Chương 27: “Khi nào em mới chịu về nhà cùng anh?”

*

Đúng ngày Thất Tịch, Khúc Thù Đồng lại bị một cô gái nhỏ chặn ngay trước cửa khoa của mình. Cô gái nhỏ tên Văn Châu, chừng mười sáu mười bảy tuổi, là con nhà giàu, từ dạo Khúc Thù Đồng cùng bệnh viện lên xu hướng tới nay đã hơn một tháng, cô bé vẫn duy trì tần suất tuần đến hai chuyến, mưa gió không sờn.

Khúc Thù Đồng đã nhiều lần tỏ rõ mình có bạn gái rồi, các đồng nghiệp khác cũng chứng minh giúp, thế nhưng Văn Châu nhất quyết không chịu lọt tai. Chẳng biết bộ phim thần tượng nào đã cho cô bé thứ động lực tà đạo ấy, cô bé tin tưởng một cách thần kinh rằng “lòng thành đến đâu, đá vàng cũng phải mở”. Trong kịch bản của cô bé, Khúc Thù Đồng và bạn gái anh tuyệt đối không thể là tình yêu chân chính, tầm tuổi này của họ nếu chưa kết hôn thì đa phần là ngại phiền phức nên mới tạm bợ sống qua ngày với người trước mắt.

Văn Châu còn chưa vị thành niên, lần nào gặp cũng hăng hái tràn đầy sức sống, mỗi khi cười trên má lại hiện ra hai lúm đồng tiền ngoan ngoãn, tuy rằng có cái đẹp đẽ tự nhiên của độ tuổi này, nhưng lại quá đỗi tự cho mình là trung tâm và tự phụ, thành ra trong mắt Khúc Thù Đồng chẳng có chút gì đáng yêu cả.

“Bác sĩ Khúc, quà Thất Tịch, xin anh nhận cho.” Văn Châu mỉm cười hớn hở nhìn Khúc Thù Đồng đang đi tới đối diện, hình như đã quên mất chuyện thứ sáu tuần trước vì một câu “Em có thể đừng xuất hiện nữa được không” đầy phiền phẫn của Khúc Thù Đồng sau khi đi buồng mà khóc lóc đi về.

Khúc Thù Đồng nhíu mày, chẳng chút khách khí đẩy cả người lẫn quà sang một bên, chân không chút khựng lại, chẳng buồn đoái hoài tới cô bé.

“Anh nhận quà đi, anh nhận xong là em đi ngay, em thức đêm làm đấy, cả đêm không ngủ chút nào.”

Văn Châu đuổi theo, cô bé nhiều lần vươn tay ra trước cản lại, nhưng rốt cuộc vẫn không dám chạm vào anh.

Khúc Thù Đồng dừng lại trước cửa thang máy, anh thản nhiên nhìn qua mặt kính thấy ánh mắt lấy lòng cùng vành mắt hơi đỏ của Văn Châu, điềm tĩnh bảo: “Anh mang theo món quà Thất Tịch của em đi cầu hôn bạn gái anh, em thấy có hợp lý không?”

Văn Châu sững người tại chỗ, cô bé nhìn chằm chằm vào Khúc Thù Đồng, hệt như học sinh dốt đụng phải câu hỏi phụ cuối cùng trên đề thi.

“Anh muốn… muốn cầu hôn?? Tại sao??”

“Khó hiểu lắm sao?”

Văn Châu chớp chớp mắt, không thốt ra lời nào, “Ting”, thang máy tới, Khúc Thù Đồng cùng Khấu Việt vừa hay đi lên bốn mắt nhìn nhau. Nhưng hai người cũng chẳng nhìn nhau được lâu, bởi Văn Châu đột nhiên bật khóc, không phải kiểu khóc hoa lê đẫm mưa của con gái nhỏ, mà là gào khóc thảm thiết chẳng còn màng tới hình tượng.

Khấu Việt ngơ ngác chả hiểu gì: “Kìa em đợi đợi đợi đợi đã”, quýnh đít lục tìm khăn giấy.

Chẳng biết là nhà nào nuôi dạy kiểu gì ra đứa trẻ xui xẻo này, cũng không biết xấu hổ, cứ đứng sững ở chỗ người qua kẻ lại trước cửa thang máy mà khóc toáng lên, làm như chịu uất khuất ngút trời. Khấu Việt cùng Lý Bội Kỳ nghe tin vội chạy tới lôi cô bé sang phòng trực bên cạnh, nhưng hai người dứt miệng khuyên lăm lăm nửa ngày cũng chẳng ăn thua, lại còn thường xuyên bị cô bé chặn họng cho dựng cả tóc sâu.

Lý Bội Kỳ: “Con gái con lứa xinh xắn thế này sao lại tự hành hạ bản thân làm gì, anh ấy không thích em, chị tin ở trường người thích em có thể xếp hàng từ cửa nhà em sang tận Pháp ấy chứ, đừng có đâm đầu vào một cái cây mà treo cổ. Với lại, bác sĩ Khúc lớn hơn em gần mười tuổi liền, chị là chị chẳng chịu nổi người hơn mình chục tuổi đâu.”

Văn Châu: “Hu hu hu, cơ số tuổi của em nhỏ, anh ấy hơn em mười tuổi cũng mới hai mươi mấy, chứ người hơn chị mười tuổi thì ngấp nghé bốn mươi rồi.”

Lý Bội Kỳ: “…” Muốn đấm cho phát.

Khấu Việt: “Ai mà chẳng có thứ không thể có được, em làm gì mà phải ấm ức tới nông nỗi này? Em sinh ra muộn, xuất hiện cũng muộn, em chỉ đành chấp nhận kết quả này thôi.”

Văn Châu: “Hu hu hu, xì, đạo mạo làm màu, rõ ràng chỉ cần chị chia tay với anh ấy là em đâu phải chấp nhận kết quả này.”

Khấu Việt: “…” Rút kiếm ra đi.

Hai người đang gật gù khuyên nhau nhẫn nại đừng ra tay thì Khúc Thù Đồng gõ cửa, sầm mặt đi vào. Anh chẳng thốt lời nào chộp lấy khuỷu tay Văn Châu, xách cô bé ra khỏi sự bao vây của hai người rồi lôi ra ngoài cửa. Anh dáng cao chân dài, bước đi cực nhanh, Văn Châu đành phải chạy bước nhỏ chập trùng theo sau. Khấu Việt và Lý Bội Kỳ chậm nửa nhịp nhìn nhau, vội vàng đi ra… giương mắt nhìn Khúc Thù Đồng rẽ một góc, gõ cửa phòng bác sĩ Lưu khoa Tâm thần.

“…” Nét mặt Lý Bội Kỳ méo mó phán bừa, “Làm việc ở bệnh viện… đi khám chữa bệnh khá là tiện lợi…”

Do có Văn Châu quấy phá, họ đã bỏ lỡ giờ chiếu phim, thế là cũng chẳng đi xem nữa. Hai người bình thường đều khá bận rộn, rất đỗi hiếm hoi mới có một khoảng thời gian rảnh rỗi dài lê thê cả buổi chiều, thành ra nhất thời lại chẳng biết nên làm gì.

Khấu Việt nắm tay Khúc Thù Đồng đi trên vỉa hè, không cưỡng nổi cảm thán: “Thành phố Đại Đô này ngày hôm nay với ngày mai chẳng khác gì nhau, năm nay với năm sau cũng thế, thay đổi duy nhất nhìn thấy được chỉ có trời tối rồi trời sáng, thật sự rất chán. Hồi em mới tốt nghiệp đi theo đoàn phim, từng sống ở trong núi hai tháng, đúng vào mùa thu, tụi em gần như tận mắt nhìn lá cây từ xanh chuyển sang vàng, rồi rào rạt rụng đầy mặt đất, sao ban đêm cũng to và sáng vô cùng.”

Khúc Thù Đồng cực kỳ chân thành hỏi lại: “Ngọn núi giáp ranh giữa Đại Đô và thành phố Tấn đúng không? Sao mà phải hoài niệm chứ? Lái xe qua đó hơn hai tiếng đồng hồ thôi mà, có xa xôi gì đâu.”

Chân thành tới mức hệt như đang mỉa mai.

Khấu Việt nghẹn đắng, một lúc lâu sau mới thều thào giải thích: “Chỉ có ‘Hạ Tử Vy’ với ‘Tình Nhi’ mới có tư cách chuyên đi ‘ngắm tuyết ngắm trăng’ thôi.”

Khúc Thù Đồng: “…”

Khúc Thù Đồng quay đầu dán mắt nhìn Khấu Việt: “…”

Cũng quả thực là chẳng có việc gì làm, Khấu Việt cuối cùng vẫn bước vào chuyến đi “ngắm tuyết ngắm trăng” có phần dở dở ương ương này. Trước khi lên đường, Khấu Việt ân cần dặn đi dặn lại Khúc Thù Đồng, lúc về nhà rồi, cho dù ai tới hỏi, cũng chỉ được bảo Thất Tịch hai người chỉ đi dạo phố ăn cơm mà thôi.

Họ không đi đường cao tốc mà cố tình chọn đường quốc lộ. Xe chạy sau một tiếng rưỡi tới vùng ngoại ô, rồi dần dần bắt đầu xuất hiện cảnh sắc cùng màu sắc khác hẳn nội thành. Những biển hiệu cửa hàng xanh đỏ tím vàng ít đi, cây cổ thụ cùng cột điện tăng lên trông thấy.

Trời mới vừa lập thu, bầu trời xanh ngắt một màu, hầu như chẳng có mống mây nào. Tai Khấu Việt nghe bản nhạc mình thích, mắt nhìn người mình yêu. Cô vốn luôn cắm cúi sống qua ngày một cách vội vã, qua loa chẳng đâu vào đâu, nhưng khoảnh khắc này đột nhiên dấy lên một nỗi niềm cảm thán: Những ngày tháng phía trước còn dài lắm, thật tốt biết bao.

Đến năm giờ chiều, hai người dừng xe trên một khoảng đồi cao, đối diện với cánh đồng ngô một nửa đã gặt xong còn một nửa thì rủ đầu xơ xác, cắm cúi ăn một bữa tối soạn sửa thịnh soạn, họ mua nguyên liệu trên đường rồi tự tay làm. Ở lại nơi này chừng một tiếng đồng hồ, họ mở nhạc nền phim “Công chúa Mononoke” rồi lái xe rẽ vào con đường nhỏ ven núi.

“Anh từng hẹn hò với cô gái nào khác khi ở Mỹ chưa?” Khấu Việt đột nhiên hỏi.

Khúc Thù Đồng: “Có một cô gái gốc Hoa cứ đi nói với mọi người anh là bạn trai cô ấy. Cô ấy đăng WeChat chúc mừng sinh nhật anh, giả vờ nhận được quà Valentine từ anh… Nhưng đến tận bây giờ, anh chỉ biết mỗi tên tiếng Anh và điểm thực hành trượt môn của cô ấy thôi.”

Khấu Việt: “Anh không ngăn cô ấy lại à?”

Khúc Thù Đồng im lặng một lúc rồi giải thích: “Lúc anh nghe kể lại chuyện này… thì đã trở thành ‘bạn trai cũ’ của cô ấy mất rồi.”

Khấu Việt ngẩn người, sau đó bật cười nghiêng ngả.

Khúc Thù Đồng kinh ngạc thỉnh thoảng lại quay đầu ngó Khấu Việt một cái. Dư Nhàn bảo hai chị em anh đi tới đâu cũng là kẻ làm lạnh nhạt không khí tới đó, nhưng anh lại cảm thấy có lẽ vấn đề chẳng nằm ở anh, như lúc này Khấu Việt ở bên anh vẫn vô cùng vui vẻ đấy thôi.

Mặt trời từ từ lặn về tây, đất trời dần trở nên nhòe không rõ, trên đường núi chạy mấy dặm cũng chẳng thấy bóng một chiếc xe. Khấu Việt tắt điều hòa, quay đầu nhìn Khúc Thù Đồng đang tập trung lái xe, bất ngờ cất tiếng: “Nhẫn của anh không bỏ quên ở phòng trực đấy chứ?”

Hiển nhiên là Văn Châu đã mách.

Khúc Thù Đồng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, một lúc lâu sau, sự khó hiểu biến thành vẻ bất mãn, anh bảo: “Sao em không thể giả vờ như không biết chứ?”

Khấu Việt tỏ ra khá chừng mực cẩn trọng: “Em sợ anh đắn đo chần chừ nửa ngày rồi cuối cùng lại thôi.”

Khúc Thù Đồng nghe vậy liền tắp xe ngay vào vệ đường, quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Khấu Việt, Khấu Việt nhe răng nở nụ cười lấy lòng, hai tay chắp lại vái anh tỏ ý xin lỗi. Khúc Thù Đồng tháo dây an toàn, chồm người đè Khấu Việt xuống ghế, cúi đầu miết chặt lấy môi cô. Rõ ràng là giận thật sự, so với nụ hôn thì giống như đang cắn hơn.

“Đau đau đau đau đau… Em sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi…” Khấu Việt đẩy anh ra, ú ớ van xin.

Lúc hai người tách nhau ra, trên ngón tay đeo nhẫn của Khấu Việt đã mọc ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.

Chiếc nhẫn kim cương nhìn qua một cái là biết giá trị không nhỏ, một viên kim cương lớn, phía dưới được xếp tầng nâng đỡ bởi mười tám viên kim cương vụn lớn nhỏ khác nhau, vòng nhẫn cũng chẳng phải trơn nhẵn hoàn toàn, mà có những hoa văn chìm cầu kỳ chẳng rõ nghĩa là gì, hoa văn chìm nối tiếp vô cùng ăn khớp với phần đế kim cương, tổng thể không làm cho người ta có cảm giác đầu nặng chân nhẹ.

Khấu Việt một mặt xuýt xoát hít hà cho dịu bớt cơn đau nơi khóe miệng, một mặt hớn hở ngắm nghía chiếc nhẫn. Gu thẩm mỹ của Khúc Thù Đồng tốt thật sự, anh chẳng hề bận tâm xem có giữ giá hay không, chỉ quan tâm xem có đẹp hay không thôi.

Khúc Thù Đồng hỏi: “Khi nào em mới chịu về nhà cùng anh?”

Khấu Việt hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Khúc Thù Đồng. Cô từng đeo đủ loại trang sức, nhưng chưa từng đeo nhẫn bao giờ. Cô mới mẻ gập xòe ngón tay liên tục, rồi lại tung năm ngón tay giả vờ gõ bàn phím, hình như cũng chẳng có gì bất tiện.

Khấu Việt: “Mấy cái hoa văn chìm này là gì thế anh?”

Khúc Thù Đồng: “Hình chụp mạch máu tim.”

Khấu Việt ngẩn người: “Hả?”

Khúc Thù Đồng hơi ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giải thích: “Hồi trước từng làm kiểm tra chụp mạch máu tim, phim chụp vẫn còn nguyên ở đấy, vừa khéo cần đặt làm nhẫn riêng nên anh dùng luôn.”

Khấu Việt bàng hoàng: “…”

Khúc Thù Đồng dốc sức che giấu sự ngượng ngùng, gạt khuôn mặt đờ đẫn của Khấu Việt ra, lặp lại câu hỏi: “Khi nào em mới chịu về nhà cùng anh?”

Khấu Việt một lúc lâu mới hoàn thần, khóe miệng như thể không làm sao khép lại nổi nữa, cô cố sức giữ kẽ: “Anh bảo xem?”

Khúc Thù Đồng: “Chủ nhật tuần sau, đúng ngày sinh nhật cô anh.”

Khấu Việt gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Khúc Thù Đồng cẩn trọng dặn dò: “Không được đột xuất tăng ca đâu đấy.”

Mắt Khấu Việt  sáng rực lên: “Không tăng.”

Khúc Thù Đồng thắt lại dây an toàn, vừa định lái xe vào sâu trong núi thêm chút nữa thì Khấu Việt đột nhiên tháo dây an toàn, rũ người như gấu Koala đu bám lên vai anh, trán cô nhẹ nhàng cọ cọ vào vùng da sau tai anh. Da anh mát lạnh, còn dưới làn da cô từng mạch máu nhỏ đều đang nóng bừng lên.

Khúc Thù Đồng giữ im lặng, mắt nhìn về phía trước được đèn xe chiếu sáng, khẽ hỏi: “Em làm gì đấy?”

Khấu Việt rẽ ngoặt ngập ngừng đáp lại một câu kinh điển của mấy gã tồi: “Không có gì đâu, em cọ cọ tí thôi.”

Quả nhiên đúng như những gì Khấu Việt từng hoài niệm, sao trong núi mùa này to tròn mà lại sáng lung linh. Khúc Thù Đồng lái xe chui sâu vào chỗ hẻo lánh thêm vài dặm nữa, cuối cùng dừng lại bên một khu rừng rộng bao la không thấy bến bờ. Hai người trong tiết trời đầu thu, trên ngọn núi vắng bóng người qua lại, dưới bầu trời rực rỡ muôn ngàn sao… bên trong chiếc xe nhà di động êm ái, lại một lần nữa làm những người lớn vấy bẩn trần ai.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi