Chương 60: Bất lực – Đàn ông vào nhà vệ sinh nữ làm gì?
*
Trận nổi giận của Tưởng Sơn tại tiệc cưới khiến quan khách ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liên tục liếc nhìn về phía cô dâu Chân Tân, Chân Tân tiến lên kéo Tưởng Sơn nhỏ giọng nhắc nhở gã chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, Tưởng Sơn vốn định gắt lại Chân Tân một câu “Em đừng có xía vào chuyện của anh.”, nhưng ngại ông ngoại Chân Tân có mặt ở đó, lại thêm quan khách vây quanh, thực sự không nên làm vậy, gã liền thu lại tính khí ngay lập tức, nắm lấy tay Chân Tân hỏi: “Không làm em sợ đấy chứ?”
Chân Tân bất an lắc đầu.
Tưởng Sơn lúc này mới hòa nhã mở lời xin lỗi các vị quan khách xung quanh, bảo do bản thân bốc đồng, đúng lúc này tên đàn em của Tưởng Sơn vô cùng tinh ý vội vàng tiến lên tự nguyện làm kẻ thế thân chịu trận, bảo là do mình lấy nhầm rượu, lại còn làm sánh lên người Sếp Tưởng, bản thân đã thất lễ với quan khách rồi liên tục xin lỗi Tưởng Sơn. Tưởng Sơn không làm hắn thất vọng, mắng hắn một trận vuốt mặt không kịp. Các vị khách khứa tiến lên khuyên lơn ngày vui bận rộn, xảy ra chút sai sót nhỏ là điều khó tránh khỏi, những lời xã giao chẳng mảy may chạm tới đâu, Tưởng Sơn cũng mượn cớ đó mà xuôi theo.
Thời Hữu ngồi ở một bên, như thể đang xem một trò hề khỉ diễn trò mà thong thả ngắm nhìn, quay đầu lại nhìn Củng Hóa Đông, Củng Hóa Đông đang mải mê tán phét với các người đẹp, cô nào ngực nở gã chuyện trò với cô đó, cô nào vòng ba nảy nở gã chú ý tới cô đó, trái lại cô bạn đi cùng gã là Phó Viện lại là một cô gái vô cùng ngoài dự đoán của Thời Hữu, chẳng hề làm ầm ĩ chút nào, còn trẻ như vậy mà lại biết chừng mực đến thế, thật chẳng biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Bên này Nghiêm Úc trố mắt nhìn tốc độ tăng người hâm mộ cùng lượng bình luận trên điện thoại của tài khoản “Một mỹ nam Tống Cư Châu” mà cảm thán không ngừng, đúng lúc này các bạn học khác bước tới khoác lấy cánh tay Nghiêm Úc hỏi: “Xem cái gì thế? Điện thoại của mình mà cũng kinh ngạc đến vậy sao?”
Khi Nghiêm Úc ngẩng đầu lên, thoáng thấy Lý Niên Quân ở cách đó không xa đang đăm đăm nhìn mình, tâm trạng tốt tức thì bị phá hỏng. Mấy bạn học đại học không biết chuyện lại đều có ý định vun vén cho Nghiêm Úc và Lý Niên Quân tái hợp, Nghiêm Úc thừa biết chuyện không liên quan tới bạn học, dù sao từ trước tới nay người ta toàn khuyên hòa chứ ai khuyên ly, thà phá một ngôi chùa còn hơn hủy một mối duyên, nhưng khi trò chuyện với họ cô vẫn không kiềm chế nổi sự uể oải chán chường.
Tiếng trò chuyện rỉ rả rì rầm, Nghiêm Úc mỉm cười gượng gạo đáp lời đối phó, cô cảm thấy mình đối với Lý Niên Quân hệt như một món hàng, đặt ở quầy hàng cao cấp thì có giá quầy hàng cao cấp, vứt ở vỉa hè thì kiểu gì cũng không bán được giá cao. Giống như độc thân là quầy hàng cao cấp, còn hôn nhân lại là quầy vỉa hè, giá trị mà Lý Niên Quân nhìn vào cô từ đầu đến cuối chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh, chẳng liên quan gì đến bản thân cô.
Lý Niên Quân xán lại gần định chào hỏi Nghiêm Úc, Nghiêm Úc lập tức xoay người, chào hỏi một vị quan khách không quen biết, động tác này cô thực hiện rất chậm rãi, rõ ràng là không muốn màng tới Lý Niên Quân, không muốn dây dằng dặc với anh ta.
Lý Niên Quân lập tức khựng bước chân, nụ cười vun đắp trên mặt chưa kịp thu lại đã cứng đờ ra đó, trong lòng anh ta cũng dấy lên sự hụt hẫng vô cùng. Trước kia Nghiêm Úc đối xử tốt với anh ta không chút giới hạn, hết lần này tới lần khác tha thứ cho anh ta, thế nên sau khi phạm lỗi, thậm chí sau khi biết mình mắc chứng vô sinh, anh ta vẫn đinh ninh tin rằng chỉ cần trước mặt Nghiêm Úc sám hối một trận là cô nhất định sẽ tha thứ cho mình.
Rốt cuộc lại không phải như thế, anh ta khó chịu vô cùng đồng thời cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Đúng lúc này có một bạn học cũ bước tới, vỗ vỗ vào vai anh ta, nhìn theo bóng lưng Nghiêm Úc bảo: “Chú em ơi, đừng nản lòng, dỗ dành chút là êm ngay ấy mà, dù sao cũng từng có đoạn tình cảm sâu đậm thế cơ mà, hai người dạo ấy thế nào bọn này đều biết cả.”
Đàn ông ai cũng sĩ diện, nhất là trước mặt những người đàn ông khác có sự xuất hiện của phụ nữ, thể diện quan trọng hơn tất thảy, gượng gạo chống chế bảo: “Không sao đâu, quá khứ cứ để nó qua đi, tôi cũng chẳng có ý định quay lại, đợt trước cô ấy đòi quay lại tôi không đồng ý, thấy không cần thiết.”
Bạn học cũ vốn có ý tốt, vừa nghe Lý Niên Quân nói thế lại cảm thấy mình bao đồng xía vào chuyện người khác, ngượng ngùng nhấp một ngụm rượu.
Nghiêm Úc sau khi gạt bỏ Lý Niên Quân liền nhìn thấy Phó Viện đang uống rượu, cô tiến lên vài bước, vốn định khuyên cô ấy uống ít rượu thôi, nhưng cuối cùng bước chân lại lách sang bên phải, bước qua người cô ấy. Phó Viện quay đầu nhìn Nghiêm Úc một cái.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Nghiêm Úc trở về nhà, Tống Cư Châu không có ở đó.
Đợi đến khi Nghiêm Úc đun nước tắm rửa xong xuôi, gấp gọn gàng quần áo của cô cùng quần áo của anh cất đi, Tống Cư Châu vẫn chưa về. Mấy ngày trước, mỗi ngày cô về nhà Tống Cư Châu hoặc là tới đón cô, hoặc là ở nhà chơi game, hôm nay đột nhiên không có ở nhà, trong lòng cô lại thấy trống rỗng trống trải.
Khi ngồi lên giường, cô gọi điện cho Tống Cư Châu, anh hình như rất bận rộn, vội vã vài câu đã kết thúc cuộc gọi, Nghiêm Úc lúc này mới xem tin tức hôm nay.
Hồi hộp đau tim xem xong, cô lướt xem Weibo của Tống Cư Châu, ba bài đăng Weibo bài nào bình luận cũng vượt mốc vạn, bài đăng Weibo thứ tư:
“Làm cái bài test xem mình có sức hút không nào, bình luận giật tem, tem top 1, tầng 10, tầng 100, tầng 200 tới tầng 10000 đều có phần quà trải nghiệm sản phẩm mới của Tống thị, 12 giờ trưa mai công bố kết quả, nếu chưa kịp công bố thì chứng tỏ mình ngủ quên rồi, lúc tỉnh dậy sẽ có thư ký của mình công bố trao thưởng”
Nghiêm Úc nhấp vào bình luận:
“Châu Châu ơi, anh cũng thuộc kiểu ‘có việc thư ký làm, không việc làm thư ký’ đó hả? Em muốn làm thư ký của anh, em muốn ngủ cùng anh!”
“Chồng ơi, em là người vợ thất lạc nhiều năm của anh nè!!”
“Bố ơi, con yêu bố, chúng ta thất lạc bao nhiêu năm nay rồi.”
“Mẹ kiếp anh đẹp trai dã man luôn! Đập đi xây lại đúng không.”
“Tầng 5000!”
“Tống Cư Châu, cái đồ hài hước này, câu cuối lại chẳng thêm dấu chấm câu, em thích”
“…”
Nghiêm Úc xem từng bình luận một, trong lòng cực kỳ không dễ chịu, giống như Tống Cư Châu là một chú mèo xinh đẹp do chính cô tỉ mẩn nuôi nấng, yêu thương hết mực, dắt ra ngoài chơi đùa khoe khoang thì ai ai cũng khen xinh đẹp, Nghiêm Úc trong lòng vui vẻ, thế nhưng khen xong xinh đẹp rồi mỗi người lại tới ôm một cái, xoa một cái, hôn một cái, chẳng chịu buông tay, muốn chiếm làm của riêng, mà chú mèo xinh đẹp lại còn tỏ ra vẻ vô cùng vui vẻ hân hoan nữa chứ, niềm vui trong lòng Nghiêm Úc liền biến chất mất rồi.
Cảm giác ấy cứ kéo dài mãi cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, kết quả kiểm định từ bên thứ ba về sự cố an toàn thực phẩm của Tống thị được công bố, các cơ quan truyền thông chủ lưu của thành phố cùng Chính quyền nhân dân địa phương đã phát đi thông cáo về sự việc, phóng viên bản tin trưa phỏng vấn Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố, sự việc một lần nữa được làm sáng tỏ.
So sánh với việc các doanh nghiệp khác chỉ làm rõ với truyền thông, chỉ đính chính với khách hàng, Tống Cư Châu thông qua các mối quan hệ đã lựa chọn một phương thức cẩn trọng hơn là do Chính quyền nhân dân địa phương đưa ra thông báo, mượn sức tựa lưng vào sự ủng hộ cùng uy tín công quyền của chính phủ vô hình trung là cách làm thông minh và hiệu quả hơn hẳn, mang lại hiệu quả một vốn bốn lời, đồng thời giúp Tống thị chuyển từ thế bị động sang chủ động, một đợt truyền thông lăng xê và quảng cáo vô cùng hoàn hảo, lại càng làm cho Tống Cư Châu nổi danh như cồn trong giới.
Bất kỳ một sự cố khủng hoảng nào tồn tại cũng không phải là cá biệt, mỗi doanh nghiệp đều nên tự soi xét bản thân, nhân cơ hội này Tống Cư Châu lấy cớ “nghĩ cho tương lai của Tống thị”, thay máu toàn bộ những gương mặt mới vừa xuất hiện, khiến Chủ tịch Tống nổi giận lôi đình nhưng đồng thời lại chẳng thể làm gì được.
Ông có thể phủ nhận Tống Cư Châu là con trai ông sao? Ông có thể phớt lờ ý kiến của các cổ đông cùng xu hướng của nhân viên mà đuổi Tống Cư Châu đi sao? Ông có thể có vũ khí đắc lực hơn để phản bác Tống Cư Châu sao? Bất kỳ điều nào cũng không thể, ông chỉ có thể dùng thân phận làm bố của mình yêu cầu Tống Cư Châu đừng quậy quá trớn.
Cho tới tận bây giờ, hành vi của Tống Cư Châu trong mắt ông vẫn chỉ là “trò quậy”, Tống Cư Châu nhếch miệng cười nhạt.
Thế nhưng Tống Cư Châu quả thực đã nổi đình nổi đám.
Ngày trước Chủ tịch Tống luôn tránh để Tống Cư Châu lộ diện trước ánh sáng, bản thân Tống Cư Châu cũng kín tiếng, đến mức không ít người trong giới tuy quen thuộc cái tên Tống Cư Châu và con người anh nhưng lại không biết anh là con trai của Tống Kiến Dũng, giờ đây thì giấy không gói được lửa, có muốn bít đi cũng chẳng giấu nổi.
Trái ngược với việc các thế hệ F2 nhà giàu, F2 ngôi sao, F2 quan chức đều kiêng kị nhắc tới tên tuổi của bố mẹ mình vì muốn tự thân vận động, Tống Cư Châu hình như lại rất hứng thú khi người ta bàn tán “Tống Cư Châu là con trai Tống Kiến Dũng, Tống Cư Châu là người thừa kế của Tống thị.”, vân vân.
Làm Chủ tịch Tống tức đến tăng huyết áp.
Tưởng Sơn đạp văng hết chiếc bàn vuông này đến chiếc bàn vuông khác.
Nghiêm Úc gặp Tống Cư Châu hai ngày sau đó tại bệnh viện.
Mẹ Nghiêm ở viện đã nhiều ngày, bác sĩ bảo có thể xuất viện một thời gian theo dõi tình hình, đồng thời Trâu Nguyễn Vân cũng có thể xuất viện. Rút kinh nghiệm lần trước Trâu Nguyễn Vân xuất viện không thành, lần này bàn bạc trước, nói với Trâu Nguyễn Vân là đưa Mẹ Nghiêm về nhà trước rồi sau đó mới tới đón Trâu Nguyễn Vân.
Mẹ Nghiêm lúc này mới vui vẻ, thế nhưng bà hễ nhìn thấy Tống Cư Châu là lại cằn nhằn vài câu: “Lại bắt Nghiêm Úc dọn dẹp đồ đạc giùm mẹ cậu.”
Tống Cư Châu gãi gãi mũi, cúi đầu xuống.
Nghiêm Úc liếc nhìn một cái, khô khốc bảo mẹ mình: “Mẹ, đừng thế mà, mẹ với dì quan hệ tốt như vậy cơ mà.”
Trong suốt quá trình Nghiêm Úc bận rộn chạy đôn chạy đáo ngược xuôi, Tống Cư Châu vẫn luôn đăm đăm nhìn Nghiêm Úc không rời mắt.
Nghiêm Úc dọn dẹp xong xuôi bước vào nhà vệ sinh, Tống Cư Châu bước theo sau. Nghiêm Úc đi tới cửa nhà vệ sinh nữ, quay đầu lại thấy Tống Cư Châu vẫn có ý định đi theo mình liền giơ tay chỉ về phía trước bảo: “Nhà vệ sinh nam ở bên kia mà, anh…”
Lời còn chưa dứt đã bị Tống Cư Châu ôm lấy đẩy tọt vào trong nhà vệ sinh, Nghiêm Úc cũng chẳng phải thiếu nữ chưa trải đời, cảm nhận được sự bất thường của Tống Cư Châu, trong lòng xốn xang quay người lại hỏi: “Anh không phải định làm ở đây đấy chứ?”
Tống Cư Châu không thốt một lời, hơi thở nóng hổi lập tức ập tới, khóa chặt lấy môi Nghiêm Úc.
Nghiêm Úc dồn lực đẩy anh ra, tim đập thình thịch không ngừng, “Ở đây…”
“Thì đã làm sao?” Tống Cư Châu ôm chặt Nghiêm Úc rồi rúc cô vào lòng mình, “Anh hai ngày rồi chưa được gặp em.”
Khiến Nghiêm Úc bị ôm ghì đến bủn rủn cả hai chân, mềm nhũn trong lòng anh, thở dốc hổn hển, chẳng còn chút sức chống cự nào.
Tống Cư Châu cởi áo trên của Nghiêm Úc, một tay áp lên, xoa nắn miết nhẹ, làn môi từ bên tai hôn dần xuống chiếc cổ mịn màng mềm mại thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng đập “dồn dập”. Nghiêm Úc giật mình giật thót đẩy Tống Cư Châu ra, lùi lại mấy bước lớn, mặt đỏ gay cúi gầm đầu: “Có người tới rồi.”
“Mẹ kiếp!” Tống Cư Châu thở dốc mắng một tiếng.
Nghiêm Úc cúi đầu, vội vàng mặc lại quần đàng hoàng, cài lại cúc áo trên, bước lên một bước giơ tay miết phẳng lại chiếc áo không quá xộc xệch của Tống Cư Châu. Tiếp đó đi ra mở cửa.
Người đi vào là một bác lao công, nhìn thấy Nghiêm Úc thì chẳng có gì lạ, nhưng nhìn thấy gã đàn ông to xác như Tống Cư Châu thì vô cùng kinh ngạc.
“Đàn ông vào nhà vệ sinh nữ làm cái gì?” Giọng điệu tràn ngập sự khinh bỉ.
Tống Cư Châu khẽ hắng giọng.
“Dạ là…” Nghiêm Úc cũng chẳng biết giải thích ngọn ngành ra sao, ngượng ngùng nắm lấy tay Tống Cư Châu, lập tức bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Bác lao công lườm Tống Cư Châu một cái, “Mấy đứa trẻ ranh chẳng làm trò gì tốt đẹp!”
Nghiêm Úc kéo Tống Cư Châu bước ra khỏi nhà vệ sinh còn chưa kịp buông tay ra thì đụng ngay mặt Nghiêm Xán vừa mới vội vã chạy tới.
Nghiêm Xán nhìn thấy Nghiêm Úc vừa mới chực nở nụ cười thì đã cứng đờ lại, lập tức kinh hãi trố mắt nhìn Tống Cư Châu, ánh mắt từng chút một nương theo cánh tay Tống Cư Châu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, rồi lại nương theo cánh tay Nghiêm Úc, ánh nhìn không thể tin nổi trèo lên gương mặt Nghiêm Úc.
Tác giả có lời muốn nói:
Hai chương trước gấp quá rồi, chương này chậm lại một chút, Châu Châu gấp gáp ghê chưa nà~. À mà nè, Dương Quang phát hiện không ít bạn theo chân Dương Quang từ đầu lại mua lại mấy chương đã đọc rồi, dù là trượt tay hay cố ý giúp Dương Quang thì mọi người cứ chờ đó nhé, Dương Quang nhớ kỹ các bạn rồi đó, lúc hoàn thành nhất định sẽ phát lì xì cho mọi người, haha, moah moah, yêu mọi người nhiều nghen~
