Chương 61: Nhỏ mọn che chở – Sập cửa bỏ đi, tự nguôi giận quay về tiện tay mua thức ăn làm cơm tối
*
Nghiêm Xán từng vung vỏ chai rượu đập Tống Cư Châu, rồi bị Tống Cư Châu tống vào đồn cảnh sát sám hối năm ngày. Trước khi Củng Hóa Đông lộ diện, cậu vẫn luôn tưởng người đàn ông dụ dỗ Phó Viện là Tống Cư Châu. Mặc dù về sau phát hiện đã hiểu nhầm Tống Cư Châu, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc cậu xếp Tống Cư Châu và Củng Hóa Đông vào cùng một giuộc.
Theo lý mà nói, Củng Hóa Đông là Củng Hóa Đông, Tống Cư Châu là Tống Cư Châu, Tống Cư Châu chẳng trêu ai chẳng chọc ai, không chặn đường làm ăn cũng chẳng cướp vợ cậu, dù cho cậu từng vào đồn bóc lịch năm ngày thì đó cũng là do cậu ra tay dùng chai rượu đập Tống Cư Châu bị thương trước, rơi vào tay ai thì người ta cũng sẽ tống cậu vào đồn. Tâm lý nhất quyết quy Tống Cư Châu vào phe Củng Hóa Đông này của Nghiêm Xán là di chứng sau sự cố của Phó Viện, đó là tâm lý “thù người giàu”. Giả sử Tống Cư Châu nghèo rớt mồng tơi, không phải hạng người giàu có như Củng Hóa Đông, hoặc giả Tống Cư Châu chỉ là một kẻ làm thuê dưới trướng Củng Hóa Đông, biết đâu chừng mọi chuyện lại là chuyện khác.
Nghiêm Úc vừa thấy Nghiêm Xán tới liền lập tức buông tay Tống Cư Châu ra, sải bước vừa nhanh vừa gấp, dăm ba bước đã tới trước mặt Nghiêm Xán. Cô kéo tay Nghiêm Xán, chỉ sợ Nghiêm Xán bốc đồng làm loạn, cười xòa lấy lòng hỏi: “Em ăn cơm chưa? Chiều nay không có tiết à? Sao lại đi từ trường sang đây?” Nói xong liền hơi nghiêng đầu, liếc Tống Cư Châu đứng đằng sau qua khóe mắt.
Tống Cư Châu nhìn Nghiêm Úc, đưa tay định rút thuốc lá, nhận ra đây là bệnh viện nên anh chỉ đặt tay vào túi quần.
Nghiêm Xán thu hồi ánh mắt đặt trên người Tống Cư Châu, chuyển sang Nghiêm Úc. Nỗi thấp thỏm của cô lộ rõ mồn một trên gương mặt. Nghiêm Xán lạnh nhạt nói: “Em ăn rồi, chiều không có tiết, đi xe buýt sang đây.” Cậu gạt tay Nghiêm Úc đang níu cánh tay mình ra rồi bảo: “Em vào thăm mẹ.”
Bàn tay đột nhiên hẫng đi, Nghiêm Úc có phần ngượng ngùng. Đầu tiên cô cúi đầu để cảm giác xấu hổ trôi đi, tiếp đó mới ngẩng đầu xoay sang Tống Cư Châu, mỉm cười khẽ với Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu không đáp lại bằng nụ cười nào, Nghiêm Úc ngượng ngập khó chịu vô cùng, cúi đầu bước về phía phòng bệnh.
Vì có Nghiêm Xán ở đó, Nghiêm Úc cố ý giữ khoảng cách với Tống Cư Châu. Thi thoảng hướng ánh mắt về phía Tống Cư Châu, anh lại chẳng hề nhìn cô.
Ban đầu Tống Cư Châu định đưa Nghiêm Úc cùng Mẹ Nghiêm về nhà trước, lúc này Nghiêm Úc lại bảo Nghiêm Xán cũng đã tới rồi, đồ đạc lại chẳng có mấy, bắt xe taxi là được.
Tống Cư Châu lập tức đáp lại: “Thế thì tốt, anh cũng đỡ tốn công.”
Câu trả lời quá nhanh khiến Nghiêm Úc không khỏi nhìn Tống Cư Châu thêm một cái. Sau khi trả lời xong, Tống Cư Châu vòng qua cô đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc vai sượt qua Nghiêm Úc có dùng chút lực. Trong lòng Nghiêm Úc trào dâng cảm giác hụt hẫng mơ hồ.
“Nghiêm Úc.” Trâu Nguyễn Vân gọi một tiếng.
“Dạ.” Nghiêm Úc cất tiếng thưa, lập tức mỉm cười đón lấy, trò chuyện vài câu đời thường với Trâu Nguyễn Vân, dặn dò bà chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ tâm thái bình hòa, đồng thời hứa sẽ thường xuyên tới thăm bà.
Trâu Nguyễn Vân cười nói: “Nhất định phải thường xuyên tới thăm dì đấy nhé.”
“Chắc chắn rồi ạ.” Nghiêm Úc gật đầu, việc thường xuyên tới thăm bà là chuyện đương nhiên.
Sau khi đồ đạc hành lý của mẹ Nghiêm được thu dọn xong xuôi, bà vội vã muốn rời đi. Lúc Nghiêm Úc xách một túi quần áo ra khỏi cửa thì đúng lúc Tống Cư Châu quay về. Nghiêm Úc gọi một tiếng: “Cư Châu.”
Tống Cư Châu không dừng bước mà tiến thẳng vào bệnh phòng.
Còn về việc trong lúc bước đi Tống Cư Châu có bận tâm đến Nghiêm Úc hay không, cô cũng chẳng rõ lắm, bởi lúc này Nghiêm Xán đang giục giã: “Chị, mau đi thôi, mẹ ra tới cổng bệnh viện rồi kìa.”
Nghiêm Úc ngoái đầu nói: “Dì ơi, Cư Châu, chúng cháu về trước nhé.” Chẳng đợi hai người phản hồi, cô bước vội theo tiếng giục như đòi mạng của Nghiêm Xán.
Trên xe taxi, Nghiêm Xán đã cãi nhau với Nghiêm Úc, hay nói đúng hơn là một mình Nghiêm Xán gào thét cãi bừa.
Nghiêm Úc bình tĩnh phân tích lẽ phải với Nghiêm Xán: “Thời gian lâu dần rồi em chẳng phải sẽ biết anh ấy là người thế nào sao? Với lại chị không tiền, không thế lực, không nhan sắc, chẳng có bất kỳ ưu thế nào, nếu anh ấy muốn lừa gạt hay chơi bời thì tìm loại người như chị làm gì?”
Nghiêm Xán tức không chịu nổi nhưng lại chẳng thể phản bác, cậu xoay đi, dựa vào cửa xe taxi ngồi quay mặt ra cửa sổ nhìn bên ngoài, ôm cục tức trong lòng.
Mẹ Nghiêm bị kẹp ở giữa hai người, thấy chị em mỗi đứa một ý liền nhỏ giọng bày tỏ ý kiến: “Mẹ cũng chẳng thích cái cậu Tống Cư Châu đó, xấu xa âm hiểm, mẹ cậu ta còn là một người bị tâm thần.” Nói như thể bà là người bình thường vậy. Mẹ Nghiêm chưa bao giờ nghĩ mình bị bệnh tâm thần, luôn cho rằng Tống Cư Châu hại bà vào đây để làm bạn với mẹ anh, cái dây thần kinh chập mạch này làm sao cũng chẳng vuốt thẳng lại được.
Nhưng Nghiêm Úc không thể phản bác mẹ mình một câu “Mẹ ơi, mẹ cũng là bệnh nhân tâm thần mà.” Cô chỉ đành nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng có thêm dầu vào lửa nữa.”
Mẹ Nghiêm liền không ậm ừ gì thêm.
Tính tình Nghiêm Úc tốt, đối với người thân lại càng đối xử tốt vô điều kiện.
Cách một Mẹ Nghiêm, cô kéo kéo áo Nghiêm Xán, kiên nhẫn dỗ dành cậu: “Nghiêm Xán, em giận cái gì chứ, chị còn chẳng giận đây này.”
Nghiêm Xán vung tay về phía trước, giật lấy gấu áo khỏi tay Nghiêm Úc.
Nghiêm Úc lại kéo lấy: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Chị lớn chừng này rồi, tốt xấu thế nào lại không biết sao? Mẹ vừa xuất viện, vui vẻ lên chút đi.”
Mãi đến khi Nghiêm Xán chuẩn bị về trường, cậu mới trịnh trọng nói với Nghiêm Úc: “Chị, người giàu ăn quen cao lương mỹ vị, nhìn nhiều ngôi sao chân dài, họ có thể mê mẩn một thời gian món rau rừng ngọn dại, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thích ăn đồ dại mãi. Cao lương mỹ vị mới là gu chính trong cuộc sống của họ. Chị, chị không thể vì thấy bản thân không có ưu thế hơn người mà cho rằng anh ta đối với chị là chân thành, suy nghĩ đoán mò này cực đoan lắm.” Đây là câu duy nhất Nghiêm Xán nghĩ ra sau hàng trăm suy nghĩ rối bời trước bữa ăn để phản bác lại Nghiêm Úc, dù hiệu quả chẳng đáng bao nhiêu nhưng ít nhất cậu cũng nói ra được cái lý của mình.
Nghiêm Úc vô cùng hợp tác gật đầu bảo: “Chị biết rồi, chị nhất định sẽ tự bảo vệ tốt bản thân.”
Tống Cư Châu đích thân thu dọn đống đồ đạc Nghiêm Úc đã sắp xếp gọn gàng rồi chuyển lên xe, chở Trâu Nguyễn Vân xuất viện.
Trâu Nguyễn Vân ngoái lại nhìn bệnh phòng một cái, trong lòng cảm khái một hồi, sau khi ra khỏi cổng bệnh viện liền nói với Tống Cư Châu: “Người nhà họ Nghiêm đều rất tốt, vui hay không vui đều hiện rõ trên mặt, trong đó Nghiêm Úc là ngoan nhất, chẳng có chút tính khí tiêu cực nào, hiền lành biết chăm sóc người khác, lại rất biết nghĩ cho người khác.”
“Như thế cũng chẳng tốt.” Tống Cư Châu đỡ Trâu Nguyễn Vân nói.
“Chẳng tốt chỗ nào chứ? Vừa khéo bù trừ cho con còn gì.” Trâu Nguyễn Vân cười nói.
Tống Cư Châu không đáp lời.
“Hôm nay con lạnh nhạt với nó như thế là không được đâu.” Trâu Nguyễn Vân khuyên bảo: “Chuyện tình cảm con quá độc đoán, lại còn nhỏ mọn! Che chở!”
Tống Cư Châu ngoái đầu nhìn Trâu Nguyễn Vân, không thừa nhận bản thân độc đoán, nhỏ mọn, che chở trong tình cảm.
Trâu Nguyễn Vân tiếp tục: “Con có nhìn mẹ thì mẹ vẫn phải bảo con nhỏ mọn. Hồi nhỏ con đã như thế rồi, con còn nhớ không? Năm con bảy tuổi đánh thằng Tiểu Hổ xóm bên khóc nhè, mẹ ôm Tiểu Hổ dỗ dành một tí mà con đã không vui, nghĩ là mẹ không thương con nữa. Còn cả cái nết che chở…”
“Mẹ.” Tống Cư Châu không muốn nhắc lại chuyện hồi bé.
Thế là Trâu Nguyễn Vân đổi chủ đề: “Nghiêm Úc hiếu thảo, yêu gia đình, coi trọng người thân, khó tránh khỏi việc chăm bên này mất bên kia, con nên thông cảm cho nó, không thể bắt nó chỉ coi con là ông trời được. Đó là em trai ruột, mẹ ruột của nó, con bảo nó phải làm sao?”
Tống Cư Châu lại im lặng. Hôm nay anh giận Nghiêm Úc, trách Nghiêm Úc không biết phấn đấu không có tiền đồ, anh mất mặt đến thế sao? Vừa nhìn thấy em trai cô là ngay cả tay cũng không dám nắm. Vậy vị trí của Tống Cư Châu anh nằm ở đâu?
Tối hôm Tống Cư Châu đưa Trâu Nguyễn Vân về nhà, Tống Danh Trác ở lại nhà họ Tống. Lần trước Bà cụ Tống vì vụ tai nạn xe của Tống Cư Châu mà đau lòng quá độ, cơ thể không khỏe, Tống Cư Châu sau khi đến thăm và ở bên vài lần liền bảo Tống Danh Trác tới nhà họ Tống ở lại vài ngày chăm sóc. Tống Danh Trác trăm lần ngàn lần không muốn nhưng cũng đành phải nghe lời Tống Cư Châu.
Đã gần hai năm rồi, Trâu Nguyễn Vân quay trở lại nơi này vẫn cảm thấy xa lạ như cũ, may mà con trai đang ở đây.
Bà lại ngắm nhìn bài trí trong căn hộ tầng đỉnh này của con trai, đều là do chính tay anh sắp xếp, bà vừa thấy ấm lòng lại vừa chua xót.
Bà nhìn con trai cất tiếng khóc chào đời, nhìn con mọc chiếc răng đầu tiên, nhìn con chập chững bước đi bước đầu tiên trong cuộc đời, nhìn con mỗi ngày đeo cặp sách tới trường, nhìn con trai đồng hành cùng bà trốn nợ, hồi đó…
“Mẹ, Mẹ!” Tống Cư Châu vừa đặt đống hành lý xuống liền lập tức phát hiện nét mặt Trâu Nguyễn Vân không ổn, vội vàng gọi giật lại.
Trâu Nguyễn Vân như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngơ ngác nhìn Tống Cư Châu.
“Mẹ, những chuyện đã qua đừng nghĩ lung tung nữa, bây giờ rất tốt rồi.” Tống Cư Châu ôn tồn nói: “Mẹ bình an khỏe mạnh thì con mới yên tâm.”
Sắc mặt Trâu Nguyễn Vân dần bình thường lại, mỉm cười bảo: “Được.”
Bữa tối do Tống Cư Châu nấu, hai mẹ con ăn cơm xong, Tống Cư Châu rửa sạch chén bát rồi ngồi trò chuyện với Trâu Nguyễn Vân, cùng bà xem ti vi. Sau khi thưởng thức vài vở kịch Hoàng Mai, anh liền bảo bà đi ngủ đúng giờ.
Đợi Trâu Nguyễn Vân ngủ rồi, Tống Cư Châu mới vào phòng sách bận rộn công việc.
Lúc này, Nghiêm Úc đang ngủ chung phòng với Mẹ Nghiêm, cô sợ Mẹ Nghiêm lại giống như lần trước, nửa đêm không ngủ rồi bê ghế ngồi chốt ở cửa trông nhà.
Lúc Tống Cư Châu gọi điện tới, điện thoại để chế độ im lặng nên cô không nhìn thấy. Cô hoàn toàn quên mất việc mình đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng để tránh làm phiền đến mẹ.
Nửa đêm thấy cuộc gọi nhỡ, cô lén lén lút lút mò ra khỏi phòng, sợ làm Mẹ Nghiêm giật mình liền chạy vào nhà vệ sinh gọi lại, gọi liền ba lần đều không có ai bắt máy.
Ngày hôm sau, bảo mẫu do Tống Cư Châu thuê chính thức đi làm. Người bảo mẫu này là đồng hương với Trâu Nguyễn Vân, dáng người tầm trung hơi béo, đôi mắt cười híp lại trông rất hòa nhã, nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn, lúc rảnh rỗi cũng thích nghe kịch truyền thống, tính tình thật thà, có uy tín tốt trong ngành dịch vụ giúp việc, quen việc nhanh lại có chứng chỉ đàng hoàng. Tống Cư Châu phải bỏ số tiền lớn ra thuê về và đã giải thích trước tình trạng của mẹ mình, bảo mẫu nhanh chóng dùng giọng quê trò chuyện cùng Trâu Nguyễn Vân vô cùng xởi lởi.
Thế là sáng sớm, Tống Cư Châu đi làm như thường lệ. Vừa mới mở cửa sắt ra, Nghiêm Úc đã đang giơ tay định gõ cửa.
Nghiêm Úc đúng thật là kiểu phụ nữ gia đình “cãi nhau với chồng, tức giận sập cửa bỏ đi, lúc tự nguôi giận quay về tiện tay mua thức ăn làm cơm tối”. Vừa nhìn thấy Tống Cư Châu, Nghiêm Úc mỉm cười: “Cư Châu, buổi sáng tốt lành.”
Tống Cư Châu: “Ừ.” Rồi rút chìa khóa mở cửa.
Nghiêm Úc nhìn Tống Cư Châu đang tra chìa mở cửa rồi bảo: “Tầng dưới không có ai nên em đoán dì chắc là ở đây, em ghé qua thăm chút.” Trên tay Nghiêm Úc còn đang xách theo đồ đạc.
Tống Cư Châu: “Ừ.” Sau khi mở cửa ra, anh nói: “Ở bên trong đấy, vào thăm đi, anh đi làm đây.”
Tác giả có lời muốn nói:
Á~~~ Nội dung muốn viết nhiều quá chừng, ngày mai nhất định phải tăng thêm chữ mới được! Con người ai mà chẳng có khuyết điểm, Châu Châu nhà chúng ta trong tình cảm vừa nhỏ mọn lại vừa che chở -_-/// Khuyết điểm này các tình yêu có chấp nhận được không? Châu Châu chỉ nhẹ nhẹ thôi nha, chờ xem ngày mai đảo ngược tình thế nào~~
