”
Tống Cư Châu ngẫm nghĩ một lúc: “Thế thì được, cháu tự ghi nhớ thời gian tái khám.”
“Vâng ạ.” Tống Danh Trác đáp lời.
Tống Cư Châu lại nhìn vào mạng nội bộ Tống thị, thấy Tống Danh Trác vẫn đang ngồi trên ghế liền quay sang nhìn cậu.
Tống Danh Trác lập tức cất lời: “Ông nội với chú Tưởng đều bảo, họ tưởng chú…”
“Chú chẳng phải vẫn sống sờ sờ ở đây sao, lúc đó tình thế cấp bách, xảy ra chuyện như vậy bọn họ nghĩ thế cũng là bình thường.” Tống Cư Châu giải thích qua loa.
“Vâng.”
Chuyện đầu tiên Nghiêm Úc làm sau khi trở về chính là đi bệnh viện. Cô nấu nướng cơm nước sẵn ở chỗ ở, chuẩn bị xong xuôi quần áo, xách theo cơm canh và quần áo đi thăm Mẹ Nghiêm và Trâu Nguyễn Vân.
Mẹ Nghiêm do uống thuốc nên tinh thần không được tốt cho lắm, Trâu Nguyễn Vân thì gầy đi trông thấy.
Cả hai nhìn thấy Nghiêm Úc liền tinh thần phấn chấn, lập tức vây lại gần, đến cả các bệnh nhân khác thấy có người tới viện cũng xúm lại. Nghiêm Úc không khỏi dấy lên niềm cảm khái trong lòng.
Bệnh lâu trước giường chẳng có con hiếu thảo, ở đây có rất nhiều bệnh nhân đứng tuổi, người nhà cảm thấy chữa trị không còn hy vọng nên mỗi tháng chỉ định kỳ chuyển tiền cho bệnh viện chứ chẳng bao giờ đến thăm. Những người nhiều năm như một giống Tống Cư Châu vốn dĩ đâu có nhiều.
Mẹ Nghiêm vừa ăn vừa trách móc Nghiêm Úc sao lâu như thế không tới thăm bà.
Trâu Nguyễn Vân xán lại gần hỏi Châu Châu dạo này tốt không? Đang bận việc gì, khi nào thì tới bệnh viện.
Nghiêm Úc kiên nhẫn trả lời từng câu một, không hề nhắc với Trâu Nguyễn Vân về tai nạn xe hơi vừa rồi của Tống Cư Châu, chỉ bảo anh rất tốt, sẽ sớm tới thăm bà thôi. Trâu Nguyễn Vân mỉm cười gật đầu bảo được.
Có điều Mẹ Nghiêm lại nói Nghiêm Xán hai ngày trước có tới bệnh viện, điều này khiến Nghiêm Úc hơi bất ngờ. Mẹ Nghiêm bảo Nghiêm Xán hình như đột nhiên trưởng thành và hiểu chuyện hơn hẳn, ngồi trò chuyện với Mẹ Nghiêm một lúc rồi lại quay về trường.
Nghiêm Úc rời khỏi bệnh viện, không đánh tiếng trước mà đi thẳng tới trường của Nghiêm Xán. Bước vào khuôn viên Đại học A, từ xa cô thấy Phó Viện mặc đồ giản dị bước ra khỏi cổng trường, Nghiêm Úc không để tâm thêm nữa. Dù sao Nghiêm Xán đã từ bỏ Phó Viện, vậy thì cô và Phó Viện sau này cũng sẽ chẳng có điểm giao nhau nào, chỉ là con đường Phó Viện lựa chọn khiến Nghiêm Úc thấy tiếc nuối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giá trị sống của mỗi người một khác, Nghiêm Úc lại cảm thấy chẳng có gì nữa.
Lúc Nghiêm Úc gọi điện cho Nghiêm Xán ở khu ký túc xá, Nghiêm Xán đang giặt quần áo gội đầu. Nhận được điện thoại của Nghiêm Úc, đầu tóc còn chưa kịp lau khô đã chạy rầm rập xuống tầng, lao thẳng ra cổng ký túc xá.
“Chị, chị về rồi.” Nghiêm Xán vui vẻ nói. Vết thương đợt trước cậu chịu đã lành gần hết, vết thương trên đỉnh đầu không nhìn thấy, vết thương bong vảy trên trán nếu không nhìn kỹ cũng chẳng nhận ra.
Nghiêm Úc đưa cho cậu một ít đặc sản cùng hai bộ quần áo. Rốt cuộc vẫn là chị gái ruột, dù đi tới đâu cũng luôn nhớ mua thứ gì đó cho em trai mình, cô cười bảo: “Mấy thứ này em cầm về ăn chung với bạn cùng phòng nhé, hai bộ quần áo này chị mua theo số đo của em, chắc là vừa vặn đấy. Em mang lên trước đi, chị em mình cùng ra ngoài trường ăn bữa cơm, được không?”
“Vâng ạ.” Nghiêm Xán lại nhanh như sóc chạy tót về phòng ký túc, thay bộ quần áo rồi lại lao xuống.
Lúc hai chị em ăn cơm, Nghiêm Úc không kìm được cất lời: “Chị vừa nhìn thấy Phó Viện ở cổng trường đấy.”
Nghiêm Xán vốn đang vui vẻ, nụ cười lập tức cứng đờ. Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, lúc này cũng không sợ chị gái cười chê, thật lòng bảo: “Chị, trước đây em thích Phó Viện, bây giờ em vẫn thích Phó Viện, em không biết sau này em còn thích cậu ấy nữa hay không, nhưng hiện tại em biết rõ vị trí của mình ở đâu, hơn nữa con người sống trên đời đâu phải chỉ có mỗi tình yêu.”
Nghe đứa em trai ruột thịt thốt ra những lời như vậy, Nghiêm Úc có chút hụt hẫng lẫn ấm lòng. Hụt hẫng là vì Nghiêm Xán đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ ranh nữa. Mà ấm lòng cũng chính là vì Nghiêm Xán đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ ranh nữa.
Nghiêm Xán nói tiếp: “Chị, hôm qua em đi phỏng vấn ở một công ty, công ty đó nhận sinh viên đang đi học, làm bán thời gian cũng được. Em muốn bắt đầu từ cấp cơ sở, vất vả một chút cũng không sao, chủ yếu là tích lũy thêm kinh nghiệm. Giờ ngoài việc học ra em vẫn còn dư dả nhiều thời gian lắm.” Nghiêm Xán chuyển từ u buồn sang tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống.
“Công ty thế nào vậy?” Nghiêm Úc hứng thú hỏi.
Hai chị em lần đầu tiên trò chuyện trên thế bình đẳng, có cùng một chủ đề để thảo luận.
Nghiêm Úc bận rộn suốt cả một ngày, nằm xuống giường liền đem những chuyện trong ngày ngẫm nghĩ lại từ đầu. Sáng sớm Tống Cư Châu gọi cô dậy, bản thân anh lại lười biếng nằm ườn trên giường không chịu dậy, cứ bắt cô dọn dẹp xong xuôi, chốc chốc lại gọi anh một tiếng, chốc chốc lại giục anh một lượt, anh mới chịu mở mắt nhìn cô. Hai người một người nằm trên giường, một người ngồi ngồi xổm bên mép giường, trò chuyện vài ba câu rất đỗi đời thường. Giờ nghĩ lại, chẳng khác nào một giấc mơ.
Trong lòng Nghiêm Úc ngọt ngào khôn xiết.
Đang định xoay người tìm cảm giác buồn ngủ thì Tống Cư Châu gọi điện tới.
