Chương 58: Không lo làm ăn đàng hoàng – Sếp Tống này, anh thế này rốt cuộc còn muốn ăn cơm nữa không hả
*
Đang định xoay người tìm cảm giác buồn ngủ thì Tống Cư Châu gọi điện tới.
“Ngủ chưa?” Tống Cư Châu hỏi.
Nghiêm Úc nằm trên giường nghe máy: “Chưa ạ, còn anh?”
“Cũng chưa.”
“Hôm nay em đến bệnh viện rồi, dì hỏi khi nào anh mới vào viện thăm bác, dì nhớ anh lắm.”
“Qua mấy ngày nữa anh sẽ qua.”
“Vâng.”
Tống Cư Châu cùng Nghiêm Úc tán phét vài câu rồi cúp điện thoại, ngồi trước máy tính, châm một điếu thuốc, trầm ngâm một lúc rồi nhấp mở một giao diện, bắt đầu nhập nội dung.
Hôm sau, Tống Cư Châu đến Tập đoàn Tống thị như lúc chưa xảy ra chuyện. Vừa tới Tống thị, anh đã dọa cho không ít người khiếp vía. Dẫu ai nhìn thấy Tống Cư Châu cũng mất tới mười giây hoài nghi liệu có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ hay không.
Phía sau Tống Cư Châu có Lão Dương đi cùng, anh bước vào thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc, để lại một nhóm người phía sau xì xào bàn tán xôn xao.
Khi tới tầng cần đến, trợ lý của Tống Cư Châu lộ ra vẻ mặt sững sờ kinh ngạc.
“Trợ lý Phương, tôi vẫn còn sống, chưa chết được đâu, anh đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra với tôi, Chủ tịch Tống đang ở đâu?” Tống Cư Châu nhanh chóng cất lời.
Trợ lý Phương lập tức khôi phục vẻ bình thường, dẫn Tống Cư Châu tới phòng họp, nhỏ giọng kể cho Tống Cư Châu nghe về những thay đổi biến thiên lật trời xáo đất ở Tống thị mấy ngày qua.
Tống Cư Châu nghe xong nhíu mày, gõ nhẹ vào cửa phòng họp rồi đẩy cửa ra. Mấy vị “âu phục chỉnh tề” bên trong phòng họp đồng loạt ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Tống Cư Châu liền ngẩn người chết lặng, phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng một cây kim rơi xuống.
Tưởng Sơn cũng có mặt ở đó, sắc mặt gã chuyển từ sững sờ sang mỉm cười.
Tống Cư Châu khép cửa phòng họp lại, tìm một vị trí ngồi xuống, cuộc họp lại tiếp tục diễn ra.
Khi cuộc họp kết thúc, một nhóm người lần lượt bước ra ngoài, bao gồm cả Tưởng Sơn, chỉ còn lại Chủ tịch Tống. Chủ tịch Tống bước tới trước mặt Tống Cư Châu, vỗ vỗ vào vai Tống Cư Châu nói: “Cư Châu, con vẫn còn sống, thật tốt quá.” Dáng vẻ đau thương thấu tận tâm can.
“Tối nay về nhà ăn bữa cơm đi, Dì Thanh của con nghe tin con gặp chuyện đã đổ bệnh rồi.” Chủ tịch Tống nói.
“Vâng.” Tống Cư Châu đáp lời.
Chủ tịch Tống rời đi trước.
Tống Cư Châu là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Khi bước về phía phòng làm việc của mình, phòng làm việc đã bị người khác chiếm mất. Tống Cư Châu nghi ngờ mình đi nhầm phòng, lùi lại vài bước rồi lại đứng trước cửa phòng làm việc lần nữa.
Sếp Vương trong phòng làm việc vội vã bước ra, cũng chẳng biết phải làm sao cho phải, việc ông ta dọn vào gian phòng làm việc này là do mệnh lệnh cấp trên, thực sự không phải cố ý chiếm tổ tu hú, khó xử cất tiếng gọi: “Sếp Tống.”
Tống Cư Châu bảo: “Không sao đâu, ông cứ tiếp tục làm việc đi.”
Tống Cư Châu lẻ loi đơn độc bước ra khỏi Tống thị, đột nhiên nhận ra rất nhiều gương mặt trong công ty anh không hề quen biết, chẳng qua mới chỉ một tuần trôi qua mà thôi, tốc độ thay máu lại nhanh đến nhường này.
Những nhân viên vốn luôn theo chân Tống Cư Châu đi ra đi vào, nhìn Tống Cư Châu bước ra khỏi Tống thị như thế này thì trong lòng ai nấy đều chẳng dễ chịu gì.
Tưởng Sơn đứng ở tầng hai đăm đăm nhìn theo bóng lưng Tống Cư Châu, tự mình nở nụ cười.
Bữa tối hôm đó, Chủ tịch Tống vừa gắp một chiếc đùi gà vào bát Tống Cư Châu vừa nói: “Cư Châu à, đợt này con gặp tai nạn, bố đã suy nghĩ rất nhiều, phần lớn nguyên nhân là do trách nhiệm của bố. Gánh nặng trên vai con quá lớn, thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo qua lại giữa mấy thành phố, bố không muốn con quá coi trọng công việc nữa, nhân cơ hội này hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Con xem, Danh Trác cũng sắp sửa 22 tuổi rồi.”
Tống Danh Trác vốn đang cắm cúi ăn cơm nghe thấy ông nội gọi tên mình liền ngẩng đầu nhìn ông một cái, rồi lại liếc nhìn chú út một cái. Ông nội trước nay chưa từng gắp thức ăn cho chú út, hôm nay sao lại tốt với chú út thế nhỉ. Tống Danh Trác tưởng ông nội cũng giống mình, nảy sinh cảm giác áy náy đau lòng vì sự “chết” của chú út, thế là lại tiếp tục cắm cúi ăn cơm.
“Tưởng Sơn chỉ lớn hơn con hai ba tuổi mà con trai đã bảy tám tuổi rồi, đây này lại sắp sửa kết hôn nữa, con thì đến cả cô bạn gái cũng chưa có, đã tới lúc nên tính chuyện cá nhân rồi đấy.” Chủ tịch Tống tỏ ra vẻ vừa làm bố tốt vừa làm mẹ hiền vất vả lo toan phán với Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu không đáp lời ngay, một lúc sau mới trả lời: “Vâng.”
Chủ tịch Tống lúc này mới giãn chân mày, mỉm cười nói: “Cơm canh hôm nay làm ăn khá ngon.”
Tống Cư Châu ngước mắt nhìn Chủ tịch Tống một cái, cắm cúi ăn cơm, gắp chiếc đùi gà còn lại bỏ vào bát Tống Danh Trác bảo: “Ăn nhiều chút đi.”
“Vâng ạ.” Tống Danh Trác há miệng ngoạm ngay một miếng.
Nghiêm Úc vừa ra khỏi đài phát thanh sau giờ tan làm, Dịch Dương kéo cô lại định mời đi ăn tối để tẩy trần đón cô quay về, Nghiêm Úc thoáng thấy một chiếc xe màu bạc đang đỗ bên đường liền kiên quyết từ chối Dịch Dương.
Đợi Dịch Dương ỉu xìu rời đi, Nghiêm Úc chạy tới trước chiếc xe màu bạc gõ cửa kính.
“Lên xe, về nhà thôi.” Tống Cư Châu nói.
Nghiêm Úc vừa bước lên xe liền bảo: “Em cứ tưởng anh vừa quay về là sẽ bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu cơ đấy.”
“Không đâu, anh thất nghiệp rồi.” Tống Cư Châu nói.
“Hả?” Nghiêm Úc ngạc nhiên nhìn anh: “Ý là sao ạ?”
“Chính là bị sa thải, không công việc không tiền lương, thành lão già thất nghiệp rồi.” Tống Cư Châu cố tỏ ra nhẹ nhàng nói.
Nghiêm Úc ban đầu không tin, nhưng trong hai ngày tiếp theo, hành động của Tống Cư Châu đã chứng minh anh quả thực đã thất nghiệp. Bởi vì anh ăn của Nghiêm Úc, uống của Nghiêm Úc, lại còn ngủ với Nghiêm Úc, làm một gã trai nhà người ta “chân không ra đến cửa, tay không chạm đến thềm”, à không, chính bản thân anh tự xưng trước mặt Nghiêm Úc là lão già thất nghiệp.
Tống Cư Châu mỗi ngày có vô số thời gian lượn lờ trước mặt Nghiêm Úc, đồng thời thường xuyên chìm vào im lặng và trầm tư. Ở nơi Nghiêm Úc không nhìn thấy, anh sẽ nhíu mày, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Nghiêm Úc vô tình bắt gặp mấy lần, nhìn thấy anh không hề thư thái nhẹ nhõm như lời trêu đùa cố ý của mình, cô lại bất giác xót xa trong lòng.
Thế nhưng Nghiêm Úc cũng chỉ đau xót trong lòng, không nói ra miệng, cũng chẳng hề thể hiện ra ngoài.
Còn bốn ngày nữa là tới lễ cưới của Chân Tân, Chân Tân hẹn Nghiêm Úc ra ngoài chọn trang sức. Nghiêm Úc biết Chân Tân mang thai nên đi đâu cũng bảo vệ chăm sóc từng chút một, cuối cùng hai người ngồi trong một quán đồ ngọt, ngoài cửa còn có mấy vệ sĩ đứng gác.
Nghiêm Úc bảo: “Đúng là mẹ sang nhờ con, trước đây cậu nửa đêm chưa về cũng chẳng thấy có vệ sĩ đâu, giờ ban ngày ban mặt lại được nâng niu chăm sóc hết mực.”
Chân Tân mỉm cười.
Nghiêm Úc đẩy phần đồ ngọt của mình cho Chân Tân ăn, cười bảo: “Cậu đừng ăn cái đó của cậu, lượng đường cao quá, phụ nữ mang thai ăn không tốt đâu.”
Chân Tân mỉm cười ngoan ngoãn ăn phần của Nghiêm Úc. Hai người tán phét phiếm chuyện, lúc nhắc tới Tưởng Sơn, Chân Tân liền bảo dạo này gã rất bận rất bận, còn giả vờ tức giận bảo, biết đâu chừng hôm cưới cô còn chẳng tìm thấy chú rể đâu ấy chứ.
“Sao mà bận quá vậy?” Nghiêm Úc hỏi.
“Tưởng Sơn giờ chẳng phải đã góp vốn vào Tống thị rồi sao? Làm Tổng giám đốc trên danh nghĩa nên bận rộn khác thường.” Chân Tân nói.
“Tổng giám đốc trên danh nghĩa?” Nghiêm Úc khơi gợi câu chuyện.
Chân Tân bảo: “Cậu không biết đâu, dân làm ăn chẳng mấy ai sạch sẽ cả, anh hãm hại tôi, tôi giở trò với anh, dở thủ đoạn hãm hại nhau. Như cái anh nào đó, Tống Cư Châu ấy, cậu biết mà, chẳng phải đã bị gạt phăng xuống rồi sao?”
“Nhưng anh ấy là con trai của Chủ tịch Tống mà? Dù có bị hạ xuống thì sau này cũng sẽ lên lại thôi.” Nhắc tới Tống Cư Châu, Nghiêm Úc có chút kích động.
Chân Tân nói: “Nghiêm Úc ơi cậu quá đỗi ngây thơ rồi! Con trai thì đã làm sao? Eugénie Grandet chẳng phải cũng chỉ có một cô con gái duy nhất đó sao? Điều đó có ngăn nổi việc lão hà tiện yêu tiền hơn yêu con gái không? Tống Cư Châu đợt này bị gạt ra rìa hoàn toàn không phải ngẫu nhiên đâu, cậu xem ông bố Tống Kiến Dũng của anh ta chẳng phải nhân lúc con trai gặp chuyện là cho gạch tên luôn sao? Suy nghĩ kỹ lại thì thấy ông bố này của Tống Cư Châu hơi tàn nhẫn độc ác đấy. Thế nhưng Tống Kiến Dũng chưa bao giờ đối xử như vậy với cậu con trai lớn Tống Cư Đô, từ trước tới nay rất nhiều người còn chẳng biết đến sự tồn tại của Tống Cư Châu, đây rõ ràng là ông già không ưa đứa con trai út Tống Cư Châu rồi. Với cả dựa vào mấy cái scandal phong lưu của Tống Kiến Dũng thì con trai chắc chắn không chỉ có mình Tống Cư Châu đâu. Nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi, vì mẹ Tống Cư Châu căn bản chưa từng gả cho Tống Kiến Dũng, cái này tính là gì chứ.” Chân Tân nhỏ giọng thì thầm: “Con! Ngoài! Giá! Thú!, chẳng bao giờ đường đường chính chính được đâu.”
Mấy chữ “con ngoài giá thú” khiến Nghiêm Úc cực kỳ khó chịu, cô thậm chí vì mấy chữ này mà bắt đầu thấy hơi ghét Chân Tân, không muốn tiếp tục trò chuyện với cô ấy nữa.
Nghiêm Úc hiếm khi sầm mặt lại, lúc này sa sầm nét mặt tỏ rõ sự bực bội khôn cùng, thế nên Chân Tân hỏi: “Nghiêm Úc, cậu làm sao thế?”
Nghiêm Úc lập tức lộ ra nụ cười thiếu tự nhiên bảo: “Không… không, không có gì đâu.” Lúc này trong lòng cô chán ghét Chân Tân vô cùng, cực kỳ muốn quăng túi xách đi về luôn.
Khi Nghiêm Úc kết thúc buổi hẹn với Chân Tân trở về nhà, Tống Cư Châu vừa vặn cúp điện thoại ngoài ban công nhà cô. Nhìn thấy khuôn mặt ngưng trọng của Tống Cư Châu, nghĩ tới những lời Chân Tân vừa nói, lại thêm Tống Cư Châu dẫu có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, trong lòng cô lại âm ỉ đau xót.
Nhưng cô vẫn xóc lại tinh thần, mỉm cười với Tống Cư Châu: “Vừa nãy em mới mua nhân sủi cảo với vỏ sủi cảo dưới nhà, lát nữa chúng mình cùng gói sủi cảo ăn nha, được không anh?”
Tống Cư Châu gật đầu.
Hai người ngồi trước bàn gói sủi cảo, Nghiêm Úc mỉm cười kể cho Tống Cư Châu nghe vài chuyện vặt vảnh trong cuộc sống và công việc, Tống Cư Châu nhìn bát nhân sủi cảo trong tay, bỗng lóe lên một linh cảm.
Anh vội vàng đứng phắt dậy, dọa Nghiêm Úc giật bắn người.
Tống Cư Châu đi tới đầu giường Nghiêm Úc, lấy giấy bút ra vẽ một loạt ký hiệu, sau đó vươn tay về phía Nghiêm Úc. Nghiêm Úc không biết anh định làm gì, tiện tay đưa chiếc điện thoại của anh cho anh.
Tống Cư Châu bắt đầu gọi liên tiếp từng cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, Nghiêm Úc đã gói xong sủi cảo, chỉ chờ nước sôi là thả vào nồi.
Tống Cư Châu áy náy nói: “Anh quên mất.”
Nghiêm Úc không muốn tạo thêm nhiều áp lực tâm lý cho anh, thế nên mỉm cười đùa giỡn: “Chỉ cần anh không ngoại tình, không dính vào tệ nạn mại dâm, cờ bạc, ma túy, không gây hại xã hội, không làm chuyện thương thiên hại lý, thì em ra ngoài mở một tiệm bánh bao, em hấp bánh bao bán bánh bao còn anh ngồi đếm tiền, nuôi anh như thế cũng được mà.”
Nói xong cô bê đĩa sủi cảo quay người đi vào bếp, Tống Cư Châu bước tới một bước dài, ôm lấy eo Nghiêm Úc từ phía sau.
Nghiêm Úc không nhìn thấy vẻ mặt của anh, mỉm cười cất lời: “Em bảo này, Sếp Tống ơi, anh thế này rốt cuộc còn muốn ăn cơm nữa không hả?”
Một lúc sau, nước sôi làm vung nồi nhấp nhổm trồi lên ngụp xuống, Tống Cư Châu mới chịu buông Nghiêm Úc ra.
Mấy ngày tiếp theo, Tống Cư Châu tiếp tục nằm lười ở chỗ Nghiêm Úc, chẳng đi đâu cả.
Ra ngoài làm gì chứ? Để gặp người quen cho họ cười chê sao? Lão già thất nghiệp không muốn thế chút nào.
Đến cả bệnh viện anh cũng chẳng đi, Tống Danh Trác gọi điện tới, anh liền bảo đang chơi vui thôi. Tay ôm chiếc điện thoại mới mua cày game, lại còn thỉnh giáo Tống Danh Trác cách chơi thế nào, làm Tống Danh Trác sợ đến mức nói năng líu lưỡi.
Nghiêm Úc nhìn anh mỗi ngày ôm điện thoại chơi game cũng không cằn nhằn cãi lộn, vẫn như cũ một mình tới bệnh viện, mang lời nhắn về, một mình đi làm, rồi chờ đến lúc tan ca, trời tối sầm lại, Tống Cư Châu sẽ tới đón cô.
Trở về nhà, Tống Cư Châu lại tiếp tục cày game trên điện thoại.
