Chương 59: Lạc mất nhiều năm – Tôi là đứa con trai thất lạc nhiều năm của bố

*

Tống Cư Châu chơi game đến mức phát nghiện, dùng số điện thoại nạp tiền vào tài khoản, hơn nữa lúc chơi còn trò chuyện với các nhân vật khác trong game.

Nghiêm Úc có chút lo lắng anh chơi bời mất hết ý chí, xán lại gần xem anh chơi game rồi bảo: “Cư Châu, đầu óc anh không bị hỏng đấy chứ?”

Tống Cư Châu liếc cô một cái, không thèm chấp, trở mình tiếp tục chơi game.

Nghiêm Úc: “…”

Thế là Nghiêm Úc cũng rút điện thoại ra chơi, vừa mở Weibo lên đã thấy có thêm vài người hâm mộ mới, trong đó có một tài khoản tên Bạch Mễ Châu 2, Nghiêm Úc nhấp vào xem thì phát hiện mới đăng ký hôm qua, ngoài cô và Quản sự viên Weibo ra thì không theo dõi bất kỳ ai khác, cũng chẳng đăng bài viết nào.

Nghiêm Úc nghĩ, lẽ nào là nick ảo do Weibo tự động tặng, thế là cũng quăng sang một bên.

Đêm trước ngày cử hành đám cưới của Chân Tân, Nghiêm Úc hỏi Tống Cư Châu: “Đám cưới Tưởng Sơn với Chân Tân anh không ra ngoài hít thở không khí chút à?”

Tống Cư Châu tiếp tục chơi game trên điện thoại: “Tiền mừng quà cáp đầy đủ, người không đi.”

“Tưởng Sơn là bạn anh mà.” Nghiêm Úc muốn Tống Cư Châu đi cùng mình.

Tống Cư Châu tiếp tục bấm điện thoại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên hỏi: “Ai nói thế?”

Nghiêm Úc cạn lời chẳng biết đáp sao.

Nghiêm Úc đứng dậy ra ban công thu quần áo vào, ngồi bên mép giường gấp đồ, nhét một chiếc tất vào ống của chiếc tất kia rồi thắt nút lại, nhìn Tống Cư Châu chơi game, cảm thấy Tống Cư Châu không thể cứ tiêu cực ngập lặn thế này mãi được.

Thế là cô cất lời: “Cư Châu…”

“Em chê anh rồi à?” Tống Cư Châu hỏi.

Bị hỏi như thế, Nghiêm Úc ngược lại thấy bản thân hơi thiếu tử tế, làm sao có thể vì anh chơi game hai ngày mà chê bai anh chứ, trước đây anh vất vả biết bao nhiêu, cô đành thật lòng đáp: “Không có.”

“Thế em muốn nói gì?”

“Không có gì nữa ạ.” Nghiêm Úc nói. Thực ra ngoài việc chơi game ra anh ít khi lắng nghe cô nói chuyện, đúng là cái trò game điện thoại đáng chết.

Đến chín giờ tối, Tống Cư Châu thở phào một hơi dài, vươn vai bảo: “Cày suốt ba ngày, rốt cuộc cũng phá đảo rồi…”

Nghiêm Úc vừa nghe phá đảo, tưởng anh đã có thể nghe cô nói chuyện rồi, ai ngờ Tống Cư Châu vừa tắt game điện thoại lại mở Weibo lên, rồi đăng ký một tài khoản tên: “Một mỹ nam Tống Cư Châu”, ngoảnh đầu lại bảo Nghiêm Úc mật khẩu tài khoản Weibo này là “SONGJUZHOU520”, còn dặn cô các chữ cái đều viết hoa, rồi giải thích ý nghĩa cho Nghiêm Úc nghe, chính là ý “Tống Cư Châu em yêu anh”, bảo Nghiêm Úc nhớ kỹ mật khẩu kẻo anh lại quên mất.

Nghiêm Úc nhìn nick Weibo “Một mỹ nam Tống Cư Châu”, rồi lại nhìn gã mỹ nam Tống Cư Châu trước mặt, đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Úc trang điểm lộng lẫy đi dự đám cưới của Chân Tân và Tưởng Sơn, Tống Cư Châu đêm hôm trước nghiên cứu điện thoại, game điện thoại với Weibo quá muộn nên lúc này vẫn đang vùi đầu ngủ.

Đúng lúc này, một thương hiệu quan trọng thuộc Tập đoàn Tống thị bị phanh phơi sự cố an toàn thực phẩm khiến một khách hàng tử vong, vụ việc vừa truyền ra đã lập tức bị thổi bùng lên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng.

Cùng lúc đó, đám cưới của Tưởng Sơn diễn ra vô cùng hoành tráng, vài cổ đông của Tống thị có quan hệ thân thiết với Tưởng Sơn đều tới tham dự, bao gồm cả Chủ tịch Tống.

Những năm gần đây các sự cố an toàn chất lượng xảy ra liên tục, an toàn thực phẩm lại càng đánh trúng vào dây thần kinh nhạy cảm của người tiêu dùng, gây ra chấn động toàn ngành. Chỉ trong một ngày, hàng loạt vụ việc Tống thị từng ăn bớt ăn xén chất lượng trước đây bị phanh phơi, đẩy Tống thị lên đỉnh điểm của dư luận.

Trong chớp mắt, mọi mũi nhọn đều chĩa về phía Tống thị, mà lúc này dàn lãnh đạo trung và cao cấp của Tống thị lại chẳng có lấy một ai đứng ra thốt một câu đàng hoàng có trọng lượng, ngược lại còn bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, doanh nghiệp càng lớn thì nhân viên lại càng có bản lĩnh rùa rút cổ. Ai ai cũng biết súng bắn chim đầu đàn, lúc này mà đứng ra đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm tới cùng và sẽ bị sa thải.

Từ sáng đến trưa sức nóng dư luận không hề hạ nhiệt, giữa trưa người nhà xách thi thể người chết phủ khăn vải trắng đặt ngay trước cổng Tập đoàn Tống thị để đòi lại công lý. Bộ phận PR, bộ phận chăm sóc khách hàng, Giám đốc sản xuất của Tống thị lần lượt ra mặt phát biểu, an ủi người nhà nạn nhân, nhưng lại bị phía người nhà coi là hành vi trốn tránh trách nhiệm. Dù sao chỉ khi thân phận có trọng lượng thì lời nói mới có uy lực khiến người ta tin phục.

Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có người đủ thẩm quyền đứng ra lên tiếng, sự kiên nhẫn của người nhà đặt thi thể trước cổng bị mài mòn, lại một lần nữa dấy lên trận ồn ào hỗn loạn.

Lúc này một cổ đông đành phải gọi điện cho nguyên Tổng giám đốc Tống Cư Châu, đồng thời nói trước đám đông rằng dự án này từ trước tới nay đều do thiếu gia Tống Cư Châu của Tống thị phụ trách, Sếp Tống đang trên đường tới đây.

Tống Cư Châu nhận được điện thoại khi vẫn còn đang ngủ, nghe xong lời tường thuật của cổ đông liền lập tức bật dậy, lao nhanh tới hiện trường. Trước cổng Tập đoàn Tống thị đã bị bao vây kín chật như nêm cối, tiếng cãi vã hỗn loạn vang lên không ngớt.

Tống Cư Châu gạt đám đông bước ra chính diện thì bị ai đó chẳng rõ ném một vỏ chuối đập trúng trán. Trợ lý Phương vội vàng đưa khăn giấy sang, Tống Cư Châu nhận lấy, lau vầng trán một cái rồi khom lưng, dùng khăn giấy nhặt vỏ chuối lên, dõng dạc nói: “Dù mọi người có căm ghét tôi đến mức nào thì cũng xin hãy chú ý bảo vệ môi trường.”

Giữa đám đông ồn ào, tiếng nhốn nháo dần dịu xuống, Tống Cư Châu ném vỏ chuối đã bọc trong khăn giấy vào thùng rác, quay người đứng trước mặt mọi người. Ngay trước mặt giới truyền thông và người nhà nạn nhân, anh gọi điện báo án cho Cục Quản lý Thị trường và cơ quan công an địa phương.

Cúp điện thoại xong, anh cất lời với mọi người: “Tôi vô cùng đồng cảm với gia đình gặp phải bất hạnh này, cũng vất vả cho quý vị có mặt ở đây vì chính nghĩa và công lý. Đây là vinh hạnh của Tống thị cũng là điểm Tống thị cần phải tự kiểm điểm sâu sắc.

Thế nhưng với tư cách là một thành viên của Tống thị, tôi có niềm tin tuyệt đối vào từng công đoạn sản xuất sản phẩm của Tống thị, kiên quyết tin đây là sự cố độc lập không liên quan tới Tống thị, đồng thời quyết định không thu hồi bất kỳ sản phẩm nào.” Đúng lúc này, Trợ lý Phương đưa tới một bản báo cáo kiểm định. Tống Cư Châu giơ cho giới truyền thông xem một bản chứng nhận đạt chuẩn: “ ‘Báo cáo kiểm định xuất xưởng lô hàng XXXXXXXX’, toàn bộ các hạng mục kiểm tra đều có kết quả ‘Đạt tiêu chuẩn’.”

Tống Cư Châu giải thích với giới truyền thông và người nhà nạn nhân rằng báo cáo kiểm định từ bên thứ ba ngày mai sẽ chính thức công bố, xin mọi người cùng giám sát và kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp đó, Tống Cư Châu chỉ thị bộ phận PR và chăm sóc khách hàng an ủi gia đình người chết, đồng thời chìa tay hỗ trợ giúp đỡ.

Sau khi tạm thời dẹp yên sự việc đặt thi thể trước cổng, giới truyền thông vẫn không có ý định buông tha Tống Cư Châu, dồn dập chất vấn: “Xin hỏi Sếp Tống, anh vừa không phải Chủ tịch Hội đồng quản trị, lại chẳng phải người đại diện, theo nguồn tin từ nhân viên Tập đoàn Tống thị thì anh đã không còn là người của Tống thị nữa rồi, chúng tôi lấy lý do gì để tin tưởng anh?”

Tống Cư Châu đáp: “Bản thân tôi họ Tống tên Cư Châu, cha là Chủ tịch Tập đoàn Tống thị Tống Kiến Dũng, tôi thay mặt bố tôi chịu trách nhiệm về vụ việc này, đã đủ cho các vị tin tưởng chưa?” Tiếp đó anh mỉm cười nói với một phóng viên: “Ngoài ra, ai bảo tôi không phải là người của Tống thị? Tôi vẫn là Tổng giám đốc của Tống thị, không tin các vị cứ hỏi họ xem.” Tống Cư Châu quét ánh mắt về phía dàn nhân viên Tống thị, rồi nói tiếp: “Tôi chưa hề nhận được thư sa thải, quyết định phái cử hay thông báo điều chuyển công tác gì cả. Thêm nữa, tôi là đứa con trai thất lạc nhiều năm của bố tôi.”

Khi Chủ tịch Tống, Tưởng Sơn và mọi người nhận được tin tức về vụ việc này thì nó đã được Tống Cư Châu giải quyết phần lớn. Xử lý khủng hoảng truyền thông cốt ở tốc độ hàng đầu, sẵn sàng nhận trách nhiệm. Tống Cư Châu đã làm tròn điều đó.

Thế nhưng thời đại ngành giải trí phát triển vũ bão như hiện nay đã khiến một số tin tức chân thực bị kéo theo hướng giải trí ngoài tầm kiểm soát, ngoài báo giấy ra còn có báo mạng.

Chủ tịch Tống cầm một xấp báo đập thẳng vào mặt Tống Cư Châu: “Xem cái trò hay con làm đi này!”

Mấy tờ báo rơi tả tót, tiêu đề giật tít vô cùng bắt mắt: “Thiếu gia Tống Cư Châu ẩn danh nhiều năm của Tống thị chẳng hề kém cạnh ông bố Tống Kiến Dũng!”, “Tống Cư Châu của Tống thị kiên quyết tin vụ tử vong của khách hàng là sự cố độc lập không liên quan tới Tống thị”, “Thiếu gia thanh cao quyền quý Tống Cư Châu xuất hiện rực rỡ”.

Tiêu đề phụ thậm chí còn là: “Tôi là đứa con trai thất lạc nhiều năm của bố tôi.”

Tống Cư Châu hỏi ngược lại Chủ tịch Tống: “Bố không thừa nhận sao?”

Cùng lúc đó, Tưởng Sơn – người chưa tiễn xong khách khứa tại đám cưới đạp văng một chiếc bàn nhỏ, chửi đổng một câu vô cùng hằn học: “Con mẹ nó!”

Thời Hữu ngồi ở một chiếc bàn khác, thản nhiên ngắm nhìn Tưởng Sơn đang sôi máu như xem kịch hay. Tin tức này vừa tung ra, người được lợi nhất chính là Tống thị và Tống Cư Châu, ngày mai kết quả kiểm định của bên thứ ba công bố, nhất định sẽ có cơ quan thẩm quyền ra mặt đính chính, trả lại sự trong sạch cho Tống thị, khi đó Tống Cư Châu lại bước lên một nấc thang mới. Bị hất văng chưa đầy một tuần lại được rầm rộ chào đón quay về, lại còn là thiếu gia Tống thị, giàu có, đẹp trai, lại còn có thực lực… Đúng là cái thời đại coi trọng nhan sắc này mà.

Thời Hữu nhìn hotsearch “Tôi là đứa con trai thất lạc nhiều năm của bố tôi” trên điện thoại, không khỏi mỉm cười.

Nghiêm Úc tại hiện trường cũng bị Tưởng Sơn làm cho giật mình, chiếc điện thoại trong túi xách nhỏ không ngừng kêu tít tít tít, Nghiêm Úc rút ra mở xem thì thấy lượt người hâm mộ trên Weibo đã vượt quá một trăm nghìn, lại còn tiếp tục tăng lên, nhưng liếc nhìn tên Weibo thì là “Một mỹ nam Tống Cư Châu”.

Nghiêm Úc: “…”

Đêm qua đăng liên tiếp ba bài Weibo:

Bài thứ nhất: “Chào mọi người”, thời gian 21 giờ 21 phút.

Bài thứ hai: “Mọi người đều tốt”, thời gian 22 giờ 22 phút.

Bài thứ ba: “Tôi cũng tốt”. Thời gian 23 giờ 23 phút.

Đến cả dấu chấm câu cũng chẳng có, nhìn qua là biết do Tống Cư Châu đăng.

Bình luận nhanh chóng vượt mốc năm nghìn.

Nghiêm Úc nhấp vào xem, toàn một giuộc: “Bố ơi, con là đứa con trai thất lạc nhiều năm của bố đây.”

Hoặc là: “Chồng ơi, em là người vợ thất lạc nhiều năm của anh nè.”

Lại thêm: “Cư Châu ơi anh đẹp trai quá, hồi anh hôn em là em đã biết em tìm được một ông chồng giàu có rồi.”

Mấy cái thứ linh tinh gì thế này, Nghiêm Úc hoàn toàn chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đứng trố mắt ngơ ngác nhìn đống bình luận.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi