Chương 85: “Khê Khê, đến giờ rồi.”

*

Lâm Chiếu Khê thường hay nghĩ, năm xưa cô chắc chắn là vì mấy câu nói thẳng thắn mà trêu chọc đến mê người của Tiêu Nghiên Xuyên nên mới gật đầu lấy anh, lại còn trong mấy năm anh đi công tác biệt phái bên ngoài một mình sinh con. Có lẽ hồi ấy có Tiêu Bách Thủ ở bên cạnh nên cô không cảm thấy đơn độc đến thế, nhưng rơi vào mắt người ngoài, cô lại là một người phụ nữ đáng thương khi mang thai sinh nở mà chồng không ở bên cạnh.

Thành ra giờ đây cô đâm ra có chỗ dựa dẫm, ỷ vào chút tủi thân ấy mà dần dần chiếm thế thượng phong trước Tiêu Nghiên Xuyên.

Cô bảo: “Sau này anh cũng phải nói chuyện kiểu như thế đấy.”

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên hơi ngẩn ra một nhịp, rồi như chợt hiểu thấu nhìn cô một cách sâu xa: “Thế thì em phải động viên anh.”

“Bố ơi!”

Đột nhiên, Tiêu Bách Thủ giật giật vạt áo bố bảo: “Bố mặt dày thế nhờ.”

Nếu mà ai khen cu cậu một câu cu cậu cũng đòi phần thưởng động viên thì Tiêu Bách Thủ này đã thành đại phú ông lâu rồi nhé!

Bất ngờ, cái đầu nhỏ xíu bị bàn tay to của bố ấn nhẹ một cái, Tiêu Bách Thủ ngúng nguẩy cái thân nhỏ xoay người sang bên cạnh. Đúng lúc này bác giúp việc từ trong nhà bước ra, đon đả mời cả nhà vào trong ngồi.

Tiêu Bách Thủ lúc này mới thoát ra được, vội chui tợn sang nấp bên cạnh mẹ.

Lâm Chiếu Khê mỉm cười dắt con bước vào. Nhà Hứa Diêu là một căn được ngăn ra từ gian nhà chái của tứ hợp viện, tuy hơi chật chội một chút nhưng con cái đã đi học đại học, hai vợ chồng ở cũng vừa vặn. Trong khoảng trời không lấy gì làm rộng rãi ấy, đồ đạc bày biện ấm cúng lại sạch sẽ. Tiêu Bách Thủ ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn nhỏ. Chồng của Hứa Diêu đã bận rộn trong bếp từ trước, lúc bê đĩa thức ăn ra nhìn thấy Tiêu Bách Thủ liền cười đến mức đuôi mắt nheo lại thành từng nếp nhăn, cất tiếng gọi cu cậu: “Ái chà chà, cháu ngoan!”

Tiêu Bách Thủ thắc mắc, tên cu cậu là “Ái chà chà” đấy à?

“Chị không phải khách khí đâu ạ, bọn em sang ngồi chơi chút thôi.”

Hồi nãy trên đường đi cùng Hứa Diêu về, Lâm Chiếu Khê đã tranh thủ mua một túi hoa quả, lúc này bày lên bàn mới cảm thấy đỡ thất lễ.

Hứa Diêu kể cho chồng nghe chuyện vợ chồng Lâm Chiếu Khê và Tiêu Nghiên Xuyên đi xem nhà, chú ấy vừa bóc lạc rang vừa bảo: “Thế thì quý hóa quá, xét về bản thân căn nhà thì đúng là không sánh được với mấy khu chung cư mới, nhưng xét về địa thế…”

Chồng Hứa Diêu giơ ngón tay cái ra tán thưởng.

Thật ra Lâm Chiếu Khê hôm nay đường đột sang nhà Hứa Diêu làm khách cũng là để xem xét môi trường xung quanh, đồng thời nghe ngóng thêm chút thông tin.

Tiêu Nghiên Xuyên lại không bắt lời câu chuyện, mà tựa lưng vào ghế xoa xoa đầu Bánh Bao Nhỏ: “Đi rửa tay rồi mới được bốc lạc.”

“Lạc nè~”

Tiêu Bách Thủ nhặt một hạt đưa cho mẹ, Lâm Chiếu Khê còn lịch sự thốt lên câu: “Mẹ cảm ơn nhé.”

“Bánh Bao Nhỏ đúng là đáng yêu khéo mồm khéo miệng thật đấy.”

Hứa Diêu nhìn cu cậu là vui vẻ hẳn lên: “Chút nữa bác nấu cho cháu một bát mỳ tương đen nhé, thơm ngon lừng lẫy luôn.”

“Vâng ạ~”

Tiêu Bách Thủ lại nhặt thêm một hạt lạc đưa cho Hứa Diêu, đích thị là mượn hoa cúng Phật, nhưng lại khiến đối phương thích mê thích mệt.

Cả căn nhà rộn rã rộn ràng đong đầy không khí ấm áp đời thường. Qua cánh cửa mở hếch thi thoảng có hàng xóm đi ngang, Hứa Diêu cùng chồng cũng thò đầu ra cất tiếng chào hỏi. Lâm Chiếu Khê chống cằm ngồi bên bàn ăn ngắm nhìn, chợt thấy thật ra đâu cần một căn nhà quá lớn, chỉ cần có việc bận rộn để làm, con người ta đã rất dễ dàng thấy hạnh phúc rồi.

Lúc chia tay, màn đêm đã buông xuống. Tiêu Bách Thủ đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt vợ chồng Hứa Diêu, lại còn hai tay ôm lấy cái bụng nhỏ, cất cái giọng nịu sữa bảo: “Ái chà chà~”

Chồng Hứa Diêu cũng ôm lấy bụng hùa theo cách chào hỏi ngộ nghĩnh của Tiêu Bách Thủ.

Cả nhà bước về phía chiếc xe, trên mặt ai nấy vẫn còn vương nụ cười.

Lâm Chiếu Khê hỏi Tiêu Bách Thủ: “Con có thích ở đây không?”

Tiêu Bách Thủ bảo: “Lạc ngon lắm ạ! Bên trong có hẳn ba hạt liền, một hạt là con, một hạt là mẹ, một hạt là bố!”

Cô cười có chút bất lực: “Ý mẹ là người với cảnh cơ, ví dụ như bác Hứa với chú ấy có tốt không?”

Tiêu Bách Thủ nghiêng đầu: “Chú với bác thế nào thì mới gọi là tốt hả mẹ?”

Nói rồi cu cậu chợt ngộ ra điều gì, ngạc nhiên thốt lên: “Mẹ đừng có ghen tị với người ta, cái của mẹ cũng ngon mà!”

“Khụ khụ khụ!”

Lâm Chiếu Khê sặc một ngụm nước xộc lên họng. Tiêu Nghiên Xuyên nhìn qua kính chiếu hậu bảo: “Tiêu Bách Thủ, lúc mẹ đang uống nước thì đừng có trêu mẹ.”

Lời anh nói là để nhắc nhở Tiêu Bách Thủ, thế nhưng ngữ điệu lại mang theo vài phần sảng khoái đắc ý.

Lâm Chiếu Khê lấy tay bịt miệng ho đến đỏ cả mặt, vội giải thích: “Ý mẹ là con cảm thấy sống ở đây thì thế nào!”

Giọng Tiêu Bách Thủ cũng vút cao lên: “Con sống ở đâu mà chẳng được ạ, làm gì có ai lại không thích Bánh Bao Nhỏ cơ chứ!”

Lâm Chiếu Khê giơ tay vuốt trán, liếc nhìn người đàn ông ở ghế lái bảo: “Hồi bé anh cũng thế này đấy à?”

Tiêu Nghiên Xuyên: “Chuyện quá khứ rồi đừng truy cứu làm gì.”

Chân mày Lâm Chiếu Khê chợt nhếch lên, bảo: “Thế thì em chỉ đành tự kiểm điểm bản thân mình thôi. Xem ra là do hồi bé mẹ ngoan ngoãn được người ta yêu quý. Lần trước hai bố con về quê cũng thấy rồi đấy, từ bé mẹ ở nhà ngoại đã có phòng riêng rồi, kể cả khi lớn lên mọi người vẫn thương mẹ, thế nên mới đối xử tốt với cả hai bố con chứ bộ.”

Tiêu Bách Thủ gật đầu lia lịa hùa theo, dang rộng hai tay: “Bánh Bao Nhỏ giống mẹ nhất luôn!”

Lâm Chiếu Khê mím môi vui vẻ hếch cằm lên, liền nghe thấy Tiêu Bách Thủ bồi thêm một câu: “Thế nên bố nhìn thấy mẹ xinh đẹp cái là làm trò cầm thú ngay!”

Lời con trẻ vừa thốt ra, chiếc xe lập tức phanh khựng lại. Lâm Chiếu Khê cũng giật bắn người vì câu nói này của Tiêu Bách Thủ, vội bảo: “Không phải thế đâu, Tiêu Bách Thủ!”

Tiêu Nghiên Xuyên mới một giây trước còn được câu “mẹ đừng ghen tị với người ta, cái của mẹ cũng ngon” của con trai làm cho mát lòng mát rưởi, thì bây giờ lại bực bõ bấy nhiêu. Tuy rằng anh đúng là đối với Lâm Chiếu Khê chẳng hề giữ kẽ kiêng dè thật, nhưng chuyện này sao lại có thể để cho một đứa trẻ ranh thốt ra mồm được chứ!

Lúc này anh quay người nhìn ra hàng ghế sau, trầm giọng bảo Tiêu Bách Thủ: “Con nghe từ ‘cầm thú’ ở đâu ra hả? Không khai báo rõ ràng thì cái nhà này không cần về nữa đâu.”

Tiêu Bách Thủ trong chốc lát cuống quýt túm lấy vạt áo, ngón tay nhỏ xíu cào cào vào hình in trên chiếc áo phông: “Một bố một mẹ! In hình con hạc trên áo ấy ạ, là điều tốt, là cầm thú!”

Đôi mắt Lâm Chiếu Khê hơi mở tròn xoe: “Con hạc cơ à?”

Tiêu Bách Thủ cuống quýt gật đầu: “crane~”

Tiêu Bách Thủ cuống đến mức xài cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh rồi.

Nghe thấy câu trả lời này, Lâm Chiếu Khê lập tức thở phào một cái: “Có phải ông nội bà nội dạy con cách nói tiếng Anh đúng không?”

Tiêu Bách Thủ vội vàng gật đầu.

Lâm Chiếu Khê lại kiên nhẫn hỏi: “Có phải con định nói từ ‘y quan cầm thú’ không?”

Tiêu Bách Thủ lấy ngón tay châm châm vào cằm, nghiêng đầu suy nghĩ, hình như đúng là bốn chữ này thật!

Lâm Chiếu Khê lúc này mới quay sang bảo Tiêu Nghiên Xuyên: “E là Bánh Bao Nhỏ nhớ một nửa quên một nửa rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên một tay siết vô lăng, hàng lông mày nhíu nhẹ nhìn qua kính chiếu hậu, bảo: “Con cái vẫn phải tự tay mình dạy dỗ mới được.”

Chẳng phải bảo ông bà dạy dỗ không tốt, mà chỉ riêng cái mồm rải tin vớ vẩn của Tiêu Bách Thủ thôi cũng đủ làm gia đình xáo xào từng phút từng giây.

Lúc này Lâm Chiếu Khê vẫn đang giải thích cho Tiêu Bách Thủ: “Ngày xưa ‘y quan cầm thú’ là chỉ các vị quan lại mặc áo mũ chỉnh tề, ví von phẩm hạnh của họ cao quý như chim hạc, một vợ một chồng. Nhưng sau này vì các quan lại không làm điều tốt nên ‘y quan cầm thú’ lại biến thành thành ngữ miêu tả kẻ xấu, giống như loài thú, không có đạo đức làm người.”

Tiêu Bách Thủ bĩu môi hờn dỗi bảo: “Nhưng mà cầm thú là tốt mà! Họ là động vật, là Báo Báo! Mẹ bảo Báo Báo chỉ có một người vợ thôi! Thế nên Báo Báo nhất định sẽ về nhà tìm mẹ!”

Về sau cái miệng nhỏ của Tiêu Bách Thủ đã bị Lâm Chiếu Khê bịt kín lại. Sự kiên nhẫn của mẹ đã hết sạch cạn kiệt, không cho Bánh Bao Nhỏ hé răng nửa lời nữa.

Còn Tiêu Nghiên Xuyên ngồi ở ghế lái thì giơ ngón tay day day thái dương. Nhóc Bánh Bao Nhỏ này, lúc thì đáng ghét, lúc lại thốt ra mấy câu khiến bố mát lòng mát dạ.

Cái nết đáng ghét kia chắc chắn là giống Tiêu Nghiên Xuyên anh, còn cái nết đáng yêu khéo miệng kia thì dĩ nhiên là giống bà xã anh rồi.

Mà cái đứa Tiêu Bách Thủ vừa khiến bố nổi giận vừa làm người ta thương yêu ấy, sắp sửa phải đi nhà trẻ rồi.

Bà nội Hứa Lưu Tinh đã chuẩn bị cho cu cậu một chiếc balo nhỏ mới tinh.

Lâm Chiếu Khê vừa về tới nhà đã nhận được điện thoại của hai cụ, hỏi xem hai vợ chồng có rảnh đi ăn cơm chung không.

Họ đã đi xem nhà hai ngày liên tiếp, trước khi chốt hạ đúng là cần phải hỏi qua ý kiến của bố mẹ. Lúc này cô liếc nhìn cánh cửa nhà tắm, Tiêu Nghiên Xuyên đang ở bên trong tắm rửa cho Bánh Bao Nhỏ, liền bảo: “Vâng ạ, bọn con chốt xong thời gian rồi sẽ báo với mẹ.”

Tiêu Bách Thủ đi ra, cái đầu nhỏ vẫn còn quấn chiếc khăn tắm màu trắng. Lâm Chiếu Khê hỏi cu cậu: “Đi xem nhiều nhà thế rồi, hiện tại con thích cái nào nhất?”

“Căn tứ hợp viện kia ạ!”

Lâm Chiếu Khê liếc nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, người đàn ông ngồi xốm xuống hỏi cu cậu: “Biệt thự không đẹp hả con?”

Nếu Tiêu Bách Thủ thích nhà có sân vườn thì anh cũng thấy có biệt thự đơn lập. Chưa bàn tới giá cả, Lâm Chiếu Khê vốn nghĩ trẻ con sẽ chọn kiểu nhà ở hiện đại, thế nhưng Tiêu Bách Thủ lại bảo: “Bà nội bảo tài sản của bà nội sau này đều là của con, con đã có biệt thự rồi mà! Nhưng con chưa có tứ hợp viện!”

Có những lúc mấy chứng bệnh đắn đo lựa chọn lại được giải quyết cực kỳ dễ dàng đơn giản ở lứa tuổi trẻ con.

Lâm Chiếu Khê dỗ Tiêu Bách Thủ ngủ xong liền giơ tay xoa xoa vai, hỏi Tiêu Nghiên Xuyên: “Bây giờ một là vấn đề tiền bạc, hai là quy trình giao dịch. Chúng mình cứ treo bán căn nhà hiện tại trước đã. Thật ra mua nhà có sẵn cũng có cái lợi, có thể dọn vào ở ngay, lại không bị ám mùi vật liệu sửa sang.”

Tiêu Nghiên Xuyên quấn chiếc khăn tắm bước ra từ nhà tắm, bảo bà xã: “Vẫn phải sửa sang lại một chút, anh và em cũng như con đều cần có không gian riêng tư.”

Lâm Chiếu Khê nhíu nhẹ lông mày nhìn Tiêu Nghiên Xuyên. Anh là đang tính cho bản thân anh thì có, Tiêu Bách Thủ hiện tại đã biết cần không gian riêng tư là cái gì đâu.

“Thế nhưng mua bán nhà cửa vẫn phải cẩn trọng, hay là chúng mình đi xem thêm vài căn nữa đi anh?”

“Em có thích căn tứ hợp viện đó không?”

Lâm Chiếu Khê bị anh hỏi ngược lại, khẽ hé môi, rồi gật đầu nhẹ một cái.

Nói thực lòng, cái ngõ nhỏ đó sạch sẽ ngăn nắp, không gian lại thoáng đãng, khúc ngoặt còn có bồn hoa nhỏ, ánh nắng rạng rỡ. Tường gạch màu xám đượm bầu không khí Tuyên Nam cổ kính, con người với nhau cũng thân thiện tự nhiên. Cô nói: “So với căn biệt thự sang trọng, em lại càng muốn Tiêu Bách Thủ được lớn lên trong một môi trường giàu giá trị văn hóa nhân văn hơn. Căn nhà tuy cũ, nhưng từng ngọn cây nhành hoa đã được người đi trước nâng niu săn sóc, thế thì thằng bé cũng có thể tiếp quản để bảo vệ những thế giới sinh linh nhỏ bé ấy, rèn luyện nên một nhân cách biết thương yêu thấu hiểu.”

“Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà đấy à?”

Tiêu Nghiên Xuyên tiến lại gần đỡ lấy eo cô đè xuống giường, hơi thở rủ xuống đong đếm từng nét mày ánh mắt của cô.

Lâm Chiếu Khê đặt hai tay lên bờ vai anh, bảo: “Làm gì đến mức khoa trương thế…”

Người đàn ông nhắm mắt hôn lên môi cô. Lâm Chiếu Khê hai tay bất giác ôm lấy bờ vai rộng lớn còn hơi ẩm ướt của anh, ngẩng đầu đón nhận sự quấn quít của đầu lưỡi. Anh bảo: “Đã là lựa chọn của em rồi thì không cần phải xem thêm căn nhà nào nữa. Giống như khi anh nhìn thấy Chiếu Khê rồi thì cũng chẳng bao giờ nhìn thêm bất kỳ ai khác, thế nên mới quyết định kết hôn với em.”

Đôi mắt Lâm Chiếu Khê khẽ gợn sóng nước, không ngờ hai chuyện này cũng có thể mang ra so sánh với nhau. Chọn bạn đời với chọn nhà mà giống nhau sao? Thế nhưng đối với Tiêu Nghiên Xuyên thì quy chung lại đều là chốn đêm về để “ngả lưng” cả.

Lúc này anh lấp kín đôi môi mềm mại của cô, thu trọn hơi thở cô vào khoang miệng, cũng khiến cô thu trọn lấy anh.

Trong vô vàn đêm dài tĩnh mịch, có những trận cuồng phong đang trào dâng, nhưng đối với Lâm Chiếu Khê mà nói, lại có một nỗi đong đầy trọn vẹn lớn lao đang dạt dào sinh sôi trong cơ thể.

Tiêu Nghiên Xuyên đang điều chỉnh thời gian tiến độ cho từng “bữa ăn”, bảo đảm cho Lâm Chiếu Khê được “ăn” vui vẻ mà anh cũng không phải nhịn đói, đã thế còn phải giữ kín như bát nước đầy giúp cô. Nếu nhỡ rò rỉ chút tiếng gió nào ra ngoài, lần sau chắc cô lại càng ngượng ngùng không chịu há cái miệng nhỏ ra nữa.

Hơn nữa làm một người chồng, mỗi ngày xách gậy giặt đồ ra miệng suối giặt giũ chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao, thậm chí đấy còn là việc nên làm hằng ngày nữa ấy chứ.

Ngoại trừ điều đó ra, ngày hôm sau còn phải chở bà xã đi làm, để đôi chân cô khỏi chịu nỗi vất vả mệt nhọc.

Còn về cái bình dấm chua nhỏ trong nhà, ông nội bà nội cu cậu sáng sớm tinh mơ đã tay xách nách mang đồ ăn sáng sang thăm cháu rồi.

Tiêu Nghiên Xuyên bảo Tiêu Bách Thủ ở nhà chơi với ông bà, anh chở mẹ đi làm trước. Tờ lịch lại xé đi một tờ, đứa trẻ cũng bắt đầu phải “diễn tập” cuộc sống nhà trẻ mỗi buổi sáng đối diện với cô giáo rồi.

Trên xe, Lâm Chiếu Khê bảo với Tiêu Nghiên Xuyên: “Còn phải nói với bố mẹ chuyện mua nhà nữa, nhưng mà đừng nhắc tới tiền bạc với ông bà nhé.”

Nói rồi, cô lại phiền lòng về một vài chi tiết: “Ngoài ra chủ căn nhà đó đang ở nước ngoài, em sợ giao dịch không có bảo đảm. Tuy rằng giá cả đúng là thấp hơn thị trường thật, nhưng chắc chắn phải cẩn thận hơn mới được. Càng không thể chỉ nghe mỗi lời chị Hứa với anh nhà bác ấy, họ cũng là muốn kiếm một khoản tiền môi giới mà thôi.”

Đột nhiên, lưng bàn tay cô được một bàn tay to khô ráo vỗ nhẹ. Lâm Chiếu Khê ngẩng mắt lên, chiếc xe đã chậm rãi dừng lại trước cổng Viện Nghiên cứu.

Những ngón tay dài cắt tỉa gọn gàng của Tiêu Nghiên Xuyên luồn qua kẽ tay cô, lại mài tới mài lui, gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô bảo: “Nguồn gốc căn nhà anh sẽ cho người đi điều tra rõ ràng. Hứa Diêu là do bà nội giới thiệu tới, những nhà bác ấy làm việc cùng toàn là chỗ quen biết với bà nội, bằng không sao lại đưa bác ấy tới trước mặt em chứ?”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, đầu ngón tay bị Tiêu Nghiên Xuyên nắn bóp, lại luồn sâu vào kẽ tay làm cô ngứa ngáy nổi cả da gà. Cô bảo: “Thế thì… tiền em có thể đi vay ngân hàng, căn nhà hiện tại đang ở cứ treo bán trước…”

“Khê Khê, đến giờ rồi.”

Nói xong, tay anh rút ra khỏi kẽ tay cô, để lại thứ cảm giác ấm áp tê tê vương vấn.

Lâm Chiếu Khê mím môi, tháo dây an toàn ra vẫy vẫy tay với anh.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa xe đẩy ra, phía sau vang lên tiếng cười trầm đục của người đàn ông: “Lâm Chiếu Khê, em lịch sự quá nhỉ.”

Cô vừa quay đầu lại liền thấy chồng mỉm cười nhướng mày, trêu bà xã nhà mình: “Anh muốn nắm tay em thì em lại cho anh chơi ngón tay, anh buông tay ra cái là em quay sang ‘bai bai’ với anh ngay.”

Lâm Chiếu Khê nhíu mày, vẫn còn ngoan cố cãi lại: “Chị em phụ nữ chúng em ai cũng lịch sự như thế đấy! Có gì đáng kinh ngạc đâu chứ!”

“Thế nên chuyện mua bán nhà cửa em mà lịch sự quá lại thành ra ngại ngùng không dám ép giá. Thích căn nào em cứ bảo anh một tiếng là được, những việc còn lại không cần phải bận tâm, chồng em đâu phải thứ để làm cảnh.”

Lâm Chiếu Khê bước qua cổng Viện Nghiên cứu là phải lo lắng cho công việc, thế nhưng lời nói của Tiêu Nghiên Xuyên lại khiến cô vơi đi phần nào nỗi lo. Bờ vai dáng lưng cũng vươn thẳng hơn một chút, chẳng còn nhiều lo lắng đau đầu nữa.

Thế nhưng trong nhà có một đứa trẻ con thì thật khó mà không có chuyện phiền lòng.

Tiêu Bách Thủ lúc ngoan ngoãn thì thực sự đốn tim thương yêu, mà lúc nghịch ngợm khóc quấy thì cảm xúc cũng bộc phát mãnh liệt chẳng biết kìm nén tẹo nào.

Lúc làm thủ tục nhập học cho cu cậu, cô giáo cho thằng bé vào lớp ngồi thử một lúc để cảm nhận không khí học tập, lại thêm có nhiều em bé khác cùng ở đó, vốn dĩ sẽ không thấy cô đơn. Thế nhưng trong đám đông chẳng biết em bé nhà ai bỗng cất tiếng khóc ré lên, làm Tiêu Bách Thủ hoảng sợ lao phắt ra phía cửa. Cô giáo lại giữ cu cậu lại, thế là thằng bé vừa nhìn thấy ông nội bà nội liền òa lên khóc nức nở.

Hứa Lưu Tinh và Tiêu Kỳ Mẫn cũng xót cháu, lập tức bế xốc đứa trẻ về, vừa dỗ dành vừa bảo: “Ngoan ngoan không khóc nhé, mình về nhà thôi, mình về nhà thôi.”

Kết quả là tối đến khi Lâm Chiếu Khê đi làm về liền thấy đôi mắt hằn vệt đỏ của cả ba ông cháu bà cháu.

Tiêu Bách Thủ vừa nhìn thấy mẹ là lao ngay lại dụi dụi vào vạt váy cô, tủi thân vô cùng bảo: “Ở đấy đáng sợ lắm…”

Lâm Chiếu Khê liếc nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, tấm lưng vốn dĩ thẳng tắp của người chồng đành phải cúi xuống bế con, bảo: “Nó đáng sợ thì con đáng sợ lại, để bố mua cho con bộ đồ quái vật.”

Lâm Chiếu Khê nghe xong giơ tay day day thái dương, lại lắc lắc đầu.

Tối đến cả nhà ba người ngồi trên giường, bắt đầu nhìn nhau họp gia đình thu nhỏ.

Tiêu Bách Thủ tay nghịch cuốn truyện tranh, giả vờ như không có chuyện gì, thi thoảng lại liếc nhìn bố mẹ một cái, đôi mắt to tròn long lanh như hai quả nho chẳng giấu giếm nổi.

Lâm Chiếu Khê khoanh tay bảo: “Mẹ quyết định rồi, nếu đã đáng sợ thế thì không thể để Tiêu Bách Thủ đi được.”

Tiêu Bách Thủ lập tức gật đầu, tính bò vào lòng ôm mẹ. Thế nhưng Lâm Chiếu Khê lại nghiêm túc bồi thêm một câu: “Nhưng mà nhiệm vụ ở Trái Đất yêu cầu con người bắt buộc phải đi học, bằng không sẽ không hiểu quy tắc. Cho nên chẳng còn cách nào khác, cái nhà này đành phải để mẹ đứng ra nghênh chiến thay vậy. Mẹ đi chịu hù dọa thay Bánh Bao Nhỏ nhé.”

Lời này lại làm Tiêu Bách Thủ sợ tới mức mếu mạo, ôm chặt lấy tay mẹ bảo: “Để bố đi, để bố đi ạ!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhắm mắt thở ra một hơi dài, bảo: “Tiêu Bách Thủ, ngày khai giảng bố với mẹ sẽ đi cùng con. Nhưng mà như thế chắc chắn là hành vi gian lận rồi, thế nên bố mẹ không thể lộ diện được, con chỉ có thể lén đi tìm bố mẹ thôi. Cho nên khi gặp khó khăn không được trốn tránh, chúng ta cùng nhau đối mặt.”

Tiêu Bách Thủ nghe thấy bố mẹ sẽ đi học cùng mình liền đột nhiên không thấy sợ nữa, chỉ thấy rất thú vị, bò lại trước mặt bố bảo: “Thế bố không lừa con đâu nhỉ, không vứt bỏ Bánh Bao Nhỏ đúng không ạ?”

Lâm Chiếu Khê giật mình có chút tật giật mình liếc nhìn chồng. Lời anh nói rõ ràng là dỗ dành đứa trẻ, chỉ cần bảo với cu cậu không phải bố mẹ không đi mà là cu cậu không tìm thấy đấy thôi. Hai vợ chồng cô cũng chẳng cần tới trường, lại còn lừa được Tiêu Bách Thủ ngày hôm sau tiếp tục tới trường tìm bố mẹ nữa.

“Sẽ có mật hiệu.”

Người đàn ông bình tĩnh thong dong chơi trò đồ đồ với con.

Tiêu Bách Thủ nghiêng đầu: “Mật hiệu gì ạ?”

Lâm Chiếu Khê nảy ra ý hay, hỏi: “Em bé nhà ai đáng yêu nhất nào?”

Tiêu Bách Thủ ưỡn cái bụng tròn xoe trả lời: “Nhà Chiếu Khê, nhà Chiếu Khê ạ!”

Tiêu Nghiên Xuyên đưa ngón tay dài giấu đi nụ cười nơi khóe môi, liếc nhìn bà xã đang mỉm cười đáng yêu, hỏi Tiêu Bách Thủ: “Em bé nhà ai nhát gan sợ phiền phức không dám tới trường?”

Cái bụng nhỏ của Tiêu Bách Thủ xẹp xuống một chút, Tiêu Nghiên Xuyên gõ nhẹ vào chóp mũi cu cậu: “Hóa ra Bánh Bao Nhỏ cũng biết, hèn nhát thế này làm mất mặt mẹ, không dám thừa nhận à?”

Tiêu Bách Thủ há miệng bảo: “Bánh Bao Nhỏ không làm mất mặt mẹ nhé!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi, lại bảo: “Cho con thêm một cơ hội nữa, em bé nhà ai dũng cảm nhất, tự mình một mình đi học, nhìn thấy bạn khác khóc cũng không sợ?”

Tiêu Bách Thủ ưỡn cái bụng nhỏ lên: “Nhà Chiếu Khê, nhà Chiếu Khê ạ!”

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Bao Nhỏ: Con là niềm tự hào nhỏ của Mèo Mèo, từ bé đã bảo vệ Mèo Mèo nên không sợ đâu nhé! [Móng mèo]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi