Chương 83: “Muốn gây ra tiếng động lớn thế nào cũng được…”

*

Có những lúc diễn kịch quá nhập vai, Lâm Chiếu Khê lại hơi quay cuồng mất phương hướng. Cô không nghe nhầm đấy chứ, đường đường là Thủ trưởng quân khu, lại bảo rời xa cô thì không sống nổi.

Mồm miệng đàn ông có đôi khi dẻo thật đấy, đột ngột quăng ra một câu làm cô nghẹn lời, Lâm Chiếu Khê chẳng biết phải đỡ lời tiếp ra sao. Tiêu Nghiên Xuyên vẫn ôm lấy cô, hơi thở của anh chực rơi xuống môi cô ngay khoảnh khắc ánh mắt cô ngước nhìn anh, thì đột nhiên một giọng nói nũng nịu ngái ngủ vang lên.

“Mẹ ơi bố ơi…”

Lâm Chiếu Khê giật mình đẩy chồng một cái.

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên chợt tối sầm lại, liếc nhìn Bánh Bao Nhỏ đang ngồi trên giường.

Lâm Chiếu Khê vội vã bước sang vén màn ôm lấy thằng bé.

Tiêu Bách Thủ gục trên vai mẹ, giọng nghẹn ngào méo xẹo: “Mẹ khóc trong mơ kìa.”

Lâm Chiếu Khê nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành tấm thân nho nhỏ đang bất an của con: “Không sao đâu, Tiêu Bách Thủ tỉnh rồi nè, bố mẹ đều ở bên cạnh con đây mà.”

“Bố mẹ đều ở bên cạnh Bánh Bao Nhỏ.”

Tiêu Bách Thủ dụi dụi đôi mắt nhỏ, hệt như vừa gặp phải một cơn ác mộng bé xíu, cái mũi sụt sịt hít hà. Bố cũng bước lại gần xoa xoa đầu cu cậu, bảo: “Dù Tiêu Bách Thủ có ở đâu đi nữa, bố mẹ cũng sẽ không bao giờ làm lạc mất con, con hiểu chưa?”

Anh nhớ tới ước nguyện của nhóc tì khi ở nhà thờ tổ: Luôn được ở bên bố mẹ. Đây cũng chính là lý do vì sao thằng bé lại chống đối chuyện đi học đến thế. Vậy nên muốn cu cậu chịu đi học thì chỉ có duy nhất một cách: Để thằng bé hiểu rằng đây là vì sự đoàn kết của gia đình.

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ thở dài trong lòng. Thật ra Bánh Bao Nhỏ đúng là còn quá nhỏ, mới có ba tuổi. Rốt cuộc vì sao con người ta lại phải thực hiện những hành vi khuôn mẫu xã hội, để rồi sống khổ sở đến thế? Đến khi nhóc tì thực sự gật đầu chịu đi học rồi, người không nỡ xa con lại chính là người lớn.

Tiêu Nghiên Xuyên bảo Tiêu Bách Thủ: “Con có biết tại sao bố lại muốn con đi nhà trẻ không?”

Cái thân nhỏ của Tiêu Bách Thủ thút thít hít thở, cúi gầm đầu bảo: “Vì bố mẹ phải đi kiếm tiền ạ.”

Lâm Chiếu Khê thấy Tiêu Bách Thủ hình như lại hiểu lầm ý của hai người rồi!

Cô vội bảo: “Không phải đâu, bố mẹ là muốn Tiêu Bách Thủ cùng tham gia vào việc xây dựng gia đình mình, ngôi nhà rộng tương lai cũng có một phần nỗ lực của Bánh Bao Nhỏ đấy!”

Đôi mắt Tiêu Bách Thủ sáng long lanh nhìn mẹ: “Con đi học, bố mẹ đi làm, thế là nhà mình sẽ có nhà rộng!”

“Đúng rồi!”

Đôi mắt Lâm Chiếu Khê đong đầy viễn cảnh tươi đẹp, kịch bản phim bi kịch đêm nay cũng là do cô nghĩ ra. Lúc này cô bảo con: “Chúng ta phân công rõ ràng, cùng góp gạch xây tổ ấm! Tiêu Bách Thủ ở nhà trẻ thể hiện thật xuất sắc, bố mẹ ở cơ quan nỗ lực tiến bộ! Đúng là đông tay thì vỗ nên kêu, chẳng mấy mà nhà mình sẽ có nhà mới thôi!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn Lâm Chiếu Khê đang hăng hái lên gân cốt truyền động lực cho một đứa trẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, không khỏi nhếch môi. Cuối cùng, nhân lúc ý chí của Tiêu Bách Thủ đang xiêu xẹo lung lay, anh rút từ sau lưng ra một tờ giấy, bảo: “Đây là đơn đồng ý nhập học của con, chỉ cần điểm một dấu tay vào đây là xong.”

Tiêu Bách Thủ nắm lấy cái ngón tay mũm mĩm của mình, vẫn còn đang suy nghĩ đắn đo kỹ lưỡng. Tiêu Nghiên Xuyên liền tung chiêu gán thêm động lực cuối cùng: “Trường này có một tiết học tên là diễn tập an toàn, đến lúc đó bố sẽ lên bục giảng, bên dưới toàn là các bạn nhỏ khác. Bố không muốn không nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ đâu.”

Cây gậy trêu mèo này thả xuống một cái, ngay cả Lâm Chiếu Khê cũng ngẩn người.

Tiêu Bách Thủ đột nhiên cuống lên: “Bố không được đi với các bạn khác…”

Bố mà ở bên các bạn nhỏ khác lại không có phần của Bánh Bao Nhỏ là không được đâu đấy!

Tiêu Nghiên Xuyên bật cười trầm đục, xoa xoa cái đầu tròn tròn của cu cậu, bảo: “Không thể thiếu Bánh Bao Nhỏ ở bên cạnh được, bằng không bố lên bục giảng sẽ bị run đấy.”

Lâm Chiếu Khê giơ tay day day thái dương, hóa ra đằng sau Tiêu Nghiên Xuyên vẫn còn thủ sẵn kịch bản nữa cơ đấy!

Tóm lại nửa đêm nửa hôm, Tiêu Bách Thủ bị đánh thức còn chưa kịp khóc, thậm chí quên cả khóc, đã bị ấn xong dấu tay rồi.

Rồi cu cậu đôi mắt rơm rớm giọt ngắn giọt dài nhìn mẹ bảo: “Mẹ đừng khóc.”

Lâm Chiếu Khê mím môi, vốn dĩ là giả khóc, giờ đây đột nhiên cũng thấy sống mũi cay xè. Cô ôm lấy Tiêu Bách Thủ mà đỏ bừng viền mắt, một cảm giác chẳng thể gọi tên dâng lên. Cô chợt nhận ra, thằng bé thật sự đang lớn lên rồi.

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ thở dài. Anh vốn dĩ cho rằng nam nhi nước mắt không dễ rơi, thậm chí còn thấy hơi bực bội khi Tiêu Bách Thủ phải dỗ năm lần bảy lượt mới chịu đi học. Thế nhưng khi bàn tay mũm mĩm của cu cậu vịn vào bắp tay bố, ngái ngủ gục cái đầu nhỏ vào đó rồi thiu thiu thiếp đi, tận đáy lòng anh lại dấy lên niềm thương xót vô bờ.

Tiêu Bách Thủ là đứa con của anh và Chiếu Khê mà.

Nghĩ tới đây, anh trở nên dịu dàng hẳn. Lòng bàn tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang gục trên tay mình ngủ ngoan. Lâm Chiếu Khê cúi người hôn nhẹ lên trán Tiêu Bách Thủ, vừa ngẩng mắt lên thì trán cô cũng được người đàn ông đặt lên một nụ hôn.

Họ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt hệt như ánh trăng phủ lên người đối phương. Khoảng trống trong lòng khi nhận ra Tiêu Bách Thủ rồi sẽ rời khỏi nhà để đi học lại được nụ hôn chúc ngủ ngon của Tiêu Nghiên Xuyên lấp đầy. Họ biết rõ trẻ con thì nên ngủ riêng phòng, thế nhưng đêm nay, Tiêu Bách Thủ lại được hai bậc phụ huynh buông thả ngẫu hứng bế sang phòng ngủ chính, cho nằm ngủ ở chính giữa hai người.

Dạy dỗ con cái luôn có đủ loại quy tắc này nọ: cái này không được, cái kia không xong, lời khuyên của chuyên gia vân vân. Thế nhưng những lúc không biết phải làm sao, cứ dùng trái tim chắt chiu mà làm luôn là điều đúng đắn. Con cái sẽ cảm nhận được tình yêu thương, đó mới chính là ý nghĩa khi chúng đến với thế giới này.

Mở mắt ra vào buổi sáng, Tiêu Bách Thủ nhìn thấy cả bố và mẹ.

Cu cậu sướng rên reo lên một tiếng, rồi ôm lấy cổ mẹ, lấy gò má cọ cọ vào đầu mẹ, tiếp đó xoay đầu nhìn thấy bố bên cạnh bèn đẩy đẩy anh, bảo: “Bố ơi, buồn đi vệ sinh~!”

Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay day day thái dương, theo thói quen xoay người ôm lấy bà xã. Cơn gió mùa này bắt đầu dịu mát dần, buổi sáng sớm không còn oi nồng mà trở nên dễ chịu khoan khoái, rất thích hợp để ở bên bà xã, mà họ thì vẫn chưa từng cùng nhau tận hưởng mùa thu.

“Bốp~”

Tiêu Bách Thủ đập nhẹ một cái vào tay bố, cuống quýt bảo: “Không bế xuống nhanh là Bánh Bao Nhỏ đái dầm ra giường bây giờ!”

Tiêu Nghiên Xuyên thở dài một tiếng thượt. Thế giới này lại có thêm một nhân vật ồn ào náo nhiệt rồi.

Tán cây cổ thụ trong khu tập thể có mấy tổ chim, những lúc sáng sớm thanh vắng có thể nghe thấy tiếng chim hót líu ríu líu ríu. Bầu trời trong rạng rỡ hắt xuống ánh sáng và bóng râm, cắt thành ranh giới rõ rệt nơi góc nhà. Lâm Chiếu Khê bước từ cầu thang xuống, một bóng hình trắng muốt nhảy chót vót vào tắm trong biển nắng.

Tiêu Nghiên Xuyên kéo rèm cửa ra, bảo Tiêu Bách Thủ: “Mấy chú chim nhỏ đói bụng rồi, sáng sớm tinh mờ đã chờ bố mẹ chúng bay về mớm mồi. Chờ bao giờ con học được tuyệt kỹ biết bay thì mới tự mình đi bắt sâu ăn được.”

Tiêu Bách Thủ nghe xong, hai tay bịt chặt cái miệng nhỏ: “Không ăn sâu đâu!”

Tiêu Nghiên Xuyên lại xoa xoa cái đầu nhỏ của cu cậu. Tuy rằng tối qua đúng là có chút thành phần lừa phỉnh cu cậu ký tên điểm chỉ, nhưng Tiêu Bách Thủ đúng là cần phải đi học để mở mang đầu óc rồi.

Anh ngồi xổm xuống bảo: “Xét thấy thái độ nhập học của bạn nhỏ Tiêu Bách Thủ rất ngoan ngoãn, cho nên cuối tuần này bố mẹ sẽ đưa con đi chọn nhà. Tất cả do con quyết định hết, con muốn ở đâu thì chúng mình ở đấy.”

Tiêu Bách Thủ sướng quá dang rộng hai tay ra. Lúc cu cậu há miệng cười thì đôi mắt cong cong, trông hệt như một bức tranh nhỏ đáng yêu chữa lành tâm hồn.

Còn về phần đi đâu xem nhà, Tiêu Nghiên Xuyên đã thu xếp người chuẩn bị danh sách nhà và hẹn giờ giấc xong xuôi. Chiều đến, bác giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh, Tiêu Bách Thủ lăng xăng giúp bác ấy đưa tờ báo lau cửa kính. Thằng bé chiều cao không tới nên cầm tờ báo lau bàn, đúng kiểu sức lao động vô dụng.

“Đúng rồi thưa cậu, chủ nhà hôm nọ tôi làm cũng đang có ý định bán nhà đấy. Dạo này thấy nhà mình cũng đang tìm mua nhà nên tôi mách với cậu một tiếng.”

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi trên sofa đọc báo, lên tiếng: “Hiện tại chúng tôi đang cân nhắc nhà mới.”

Bác giúp việc “ồ” một tiếng, lại đi sang chỗ Tiêu Bách Thủ lấy tờ báo. Nhóc tì đang cầm một tờ lau ghế, dịch qua dịch lại. Ông chủ nhà này mặt lạnh tanh chẳng mấy khi mở miệng, nhưng em bé thì thích lắm, bác ấy bèn buôn chuyện với em bé: “Bánh Bao Nhỏ có ngôi nhà nào muốn ở không nè?”

Tiêu Bách Thủ dang rộng hai tay, ra hiệu nhà phải thật là rộng, rồi khẳng định chắc nịch: “Phải có sân nữa ạ!”

Bác giúp việc vỗ tay cái bốp, như vơ được cớ bèn bắt đài ngay: “Đấy nhé! Cái nhà đấy đúng là có sân vườn luôn! Nhà đấy chuẩn bị đi nước ngoài nên mới định bán nhà đấy chứ. Bác thấy cái sân trong đó phong cảnh hữu tình lắm, ở giữa còn có cái bể nước nuôi cá vàng nhỏ nữa cơ!”

“Cá ạ!”

“Lại còn trồng bao nhiêu là hoa, rủ xuống như thác nước ấy, nở đẹp lắm! Cây cối thì cao vút, người ta đứng dưới bóng cây mát rượi luôn. Gió nhẹ thổi qua một cái là cả cái sân ngạt ngào mùi hoa.”

“Thơm ạ!”

Tiêu Bách Thủ ríu rắt trò chuyện với bác giúp việc, làm cản trở công việc của người ta. Tiêu Nghiên Xuyên đứng dậy xách Tiêu Bách Thủ đi chỗ khác, bảo: “Chị ơi, phiền chị lau giúp tôi cái sofa nhé.”

“Sân vườn, bố ơi, sân vườn!”

Tiêu Bách Thủ mới đến thế giới này được ba năm, đang là lứa tuổi dễ bị phỉnh nhất. Tiêu Nghiên Xuyên hờ hững “ừ” một tiếng, bảo: “Mua cho con cuốn truyện tranh có vẽ sân vườn rồi đấy.”

Bác giúp việc vẫn tiếp tục buôn với Tiêu Bách Thủ: “Cái sân đấy đẹp đúng như trong tranh thật đấy, ở tận bên Tuyên Nam cơ, không khí đậm chất văn hóa tri thức lắm.”

Tiêu Bách Thủ còn ríu rít hùa theo bác giúp việc: “Tuyên Nam là cái gì ạ?”

“Ngay gần cổng Tuyên Vũ Môn ấy. Ngày xưa các sĩ tử vào kinh ứng thi toàn dừng chân ở đó trước, cho nên bầu không khí học thuật đậm đà lắm. Bánh Bao Nhỏ có muốn đi xem không?”

“Tuyên Vũ Môn ạ?”

Tiêu Bách Thủ lấy ngón trỏ sờ môi suy nghĩ: “Nhưng mà con là người ở Đức Thắng Môn cơ mà!”

“Ái chà, thế thì lại vừa khéo quá còn gì! Tuyên Vũ Đức Thắng, đánh thắng rực rỡ rồi còn gì!”

“Oa~”

Tiêu Bách Thủ rất biết cách tung hứng cổ vũ bác giúp việc theo giờ!

Tiêu Nghiên Xuyên chau nhẹ lông mày, liếc mắt nhìn Tiêu Bách Thủ. Thằng bé lúc này chẳng còn chút chống đối nào với việc đi nhà trẻ nữa, chỉ toàn niềm hào hứng được tham gia mua nhà.

Đã thế buổi tối khi đón Lâm Chiếu Khê về nhà, Tiêu Bách Thủ vừa bước vào cửa đã sốt sắng đưa tờ giấy vẽ nhỏ cho mẹ xem. Trên đó là ngôi nhà do cu cậu tự tay vẽ.

“Mẹ ơi mẹ xem này!”

Tiêu Bách Thủ như dâng bảo vật đưa bản vẽ tới trước mặt cô. Lâm Chiếu Khê không ngờ Tiêu Bách Thủ đã biết vẽ nhà rồi, kinh ngạc thích thú nhận lấy. Thế nhưng vừa nhìn thấy những đường nét vặn vẹo ngoằn ngoèo trên giấy, nụ cười trên môi cô liền đơ cứng lại.

Trong lúc cô đang đắn đo không biết phải khen thế nào cho xuôi miệng, Tiêu Nghiên Xuyên lên tiếng: “Đấy chính là căn tứ hợp viện anh vừa nói với em trên xe đấy.”

Lâm Chiếu Khê lùng bùng nghe Tiêu Bách Thủ kể lại tình hình, không ngờ thằng bé lại dò hỏi được thông tin từ bác dọn dẹp nhanh đến thế, bất giác mỉm cười “ồ ôi” một tiếng, bảo: “Đẹp thế cơ à, thế thì cuối tuần này chúng mình phải đi xem mới được!”

Tiêu Bách Thủ gật gật đầu, dang rộng hai tay: “Có sân nữa cơ!”

Cu cậu vẫn nhớ mẹ bảo phải có sân giống như dưới Tô Châu đấy.

Tiêu Nghiên Xuyên dắt đứa trẻ vào nhà tắm, bảo: “So với việc bắt Tiêu Bách Thủ ngoan ngoãn đi nhà trẻ thì mua một căn tứ hợp viện chẳng còn tính là khó nữa.”

Lâm Chiếu Khê nghe thấy câu này của chồng liền bật cười không kìm được. Chờ dỗ đứa trẻ tắm rửa đi ngủ xong xuôi, hai vợ chồng mới ở trong phòng ngủ chính bàn bạc.

Tiêu Nghiên Xuyên vặn chốt cửa phòng một cái rồi tiến lại bóc cổ áo Lâm Chiếu Khê ra. Bờ vai mỏng manh trắng hồng dưới ánh đèn như khối mỡ ngọc ánh quang. Anh cúi đầu mút một hơi, yết hầu trượt lên trượt xuống. Thế nhưng bà xã lại đẩy đẩy anh vào lúc này, nũng nịu: “Người ta đang nói chuyện chính mà~”

Tiếng “mà” này thật là đoạt mạng.

Anh đưa hai tay vào trong chăn nâng đôi chân mềm mại của Lâm Chiếu Khê lên, bảo: “Anh làm nhẹ tay tí, gây tiếng động nhỏ thôi.”

“Anh… anh bây giờ lo xong chuyện nhà cửa rồi, muốn gây ra tiếng động lớn thế nào cũng được…”

Cô vốn dĩ định nói chính vì căn nhà hiện tại chật hẹp bất tiện nhiều đường nên mới càng phải gấp rút mua nhà, thế nhưng lọt vào tai Tiêu Nghiên Xuyên lại hóa ra mang tầng nghĩa khác. Đôi mắt người đàn ông tối sẫm lại nhìn cô, chợt bật cười: “Dỗ trẻ con nhiều quá nên giờ em coi anh cũng thành em bé đấy à? Còn đợi lo xong nhà cửa mới thưởng cho anh? Thế thì biết chờ đến bao giờ…”

“Em bé ơi.”

Đột nhiên, đôi mắt Tiêu Nghiên Xuyên mở tròn xoe hiếm thấy. Lâm Chiếu Khê cất tiếng gọi anh xong thì chính cô cũng không kìm được mím môi cười tinh ranh.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Tiêu: Em bé thì em bé, dù sao anh cũng phải ti sữa thật mà.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi