Chương 3-13: Cuộc điện thoại của Văn Dĩ Trang

*

Ký ức thời thơ bé của Văn Dĩ Trang vô cùng mơ hồ. Cuộc đời anh dường như chỉ thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc đặt chân đến Ma Cao, bước vào căn biệt thự trên núi Chủ Giáo. Hệt như một tú nữ ngơ ngác được đưa vào cung cấm, nhân sinh quan và giá trị quan của anh đều được nhào nặn bên trong chốn thâm cung ấy.

Bước ngoặt số phận của một tú nữ không bắt đầu từ lúc tiến cung, mà đã được định sẵn ngay từ trước khi cô cất tiếng khóc chào đời. Văn Dĩ Trang cũng không ngoại lệ.

Những năm 70 của thế kỷ trước, bà cụ Trình và ông cụ Trình đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để thu mua hàng loạt mặt bằng và một mảnh đất tại khu vực Đại Tam Ba, đồng thời xây dựng nên tòa nhà công nghiệp ngay tại địa phương.

Cậu thiếu niên Trình Khả Kỳ rủ cậu thiếu niên Văn Dĩ Trang ra ngoài chơi. Trên đường đi ngang qua tòa nhà công nghiệp, Trình Khả Kỳ bảo tài xế dừng lại, tự mình bước xuống, đi tới trước tấm bia đặt đá khởi công, đăm đăm nhìn rất lâu. Văn Dĩ Trang cũng xuống xe, đứng bên cạnh anh, nhìn tám chữ lớn khắc trên mặt đá.

Bàn cơ vĩnh cố, Kỳ trăn vạn niên.

Nền móng vững bền, vươn tới vạn năm.

“Mấy chữ này là do ông nội bà nội đích thân chỉ định.” Trình Khả Kỳ nói. Gương mặt người thiếu niên thoáng hiện chút bất an, nhạy cảm bất thường với cảm xúc của người xung quanh. Văn Dĩ Trang thầm nghĩ, từ bao giờ mà nét cười rạng rỡ kiêm thẹn thùng năm xưa trên gương mặt anh lại biến mất? Không chỉ riêng anh, ngay cả cô em gái Trình Bảo Tâm cũng đột nhiên tính nết thay đổi thất thường, chẳng biết từ lúc nào đã khoác lên mình nụ cười giả tạo.

Văn Dĩ Trang nhìn tám chữ ấy, không kìm được cất lời: “Vị quân vương khai quốc của mỗi triều đại cũng đều nghĩ như vậy.”

Trình Khả Kỳ cười khổ một tiếng: “Daddy với chú Hai lúc nào cũng đấu đá dữ dội, tôi thấy Trình Vĩnh Đường lúc này đã bắt đầu không còn vững bền nữa rồi.” Tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng nhờ thường xuyên nghe người lớn trò chuyện, anh cũng nắm sơ qua tình hình trong nhà, biết ông bà nội áp dụng nguyên tắc cân bằng đối với hai người con trai. Cả hai cùng làm việc, số cổ phần và thù lao nhận được đều như nhau, đến cả chức danh cũng đều là Giám đốc Điều hành. Khi đó hai ông bà cho rằng, phân chia cổ phần bình đẳng có thể giúp họ hợp tác êm đẹp.

Còn về thế hệ của bọn họ thì lại là một câu chuyện khác. Nghe chị Cả nói, ông nội thấy thế hệ bọn họ đông con đông cháu, lại sinh trưởng trong thời kỳ kinh tế bùng nổ, chưa từng chịu khổ, sợ sau này phá gia chi tử nên mới tìm tới những người thiếu niên như Văn Dĩ Trang.

Văn Dĩ Trang hồi đó đã đọc rất nhiều sách lịch sử. Anh cất tiếng: “Tôi cảm thấy cục diện giữa daddy cậu với chú Hai không thể kéo dài mãi được. Rốt cuộc thế nào cũng phải chọn ra một người đứng ra gánh vác.”

Trình Khả Kỳ không nói gì.

Văn Dĩ Trang hỏi: “Đã luôn có một người như thế, vậy tại sao người đó không thể là cậu?”

Trình Khả Kỳ cực kỳ kinh ngạc: “Tôi sao? Nhưng còn anh Cả…”

Văn Dĩ Trang không thích Trình Khả Vi. Người thiếu niên lớn hơn anh vài tuổi đó tuy thông minh, chăm chỉ, nhưng lúc nào cũng coi người khác như lũ nít ranh, xem thường họ, vừa cao ngạo lại vừa sống vô cùng căng thẳng. Anh mỉm cười nói: “Dĩ nhiên có thể là cậu. Ở một nơi như nhà họ Trình, tuyệt đối không được mất quyền lực. Nếu có quyền, hoàn cảnh của Mami cậu sẽ tốt hơn nhiều, em gái cậu cũng không cần phải cố sức đi lấy lòng người khác, cậu cũng có thể tạo dựng cho họ một môi trường sống tốt hơn.”

Anh nói năng hệt như một người trưởng thành đầy tâm cơ. Nhưng Trình Khả Kỳ há chẳng phải cũng vậy sao? Hai người bọn họ giống nhau đến thế. Ở những khía cạnh mà người lớn không trưởng thành, không đáng tin cậy, đứa trẻ chỉ còn cách dựa vào chính mình để lớn lên. Hai người đứng trước tấm bia đặt đá khởi công, âm thầm ước nguyện trong lòng.

Trình Khả Kỳ hy vọng có thể kế thừa Trình Vĩnh Đường, giữ Văn Dĩ Trang lại bên mình. Một đời người, hai anh em. Còn Văn Dĩ Trang hy vọng sau khi hỗ trợ Trình Khả Kỳ đạt được mục tiêu, anh có thể rời khỏi nơi này, mượn sự hỗ trợ của nhà họ Trình để tự gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Trong phòng thắp một ngọn đèn bàn, Trình Bảo Nghi dưới ánh đèn đang lật xem tài liệu, tình cờ bắt gặp bức ảnh ông nội bà nội đứng chụp chung bên tấm bia khởi công.

Nền móng vững bền, vươn tới vạn năm.

Cô đăm đăm nhìn tám chữ ấy rất lâu.

Từ lúc cô bắt đầu có ký ức, daddy cùng bác Cả đã liên tục đấu đá không ngừng nghỉ, cho đến khi một vụ tai nạn giao thông san phẳng tất cả.

Nghe nói vào ngày xảy ra chuyện, bác Cả cùng daddy tranh cãi nảy lửa ngay trong cuộc họp công ty, hai người hậm hực giải tán. Bác Cả bước xuống tầng, bác gái và tài xế đang đợi ông ở trên xe, ông hừng hực tức giận bảo tài xế đi về, tự mình cầm lái. Daddy đúng lúc cũng có việc phải ra ngoài. Hai người chạm mặt trên đường, kẻ trước người sau, cơn giận bùng lên, tông đuôi rồi hai xe va chạm mạnh, bùng phát thành một kịch kịch đẫm máu.

Chuyện này từng là một điều cấm kỵ trong nhà, mãi đến khi lớn lên cô mới nghe người khác nhắc tới. Về những sự kiện năm đó, ấn tượng của cô rất mơ hồ, chỉ nhớ ông nội chịu đả kích quá lớn, nằm bệnh trên giường, chính bà nội đã gánh vác toàn bộ công ty và gia đình. Để ổn định lòng người trong công ty, bà nội nhanh chóng sắp xếp người mẹ vốn là nội trợ bước vào phòng hành chính, lại thu xếp cho Trình Khả Vi sắp sửa trưởng thành vào công ty thực tập. Nếu không vì Chị Cả lúc đó mắc bệnh mộng làm ngôi sao, ngày ngày mơ tưởng bước chân vào giới giải trí, thì người ngồi ở vị trí của Trình Khả Vi bây giờ có lẽ đã là chị ta.

Cô suy nghĩ đến ngẩn ngơ, Đường Thận đứng sau lưng gõ cửa mấy bận cô mới giật mình nhận ra. Đường Thận hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Trình Bảo Nghi khép quyển sổ lại: “Một vài chuyện đã qua.”

“Tôi rất ít khi nghĩ về chuyện trước đây. Chuyện hiện tại nhiều quá rồi, nghĩ còn không xuể.”

Trình Bảo Nghi đột nhiên nghĩ: Trong những chuyện đó, có bao gồm cả Trình Khả Kỳ không? Dáng vẻ chân thành của Đường Thận trước mắt, cùng cảnh cô và Trình Khả Kỳ ôm hôn bên hồ bơi cứ luân phiên chập chờn trước mắt cô.

Đường Thận hỏi: “Cô mệt rồi à?”

Cô thu lại thần trí, mỉm cười nhạt nhòa: “Có một chút.”

“Vậy cô nghỉ ngơi đi. Nửa đêm mai còn phải sang bệnh viện trực ca.” Đường Thận suy nghĩ một chút, “Hoặc là tôi thay cô cũng được.”

Trình Bảo Nghi dùng tay vuốt lại mái tóc, vuốt gọn ra sau đầu, nhìn về phía Đường Thận: “Cô tìm tôi có việc gì?”

Đường Thận lặng đi trong giây lát, từ từ nở một nụ cười: “Chỉ là muốn trò chuyện với cô thôi.”

Thời kỳ tuổi dậy thì của cô đến đặc biệt muộn, cơ thể tuy đã là người trưởng thành, với Văn Dĩ Trang, với Trình Khả Kỳ đều từng nảy sinh dục vọng, nhưng nhận thức về tình cảm của cô vẫn dừng lại ở giai đoạn người mẹ nghiêm cấm cô yêu sớm và dặn cô rằng “đàn ông không đáng tin”.

Chút mập mờ bùng lên với Văn Dĩ Trang đã bị chặt đứt phũ phàng trong những cuộc đấu đá âm mưu. Nhưng thứ dục vọng đó vẫn sinh sôi trong bóng tối, hệt như một con rắn, rốt cuộc lại chui tọt vào vòng tay của Trình Khả Kỳ. Cô gượng ép chặt đứt con rắn này, nào ngờ máu rắn có độc, cô đã từ trên gương mặt của Trình Khả Kỳ nhìn thấy sự oán hận và tủi nhục.

Đường Thận ngập ngừng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trình Bảo Nghi. Trình Bảo Nghi nhìn cô, lặng lẽ chờ cô cất lời. Nhưng Đường Thận chưa từng có một người bạn thân thiết đến thế để thảo luận về chuyện tình cảm, huống chi đối phương lại là anh họ của cô ấy. Cô há miệng định nói, cuối cùng đành tạm thời đổi chủ đề: “Phía bà cụ đã thu xếp xong xuôi hết rồi chứ? Còn việc gì cần tôi giúp không?”

Cô vẫn không hề nhắc đến nụ hôn bên bờ hồ bơi.

Trình Bảo Nghi cảm nhận được chút hụt hẫng trong lòng, cô đáp: Thu xếp xong rồi.

Đường Thận vẫn chưa đi, trông có vẻ ngập ngừng hệt như còn điều gì muốn cất lời. Trình Bảo Nghi “Ừm” một tiếng. Đường Thận nói: “Bác sĩ bảo rất khó nói bà cụ sẽ hôn mê bao lâu. Nhỡ đâu bà tỉnh lại thì phải chú ý bất cứ lúc nào đấy.” Trình Bảo Nghi tưởng cô đang nói về sức khỏe bà cụ nên đáp lời lấy lệ, tôi biết rồi.

“Không, ý tôi là, hãy trông chừng những người xung quanh bà.” Cô nói, “Trước đây nhà tôi cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Lúc đó bà nội vừa tỉnh lại không lâu, ba tôi đã dẫn nhân tình tới ép bà ký tên…” Cô không nói tiếp nữa. Trình Bảo Nghi nhớ tới tuổi thơ của cô, đột nhiên cảm thấy không đành lòng, đứng dậy ôm lấy cô. Hai người ôm nhau như thế một lúc, điện thoại của Trình Bảo Nghi đột nhiên rung lên.

Đường Thận lùi lại một bước: “Cô nghe điện thoại trước đi.”

Trình Bảo Nghi cúi đầu nhìn thử, là Văn Dĩ Trang gọi tới. Tim cô lập tức thót lên: Tối nay Văn Dĩ Trang trực ca.

Cô bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Văn Dĩ Trang: “Cô Trình, nếu bên cạnh cô có người, cô đừng nói gì cả, chỉ cần lắng nghe là được. Bất kỳ ai cũng không được, bao gồm cả bà Trình, bao gồm cả Đường Thận.”

Trình Bảo Nghi liếc nhìn Đường Thận một cái, cô đang ngồi trước bàn, nét mặt đầy vẻ quan tâm nhìn mình. Cô cất tiếng “Ừm” một tiếng từ trong cổ họng.

Văn Dĩ Trang nói: “Bà cụ vừa mới tỉnh lại. Bây giờ tôi vẫn chưa thông báo cho bất kỳ ai, bao gồm cả Trình Khả Kỳ.”

Trình Bảo Nghi chỉ thấy trái tim mình đập liên hồi thình thịch.

Chỉ nghe Văn Dĩ Trang nói tiếp: “Khung thời gian này sẽ không kéo dài lâu, tôi tin những người khác sẽ nhanh chóng nhận được tin tức. Xin cô nhất định phải tranh thủ thời gian.”

Trình Bảo Nghi đáp một tiếng được, rồi cúp điện thoại. Đường Thận hỏi: “Có chuyện gì thế?” Cô mỉm cười: “Cửa hàng có chút việc, tôi quay về xem sao.”

Đường Thận hỏi: “Cần giúp gì không?” Trình Bảo Nghi nói, không cần đâu.

Cho đến tận lúc lái xe lao đến bệnh viện, trong lòng cô vẫn miên man suy nghĩ, rốt cuộc tại sao mình lại phải giấu Đường Thận chứ, là do không tin tưởng cô ấy sao? Cô ấy đã bộc bạch hết mọi chuyện với mình, ngoại trừ việc tư. Bản thân còn không tin cô ấy hay sao? Nhưng tại sao, tại sao việc tư của cô ấy lại dính dáng tới Trình Khả Kỳ. Điều đó bảo cô làm sao tin tưởng cô ấy đây?